Chương 767: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (37)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 44
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
— Han Kain
“Anh Kain?”
“Dùng sức mạnh thì không thể đánh bại hắn sao?”
Elena nghiêng đầu, như thể không hiểu điều tôi vừa nói.
Đáng tiếc là tôi chẳng có thời gian để giải thích chi tiết cho cô ấy.
Bởi vì, nhiều nhất chỉ trong vòng 1 phút nữa, đối phương sẽ tới nơi.
“…”
Kẻ thù đến từ phía bên kia bầu trời xa xăm — Kỵ Sĩ Cái Chết — là một tồn tại nằm ngoài mọi quy chuẩn logic thông thường.
Ngay khoảnh khắc tôi nhận thức được hắn, Thấu Triệt bắt đầu dội vào tâm trí tôi hàng loạt ảo ảnh, dồn dập đến mức khó lòng chịu nổi.
Cứ như một khoảnh khắc duy nhất của tôi, lại là vô số lần lặp đi lặp lại đối với hắn.
Rốt cuộc Kỵ Sĩ Cái Chết sở hữu năng lực gì?
“Hắn có thể hồi quy liên tục trong một khoảng thời gian ngắn sao?”
“Hả?”
Một năng lực đầy bí ẩn, cho phép hắn hồi quy vô số lần trong một quãng thời gian ngắn.
Nếu suy nghĩ theo hướng này, những ảo ảnh hỗn loạn mà Thấu Triệt cho thấy chính là các dòng thời gian đã bị xóa bỏ…
Nhưng dường như năng lực đó lại có chút khác biệt.
Thoạt nhìn thì rất giống hồi quy, nhưng về bản chất lại là một sức mạnh hoàn toàn khác.
Nếu phải ví von, nó tương tự như mối quan hệ giữa Tiên Tri và Thấu Triệt.
…
Bấy nhiêu đó chính là giới hạn của tôi và Thấu Triệt hiện tại.
Thật khó để xác định chính xác bản chất sức mạnh của đối phương là gì.
Thế nhưng, tôi đã có thể mờ mờ đoán ra được cách ứng phó.
“Tôi sẽ ở lại đây cầm chân kẻ thù, cô hãy quay về trụ sở đi.”
“Tôi không cần phải hỗ trợ anh sao?”
Tôi không được kết liễu đối phương.
Chưa rõ đó là ‘hồi quy’, hay một sức mạnh tương tự nào khác, nhưng nếu tiêu diệt hắn, chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.
Vì vậy, việc Elena tham gia chiến đấu là không phù hợp.
Cô ấy không thể tự ngắt Công Lý một khi nó đã được kích hoạt, còn Tưởng Tượng U Ám lại không thể khống chế uy lực — cả hai đều không phải sức mạnh thích hợp để ‘chế ngự mà không giết chết’.
“Mang Miro tới đây. Dặn cậu ấy triệu hồi chị Eunsol ngay khi lại gần. Cô đi ngay đi!”
Một thông tin quan trọng ẩn giấu trong vô số ảo ảnh mà Thấu Triệt vừa hé lộ.
Nhận thức của kẻ thù đã bị bóp méo hoàn toàn.
—
Hãy ra đây!
***
— Saaaaaa…!
Đối phương xuất hiện cùng một cơn gió lạnh buốt.
Một luồng khí u tối xanh xám cuộn quanh người hắn, và hắn cưỡi trên một thứ giống như làn mây hơn là một con ngựa.
“…”
Khi nhìn thấy tôi, đối phương thoáng lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Bởi theo những ảo ảnh mà Thấu Triệt cho tôi thấy, hắn xuất hiện ở đây là để bẻ gãy từng mắt xích, bằng cách tiêu diệt ‘Elena’ trước.
Sự bàng hoàng của hắn chỉ diễn ra trong thoáng chốc.
Như thể chuyện đã rồi thì không thể cứu vãn, Kỵ Sĩ Cái Chết bộc phát luồng sát khí u ám đến rợn người, rồi lao thẳng về phía tôi.
“Haaaa!”
