Chương 771: Trở Lại Phòng, Những Cách Diễn Giải Trái Ngược
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 45
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Phòng 105 - ‘Phòng Nghỉ’
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
— Han Kain
Khi tôi lấy lại ý thức, thì đã là sáng hôm sau rồi.
Nói cách khác, chỉ còn vài tiếng nữa là chúng tôi lại phải bước vào phòng 302.
Ngay khi tôi định bước đi, bảng thông báo lạnh lùng đặc trưng của Khách Sạn hiện lên.
[Kỷ Luật]
[Người tham gia đã lãng phí tài nguyên của Khách Sạn do sử dụng Phước Lành quá mức.]
Theo đó, Ủy ban Duy trì Trật tự Khách Sạn quyết định phong ấn quyền năng cấp 4, ‘Thấu Triệt’, của Han Kain (Trí Tuệ) trong lượt tiếp theo.]
“… Ủy ban Duy trì Trật tự Khách Sạn?”
— Két!
“Ồ! Em tỉnh rồi à.”
“Cậu ổn chứ?”
“Oppa, mắt anh có sao không?”
Vừa bước ra ngoài, tôi đã nghe được giọng nói lo lắng của các đồng đội.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu rằng mình ổn, nhưng thực ra tình hình không thoải mái chút nào.
Bởi Thấu Triệt đã bị phong ấn.
“… E là có một tin buồn mà em phải nói.”
“Ừm, Thấu Triệt bị phong ấn chứ gì?”
“Tớ vừa nhìn thấy rồi. Bảng thông báo hiện ngay trước mắt.”
Có vẻ cái thông báo nói chuyện “kỷ luật” nghe rất nghiêm trọng kia đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người, thông báo rằng Thấu Triệt của tôi bị phong ấn.
Miro nghiêm túc bước đến trước mặt tôi.
“Ka, Kain này!”
“Ừ?”
Đột nhiên, Miro đưa nắm đấm về phía tôi.
“Nếu Thấu Triệt bị phong ấn, cậu không nhìn thấy thứ đang nằm trong tay tớ nữa à?”
“…”
“Không biết thật à?”
“Miro, ngay cả khi có Thấu Triệt thì tớ cũng không thể nhìn thấy thứ đó được.”
Rốt cuộc Miro nghĩ Thấu Triệt là năng lực gì vậy? Nhìn xuyên thấu? Hay là sức mạnh có thể biết được bất cứ thứ gì mình muốn?
Mà nghĩ lại, Miro thì có hơi quá thật, nhưng các đồng đội khác cũng chẳng hiểu Thấu Triệt rõ hơn là bao.
Đúng lúc tôi định lắc đầu cho qua chuyện, anh Sanghyun đang uống cà phê nóng bỗng cẩn thận hỏi.
“Kain. Anh hỏi để chắc chắn thôi, em còn nhớ ý nghĩa những lời mình nói với anh và Seungyub hôm qua không?”
Tôi đã nói gì với hai người họ?
Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Seungyub lên tiếng bên cạnh.
“Anh bảo em đừng quá lưu luyến những chuyện đã qua.”
“Cái gì?”
“Anh còn nói đó là vì em, rằng trên đời có những chuyện không thể đảo ngược.”
“Em đang nói cái quái gì vậy?”
“… Em cũng muốn nghe lời giải thích từ anh ấy.”
Không những không giải thích được, mà đến tận bây giờ tôi mới biết rằng mình đã nói những lời đó.
Anh Sanghyun khẽ thở dài.
“Ngay khi nhìn thấy thông báo lúc nãy, anh đã đoán chuyện này sẽ xảy ra. Có vẻ Kain lúc đó đã tiến vào một lĩnh vực vượt quá giới hạn mà Khách Sạn cho phép.”
“…”
“
Hãy giữ vững niềm tin của mình cho đến tận cùng. Niềm tin rằng mình có thể vượt qua sẽ thực sự khiến anh chiến thắng.
Đó là điều mà em đã nói với anh. Nhưng có vẻ bây giờ em cũng không còn nhớ ý nghĩa của nó.”
“Có vẻ vậy.”
“Không thể dùng Lời Khuyên để hỏi sao?”
Tối qua, tôi đã sử dụng Thấu Triệt đến cực hạn và có vẻ đã nhìn thấy điều gì đó về Seungyub và Sanghyun.
Nhưng hiện tại, Khách Sạn đã xóa ký ức của tôi về chuyện đó.
“Em không nghĩ là được đâu. Nếu khách sạn đã chỉnh sửa ký ức thì dù dùng Lời Khuyên, có lẽ nó cũng sẽ không cho embiết.”
“Quả thật là vậy.”
Bầu không khí im lặng trong chốc lát.
