Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 770

Chương 770 · 799 chương

Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Họp Bàn (1)

Chương 768: Trốn Thoát Lần Thứ Hai, Họp Bàn (1)

—

Kim Ahri

Lần thử thách thứ hai tại Phòng 302 đã kết thúc.

Dù lần này vẫn chỉ là trốn thoát chứ chưa phải phá giải, nhưng bầu không khí giữa các đồng đội đã trở nên tươi sáng hơn khá nhiều.

Bởi lẽ, nhờ thu thập được nhiều thông tin hơn, con đường hướng tới lời giải đã bắt đầu lộ diện, tuy chỉ mờ mờ.

… Dĩ nhiên, theo kinh nghiệm trước đây của tôi, chính bầu không khí kiểu này mới là lúc nguy hiểm nhất.

—

Cộp!

Eunsol gõ nhẹ vào bảng trắng, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Chị sẽ tóm tắt ngắn gọn những gì đã diễn ra trong lần thử thách thứ hai. Đầu tiên là tiến trình bên phía Sanghyun. Mọi người có thấy chỗ nào bất thường thì cứ chỉ ra nhé.”

“Hiểu rồi.”

“Sanghyun nói rằng ngay khi vừa rời khỏi điểm xuất phát, thông báo diệt vong đã xuất hiện. Đó là do tiến trình bên phía Seungyub nảy sinh biến động. Rất may là Sanghyun đã tiếp xúc thành công với David.”

David là một trong sáu thành viên đầu tiên góp phần triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh.

Hiện tại, hắn cũng là một đặc vụ đã phản bội Đứa Con Của Bình Minh.

Dựa vào tình hình, từng có ý kiến cho rằng gã dường như là thủ lĩnh của ‘Phe Thuần Khiết’, những người nhìn nhận Đứa Con Của Bình Minh bằng ánh mắt hoài nghi.

Sanghyun tiếp quản phần giải thích sau đó.

“Tìm ra vị trí của David và tiếp xúc thành công thì không tệ. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập được quá nhiều thông tin. Dù sao thì lúc đó cũng đã sát thời điểm diệt vong rồi.”

Mooksung, người đi cùng Sanghyun, lên tiếng hỗ trợ:

“Sanghyun chỉ kịp hỏi duy nhất một câu. Đó là lý do tại sao hắn ta lại phản bội Đứa Con Của Bình Minh?”

Lý do David phản bội Đứa Con Của Bình Minh là gì?

“Hắn không hoàn toàn phủ nhận chính cái thiên đường mà Tù Nhân sẽ tạo ra.”

David không nhìn nhận thiên đường mà Tù nhân kiến tạo bằng ánh mắt tiêu cực.

Nếu thế thì ngay từ đầu hắn đã chẳng phụng sự Đứa Con Của Bình Minh.

“Cũng không phải hắn tin vào khả năng tự lập của nhân loại nữa.”

Hắn không hề mong muốn nhân loại tự mình đứng vững trên đôi chân như Sanghyun.

“… Hắn nói rằng mình đã tìm ra nguyên nhân khiến Nền Văn Minh Thái Cổ sụp đổ, rồi lấy ra một cuốn sổ vô cùng kỳ lạ.”

Sổ tay?

“Đó là một cuốn sổ cũ kỹ không có tiêu đề, tổng thể mang sắc đen. Kích thước thì tầm chừng này?”

Nghe mô tả ngoại hình, tôi bắt đầu có cảm giác gì đó quen thuộc.

Bởi hình như đó là cuốn sổ tôi từng nhìn thấy qua một lần.

Khi nào nhỉ?

“Tiếp theo thì sao ạ?”

“Elena này, tiếc là đến đây là hết rồi.”

“Hả?”

Eunsol, người cùng tiến hành nhiệm vụ với Sanghyun, nhún vai trả lời Elena:

“Tự nhiên có một con quái vật vô lý chả biết từ đâu lao ra. Trong chớp mắt cả ba bọn chị đều bỏ mạng.”

“Đó là một con quái vật mạnh đến mức phi lý. Chỉ cần ‘xoẹt’ một phát là cả ba người lập tức biến thành đống thịt vụn.”

“Cũng nhờ vậy mà bọn chị chẳng kịp thấy đau đớn gì. Còn chưa kịp ú ớ một cái là đã thành cái xác rồi.”

“Ưư… Unnie ơi, vất vả cho chị quá rồi.”

