Chương 773: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (39)
--- Kim Sanghyun
Sau khi tỉnh dậy ở nhà, diễn biến ở giai đoạn đầu vẫn không khác trước.
Tức là tôi vẫn chỉ đang giả vờ nhàn nhã lái xe vòng quanh thành phố, trong khi chờ các đồng đội tiếp cận.
*— Bíp bíp!*
Nghe tiếng còi xe, tôi nhìn về phía sau và thấy một chiếc xe có ba đồng đội đang ngồi bên trong.
Không chỉ có đặc vụ Mooksung và cô Eunsol, mà Elena cũng đã gia nhập từ lúc nào.
Kim Mooksung
:
Lại đây.
Lần này có vẻ hơi khác lần trước thì phải?
Ở lần trước, đặc vụ Mooksung giả vờ mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận rồi tiếp cận tôi, sau đó đột nhiên rút súng xử lý tên nhân viên đang giám sát tôi và moi thông tin từ hắn.
Kim Sanghyun
:
Còn tên nhân viên ở gần đây?
Kim Mooksung
:
Xử lý lúc nãy rồi. Lần này cũng chẳng có thông tin gì để moi nữa mà.
“Anh Sanghyun, cầm lấy khẩu súng này đi.”
Trong chiếc túi giấy mà Eunsol đưa cho tôi có đầy súng và đạn. Tôi không khỏi tự hỏi liệu em ấy đã lấy được chúng từ lúc nào.
“Mọi người bảo nhân viên giám sát cũng đã xử lý rồi, vậy vẫn có thời gian kiếm được cả súng nữa sao? Hình như chúng ta còn chưa bắt đầu được 30 phút mà.”
Ngay lúc ấy, Elena nhắc tôi nhớ đến một sự thật mà tôi đã tạm thời quên mất.
“Bác sĩ này, chúng ta đã bắt đầu được khá lâu rồi.”
“Ừm?”
“Em tỉnh dậy ở Hàn Quốc mà.”
Tôi đã quên mất sự chênh lệch múi giờ giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Những đồng đội ở Hàn Quốc đã bắt đầu sớm hơn tôi rất nhiều, nên chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Bọn họ có thể đã đến chỗ tôi từ trước và đánh thức tôi ngay từ sáng sớm, nhưng làm vậy cũng chỉ khiến Cục Quản Trị chú ý mà thôi.
Có vẻ như trước khi tiếp xúc với tôi, bọn họ đã tranh thủ giải quyết đủ thứ việc từ trước.
“Mọi người đúng là đáng tin cậy thật. Mau hành động thôi.”
Mục tiêu tiếp theo rất đơn giản.
Chúng tôi chỉ cần rời khỏi Austin và đến tòa nhà TT, nơi David đang ở.
Thế nhưng, mục tiêu đơn giản không có nghĩa là sẽ dễ dàng.
Chưa đầy mười lăm phút trôi qua, Cục Quản Trị đã bắt đầu can thiệp.
“Ơ! Lại gặp đèn đỏ nữa rồi. Đúng là xui xẻo—”
Cái hiểu lầm ngây thơ (?) của Elena, và đặc vụ Mooksung lập tức phản bác lại.
“Xui cái gì mà xui! Có phải thằng Seungyub đâu mà xui? Là Cục Quản Trị đang điều khiển tín hiệu giao thông đấy. Mặc kệ nó, đạp ga!”
— Vrùùùm!
Chiếc xe lao đi, chẳng thèm quan tâm đèn giao thông hay bất cứ thứ gì khác.
Chỉ trong chốc lát, cả con đường đã rơi vào hỗn loạn. Chắc chắn vì chúng tôi mà đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông.
“…”
Nghĩ lại thì, ở lần trước — lần thử thứ hai — tôi hoàn toàn không để tâm đến sự can thiệp của Cục Quản Trị.
Nhờ vậy, tôi có thể gặp David gần như không gặp bất kỳ sự cản trở nào.
Nghe thì trớ trêu, nhưng khi ấy thế giới đã diệt vong vì sai lầm của Seungyub.
Cùng với sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp, thì lũ quỷ bị phong ấn trên toàn thế giới cũng đều được thả xích, vậy nên Cục Quản Trị chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến chúng tôi.
