Chương 776: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (42)
— Kim Sanghyun
Chúng tôi quay trở lại xe để trao đổi ý kiến.
Eunsol vẫn còn bất tỉnh, và tôi lo lắng không biết liệu em ấy còn có thể tỉnh lại hay không.
Cơ thể em ấy đang dần biến đổi một cách quái dị. Thành ra, nếu thật sự tỉnh lại thì e rằng đó cũng sẽ lại là một vấn đề khác.
“Trước hết, chúng ta tổng hợp lại tình hình một chút đi.”
Đặc vụ Mooksung vừa ngồi xuống đã lên tiếng.
“Được. Xung quanh không có người.”
“Thứ nhất, lý do tên David đó phản bội Đứa Con Của Bình Minh.”
Đây chính là điểm khiến chúng tôi nghi ngờ nhất.
David thật sự đã từ bỏ tín ngưỡng tà ác kia và đứng về phía nhân loại sao?
Nói thẳng thì có vẻ đúng là hắn đã đứng về phía nhân loại.
Chỉ có điều lý do lại khiến người ta hơi ngỡ ngàng.
“Thuở ban sơ, có một Đấng Vĩ Đại đã sinh ra nhân loại bằng chính cái chết của mình. Đó là Bàn Cổ.”
“Đúng vậy.”
“Đó cũng là lý do tại sao nếu tập hợp linh hồn của con người lại, một tồn tại siêu việt giống như Phương Chu sẽ được sinh ra. Bởi vì ngay từ đầu, trước khi bị phân tách, chúng vốn đã là một Đấng Vĩ Đại. Nếu hợp nhất trở lại, chúng sẽ một lần nữa trở thành Đấng Vĩ Đại.”
Một câu chuyện thật kỳ lạ.
“Sau khi thu được những tri thức huyền bí như vậy từ bản ghi chép thời Thái Cổ, David đã suy nghĩ thế này. Trên thế gian này, hẳn phải có một Đấng Vĩ Đại nào đó muốn nuốt chửng toàn bộ nhân loại để chính bản thân trở thành Bàn Cổ!”
“Và David đã đi đến kết luận rằng kẻ đó chính là Đứa Con Của Bình Minh.”
“Đúng.”
“Còn Thiên đường ở giữa chẳng qua chỉ là quá trình ‘đồng nhất màu sắc’ trước khi nuốt chửng con người, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Sau khi có được ghi chép thời Thái Cổ, David đã diễn giải Đứa Con Của Bình Minh theo cách đó.
Một kẻ muốn tập hợp linh hồn con người để trở thành Bàn Cổ.
Việc tạo ra tôn giáo chẳng qua chỉ là một quá trình nhằm ‘đồng nhất màu sắc’, còn mục đích cuối cùng chính là nuốt chửng con người.
Và thực tế quả thật tồn tại một kẻ phù hợp hoàn hảo với giả thuyết của David.
“Thu thập linh hồn con người, dùng tôn giáo, tẩy não và những thứ tương tự để đồng nhất hóa cái tôi của họ, từ đó đồng nhất màu sắc, rồi hấp thụ toàn bộ để nâng cao đẳng cấp… Nghe chẳng phải y hệt Mặt Trăng sao?”
“Đúng vậy.”
David đã coi Đứa Con Của Bình Minh và Mặt Trăng là những tồn tại giống nhau.
Vì thế, hắn coi tất cả những diện mạo mà Tù Nhân từng thể hiện cho đến nay chỉ là ngụy trang, nhằm mục đích cuối cùng là ăn thịt nhân loại.
Sau khi đi đến kết luận này, chúng tôi lại đạt tới một kết luận khiến bản thân phải bật cười khô khốc.
Tên David này… Hắn đã hiểu lầm quá lớn rồi.
“Thằng cha đó hình như đã hiểu lầm mất rồi.”
“…”
“Hắn đang giải thích hành vi của Đứa Con Của Bình Minh — một tồn tại hoàn toàn khác biệt — theo cách giống hệt Mặt Trăng. Hắn là đồ ngốc à?”
