Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 765

Chương 765 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (33)

Chương 763: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (33)

—

Phịch!

Sau khi Đứa Con Của Bình Minh rời đi, thân xác của Seungyub đổ gục xuống đất.

Giờ đây, cơ thể ấy sẽ không bao giờ cử động thêm một lần nào nữa.

Ngay từ đầu, trước khi tôi tiến vào Phòng 302, Seungyub đã là một cái xác chết rồi.

Bệnh tật vốn dĩ là thứ không bao giờ đồng nhất, dù mắc cùng một căn bệnh thì triệu chứng ở mỗi người vẫn luôn có sự khác biệt.

Quyền năng của Kỵ Sĩ Dịch Bệnh cũng tương tự như vậy.

Tôi bằng cách nào đó vẫn có thể di chuyển, Elena lại chật vật đến mức khó giữ nổi ý thức, còn Seungyub thì vừa phơi nhiễm đã lập tức mất mạng.

Dù sao thì, hiện tại cơ thể tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đó là nhờ Đứa Con Của Bình Minh đã giúp bảo vệ tôi khỏi quyền năng của Dịch Bệnh.

Chỉ là không rõ phép bảo hộ này sẽ duy trì được đến bao giờ.

“Ư…!”

Khi tình trạng khá hơn, Elena lập tức khôi phục lại tinh thần.

“Anh Kain, cơ thể tôi so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều — Á!”

Nét mặt Elena vừa mới bừng sáng đã vội chuyển sang bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể của Seungyub nằm rũ rượi trên mặt đất.

“Seungyub? Chuyện này là sao?”

“Cậu ta chỉ trở về đúng trạng thái ban đầu mà thôi.”

“Hả?”

“Seungyub đã chết từ trước khi chúng ta tiến vào đây rồi.”

“Th-thế thì, hình ảnh cậu ấy còn sống và đi lại vừa rồi…”

“Là do Đứa Con Của Bình Minh thao túng. Ngài ấy cũng muốn kết thúc tình cảnh hiện tại, nên coi như đã hỗ trợ chúng ta một chút.”

“…”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

Ngay sau đó, Elena dường như đã hiểu ra tình hình nên cất lời tiếp:

“Từ giờ chúng ta phải làm gì đây? Trong phần Nắm Bắt Tình Huống có xuất hiện thêm gì không?”

Sau khi Kỵ Sĩ Dịch Bệnh xuất hiện cùng tiếng trống chấn động, phần  Nắm Bắt Tình Huống đã được cập nhật.

“Nó bảo chúng ta hãy áp chế quyền năng Hỗn Mang, và ngăn chặn Kỵ Sĩ Cái Chết.”

“Ơ… Chúng ta phải làm điều đó thế nào?”

“… Nó bảo đã đến lúc tập trung gom góp chút sức lực còn lại của toàn nhân loại.”

Giống như các Lời Khuyên, phần  Nắm Bắt Tình Huống  cũng chứa rất nhiều nội dung trừu tượng, khó mà nắm bắt trực quan ngay được.

Dù sao thì cả hai đều là quyền năng của Con Cú, nên việc tương đồng như thế này cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, nội dung vừa hiện ra lần này lại khá trực quan.

“Có vẻ như nó muốn chúng ta bắt tay với Cục Quản Trị đúng không?”

“Có lẽ vậy.”

“Nh-nhưng mà, Cục Quản Trị liệu có thể ngăn cản tình thế địa ngục này không?”

“Giải quyết triệt để dĩ nhiên là không thể… Nhưng vốn dĩ việc trốn thoát khỏi đây đâu có yêu cầu đến mức độ đó.”

Đòi hỏi chính xác tới mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Khách Sạn, nên với tư cách người tham gia, chúng tôi chỉ còn cách nỗ lực hết sức.

“Làm sao để tiếp xúc với họ đây? Phải ra ngoài tìm kiếm sao?”

Cách để tìm ra Chi nhánh Hàn Quốc của Cục Quản Trị.

Nếu là bình thường thì khó, nhưng lúc này lại cực kỳ dễ dàng.

“Đơn giản thôi. Nơi nào đang chiến đấu ầm ĩ dữ dội nhất, nơi đó chính là điểm tập hợp lực lượng của Cục Quản Trị.”

“À, đúng rồi nhỉ.”