“Nhắc mới nhớ, anh Sanghyun này, con quái vật đó không phải đã nói mấy lời kỳ quặc sao?

“Nó chỉ vào cuốn sổ và nói đó là nhật ký của ai đó. Đại loại như bảo chúng ta đừng có nhìn lén? À, nó còn bảo chúng ta không cần phải xem nội dung làm gì.”

“Không biết ý nó là sao nhỉ?”

“Thôi nào Eunsol. Anh nghĩ chúng ta không cần phải để tâm đến lời của con quái vật đó đâu.”

“Anh nói cũng đúng nhỉ.”

Câu chuyện về cuốn sổ cũng tự nhiên trôi qua như vậy.

Bàn thêm giữa chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên có vẻ mọi người định để dành sang lượt tiếp theo rồi tính.

Thế nhưng, một ký ức mờ nhạt dường như sắp hiện ra trong lòng tôi.

“Đến đây thôi, chuyển sang chuyện của Seungyub đi. Bên nhóm chị thế là hết rồi.”

“À, lần này em đã dùng Thái Sơ Nhân Loại để hành động giống hệt trước đây nhất có thể. Rồi thì chị Songee với chị Ahri đã tích cực ăn hiếp em.”

“…”

“Ă-Ăn hiếp cái gì chứ! Em nói nghe nặng lời thế.”

“Thật sự luôn, em tò mò không biết thời đi học chị Songee sống thế nào luôn đấy.”

“Là vì đại cuộc thôi. Đúng không Ahri?”

“…”

“Ahri ơi?”

À, mải suy nghĩ về cuốn sổ nên tôi phản ứng hơi chậm.

“Ừm, đúng rồi. Đó là lựa chọn bất khả kháng để khai phá Phòng Nguyền Rủa thôi.”

Seungyub bật cười rồi tiếp tục giải thích.

“Nhưng rồi diễn biến có chút thay đổi. Soyeon không còn tin tưởng em nữa, nên cô ấy đã tự mình thử kế hoạch thoát hiểm do bản thân chuẩn bị.”

Eunsol gật đầu như thể đã hiểu:

“Lần thử đầu tiên là làm theo kế hoạch của em đúng không Seungyub? Hóa ra đó mới là vấn đề.”

“Chính xác ạ.”

“Kế hoạch của So-yeon là gì thế?”

“Là phóng hỏa đốt trường ạ.”

“… Bất ngờ thật đấy, cô bé đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu.”

“Dù sao thì, trong lúc đốt trường thì em đã nhớ lại gần như toàn bộ ký ức trước đây, nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Đoạn cuối cùng lại rất kỳ lạ. Ngay trước khi bọn em bước ra khỏi trường, đột nhiên cửa sổ biến thành một màn hình chiếu phim.”

Lúc này Kain liền chen vào:

“Có lẽ từ đoạn đó Đứa Con Của Bình Minh đã can thiệp vào.”

“Quả nhiên là vậy đúng không?”

“Vì Soyeon sở hữu Lông Vũ Hoàng Hôn mà. Chắc hẳn là hắn đã dùng cái lông vũ đó để can thiệp.”

Tù Nhân cưỡng chế can thiệp thông qua Lông Vũ Hoàng Hôn.

Chính điều này đã khiến cục diện bên phía Seungyub nổ tung.

Rạp chiếu phim bị phá hủy, giải phóng những ác quỷ hỗn mang bị giam giữ tại đó ra ngoài thế giới.

Kain gõ gõ tay xuống bàn lên tiếng.

“Mọi người hẳn đã hiểu tiến trình ra sao rồi, giờ hãy suy nghĩ xem nên điều chỉnh lại thế nào.”

Eunsol lộ rõ vẻ lo lắng.

“Bên Seungyub xảy ra sự cố, mà lý do sự cố lại là do Tù Nhân cưỡng chế can thiệp. Làm sao để ngăn chặn chuyện này đây?”

“Chắc chắn phải có điều kiện để Tù Nhân can thiệp.”

“Điều kiện thì chẳng phải là Lông Vũ Hoàng Hôn sao? Chiếc lông vũ vốn đã ở trong tay Soyeon ngay từ đầu rồi mà.”

“Lông vũ chỉ là điều kiện số 1, chắc chắn chúng ta phải cần thêm điều kiện số 2 nữa. Mọi người nghĩ mà xem. Nếu chỉ cần có Lông Vũ là Đứa Con Của Bình Minh có thể can thiệp, thì hắn đã đánh sập Thế Giới Mới Tươi Đẹp từ lâu rồi.”

