Chương 775: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (41)
— Park Seungyub
“Óaa…aaaa…ppp…!”
— Bộp!
Một cục giấy vệ sinh vo tròn bay tới từ phía sau.
“…”
— Bộp! Lăn!
Thấy tôi phớt lờ, một cục còn lớn hơn bay tới, lăn thẳng trên mặt bàn.
“…”
— Cốp!
Tôi tiếp tục mặc kệ, và lần này, một cục tẩy có cắm dây thép—
“Này! Cái này quá đáng rồi đấy!”
“Park Seungyub! Em không tập trung trong giờ học à?”
“Không phải đâu, thưa thầy. Chuyện đó là—”
“Thằng nhóc này! Nói thử xem tên bài thơ mà Yi Bang-won sáng tác khi gặp Jeong Mong-ju vào cuối thời Goryeo để thuyết phục ông ta là gì.”
Ôi, thật tình! Tại sao mỗi lần bị bắt quả tang lại toàn là lịch sử Hàn Quốc thế này?
“… Cho em gợi ý chữ đầu được không ạ?”
“Trời đất ơi, thằng này! Nghe chữ đầu thôi mà cũng nghĩ ra được à? ‘Ha’.”
“Hasagi?”
… Sau đó, tôi bị mắng một trận nên thân.
Dù bị mắng, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ oan ức.
Bởi vì thầy giáo chẳng thèm để ý đến Soyeon, người đã trêu chọc tôi từ phía sau, mà chỉ mắng mỗi mình tôi.
“Ha…”
“Sao lại còn thở dài nữa? Làm như mình oan ức lắm ấy!”
“Ha-a-a-a-sa-a-a-a-gi-i-i-i…”
“Thằng nhóc này bị điên rồi à!”
— Vút!
“Tránh à?”
— Vút!
“Park Seungyub, thằng nhóc này!”
Ồ~ Cứ ném đi!
Một giáo viên lịch sử thể chất kém mà đòi ném phấn trúng tôi à?
Có ném một triệu viên đi nữa cũng được.
Đến cái bóng của cao thủ đệ nhất thiên hạ còn chẳng trúng được đâu!
Seungyub à, làm ơn đi…! Cứ để bị đánh một cái cho xong đi, đồ ngốc này!
Chị à, chị chửi em hơi quá rồi đấy.
“…”
Dù sao thì hôm nay, dù Soyeon có giở trò gì, tôi cũng phải mặc kệ.
Có hai lý do hoàn toàn hợp lý cho việc này.
Thứ nhất, trong buổi họp, bác sĩ đã bảo tôi điều chỉnh tốc độ.
Nếu chỉ một mình tôi cứ thế tiến hành mọi chuyện thật nhanh, bác sĩ ở Mỹ, vốn bắt đầu muộn hơn do chênh lệch múi giờ, có thể sẽ gặp phải một tình huống cực kỳ khó hiểu.
Kiểu như vừa nghĩ bụng: “Giờ mình làm gì đó được chưa nhỉ?”, thì ngay lập tức thông báo “Ngày tận thế rồi!” hiện ra.
Thứ hai, chị Songee đã dặn tôi đừng để bị Soyeon dắt mũi.
Nói cách khác, ngay cả việc cô ấy giận dỗi, rồi bày trò vì buổi sáng tôi đã nói chuyện riêng với chị ấy cũng phải mặc kệ.
— Bộp!
“…”
***
Đến gần cuối tiết học, Soyeon cuối cùng cũng nguôi giận.
“Này, tớ có chuyện muốn nói.”
Tôi muốn hỏi tại sao cả buổi sáng cô ấy cứ ném giấy vệ sinh với cục tẩy vào tôi, nhưng nếu hỏi, có lẽ cô ấy lại sẽ làm mấy trò kỳ quặc thêm một tiếng nữa, nên thôi.
“… Chuyện gì?”
Những chuyện sau đó cũng tương tự như trước.
Soyeon tiết lộ rằng thế giới này đang lặp lại theo chu kỳ một tuần, và cô ấy là người duy nhất nhận ra vòng lặp.
Cô ấy cũng nói rằng tuy tôi không nhận ra vòng lặp giống như cô ấy, nhưng hành động của tôi lại thay đổi qua mỗi vòng lặp.
Ngoài ra, cô ấy còn thể hiện đủ loại năng lực kỳ lạ, chẳng hạn như đoán chính xác đến từng phút những chuyện sẽ xảy ra trong trường, hoặc biết được tuyến đường tuần tra của bác bảo vệ mà thậm chí chẳng cần nhìn.
Chuyện này giống hệt hai lần trước.
Nếu vậy thì chuyện tiếp theo cũng sẽ giống hệt thôi.
“Cậu định làm thế nào?”
“Ừm, tớ có một kế hoạch.”
