Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 767

Chương 767 · 799 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (35)

Chương 765: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (35)

—

Cha Jinchul

—

Hãy ra đây!

Kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ đã xuất hiện.

Theo thông tin lấy được từ Cục Quản Trị, gã đó hẳn chính là Kỵ Sĩ Chiến Tranh.

Tôi lập tức lao về phía Kain.

Vừa lại gần, tôi đã nghe thấy giọng nói nhỏ của Kain cất lên.

“Anh có lấy được thông tin gì không?”

Tôi không khỏi bật cười khe khẽ.

Tất cả mọi người xung quanh, cho đến cả lũ quỷ dữ đều nghĩ Kain là thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Ngay cả dưới mắt tôi — kẻ biết rõ sự thật — trông cậu ấy cũng chẳng giống con người nữa, nên chuyện người khác lầm tưởng cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng một Kain như thế vẫn đang lo lắng ở trong lòng.

Điều đó có nghĩa một chút dấu vết con người vẫn còn sót lại bên trong cậu ấy.

Không có thời gian để giải thích chi tiết, tôi liền nói thẳng vào trọng tâm:

“Phải hạ tên đó từ khoảng cách càng xa càng tốt.”

“Từ xa sao? À, nếu gã đến gần thì nhân viên Cục Quản Trị sẽ bạo loạn đúng không?”

“Đó là cốt lõi trong phương pháp đối phó Kỵ sĩ Chiến tranh.”

—

Ùuuuu…!

Chưa kịp giải thích gì thêm, tiếng tù và đã vang vọng khắp không gian.

Bóng hình con ngựa đỏ bắt đầu tiến lại gần từ phía bên kia bầu trời đêm, thời gian không còn để kéo dài nữa.

“Grrrr…! Khực!”

Chẳng mấy chúc, tiếng rên xiết đã vang lên từ khắp bốn phía.

Dù là các nhân viên Cục Quản Trị được huấn luyện bài bản, đôi mắt họ cũng đã bắt đầu đỏ ngầu.

Nếu là người bình thường, hẳn họ đã tàn sát lẫn nhau từ lâu rồi.

Ánh mắt Kain hiện lên vẻ đắn đo suy nghĩ.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu Kain đang nghĩ gì.

Theo mục Nắm Bắt Tình Huống, chúng tôi phải tập hợp sức mạnh của nhân loại lại làm một.

Để trốn thoát khỏi đây, có vẻ chúng tôi cần phải làm điều gì đó cùng với Cục Quản Trị, nên dù là để lợi dụng thì vẫn cần phải bảo vệ trụ sở của họ.

Thế nhưng, tinh thần của các nhân viên đang bắt đầu sụp đổ dưới ảnh hưởng của Kỵ Sĩ Chiến Tranh.

Ít ra, những nhân viên ở gần Kain còn tương đối tỉnh táo. Đó là nhờ khí chất siêu nhiên phát ra từ Thái Dương Thần Thánh đang chống lại quyền năng của đối phương.

Nói tóm lại, nếu Kain rời khỏi đây để ngăn chặn Kỵ Sĩ Chiến Tranh, trụ sở sẽ sụp đổ.

Kết luận chỉ có một.

Người khác phải đứng ra đối đầu với con quái vật đó.

“Em cứ ở lại đây. Để anh thử xem sao!”

Ngay thời điểm tôi nghiến chặt răng định lao về phía Kỵ Sĩ cưỡi ngựa đỏ.

Kain trao cho tôi một ánh mắt khá bất ngờ.

“Anh trông khá tỉnh táo đấy nhỉ.”

“Cái gì?”

“Mắt anh tuy có hơi đỏ lên một chút, và cũng dấy lên ý chí chiến đấu muốn lao vào đả thương đối phương… Nhưng lý trí thì trông vẫn hoàn toàn bình thường.”

Phải chăng cũng giống như các đồng đội, tinh thần của tôi cũng đã dần chống chịu được sự xâm nhập của ma quỷ?

Điều này mang lại cho tôi một chút niềm vui, cùng sự tự tin đáng kể.

—

Hãy ra đây!

Càng tiến lại gần Kỵ Sĩ cưỡi ngựa đỏ, tim tôi càng đập liên hồi như phát điên.

Đó là bởi một xúc cảm muốn gào thét như một kẻ cuồng loạn, và đập phá mọi thứ xung quanh đang sục sôi bên trong tôi.

Nhưng nó chưa đến mức không thể chịu đựng được.

Tính cả con ngựa thì chiều cao của nó ít nhất cũng phải trên 6m.

Chỉ tính riêng thể hình, nó trông to gấp năm, gấp sáu lần một con voi.