Trước lời mỉa mai lạnh lùng của đặc vụ Mooksung, Elena cẩn thận lên tiếng.
“Cục Quản Trị đã đối đầu với Mặt Trăng trong một thời gian rất dài mà. Vì vậy, biết đâu hắn đã vô thức áp nỗi sợ hãi đối với Mặt Trăng lên Đứa Con Của Bình Minh?”
Đó là một cách lý giải khá có lý.
Tôi bổ sung thêm một câu vào ý kiến ấy.
“Ngay cả khi tin tưởng Đứa Con Của Bình Minh, có lẽ trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một phần bất an.”
“Rồi ghi chép thời Thái Cổ đã chọc đúng vào sự bất an đó, khiến nó bùng lên?”
“Đúng vậy.”
Sau một thoáng im lặng, Elena lẩm bẩm:
“Không biết phải nói thế nào nhỉ… Em chợt có một suy nghĩ.”
“Sao đấy?”
“Nếu David nói ra một câu chuyện thật hoành tráng và nghe có vẻ hợp lý, thì ngược lại, có lẽ em sẽ thấy đáng ngờ hơn.”
“…”
“Nhưng với những người biết rõ chân tướng như chúng ta, thì chúng chỉ là mấy chuyện nhảm nhí, do hiểu lầm mà ra…”
“Thế nên lại khiến người ta tin tưởng hơn?”
“Chẳng phải vậy sao?”
Nói thật, về mặt cảm xúc, tôi cũng hiểu được ý của Elena.
Đặc vụ Mooksung khẽ cười rồi chuyển sang vấn đề tiếp theo.
“Khục! Sang chuyện tiếp theo đi nhé. Thứ hai, bản chất của cái Mỏ Neo.”
Đứa Con Của Bình Minh là một tồn tại dù không làm gì cũng sẽ bị Thiên giới kéo trở về, vì vậy cần có một cái Mỏ Neo để giữ hắn lại hạ giới.
Vậy ‘Mỏ Neo’ đó thực chất là gì?
David đã cố giấu thông tin này với chúng tôi…
Nhưng hắn thất bại.
Bởi vì đó vốn là một khái niệm mà chúng tôi đã biết.
“Cái Mỏ Neo ấy… có vẻ chính là Lông Vũ Hoàng Hôn nhỉ?”
“Không thể nhầm được. David chỉ thay đổi từ ngữ khi nói thôi.”
Một cách tự nhiên, tôi nhớ đến điều Kain từng thuận miệng nói trước đây.
“Tôi nhớ chuyện Kain từng nói trước kia. Nếu xem Phòng Nguyền Rủa như một tiểu phẩm, hoặc một vở kịch, thì không thể đột nhiên xuất hiện một thứ chưa từng được nhắc đến dù chỉ một lần.”
Elena khẽ mỉm cười nhẹ.
“Cái đó gọi là Deus ex Machina. Nếu một thứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong phim truyền hình hiện đại thì chắc bị chửi dữ lắm đấy. Phải có dấu hiệu báo trước chứ.”
Đặc vụ Mooksung tiếp lời.
“Cái Mỏ Neo chính là Lông Vũ Hoàng Hôn. Nói cách khác, chúng ta đã biết chính xác Lông Vũ Hoàng Hôn có vai trò gì.”
“Hãy thử sắp xếp lại dòng thời gian nhé. Theo cách hiểu của cháu, ở vòng lặp đầu tiên, Cục Quản Trị đã chuẩn bị một nghi thức ma thuật nhằm triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh. Đây là Kế hoạch A.”
“Nhưng nó thất bại rồi. Bởi vì Sanghyun đã góp công lớn. Cái này nói ra mới thấy, nhưng bác sĩ đúng là anh hùng đã cứu cả thế giới nhỉ?”
“Ở đây có ai chưa từng cứu thế giới lần nào không? Chuyện đó có gì to tát đâu.”
“Wow… Nói thế này tự nhiên thấy chúng ta đúng là những người ghê gớm thật!”
