Chương 764: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (34)
—
Cha Min-seok, Trưởng chi bộ Hàn Quốc của Cục Quản Trị
Vị thiên thần giáng thế trong hình dạng một thanh niên tuấn tú cất lời, mang đến câu chuyện mà tất cả những người có mặt ở đây đều khao khát khôn nguôi.
“Đứa Con Của Bình Minh đã truyền lệnh cho ta, hãy để sự cứu rỗi hiện diện nơi mảnh đất này.”
Hãy để sự cứu rỗi hiện diện.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra những suy nghĩ từ trước đến nay của mình vô cùng hão huyền và ngu ngốc đến nhường nào.
Cái gì cơ? Không tin vào sự cứu rỗi sao?
Không dựa dẫm vào phép màu ư?
Toàn là những lời nhảm nhí viển vông.
Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi lúc này chính là bằng chứng sống động nhất…!
Bầu trời tối sầm.
Lúc này vẫn là ban đêm, nên dù tai họa không ập đến thì trời vốn dĩ cũng đã tối.
Bốn phía xung quanh nhìn đâu cũng thấy những Thực Thể Hỗn Mang, chẳng khác nào bước ra từ cơn ác mộng, tạo nên một viễn cảnh địa ngục trần gian.
Kẻ tỏa ra hào quang thần thánh đứng giữa trung tâm địa ngục ấy.
“Lui ra.”
Thiên thần cất lời.
Uy nghiêm chứa đựng trong giọng nói của vị thiên thần khiến ngay cả những thân quyến của Hỗn Mang cũng phải run rẩy kinh hoàng.
“Kẻ nào ngáng đường ta sẽ không thể sống sót.”
Ngay sau đó, toàn thân vị thiên thần bắt đầu phát ra luồng ánh sáng rực rỡ, chói lòa đến mức không thể nhìn bằng mắt thường.
Ngài ấy giống một vì sao sống hơn là một con người.
Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm đã giáng lâm xuống mặt đất.
Chẳng mấy chúc, kẻ giống như mặt trời sống ấy bước đi về phía làn sóng bóng tối.
Lũ quỷ dữ của Hỗn Mang đông như sóng ngầm tháo chạy, chẳng khác nào bầy sói chạm trán hổ dữ.
Một cuốn sách tự nhiên xuất hiện giữa không trung, nối tiếp theo đó là tiếng nói vang vọng.
“Dừng lại.”
Chỉ duy nhất một câu.
Ngay lập tức, tôi có cảm giác như thế giới đã dừng quay.
Bởi những sinh vật ác mộng được vũ trang bằng sự ác ý và điên loạn tựa trận phong ba đã đóng băng cứng đờ như đá.
Vị thiên thần mỉm cười thong dong rồi vươn tay ra.
Đó là một chuyển động chậm rãi mà mắt người hoàn toàn có thể bắt kịp, nhưng với những con quái vật đã hóa đá thì đó lại là một đòn đánh không thể né tránh.
Bàn tay vị thiên thần túm lấy đầu của một sinh vật trông như sự lai tạo biến dạng giữa người và rắn, vốn đang tự hào với ba cái đầu của mình.
“Đầu nhiều quá nhỉ. Bớt đi một cái chắc cũng chẳng sao đâu.”
—
Rắccc!
Một chiếc đầu rơi xuống.
Con quái vật dường như muốn gào thét đau đớn, nhưng cái miệng của nó lại chẳng thể há ra.
“Vẫn còn lại tận hai cái cơ à, thế thì bứt thêm một cái nữa nhé.”
—
Rắc!
Lại thêm một cái đầu nữa rụng xuống.
Đến nước này, toàn thân con quái vật bắt đầu run bần bật dữ dội.
“Bứt hai cái rồi tự nhiên ta lại thấy tò mò. Đã là sinh vật có trí tuệ thì cái đầu phải gần với bản thể hơn phần thân chứ nhỉ, nếu tách cả ba cái đầu ra thì bên nào mới là thật đây? Ngươi thử xác nhận xem sao nhé.”
—
Xoẹt!
Sau khi bứt toàn bộ ba chiếc đầu xuống, ánh mắt của kẻ tựa như mặt trời sống chậm rãi đảo quanh một lượt.
Chẳng một con quỷ nào dám ngước lên đối diện với ánh mắt của vị thiên thần, nơi này hoàn toàn không một ai có đủ sức ngáng đường ngài.
Ít nhất là vào lúc này.
Sau khi ép quân đoàn Hỗn Mang tạm thời phải lui bước, vị thiên thần tiến lại gần phía tôi mà không mất đi nụ cười trên môi.
