Chương 766: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (36)
—
Kim Joo-ho
—
Tùng!
Tôi tỉnh dậy cùng tiếng trống vang dội.
“Ưư…!”
Mới sáng sớm mà đầu tôi đã đau buốt rồi.
Không phải chỉ hôm nay mới đau, mà dạo gần đây, hình như lần nào tỉnh dậy đầu tôi cũng đau như vậy.
… Tôi có cảm giác đêm qua mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Hình như tôi đã ngồi trong một rạp chiếu phim tối om và xem một bộ phim kỳ quái kéo dài vô tận, nhưng chi tiết cụ thể thì lại chẳng thể nhớ nổi.
Đã đến lúc phải đi làm rồi.
Tôi là Kim Joo-ho, Người bảo vệ Nhân loại, và là Đặc vụ của Cơ Quan.
***
“Đặc vụ Kim Joo-ho.”
“…”
“Này anh ơi?”
“À, xin lỗi.”
Người nhân viên ngồi đối diện khẽ cau mày.
Dù đang nghe phổ biến nhiệm vụ, nhưng tôi lại chẳng thể tập trung nổi.
Tuy nhiên, tôi cũng có lý do của riêng mình.
“…”
“Đặc vụ Kim, anh đang nghĩ gì thế?”
“… Tôi cứ cảm thấy cuộc họp này dường như không phải lần đầu tiên diễn ra.”
“Phì! Anh nằm mơ giữa ban ngày đấy à?”
“…”
“Tập trung vào đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Trên đống tài liệu đặt tại bàn có ghi chép thông tin về một con quái vật đáng sợ.
[Tên thực thể: Thiên thần Dối trá
Năng lực: Di chuyển siêu tốc, siêu sức mạnh, bắn tia nhiệt, khí chất áp đảo, tước đoạt thể xác, nhập hồn - …]
“Nhiều năng lực thật đấy.”
“Tuy số lượng nhiều, nhưng cội nguồn sức mạnh của hắn chỉ xuất phát từ hai báu vật.”
Mục những điều cần lưu ý cũng khá dài.
Nào là nội dung hắn sở hữu những tay sai mạnh mẽ ra sao, hay phương thức chiến đấu yêu thích của hắn là gì.
Như thường lệ với mấy bản tổng hợp thông tin kiểu này, điều quan trọng nhất luôn nằm ở mục số 1.
Những điều cần lưu ý
1, Đúng như tên gọi, đây là kẻ cực kỳ xảo quyệt và giỏi dối trá, tuyệt đối không được đáp lời hay trò chuyện với hắn.
“Xuất phát thôi.”
Ngay trước khi khởi hành, một nhân viên đeo mặt nạ đã lên tiếng cảnh báo:
“Tuyệt đối đừng trò chuyện với đối phương. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đột nhiên, tôi chợt cảm thấy mình đã nhận được lời cảnh báo này rất nhiều lần rồi.
***
Bầu trời vẫn trong xanh và rực rỡ như mọi khi.
Những người dân xung quanh đang tận hưởng một ngày bình yên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi sải bước giữa dòng người để đến hiện trường, những dấu vết của một cuộc xung đột dữ dội lập tức đập vào mắt tôi.
Dù các nhân viên đang nỗ lực phân luồng giao thông quanh khu vực, nhưng có vẻ như đã có khá nhiều thương vong xảy ra.
Kẻ địch hiện đang chiếm đóng toàn bộ khu vực tòa nhà HA.
Thiên thần Dối trá tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ từ khắp toàn thân như thể hắn thực sự là một thiên thần chân chính.
Nhờ vậy mà các nhân viên xung quanh đều có vẻ vô cùng khiếp sợ, nhưng tôi là một đặc vụ.
Nếu sợ hãi quái vật mà lùi bước thì làm sao còn đủ tư cách làm đặc vụ nữa.
“Iyaaaaa!”
Tôi rút ra một cây lưỡi hái khổng lồ, tỏa ra luồng hắc quang u tối, và lập tức lao về phía trước.
Ngay sau đó là năm lượt giao phong liên tiếp.
Tôi né sang bên phải để tránh chùm tia nhiệt thiêu rụi không khí, rồi căn chuẩn thời gian nhảy lên không trung để né tránh sóng xung kích làm rung chuyển lòng đất.
