Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 774

Chương 774 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (38)

Chương 772: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (38)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 47

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đài Quan Sát

Lời Khuyên Hiền Triết: 3]

— Han Kain

Jinchul-hyung đang thoải mái ngồi trước kính viễn vọng, quan sát Sanghyun-hyung.

Nhờ vậy, tôi và Ahri mới đang có thời gian để nói chuyện.

Có lẽ vì “Han Kain” trong phòng 302 đã phớt lờ ý kiến của Ahri, nên cô ấy trông có vẻ hơi tức giận.

“Gì vậy? Không phải tự ý quyết định hơi quá mức rồi sao?”

“Hãy tôn trọng phán đoán của những người tại hiện trường. Người trực tiếp trải nghiệm tình huống có thể sẽ có cách nhìn khác.”

Ahri hơi nhíu mày rồi hỏi:

“Liệu tên đó có đang sở hữu Thấu Triệt không?”

“Tôi” ở Đài Quan Sát không thể sử dụng Thấu Triệt vì bị Khách Sạn trừng phạt.

Vậy thì tôi ở thời điểm trước khi bị trừng phạt có thể sử dụng Thấu Triệt sao?

Có lẽ là không.

Đừng quên rằng trong khách sạn, phước lành về bản chất vẫn được tính là một dạng

“sức mạnh từ bên ngoài”

Số lần sử dụng Lời Khuyên được chia sẻ giữa các bản thể, vậy thì không có lý do gì Thấu Triệt lại nhận được quyết định khác.

“Không. Anh nghĩ Han Kain ở phòng 302 cũng không thể sử dụng Thấu Triệt.”

“Thế thì là gì? Không chỉ không nghe lời em, mà tên đó còn không nghe lời cả anh nữa.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình có thể hiểu được Han Kain ở thế giới bên dưới đang nghĩ gì.

Lập luận của Ahri là thế này.

Khách Sạn hẳn phải có lý do khi đặt Elena vào cùng vị trí khởi đầu với Miro, vậy thì không nên tùy tiện đưa cô ấy sang Mỹ.

Khi nghe điều đó, tôi đồng thời nảy ra hai suy nghĩ.

Thứ nhất: Có lý.

Khách Sạn hẳn phải có lý do khi đặt Elena ở phía Miro, nên việc tùy tiện thay đổi vị trí có thể khiến diễn biến lệch khỏi “kịch bản được Khách Sạn đề xuất”.

Thứ hai: Sức thuyết phục không cao.

Ngay từ đầu, liệu Khách Sạn có thật sự sắp xếp vị trí của chúng tôi sao cho thuận lợi để giải quyết Phòng Nguyền Rủa hay không?

Nhìn lại những trường hợp trước đây thì không hẳn.

Có không ít lần Khách Sạn đã cố ý sắp xếp mọi thứ theo cách khiến chúng tôi gặp khó khăn.

Chỉ cần nghĩ đến phòng 203 hay phòng 101 là đủ hiểu.

Vì vậy, dựa trên một lập luận mơ hồ của Ahri mà lập tức thay đổi kế hoạch đã định từ trước cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

…

Han Kain ở Đài Quan Sát đã chọn ý thứ nhất, truyền đạt ý kiến của Ahri xuống. Nhưng Han Kain ở dưới đất lại chọn ý thứ hai, thẳng thừng bác bỏ lời Ahri.

Rõ ràng bản thân Han Kain ở dưới đó không sở hữu Thấu Triệt hay thứ gì đặc biệt, vậy tại sao lại có sự khác biệt như thế?

Có phải vì Han Kain ở Đài Quan Sát đang trực tiếp đối diện với Ahri, nên về mặt cảm xúc sẽ dễ dàng đồng tình với lời cô ấy hơn?

— Nghiến!

Đột nhiên vang lên tiếng nghiến răng.

Tôi thấy kỳ lạ, nhìn quanh thì bắt gặp Ahri đang nhìn mình.

“Sao vậy?”

“… Vừa rồi là tiếng anh phát ra à?”

“Ừ.”