Một câu hỏi đơn giản được cất lên.
“Hãy nói về bản thân ngươi.”
Lý trí của tôi vốn đã gần như đóng băng từ lâu, nhưng nhiều năm rèn giữa với tư cách Trưởng chi bộ Hàn Quốc đã ép miệng tôi mở lời.
“T-Tôi là Cha Min-seok, thuộc Chi bộ Hàn Quốc của Cục Quản Trị Hội đồng Bảo vệ Nhân loại. Cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ Chi bộ trong lúc nguy cấp. Ngài… ngài đến từ đâu vậy ạ?”
Vừa nói ra tôi đã thấy đây quả là một câu hỏi ngớ ngẩn.
Đến từ đâu ư?
Dĩ nhiên là do Đứa Con Của Bình Minh phái xuống rồi!
Chẳng lẽ thiên thần lại đến từ một khách sạn nào đó trên đảo Jeju chắc?
Quả nhiên, vị thiên thần khẽ mỉm cười rồi đưa tay chỉ lên bầu trời.
“Hy vọng câu trả lời này đã đủ cho thắc mắc của ngươi.”
“T-Tất nhiên rồi ạ.”
“Từ bây giờ, ta sẽ bảo hộ khu vực Chi bộ Hàn Quốc từ trên bầu trời.”
“Cảm ơn —”
“Chẳng mấy chốc, thân quyến của ta sẽ tới đây. Hãy tích cực hợp tác với họ.”
Nói dứt lời, vị thiên thần bay vút lên bầu trời.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã biết thân quyến của vị thiên thần là những ai.
Một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đến mức khiến người ta phải tròn mắt ngỡ ngàng, một gã khổng lồ khiến người ta bối rối không biết là người hay Thực Thể Hỗn Mang, cùng một cô gái tóc trắng mang vẻ đẹp siêu thực xuất hiện.
***
—
Cha Jinchul
Lúc mới lập kế hoạch, trong thâm tâm tôi cũng có chút lo lắng.
Giả dạng làm thiên thần do Đứa Con Của Bình Minh cử xuống ư?
Dù có Thái Dương Thần Thánh đi chăng nữa thì xem chừng chuyện này cũng chẳng hề dễ dàng.
Bởi nếu suy nghĩ theo logic, sơ hở có đầy ra đấy.
Thứ nhất, Kain không có cánh.
Đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, vì những ‘thiên thần thật sự’ của Đứa Con Của Bình Minh, như Astaire chẳng hạn, khi dùng sức mạnh đều mọc ra đôi cánh.
Thứ hai, Đứa Con Của Bình Minh vốn đã chỉ định sẵn những thiên thần sẽ thức tỉnh trở thành Thủ Hộ Giả của Thiên Đường trong tương lai.
Cấp bậc như Trưởng chi bộ Hàn Quốc hẳn phải biết qua diện mạo của Astaire, Brian, James, và Serylda rồi chứ?
Kain rõ ràng là người Đông Á, mà trong số những Thủ Hộ Giả thật sự làm gì có ai là người Đông Á đâu.
Thứ ba, Thái Dương Thần Thánh khác với quyền năng của Đứa Con Của Bình Minh.
Vì từng trực tiếp giao chiến với thiên thần sáu cánh nên tôi mới nói được điều này, sức mạnh của các thiên thần và Thái Dương Thần Thánh rõ ràng có thần thái khác nhau.
Nếu hỏi rốt cuộc khác nhau ở điểm nào thì thật khó để diễn tả bằng lời…
Cứ coi như là tần số sức mạnh khác nhau đi.
…
Rất may, điều tôi lo ngại đã không xảy ra.
Giống như một liều thuốc giảm đau cực mạnh làm tê liệt dây thần kinh cảm giác, khí chất áp đảo đã đè bẹp hoàn toàn lý trí của đối phương.
Chợt nhiên, tôi dường như hiểu được lý do vì sao anh Sanghyun lại phủ nhận Đấng Vĩ Đại.
Tôi đã hiểu vì sao anh ấy lại nhấn mạnh việc con người phải tự mình đứng vững, vì sao anh ấy lại cho rằng việc thờ phụng Đấng Vĩ Đại sẽ khiến nhân loại thụt lùi.
Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được người thủ lĩnh của chúng tôi đã chạm đến một vùng lãnh địa ‘phi nhân loại’ đến nhường nào.
“Tôi đã… nghe Vị Thiên Thần dặn dò rồi. Các vị là thân quyến của ngài ấy sao?”
Dừng mấy suy nghĩ vớ vẩn lại đây thôi.
“Đúng vậy.”