Sau khi đỡ được liên tiếp hai chiêu, cơ hội phản công đã quay trở về tay tôi.
Tôi bộc phát quyền năng lớn nhất của mình — Ánh Mắt Tuyệt Mệnh — và chằm chằm nhìn thẳng vào đối phương.
Kỳ lạ thay, Ánh Mắt Tuyệt Mệnh lại chẳng có chút tác dụng nào.
Đây rõ ràng là quyền năng mà không một sinh vật phàm trần nào có thể chống đỡ được.
“Khự!”
Khi tôi nhắm mắt, cảm thấy tiếc nuối vì mình đã bỏ mạng vô ích.
Tôi chợt nhận ra mình đã trải qua khoảnh khắc này vô số lần.
Và tôi cũng biết rằng, khi tỉnh lại một lần nữa, tôi sẽ chẳng còn nhớ bất cứ điều gì.
***
—
Tùng!
Tôi tỉnh dậy cùng tiếng trống vang dội.
…
“Hãy tham khảo lưu ý số 32. Ánh Mắt Tuyệt Mệnh không có tác dụng với đối phương.”
“Điều đó mà cũng làm được sao? Hắn đâu phải Đấng Vĩ Đại?”
“Có vẻ đối phương là một tập hợp của vô số linh hồn. Hắn hy sinh những linh hồn khác để chống đỡ Ánh Mắt Tuyệt Mệnh.”
“Không ngờ lại có tồn tại tà ác đến mức đó!”
***
—
Tùng!
Tôi tỉnh dậy cùng tiếng trống vang dội.
…
“Hãy tham khảo lưu ý số 42. Đối phương có một thân quyến khá mạnh. Tên đó sở hữu sức mạnh thể chất phi lý, thay vì lao vào đọ sức, hãy dùng Ánh Mắt Tuyệt Mệnh để đối phó. Tên đó không thể chống lại Ánh Mắt Tuyệt Mệnh.”
***
“Đối phương có năng lực tước đoạt thể xác.”
“Đối phương có năng lực nhập hồn.”
“Đối phương có quyền năng nuốt chửng linh hồn toàn bộ khu vực.”
“Đối phương có…”
Đối phương sở hữu vô số năng lực đa dạng đến mức khó lòng hiểu nổi.
Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoát khỏi mạng lưới thông tin của Cơ Quan.
Cơ Quan không chỉ nắm rõ đối phương có những năng lực gì, mà ngay cả phương thức chiến đấu yêu thích của hắn cũng bị nhìn thấu hoàn toàn.
***
Vừa tới hiện trường, thì giao tranh đã lập tức nổ ra.
Tôi hành động tuân thủ nghiêm ngặt theo những điều cần lưu ý đã ghi nhớ từ trước.
Biết rằng khi cuộc chiến bắt đầu, thì đối phương sẽ bắn ra chùm tia nhiệt trước, nên tôi lập tức di chuyển sang ngang để né tránh.
Chiêu tiếp theo của hắn được báo trước là bộc phát lực hút vô hình để làm tôi mất thăng bằng.
Căn đúng thời gian, tôi xoắn người trên không trung để thoát khỏi quỹ đạo của lực hút.
Sau khi đỡ được hai đợt tấn công, cơ hội sẽ đến với tôi.
Tôi lập tức vung lưỡi hái chém vào thân thể đối phương, và thiên thần dính đòn cau mày lẩm bẩm:
“… Ngươi đọc vị được hết hành động của ta sao.”
Tôi không đáp lời.
Cơ Quan đã dặn rằng, thứ vũ khí đáng sợ nhất của đối phương không phải ngọn lửa màu trắng tinh khiết, hay cuốn sách màu đen tuyền.
Cái lưỡi lắt léo 3 tấc của hắn mới là thứ nguy hiểm nhất, tuyệt đối không được trò chuyện với hắn dù chỉ một câu.
“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”
Vì vậy, tôi cũng bỏ lơ câu hỏi này.
“Ta nhìn thấy vận mệnh của ngươi. Nó bị xoắn rối, đan xen như một sợi dây thừng, là một nút thắt hoàn toàn không thể tháo gỡ.”
“Haaaa!”