Điều kiện để Tù Nhân cưỡng chế can thiệp.

Số 1 đương nhiên là chiếc Lông Vũ, nhưng theo Kain thì bấy nhiêu vẫn chưa đủ.

Bởi nếu chỉ cần Lông Vũ là đủ, Đứa Con Của Bình Minh đã phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp từ sớm.

Một lập luận rất có lý.

Và tôi nghĩ mình cũng đoán được điều kiện số 2 mà Kain nghĩ tới là gì.

“Điều kiện số 2 có lẽ là sự phá hủy vật lý của trường học.”

“Hả?”

“Nghĩ lại thì ở lần thử đầu tiên, Ahri đã phá hủy trường sơ trung ở thực tại để xâm nhập vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Anh cũng làm vậy.”

“Ồ, em hiểu ý anh rồi. Giống như việc phá hủy trường học ở thực tại khiến em có thể tiếp xúc với Thế Giới Mới Tươi Đẹp, việc phá hủy trường học bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp cũng sẽ kết nối nó với thực tại?”

“Đúng vậy. Một khi đã được kết nối, Đứa Con Của Bình Minh từ thời điểm đó có thể truyền tác động vào.”

Khi tổng hợp mọi chuyện đến đây, phương pháp ngăn chặn sự can thiệp cưỡng chế của Tù Nhân cũng đã dần thành hình.

“Lượt tiếp theo chúng ta phải hạn chế việc phá hủy trường học. Seungyub, em hiểu rồi chứ?”

“Ưm… Nếu Soyeon định đốt trường thì sao ạ?”

“Lái con bé sang một hướng khác.”

“Vốn dĩ trong lịch sử thực tế thì có vẻ Soyeon đã đốt trường —”

“Chẳng phải em nói là đã khôi phục ký ức tới đoạn đó rồi sao? Chị nghĩ không cần thiết phải lặp lại nữa đâu.”

“Th-Thế sao ạ?”

Trước khi Seungyub đến Khách Sạn, trong lịch sử thực tế Soyeon đã từng đốt trường học.

Theo Kain, lần này không cần thiết phải tái hiện lại đoạn đó.

Vì đã khôi phục ký ức ở phân đoạn ấy rồi, nên không việc gì phải trao cơ hội cho Tù Nhân can thiệp.

“Nói đến Nguyện Ước của em thì…”

Seungyub lẩm bẩm với vẻ mặt khó hiểu:

“Theo như lời giải thích của anh Kain —”

“Anh giải thích hồi nào?”

“À, là giải thích của anh Kain do Miro triệu hồi ấy ạ.”

“Hiểu rồi.”

“Có vẻ là Soyeon đang che giấu một bí mật rất lớn. Vì không tìm ra bí mật đó nên chúng ta mới liên tục bị tắc ở bước cuối cùng…”

Lúc này Miro liền chen vào với vẻ tự hào:

“Nó có nhiều bí mật thật đấy! Dù sao thì tớ cũng đã tìm ra được cái gì đó rồi.”

“Cái gì mà tớ, chúng ta cùng tìm ra mà.”

“Cậu thì làm được cái gì?”

Thấy Miro và Seungyub chí chóe với nhau thế này, tôi chỉ biết thở dài.

“Cả hai trật tự đi. Tìm ra cái gì rồi?”

“Tớ gặp thầy giáo thể dục của Seungyub, nhưng thầy ấy hoàn toàn không biết gì về Soyeon cả.”

Sự thật mà Miro và Seungyub tìm ra.

Theo lời thầy giáo thể dục từng dạy Seungyub, thầy chưa từng nghe thấy tên học sinh nào là Yoo Soyeon.

“Hừm… Xuất thân của cô ta hoàn toàn khác biệt so với các học sinh thông thường sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Lượt tiếp theo chúng ta phải làm rõ phần đó thôi. Cũng cần tìm hiểu mối quan hệ với chiếc Lông Vũ nữa. Đúng như Miro nói, cô bé đó có lắm bí mật thật.”

Cuộc họp cứ thế tiếp diễn trong một khoảng thời gian.

…

Khoảng 1 tiếng trôi qua, Eunsol gõ vào bảng trắng rồi viết lên:

— 3 điều kiện phá giải Phòng 302

Ngăn chặn sự giáng lâm của Đứa Con Của Bình Minh

Loại bỏ sự bóp méo do Đứa Con Của Bình Minh tạo ra

Phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp và trốn thoát

“Mọi người ghi nhớ kỹ nhé, giờ thì nghỉ ngơi thôi. Tối nay chúng ta sẽ họp thêm một buổi nữa, từ giờ đến lúc đó mọi người cứ nghỉ ngơi và suy ngẫm nhé. Giải tán!”