“Tôi cần phải làm gì đây ạ?”
“Chi bộ trưởng, chúng tôi muốn lấy một vài thông tin từ ông.”
“Xin cứ nói.”
Lần này, Elena đứng bên cạnh cất lời.
“Thứ nhất, mối đe dọa lớn nhất hiện tại chính là Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền. Xin hãy cung cấp toàn bộ thông tin ông biết về bọn chúng nếu có.”
Không được quên rằng những con quái vật đang phá nát thế giới lúc này đều là những thực thể từng bị Cục Quản Trị cách ly.
Nói cách khác, Cục Quản Trị có dữ liệu khái quát, phương án xử lý và cách thức phong ấn đối với từng con quái vật riêng biệt.
Dĩ nhiên, Cục Quản Trị vốn đã xử lý các con quái vật xuất hiện rải rác suốt hàng ngàn năm qua, nên tình cảnh tất cả đồng loạt xông ra cùng lúc như hiện tại dĩ nhiên là quá sức với họ.
“Thứ hai, chúng tôi cần thông tin liên quan đến ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’. Như ông đã biết, tại nơi đó đang xảy ra những chuyện không thể hiểu nổi. khiến thế giới sụp đổ.”
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra nét mặt của Trưởng chi bộ Hàn Quốc khẽ dao động.
Nếu là trước đây thì tôi chẳng thể đọc được nét mặt này đâu, nhưng nhờ có kinh nghiệm làm đặc vụ ở đời thực nên tôi đã nhận ra.
Chia sẻ thông tin bảo mật cho những người không quen biết sao?
Ở cấp độ Trưởng chi bộ Hàn Quốc của Cục Quản Trị, theo bản năng, ông ta sẽ không muốn làm vậy.
Cần phải có khí chất.
Tức là, tôi cần một liều thuốc mê để làm tê liệt lý trí.
Tôi nhanh chóng chắp hai tay lại trước ngực rồi lên tiếng:
“Cầu cho chúng ta được Bình Minh bảo hộ. Vào ngày Hoàng Hôn buông xuống, cầu mong sự cứu rỗi sẽ đến với tất cả.”
Quả nhiên, Elena không hề chậm trễ làm theo hành động của tôi.
“Cầu cho chúng ta được Bình Minh bảo hộ. Vào ngày Hoàng Hôn buông xuống, cầu mong sự cứu rỗi sẽ đến với tất cả.”
Cảm giác không phải cô ấy đọc được nét mặt Trưởng chi bộ như tôi, mà chỉ đơn thuần là phản xạ tự nhiên để phối hợp theo màn diễn xuất của tôi thôi.
Ngược lại, Miro lại ngơ ngác nhìn tôi và Elena với vẻ mặt ngơ ngác.
Rất may là cô ấy không mở miệng.
Bởi trước đó Kain đã dặn dò Miro rất kỹ lưỡng.
***
“Miro, từ bây giờ cậu tuyệt đối không được nói gì đấy.”
“Ơ? Sao thế?”
“Chỉ cần không nói gì là được. Những lời cần thiết anh Jinchul và Elena sẽ nói hết. Cậu chỉ cần giữ nguyên thần thái ngầu ngầu là đủ.”
“Giữ thần thái kiểu gì?”
“… Thỉnh thoảng cứ khẽ nhắm mắt lại rồi ngước nhìn lên bầu trời là được.”
***
Dù sao thì, những hành động này đã mang lại hiệu quả rất tốt.
Ánh mắt của Trưởng chi bộ Hàn Quốc trở nên đờ đẫn, rồi ông ta ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi.
“Cầu mong sự cứu rỗi đến với tất cả! Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức, xin các vị đợi một chút.”
Một lúc sau, Trưởng chi bộ Hàn Quốc mang ra ba tờ giấy mỏng cùng một bìa hồ sơ dày cộp.
Thứ dày cộp là thông tin liên quan đến ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’, còn ba tờ giấy mỏng chứa thông tin về Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.
Elena nhận lấy tập hồ sơ rồi bắt đầu đọc, còn tôi thì kiểm tra ba tờ giấy.
“…”
Quả nhiên, Cục Quản Trị có khá nhiều thông tin về Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền.
Những hiện tượng xảy ra khi bọn chúng xuất hiện, cách ứng phó ra sao, và phải phong ấn hay tiêu diệt thế nào.
Kỵ Sĩ Dịch Bệnh.
Khi hắn xuất hiện, ít nhất là 5 loại dịch bệnh chết người sẽ bùng phát trên diện rộng.