Hiện tại, tôi không có cách nào biết chính xác tối qua mình đã nhìn thấy gì, và vì sao lại đưa ra những lời khuyên đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể suy đoán đến mức này.
Đừng quá lưu luyến những chuyện đã qua.
Đó là lời dành cho em. Trên đời có những chuyện không thể đảo ngược lại.
Có vẻ Seungyub cần phải từ bỏ sự chấp niệm với một thứ gì đó.
Hãy giữ vững niềm tin cho đến tận cùng.
Niềm tin rằng mình có thể vượt qua sẽ thực sự khiến anh chiến thắng.
Có vẻ anh Sanghyun sẽ phải trải qua một tình huống khiến niềm tin của mình bị lung lay.
Mà thôi, trong lúc tôi bất tỉnh, chắc các đồng đội cũng đã tự suy nghĩ đến mức này rồi.
“Nhưng cũng có một tin vui.”
“Ồ? Tin vui?”
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, tôi nói cho họ biết tin vui đó.
“Dù đáng tiếc là Thấu Triệt bị phong ấn, nhưng mục đích ban đầu đã đạt được rồi.”
Tối qua, tại sao tôi lại sử dụng Thấu Triệt đến cực hạn?
Chính là để tìm ra cái bẫy mà Đứa Con Của Bình Minh giấu kín.
Trong lần thử thứ hai, Kim Juho ở Thế Giới Hậu Tận Thế đã cảnh báo tôi.
Hắn bảo đừng coi thường đối thủ, và rằng trong số những thông tin chúng tôi nhận được, có một vài chuyện là giả dối.
Chúng tôi biết chắc là có thông tin sai lệch, nhưng không biết đó là thứ gì, vì vậy tôi mới phải sử dụng Thấu Triệt.
“Em không tìm được chính xác một đáp án duy nhất.”
Chị Eunsol gật đầu đáp lại.
“Nhưng đã thu hẹp xuống còn vài khả năng?”
“Thứ nhất, Soyeon. Thứ hai, thủ lĩnh phe Thuần Khiết, David. Một trong hai người, hoặc cả hai, đều có sự lừa dối được Đứa Con Của Bình Minh sắp đặt.”
Đó là thông tin mà Thấu Triệt đã cho tôi biết sau khi chạm đến lĩnh vực cực hạn, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Yoo Soyeon. David.
Một trong hai người, hoặc cả hai, là đối tượng liên quan tới sự lừa dối do Đứa Con Của Bình Minh bố trí.
Sau khi thu hẹp khả năng xuống còn hai, các đồng đội bắt đầu đưa ra đủ loại ý kiến.
“Nghĩ lại thì trước đây Kain-hyung cũng từng nói rồi mà. Rằng thân phận của Soyeon có một bí mật cực kỳ quan trọng.”
“Anh ta từng nói phải tìm ra điều đó thì em, Seungyub, mới nhận ra Nguyện Ước của mình. Ừm… nghe Kain nói xong, chị hình như đoán ra thứ gì là giả rồi.”
Seungyub nhìn Ahri với vẻ căng thẳng.
“Là gì vậy?”
Vẻ mặt Ahri nghiêm túc đến mức khó tin.
“Tình yêu.”
“… Hả?”
“Con bé Soyeon ấy, trực tiếp gặp rồi mới thấy xinh thật sự. Một cô gái như thế lại thích Seungyub? Ngay từ đầu đã thấy có gì đó không ổn rồi.”
Seungyub há hốc miệng, đứng đờ ra đó.
“Thứ giả dối chính là tình yêu. Con bé đó chưa từng yêu em. Tất cả đều là lời nói dối, một cái bẫy do tên Tù Nhân sắp đặt—”
“Chị, chị quá đáng với em rồi đấy!”
“Quá đáng gì chứ? Chỉ là phân tích khách quan thôi.”
“Đúng đúng! Tớ hoàn toàn đồng ý với Ahri!”
Miro đứng bên cạnh còn phụ họa, khiến Seungyub chìm sâu vào cái hố tuyệt vọng hơn nữa.
Trong lúc đó, tôi cũng nghĩ đến nhiều khả năng khác.
Ví dụ như chuyện những người ở thế giới thực hoàn toàn không biết gì về So-yeon.
Điều đó có ý nghĩa gì?
Trong lúc ấy, phía anh Sanghyun cũng lên tiếng với vẻ mặt nặng nề.
“Nghe nói có thể có sự lừa dối ở phía David… khiến tôi nghĩ đến một chuyện.”
Có vẻ Ông cũng đang nghĩ tương tự, bởi Ông gật đầu đầy ẩn ý.
“Ta biết bác sĩ đang nghĩ gì rồi. Để ta nói thử nhé? Mọi người nghĩ tên David đó thực sự đã phản bội Đứa Con Của Bình Minh sao?”