“Này, chúng ta thực sự rất ghê gớm mà!”
“Thật ạ?”
“E hèm! Đùa đủ rồi, tập trung đi. Sau khi Kế hoạch A thất bại, Cục Quản Trị đã chuẩn bị Kế hoạch B.”
Đó là kế hoạch thứ hai mà Phe Cứu Rỗi chuẩn bị để triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh.
“Dùng Lông Vũ Hoàng Hôn làm Mỏ Neo để trói Đứa Con Của Bình Minh xuống mặt đất. Đây chính là Kế hoạch B.”
Elena gật đầu.
“Thảo nào ngay khi nhìn thấy Lông Vũ Hoàng Hôn, Kain đã lập tức cảm thấy nó là vật phẩm then chốt của Phòng 302. Khả năng cảm nhận của anh ấy quả nhiên rất tốt.”
“Nếu chúng ta lấy được hoặc phá hủy Lông Vũ, có lẽ sẽ có thể đưa Đứa Con Của Bình Minh trở lại thiên giới xa xăm.”
“Còn nếu Đứa Con Của Bình Minh lấy được Lông Vũ, thì trận đấu sẽ kết thúc ngay tại đó.”
Chúng tôi đã kết hợp những thông tin mới thu được với những thông tin vốn đã biết, rồi đi đến tận đây.
…
Nhưng vấn đề nằm ở phần tiếp theo.
“Ừm… Đến đây thì tôi hiểu rồi, nhưng tên David đó lại nói một chuyện rất kỳ quặc nhỉ?”
Một câu chuyện kỳ lạ mà David đã kể.
“Trước đây, khi David phản bội Phe Cứu Rỗi, hắn đã trộm Lông Vũ Hoàng Hôn rồi bỏ trốn.”
Bản thân David nói rằng hắn đã trộm ‘Mỏ Neo’, nhưng vì Mỏ Neo chính là Lông Vũ Hoàng Hôn nên về cơ bản cũng chỉ là hai cách gọi khác nhau.
“… Và hắn nói đã giấu Lông Vũ ở nơi an toàn nhất.”
David không nói cụ thể hắn giấu nó ở đâu.
Nhưng chúng tôi đã biết nơi đó.
Lông Vũ Hoàng Hôn đang ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
“Nhưng nghe đến đây, ta có một điều thắc mắc. Tại sao bọn họ lại giấu Lông Vũ? Tại sao không phá hủy nó?”
Đó chính là điều khiến đặc vụ Mooksung băn khoăn.
Nghe nói nếu phá hủy Lông Vũ thì Đứa Con Của Bình Minh sẽ không thể can thiệp vào thế giới trần gian nữa.
Nếu vậy, đối với Phe Thuần Khiết, một khi đã lấy được Lông Vũ, chỉ cần phá hủy nó là bọn họ sẽ thắng ngay.
Thế tại sao họ lại không làm như vậy?
Câu trả lời của David là vô cùng rõ ràng.
“Tôi không hiểu. Theo lời ông nói thì chẳng phải Mỏ Neo đã nằm trong tay các ông rồi sao?”
“Có thể hiểu là như vậy.”
“Vậy tại sao các ông chỉ giấu nó đi? Tại sao lại không phá hủy nó?”
“Bởi vì chúng tôi không thể phá hủy được nó.”
“Không thể phá hủy Lông Vũ…”
“Cháu hiểu câu này không?”
Lý do đặc vụ Mooksung cảm thấy lời David thật khó hiểu rất đơn giản.
Vào cuối lần thử thứ hai, Soyeon sau khi nhận thức được sức mạnh thiên thần đã phá hủy Lông Vũ hết sức dễ dàng.
“Con bé Soyeon chỉ khẽ động ngón tay là phá hủy được nó ngay mà. Hình như cũng chẳng có nghi thức phá hủy hoành tráng nào cả.”
Hãy tóm tắt những gì chúng ta biết đến lúc này.
Đứa Con Của Bình Minh là một tồn tại rơi xuống từ Thiên giới, nên dù không làm gì cũng sẽ bị Thiên giới kéo trở về.