Triệu chứng ở mỗi cá nhân là khác nhau, nhưng phần lớn sẽ cực kỳ suy kiệt, và trong một số trường hợp sẽ tử vong ngay lập tức.
Ngoài ra còn có nhiều thông tin chi tiết khác, nhưng nội dung trên chính là cốt lõi.
“Thuốc thanh tẩy từ Cấp 3 trở lên có thể chế ngự được phần lớn dịch bệnh sao?”
Ra là vì vậy nên dù Kỵ Sĩ Dịch Bệnh xuất hiện, các nhân viên Cục Quản Trị vẫn có thể trụ lại được.
“Đúng vậy. Tuy nhiên, thuốc thanh tẩy ở cấp độ đó vô cùng hiếm nên số lượng dự trữ của chúng tôi cũng không có nhiều.”
Kỵ Sĩ Chiến Tranh và Kỵ Sĩ Nạn Đói cũng tương tự như Kỵ Sĩ Dịch Bệnh.
Khi xuất hiện, bọn chúng sẽ gây ra các hiện tượng siêu nhiên chết người liên quan đến chiến tranh và nạn đói cho con người trên diện rộng.
Dịch Bệnh, Chiến Tranh, Nạn Đói, Cái Chết - Cách để chế ngự bọn chúng nằm ở cách áp chế hiện tượng siêu nhiên liên quan đến những khái niệm kia.
Có lẽ vì vậy chăng?
Trong số Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, đã từng có đúng một tên bị tiêu diệt.
“Kỵ Sĩ Nạn Đói không còn nữa sao?”
“Vâng. Năm 1924, nó xuất hiện tại Ấn Độ, gây ra cái chết cho 33,270,000 người trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“…”
Lý do duy nhất khiến Kỵ Sĩ Nạn Đói bị tiêu diệt thành công rất rõ ràng.
Dịch Bệnh, Chiến Tranh, Nạn Đói, Cái Chết - Trong số những khái niệm này, Nạn Đói là thứ mà nền văn minh nhân loại có thể đối phó một cách dễ dàng nhất.
Vào thời điểm chúng tôi đang từng bước thu thập thông tin về kẻ thù như vậy.
“Ơ?”
Tôi phát hiện ra một dòng ghi chép chấn động về ‘Kỵ Sĩ Cái Chết’.
Thấy tôi bàng hoàng, Trưởng chi bộ Hàn Quốc khẽ mỉm cười nói:
“Câu cuối cùng trông kỳ lạ đúng không ạ? Tôi cũng không thể hiểu nổi. Có lẽ câu này là mật mã mà chỉ có các Nhà Khai Sáng mới có thể hiểu được.”
“…”
“Ý nghĩa của mật mã tôi cũng không biết chính xác. Tôi cực kỳ xin lỗi vì không thể giúp gì ở phần này.”
“… Không đâu.”
Mật mã ư?
Theo tôi thấy thì chẳng có gì là mật mã ở đây cả.
Nó được ghi chép đúng với sự thật, chỉ là Trưởng chi bộ Hàn Quốc không thể hiểu được mà thôi.
Khác với Trưởng chi nhánh Hàn Quốc ở đời thực, Trưởng chi nhánh ở Phòng 302 dường như có cấp độ bảo mật thấp hơn một chút.
“Elena.”
“Chờ một chút. Tôi vẫn chưa tìm thấy thông tin nào có giá trị —”
“Cô đọc thử đoạn này đi.”
“… Trời ơi.”
[Kỵ Sĩ Cái chết
Nghi vấn là người tham gia của Khách sạn Prosperity.
Một trong những kết cục thảm hại nhất của người tham gia.
Trong cùng một thế giới, có kẻ sống ở Thiên cõi, lại có kẻ sống ở Địa Ngục cõi.
Thực tại mà chúng ta đang sống có thể chính là sự hiện thân của địa ngục đối với một ai đó.]
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 44
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
—
Han Kain
—
Hãy ra đây!
Cùng với tiếng trống vang dội, một giọng nói hung tàn từ trên trời vọng xuống.
Ngay sau đó, từ phía bên kia bầu trời đêm, một kỵ sĩ cưỡi ngựa đỏ xuất hiện.
Hắn là kẻ nhận được quyền năng tước đi hòa bình khỏi thế gian và khiến con người tàn sát lẫn nhau.
Kỵ Sĩ Chiến Tranh.
Chẳng mấy chúc, trong mắt các nhân viên và binh sĩ đang tập trung tại Chi bộ Hàn Quốc bắt đầu dấy lên những cảm xúc mãnh liệt.
Một là sự sợ hãi, hai là cơn thịnh nộ tột cùng.