***

Khoảng năm giờ chiều.

Tôi nằm trên cánh đồng tuyết ở tầng 2 nhìn lên bầu trời, và cảm nhận được sự tồn tại của ai đó đang lại gần.

“…”

—

Sột soạt!

Không xuất hiện ngay mà lại ngập ngừng chuyển động.

Nếu là lần đầu thì tôi đã dính trấu rồi, nhưng tôi đâu phải kẻ mắc cùng một chiêu tới hai lần.

—

Bụp!

Lăn nhanh sang bên cạnh như sét đánh, và quả nhiên, một quả cầu tuyết trắng xóa lao thẳng vào vị trí tôi vừa nằm.

“Iyaaaa!”

Tiếp theo là triệu hồi Khối Đa Diện Bất Đẳng Biên.

“Này, đùa chút thôi mà, làm gì tới mức Di Sản —”

Tôi bỏ lơ câu nói xấc xược, và không chút ngần ngại  bẻ cong không gian xung quanh.

—

Bịch!

Mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, và Kain gào lên với vẻ bàng hoàng:

“Ơ kìa! Cái trò gì nữa đây?”

“Có thể coi là kỹ năng mới em vừa học được khi tập luyện với Khối Đa Diện Bất Đẳng Biên.”

“Không phải chứ, sao lại dùng kỹ năng mới lên người đồng đội hả?”

“Phải tập luyện thường xuyên thì vào thực chiến mới dùng được chứ.”

“C-Chân anh suýt nữa là gãy rồi đấy biết không? Phản ứng chậm chút nữa là gãy xương rồi!”

“Thao trường là chiến trường, chiến trường là thao trường.”

Sau vài câu trêu đùa tếu táo, Kain lắc đầu ngao ngán lẩm bẩm.

“Anh đến đây vì có một câu hỏi.”

“Hay đấy. Em cũng có điều muốn hỏi anh nữa.”

“Để anh nói trước.”

“Ừ.”

Kain trầm ngâm một hồi, rồi mang lên một cái tên đã bị lãng quên từ rất lâu.

“Em có biết ai tên Kim Joo-ho không?”

“…”

“Còn Kỵ Sĩ Cái Chết thì sao?”

“Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, chuyện đó em có nghe Jinchul nói sơ qua khi nãy rồi. Chúng là những Thực Thể Hỗn Mang mạnh mẽ xuất hiện sau khi diệt vong, và sau khi tiêu diệt chúng thì trốn thoát được công nhận.”

“Kỵ Sĩ Cái Chết từng là người tham gia. Hắn nói tên mình là Kim Joo-ho.”

“…”

“Nghe nói hắn là người tham gia của Khách Sạn Prosperity.”

Bầu không khí như muốn bảo, nếu tôi biết gì thì cứ nói ra.

Nếu là trước đây thì khác, chứ giờ thì tôi cũng chẳng có ý định giấu giếm chuyện ở Khách Sạn Biển Sâi làm gì.

Tuy nhiên, có một vấn đề thực tế nảy sinh.

“Thú thật thì em đã quên mất khá nhiều ký ức rồi. Anh cũng biết đấy, chuyện ở Khách Sạn Biển Sâu đối với em là chuyện của quá lâu về trước rồi.”

“Cũng đúng nhỉ. Đối với em thì đó là chuyện của hơn 100 năm trước rồi nhỉ?”

“Những việc liên quan trực tiếp đến Miro thì em nhớ khá rõ… nhưng nếu không phải thì hơi mờ nhạt. Kim Joo-ho sao? Giờ đến mặt hắn em cũng chẳng nhớ chính xác nữa.”

“Hừm…”

Kain từ tốn giải thích vài thông tin thu thập được về Kim Joo-ho.

Hắn là người tham gia từng trải qua hai Khách Sạn giống như Miro và Sanghyun, do đó sở hữu nhiều Di Sản hoặc Phước Lành khác nhau.

“Hắn có nhiều năng lực kỳ lạ lắm. Có năng lực chỉ cần chạm ánh mắt là kết liễu người khác, và hắn sở hữu thể chất siêu nhân cùng phương thức tấn công đa dạng. Lại còn có chiếc lưỡi hái ẩn chứa lời nguyền khủng khiếp, chỉ cần sượt qua là dính.”