Tia nhiệt trắng xóa bùng phát, thiêu rụi không khí.
Đó là đòn tấn công mà với tốc độ di chuyển của Kỵ Sĩ Cái Chết, thì hắn chắc chắn không thể dễ dàng né tránh.
—
Xẹt xẹt!
Thế nhưng, đối phương đã thoát khỏi quỹ đạo trước cả khi tôi kịp bắn ra tia nhiệt.
Giống như hắn đã biết trước tôi sẽ tấn công theo phương thức nào.
Những đợt trao đổi sau đó cũng không ngoại lệ.
Dù là khi tôi tạo ra chấn động rung chuyển lòng đất, tạo ra trường trọng lực vô hình để làm mất thăng bằng, hay tập kích bằng cách dùng Hóa Thần Chi Thư để tước đoạt thể xác.
Lần nào đối phương cũng dùng ‘phương án ứng phó thích hợp chuẩn bị từ trước’ để đỡ đòn, hoặc không cho tôi cơ hội thi triển những kỹ năng lớn.
Thậm chí, ngay cả năng lực dịch chuyển tức thời chỉ có thể dùng đúng một lần trong trận chiến cũng không phải ngoại lệ.
Khoảnh khắc tôi tốc biến, và xuất hiện ngay sau lưng đối phương, lưỡi hái hắc ám kia đã nhắm thẳng vào cổ tôi.
“…!”
Hắn đã trải nghiệm đến tận nước này rồi sao?
—
Phập!
Khi lưỡi hái mang theo bóng tối của bầu trời đêm quét qua phần thân trên của tôi, một cơn đau rát buốt xộc tới, kéo theo luồng suy nghĩ.
Liệu còn chiêu bài nào mà đối phương chưa biết?
Đến cả đòn tấn công bằng dịch chuyển tức thời cũng đã bị nhìn thấu, thì tôi phải coi như toàn bộ những thủ đoạn tôi thường dùng đều đã bị nắm thóp.
Một kỹ năng chưa từng bị nhìn thấu.
Một phép thuật mà tôi hiếm khi sử dụng trong chiến đấu.
Hóa Thần Chi Thư, câu văn thứ hai.
“… Nếu thứ của kẻ khác có thể là của ngươi, thì ngươi cũng có thể trở thành kẻ khác, chẳng phải sao?”
Ngay khi sự siêu việt của Tính Duy Nhất được thực thi, đối phương lần đầu tiên khẽ giật mình.
Rất may là hắn hoàn toàn không có thông tin về câu văn thứ hai.
Kỵ Sĩ Cái Chết lộ rõ sự cảnh giác cao độ, chằm chằm nhìn về phía tôi…
—
Bùng!
Sự siêu việt của Tính Duy Nhất chính là sự hiện thân của một tôi khác.
Một tồn tại tựa như ngọn lửa trắng tinh khôi xuất hiện ngay phía sau lưng Kỵ Sĩ.
Khoảnh khắc đối phương nhận ra điều đó, cục diện trận chiến đã được định đoạt.
—
Phập!
“Khựựự!”
Cánh tay phải cùng chiếc lưỡi hái đen kịt hắn đang cầm lập tức đứt lìa, rơi xuống.
Chưa kịp hít thở lấy một hơi, Kỵ Sĩ Cái Chết — giờ đã thành kẻ cụt tay — lộ rõ vẻ phẫn nộ tột cùng.
Hắn nhắm mắt lại như thể sẵn sàng chấp nhận cái chết.
… Thế nhưng, cái chết chỉ là mong muốn của hắn mà thôi.
Một sự thật đã được làm rõ qua cuộc chạm trán dữ dội vừa rồi.
Trận chiến càng lặp lại, đối phương sẽ càng đọc vị được mọi nước đi của tôi.
Ngược lại, tôi không thể nhìn thấu các nước đi của đối phương đến mức đó.
Bởi thông tin mà Thấu Triệt cung cấp chỉ là linh tính mơ hồ, chứ không phải dữ liệu cụ thể kiểu như đối phương sẽ tung ra đòn tấn công nào, vào chính xác thời điểm nào.