Nhưng lần này, thế giới vẫn chưa diệt vong.
Nói cách khác, Cục Quản Trị vẫn còn đủ sức để cản trở chúng tôi.
— Kétttt!
“Á! Chết tiệt, cái gì kia?”
“Á! C, có một cái xe kéo ở phía trước—”
“Bọn này điên rồi à?!”
Đáng tiếc thay, đối phương cũng không phải một tổ chức coi trọng cái gọi là “hy sinh dân thường”.
Bọn chúng thậm chí còn không do dự mà điều hẳn một chiếc xe đầu kéo đến chặn ngang đường!
Con đường đã bị phong tỏa hoàn toàn bằng chướng ngại vật lý.
“Xuống xe! Trước tiên cứ đi bộ mà phá vòng vây—”
Đúng lúc đó, giọng Elena lạnh lẽo đến mức đáng sợ vang lên.
“Đồ ngốc, anh định đi bộ đến tận tòa nhà TT à? Đừng nói nhảm nữa, cứ lái xe đi. Để em xử lí cho.”
Giọng điệu hung hãn ấy hoàn toàn khác với thường ngày.
Nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ ngạc nhiên, nhưng đến mức này thì chẳng còn ai thấy bất ngờ nữa.
Elena đang bắt đầu tưởng tượng ra những thứ chẳng tốt lành gì.
“Đổ xuống. Rơi xuống. Vận mệnh còn lại của ngươi chỉ là một cú rơi không biết điểm dừng…”
— Rầm rầm…!
Gần như ngay sau đó, một chấn động khủng khiếp tỏa ra khắp cả con đường, và một cái hố sụt đột nhiên xuất hiện ngay bên dưới chiếc xe đầu kéo.
Tiếng cười sảng khoái của đặc vụ Mooksung vang lên.
“Uhaha! Đường thông rồi! Đi thôi.”
***
Ngay cả sau khi phá được con đường bị chặn, những cuộc đụng độ vẫn không ngừng nổ ra.
— Đoàng! Đoàng đoàng! Đoàng đoàng đoàng!
Bởi vì binh lính thuộc Cục Quản Trị đã xuất hiện từ khắp mọi hướng.
Kim Mooksung
:
Eunsol, cháu bắn vào đâu vậy?!
Lee Eunsol
:
Cứ bắn về phía trước thì kiểu gì chẳng trúng ai đó.
Kim Mooksung
:
Đừng nói nhảm nữa, cúi xuống đi.
Đáng tiếc thay, kỹ năng bắn súng của hai nữ đồng đội vẫn chưa đạt đến trình độ có thể bắn trúng người từ một chiếc xe đang chạy.
Nếu có điều gì đáng mừng, thì đó là phía Cục Quản Trị cũng không tùy tiện xả súng máy.
Dù sao thứ bọn chúng muốn là bắt sống tôi, chứ không phải giết tôi.
Kim Sanghyun
:
Chuyển sang làn thứ ba, điều chỉnh tốc độ khoảng 80 dặm một giờ.
Kim Mooksung
:
Xong.
— Đoàng!
— Két——! Rầm!
“Woa! Vừa rồi là gì vậy? Bắn trúng lốp xe à?”
“Ồn quá, không nghe được!”
“Đây là lúc để cảm thán à! Eunsol, về Khách Sạn là cháu phải học bắn súng ngay lập tức cho ta!”
Lee Eunsol
:
Vừa rồi đúng là chẳng khác gì phim hành động! Ông ơi, ông cũng làm được như thế sao?
Kim Mooksung
:
Nhóc con, nếu ta trẻ lại 30 tuổi thì thừa sức!
Elena
:
Đừng có nói dối.
Kim Mooksung
:
Chẳng lẽ Minh Kính Chỉ Thủy vẫn chưa hoạt động à?
— Đùng đùng đùng đùng đùng!
“Á! Đến cả trực thăng cũng xuất hiện rồi!”
Chỉ lái xe thì không thể cắt đuôi trực thăng được.
Chúng tôi phải hạ nó ngay tại đây.
Kim Sanghyun
:
Quay đầu!
