Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 776

Chương 776 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (40)

Chương 774: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (40)

— Kim Sanghyun

Sau khi đã thoát khỏi bàn tay Cục Quản Trị, mọi chuyện tiếp theo đều xuôi chèo mát mái.

Bởi vì cuộc đụng độ ầm ĩ khi nãy đã khiến phía Phe Thuần Khiết sớm nhận ra rằng tôi đang tiếp cận.

Nhờ vậy, vừa mới đến tòa nhà TT, đã có một nhân viên chạy ra đón.

“Ngài David muốn gặp mọi người.”

Bọn họ ngoan ngoãn hướng dẫn chúng tôi đến mức ngược lại khiến người ta cảm thấy bất an.

Các đồng đội cũng có suy nghĩ tương tự.

Elena

:

Có khi nào bọn họ đang có âm mưu gì không?

Kim Mooksung

:

Khó nói. Nhưng xét theo lập trường của bọn chúng, cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ chúng ta…

Xét về mặt logic, quan điểm của đặc vụ Mooksung là đúng.

Lý do chúng tôi nghi ngờ phía David là bởi David từng phụng sự Đứa Con Của Bình Minh.

Còn ngược lại, tôi chưa từng phụng sự Đứa Con Của Bình Minh.

Không những chưa từng phụng sự, mà chính tôi còn là kẻ đã phá tan toàn bộ bàn cờ ngay trước khi Tù Nhân giành chiến thắng.

Vì vậy, Phe Thuần Khiết vốn hoài nghi Đứa Con Của Bình Minh chẳng có lý do gì để nghi ngờ tôi.

Chẳng bao lâu sau, một thanh niên có ngoại hình kỳ quái xuất hiện.

Mái tóc mang màu sắc quái dị, pha lẫn giữa trắng và đen.

Bề ngoài là một thanh niên cuối độ tuổi hai mươi khá đẹp trai, nhưng bên trong lại là một người đàn ông vô cùng già nua và mệt mỏi.

David.

“Johnny, lâu rồi không gặp. Ha ha! Tôi không ngờ phải mất lâu đến thế mới được gặp lại cậu.”

“…”

“Tôi vẫn luôn muốn có một ngày được gặp cậu.”

“Tại sao ông không đến tìm tôi?”

Đó là một trong những điều tôi vẫn luôn thắc mắc.

Căn cứ địa của Phe Thuần Khiết thực ra ở gần hơn tôi tưởng. Vậy tại sao suốt thời gian qua bọn họ không hề tiếp cận tôi?

“Cậu không biết, nhưng giữa phía các cậu và chúng ta đã hình thành một ranh giới ngầm.”

“Ranh giới?”

“Chiến tranh mà kéo dài quá lâu thì đôi bên đều sẽ mệt mỏi. Vì vậy, nếu đối phương không vượt qua ranh giới, chúng ta sẽ giả vờ như không nhìn thấy.”

Phe Cứu Rỗi, những kẻ tôn thờ Đứa Con Của Bình Minh.

Phe Thuần Khiết, những kẻ phủ nhận Đứa Con Của Bình Minh.

Mặc dù chúng tôi chỉ mới nhận thức được sự khác biệt giữa hai thế lực này trong thời gian gần đây, nhưng cuộc xung đột giữa bọn họ đã kéo dài từ rất lâu.

Có lẽ vì thế mà một quy tắc ngầm như vậy đã được hình thành.

Kim Mooksung

:

Tuy hướng đi khác nhau, nhưng cả hai đều là những tổ chức bảo vệ nhân loại. Có vẻ vì vậy mà đôi bên đều cố tránh những cuộc xung đột vượt quá mức cần thiết.

Kim Sanghyun

:

Cũng có lý.

“Việc chúng tôi tiếp xúc với cậu vốn là một hành động vượt qua ranh giới điển hình.”

“Nhưng bây giờ chúng ta đang gặp nhau mà?”