Người bình thường dưới tác động của Kỵ Sĩ Dịch Bệnh sẽ chẳng thể chống cự, chỉ biết gục xuống chờ chết.

Tập hợp duy nhất có thể kháng lại Quyền Năng Dịch Bệnh và tạo nên một trận chiến đúng nghĩa chỉ có thể là Cục Quản Trị.

“Anh Jinchul đã đi tìm rồi. Biết đâu anh ấy đã tìm thấy rồi cũng nên.”

“… Hóa ra chỉ thị ban nãy anh Kain đưa ra là đi tìm Cục Quản Trị.”

“Chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một chút để phục hồi thể lực thôi.”

Khoảng 30 phút sau, anh Jinchul cùng Miro và Perro Quái Đản đã quay trở lại.

“Anh tìm thấy rồi!”

“Ở đâu thế anh?”

“Từ đây đi về phía Bắc khoảng 10 phút là nghe thấy tiếng động dữ dội từ đằng xa. Hình như là ở phía Gwanak —”

“Xuất phát thôi.”

“Ơ? Em đã không sao rồi à? Và Elena cũng — Á, Seungyub!”

“Áaaa!”

Tôi lại phải giải thích thêm một lần nữa về cái chết của Seungyub và chuyện liên quan đến Đứa Con Của Bình Minh.

Dù không cần phải giải thích quá dài dòng, nhưng thái độ của Miro lại khá thú vị.

Bình thường cô ấy toàn chí chố cãi nhau với Seungyub, nhưng đến khi thực sự nhận ra cậu ấy đã chết, nét mặt cô ấy lại như chực khóc.

Cũng may, đối với chúng tôi, cái chết không phải là sự chia ly vĩnh viễn.

***

Khoảng cách mà anh Jinchul nói là 10 phút, trên thực tế lại xa hơn một chút, và giữa chừng chúng tôi phải sử dụng Thái Dương Thần Thánh để di chuyển.

“Kìa! Mọi người có thấy cái đó không?”

“…”

Nhìn theo hướng tay anh Jinchul chỉ, các đồng đội nhất thời câm nín.

Một luồng sáng dữ dội phóng ra từ tòa nhà đồ sộ, gợi nhớ đến Tòa nhà Quốc hội.

Nhìn vào tia sáng, thứ như đang tuyên bố về ý chí bất khuất của nhân loại, những suy nghĩ tiêu cực từng có về Cục Quản Trị trong phút chốc dường như mờ đi.

Ý chí của Cục Quản Trị giống như ngọn nến cuối cùng thắp sáng thế giới đang lao về bờ tận thế.

Ngược lại, các Thực Thể Hỗn Mang đang bao quanh khu vực Chi nhánh Hàn Quốc lại giống như những con sói đói, đang chực chờ cái chết của một con bò mộng béo tốt.

“… Khốc liệt thật.”

“Đánh nhau hăng hái quá nhỉ.”

Sau phút giây cảm thán là cuộc thảo luận ngắn gọn.

“Chúng ta gia nhập thế nào đây? Nếu cứ lao đại vào, ừm, tôi e là họ sẽ nghĩ chúng ta là kẻ địch mất.”

“Cứ nhận đại là Đặc vụ không được sao?”

“Miro à, anh từng làm Đặc vụ nên cũng biết, Cục Quản Trị không ăn hại đến thế đâu. Đất nước Hàn Quốc bé tẹo này có được bao nhiêu Đặc vụ chứ? Họ biết hết mặt mũi của nhau đấy.”

“Th-thế thì phải làm sao bây giờ!?”

“Anh Kain thấy sao?”

“… Tôi vừa nghĩ ra một ý hay.”

Ánh mắt của cả ba người ngay lập tức dồn về phía tôi.

Nói thật thì, nếu tôi có nói gì đi nữa thì cả ba người này cũng sẽ ậm ừ 'ra là vậy' rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Sự tin tưởng đó thật đáng quý, nhưng mặt khác, nó cũng khiến tôi có chút lo lắng đấy.

“Lực lượng chủ chốt của Cục Quản Trị bên đó thuộc Phe Cứu Rỗi. Tức là họ thờ phụng Đứa Con Của Bình Minh.”

“Chắc là vậy rồi.”

“Nói một cách dễ hiểu thì họ là những tín đồ. Hiện tại họ đang nghĩ gì?”