Kim Mooksung
:
Cái gì? Ở đây á?
Tuy có lên tiếng ngờ vực trong khung chat, nhưng đặc vụ Mooksung vẫn lập tức bẻ lái.
Trong lúc đó, tôi cầm một khẩu súng trường không rõ tên, chĩa thẳng về phía trực thăng.
Kim Mooksung
:
C
ậu làm gì thế? Kính của nó đều là kính chống đạn đấy!
“…”
Chẳng lẽ tôi lại không biết chuyện đó?
Dù gì thì tôi cũng từng có kinh nghiệm làm phi công, thậm chí thời còn trẻ tôi còn từng lái cả tàu vũ trụ.
Tinh thần tập trung sắc bén như một cây kim, hội tụ vào đúng một điểm, khiến tôi có cảm giác như toàn bộ thế giới đang chậm lại.
…
Khi còn trong quân ngũ, thì những lời này tôi đã nghe vô số lần trong các buổi huấn luyện bắn súng.
Độ chính xác của súng trường cao hơn nhiều so với tưởng tượng của dân thường.
Nếu tìm trong các ghi chép chiến tranh, thậm chí còn có thể bắt gặp những trường hợp bắn trúng đầu người ở khoảng cách tính bằng kilômét.
Phần lớn những phát bắn trượt không phải do khẩu súng có vấn đề, mà là do người bắn ngắm không chính xác.
Vậy thì, nếu thần thiện xạ thực sự giáng xuống người tôi…
[‘Kẻ Tận Hưởng’ được kích hoạt.]
— Đoàng!
— Đoàng!
— Đoàng!
Ba tiếng súng vang lên.
Ngay sau đó, chiếc trực thăng đang truy đuổi chúng tôi như một con thú săn mồi mất đi sự ổn định khi bay, bắt đầu lắc lư dữ dội sang trái rồi sang phải.
Kim Mooksung
:
Rốt cuộc cậu bắn trúng chỗ nào vậy? Trục truyền động? Bộ ổn định? Moay-ơ?
“… Đi thôi.”
Chúng tôi lại vượt qua được một hiểm họa nữa.
Nhưng những mối nguy trong ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
***
— Rào rào!
Một ngọn lửa trắng xóa bùng lên, bao trùm cả khu vực.
Theo thông tin thu được trong lần thử đầu tiên, điều này có nghĩa là Astaire đã xuất hiện!
Trong chớp mắt, sắc mặt của các đồng đội trở nên cứng đờ.
Kim Mooksung
:
Eunsol, dùng sáo đi.
Nếu Astaire đã đến, rất có thể Serylda cũng đang ở gần đây.
Đối với ma pháp của Serylda, thứ có thể đùa bỡn với tâm trí con người, Sáo An Tịnh chính là phương án đối phó tốt nhất.
Ngay sau đó, một người phụ nữ tóc trắng từ trên trời hạ xuống.
— Xoạt…!
“Johnny, lâu rồi không gặp.”
“…”
“Sáng sớm mà đã tất bật chạy đi đâu vậy? Nhờ cậu mà tôi phải cấp tốc đến đây, mệt muốn chết.”
“…”
“Cậu đã tìm lại được ký ức rồi nhỉ? Tôi còn hy vọng cậu sẽ từ từ tìm lại từng chút một, nhưng xem ra cậu đã nhớ lại tất cả cùng một lúc.”
“Tránh ra. Dù là cô cũng sẽ không thể sống sót đâu.”
“Xung quanh cậu có rất nhiều gương mặt ta chưa từng thấy. Là David gửi họ đến giúp cậu à?”
Trong khoảnh khắc, tôi tự hỏi rốt cuộc cô ta đang nói cái gì.
Phải mất khoảng ba giây, tôi mới hiểu được lời Astaire.
Astaire đã nhầm tưởng đồng đội của tôi là những siêu năng lực gia được phe Thuần Khiết phái đến, để đưa tôi ra ngoài!
“Không cần cô quan tâm đâu.”
“Phù… Johnny, lần này cậu cũng lại định đi vào con đường không đúng đắn sao?”
“Đó là câu của tôi mới đúng.”
“Phải rồi. Xem ra, cũng giống như rất nhiều vấn đề trên thế giới này, có những chuyện không thể giải quyết bằng lời nói.”