“Cậu tự mình phá vòng vây của Cục Quản Trị rồi đến đây, vậy thì đâu phải trách nhiệm của chúng tôi.”

Sau một khoảng im lặng ngắn, David lặp lại gần như tương tự những lời hắn từng nói ở vòng trước.

“Cậu còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không? Serylda trói buộc cậu, còn tôi thì đè cậu xuống tế đàn.”

“…”

“Chuyện lúc đó, tôi xin lỗi. Ha ha! Lời xin lỗi sau ngày tận thế… Có lời xin lỗi nào đến muộn hơn thế nữa không?”

Kim Mooksung

:

Thằng cha này, dù là trước đây hay bây giờ, câu đầu tiên nó nói vẫn luôn là xin lỗi cậu.

Kim Sanghyun

:

Có vẻ ông ta thực sự để chuyện đó trong lòng.

Kim Mooksung

:

Thái độ này cũng có thể là một âm mưu, đừng tin hắn.

Elena

:

Nhưng bản thân lời xin lỗi có vẻ chân thành mà.

Kim Mooksung

:

Xin lỗi chân thành xong rồi đập vỡ đầu người ta cũng được mà.

Đúng lúc phản ứng đầy mỉa mai của đặc vụ Mooksung vang lên, David thận trọng hỏi.

“Tôi nghe báo cáo nói cậu còn một đồng đội nữa?”

“… Người đó bị thương nặng nên đang nghỉ trong xe.”

“Đáng tiếc thật.”

Có lẽ đã đến lúc đi vào vấn đề chính.

“Cả hai bên đều bận, vậy tôi nói thẳng nhé.”

“Được.”

“Tôi muốn ngăn chặn Đứa Con Của Bình Minh. Giống như lần trước, lần này cũng vậy!”

“Ừ. Nếu là cậu thì tôi cũng đoán là như vậy.”

“Theo những thông tin chúng tôi thu được trong lúc đụng độ với Cục Quản Trị, các ông đã cố ngăn Đứa Con Của Bình Minh trong một khoảng thời gian rất dài.”

“Đúng vậy.”

“Nếu các ông không lãng phí hàng trăm năm một cách vô ích, chắc chắn các ông đã phát hiện ra điều gì đó, đúng không?”

Ba điều kiện để phá giải phòng 302 được nhắc đến trong mọi cuộc họp.

1. Ngăn cản Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.

2. Loại bỏ biến dị mà Đứa Con Của Bình Minh đang lan truyền.

3. Phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp và thoát ra ngoài.

Những điều kiện này gần như chính là mục tiêu cuối cùng.

Vì vậy, phải có một phương pháp cụ thể để đạt được mục tiêu ấy.

Phe Thuần Khiết có phương pháp đó không?

“… Phá hủy Mỏ Neo.”

May mắn thay, cuối cùng một câu trả lời có vẻ hợp lý cũng xuất hiện.

“Mỏ Neo?”

“Johnny, tại sao Đứa Con Của Bình Minh lại cần đến những thủ tục phức tạp như nghi thức ma đạo để giáng lâm?”

“…”

“Không phải mọi Đấng Vĩ Đại đều phải chịu những hạn chế như Đứa Con Của Bình Minh. Có rất nhiều kẻ giống như những thảm họa vũ trụ sống, tự do khuấy đảo vũ trụ mà chẳng có gì cản trở.”

“…”

“Lý do rất đơn giản. Bởi vì Đứa Con Của Bình Minh vốn là một tồn tại thuộc về Thiên Giới.”

Thiên Giới.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi chỉ hiểu từ này theo nghĩa trừu tượng.

Nhưng giờ đây tôi đã biết ý nghĩa cụ thể của nó.

Thiên Giới chính là lĩnh vực mà tầng 3 của Khách Sạn thuộc về.

Đồng thời cũng là lĩnh vực của Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới.

