Chương 769: Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Họp Bàn (2)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 45
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 2, Cánh Đồng Tuyết Snow Globe
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
— Han Kain
Để tìm thông tin về Kim Juho, tôi đã đi tìm gặp Ahri.
Điều thú vị là, Ahri cũng nói em ấy có chuyện muốn hỏi tôi.
“Ahri à, đùa đến đây thôi—”
“Đó mà là đùa hả?”
“… Chẳng phải em cũng bảo có chuyện muốn nói với anh sao?”
Ahri im lặng suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận lên tiếng.
“Là cuốn sổ mà Sanghyun nhắc lúc nãy ấy.”
Cuốn sổ.
“Có phải là cuốn sổ mà anh biết không?”
“…”
Đương nhiên là tôi biết cuốn sổ đó rất rõ.
Chính tôi trong quá khứ đã viết nó, nếu không biết mới là chuyện lạ.
Ý nghĩa câu nói của con quái vật bí ẩn kia — “Mọi người không cần phải đọc nội dung đâu.” — cũng rất đơn giản.
Tác giả của nó đang đứng ngay bên cạnh, cần gì phải lật cuốn sổ ra đọc nữa?
“Lúc trước… chắc là khi bọn mình trốn thoát khỏi Mặt Trăng ấy nhỉ?”
“…”
“Em nhớ anh đã phá hủy một cuốn sổ rơi dưới đất.”
Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
Rồi cuối cùng chỉ còn lại một quyết định rõ ràng.
Tôi không nên nói dối.
“Đúng, chính là cuốn sổ đó.”
“… Anh từng nói đó là nhật ký của ai đó. Chẳng lẽ là nhật ký của Aleph sao?”
“Nhật ký à… Gọi như vậy cũng không hẳn là sai.”
“…”
Khoảng một phút im lặng trôi qua, ngắn thì rất ngắn, mà dài thì cũng rất dài.
Người phá vỡ sự im lặng lại là Ahri, nhưng câu nói tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Đến đây thì chắc chuyện giữa em với anh cũng xong rồi.”
“…?”
“À, anh cũng nên đến gặp Sanghyun đi. Anh ta chắc cũng còn nhớ gì đó về Kim Juho.”
“Em không định hỏi sao?”
“Hỏi gì?”
“Anh tưởng em sẽ hỏi về nội dung cuốn sổ.”
Ahri nhún vai.
“Nếu cần thì anh đã tự nói rồi.”
“…”
“Theo cảm giác của em thì, đó không phải thông tin có liên quan trực tiếp đến tiến trình phòng 302. Đúng không?”
“Đúng.”
“Phì! Cái vẻ mặt đó là sao? Đừng nói là anh sợ em hỏi nên căng thẳng đấy nhé?”
“…”
“Đừng quên, đã có thời em là người thuộc tầng lớp lãnh đạo Cục Quản Trị đấy. Những thông tin chấn động mà em biết, em cũng đâu kể hết cho anh. Anh chắc cũng vậy thôi.”
“…”
“Trên đời này có những bí mật vốn chẳng cần biết. Thôi nào, đi gặp Sanghyun đi.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một thứ gần giống như xúc động.
Là cảm giác phức tạp mà trước đây, dù xung quanh là các đồng đội, tôi cũng từng nhiều lần cảm nhận được.
Một khoảng cách. Hay có lẽ là sự cô đơn.
Hóa ra không phải chỉ mình tôi từng cảm thấy như vậy.
Tôi bỗng thấy vui một cách kỳ lạ.
Thế là tự nhiên lại muốn trêu cô ấy một chút.
“Ahri à, nếu từng tế bào trong cơ thể em đều biến thành một con người thì sẽ thế nào nhỉ?”
“… Kain à, nếu không định giải thích cho rõ, thì thà đừng mở miệng nói mấy câu như vậy còn hơn.”
“Cứ tự mình suy nghĩ đi. Ăn cơm cũng nghĩ, ngủ cũng nghĩ, nghỉ ngơi cũng nghĩ—”
“Này! Han Kain!”
“— cứ suy nghĩ không ngừng nghỉ, rồi tự bực bội vì không tìm ra đáp án là được.”
“Rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả! Còn đáng ghét hơn cả Kẻ Im Lặng nữa!”
“Anh đi gặp anh Sanghyun đây.”
“… Em đi cùng nữa.”
