Chương 770: Ba Cách Diễn Giải (2)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 45
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
— Han Kain
Gần cuối cuộc họp buổi tối, chúng tôi đã hoàn thiện được một bộ khung đại khái về phương hướng tiến hành lần thử thứ ba.
“Nào, tóm tắt ngắn gọn nội dung cuộc họp nhé. Mọi người chú ý đây!”
Trên bảng trắng có viết ba mục.
Điều kiện phá giải phòng 302
Ngăn chặn Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.
Loại bỏ dị biến mà Đứa Con Của Bình Minh lan truyền.
Phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp và trốn thoát.
Đây chỉ là suy đoán nên có thể sẽ khác với điều kiện thực sự.
Tuy nhiên, đây là kết luận được đưa ra sau khi tổng hợp toàn bộ thông tin chúng tôi đã biết cho đến hiện tại, nên có lẽ sai lệch cũng không quá lớn.
“Bộ khung tiến hành để đạt được ba mục tiêu này khá đơn giản.”
Lời chị Eunsol nói khiến tôi có một dự cảm hơi chẳng lành.
“Anh Sanghyun, sau khi rời khỏi điểm bắt đầu, hãy liên lạc với phe Thuần Khiết của Cục Quản Trị tại tòa nhà TT ở Texas. Bọn họ đã cố gắng ngăn chặn Đứa Con Của Bình Minh suốt rất nhiều năm rồi.”
Anh Sanghyun gật đầu.
“Trung tâm của phe Thuần Khiết là David. Anh ta từng là một đặc vụ cấp cao phục vụ Đứa Con Của Bình Minh. Nói cách khác, anh ta hẳn phải biết tường tận cả những thông tin nhạy cảm của tên Tù Nhân đó.”
Phe Thuần Khiết của Cục Quản Trị đã chống lại Đứa Con Của Bình Minh trong suốt một thời gian dài.
Hơn nữa, David — người mà chúng tôi cho là thủ lĩnh của phe Thuần Khiết— từng là ứng viên để trở thành thiên thần sáu cánh.
Vì vậy, hẳn là bọn họ phải có phương pháp hoặc manh mối để ngăn chặn tên Tù Nhân giáng lâm, cũng như loại bỏ dị biến mà hắn đã lan truyền ra toàn thế giới.
Có lẽ bản thân họ không thể thực hiện được.
Nhưng những phần còn thiếu, thì chúng tôi có thể bù vào.
“Còn Seungyub, hãy tìm hiểu thêm về bí mật của Soyeon. Trong quá trình đó, chắc em cũng sẽ nhận ra Nguyện Ước của chính mình. Quan trọng nhất là phải lấy được Lông Vũ Hoàng Hôn.”
“Ừm… Em sẽ cố hết sức.”
“Nhớ là phải tích cực nhờ Ahri và Songee giúp đỡ đó.”
“Vâng. Nhưng mà cả hai người họ hình như chẳng giúp được gì nhiều…”
“Này!”
Vai trò của Seungyub là lấy được Lông Vũ Hoàng Hôn.
Tôi không biết chính xác chiếc lông vũ đó là vật phẩm gì, nhưng xét theo tình hình hiện tại, có vẻ nó là một thần vật được Đứa Con Của Bình Minh tạo ra bằng cách gửi gắm rất nhiều quyền năng của mình.
Vì vậy, ở mặt tối thiểu, chúng tôi phải ngăn không cho chiếc lông vũ rơi vào tay Đứa Con Của Bình Minh.
“Thế này là được rồi chứ?”
“Có vẻ được rồi.”
Một kế hoạch tiến hành vô cùng logic và rõ ràng đã được vạch ra.
Làm thế này thì sẽ dẫn đến thế này, làm thế kia thì sẽ dẫn đến thế kia, cuối cùng giải quyết được vấn đề!
Một kế hoạch hoàn chỉnh.
Và vì thế, tất cả mọi người đồng loạt im lặng.
Không ai lên tiếng, nhưng tôi có thể nhìn ra rất rõ mỗi người đang nghĩ gì.