“Khi rơi xuống khỏi Thiên Giới, Đứa Con Của Bình Minh đã phải chịu rất nhiều hạn chế.”

Phật Tổ đã áp đặt những hạn chế đó lên Đứa Con Của Bình Minh sao?

Có thể là vậy, mà cũng có thể không.

Đó là lĩnh vực mà chúng tôi không có cách nào biết được, mà thực ra cũng chẳng cần biết.

“Vì vậy, nói một cách đơn giản, Đứa Con Của Bình Minh hiện đang ở trạng thái giống như một quả bóng bay heli.”

“Bóng bay heli?”

“Hãy nghĩ đến những quả bóng bay heli ở công viên giải trí. Dù cứ để yên, chúng vẫn liên tục bay lên đúng không? Nếu không nắm chặt sợi dây, nó sẽ biến mất vượt khỏi bầu trời.”

“… Ý ông là, dù không làm gì, bản chất của Đứa Con Của Bình Minh vẫn muốn trở về Thiên Giới?”

“Đúng vậy. Vốn dĩ hắn là một tồn tại không thể thuộc về Hạ Giới.”

“Nếu vậy thì hiện tại hắn làm thế nào để tác động đến thế giới này?”

“Bởi vì có Mỏ Neo. Một Mỏ Neo đã được tạo ra để trói Đứa Con Của Bình Minh lại trên mặt đất.”

Bức tranh tổng thể dẫn đến lời giải bắt đầu hiện lên mơ hồ trước mắt tôi.

Chúng tôi đã phải nhìn vấn đề theo hướng ngược lại.

Không phải ngăn không cho Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.

Đứa Con Của Bình Minh vốn giống như một quả bóng bay, chỉ cần để mặc thì tự nhiên sẽ bị Thiên Giới kéo lên.

Thứ chúng tôi cần làm là tìm ra Mỏ Neo có thể giữ hắn lại trên mặt đất, rồi phá hủy nó.

“Nếu vậy thì, về việc Mỏ Neo thực sự là gì—”

Ngay khi David chuẩn bị nói tiếp.

“Khoan đã.”

Đặc vụ Mooksung bước lên một bước.

“… Cậu có điều gì muốn nói sao?”

David nhìn Mooksung với vẻ hơi bất ngờ.

Có lẽ hắn nghĩ đặc vụ Mooksung sẽ không xen vào cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn.

Đặc vụ Mooksung để lộ ánh mắt lạnh lẽo rồi nói.

“Có vẻ chúng ta sắp nghe được chuyện quan trọng rồi. Trước đó chẳng phải có một vấn đề cần giải quyết sao?”

“Vấn đề cần giải quyết?”

“Nói thẳng nhé. Chúng tôi đang khá nghi ngờ ông đấy, David.”

Kim Mooksung

:

Chuyện tiếp theo chắc chắn sẽ là câu trả lời về Đứa Con Của Bình Minh mà Phe Thuần Khiết đã chuẩn bị trong hàng trăm, hàng nghìn năm.

Kim Sanghyun

:

Đúng vậy.

Kim Mooksung

:

Nó sẽ nghe cực kỳ thuyết phục. Một kế hoạch do những kẻ thông minh xây dựng suốt hàng trăm năm mà không thuyết phục thì bọn chúng đúng là lũ ngu.

Elena

:

Vậy thì?

Kim Mooksung

:

Một khi nghe kế hoạch của bọn chúng, khả năng cao chúng ta sẽ bị thuyết phục rồi cứ thế bị kéo đi theo. Vì vậy, trước khi nghe kế hoạch, chúng ta phải xác nhận sự thuần khiết của David.

David thực sự đã quay lưng với Đứa Con Của Bình Minh sao?

Khi đặc vụ Mooksung thẳng thừng chất vấn, những thuộc hạ thân cận của David, vốn nãy giờ vẫn im lặng, bắt đầu phản ứng.

“Thằng khốn này dám!”