Sức mạnh chỉ cần chạm mắt là có thể giết người.

Thể chất của một siêu nhân.

Chiếc lưỡi hái mang lời nguyền.

Nếu ý đồ của Kain là kích thích ký ức của tôi, thì có vẻ cậu ta đã thành công.

Vì nghe giải thích xong, những ký ức xưa cũ bắt đầu mờ mờ dội lại trong tôi.

“Chiếc lưỡi hái mang lời nguyền, cái đó thì em biết. Có lẽ nó mang tên Lưỡi Liềm Của Typhon.”

“Lưỡi Liềm Của Typhon sao?”

“Còn năng lực giết người ngay lập tức thì cái đó em không rõ. Hình như hồi ở Khách Sạn Biển Sâu hắn chưa có năng lực đó.”

Chỉ cần chạm mắt là có thể kết liễu người khác?

Một năng lực mạnh mẽ đến mức này thì dù là chuyện từ rất lâu về trước, tôi nghĩ mình cũng phải có chút ký ức mơ hồ mới đúng.

“Lúc ở Khách Sạn Prosperity thì hắn chưa có, chắc là kiếm được ở Khách Sạn tiếp theo sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Được rồi. Lưỡi Liềm và Ánh Mắt Tuyệt Mệnh có vẻ là Di Sản của hắn.”

“Còn năng lực thể chất thì sao?”

“Tuy vượt xa con người, nhưng chưa tới tầm Di Sản hay Phước Lành. Thể chất thuần túy không thể sánh bằng Thái Dương Thần Thánh hay Phước Lành Dũng Cảm.”

Ở Khách Sạn đầy rẫy những công cụ, hoặc năng lực giúp vượt qua giới hạn con người, dù chưa tới cấp độ Di Sản hay Phước Lành.

Nguồn gốc thể chất siêu nhân của hắn có vẻ xuất phát từ đó.

“Hắn có hai điểm cực kì đáng sợ. Thứ nhất là…”

Đang giải thích thì cậu ấy đột nhiên ngập ngừng.

“Thứ nhất là gì?”

“À, cái này khó giải thích thật. Đó là một năng lực rất khó hiểu.”

“Thì cứ nói đại ra xem.”

“Vô hạn hồi quy?”

“…”

V-Vô hạn hồi quy chẳng phải là năng lực quá bá đạo sao?

Làm sao mà đánh bại được một kẻ địch sở hữu năng lực phi lý đến mức đó chứ?

Không đúng, càng nghĩ càng thấy không hợp lý?

“Thế thì quá vô lý rồi. Anh nhìn One More Chance của Mooksung mà xem. Cái giá phải trả là thảm khốc đến mức nào?”

“Đúng vậy.”

“Vô hạn hồi quy sao? Khách Sạn làm sao cho phép một năng lực như thế tồn tại.”

“Anh cũng nghĩ vậy. Năng lực của gã đó không phải là vô hạn hồi quy.”

“…”

Vừa mới chính miệng mình nói là vô hạn hồi quy, vậy mà bị tội phản bác một cái là đổi ý ngay.

Có vẻ chính bản thân Kain cũng gặp khó khăn trong việc hiểu rõ năng lực của đối phương.

“Mỗi lần nhìn vào hắn, Thấu Triệt lại đọc ra hàng loạt ảo ảnh. Anh rõ ràng chỉ đang chiến đấu với hắn đúng một lần, nhưng hắn dường như đã chiến đấu với anh 10 lần, 20 lần hoặc thậm chí nhiều hơn thế.”

“…”

“Thực tế thì hắn đã đọc vị toàn bộ những chiêu anh định dùng. Đọc vị nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú sao? Hoàn toàn không phải vậy. Mà là ở cấp độ đối phó trước cả khi hành động của tớ bắt đầu.”

“Tiên Tri sao?”

“Không, chắc chắn không phải thứ đó.”

Sức mạnh đọc vị nước đi của đối phương và ứng phó từ trước.

Không phải tiên tri, cũng chẳng phải hồi quy.

…

Nghe đến đây, trong tôi bất chợt loé lên một suy nghĩ.

“Này, em vừa mới nảy ra cái này.”

“Ừ, anh chờ câu này mãi đấy. Nói xem nào.”

“… Kim Joo-ho mà anh đối đầu có thể coi là level 10.”

“Level 10?”

“Còn Kim Joo-ho trong ký ức của em chắc chỉ tầm level 3 thôi.”