Đôi mắt Astaire bừng lên màu xanh lam lạnh lẽo.
Những ngọn lửa trắng tinh xoáy tròn, bao phủ toàn bộ khu vực.
Khoảnh khắc trận chiến giữa tôi và Thủ Hộ Giả Thánh Hỏa — hay chính xác hơn là đặc vụ sẽ trở thành Thủ Hộ Giả — chuẩn bị bắt đầu.
— Ù ù ù!
Tôi nghe thấy tiếng sấm dội về.
Một tia sét lao tới với tốc độ không thể phản ứng, xuyên qua cửa sổ rồi thiêu đốt cơ thể của một người.
“Kyaaaaa!”
“Eunsol!”
… Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, và tôi đã hiểu ra nước đi thật sự của đối phương.
Astaire xuất hiện trước mặt chúng tôi, làm ra vẻ như chuẩn bị chiến đấu, rồi nói đủ thứ chuyện chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng.
Cục Quản Trị không muốn tôi chết.
Bọn chúng muốn bắt sống tôi.
Năng lực thích hợp nhất để bắt sống tôi chính là khả năng điều khiển tinh thần của Serylda.
Thứ vừa rồi ngăn Serylda lại chính là Sáo An Tịnh của Lee Eunsol.
Và Thủ Hộ Giả Sấm Sét đang ẩn mình phía sau — Brian — đã phóng tia chớp nhằm thẳng vào Eunsol!
“Astaire!”
— Rắc!
Người phụ nữ kiểm soát ngọn lửa kia khẽ cười.
“Johnny, giờ chúng ta quay về thôi. Nhìn kìa, cậu không thấy Serylda đang đến sao?”
Trong lần thử thứ hai, sự cố xảy ra ở phía Seungyub.
Lần này chẳng lẽ lại xảy ra ở phía chúng tôi?
Không. Vẫn còn có Elena.
Eunsol đã chết, vậy thì Elena có thể dùng sức mạnh của Công Lý để kết thúc tình huống này—
“Ơ? Cái gì, cái gì thế?”
Đúng lúc đó, vẻ mặt Astaire, người từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười, đột nhiên cứng đờ vì kinh ngạc.
“Chuyện này là—”
“Ơ?!”
Không chỉ Astaire là người hoảng hốt.
Ngay sau đó, ngay cả những đồng đội phía sau cũng bắt đầu phát ra tiếng kinh ngạc.
Và rồi—
— Piiiiiii…!
Tiếng sáo lại vang lên lần nữa.
Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, tôi thực sự không muốn quay đầu nhìn lại.
Rốt cuộc đây là tình huống gì? Một người bị thủng một lỗ to ngang cái đầu tại phần thân trên mà vẫn đang thổi sáo?
“…”
Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Eunsol với một nửa cơ thể đã biến mất.
Tôi nhìn thấy những khối thịt đang ngọ nguậy, nâng đỡ phần cơ thể đã biến mất không còn dấu vết.
Và giữa đám thịt đang ngọ nguậy ấy, tôi nhìn thấy một viên bảo thạch đen như mực đang phát sáng.
Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một sự quen thuộc từ đống thịt quái dị đã ‘tái cấu trúc’ cơ thể của Eunsol.
Đó chính là thứ vật chất từng cấu thành nên cơ thể gớm ghiếc của các Đại Công Tước Yith.
Đồng thời, tôi cảm nhận được một thứ áp lực quái gở đến mức khủng khiếp.
Một sự hiện diện tà ác đến cực điểm, và cũng chính vì thế mà vĩ đại đến mức tột cùng.
Một áp lực nặng nề đè xuống cả cơ thể lẫn tinh thần, như thể một khối sắt khổng lồ đang nghiền ép toàn thân, khiến tôi khó mà nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.
Lee Eunsol
:
Cái quái gì thế này? Chuyện gì vậy?
Sau đó, Cục Quản Trị không còn tiếp tục truy đuổi chúng tôi nữa.
…
Sau khi chiếc xe tiếp tục xuất phát, tất cả mọi người im lặng trong một khoảng thời gian khá dài.