Vì vậy, tôi phải dứt điểm ngay trong lần này.
“Lần này, ngươi sẽ không thể chạy trốn bằng cái chết đâu.”
Do đó, thay vì tiêu diệt kẻ thù, tôi đã trói hắn lại.
“… Ngươi định làm cái trò gì?”
Lần đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu, đối phương cất lời.
Dù đã mất một tay, khóe miệng đầm đìa máu tươi và vũ khí cũng chẳng còn, nhưng trong mắt hắn vẫn chứa đầy ma lực tàn ác.
Khoảnh khắc luồng ma lực rợn người hướng về phía tôi, tôi không chút ngần ngại đưa Thái Dương Thần Thánh ra chắn ngang.
—
Bùng!
Ngay sau đó, một linh hồn lụi tàn như ngọn nến trước gió.
“Ấy kìa! Ta bảo ngươi nằm yên đó rồi. Ánh mắt mang lại cái chết sao? Sức mạnh đó không có tác dụng với —”
“Đồ sinh vật tà ác! Rốt cuộc ngươi đã thu thập bao nhiêu linh hồn đáng thương rồi!”
Một khi đã mở lời, đối phương lại tỏ ra khá cảm tính.
“… Chờ chút đi. Trò chuyện với ngươi lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Có tiếng động từ phía sau tiến lại.
Elena đã đưa Miro tới.
—
Cạch!
Cùng với âm thanh đó, là một tồn tại đã khác xuất hiện.
Miro đã triệu hồi chị Eunsol.
Để đề phòng, tôi liên tục xua tay ra hiệu cho họ đừng lại gần.
Thứ ma pháp có thể giết người ngay tức khắc trong mắt Kỵ Sĩ Cái Chết.
Tôi có thể dùng các linh hồn bên trong Thái Dương Thần Thánh để phòng ngự, nhưng các đồng đội thì sẽ hoàn toàn bất lực.
“Rốt cuộc ngươi định làm cái trò gì!”
“Nằm yên đó!”
—
Laaaaa…!
Khi tiếng sáo trong trẻo vang vọng khắp khu vực, khuôn mặt đối phương trở nên méo mó khó hiểu.
Thế nhưng, nét mặt giận dữ kia sớm chuyển thành sự kinh hoàng.
Nhận thức của hắn, vốn bị bóp méo dữ dội bởi một sức mạnh phi lý đang từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
“…”
“…”
Khoảng 3 phút trôi qua, sát khí trên người đối phương đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ hẳn là có thể trò chuyện tử tế được rồi nhỉ?
Để tránh kích động không cần thiết, tôi cẩn trọng cất lời.
“Anh đã tỉnh táo lại chưa?”
“…”
“Tôi có thể mạn phép hỏi tên anh được không?”
“Kim Joo-ho.”
Câu trả lời quay lại khá ngoan ngoãn.
Việc biết tên anh ta hay không không mang nhiều ý nghĩa, nhưng việc đối phương không còn sát khí mới là điều quan trọng.
“Vừa rồi anh còn bị trói buộc bởi một sức mạnh tà ác. Anh đã không thể nhận thức thế giới một cách bình thường. Bây giờ anh có nhìn thấy màu sắc của bầu trời không? Bầu trời đêm —”
“Đen kịt và u uất. Ra là một thế giới mà mọi thứ đã sụp đổ sao…”
Anh ta đã bắt đầu nhìn nhận thế giới một cách bình thường trở lại.
“Trong Cục Quản Trị có một vài ghi chép về anh. Họ nói anh là người tham gia của Khách Sạn Prosperity.”
“Prosperity? À, các người nói đến lần đầu tiên sao.”
“Lần đầu tiên?”
Ngay từ đầu chúng tôi đã thấy những điểm bất thường.
Nếu Khách sạn Prosperity là lần đầu tiên, chẳng lẽ còn có;ần thứ hai sao?
“Chẳng lẽ anh đã trải nghiệm cái chết và sự hồi sinh?”