***
Từ lúc nào không hay, anh Sanghyun đã bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi ở thư viện.
Thư viện là nơi đầu tiên anh ấy phát hiện ra dưới tầng hầm gần như vô tận của khách sạn. Theo cảm giác của tôi, thì nó xuất hiện sau khi tầng 3 được mở.
Nhìn anh ấy ôm một cuốn sách dày cộp, tôi thấy có chút kỳ lạ.
Lần này anh ấy lại đang học cái gì nữa đây?
Bác sĩ, lính đặc nhiệm, phi công, phi hành gia… Đã gom từng ấy danh hiệu rồi mà vẫn chưa đủ sao?
“Hình như anh rất thích học nhỉ?”
—
Cộp!
Lúc ấy anh mới gập sách lại và nhìn về phía chúng tôi.
“Mải tập trung quá nên tôi không biết Kain với Ahri đến đó.”
“Anh đang đọc sách gì vậy?”
“Một cuốn sách về khả năng thị giác của loài chim.”
Ahri nghiêng đầu.
“… Thị giác của loài chim?”
“Ahri à, một số loài chim có thị giác bốn màu, bao gồm cả khả năng nhìn thấy tia cực tím.”
“…”
“Nói cách khác, chúng có thể nhìn thấy những màu mà con người không thể nhìn thấy. Về mặt lý thuyết, cứ mỗi khi có thêm một loại tế bào cảm nhận màu sắc, số lượng màu có thể phân biệt sẽ tăng theo cấp số nhân. Nghĩa là, dù cùng nhìn một thế giới, loài chim vẫn cảm nhận được dải màu sắc phong phú hơn chúng ta rất nhiều.”
Đến đây, vẻ mặt Ahri bắt đầu biến thành kiểu “Anh đang nói cái gì thế?”.
Sanghyun vẫn tiếp tục.
“Thực vật cũng tiến hóa để thích nghi với điều đó. Ví dụ, rất nhiều loài hoa, nếu nhìn bằng mắt chim sẽ hiện ra những vệt sọc giống hệt đường băng máy bay. Giống như bông hoa đang nói với con chim vậy. Ở đây có mật, hãy bay đến chỗ này.”
Đến lượt tôi thấy bối rối.
Không phải vì lời anh Sanghyun khó hiểu, mà vì tôi chẳng biết chuyện này thì liên quan gì đến phòng 302.
Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, anh mỉm cười.
“Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến phòng 302. Ngay từ đầu, phần lớn sách trong thư viện của Khách Sạn đều là những cuốn cũng tồn tại ở thế giới bên ngoài.”
“À… ra là vậy.”
Có lẽ thấy tôi hiếm khi lúng túng như thế, anh giải thích thêm.
“Mỗi khi học được những kiến thức như thế này, anh lại nhìn thấy con người đang ẩn sau cuốn sách.”
“Con người ẩn sau cuốn sách?”
“Ý anh là những nhà động vật học nghiên cứu thị giác của loài chim. Khi tác giả của cuốn sách này phát hiện chim sẻ vàng Mỹ có thể dùng tia cực tím để phân biệt bạn tình khỏe mạnh với bạn tình không khỏe mạnh… ông ấy đã cảm thấy thế nào nhỉ?”
“…”
“Ngay lúc này, ở đâu đó mà chúng ta không biết, vẫn có vô số nhà khoa học đang khám phá những bí mật ẩn giấu trong vũ trụ.”
“…”
“Nói cách khác, cuốn sách này là một phần của tòa tháp mà cả nhân loại cùng xây nên.”
“Một phần của tòa tháp do mọi người cùng xây…”
“Tổ tiên chúng ta đã không ngừng thắp sáng khoảng không tối tăm của vũ trụ. Những cuốn sách này chính là bằng chứng. Mỗi khi ở trong thư viện, anh lại cảm thấy một sự gắn bó với đồng loại của mình.”
“Em hiểu rồi.”
“Haha! Nói xong mới thấy mình hơi đa cảm nhỉ. Chắc vì bây giờ chúng ta đang phải đối đầu với một ác thần muốn biến cả nhân loại thành chó Chihuahua. Có lẽ anh muốn nạp lại chút cảm hứng theo cách này.”
Đứa Con Của Bình Minh, kẻ muốn hạ thấp giá trị con người.
Kim Sanghyun, người đối đầu với hắn bằng cách nhớ lại những thành tựu vĩ đại của nhân loại.