“Ơ… Tuyệt vọng vì tại sao Thần lại không giúp đỡ chúng ta?”

“Hãy cho họ thấy dáng vẻ mà họ khao khát. Việc chứng minh thân phận chỉ cần thiết đối với con người mà thôi.”

***

—

Cha Min-seok, Trưởng chi bộ Hàn Quốc của Cục Quản Trị

— Khu vực 7, Arabhotel xâm nhập! Yêu cầu viện trợ!

— Khu vực 13 sụp đổ. Tôi sẽ chết tại đây, nhưng Cục Quản Trị sẽ trường tồn vĩnh cửu.

— Khu vực 3, ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh thất bại. Cần viện trợ thuốc thanh tẩy ngay lập tức!

“…”

Từ các loa phóng thanh bốn phía, những lời yêu cầu viện trợ vang lên liên tục đến điên đầu.

Nếu là bình thường, tôi sẽ phái các đội đột kích và đặc vụ đang ứng trực đến để giải quyết tình hình…

Nhưng hiện tại thì vô phương cứu chữa.

Chưa đầy một ngày kể từ khi tai họa bắt đầu, hơn một nửa số đội đột kích đã mất liên lạc, còn lực lượng còn lại thì đang tan chảy theo đúng nghĩa đen ngay trong thời gian thực.

Vốn dĩ, ngay cả bản thân tôi — người chịu trách nhiệm cao nhất của Chi nhánh Hàn Quốc — cũng đang rơi vào cảnh nguy hiểm.

“C, Chi Bộ Trưởng! Ở lối vào số 4 tầng 1, Mãnh thú Ước hẹn đang làm loạn —”

“Phong tỏa cầu thang số 13 ngay!”

Tới một thời điểm nào đó, từ sâu trong thâm tâm tôi đã chấp nhận sự thật.

Aaa… Đây là một cuộc chiến không có hy vọng.

Toàn bộ thế giới đã ngập tràn ma quỷ, một tay làm sao có thể địch nổi mười.

Tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức cho đến giây phút trút hơi thở cuối cùng mà thôi.

Từ ngày đầu tiên bước chân vào Cục Quản Trị, tôi đã tự dặn lòng.

Đã chọn cái nghề này làm sự nghiệp, thì việc được chết gục trên giường êm nệm ấm là một điều quá đỗi xa xỉ.

… Chỉ là, tôi e sợ rằng cái chết của mình sẽ là tiếng thét giãy giụa cuối cùng của thế gian này.

“Hức! Aaa… Xin hãy, làm ơn…”

Khá nhiều nhân viên đã không thể che giấu nổi sự yếu đuối trong nội tâm.

“Xin hãy ban sự cứu rỗi…”

“Đội trưởng Park! Đừng có nói nhảm nữa, mau gửi thuốc thanh tẩy đến Khu vực 3 đi! Ở đây còn lại ba lọ đúng không?”

“Hỡi Đứa Con Của Bình Minh, xin người đừng bỏ rơi chúng con —”

“Cái đồ vô dụng này!”

Tôi thề rằng nếu có thể dọn dẹp xong xuôi chuyện này, tôi nhất định sẽ tống cổ cái tên đần độn đó ra khỏi đây.

Dĩ nhiên, trong tình cảnh không thể cứu vãn nổi này, thì lời thề đó cũng trở nên vô nghĩa.

“Nhân viên Kim, Khu vực 11 vừa mới có yêu cầu —”

“Con xin cầu nguyện hướng về Đấng trên cao. Xin hãy ban một tia hy vọng giữa chốn tuyệt vọng này —”

“A cái thằng chó đẻ này! Cầu nguyện thì để dành cho mấy lúc bình thường ấy!”

Trong giây phút ngàn cân treo sợi bún thế này mà lại đi cầu nguyện một Thực Thể Hỗn Mang chẳng biết có tồn tại trên trời hay không!

“Hừ…”

Phải rồi, thực ra tôi biết rõ.

Tại Cục Quản Trị lúc này, kẻ bất thường không phải là họ, mà chính là tôi.

Lòng tin thờ phụng Đấng Vĩ Đại, hay 'Đứa Con Của Bình Minh' từ lâu đã cắm rễ sâu trong Cục Quản Trị.