Không ổn rồi…
“…”
Bàn ăn nhẹ im phăng phắc.
Anh Jinchul cẩn thận phá vỡ sự im lặng.
“Hồi còn trẻ, anh từng chơi chứng khoán.”
Ahri vui vẻ đáp lại.
“Thú vị thật đấy. Tôi cũng từng chơi chứng khoán khá nhiều.”
“E hèm!”
Ông khẽ hắng giọng, có vẻ hơi khó xử, còn anh Jinchul thì chẳng buồn để tâm mà tiếp tục.
“Người ta thường nói thị trường chứng khoán bị chi phối bởi sự điên cuồng, nhưng thật ra, nó thường bị những tay chơi lớn hoặc các tổ chức đứng sau thao túng.”
Ông hơi gượng gạo lẩm bẩm:
“Thường thì chúng ta chính là những người đó.”
“Nhờ vậy mà anh đã mất rất nhiều tiền.”
“…”
“Dù sao thì, mỗi lần như thế anh đều rút ra một bài học. Người bình thường cùng nhau đoán rằng kết quả sẽ là 1, rồi vui mừng hớn hở đúng không? Chắc chắn họ sẽ sai. Tại sao? Bởi đám tổ chức đứng phía sau sẽ cố tình biến nó thành 2. Hóa ra là âm mưu của Cục Quản Trị.”
Ahri nhún vai như thể chẳng hiểu anh đang nói gì.
“Nhưng tôi cũng toàn mất tiền mà?”
“… Một đặc vụ lại có thể mất tiền vì đầu tư chứng khoán sao? Sao có thể thế được?”
“Ừ.”
“Biết đáp án rồi mà vẫn đoán sai?”
“Tôi chỉ mua những cổ phiếu mà mình không biết.”
“Dù gì thì cô cũng phải có chút kinh nghiệm sống chứ…”
Đến đây, Ông thở dài một hơi rất sâu.
“Chứng khoán là phải mua lúc rẻ rồi bán lúc đắt. Nhưng con bé này thì cứ thấy giá tăng là vui vẻ mua, còn thấy giá giảm thì hoảng hốt bán. Mua đắt bán rẻ nên tất nhiên là mất tiền.”
“…”
“Hơn nữa, nó có mất sạch vốn cũng chẳng sao. Cô ta chỉ cần về trụ sở rồi nói
‘Nạp lại tiền vào tài khoản cho tôi’
là xong. Chính vì thế mà vấn đề chẳng bao giờ được sửa.”
Đến lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Ahri.
Ahri đáp lại với vẻ mặt hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.
“Đấy gọi là hiệu ứng nhỏ giọt.”
“… Cái gì?”
“Tôi chỉ phân phối tiền của Cục Quản Trị ra cho xã hội thôi. Với tư cách một đặc vụ, chẳng phải tôi đang chia tiền cho những người nghèo đói sao?”
Khi câu chuyện bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo, anh Jinchul thở dài một hơi sâu rồi kéo nó trở lại quỹ đạo.
“Hai người đừng cứ nghĩ gì nói nấy rồi chen ngang nữa. Ý tôi là thế này. Khi một nhóm những người không hiểu rõ vấn đề cùng tin rằng đáp án là 1, thì niềm tin đó nhất định sẽ sai. Tại sao? Bởi có kẻ đang âm mưu phía sau để biến nó thành 2.”
Dần dần, vẻ mặt những người đồng đội bắt đầu trở nên bất an.
Còn tôi cũng vừa bắt đầu nhớ lại lời cảnh báo của Kim Juho:
Hãy cẩn thận với âm mưu của Tù Nhân.
Một thông tin nhỏ nhặt nhưng sai.
Một cái bẫy mà Đứa Con Của Bình Minh đã giấu đi.
Một sự hiểu lầm có thể đánh sập chúng tôi vào thời khắc quyết định.
Rốt cuộc đó là cái gì?
Vấn đề không phải vì chúng tôi chẳng biết gì.
Mà ngược lại, có quá nhiều ứng viên khả dĩ.