David từng là một trong những đặc vụ phục tùng Đứa Con Của Bình Minh.
“Nghĩ kỹ thì tên đó đã đi đến tận cùng rồi. Hắn là một trong sáu người tham gia nghi thức giáng lâm Đứa Con Của Bình Minh.”
Sáu người tham gia nghi thức giáng lâm Đứa Con Của Bình Minh.
Astaire, Brian, James, Serylda, David và Kim Sanghyun.
“Bọn chúng là thành viên của nghi thức nhằm giải phong ấn cho một vị thần. Thử nghĩ xem, để chọn ra những người đó, chúng đã phải tuyển lựa kỹ đến mức nào! Sanghyun được thêm vào vì cần người lái phi thuyền, nhưng năm người còn lại chắc chắn đã được Đứa Con Của Bình Minh tuyển chọn cẩn thận qua ít nhất là hàng nghìn năm.”
“Cháu cũng nghĩ vậy.”
“Thế mà một kẻ như vậy lại đột nhiên quay ngoắt sang phe khác? Tự nhiên phủ nhận Đứa Con Của Bình Minh rồi gia nhập phe Thuần Khiết?”
“Quả thật rất khó tin.”
Nói cách khác, câu hỏi đặt ra là David thực sự đã phản bội Đứa Con Của Bình Minh sao?
Hay có khả năng David là một gián điệp được cài vào phe Thuần Khiết?
Đó hoàn toàn là một khả năng đáng cân nhắc.
Nhưng dù thế nào, chúng tôi cũng phải cảnh giác với việc tin tưởng quá mức vào bất kỳ giả thuyết nào.
May mắn thay, trước khi tôi lên tiếng, chị Eunsol đã ngăn lại.
“Cháu hiểu ý hai người rồi. Chính cháu cũng thấy David khá đáng ngờ… nhưng đừng đưa ra kết luận ngay. Chuyện đời khó nói lắm, đúng không? Hơn nữa, chính David còn định giải thích với chúng ta lý do anh ta quay lưng.”
“Đúng vậy. Cuối lần thử thứ hai, Sanghyun hỏi tại sao hắn lại quay lưng, rồi hắn đã cho chúng ta xem một thứ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.”
“Là một cuốn sổ. Tôi nhớ.”
Cuốn sổ.
Ahri khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tôi, và tôi chỉ im lặng.
“…”
“…”
Ánh mắt chúng tôi thoáng chạm nhau.
Cả Ahri lẫn tôi đều không muốn chủ động nhắc đến cuốn sổ.
Trong lúc đó, ba người kia tiếp tục nói.
“Lần tới chắc chúng ta nên thẩm vấn David.”
“Chúng ta tự thẩm vấn thì có phân biệt được thật giả không?”
“Vừa hay chúng ta có một người sở hữu năng lực phù hợp. Elena.”
“Lần này để em vào nhé?”
“Cứ làm vậy đi.”
“V, vậy còn phía Thế Giới Hậu Tận Thế thì…”
Ahri tự nhiên xen vào.
“Bên đó để tôi đi. Đổi vị trí của tôi với Elena.”
“Như vậy có ổn không?”
“Tôi tham gia Đội Phá Giải là để giúp Seungyub đúng không? Nhưng một khi đã vào rồi mới thấy chẳng giúp gì được nhiều. Hơn nữa, không có tôi thì chúng ta vẫn còn Songee.”
Càng trải qua nhiều lần thử, chúng tôi càng hiểu rõ hơn về căn phòng.
Nhờ vậy, năng lực phân chia thành viên trong đội sao cho hiệu quả cũng ngày một chính xác.
Cuối cùng, Ahri đưa Vương Quốc Mộng Mơ cho Miro.
“Được rồi, đến đây thôi. Xuất phát nào.”
Ngay trước khi xuất phát, tôi chợt nghĩ đến cuốn sổ.
David thực sự đã hiểu chính xác cuốn sổ — hay nhật ký — mà tôi viết sao?
Tôi không viết nó bằng mật mã hay gì cả, nhưng tôi cũng đâu có viết theo kiểu để người khác đọc vào là hiểu ngay.
Một khả năng chợt lóe lên.
Hay là David đã tự ý diễn giải những gì tôi viết, rồi đi đến một kết luận kỳ quặc?
Chuyện này phải từ từ tìm hiểu.
Khoảng 30 phút sau, lần thử thứ ba của phòng 302 bắt đầu.
***
— Miro
— Cộc!
“…”
— Miro!
“…”
— Chát!
“Á?! A, ai vậy!”
Tôi lập tức tỉnh dậy và vào tư thế chuẩn bị chiến đấu!
Ngay khi định tung một cú đấm nhanh như sấm sét để khống chế đối phương…
— Chộp!