Khi suy nghĩ về việc “Han Kain ở Đài Quan Sát” và “Han Kain dưới mặt đất” lại đưa ra phán đoán khác nhau, tôi cảm thấy ghê tởm đến mức vô thức nghiến răng.

Tôi cứ tưởng mình đã vượt qua được vấn đề về tính duy nhất và hoàn toàn thoát khỏi những thứ như thế này rồi…

Xem ra bên trong tôi vẫn còn sót lại một phần khiếm khuyết.

Một bản năng yếu đuối đến đáng thương của con người, cùng sự chấp niệm vô nghĩa đối với tính duy nhất.

Đúng lúc suy nghĩ đến đây, Cửa Sổ Trạng Thái có thay đổi.

[Lời Khuyên Hiền Triết: 3 → 2]

“Bên dưới vừa dùng lời khuyên.”

“Thế à? Hừm, xem ra cậu ta cũng đang cố động não. Nếu vậy thì…”

[Lời Khuyên Hiền Triết: 2 → 1]

“… Lại dùng nữa rồi.”

“Cái gì?”

“Còn một lần.”

“Không, tự nhiên lại có chuyện gì vậy nữa?”

Sự thù địch đang chực chờ trào dâng từ sâu trong lòng đã bị sự tò mò đè xuống.

Rốt cuộc Han Kain dưới kia đang nghĩ gì?

“Ư… Phía Miro lại không quan sát được nên tò mò quá. Tình hình thế nào rồi?”

“Bây giờ.”

“Hả?”

“Có chữ đang xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái. Là chuyện của Seungyub à?”

“Seungyub?”

***

— Park Seungyub

“Mẹ ơi, con đi đây!”

“Đã mang đủ sách chưa?”

“Dạ?”

“‘Dạ’ cái gì mà ‘dạ’! Lần trước như thế nào—”

“Con bỏ quên sách lịch sử Hàn Quốc nên mẹ bảo con đừng lén quay về nhà nữa chứ gì?”

“Ôi trời, nhìn cái kiểu cãi mẹ kìa.”

“Khụ! Con kiểm tra rồi. Đủ hết rồi ạ. Con đi đây.”

Tôi tỉnh dậy từ sáng sớm và bắt đầu đi học.

Thành thật mà nói, tôi của quá khứ vốn không phải kiểu người chăm chỉ dậy sớm như thế này. Nhưng hôm nay tôi có hẹn gặp chị Songee ở trường.

— Két!

“Oáppp~! Đến rồi à.”

Songee-noona đang ngồi trên bàn, dụi mắt với vẻ buồn ngủ.

Để phù hợp với nhân vật học sinh cấp hai, thì chị ấy trông cũng trẻ hơn chừng hai, ba tuổi.

“Noona—”

“Đồ ngốc này? Bây giờ đừng có gọi là ‘noona’. Lỡ có người nghe thấy thì sao?”

Khách Sạn đã thiết lập chúng tôi là bạn cùng lớp, nên cách xưng hô cũng phải phù hợp với vai trò đó.

Vì đã thường xuyên làm những chuyện tương tự ở các căn phòng khác, tôi không cảm thấy khó chịu gì.

“… Songee, xung quanh không có ai. Tớ—”

“Cậu định nói mình là cao thủ võ lâm nên biết chắc à? Nếu vậy thì tốt rồi. Oápppp!”

Sau khi lại ngáp một cái, chị ấy bắt đầu nói ngắn gọn.

“Mục tiêu của cậu lần này về cơ bản có ba thứ.”

Ngay lập tức, chiếc vòng tay lóe sáng, và một ảnh ảo hiện ra trước mắt tôi.

1. Nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên

2. Tìm hiểu thân phận của Soyeon

3. Thu hồi “Lông Vũ Hoàng Hôn”

“Cả ba thứ đều có vẻ liên quan với nhau. Không, là chắc chắn có liên quan.”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Rốt cuộc, mọi bí mật đều tập trung ở cô bé đó… Xung quanh thực sự không có ai đúng không?”

“Đã bảo là không có mà? Cao thủ võ lâm—”

“Nói cao thủ võ lâm thêm một lần nữa là tớ đánh đấy.”

“…”

“Theo tớ, cuối cùng cậu vẫn cần phải trở nên thân thiết với Soyeon.”