Người đàn ông nở một nụ cười cay đắng rồi gật đầu.
“Phải… May mắn thay, tôi đã có hai cơ hội.”
“…”
“Lần đầu tiên tôi đã thất bại. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc rơi xuống địa ngục và trải qua những chuỗi ngày đau đớn. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lại có được cơ hội tiếp theo.”
“…”
“Xét việc rơi xuống địa ngục thì xem như tôi xui xẻo, nhưng trong số những kẻ xui xẻo, thì có lẽ tôi vẫn còn may mắn chán.”
Một lần thất bại tại Khách Sạn Prosperity.
Phần lớn người tham gia sẽ dừng lại ở đó, nhưng Kim Joo-ho lại được trao cơ hội tiếp theo.
“Hừm… Dù vậy thì đến lần thứ hai tôi cũng lại thất bại, để rồi rơi vào nông nỗi này.”
“Nếu thất bại thì ai cũng sẽ trở thành như anh sao?”
“… Tôi đã từ bỏ Nguyện Ước. Và đây là kết cục của việc đó.”
Từ bỏ Nguyện Ước.
Elena đứng nghe bên cạnh lập tức phản ứng:
“Ý anh là sao?”
Kim Joo-ho cũng ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Elena.
Dựa vào tình hình, có vẻ anh ta đã nhận ra chúng tôi là người tham gia.
“… Để vượt qua căn phòng này, thì các người phải tin tưởng vào nhân loại.”
“Hả?”
“Phải tin vào nhân loại, tin vào khả năng của con người. Phải khẳng định rằng nhân loại có thể tự mình đứng vững.”
“…”
“Chỉ như vậy mới có thể chiến thắng được Đứa Con Của Bình Minh.”
Tôi đã hiểu ra một vài sự thật.
Kim Joo-ho có vẻ là người tham gia đã thử thách Phòng 302 trước chúng tôi.
Chính anh ta cũng từng đối đầu với Đứa Con Của Bình Minh như chúng tôi hiện tại, nhưng đã thất bại.
Để đánh bại Đứa Con Của Bình Minh, thì phải tin vào tiềm năng của nhân loại.
Cụ thể điều này có ý nghĩa gì?
“Rốt cuộc ý anh chính xác là —”
“Xin lỗi. Chuyện này có vẻ tôi không thể nói cho các người biết được. Hẳn là các người hiểu đúng không? Suy cho cùng, đây cũng là Khách Sạn mà.”
“Tôi hiểu rồi.”
“… Bấy nhiêu đây chắc cũng đủ để nói rồi. Đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Những điều các người biết, những thông tin các người không chút nghi ngờ — một vài trong số đó chính là lừa dối.”
“Tôi sẽ ghi nhớ.”
Đúng lúc đó, thân thể của đối phương bắt đầu tan biến dần như những hạt cát.
“Aah… Chúc mừng. Các người sắp sửa thoát khỏi căn phòng này rồi.”
Thời khắc trốn thoát khỏi đây đang đến gần.
Dĩ nhiên, đó chỉ là 'sự trốn thoát của chúng tôi', chứ không phải của Kim Joo-ho.
“Còn anh thì…”
“Còn câu hỏi nào nữa sao?”
“Từ bỏ Nguyện Ước rốt cuộc có ý nghĩa chính xác là gì?”
“Haha! Đơn giản lắm. Đáng ra tôi phải tin vào tiềm năng của nhân loại, nhưng tôi lại không thể tin. Tôi không thể tin vào tòa tháp mà nhân loại đã gây dựng, không thể tin vào những phẩm chất do chúng ta tạo nên. Thế nên tôi mới thua.”
Sự tin tưởng vào khả năng của nhân loại.
“Tại sao anh lại không thể tin?”
Lúc này, từ trong mắt người đàn ông bắn ra những tia lửa.
Tôi thấy được một cảm xúc vô cùng… sâu sắc.
Một sự oán hận dữ dội tưởng chừng như dù có trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm cũng chẳng bao giờ biến mất.
“Thất bại đầu tiên.”