“… Ngươi đang bị giam cầm trong một nhà ngục. Ngươi có biết điều đó không?”
Thật tốn sức khi phải phản ứng với mấy lời nhảm nhí này!
Khi lượt trao đổi thứ sáu diễn ra, tuân theo lưu ý số 42, tôi lập tức quay người nhìn ra phía sau.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của Cơ Quan, một gã khổng lồ không rõ là người hay gorilla đã chiếm lấy vị trí đằng sau tôi.
Nếu không biết trước thì hẳn tôi đã ăn đủ, nhưng đã biết rồi thì làm sao chịu thiệt được.
Mang theo ý chí phàm trần, Ánh Mắt Tuyệt Mệnh ghim thẳng về phía đối phương.
Gã khổng lồ trừng mắt, chưa kịp thốt ra tiếng nào đã ngã gục xuống sàn.
Đúng lúc đó, giọng nói của thiên thần lại vang lên:
“Đối với ngươi, tình huống này dường như không phải lần đầu tiên.”
Ý hắn là sao?
Ngay khoảnh khắc đó.
—
Rắc!
Bàn tay của thiên thần đã xuyên thủng trái tim tôi.
Rõ ràng vừa rồi hắn còn cách tôi hơn 10m, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện ngay phía sau lưng.
Thất bại của tôi và chiến thắng của thiên thần đã được định đoạt.
Kỳ lạ thay, thiên thần lại chẳng hề tỏ ra vui mừng.
“… Thấy ngươi hạ đánh gục mà không chút kháng cự, xem ra đây là lần đầu tiên ta phải dùng đến hình xăm đôi cánh rồi.”
***
—
Tùng!
…
“Hãy tham khảo lưu ý số 58. Đối phương có năng lực dịch chuyển tức thời. Đây không giống một năng lực có thể dùng liên tục, hắn chỉ có thể đột ngột xuất hiện sau lưng anh đúng một lần. Hãy chú ý ngay sau khi gã thân quyến to xác ngã xuống.”
***
Ngay sau khi kết liễu gã khổng lồ đánh lén từ phía sau, tôi lập tức quay gót lại theo điều lưu ý số 58.
Quả nhiên, đúng như Cơ Quan đã dự đoán, đối phương đã xuất hiện đằng sau tôi mà không hề có dấu hiệu báo trước nào!
“Ha!”
Không chút do dự, tôi vung lưỡi hái chém rách thân thể đối phương, và máu của thiên thần lại một lần nữa nhuộm đỏ mặt đất.
Có vẻ không ngờ đến nước này, đối phương lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Ngay khoảnh khắc định vung lưỡi hái chém đứt cổ đối phương trước khi hắn kịp lấy lại tư thế!
—
Đùng!
Một cán cân màu vàng từ đâu bay tới, đánh bạt tôi lên không trung.
Một đòn đánh sở hữu uy lực mạnh mẽ đến mức vô lý.
Trước khi ý thức tan biến, tôi đã nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc, được bao bọc bởi ánh sáng thần thánh màu vàng rực.
***
—
Tùng!
…
“Hãy tham khảo lưu ý số 83. Ngoài gã khổng lồ, đối phương còn một đồng đội khác. Cô ta là một con quái vật có khả năng triệu hồi chiếc cán cân vàng để bộc phát sức mạnh vật lý phi thường, một khi cô ta đã ra tay thì rất khó đối phó.”
“Thế thì phải đối phó thế nào?”
“Rất đơn giản. Ngoại hình của cô ta là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nên rất nổi bật, và trước khi triệu hồi cán cân thì cô ta không thể chống lại Ánh Mắt Tuyệt Mệnh. Tôi sẽ cung cấp vị trí, anh hãy tiêu diệt cô ta trước khi đụng độ thiên thần.”
***
Khi di chuyển đến vị trí Cơ Quan chỉ định để tiêu diệt người phụ nữ trước, tôi mới nhận ra một chuyện kỳ lạ.
“…”
Nếu mọi chuyện giống như tôi được phổ biến, thiên thần đáng lẽ phải ở trong tòa nhà, còn người phụ nữ tóc vàng phải ở bên ngoài.
Do đó, Cơ Quan dự đoán rằng tôi có thể bẻ gãy từng mắt xích một.
Dự đoán của Cơ Quan đã sai.