Nghĩ như vậy, tôi bỗng hiểu được tâm thế của anh.
“Vậy, hai người đến có chuyện gì?”
Ahri bước tới và nhắc đến Kim Juho.
“Kim Juho à? À, hóa ra là một trong Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền được nhắc tới… rồi anh ta chính là Kỵ Sĩ Cái Chết sao?”
“Anh có nhớ gì về anh ta không?”
“Ừm… như hai người cũng biết, thời còn ở Khách Sạn Prosperity đã là quá khứ rất xa đối với anh rồi.”
Đừng quên, bản thân anh Sanghyun cũng đã sống hàng trăm năm ở phòng 203.
Có thể không đến mức như Ahri, nhưng chắc chắn anh cũng đã quên rất nhiều.
“Lưỡi Liềm Của Typhon à… Ừm… hóa ra nó có cái tên đó sao? Trước đây anh không biết nhỉ? Hay biết rồi mà quên mất?”
Thậm chí anh còn không nhớ nổi cái tên Lưỡi Liềm Của Typhon.
Có lẽ ngay từ đầu anh ấy vốn chưa từng biết.
Bởi thời còn ở Khách Sạn Prosperity, anh Sanghyun đã bị loại ngay khi còn đang khai phá tầng 1.
Ahri cũng nhắc đến chuyện đó.
“Giờ nghĩ lại thì, Sanghyun này, hồi ở Khách Sạn Biển Sâu, anh đã bị loại ở ngay tầng 1 đúng không?”
“Đúng vậy. Vì thế tôi đã không được chứng kiến khoảnh khắc đầy huy hoàng khi cô Ahri chào đời.”
Đó chắc là kiểu đùa của riêng anh Sanghyun.
“… Vậy thì chắc anh cũng không biết gì nhiều.”
Đúng lúc tôi bắt đầu mất hy vọng…
Thì bất ngờ lại xuất hiện một thông tin đáng giá.
Ví dụ như chuyện Tổ Đội Khách Sạn Prosperity đã tan rã như thế nào.
“Tên Di Sản hay năng lực của Kim Juho thì anh hoàn toàn không nhớ.”
“Biết đâu lúc còn ở tầng 1, thì Kim Juho vẫn chưa có được Di Sản.”
“Nhưng về mặt quan hệ giữa con người với nhau thì anh vẫn còn nhớ.”
“Quan hệ?”
“Là chuyện cô Miro đã hành hạ mọi người như thế nào.”
“…”
“Ban đầu, rất nhiều người cùng hợp sức để chống lại cô Miro. Khi ấy, anh nghĩ đó là một sự phẫn nộ chính đáng.”
“… Vậy sao?”
“Nhưng theo thời gian, tất cả chúng tôi dần trở nên giống cô ấy. Kể cả sự độc đoán.”
“Phù…”
Và vẫn còn một thông tin ngoài dự đoán nữa.
“À, anh mới nhớ ra tên của Phước Lành mà Kim Juho đã nhận được.”
Nghe vậy, Ahri lập tức mở to mắt, chăm chú lắng nghe lời anh ấy.
“Vận Mệnh. Chắc là cái tên đó.”
Phước Lành, Vận Mệnh.
Đó chính là sức mạnh mà Kim Juho nhận được từ Khách Sạn.
“… Là cái gì vậy?”
“Anh không biết. Không chỉ anh, mà ngay cả bản thân Kim Juho lúc đó cũng rất khó để hiểu được năng lực của Phước Lành này.”
Những ký ức của anh Sanghyun chỉ dừng lại ở tầng 1.
Theo lời anh, thì khi ấy Kim Juho còn chưa hiểu nổi năng lực của chính mình.
Điều đó cũng chẳng có gì lạ.
Ngay cả tôi cũng phải đến khoảng giữa tầng 1 mới phát hiện ra chức năng phòng thủ tinh thần của Cửa Sổ Trạng Thái.
Còn chị Eunsol thì mãi sau khi lên tầng 2 mới bắt đầu thức tỉnh sức mạnh thật sự của Phước Lành.
“Anh chỉ có một suy nghĩ thế này. Nói ra với Ahri thì hơi có lỗi…”
“…”
“Nếu những tội lỗi mà Miro gây ra cuối cùng quay lại nuốt chửng chính cô ấy, thì đó chính là gieo gió gặt bão.”