“Nói thử xem.”
“Ừm… Tớ nghĩ thế giới này giống như một thế giới nằm trong giấc mơ.”
“…”
“Cậu và tớ đã thức tỉnh khỏi giấc mơ. Tớ thì đã hoàn toàn tỉnh, còn cậu mới chỉ tỉnh được một nửa.”
“Rồi sao?”
“Nếu chúng ta đánh thức những người khác thì biết đâu sẽ giải quyết được chuyện này?”
Diễn biến tiếp theo chỉ có thể đi theo một trong hai hướng.
Nếu đi theo ý kiến của Soyeon, nó sẽ dẫn đến việc đốt trụi trường học giống như trước.
Nếu đi theo ý kiến của tôi, diễn biến sẽ thành “Tôi đã thử cứu thế giới bằng game, nhưng…?”.
Cả hai hướng đều đã được chứng minh là chẳng mấy liên quan đến lời giải.
Vậy nên lần này, phải thay đổi từ tận gốc.
“Không, Soyeon à. Tớ không nghĩ trọng tâm nằm ở việc đánh thức những người khác.”
“Gì? Cậu… cậu đang nói gì vậy?”
“Tớ có một chuyện cứ thắc mắc mãi khi nghe câu chuyện của cậu.”
“Chuyện gì?”
“Biết đâu không phải mọi người trên thế giới này đều bất thường… Mà là cậu đặc biệt thì sao?”
“…”
Cô bé mở to mắt, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện này theo cách đó.
“Tại sao chỉ mình cậu thức tỉnh khỏi giấc mơ? Tại sao chỉ mình cậu trở nên đặc biệt?”
“…”
“Tớ nghĩ chúng ta phải tìm ra điều đó. Bởi vì nếu làm được, chúng ta có thể chia sẻ sự đặc biệt ấy cho những người khác.”
Soyeon nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, sau đó lộ ra vẻ mặt không hiểu.
“Thật sự… tại sao chỉ mình tớ thức tỉnh nhỉ?”
“…”
“Không biết nữa. Cậu nghĩ chúng ta phải làm thế nào?”
“…”
Ơ…
Đừng đột nhiên hỏi ngược lại chứ.
Tôi cũng bị nghẹn lời đột ngột rồi đây.
Trong buổi họp, đâu có phải chúng tôi ngồi xuống, rồi quyết định trước từng câu từng chữ sẽ nói với cô ấy đâu!
Thấy tôi chậm trả lời, Soyeon nhanh chóng lộ vẻ thất vọng.
Nếu cứ thế thì tôi sẽ rất khó dẫn dắt câu chuyện này …
Trời ơi! Tôi đâu phải anh Kain! Làm sao mà ở tình huống này câu trả lời cứ tự nhiên xuất hiện từng cái một được chứ! Có hợp lý không vậy?
Đúng lúc tôi chỉ đang âm thầm bực bội trong lòng—
Một ảo ảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt.
Hãy bảo cô bé nhớ lại ký ức lâu đời nhất.
Ký ức về thời điểm cô bé lần đầu nhận ra vòng lặp.
Giống như lúc chúng ta nhận thức được Nguyện Ước của mình, cô ấy cũng phải trải qua một quá trình tương tự.
“… Ơ, ừm… hãy nhớ lại ký ức lâu đời nhất của cậu đi.”
“Gì cơ?”
“Lúc cậu lần đầu nhận ra vòng lặp, chính xác thì trước và sau thời điểm đó đã xảy ra chuyện gì?”
“…”
Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Soyeon dần trở nên lơ đãng.
Cô đã bắt đầu khám phá những ký ức bên trong mình, thay vì thế giới bên ngoài.
Đúng lúc đó, chị Songee đang nấp ở gần đó liên tục truyền thông điệp cho tôi bằng ảo ảnh.
Nhìn gần mới thấy, con bé này có gì đó kỳ lạ.
Tại sao trước đây mình lại không nhận ra nhỉ?
?
Seungyub, em có cảm nhận được khí tức của Soyeon không?
*
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 47
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đài Quan Sát
Lời Khuyên Hiền Triết: 1]
— Han Kain
Rất nhiều việc, khi tích lũy đủ kinh nghiệm, sẽ dần được tối ưu theo hướng hiệu quả hơn.
Cách sử dụng kính viễn vọng của Đài Quan Sát cũng vậy.
Ban đầu, chẳng có ai biết được giới hạn của bản thân.
Vì thế, thường xuyên có người sử dụng kính viễn vọng suốt hai, ba tiếng rồi phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội và chảy máu.
Thời gian đã cho chúng tôi câu trả lời.
Nếu cố gắng chịu đựng trong thời gian dài đến mức mắt chảy máu, cả thể chất lẫn tinh thần sẽ suy yếu, và cần rất lâu mới hồi phục.