Khung thời gian giữa Kim Joo-ho mà tôi biết và Kim Joo-ho mà Kain đối đầu hoàn toàn khác nhau.

Đương nhiên kẻ sau phải mạnh hơn gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần.

Nói cách khác, ‘năng lực mà tôi biết’ và ‘năng lực cậu ta trải nghiệm’ thoạt nhìn hoàn toàn khác nhau, nhưng thực chất có thể cùng thuộc một hệ thống năng lực.

“Đây là chuyện Miro thỉnh thoảng hay nói…”

“…”

“Kim Joo-ho luôn ‘xuất hiện ở nơi cần xuất hiện’.”

“Xuất hiện ở nơi cần xuất hiện…”

“Nói theo kiểu bóng đá thì là di chuyển trước đến vị trí quả bóng sẽ bay tới. Hắn di chuyển trước để tránh khỏi vị trí viên đạn sẽ lao đến.”

“…”

“Em chỉ nói tới đó được thôi. Thú thật thì hồi ở Khách Sạn Biển Sâu, hắn không phải là con quái vật kinh hoàng như anh nói đâu.”

“Chắc là vậy rồi. Thế nên Miro mới có thể kết liễu hắn được chứ.”

“…”

“Mối nguy hiểm thứ hai tới từ Kim Joo-ho chính là sự oán hận dành cho Miro.”

Sự oán hận dành cho Miro.

“Khi trò chuyện với anh thì hắn tỏ ra khá thân thiện, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Miro thì trong mắt hắn bắn ra tia lửa ngay.”

“…”

“Hắn nói với Miro bằng giọng điệu như nguyền rủa. Thề rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau…”

Đến đây, Kain nhẹ nhàng thở dài một tiếng:

“Haizz… Miro đúng là đã sống một cuộc đời đầy tội lỗi thật.”

“… Cái gì cơ?”

“Rốt cuộc ở Khách Sạn Biển Sâu cô ấy đã làm cái trò gì mà mối thù lại sâu nặng đến thế chứ? Làm biến số tăng lên thế này thật đáng lo —”

Không, chờ chút đã!

Miro sống một cuộc đời đầy vấn đề thì tôi công nhận.

Thú thật là ngay cả con gái của cô ấy, là tôi đây, nhìn vào cũng thấy vô cùng nghiêm trọng.

Thế nhưng, cái câu này lại thốt ra từ miệng ai cơ chứ?

Từ Kain sao?

“Này, Miro dù có sống một cuộc đời đầy tội lỗi đi nữa thì cũng chẳng đến lượt so sánh với anh đâu nhé?”

“Anh sao?”

Chàng thanh niên dang rộng hai tay sang hai bên như muốn hỏi ý là sao.

“Anh sao? Cái câu trả lời đó là thế nào hả?”

Câu trả lời tiếp theo thực sự làm tôi câm nín.

“Anh đây sống không một chút hổ thẹn với trời đất nhé?”

Thật sự, khoảnh khắc này làm tôi câm nín hoàn toàn luôn.

“Thú thật thì tìm đâu ra anh hùng như anh đây chứ? Ai đã tiêu diệt Mặt Trăng, thứ mà Cục Quản Trị phải tốn hàng trăm nghìn vòng lặp vẫn không tìm ra đáp án? Dĩ nhiên là công sức của cả nhóm, nhưng người có công lớn nhất —”

“… Thử nghĩ xem ngay từ đầu ai là người gây ra nguyên nhân đi.”

“Chuyện đã qua rồi thì quên đi.”

“Thế thì cũng phải quên luôn lỗi lầm của Miro đi chứ.”

“Cũng có lý. Được rồi, từ giờ trở đi cả hai chúng ta cùng quên đi nhé.”

Tội nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, và con gái của người tham gia đã khiến Hậu Thuẫn Giả Công Lý phải sang chấn.

Hai con người này túm lại một chỗ và quyết định quên đi chuyện quá khứ.

Xem như hung thủ và bên liên quan tự thỏa thuận với nhau, tại nơi không có nạn nhân.

Đúng là phong cách Khách Sạn.

“Ahri này. Đùa thế đủ rồi —”

“Đó mà là đùa sao?”

“… Chẳng phải em nói cũng có điều muốn hỏi anh sao?”

Ngay sau đó, một cuốn sổ tay lướt qua trong trí nhớ của tôi.

Bạn đã đến cuối chương 770.

Không gian đọc của bạn