Vì vậy, cần một cái Mỏ Neo để giữ Tù Nhân lại thế giới thực.
Và cái Mỏ Neo ấy chính là Lông Vũ Hoàng Hôn.
Khi phản bội Đứa Con Của Bình Minh, David đã mang theo Lông Vũ Hoàng Hôn rồi bỏ trốn.
Nhờ vậy, Phe Thuần Khiết đã có được Lông Vũ Hoàng Hôn.
Nhưng vì không thể phá hủy nó nên họ đã giấu nó tại Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Thế nhưng vào cuối lần thử thứ hai, Soyeon chỉ khẽ động một ngón tay đã có thể xóa sổ Lông Vũ.
Ngay khi cảm giác như đã chạm tới một điều gì đó nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được, Elena phá vỡ sự im lặng.
“Theo ghi chép thời Thái Cổ, chẳng phải tất cả con người đều từng là một phần của một Đấng Vĩ Đại không rõ danh tính sao?”
“Đúng. Tuy đây là lần đầu ta nghe được chuyện này.”
“Nói cách khác, những mảnh vỡ của một tồn tại thần thánh vốn đã có trí tuệ riêng. Con người chính là bằng chứng cho điều đó.”
“Rồi sao?”
“… Lông Vũ Hoàng Hôn là một thần vật cực kỳ mạnh. Cháu nghĩ bên trong nó hẳn phải chứa rất nhiều sức mạnh của Tù Nhân.”
“Đúng—Hả?”
Đến lúc này, đặc vụ Mooksung mới hiểu Elena đang muốn nói gì.
“Ý cháu là bản thân Lông Vũ Hoàng Hôn là một thực thể có trí tuệ?”
“Chính xác hơn… là Soyeon.”
“Soyeon không phải một người đã lấy được Lông Vũ, mà bản thân Soyeon chính là Lông Vũ?”
“Nếu nghĩ như vậy thì chẳng phải rất nhiều nghi vấn đều được giải đáp sao?”
“…”
Quả nhiên, một khi suy nghĩ theo hướng đó, rất nhiều câu hỏi về Phòng 302 đã lập tức được giải quyết.
Tại sao sau tận thế, Soyeon có thể trở thành một thiên thần tám cánh, vượt xa những Thủ Hộ Giả khác?
Bởi vì ngay từ bản chất, cô vốn đã là một mảnh vỡ của Đấng Vĩ Đại.
Tại sao Soyeon có thể phớt lờ vòng lặp của Thế Giới Mới Tươi Đẹp và bảo tồn ký ức của mình?
Bởi vì bản thân cô là một tồn tại có đẳng cấp cao hơn Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Tại sao Phe Thuần Khiết đã lấy được Lông Vũ nhưng vẫn không thể phá hủy nó?
Hãy thử giả định rằng nếu họ cố phá hủy nó, Soyeon sẽ thức tỉnh thành thiên thần tám cánh.
Đó là đối thủ mà ngay cả Kain cũng từng giao chiến một lần rồi phải bỏ cuộc, vì nhận ra mình tuyệt đối không thể thắng.
‘Chỉ là’ Phe Thuần Khiết thôi thì làm sao có thể phá hủy được?
Cuối cùng, tại sao Soyeon, không giống Phe Thuần Khiết, lại có thể phá hủy Lông vũ dễ dàng đến vậy?
Bởi vì đối với chính cô, đó chẳng khác gì tự sát, và vì là tự sát nên cô mới có thể làm được.
Từng chút một, bức tranh toàn cảnh của Phòng 302 bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi.
Đặc vụ Mooksung thận trọng mở lời.
“Ờ… Sau khi hiểu đến mức này, ta chợt nghĩ… chẳng phải chúng ta đã tìm ra cách giải Phòng 302 rồi sao?”
“Xin bác cứ nói.”
“… Đến lúc này chắc Seungyub lại tán được Soyeon rồi nhỉ?”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy thì chỉ cần nói chân tướng của Phòng 302 cho con bé đó biết là được chứ? Sau đó—”
Elena trợn tròn mắt.