Chắc các nỗ lực bấy lâu của Cục Quản Trị là không hề uổng phí, bởi các nhân viên và binh sĩ dường như đang cố gắng kiềm chế bằng mọi giá…
Nhưng cứ đà này, họ dường như sắp sửa lao vào chém giết lẫn nhau đến nơi.
Tôi không chút chần chừ, triệu hồi Thái Dương Thần Thánh rồi tiến lại gần họ.
Liệu khí chất tỏa ra từ Thái Dương Thần Thánh có mạnh hơn quyền năng của Kỵ Sĩ Chiến Tranh không?
Nói thật thì tôi không nghĩ là có, nhưng tôi lại ở vị trí gần họ hơn Kỵ Sĩ Chiến Tranh.
“Hức! Hỡi Đứa Con Của Bình Minh…”
Nghe tiếng thở dốc của các nhân viên, một suy nghĩ lóe qua trong đầu tôi.
Thần linh là thực thể như thế nào.
Thân quyến do Thần phái xuống phải có diện mạo ra sao.
Đây không phải là lúc để suy ngẫm về mấy chuyện kiểu ‘Thể Kết Tụ Linh Hồn’ gì gì đó.
Mấy chuyện đó chỉ nên để khi một mình ở Phòng 105, hay luyện tập ngoài cánh đồng tuyết mà thôi.
Đây là sự trăn trở về việc bản thân tôi phải trông như thế nào trong mắt những con người đang run rẩy vì sợ hãi.
Nghĩ lại thì, trên đời này hiếm có ai giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này như tôi.
Chuyên gia hàng đầu trong giới Giáo Chủ, giảng viên số một của ngành này chính là tôi đây chứ ai. [note105185]
Gần đây, khái niệm mà tôi chú ý đến chính là sự “Hoàn hảo không tì vết”.
Con người có thể phạm sai lầm.
Có thể sai, và có thể thất bại.
Nhưng đó là những khái niệm không được phép tồn tại ở Thần linh hay thiên thần.
Sai sót, lỗi lầm, hay thất bại đều không được chấp nhận.
Phải hoàn hảo.
Ít nhất thì phàm nhân luôn kỳ vọng hình ảnh đó từ Thần linh hay thiên thần.
Tuy nhiên, đạt đến sự hoàn hảo là điều rất khó.
Nếu là một vị thần toàn năng thật sự thì còn có thể, nhưng đáng tiếc ngay cả Đức Phật ngồi trên ngai vàng của Khách Sạn dường như cũng chẳng phải là đấng toàn năng.
Vì vậy, các Đấng Vĩ Đại đã sáng tạo ra rất nhiều kỹ thuật.
Kỹ thuật điển hình nhất chính là lối nói mập mờ nước đôi.
Trước một trận chiến, họ sẽ không bao giờ nói với vị vua: ‘Ngươi sẽ chiến thắng.’
Nếu nói thế mà vị vua loài người thua thì sao?
Uy nghiêm của Thần linh chẳng phải sẽ bị tổn hại sao!
Nói kiểu: ‘Ngươi sẽ thể hiện được ý chí kiên cường của mình.’ mới là thích hợp nhất.
Nếu vị vua thắng thì là nhờ thắng trận nên đã thể hiện được ý chí, còn nếu thua trận thì cứ hướng dư luận hiểu theo kiểu ‘dù thua nhưng đã chiến đấu rất tốt’.
Dù sao thì chính vị vua đó cũng sẽ tự tuyên bố như vậy, để trốn tránh trách nhiệm thất bại mà thôi.
Việc các Đấng Vĩ Đại suốt ngày xả ra những câu từ kiểu 'đeo hoa tai thì thành hoa tai, xỏ mũi thì thành vòng mũi' chính là vì lý do này.
Tuy nhiên, dù là kỹ thuật xuất sắc đến đâu thì vẫn luôn có ngoại lệ.
Đôi khi, cần phải có một câu khẳng định chắc nịch.
Cần một khoảnh khắc dẹp bỏ mọi sự suy đoán, cất lên những lời rõ ràng mà ngay cả một đứa trẻ nghe xong cũng hiểu ngay.
Chính là lúc này.
“… Có thể một ngày nào đó tòa tháp dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Pháo đài của nhân loại sẽ tan thành mây khói, và quyền năng của muôn vàn tội ác sẽ hoành hành.”
Tôi chạm ánh mắt với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đôi mắt đang run rẩy, rồi bồi thêm câu cuối cùng.
“Nhưng, ngày đó không phải là hôm nay. Hôm nay là ngày chúng ta chiến thắng.”