Hơn nữa, nếu bắt đầu nghi ngờ tất cả mọi thứ, toàn bộ kế hoạch vừa lập ra sẽ lung lay.
Chúng tôi thậm chí đã sử dụng Lời Khuyên, nhưng câu trả lời nhận được cũng chẳng mấy hữu ích.
Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
“… Thấu Triệt.”
“Kain?”
“Hay là thử sử dụng Thấu Triệt đến cực hạn?”
Những người đồng đội nhìn tôi như muốn hỏi tôi đang nói gì.
Songee nghiêng đầu.
“Sử dụng đến cực hạn là sao ạ?”
“Anh đã nhận ra điều này vài lần rồi. Có thể cường hóa Thấu Triệt bằng sức mạnh của Di Sản.”
“Hả? Có thể làm vậy sao?”
“Được đó.”
Tôi nhớ lại lần sử dụng Thái Dương Thần Thánh, và tôi đã nhìn thấy nhiều thứ hơn bình thường.
Và lần khác sử dụng Câu Văn Thứ Ba của Hóa Thần Chi Thư, hút các linh hồn về, khiến linh tính chạm đến một lĩnh vực hoàn toàn xa xăm.
Theo những gì tôi từng trải nghiệm, hai Di Sản không trực tiếp cường hóa Thấu Triệt.
Chúng nâng bản thân tồn tại mang tên ‘Han Kain’ lên một cảnh giới cao hơn.
Khi phẩm cấp tăng lên, phạm vi của Thấu Triệt cũng tự nhiên mở rộng.
Trước đây tôi chưa từng sử dụng Di Sản chỉ nhằm mục đích cường hóa Thấu Triệt.
Tôi sử dụng toàn lực Di Sản vì cần chiến đấu, và khi sử dụng Di Sản, Thấu Triệt cũng tự nhiên mạnh lên mà thôi.
Nhưng lần này, tôi có nên sử dụng Di Sản chỉ vì Thấu Triệt không?
“Để anh thử một lần xem sao.”
“Đ, đúng vậy. Em thấy cũng là một ý hay.”
Songee nói là ổn nhưng vẻ mặt lại trông hơi bất an.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi bình thường, các đồng đội luôn có chút e ngại Thấu Triệt.
Cuối cùng, tôi hỏi lời khuyên của Con Cú.
[Lời Khuyên Hiền Triết: 2 → 1]
‘Đây có phải là một thử nghiệm đáng để thực hiện không?’
[Nếu muốn có được câu trả lời, đó là một lựa chọn nguy hiểm. Nếu ngươi muốn trưởng thành, đó là một lựa chọn đáng thử.]
Tôi hiểu câu này là cứ thử đi.
***
Tại cánh đồng tuyết trên tầng 2.
Những người đồng đội khác đã rời đi khá xa, chỉ còn anh Sanghyun và Seungyub đứng trước mặt tôi.
Tôi ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt.
“Bắt đầu thôi.”
— Phừng!
Một ngọn lửa thần thánh màu trắng tinh khiết xuất hiện bên tay phải, và một cuốn sách đen như mực xuất hiện bên tay trái.
Hai Di Sản vốn có thể xem như cánh tay phải và cánh tay trái của tôi, nhưng hiện tại, chúng đơn thuần chỉ là “công cụ”.
Trong một thế giới mà ranh giới giữa ác thần và thiện thần đã trở nên mơ hồ, ranh giới giữa thần thánh và sa đọa cũng chẳng còn ý nghĩa…
Người thực sự khôn ngoan phải có thể vượt qua cả sự phân biệt thiện và ác!
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Tôi cảm nhận tinh thần và linh hồn mình đang dần tiến gần đến Thượng Giới.
Càng lên cao, càng nhìn thấy nhiều thứ hơn, đó là điều hiển nhiên.
— Xoạt…
Một loại giác quan thứ sáu, hay một linh cảm vượt qua cả năm giác quan, và thậm chí còn vượt xa hơn thế.
Một cơn lốc thông tin mà ngôn ngữ của con người hoàn toàn không thể định nghĩa.