Sau khi nói chuyện với anh Sanghyun xong, trên đường quay về tầng 1, tôi thấy Ahri có vẻ hơi buồn nên lên tiếng an ủi.
“Cứ nghĩ thoải mái đi. Dù có chuyện gì thì cũng đâu phải chuyện của em mà?”
“Hả?”
“Có chuyện lớn xảy ra thì cũng là chuyện của Miro, chứ không phải của em.”
“… Anh gọi thế là an ủi hả?”
“Haha! Đôi khi, không nghĩ ngợi gì lại là cách giải quyết tốt nhất—”
“Em xin anh đấy, chỉ cần đừng phá sập tòa tháp nữa là được.”
“…”
“Vừa nãy thấy Sanghyun cảm động như thế mà anh không rút ra được gì à? Tòa tháp mà tổ tiên vĩ đại của chúng ta đã xây đến tận tầng 10 ấy, nếu không bị ai đó phá tan tành thì giờ này đã lên tầng 15 rồi!”
“…”
“Thế mà chỉ vì người nào đó đập nát nó một phát, giờ chúng ta mới chỉ ở tầng 2.”
“Thôi, thôi. Đi ăn cơm nào.”
***
Đến bữa tối, cuộc họp quen thuộc lại bắt đầu, đồng thời cũng xuất hiện vài câu hỏi và đề nghị mới.
Người lên tiếng đầu tiên là Sanghyun.
“Anh muốn phía Seungyub chậm lại một chút.”
“Dạ?”
“Khi chỉnh lại kế hoạch, anh mới nhận ra thời điểm bắt đầu của anh muộn hơn Seungyub khá nhiều. Chắc là do chênh lệch múi giờ.”
“Có vẻ đúng là vậy.”
“Nếu Seungyub lại lao đi với khí thế muốn giải quyết mọi thứ chỉ trong một ngày như lần trước, thì có khi anh sẽ chết lúc đang ngủ mất.”
“Cũng… có lý thật.”
“Dù sao chúng ta cũng cần tìm hiểu khá nhiều bí mật của Yoo Soyeon đúng không? Vậy nên cứ từ từ vừa điều tra vừa tiến hành sẽ tốt hơn.”
Ý anh ấy là hãy điều chỉnh nhịp độ cho khớp với nhau.
Tiếp theo là Seungyub.
“Ý em là… bọn mình phải lấy được Lông Vũ Hoàng Hôn từ Soyeon trước đúng không?”
“Chắc vậy.”
“Nhưng hình như trước khi thức tỉnh, Soyeon hoàn toàn không biết gì về cái lông vũ đó.”
“Ừm…”
“Thậm chí cô ấy chưa từng nhắc đến cụm từ nào giống như ‘lông vũ’ cả.”
Chị Eunsol nhẹ nhàng góp ý.
“Biết đâu trong đầu em ấy, nó có một cái tên khác.”
“Tên khác?”
“Hoặc có khi em ấy chỉ xem đó là một trải nghiệm kỳ lạ thôi. Cứ từ từ làm thân rồi tìm hiểu sẽ tốt hơn. Ahri với Songee sẽ giúp.”
Trong lúc mọi người đang trao đổi, tôi cũng lên tiếng.
“Đây là điều Kim Ju-ho đã nói với em. Hắn ta nói, ‘Đừng bao giờ coi thường Đứa Con Của Bình Minh. Trong những gì các người biết, trong những thông tin mà các người chưa từng nghi ngờ… có một vài điều là giả dối.’”
Vì đây là một lời cảnh báo rất nghiêm trọng, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
“Rốt cuộc thông tin nào là giả?”
Người đầu tiên trả lời là Sanghyun.
“Ngay cả chuyện hắn yêu nhân loại cũng là giả.”
“Cái đó thì…”
“Theo anh, tất cả những gì hắn thể hiện — nào là tình yêu, nào là tôn trọng ý chí tự do — đều chỉ là giả dối.”
Đó là thái độ phủ nhận toàn bộ Đứa Con Của Bình Minh.
Nếu nghĩ đến việc Sanghyun là người tin tưởng nhân loại nhất, đồng thời cũng nghi ngờ Đứa Con Của Bình Minh nhất, thì điều đó hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng dễ hiểu thì dễ, nhưng sức thuyết phục lại không cao.
“Anh, hãy nhớ lại lần đầu tiên chúng ta trốn thoát khỏi đó đi.”