Khi ngày tận thế đang đến gần như hiện tại, ngoài cầu nguyện ra thì những kẻ thờ phụng Thần còn có thể làm gì khác?

Tôi…

Không tin vào sự cứu rỗi.

Cũng chẳng tin vào phép màu.

Tôi ở lại Phe Cứu Rỗi chỉ đơn giản là bởi không muốn đi ngược lại dòng chảy chung, và bản thân vẫn còn vấn vương với chức vụ của mình.

Đứa Con Của Bình Minh là có thật.

Tuy nhiên, việc một Đấng Vĩ Đại thực sự tồn tại chẳng thể là lý do để tôi phải thờ phụng kẻ đó.

“…”

Sau khi gia nhập Cục Quản Trị, tôi mới biết đến góc tối của thế giới.

Tôi đã hiểu sự vững chãi của nền văn minh, thứ mà người bình thường coi là nghiễm nhiên, lại được dựng xây trên một nền móng mong manh đến nhường nào.

Tòa tháp mà nhân loại dày công gây dựng chẳng qua chỉ như lâu đài cát, sẽ sụp đổ ngay sau một hơi thở mạnh của Đấng Vĩ Đại.

Thế nên tôi biết rồi sẽ có ngày diệt vong kéo đến…

Nhưng tôi chưa từng hình dung khoảnh khắc diệt vong lại thảm hại đến mức này.

Bởi ít nhất, tôi đã kỳ vọng vào những người bảo vệ nhân loại cầm súng chiến đấu chống lại lũ quỷ dữ cho đến phút cuối cùng.

Không ngờ thực tế lại cay đắng đến thế này.

Gần một phần ba nhân viên Cục Quản Trị đã đánh mất chiến ý, chỉ biết chắp tay cầu nguyện!

Niềm tin vào Đấng Vĩ Đại chỉ khiến con người trở nên yếu mềm.

“Tỉnh táo lại hết cho tôi! Đứa Con Của Bình Minh? Ngài ấy ở tận trên đỉnh bầu trời kia kìa, e là còn chẳng nhìn thấy các cậu đâu!”

“Ch-Chi Bộ Trưởng —”

“Hãy cầm súng lên, nhấc lựu đạn lên! Cho dù có phải ngồi vào hệ thống điều khiển để vận hành vũ khí không người lái thì cũng phải làm đi! Nếu đã hành động như thế này sao không đi nhà thờ luôn đi, còn đến Cục Quản Trị làm cái gì —”

“Chi Bộ Trưởng!”

Lúc đó, một nhân viên mà tôi vốn nghĩ là còn giữ được chút tỉnh táo đã cuống quít nắm lấy tay tôi lay mạnh.

“Cái gì đấy?”

“Kìa, hãy nhìn về hướng đó đi!”

Ánh mắt của cậu ta đang hướng về phía bầu trời.

Không phải là trần nhà của Chi nhánh Hàn Quốc, mà là một nơi cao hơn thế rất nhiều.

“…”

Ở nơi đó, có hy vọng.

Thứ mà những kẻ đầu hàng trước tuyệt vọng, quỳ gối cầu nguyện từng ngóng chờ.

Thứ mà tất cả mọi người đã khao khát hơn bất cứ lúc nào.

Phép màu đã xuất hiện.

Từ trên bầu trời, một thiên thần đang hạ thế.

Thiên thần đáp xuống trong hình dạng một thanh niên tuấn tú, khoác trên mình ngọn lửa thần thánh cùng hào quang rực rỡ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về bầu trời.

Không chỉ những con người đang run rẩy vì sợ hãi, mà ngay cả lũ ma quỷ đang phô trương ác ý không chút ngần ngại cũng phải ngước nhìn.

Thiên thần nở nụ cười đầy thong dong và cất lời:

“Đứa Con Của Bình Minh đã truyền lệnh cho ta, hãy để sự cứu rỗi hiện diện nơi mảnh đất này.”

Đến hôm nay tôi mới nhận ra.

Tôi đã sai rồi.

Thần linh tồn tại, thiên thần là có thật, và sự cứu rỗi chính là hiện thực.

Thứ thiếu sót duy nhất chính là đức tin của tôi.

Cảm nhận được lồng ngực mình đang được lấp đầy bởi Thánh Linh, tôi quỳ gối xuống.

Bạn đã đến cuối chương 765.

Không gian đọc của bạn