***
Khi bóng dáng tòa nhà TT thấp thoáng hiện ra ở phía xa, sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
“Cuối cùng Cục Quản Trị cũng không truy đuổi nữa. Tôi cứ nghĩ ít nhất chúng sẽ đánh thêm một trận nữa chứ.”
Đặc vụ Mooksung bình thản trả lời.
“Là vì thứ áp lực vô lý phát ra từ cơ thể Eunsol lúc nãy.”
“…”
“Chuyện tái sinh cơ thể thật ra chẳng có gì ghê gớm. Trong thời gian làm đặc vụ, ta đã gặp vô số quái vật có thể tái tạo cả nửa thân trên rồi. Nhưng thứ áp lực lúc nãy…”
“…”
“Nó là cái gì vậy? Nói thật thì nó khiến ta tưởng nhầm rằng chính một Đại Công Tước Yith đã đích thân xuất hiện.”
“…”
“Cho nên đám đồng đội cũ của cậu mới bỏ chạy mất dép như vậy. Chúng đã đánh giá rằng với lực lượng hiện tại, dù có chết đi sống lại cũng không thể thắng được.”
“Vậy bác nghĩ nó thực sự là thứ gì?”
“Ta không biết. Nhìn khung chat thì hình như chính Eunsol cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.”
Eunsol đã bất tỉnh từ lâu rồi.
Ấy là, nếu còn có thể gọi em ấy là ‘người sống’ khi mà toàn bộ vùng ngực đã bị thổi bay.
“Xét theo tình hình, thì có vẻ viên đá quý màu đen lấy được sau khi hoàn thành phòng 301 đã phát huy một hiệu ứng nào đó…”
“Vậy tại sao lần này nó mới hoạt động? Ý ta là, ở lần thử thứ hai, Eunsol cũng bị chém làm đôi rồi mà. Khi đó có chuyện gì xảy ra đâu.”
“Ai mà biết được. Chắc là nó có điều kiện kích hoạt nào đó.”
“Ừm…”
Sau một khoảng im lặng, đặc vụ Mooksung lên tiếng với giọng hơi pha chút tinh nghịch.
“Ôi chao~ Dạo gần đây ta thường xuyên cảm thấy bất công quá đi mất.”
“Bất công?”
“Ta cũng muốn làm con trai của thần hay gì đó chứ! Kiểu sinh ra đã có mẹ là thần. Ta cũng muốn được trải nghiệm chuyện như thế một lần mà~!”
“Ha ha! Bác đúng là biết đùa!”
Có lẽ vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến tòa nhà TT, nên bác ấy định dùng vài câu đùa để giải tỏa căng thẳng cho các đồng đội trước khi tới nơi.
“Cậu nghe giống như ta đang đùa à?”
“…”
“Ái chà! Di Sản duy nhất của ta thì tác dụng phụ lại quá khủng khiếp, đến mức có muốn dùng cũng khó. Cái gì thế này? Khách Sạn đúng là phân biệt đối xử giữa người với người mà.”
Elena khẽ bật cười.
“Phì! Ông ơi, trước khi unnie vào phòng của mình, chị ấy cũng than thở những câu tương tự vậy mỗi ngày mà?”
Đúng vậy. Trước khi bước vào phòng 301, thì Eunsol cũng chẳng khác là bao.
“Đúng thế. Nếu bác mà vào phòng của mình, chắc chắn cũng sẽ có một kho báu vượt xa sức tưởng tượng.”
Hoặc là không.
“…”
Phản ứng của đặc vụ Mooksung hơi khác với dự đoán của tôi.
Thái độ đùa cợt vừa rồi đột nhiên biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một bầu không khí u ám.
“… Ta nghĩ là ta biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì rồi.”
“Ý bác là sao?”
Câu trả lời của bác ấy rất nhỏ, thậm chí còn nghe giống như tiếng nức nở.
Nó không giống một lời nói để người khác nghe thấy, mà giống như một suy nghĩ bị giấu sâu tận đáy lòng, vô tình lộ ra.
… Con trai à. Khoảnh khắc được gặp lại con, ta vừa vui mừng, vừa sợ hãi.
“…”
Mười phút sau, chúng tôi đã đến nơi.