Nếu một người phải rời khỏi vị trí gần cả ngày như vậy, gánh nặng đặt lên những người còn lại sẽ càng lớn hơn.
Vì vậy, tốt nhất là nên thay ca thường xuyên, và đừng cố chịu đựng đến khi bị đau.
Phải thay người liên tục ngay khi vẫn còn cảm thấy tỉnh táo và khỏe khoắn thì mới không để lại di chứng.
… Nhưng hiện tại có người đang cố quá sức.
“Kain à, chẳng phải đến lúc thay Ahri rồi sao?”
“Đã quá ba mươi phút rồi.”
“Sao cô ấy lại làm vậy? Mất khái niệm về thời gian rồi à?”
“Ừm…”
“Nếu cứ tiếp tục thế này rồi ngất xỉu thì nguy to. Không biết cưỡng ép kéo nó ra có nguy hiểm hơn không?”
Bình thường thì đã đến lúc phải đổi ca từ lâu rồi, vậy mà Ahri vẫn nghiến răng chịu đựng, và đứng trước kính viễn vọng.
Mất khái niệm về thời gian sao?
Điều đó chỉ có thể xảy ra vào hồi còn ở phòng 301, khi chúng tôi mới bắt đầu sử dụng kính viễn vọng, và còn thường xuyên mắc sai lầm.
Tôi không nghĩ Ahri hiện tại có thể phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy.
Vậy thì…
“Có phải chuyện đang diễn ra hiện giờ là thứ mà bản thân cô ấy nhất định muốn quan sát đến cùng không?”
Tôi cũng thầm đồng ý với lời của anh Jinchul.
“Không được rồi. Nếu Ahri cứ thế này rồi ngất xỉu hoặc chảy máu, chẳng phải cuối cùng chỉ còn anh với em thôi sao? Vì vậy—”
Ngay khi anh chuẩn bị nói rằng phải cưỡng chế kéo cô ấy ra—
“… Không cần đâu. Giờ đổi ca đi.”
Ahri rời khỏi kính viễn vọng.
Do quan sát quá sức, sắc mặt Ahri trắng bệch đến mức đáng sợ, thậm chí khóe miệng còn vương máu.
Tôi đang định đi đến kính viễn vọng vì đã đến lượt mình, nhưng—
“Đổi thứ tự đi.”
“…”
“Jinchul à, tôi có chuyện muốn nói riêng với Kain một lát.”
Anh ấy nhìn tôi với vẻ tò mò trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu.
“Được. Hai người cứ nói chuyện cho thoải mái nhé.”
— Phịch!
Chỉ còn hai người chúng tôi bên chiếc bàn.
Ahri im lặng nhìn chằm chằm về phía tôi, thái độ bông đùa và tinh nghịch thường ngày hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng, tôi là người phá vỡ sự im lặng.
“Em đã nhìn thấy gì mà thành ra thế này? Chẳng lẽ anh Sanghyun lại đột nhiên giết David rồi?”
“… Không. Có vẻ Sanghyun đã quyết định tin David.”
“Vậy à?”
“Phía bên đó cũng đang nghỉ một lúc. Chính xác hơn là mọi người chia thành từng phe và đang họp riêng.”
“Giống chúng ta nhỉ. Có thông tin gì đáng tin không?”
“Có một Mỏ Neo giữ Đứa Con Của Bình Minh lại trên mặt đất. Nếu phá hủy nó, có thể đẩy Đứa Con Của Bình Minh trở về với bầu trời. Tất nhiên, đó cũng chỉ là tuyên bố của David.”
“Mỏ Neo? Cụ thể nó là thứ gì?”
“Phía David vẫn chưa chia sẻ đến đó. Vì là thông tin tuyệt mật, nên có vẻ họ định chỉ tiết lộ danh tính của nó vào thời khắc cuối cùng.”
Một cuộc trò chuyện tự nhiên về diễn biến bên trong phòng 302.
Câu chuyện về Mỏ Neo quả thực rất thú vị, nhưng…
Cả tôi lẫn Ahri đều biết.
Ahri không đổi lượt với tôi và anh Jinchul chỉ để nói chuyện này.
“…”
“…”
Đôi mắt đỏ kia vẫn lặng lẽ nhìn thẳng vào tôi.
Ahri chắc chắn không có năng lực giống như Thấu Triệt, nhưng cô ấy có thứ gọi là “kinh nghiệm”.
Ahri lúc này thực sự giống như một Kẻ Im Lặng.
“… Phẩm chất của một con người cũng giống như hai mặt của một đồng xu.”
Một chủ đề khác đột nhiên được mang ra.
“Trong rất nhiều trường hợp, ưu điểm và khuyết điểm của một người có thể đều xuất phát từ duy nhất một khí chất.”