“Hả?”
“Trải qua lần thất bại đầu tiên, tôi đã không còn có thể tin vào con người được nữa.”
“Sao cơ?”
“Một đồng đội tà ác. Một mụ phù thủy mang vẻ đẹp thiên thần nhưng ẩn giấu sự độc ác hơn cả ác quỷ! Mụ ta đã dẫn dắt tất cả đến sự diệt vong. Thế nên —”
… C-cái câu chuyện này nghe có chút quen quen nhỉ?
Linh cảm bất an cứ nối nhau xuất hiện.
Một vài chi tiết vô cùng ẩn ý trong câu chuyện vừa rồi liên tục dội lại trong tâm trí tôi.
Kim Joo-ho đã đối đầu với Đứa Con Của Bình Minh ở căn phòng liên quan đến Nguyện Ước Đầu Tiên, và đã thất bại.
Sự thật rằng Nguyện Ước Đầu Tiên của anh ta có liên quan đến Đứa Con Của Bình Minh, đồng nghĩa với việc anh ta đã sống tại cùng một thế giới với Kim Sanghyun.
… Có lẽ, định mệnh của anh ta là phải tiến hành Phòng 302 'cùng' với Kim Sanghyun.
Nếu vậy thì, ‘đồng đội tà ác’ mà cái tên này đang nói tới chính là —
“Kain ơi! Mọi chuyện xong hết chưa?”
Môt giọng nói trong trẻo cất lên đúng vào thời điểm không thể ngờ tới.
Ngay khoảnh khắc đó, Kim Joo-ho trừng mắt dữ dội đến rợn người!
“Ngươi!”
Dù thân thể đang phân rã thành cát bụi, nhưng trong chính khoảnh khắc đó, gã vẫn bộc phát sát ý kinh hoàng!
Kim Joo-ho gào lên trong sự phẫn nộ tột cùng:
“Đồng lõa của mụ phù thủy! Ngươi đã lừa ta!”
“Tôi không hề lừa anh!”
Không, tôi thật sự không lừa anh mà!
Mối quan hệ giữa anh và Miro chính tôi cũng vừa mới biết, lừa lọc cái kiểu gì cơ chứ?
Giữa khoảnh khắc hỗn loạn khiến tất cả đều bàng hoàng.
Kim Joo-ho, bị cơn phẫn nộ nuốt chửng, lao đến bóp cổ Miro.
Thế nhưng, thời gian dành cho hắn chỉ có vậy.
Kể từ thời điểm Sáo An Tịnh đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng, Khách Sạn đã bắt đầu đếm ngược.
—
Xoạt!
Thân thể của hắn tan biến thành cát bụi.
Người đàn ông nhìn Miro bằng ánh mắt tràn ngập oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy.
Và rồi…
“G-Gì thế? Sao gã này lại thế kia?”
Cô gái trẻ bàng hoàng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Ngay thời điểm tan biến hoàn toàn, Kim Joo-ho trút ra lời nguyền rủa chứa đầy oán niệm:
“… Chúng ta sẽ còn gặp lại. Căn phòng của ngươi chắc chắn nằm đâu đó ở Tầng 3!”
—
Đùng!
[Bạn đã trốn thoát!]
Đó là ký ức cuối cùng trong lần thử thách thứ hai tại Phòng 302.
***
Hành lang ngập tràn ánh sáng trắng tinh khôi.
Khi tỉnh lại, Ahri lại vô tình đứng ngay trước mặt tôi.
“Ây dà~! Xem ra mọi chuyện thuận lợi rồi nhỉ. Vất vả cho cả nhà —”
“Ahri này.”
“Hửm? Có chuyện gì —”
“Khách Sạn Biển Sâu, tên thật của nó là gì?”
Từ ‘Biển Sâu’ chỉ là vị trí, chứ tên của Khách Sạn làm sao có thể là Khách Sạn Biển Sâu được.
“Tên nó là gì?”
Ahri mỉm cười rạng rỡ đáp lại:
“Khách Sạn Prosperity. Sao thế?”