Cây giáo cầm trên hai tay trông còn đồ sộ hơn cả cột trụ của một tòa nhà thông thường.

Toàn thân đối phương rực một màu đỏ, như thể vừa mới lao ra khỏi ngọn lửa địa ngục.

Được nhận Phước Lành Dũng Cảm, nên tôi cũng sở hữu năng lực thể chất vượt xa con người.

Tuy nhiên, trong số các Thực Thể Hỗn Mang hùng mạnh nhất thì vẫn có vô số kẻ nhanh hơn và mạnh hơn tôi.

Kỵ Sĩ Chiến Tranh cũng nằm trong số đó, không chỉ sở hữu sức mạnh và độ bền bỉ tỏa ra từ thân hình đồ sộ, mà ngay cả tốc độ của hắn cũng nhanh hơn tôi một cách rõ rệt.

Việc đỡ đòn từ một con quái vật như thế là điều không thể.

Tôi bắt buộc phải né tránh, nhưng nếu đợi nhìn thấy chuyển động của cây giáo mới phản ứng thì đã quá muộn.

Phải bắt đầu động tác né tránh trước khi cây giáo di chuyển.

“Haaaa!”

[Sát Na được kích hoạt.]

Một cửa sổ thông báo lóe lên, và thế giới trở nên chậm lại.

Trừ khi hoàn toàn thoát khỏi các quy luật vật lý, nếu không, để tung ra một đòn đánh mạnh mẽ luôn cần có động tác chuẩn bị.

Bởi vì vũ khí cận chiến không bao giờ được vung chỉ bằng sức mạnh của cánh tay.

Sức mạnh bắt đầu từ mũi chân, truyền qua bắp chân, đùi, rồi chạy lên hông.

Chỉ khi sức mạnh toàn thân dồn vào mũi giáo thì đòn đánh đúng nghĩa mới được tung ra.

Ngay sau khi Sát Na kích hoạt, tôi cảm nhận được cơ đùi của đối phương khẽ giật mạnh.

Chính là lúc này!

Tôi lập tức xoắn người né sang bên phải.

Di chuyển được khoảng hai bước thì cây giáo của đối phương bắt đầu chuyển động, và đến bước thứ tư thì cây giáo đã quét qua vị trí tôi vừa đứng.

—

Ầm ầm!

Mãi sau khi cây giáo quét qua không trung, âm thanh như tiếng sấm dội mới theo sau.

Nhìn thôi cũng thấy, sức mạnh vật lý cần để vung một cây giáo to như cột nhà với tốc độ siêu âm thanh là kinh khủng cỡ nào.

Qua một lượt giao phong, tôi nhận ra:

Sức mạnh vật lý của đối phương quả thực siêu việt, nhưng chưa đạt đến cấp độ của thiên thần sáu cánh.

Kỵ Sĩ Chiến Tranh phải dốc toàn lực để tung một đòn tạo ra sóng xung kích siêu thanh, thì thiên thần sáu cánh chỉ cần búng tay cũng đã đạt được uy lực đó.

Dĩ nhiên, ngược lại thì các thiên thần sáu cánh không có ma lực lan tỏa sự điên loạn ra diện rộng chỉ bằng sự tồn tại của mình.

…

Ký ức về những ngày luyện tập võ thuật tổng hợp tại võ đường trước khi đến Khách sạn.

Trong đối kháng, quyền chủ động tấn công thường thuộc về người có thể hình lớn hơn.

Thể hình lớn đồng nghĩa với cánh tay dài hơn, đó là điều tự nhiên, nên thể hình là một tài năng rất quan trọng.

Dĩ nhiên, tấn công trước không có nghĩa là chắc chắn thắng.

Nếu đối phương đỡ được hoặc né được đòn đánh, tư thế của kẻ tấn công cũng sẽ bị mất đà, dù chỉ trong chốc lát.

Quyền chủ động cũng tự nhiên sẽ chuyển sang cho đối thủ.

Thật đáng buồn, nhưng đó là điều tôi đã trải qua sau nhiều lần thất bại.

Ngay cả Thực Thể Hỗn Mang, thứ chỉ cần vung một giáo là có thể đâm thủng tòa nhà, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi logic chiến đấu trên.

Tức là, quyền chủ động đã quay trở về tay tôi!

—

Saaaaaa…!

Ma lực từ Ngôi Sao nuốt chửng toàn bộ khu vực, biến vật liệu kiên cố nhất vũ trụ trở nên nhẹ như lông hồng.

Kẻ phản ứng đầu tiên chính là con ngựa mà Kỵ Sĩ Chiến Tranh đang cưỡi.