Nhìn những ảo ảnh liên tục lướt qua trước mắt, tôi bắt đầu suy nghĩ về sự khác biệt giữa Tiên Tri và Thấu Triệt.
Các đồng đội không cố để phân biệt hai thứ này, nhưng hiện tại, tôi đã hiểu.
Theo một nghĩa nào đó, chúng gần như là hai cực đối lập hoàn toàn.
Tiên Tri và Thấu Triệt sinh ra từ hai cách diễn giải hoàn toàn khác nhau về vận mệnh.
…
Có người tin rằng vận mệnh của vũ trụ đã được định sẵn từ đầu đến cuối.
Rằng từ khoảnh khắc vụ nổ Big Bang diễn ra, tất cả mọi chuyện từ thuở khai sinh, cho đến tận ngày tận thế đều đã được quyết định.
Vì vậy, nếu tồn tại Con Quỷ Của Laplace, kẻ biết toàn bộ tri thức của vũ trụ, hắn có thể nhìn thấy duy nhất một tương lai, và nhìn thấy nó một cách hoàn hảo.
Hãy nhìn vào Nguyện Ước đầu tiên mà chúng tôi thực hiện trước khi bước vào khách sạn.
Hãy nhìn vào những Di Sản và Phước Lành mà chúng tôi nhận được dưới sự dẫn dắt của vận mệnh do điều ước ấy tạo ra.
Có lẽ toàn bộ hành trình mà chúng tôi sắp trải qua đã được quyết định ngay từ khoảnh khắc chúng tôi đến Khách Sạn.
Có lẽ, tương lai của chúng tôi với tư cách người tham gia đã được định sẵn ngay từ lúc bắt đầu cuộc đời đầu tiên!
Nếu truy ngược xa hơn nữa…
Chẳng phải đó chính là vận mệnh đã được sắp đặt từ khoảnh khắc trời đất được tạo ra sao!
Cực hạn của cách nhìn này chính là Tiên Tri.
…
Một cách diễn giải khác về vận mệnh.
Có người tin rằng không tồn tại một tương lai cố định.
Thứ tồn tại chỉ là một tập hợp vô số khả năng đang sôi sục như những bong bóng.
Vì thế, dù là người thông thái đến đâu cũng không thể nhìn thấy duy nhất một tương lai.
Bởi ngay từ đầu, chẳng tồn tại một tương lai cố định duy nhất.
Người thông thái chỉ có thể thu thập và diễn giải thông tin từ quá khứ và hiện tại, sau đó suy đoán về những tương lai có thể xảy ra.
Ngay từ lúc bước vào Khách Sạn, toàn bộ vận mệnh đã được quyết định?
Chỉ cần nhìn Kim Sanghyun và Kim Juho là biết điều đó vô lý.
Khách Sạn đã lựa chọn hai người họ làm những người tham gia chống lại Đứa Con Của Bình Minh, nhưng chẳng phải Miro đã phá hỏng kế hoạch của Khách Sạn sao!
Cực hạn của cách nhìn này chính là Thấu Triệt.
…
Đầu óc tôi đau đến mức choáng váng.
Những tia sét tri thức giáng xuống từ thiên giới khiến tôi có cảm giác bộ não mình sắp bị nung chảy.
Càng tăng cường độ của Thấu Triệt, cảm giác như năng lực tính toán cần phải thực hiện lại tăng lên vô hạn.
A, bộ não con người quả nhiên có giới hạn.
Tôi hiểu rằng Thấu Triệt ở cực hạn không thể được thực hiện một cách hoàn chỉnh bên trong lớp vỏ của một phàm nhân.
Nhưng, không phải là không có kết quả.
Thanh kiếm giấu kín mà Đứa Con Của Bình Minh chuẩn bị nằm ở đâu?
Thông tin nào trong những gì chúng tôi biết là giả?
Tôi chưa thể xác định chính xác.
Nhưng tôi đã thành công trong việc thu hẹp phạm vi khả năng.
Và…
“Kain! Em ổn chứ?”
“Anh! Máu, máu—Á!”
Tôi nhìn thấy.
Cảm nhận được.
Nhận thức được.