“Ngươi! Ngươi có biết đây là đâu không mà dám ngạo mạn như vậy?”

“Ngài Đại Ủy Viên David đã tử tế nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi thật sự tưởng mình là chủ nhân ở đây—”

Đúng lúc đó, David giơ tay về phía những thuộc hạ của mình.

“Ra ngoài.”

“Gì cơ?”

“Tất cả ra ngoài.”

“Thưa, thưa ngài Ủy Viên! Sao ngài có thể tin đám người này—”

“Tại sao lại không tin được? Trong lịch sử nhân loại, Johnny chính là kẻ đã đâm sau lưng Đứa Con Của Bình Minh một cách ngoạn mục nhất. Vậy thì có lý do gì để không tin cậu ta?”

“…”

“Ta nhắc lại lần cuối. Ra ngoài.”

Người đã đâm sau lưng Đứa Con Của Bình Minh một cách ngoạn mục nhất trong toàn lịch sử nhân loại.

Cách diễn đạt có hơi thô thiển, nhưng phải thừa nhận rằng tôi khá thích câu đó.

Những thuộc hạ dù mang vẻ mặt bất mãn vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Trong văn phòng trắng tinh, chỉ còn lại chúng tôi và David.

“…”

“…”

Một sự im lặng trầm mặc, trong đó có vô số suy nghĩ đan xen.

Người phá vỡ sự im lặng là David.

“… Johnny.”

“Tôi đang nghe đây.”

“Tôi hỏi trước một câu được không? Tại sao cậu lại phủ nhận Đứa Con Của Bình Minh? Tại sao cậu từ chối sự cứu rỗi mà hắn muốn ban cho nhân loại?”

“…”

“Tôi vẫn luôn tò mò. Chỉ cần cậu trả lời chuyện này, tôi cũng sẽ thành thật trả lời cậu.”

Lý do tôi phủ nhận Đứa Con Của Bình Minh.

Tôi có thể nói một cách dài dòng và phức tạp. Nhưng tôi không muốn làm vậy.

Bởi vì chỉ một câu là đủ.

“Nếu đó không phải là tòa tháp do chính mình xây dựng thì nó chẳng có giá trị.”

“…”

“Một cuộc đời dựa dẫm vào Đấng Vĩ Đại thì khác gì cuộc đời của một con thú cưng?”

“Cậu phủ nhận giá trị của tôn giáo nói chung sao? Ý tôi là, ngay cả hiện tại vẫn có vô số người tin vào thần. Không nhất thiết phải là Đứa Con Của Bình Minh.”

“Không, tôi không định đi xa đến mức đó.”

Tôi là người Mỹ. Đất nước của tôi là nơi tổng thống đặt tay lên Kinh Thánh để tuyên thệ khi nhậm chức.

Các chính trị gia hễ có cơ hội là lại hô vang “God bless America”, và đó cũng là đất nước có dòng chữ “In God We Trust” trên đồng 1 dollar.

“Chỉ là tôi nghĩ sự cứu rỗi không nên diễn ra theo cách đó.”

David nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.

“Cậu cho rằng tầm nhìn về sự cứu rỗi mà Đứa Con Của Bình Minh đưa ra là sai? Vậy theo cậu, sự cứu rỗi đúng đắn là gì?”

Lần đầu tiên, tôi không biết phải nói gì.

Sự cứu rỗi đúng đắn trong suy nghĩ của tôi là gì?

Tôi tin rằng thứ gọi là cứu rỗi không nên là món quà được Đấng Vĩ Đại ban xuống như thể bố thí.

Vậy nếu chỉ loại bỏ những điều phi lý để chúng ta có thể tự mình tiến bước thì đó có phải là sự cứu rỗi không?

Hay phải loại bỏ hoàn toàn mọi sự can thiệp của Đấng Vĩ Đại?

Nhưng nếu nói như vậy, chẳng phải bản thân tôi cũng là một người tham gia Khách Sạn sao?