“Gì cơ?”

“Mọi bí mật đều nằm trong lòng Soyeon mà? Muốn tự nhiên tìm hiểu được chúng thì trước hết phải thân với nó thôi.”

Muốn tìm hiểu bí mật thì đương nhiên phải thân thiết với Soyeon.

Điều khiến tôi thắc mắc lại là phần khác.

“Tớ vốn đã thân với cô ấy rồi mà?”

“…”

“Chị— E hèm, Songee, hình như cậu quên mất một chuyện rồi. Tớ đã thân với So-yeon từ trước rồi. Cậu quên lời Kain-hyung nói rồi à?”

“…”

“So-yeon vốn đã có cảm tình với tớ—”

“Seungyub, cậu đang hiểu lầm một chuyện rất quan trọng.”

“Gì?”

“Thích và thân thiết không phải từ đồng nghĩa. Cậu hoàn toàn không thân với cô bé đó.”

Tôi hơi sửng sốt.

“Ý cậu là sao?”

“Thân thiết nghĩa là một mối quan hệ thoải mái, không còn giữ khoảng cách với nhau. Hai người ở cạnh nhau mà không cảm thấy căng thẳng, có thể tự nhiên chia sẻ những chuyện riêng tư với nhau. Thông thường phải mất một khoảng thời gian mới trở nên thân thiết được.”

“… Còn thích thì sao?”

“Tình yêu phần lớn xảy ra trong khoảnh khắc mà. Ngay khi hai người chạm mắt, như có tia sét đánh xuống rồi lập tức bị đối phương mê hoặc.”

“…”

“Tình yêu không mang lại cảm giác thoải mái. Lúc nào cũng hồi hộp, luôn ý thức về đối phương. Không những chẳng thể chia sẻ chuyện riêng tư, mà người ta còn cố hết sức thể hiện bản thân thật ngầu và tự tin trước mặt đối phương.”

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện này theo cách như vậy.

“Soyeon có cảm tình với cậu, chỉ cần thêm một vài sự kiện nhỏ nữa là cô bé sẽ bắt đầu thích cậu. Nhưng cậu không thân với cô bé. Cô ấy chưa từng một lần kể cho cậu nghe những suy nghĩ thật lòng của mình, đúng không?”

“… Nghe cậu nói thì đúng là như vậy.”

Dần dần, tôi bắt đầu hiểu Songee-noona muốn nói gì.

Có vẻ phản ứng của tôi khiến chị ấy thấy thú vị, nên chị tiếp tục bằng giọng đầy tinh quái.

“Này, này, xung quanh thật sự không có ai nhìn chúng ta đúng không?”

“Hả? Ừ. Gần đây không có người nào khác—”

“Ý là, không tính các NPC. Đài Quan Sát cũng không nhìn được chỗ này mà.”

“Đ-Đúng vậy.”

“Để tớ cho cậu một ví dụ thật dễ hiểu nhé. Nghĩ đến Elena-unnie và Kain-oppa đi.”

“…”

Tôi vô thức đỏ mặt.

“Elena-unnie thích Kain-oppa.”

Đó là chuyện tất cả mọi người đều biết.

Ngay từ đầu, Elena-noona cũng chẳng phải kiểu người giấu kín tình cảm của mình một cách triệt để.

“Nhưng hai người họ có vẻ thân thiết không?”

“…”

“Cậu đã từng thấy hai người họ đùa giỡn hoặc cư xử thoải mái với nhau chưa?”

“Chưa.”

“Đấy. Họ thích nhau, nhưng không thân thiết với nhau. Hiểu chưa?”

“Ừ, ừm.”

“Ngược lại, nghĩ đến Ahri và Kain-oppa đi.”

“À, đó là mối quan hệ thân thiết nhưng không thích nhau à?”

“… Thân thì đúng là thân. Dù sao thì đến mức này chắc cậu cũng hiểu lời tớ rồi.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Cậu phải trở nên thân thiết với Soyeon. Vì vậy—”

Ngay đúng lúc đó.

— Két! Rầm!

Một tiếng động ầm ĩ vang lên bên ngoài.

Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy một cô gái tóc nâu vừa vụt chạy đi.

“Hả?”

“Gì vậy? Hóa ra cô bé ở gần đây à? Cậu tự nhận là cao thủ võ lâm mà đến cả hơi thở của một nữ sinh cấp hai cũng không cảm nhận được sao?”

“Không, không phải…! Không thể nào!”

Không thể nào.

Tôi thực sự không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào!

Xét theo vị trí, có lẽ cô ấy cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và Songee-noona.

Ngay từ đầu, chúng tôi cũng đã hạ thấp giọng nói chuyện.

Nhưng việc So-yeon đột nhiên xuất hiện vẫn khiến tôi vô cùng bối rối.

Chuyện gì vậy? Rõ ràng Soyeon lúc chưa thức tỉnh thành thiên thần thì về mặt thể chất vẫn chỉ là một con người bình thường mà?

“Trước hết tớ sẽ đuổi theo. Dù không biết chuyện gì—”

Ngay lúc đó, chị nắm lấy vai tôi.

“Đứng yên.”

“Hả?”

“Nhìn rõ thế kia mà còn không hiểu à? Cô bé đang hơi giận dỗi đấy. Người mình có cảm tình lại đang ở riêng với một cô gái khác trong lớp mà.”

“Nếu đã giận thì càng phải đuổi theo dỗ chứ—”

“A~ thật tình đó Seungyub, đừng để người ta dắt mũi. Một khi cậu đuổi theo thì sẽ phải tiếp tục đuổi theo mãi. Phải khiến người ta quay lại đuổi theo mình mới đúng. Có như vậy cậu mới trở nên thân thiết với cô bé, rồi moi sạch những bí mật mà cô ấy giấu kín.”

“…”

Không hiểu sao lời này cũng nghe cực kỳ có lý.

…

Khoảng một phút trôi qua.

Một suy nghĩ sắc bén đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nghĩ không nhất thiết phải nói ra.

Nhưng ngược lại, cũng chẳng cần phải nhịn.

“… Songee.”

“Hửm?”

“Cậu cũng gần như chưa từng yêu đương mà.”

“C-Cái gì?”

“Lý thuyết thì rành ghê. Tất cả đều học từ tiểu thuyết với manga đúng không?”

“Ê! Lý thuyết vốn phải học từ sách mà!”

***

Theo thiết lập của phòng 302, có vẻ Miro và Elena là họ hàng xa.

Một gia đình được ngụy tạo.

Sau khi nhận thức được khái niệm này, một câu hỏi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến bỗng xuất hiện.

Rốt cuộc gia đình của Seungyub là gì?

Hãy nhớ lại thông tin Miro đã tìm được trong lần thử đầu tiên.

Cục Quản Trị đã bắt cóc hàng loạt những đứa trẻ mới đầu tuổi thiếu niên ở Banpo-dong, rồi ném chúng vào “Thế Giới Mới Tươi Đẹp”.

Seungyub thời thơ ấu là một trong số những đứa trẻ đó.

Nghe nói những bậc cha mẹ bị cướp mất con đã căm hận Cục Quản Trị.

Nói cách khác, cha mẹ của những đứa trẻ ở Banpo-dong không bị bắt cóc vào “Thế Giới Mới Tươi Đẹp”.

Vậy thì cha mẹ của Seungyub đang tồn tại bên trong “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” là giả.

Cha mẹ thật của cậu ấy hẳn phải tồn tại ở một nơi khác, trong thế giới thực.

…

Seungyub đã gặp cha mẹ mình tới hai lần.

Một lần ở phòng 101.

Một lần trong hiện thực, thông qua Giấc Mơ.

Cả hai lần, cha mẹ cậu ấy đều là những người giống hệt cha mẹ đang tồn tại bên trong “Thế Giới Mới Tươi Đẹp”.

Khách sạn chưa từng cho Seungyub gặp “cha mẹ thật sự” của mình.

Cứ như thể…

Ngay từ đầu, những người được gọi là cha mẹ thật sự của Seungyub vốn chưa từng tồn tại.

Bạn đã đến cuối chương 774.

Không gian đọc của bạn