Thấu Triệt đã vượt qua cực hạn, hướng thẳng vào hai người đồng đội trước mặt tôi, và tôi nhìn thấy nỗi buồn và đau đớn.
Một nỗi buồn khiến lồng ngực tôi như bị xé toạc.
Một nỗi đau khiến tôi gần như nghẹt thở.
Có vẻ là một con đường đầy chông gai và khắc nghiệt đang chờ đợi họ, trước khi hai người có thể thành công…
A…
“Kain, đ, đến đây thôi.”
“Đưa anh ấy tới phòng 105!”
Tôi giơ tay, chỉ vào Seungyub.
“Anh? Anh ổn chứ—”
“Anh mong em đừng quá lưu luyến những chuyện đã qua.”
“Hả?”
“Anh nói điều này vì em. Trên đời có những chuyện không thể đảo ngược.”
“Rốt cuộc anh đang nói gì—”
Người tiếp theo là anh Sanghyun.
“Kain.”
“Hãy giữ vững niềm tin của mình cho đến tận cùng.”
“…”
“Niềm tin rằng mình có thể vượt qua sẽ thực sự khiến anh chiến thắng.”
“Đ, đầu tiên cứ đưa cậu ấy đến phòng 105 đã.”
Ý thức của tôi cứ chớp tắt, như những hình ảnh vụt qua.
Nhận thức của tôi trở nên mơ hồ và mờ ảo.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, linh tính của tôi đã bám được vào tận rìa xa xôi của thiên giới.
Và đến lúc đó tôi mới nhận ra có một nguyên lý vượt lên trên cả hai cách nhìn trước đó.
Cách diễn giải thứ ba về vận mệnh.
…
Góc nhìn của một họa sĩ.
Một thiên giới cao đến vô tận, nơi không thể phân biệt hiện tại, quá khứ và tương lai.
Ở nơi đó có một kẻ ngồi và không ngừng vẽ tranh.
Tương lai đã được quyết định rồi sao?
Hay nó chỉ là một tập hợp hỗn loạn của vô số khả năng?
Từ góc nhìn của họa sĩ, câu trả lời cho vấn đề này đơn giản đến cực điểm.
Bên trong bức tranh mà họa sĩ vẽ là tất định.
Bên ngoài bức tranh là bất định.
Vì vậy, sự phân biệt giữa Tiên Tri và Thấu Triệt chỉ có ý nghĩa đối với những nhân vật đang ở bên trong bức tranh.
…
Trong những ảo ảnh chớp tắt kia, tôi nhìn thấy một ai đó.
Tôi nhìn thấy một tồn tại ngồi giữa trung tâm thiên giới, không ngừng vẽ tranh.
Đó là Di Lặc, người rơi lệ trước những bi kịch của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, người yêu thương tất cả những con chiên non nớt trong vũ trụ.
Nhưng, yêu thương tất cả mọi người cũng giống như chẳng yêu thương bất cứ thứ gì.
Vì vậy…
Ngài ấy cũng chính là tồn tại vô tâm nhất trời đất.
…
Máu chảy ra từ mắt tôi.
Toàn bộ linh hồn tôi trở nên tê buốt.
Nhưng tôi thậm chí còn không thể hiểu được…
Một linh hồn không có cơ quan cảm giác, thì cơn đau mà nó cảm nhận được rốt cuộc là gì?
Giống như Icarus bay quá gần Mặt Trời, tôi cảm thấy toàn bộ bản thân mình đang tan chảy.
— Phành phạch!
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một con chim nhỏ đến mức gần như chỉ là một hạt bụi.
Nó nhỏ đến mức không thể phân biệt rõ hình dạng, nhưng lại là một con chim vô cùng quen thuộc.
Con Cú đậu trên vai người họa sĩ, chậm rãi cúi đầu, và tôi hiểu đó là lời cầu xin lòng thương xót cho vị bán thần trẻ tuổi, kẻ đã dám cả gan thách thức.
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói.
Hãy sống.
Và vì thế, hãy đối mặt với tội lỗi của chính ngươi.
Đó là ký ức cuối cùng của tôi.