Thiên thần đã bước ra ngoài tòa nhà từ trước, và đứng ngay bên cạnh người phụ nữ tóc vàng.
Như thể đối phương cũng có thể đọc được vận mệnh giống như Cơ Quan vậy.
…
Ngay thời điểm ý thức sắp sửa tan biến, thiên thần bóp chặt cổ tôi và cất lên những lời khó hiểu.
“Nhận thức của ngươi đã bị bóp méo một cách đáng thương.”
“…”
“Cơ Quan cái gì chứ, thứ đó làm gì tồn tại trên đời. Bầu trời xanh trong đã biến mất từ lâu rồi, và những người dân tận hưởng bình yên cũng chẳng còn lấy một vết tích.”
Tôi không thể hiểu nổi đối phương đang nói gì.
Giữa tôi và hắn dường như tồn tại một hào sâu khổng lồ mang tên ‘Bất khả tri’.
“Ngươi không tin lời ta sao. Cả thể xác lẫn linh hồn ngươi đều đang bị trói buộc bởi một tồn tại tràn ngập ác ý. Ta chưa từng thấy người tham gia nào rơi vào vận mệnh thảm hại như ngươi.”
***
—
Tùng!
Tôi tỉnh dậy cùng tiếng trống vang dội.
“Ưư…!”
Mới sáng sớm mà đầu tôi đã đau buốt rồi.
Không phải chỉ hôm nay mới đau, mà dạo gần đây, hình như lần nào tỉnh dậy đầu tôi cũng đau như vậy.
… Tôi có cảm giác đêm qua mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Hình như tôi đã ngồi trong một rạp chiếu phim tối om và xem một bộ phim kỳ quái kéo dài vô tận, nhưng chi tiết cụ thể thì lại chẳng thể nhớ nổi.
Đã đến lúc phải đi làm rồi.
Tôi là Kim Joo-ho, Người bảo vệ Nhân loại, và là Đặc vụ của Cơ Quan —
Xẹt xẹt!
…
Tôi là người tham gia mang Phước lành 〿〿.
Đây là ký ức từ rất lâu về trước.
Tôi đã không thể vượt qua sự sợ hãi.
Tôi đã không thể bước một bước cuối cùng.
Đứng giữa ranh giới của bật nhảy và gục ngã, tôi đã chọn gục ngã chứ không phải bật nhảy.
—
Xẹt xẹt!
Đã đến lúc phải đi làm rồi.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 44
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
— Han Kain
“Ơ kìa? Anh Kain?”
“…”
“Chẳng phải anh nên ở trụ sở sao? À, anh định bế tôi bay đi —”
“Elena, hãy đứng đằng sau tôi.”
“Hả?”
“Sắp sửa có kẻ đến đây để sát hại Elena trước đấy.”
Không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, đôi mắt Elena mở to vì kinh ngạc.
Khung cảnh này trông khá thơ mộng, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan.
“…”
Xem ra chúng tôi đã rơi vào một đầm lầy không thể thoát khỏi.
Một vòng quay vĩnh hằng mà việc thắng hay thua đều chẳng hề dễ dàng.
Nhờ có Thấu Triệt, tôi có thể lờ mờ nhận ra chuyện gì đang xảy ra…
Nhưng biết, không đồng nghĩa là sẽ nghĩ ra ngay phương án đối phó.
Nhận thức mơ hồ hay là Thấu Triệt.
Trên đời này luôn tồn tại thứ gọi là ngũ hành xung khắc.
Theo như Lời Khuyên, đối phương sở hữu sức mạnh có thể kết liễu Elena và anh Jinchul chỉ trong 0,1 giây.
Rất may là sức mạnh đó có thể dễ dàng phòng ngự bằng Thái Dương Thần Thánh, nên nó không có tác dụng với tôi.
Nhìn theo hướng đó, thì trong chiến đấu, tôi chiếm lợi thế rất lớn so với đối phương.
Bởi tôi có thể dễ dàng vô hiệu hóa quyền năng mạnh nhất của hắn.
Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ.
Để chấm dứt tình trạng giằng co này, cần phải có một sự thay đổi căn bản hơn.
“Anh Kain?”
“Dùng sức mạnh thì không thể đánh bại hắn sao?”