Elena đã dễ dàng nắm lấy cánh tay tôi.
Cô ấy đứng đó nhìn tôi, quay lưng về phía ánh sáng mờ nhạt lọt qua cửa sổ.
Nhìn đôi mắt xanh lục trong veo đang sáng lên ở khoảng cách gần, tôi bỗng có một cảm giác khá kỳ lạ.
Ý tôi là…
“…”
Đây là suy nghĩ của tôi mỗi khi nhìn Kain, hay chính xác hơn, nhìn cách Kain đối xử với các đồng đội.
Có lẽ Elena mới là người có ngoại hình gần với “gu của Kain” nhất?
Tôi chỉ chìm vào suy nghĩ vô bổ ấy trong chốc lát, rồi Elena gõ nhẹ lên đầu tôi mấy cái.
“Vẫn còn ngái ngủ à?”
“Không, giờ thì tỉnh rồi.”
Elena mỉm cười.
“May quá. Miro, lúc tỉnh dậy tôi phát hiện điểm bắt đầu của mình lại ở đây.”
“À,đúng nhỉ.”
Đây là suy nghĩ tôi đã có ngay từ lần thử đầu tiên.
Căn nhà được giao cho tôi ở phòng 302 quá lớn để là nhà của một cô gái sống một mình.
Hóa ra tôi vốn không sống một mình.
Vậy theo thiết lập của phòng, Elena và tôi có quan hệ gì?
Chị em người nước ngoài? Hay họ hàng?
Có lẽ khách sạn đã thiết lập đại khái một mối quan hệ như vậy.
“Miro, có vẻ chị phải chuyển vị trí rồi.”
“Hả?”
“Em quên chuyện chúng ta nói sáng nay rồi sao? Trong lần thử thứ ba, nhiệm vụ của chị là giúp bác sĩ mà?”
“À… giờ thì nhớ rồi.”
Trong vòng này, Elena phải ở Mỹ.
Cô ấy cần giúp bác sĩ thẩm vấn David, để xác nhận liệu hắn có thực sự phản bội Đứa Con Của Bình Minh hay không.
Bởi năng lực phát hiện nói dối chỉ có Elena sở hữu, nên rất khó để người khác thay thế cô.
“Cho chị dùng Vương Quốc Mộng Mơ nhé.”
“Ừm…”
“Sao vậy?”
Tôi cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Có gì đó không đúng, nhưng tôi không biết chính xác là không đúng ở đâu.
Elena sử dụng Vương Quốc Mộng Mơ để đi Mỹ có thực sự đúng không?
Hay là hỏi Kain thì hơn.
— Cạch!
Thấy tôi sử dụng Thời Gian Vay Mượn, Elena hơi ngạc nhiên.
Kain tự nhiên xuất hiện giữa chúng tôi.
Ngay sau đó, cậu ta nhìn về phía Elena rồi gật đầu.
“Điểm bắt đầu của Elena giống Miro sao? Vậy phải ghi vào Cửa Sổ Trạng Thái mới được.”
Kain tự nhiên viết gì đó vào giữa không trung.
Có vẻ cậu ta đang báo vị trí của Elena cho Đài Quan Sát.
“Vâng. Vì vậy, để giúp bác sĩ, tôi nghĩ mình phải đổi vị trí. May là Miro có Vương Quốc Mộng Mơ nên—”
Ngay lúc đó, trước khi Elena nói hết câu, Kain giơ tay lên.
Ánh mắt cậu ta vẫn dán chặt vào khoảng không, như thể có thứ gì đó vừa xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái.
“Kain?”
“Anh Kain?”
“…”
***
… Không thấy có gì đó kỳ lạ sao?
… Ahri, ý em là gì?
… Vừa rồi, anh được Miro triệu hồi đã nói mà. Elena đã bắt đầu cùng Miro.
… Đúng.
… Khách Sạn chắc sẽ đặt những người cần thiết vào đúng vị trí cần thiết, đúng không?
… Ý em là Elena không nên dùng Vương Quốc Mộng Mơ để đến Mỹ?
… Đúng vậy. Vì vậy mau ghi vào Cửa Sổ Trạng Thái đi! Hiện tại Miro đang triệu hồi anh mà.
… Anh ghi rồi đó.
… Được, vậy là giải quyết xong.
… Ơ?
… Sao vậy?
… Phía bên kia lại bảo cứ làm như bình thường.
… Cái gì? Kain, anh bị điên à?
… Anh có làm gì đâu.
… Không phải anh! Kain kia cơ!
***
“Anh Kain? Cửa Sổ Trạng Thái vừa xuất hiện gì sao?”
“Cô không cần để ý đâu.”
“Hả?”
“Cứ dùng Vương Quốc Mộng Mơ đi.”