“…”
Nếu Đứa Con Của Bình Minh thật sự cướp đi ý chí tự do của Soyeon, thiên thần tám cánh thì sao?
Thì rất có thể chúng tôi đã không thể trốn thoát, và tất cả đã diệt vong.
[Hãy làm điều mà các ngươi mong muốn.]
Đứa Con Của Bình Minh chấp nhận mạo hiểm thất bại, chứ không chịu phá vỡ niềm tin của bản thân.
Nếu niềm tin ấy là giả, thì hành động đó không thể giải thích được.
Cuối cùng anh Sanghyun thở dài.
“Được rồi. Chuyện này có lẽ Kain nói đúng. Xem ra vị thần điên đó thật sự cũng có đức tin của riêng mình.”
Tiếp theo là giả thuyết của chị Eunsol.
“Theo chị thì… biết đâu cái lông vũ ấy vốn chẳng có ý nghĩa gì cả?”
“…”
“Tự nhiên xuất hiện chả biết từ đâu, như một món key item nên chị thấy hơi kỳ…”
Tôi cũng không nghĩ vậy.
“Chị, mình cần phân biệt giữa những thông tin mà Đứa Con Của Bình Minh có thể thao túng, và những thông tin hắn không thể.”
“Hả?”
“Chính chị là người đã tra khảo một đặc vụ rồi biết đến sự tồn tại của lông vũ đúng không?”
“Đúng.”
“Nhưng người kết luận nó là vật phẩm then chốt lại là em, khi được Miro triệu hồi. Vừa nhìn thấy là em đã biết ‘Chính là cái này!’. Chắc chắn đó là ảnh hưởng của Thấu Triệt.”
Đứa Con Của Bình Minh và Con Cú.
Không bên nào ở vị trí cao hơn bên nào.
Và không thể có chuyện một bên song phương lừa gạt được bên còn lại.
Vì vậy, tôi cho rằng những thông tin thu được thông qua Thấu Triệt thì Đứa Con Của Bình Minh sẽ không thể sửa đổi.
“Ừm…”
Chị Eunsol lè lưỡi cười.
“Người nói rằng trong số thông tin của chúng ta có cái là giả chính là em, thế mà cuối cùng em lại tự bác bỏ hết các giả thuyết.”
Đúng thật.
“Kain à, hay dùng Lời Khuyên đi. Cứ bàn với nhau thế này chắc không ra đáp án đâu.”
Tôi cảm thấy thời điểm này hơi gượng.
Bởi nếu đặt câu hỏi khi bản thân còn hoàn toàn mù mờ như bây giờ, thì câu trả lời nhận được cũng thường rất mơ hồ.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
[Lời Khuyên: 3 → 2]
‘Từ trước đến nay, trong những thông tin mà chúng tôi có được, rốt cuộc phần nào là giả?’
[Một lời nói dối quá lớn sẽ rất dễ bị phát hiện.]
“… Một lời nói dối quá lớn sẽ rất dễ bị phát hiện.”
Sau một lúc im lặng, Ahri mỉm cười, có vẻ hứng thú khi giải thích.
“Em hiểu ý câu này rồi. Ý là những thông tin cốt lõi tạo nên nền tảng của thế giới này không phải là giả. Ví dụ như: toàn bộ cách chúng ta hiểu về phòng 302 đều đã sai từ gốc. Kiểu nói dối quá lớn như thế, ngược lại sẽ rất dễ bị lộ.”
Chuyện Đứa Con Của Bình Minh yêu nhân loại là giả?
Hay bí mật lớn nhất của Thế Giới Mới Tươi Đẹp — tức Lông Vũ Hoàng Hôn — thực ra chẳng có ý nghĩa gì?
Đó đều là những lời nói dối quá lớn.
Chính vì quá lớn nên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn với những thông tin khác, và cuối cùng sẽ bị phát hiện.
“Theo em… có lẽ đó là một thông tin rất nhỏ nhặt.”
Là thứ mà chẳng ai coi là quan trọng.
Nhỏ đến mức, ngay cả lúc như bây giờ — khi mọi người đang mổ xẻ từng chi tiết — cũng không ai nghĩ đến việc nghi ngờ nó.
Một thông tin nhỏ nhặt.
Nhưng lại sai.
… Và đến thời khắc quyết định, chính sự hiểu lầm ấy sẽ là thứ đâm sau lưng chúng tôi.