“Khoan đã. Nghĩ kỹ lại thì việc Đứa Con Của Bình Minh đã làm ở vòng trước chính là chuyện này mà? Nói cho Soyeon biết chân tướng.”
“… Và sau đó thì con bé đã tự sát.”
“Nhưng Soyeon có tự sát thì vẫn thất bại mà!”
“Lần thử thứ hai thất bại là vì rạp phim đã bị phá hủy. Việc trục xuất Đứa Con Của Bình Minh thì đã thành công rồi.”
“Vậy lần này chúng ta nói cho cô ấy biết, nhưng không phá hủy rạp phim?”
“Chính là vậy.”
Nếu Soyeon chính là Lông Vũ, thì cái chết của Soyeon cũng đồng nghĩa với việc Lông Vũ bị phá hủy.
Và điều đó đồng nghĩa với thất bại của Đứa Con Của Bình Minh.
Trong lần thử thứ hai, chuyện tương tự thực sự đã xảy ra.
Chỉ là vì rạp phim bị phá hủy, nên một kiểu tận thế hoàn toàn khác đã xảy ra.
Vậy thì lần này, chúng tôi chỉ cần không phá hủy rạp phim, đồng thời khiến cho Soyeon tự sát, kế hoạch đại khái là như vậy.
“Bác sĩ nghĩ thế nào?”
Nói thật lòng thì…
“Đặc vụ. Nếu tóm tắt lời bác thì chính là thế này, đúng không?”
“Hửm?”
“Hãy nói cho một mảnh vỡ của thần linh, thứ mang tâm hồn của một cô gái tuổi thiếu niên rằng: Cha của cô và người yêu của cô là kẻ thù không đội trời chung, hai người không thể cùng tồn tại dưới một bầu trời.”
“…”
“Nếu muốn bảo vệ người yêu, cô phải chết để đẩy cha mình trở về Thiên giới. Vì vậy, hãy tự sát vì tình yêu.”
“…”
“Dù có nói đùa thì cũng rất khó gọi đây là một ‘happy ending’, phải không?”
“…”
“Này, từ trước đến giờ có khi nào chúng ta chỉ tạo ra những kết cục có đạo đức hoàn hảo đâu?”
“Ít nhất mục tiêu cũng phải hướng đến một kết thúc có hậu chứ. Hơn nữa, thế giới này là quê hương nơi cháu và Seungyub đã lớn lên…”
“…”
“Nếu trên bầu trời kia thật sự tồn tại Đấng Tạo Hóa, cháu không nghĩ Người sẽ chuẩn bị một bi kịch thảm khốc làm kết cục thích hợp cho thế giới này. Chúng ta hãy suy nghĩ thêm một chút.”
Một thoáng im lặng trôi qua, và đặc vụ Mooksung lẩm bẩm với vẻ bất lực.
“… Ta nghĩ bác sĩ nói đúng.”
“Nếu bác đã nghĩ vậy thì tốt—”
“Tại sao ta lại không thể suy nghĩ như cậu…”
“Hả?”
“Có thể trong quá trình thực hiện, mọi chuyện sẽ không diễn ra thuận lợi. Có thể mọi thứ sẽ ngày càng rối tung lên, rồi cuối cùng thất bại. Nhưng ít nhất, mục tiêu ban đầu cũng phải được đặt theo hướng mà tất cả mọi người đều có thể mỉm cười. Vậy mà… ta đã không làm được. Có lẽ vì thế mà ta phải chịu hình phạt.”
“Ơ, ô… ông…”
“Haha! Ta cũng thật là, cứ nói những chuyện vô ích mãi. À! Nhìn kìa. Đám mặc vest kia hình như tới rồi đó.”
“Có vẻ là thuộc hạ của David. Chúng ta đi cứu thế giới thôi.”
Ngay trước khi bước xuống xe, một nghi vấn chợt lóe lên trong đầu tôi.
Rốt cuộc…
Cái bẫy mà Đứa Con Của Bình Minh đã giấu kín nằm ở đâu?