Phải thừa nhận một chuyện này.

Về bản chất, ‘người tham gia Khách Sạn’ gần như là sứ đồ của Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới.

Ngay cả những Tù Nhân cũng nghĩ như vậy, và chính tôi nhìn vào cũng thấy như vậy.

Một kẻ là sứ đồ của Đấng Tối Cao mà lại phủ nhận mọi sự can thiệp của các Đấng Vĩ Đại thì quả thực có thể bị xem là mâu thuẫn.

…

Đến lúc này, tôi chợt nhớ đến lời mà Kain từng nghe từ một Thăng Thiên Giả từ rất lâu trước đây.

Tạo ra thiên đường là việc khó nhất trong vũ trụ.

Có quá nhiều tác phẩm miêu tả địa ngục một cách cụ thể đến mức không thể đếm xuể, nhưng nếu bảo mọi người miêu tả thiên đường, tất cả đều sẽ câm như hến.

Thiên đường là thứ khó đến mức ngay cả việc tưởng tượng về nó cũng đã khó.

Vì vậy, chẳng trách tôi lại không thể trả lời câu hỏi “Sự cứu rỗi mà cậu nghĩ đến là gì?”.

Thế nên tôi thành thật trả lời.

“Tôi không biết. Tôi nghĩ hướng đi mà Đứa Con Của Bình Minh theo đuổi là sai, nhưng nếu hỏi sự cứu rỗi tối thượng là gì… Tôi chỉ có thể nói là tôi không biết.”

“…”

“Chỉ là tôi nghĩ con đường đó phải do chính chúng ta xây dựng. Câu trả lời như vậy đã đủ chưa?”

“Ừ. Tôi đã hiểu được suy nghĩ của cậu ở một mức độ nào đó. Giờ đến lượt tôi sao…”

Câu chuyện của David bắt đầu một cách tự nhiên.

“Nói thật, tôi không tin vào chính chúng ta nhiều như cậu.”

“…”

“Nếu không phải tòa tháp do chính chúng ta xây dựng thì vô nghĩa sao? Tôi không chắc. Ngay cả Cục Quản Trị, dù không phải Đứa Con Của Bình Minh, cũng có mối liên hệ với vô số Thực Thể Hỗn Mang. Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều vô nghĩa?”

Đến đây là câu chuyện tôi đã từng nghe ở lần thử trước.

“Nhưng ông cũng giống tôi, đều phủ nhận Đứa Con Của Bình Minh. Tôi muốn nghe lý do của ông.”

“… Tôi đã có được một ghi chép Thái Cổ từ rất lâu trước đây.”

— Soạt!

Từ trong ngực David bật ra một quyển sổ.

Đó là một quyển sổ cũ kỹ không có tiêu đề.

Ở lần thử trước, ngay khi nhìn thấy quyển sổ đó, một con quái vật kinh khủng đã đột ngột xuất hiện và giết chết tất cả mọi người.

Nhưng lần này thì không.

— Sột soạt!

“Vào một ngày bão tố, khi nghiên cứu những tài liệu cổ đại dưới lòng đất của khu cách ly C-213, ta đã nhận ra một điều. Ta là sâu bọ. Nhân loại là sâu bọ. Chúng ta chẳng qua chỉ là những sinh vật thấp hèn và yếu đuối đến vô cùng.”

Vừa nghe câu đầu tiên, tôi đã cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc kẻ nào lại viết ra thứ văn tự ghê tởm như vậy?

“Khởi đầu của ta tuy nhỏ bé, nhưng kết cục sẽ trở nên vĩ đại. Ta thề rằng cuộc đời bắt đầu từ một con sâu sẽ không kết thúc như một con sâu.”

“Cái quái gì vậy…”

“Cứ nghe tiếp đi. Quyển sổ này không phải tài liệu giảng bài gì cả. Nó không được viết để người đọc dễ hiểu. Tác giả chỉ viết những suy nghĩ của mình một cách lộn xộn.”