“…”
“Những tinh anh có năng lực học tập xuất chúng từ nhỏ, sau đó đỗ và tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, rồi gia nhập Cục Quản Trị. Rõ ràng họ là nguồn nhân lực ưu tú, nhưng họ cũng có khuyết điểm. Họ thường phục tùng ngay cả những mệnh lệnh điên rồ đến mức mất trí của cấp trên mà chẳng hề đặt câu hỏi. Tại sao lại như vậy?”
Lý do những tinh anh học hành giỏi giang, sau đó gia nhập Cục Quản Trị lại dễ dàng bị cuốn theo sự điên rồ của cấp trên.
Nhớ lại phép ví von “hai mặt của đồng xu” mà Ahri vừa nói, tôi nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời.
“Bởi vì họ có khuynh hướng trung thành làm theo lời cấp trên?”
“Khi còn nhỏ, khuynh hướng đó có lẽ đã khiến họ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ và thầy cô. Họ trung thành nghe theo người ở trên và đạt được thành tích xuất sắc. Sau đó khi gia nhập Cục Quản Trị, ở nơi làm việc cũng có cấp trên, đúng không? Vậy thì họ lại phải nghe theo mà không nghi ngờ, đúng không?”
“…”
“Đã từng có một doanh nhân. Ông ta không hứng thú với việc tạo ra dòng tiền ổn định, hay duy trì thành tích kinh doanh. Thay vào đó, ông ta đặc biệt quan tâm đến những dự án mạo hiểm đến mức vô lý. Đúng vậy. Xét theo một khía cạnh nào đó, ông ta khá giống một đứa trẻ.”
“…”
“Phần lớn những doanh nhân có tính cách như vậy sẽ thất bại thảm hại. Nhưng duy nhất một người, nhờ tài năng xuất chúng mà thành công, lại phóng tên lửa lên sao Hỏa.”
Một khí chất táo bạo và mơ mộng đến mức khiến người ta có cảm giác như ông ta chỉ là một cậu thiếu niên mười mấy tuổi.
Phần lớn những doanh nhân có tính cách như vậy sẽ thất bại, nhưng một người duy nhất được vận mệnh lựa chọn có thể sẽ phóng tên lửa lên sao Hỏa.
Một con người có cả ánh sáng lẫn bóng tối, giống như hai mặt của một đồng xu.
Có lẽ hai mặt ấy đều là kết quả được tạo ra từ cùng một khí chất duy nhất.
Đôi mắt đỏ của Ahri tiến lại gần tôi thêm một chút.
“… Một phẩm chất đáng sợ đến mức giống như cơn ác mộng, với khả năng đồng cảm thấp đến cực điểm. Một sự tự tin kiêu ngạo đến mức tin rằng dưới bầu trời này, chỉ có ý chí của bản thân mới là thứ quan trọng.”
“…”
“Tại sao một gen di truyền đầy điềm gở như vậy lại liên tục được truyền lại trong lịch sử nhân loại?”
“…”
“Bởi vì nó có mặt còn lại của đồng xu. Lý trí không bị trói buộc bởi cảm xúc hay lương tâm.”
“… Em muốn nói gì?”
“Thứ mà ngay cả người khôn ngoan nhất cũng không dám đo lường chính là bản thân mình. Em mong anh có thể hoàn toàn hiểu được chính mình. Nếu anh hiểu được hai mặt của đồng xu được trao cho mình, ít nhất anh sẽ không phải hối hận.”
“Không biết nữa. Trong suốt cuộc đời mình, thì anh cũng chẳng mấy khi hối hận về chuyện gì.”
“Cho đến bây giờ thì đúng là như vậy. Nhưng tương lai thì ai mà biết được?”
Chẳng bao lâu sau, Ahri mỉm cười.
Nụ cười tinh nghịch đặc trưng của Ahri đã trở lại khóe môi, và chính vì thế, tôi lại càng khó rời mắt khỏi cô ấy.
“Khách Sạn là cái nôi, cũng là căn nhà của em. Nhưng đồng thời, nó cũng là nơi khó hiểu nhất trên thế giới. Thế nhưng chỉ một lần này, em lại có cảm giác mình đã hiểu được một bí mật mà Khách Sạn giấu kín.”
“Cái gì?”
“Em đang nói về căn phòng cuối cùng mà Khách Sạn chuẩn bị cho anh. Em nghĩ mình đã hiểu được mục đích của nó rồi.”
“Em đang nói gì vậy?”
Ahri nói với vẻ mặt tươi tắn hơn bao giờ hết.
Cứ như thể toàn bộ cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ chỉ là bước chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
“Bí mật! Anh cũng phải tự mình trải nghiệm chứ. Phải vậy không?”