Bởi khuôn mặt con ngựa bị biến dạng và mọc ra những thứ như thạch nhũ.

Con ngựa run rẩy toàn thân vì đau đớn dữ dội.

Kỵ sĩ Chiến tranh cau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi nhảy xuống khỏi lưng ngựa và kéo giãn khoảng cách với tôi.

Kéo giãn khoảng cách sao?

Chẳng lẽ chỉ mới thế này mà hắn đã rút lui?

Dĩ nhiên là không.

Trong khoảnh khắc trao đổi chiêu thức ngắn ngủi đó, cũng như tôi đã đọc được Kỵ Sĩ Chiến Tranh, thì đối phương cũng đã nắm bắt được tôi.

Hắn đã hiểu được hai sự thật.

Thứ nhất, ma lực của Ngôi Sao là thứ không thể phòng ngự.

Thứ hai, năng lực thể chất của con người triệu hồi Ngôi Sao (=tôi) trong mắt hắn chẳng có gì đáng sợ.

Khi đã hiểu rõ kẻ thù, bước tiếp theo là thay đổi chiến thuật.

Hắn nhận ra không việc gì phải đánh cận chiến với tôi.

Tính theo thời gian thì chưa đầy 1 giây, cây giáo đã quét qua không trung hơn mười lần, tạo ra những luồng sóng xung kích.

Tôi lăn lộn hết bên này sang bên kia để né đòn trực diện, nhưng khóe miệng tôi đã nhanh chóng ứa máu.

Chưa đầy một nhịp thở, cả khu vực đã bị san phẳng thành bình địa.

—

Đùng!

Chiến đấu giữa lòng một thành phố đang diệt vong, những chiếc ô tô văng ra như những hòn sỏi rồi va đập vào các tòa nhà xung quanh.

“Hừm…!”

Tôi cố gắng áp sát đối phương bằng mọi giá để đưa vào phạm vi của Ngôi Sao, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Bởi Kỵ Sĩ Chiến Tranh cố tình giữ khoảng cách và chỉ dùng sóng xung kích để áp chế tôi.

Lúc này, tôi nhận ra một mình tôi đánh bại con quái vật đó là điều không thể.

Nếu không có ai cầm chân hắn dù chỉ trong chốc lát, việc áp sát ngay từ đầu đã là quá khó.

Rất may, tôi không đi một mình.

“Hãy sụp đổ…! Hãy sụp đổ đi! Mọi thứ sẽ rơi xuống lòng đất!”

Một lời nguyền rủa không mấy phù hợp với giọng nói trong trẻo vang lên, và ngay lập tức địa hình khu vực bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Elena, người bây giờ mới tham chiến, đã sử dụng Tưởng Tượng U Ám một cách không ngần ngại.

—

Ầm ầm!

Mặt đất liên tục sụt lún.

Nhờ vậy mà tôi mới cảm nhận được lòng đất Seoul là rộng cỡ nào, bởi có vô số khoảng trống mênh mông do hệ thống tàu điện ngầm để lại.

—

Khự!

Kỵ Sĩ Chiến Tranh cũng không kịp phản ứng, bất lực ngã xuống, có vẻ như hắn không thể bay nếu thiếu con ngựa.

Thật lòng thì tôi cũng không lường trước được đến mức này, nhưng việc khuôn mặt con ngựa bị biến dạng do Ngôi Sao đúng là một đòn chí mạng đối với đối phương.

Nếu là bây giờ…!

“Iyaaaa!”

Tôi lao thẳng xuống lòng đất không chút do dự.

“Đang làm cái trò gì đấy! Đồ ngu này —!”

Elena có vẻ không ngờ tôi lại lao xuống.

Nghe tiếng mắng 'đồ ngu' thốt ra ngay lập tức, có vẻ cô ấy đã dùng Tưởng Tượng U Ám khá mạnh tay.

Thế nhưng, theo tính toán của tôi thì đây chính là cơ hội.

Ngay lúc Kỵ Sĩ Chiến Tranh mất thăng bằng ngã xuống và bị đống bê tông vùi lấp, không thể di chuyển linh hoạt!

Xét về sức mạnh phi thường của đối phương, hắn có thể thoát khỏi đống đổ nát chỉ trong 3 giây.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, hắn không thể cử động tử tế trong khoảng 3 giây đó.

—

Bùng!

Khoảnh khắc cái đầu khổng lồ của Kỵ Sĩ Đỏ nhô ra khỏi đống bê tông — tôi không chút ngần ngại nhét thẳng Ngôi Sao vào mồm hắn.

“Chết đi!”

Một sự thật đã được kiểm chứng vô số lần từ rất lâu về trước.