“…”

“Khi trời đất khai mở, khí gas tụ lại và ngôi sao đầu tiên được sinh ra. Những ngôi sao ấy kết thúc vòng đời rồi biến thành hố đen, chuẩn tinh và thiên hà. Chúng sinh ra vạn vật thông qua cái chết của chính mình. Chúng chính là Bàn Cổ của vũ trụ, những kẻ sinh ra thế giới từ chính xác chết của mình.”

“…”

“Đạo lý của Đại Vũ Trụ cũng áp dụng ở những nơi nhỏ bé hơn. Hãy thử nghĩ đến một con cá voi chết đi. Xác của nó chìm xuống và phân tán giữa biển sâu bao la, trở thành nguồn thức ăn cho một triệu sinh mạng.”

“…”

“Trong quy luật như vậy, con người cũng không thể là ngoại lệ.”

“…”

“Từng có một cái gốc của toàn thể nhân loại. Có một tồn tại mà linh hồn và thể xác vốn tập trung tại một điểm, rồi được phân tán ra toàn bộ ngôi sao, trở thành đấng sinh thành của hàng tỷ con người.”

Kim Mooksung

:

Lần đầu tiên ta nghe thấy chuyện này! Có thật không?

“Vì sao chúng ta khác với Thực Thể Hỗn Mang? Tại sao con người là con người, còn Thực Thể Hỗn Mang lại là Thực Thể Hỗn Mang? Câu trả lời đơn giản đến mức vô lý. Bởi vì ngay từ đầu, chúng ta đã có nguồn gốc khác nhau. Đấng sinh thành ra Thực Thể Hỗn Mang và đấng sinh thành ra chúng ta không giống nhau.”

Elena

:

David tin đó là sự thật.

“Việc Bàn Cổ chết và con người được sinh ra. Có người gọi đó là khởi đầu của lịch sử và ca ngợi nó. Nhưng ta cho rằng đó là bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.”

“Không, khoan đã. Thế này tức là sao?”

Tôi có nghe nhầm không? Hắn vừa nói gì?

Không lẽ hắn thực sự đang nói sự ra đời của nhân loại chính là bi kịch tồi tệ nhất sao?

“Vốn dĩ tất cả chúng ta đều là thần. Chúng ta từng là Đấng Tối Cao cai quản trời đất và vạn vật, nhưng đã rơi xuống thành sâu bọ. Khi nhận ra điều đó, ta đã ngồi phịch xuống đất rồi khóc, khóc mãi không thôi.”

Đến đây, David tạm thời ngừng đọc.

“Johnny, cậu nghĩ thế nào?”

“… Tôi muốn trực tiếp gặp người đã viết những thứ này.”

“Khó đấy.”

“Đó là một ghi chép từ thời Thái Cổ, nên người đó chắc đã chết từ rất lâu, lâu đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.”

“Sự ra đời của nhân loại lại là bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử… Liệu có thể nghiêm túc nghĩ như vậy khi đầu óc hoàn toàn bình thường sao?”

“Kẻ đó không phải người bình thường đâu.”

“Chắc hẳn phải là một kẻ… cực kỳ tà ác.”

“Vô cùng kiêu ngạo, và tình cảm dành cho đồng loại chắc chẳng bằng một hạt cát. Khát vọng trở thành Đấng Vĩ Đại của hắn có lẽ đã phình to đến mức ghê tởm.”

“…”

“Nào, nào. Nội dung phía sau vẫn còn rất dài. Mọi người ngồi xuống đi.”

Lý do David phản bội Đứa Con Của Bình Minh vẫn còn chưa được nói đến.

“Thế giới giống như một cái sàng. Đó là lý do thế lực của Hỗn Mang ngày càng trở nên mạnh mẽ mỗi khi vòng tuần hoàn của thế giới lặp đi lặp lại.”

Bạn đã đến cuối chương 776.

Không gian đọc của bạn