Ngoại trừ các Đấng Vĩ Đại, thì số thực thể trong vũ trụ có thể chống đỡ được sức mạnh của Ngôi Sao chỉ bằng cơ thể là vô cùng hiếm.

Lần này cũng không ngoại lệ.

— Xẹt Xẹt!

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 44

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 2]

-

Han Kain

“T, thưa ngài Thiên Thần! Liệu có ổn không ạ?”

“Đừng lo lắng.”

“T-Tứ Kỵ sĩ Khải huyền là những tồn tại mà con người rất kh-khó đối phó —”

“Hiện tại, Kỵ Sĩ Chiến Tranh đã biến mất rồi.”

“Hả?”

Đôi mắt của người đàn ông trung niên tự giới thiệu là Trưởng chi bộ Hàn Quốc mở to vì kinh ngạc.

Tôi — vị thiên thần do Thần phái xuống — còn chưa ra tay, nên ông ta dường như rất khó tin vào sự thật rằng thân quyến của tôi đã tiêu diệt Kỵ Sĩ Chiến Tranh.

“… Tuyệt vời quá.”

“Chẳng lẽ ngươi từng nghi ngờ sao?”

“L-Làm sao có chuyện đó được ạ! Tôi chưa từng nghi ngờ dù chỉ một lần.”

Có thật là chưa từng nghi ngờ không đấy?

Lúc anh Jinchul rời đi ban nãy, ông nhìn theo bằng ánh mắt lo lắng lắm cơ mà.

Mà cũng phải thôi.

Thực ra chính tôi cũng không tin nổi.

Chà…!

Dạo này tôi càng cảm nhận rõ, mọi người thực sự đã mạnh lên rất nhiều.

—

Xoạt!

Trong lúc anh Jinchul và Elena ngăn chặn Kỵ Sĩ Chiến Tranh, tôi đã tranh thủ đọc xấp giấy và tập hồ sơ mà hai người đó lấy được từ trụ sở.

“Kỵ Sĩ Cái Chết sao…”

Kỵ Sĩ Cái Chết.

Nghi vấn là người tham gia của Khách sạn Prosperity.

Một trong những kết cục thảm hại nhất của người tham gia.

Trong cùng một thế giới, có kẻ sống ở Thiên cõi, lại có kẻ sống ở Địa ngục cõi.

Thực tại mà chúng ta đang sống có thể chính là sự hiện thân của địa ngục đối với một ai đó.

“…”

Người tham gia của Khách sạn Prosperity.

Kết cục thảm hại, hiện thân của địa ngục.

Mấy từ khóa rợn người này khiến tôi cảm thấy bất an tột cùng.

Rốt cuộc gã đó là cái thứ gì chứ?

Chính vào khoảnh khắc đó.

—

Cứu tôi với…

Tôi nghe thấy tiếng gào khóc tha thiết của ai đó.

—

Làm ơn, làm ơn… Chỉ một lần thôi cũng được…

Cả đời này tôi chưa từng nghe thấy giọng nói nào thiết tha đến thế.

Bản năng khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, và thấy một kỵ sĩ đang cưỡi trên con ngựa xanh xám.

—

Ầm ầm!

Ngay sau đó, nhận ra sự bất thường, tia sét do Elena gọi ra đã dội thẳng xuống gã kỵ sĩ nhợt nhạt.

Tưởng Tượng U Ám của Elena chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bối cảnh xung quanh, mà thế giới lúc này nhìn kiểu gì cũng là địa ngục trần gian.

Nhờ vậy, uy lực của Tưởng Tượng U Ám đang ở trạng thái mạnh hơn bình thường rất nhiều.

“…”

Kỳ lạ thay, đối phương đã né được tia sét.

Không.

Xét đến việc tốc độ của tia sét bằng 30% tốc độ ánh sáng, dùng từ 'né' là không chính xác.

Ngay từ đầu hắn đã đứng ở vị trí không thể bị đánh trúng.

“N, ngài Thiên thần! Con quái vật đó —”

“Hãy chuẩn bị tất cả vũ khí mà các ngươi có. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần quyết tử tại đây.”

Tôi có một linh cảm mà mình hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Trận chiến này, đối với chúng tôi là lần đầu tiên…

Nhưng đối với hắn, đó là khoảnh khắc vĩnh hằng, vô tận.

Hắn là kẻ có điểm khởi đầu và kết thúc đã bị tước bỏ.

Một kẻ thất bại trên con đường truy cầu sự vĩnh hằng, và rơi vào lãnh địa không một ai có thể giải cứu.

Bạn đã đến cuối chương 767.

Không gian đọc của bạn