Chương 762: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (32)
—
Elena
Ngay sau khi bước qua cánh cửa do Khách Sạn chuẩn bị để tiến vào ‘Thế Giới Hậu Tận Thế’, anh Kain lẩm bẩm:
“Không có chênh lệch thời gian.”
“Hắt xì! Không khí gì thế này — Hả?”
“Nếu cô còn nhớ, Thế Giới Hậu Tận Thế lần trước diễn ra tại thời điểm sau khi Thiên Đường được tạo ra 57 năm.”
Đó là những lời Soyeon từng nói với anh Kain.
“À, tôi nhớ rồi.”
“Hiện tại là ngay sau khi việc quan sát bị gián đoạn. Nếu nhìn những đám mây đen trên bầu trời kia —”
Chưa kịp để anh giải thích xong, anh Jinchul đã vội vã lên tiếng:
“Thế thì, chẳng lẽ vẫn còn đồng đội sống sót sao? Ai còn sống chứ?”
Nếu bọn họ còn sống ngay trước khi tín hiệu quan sát bị ngắt, thì xác suất họ hiện tại vẫn còn sống là rất cao.
Chỉ cần kiểm tra Thông Tin Vị Trí Đồng Đội của anh Kain là sẽ có câu trả lời.
“Miro ở gần đây. Chúng ta đi kiếm cô ấy ngay đi.”
Ngay trước khi cất bước, cảm nhận được sức nặng đè lên vai từ nãy đến giờ, tôi vô thức cất lời.
“Perro.”
—
Piiik?
“Sao đến tận bây giờ mày mới xuất hiện hả?”
Vào phòng sớm một chút rồi giúp đỡ đồng đội không tốt hơn sao? Bình thường mày toàn vào cùng Songee để hỗ trợ em ấy cơ mà.
— Piiiiik!
“Ái! Đừng cắn tao!”
Không hiểu sao, cái mỏ ngày càng to và cứng của nó khẽ cắn vào tai tôi.
Kain nhìn tôi và Perro rồi bật cười.
“Đi ngay thôi.”
***
Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đã tái hợp thành công với hai người đồng đội.
“Miro!”
“Ưáaaa! Kain à, cậu đến rồi! Cậu đến cứu tớ đúng không? Tớ… tớ thật sự đã rất lo sẽ bị bỏ lại một mình…”
Rõ ràng là tôi cất lời trước, nhưng cô ấy chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái mà chỉ niềm nở chào đón Kain.
Phải nói sao nhỉ? Việc thể hiện cảm xúc quá thẳng thắn như vậy đôi khi khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Mấy đứa trẻ Mỹ ngày nay đều như thế này sao, giống như tôi nghe đồn vậy hả?
… À không phải.
Miro đâu phải bọn trẻ ‘ngày nay’.
Jinchul với nét mặt không mấy bận tâm tiến về phía Seungyub đang nằm trên mặt đất.
“Seungyub, em vẫn còn sống à? Anh cứ tưởng mày chết rồi chứ.”
“Hyung… em sắp chết thật rồi đây.”
“Ừm, tình trạng trông tệ thật đấy nhỉ?”
Làn da hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt mờ đục, và cậu ta hoàn toàn không thể chủ động điều khiển cơ thể.
Tình trạng cơ thể của Seungyub không hề bình thường.
Phải chăng cậu ấy đang bị một căn bệnh kinh hoàng nào đó hành hạ?
“Thì cậu ta cũng gần như là chết rồi đó. Vừa rồi, ngay khi trên trời vang lên tiếng trống cùng một giọng nói kỳ lạ, cậu ta lập tức ngã gục —”
“Tiếng trống? Giọng nói kỳ lạ?”
Ngay khoảnh khắc đó.
—
Đùng! Đùng! Đùng!
Từ trên trời vang lên những tiếng trống chấn động.
Miro ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
—
Hãy tới đây!
Giọng nói như sấm dội, tiếng móng ngựa dồn dập.
Rõ ràng bầu trời đêm đầy mây đen không có lấy một tia sáng, nhưng hình bóng trắng xóa kia lại hiện lên vô cùng rõ nét.
Một con ngựa trắng muốt, cùng bóng hình mờ nhạt cưỡi trên lưng nó.
—
Hãy biết rằng khổ đau chính là ngọt ngào.
Giọng nói như nguyền rủa cả thế gian.
Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở của tôi trở nên dồn dập.
Sức lực trong cơ thể như bị rút sạch hoàn toàn, đến cả dòng suy nghĩ cũng bị đứt đoạn.
Quyền năng của Dịch Bệnh đã nuốt chửng cơ thể tôi.
… Chân tôi hoàn toàn quỵ xuống.
“E-Elena! Rắc rối rồi!”
***
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra một sinh vật lông lá nào đó đang cõng mình di chuyển.
Perro — hay chính xác hơn là dạng Quái Đản.
Chuyện này khiến tôi thất vọng một chút, trong thâm tâm, có lẽ tôi đã kỳ vọng rằng anh Kain sẽ cõng mình.
Dĩ nhiên, hoàn cảnh lúc này không cho phép điều đó.
Bởi anh Kain cũng đang mang nét mặt chật vật, khó mà tự lo nổi cho bản thân.
“Cô tỉnh rồi à.”
“Bây giờ là —”
“Cô Elena vừa ngất đi khoảng 10 phút.”
“Tiếng trống thì sao?”
“Có lẽ là một trong Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, hoặc thứ gì đó tương tự. Có vẻ đó là một Thực Thể Hỗn Mang rất… cao cấp. Đến mức có thể thi triển quyền năng của nó lên toàn bộ thế giới.”
“…”
Một Thực Thể Hỗn Mang vừa xuất hiện, chỉ bằng vài lời thôi đã phát tán dịch bệnh ra khắp thế gian.
Nếu theo đúng khái niệm Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền, thứ tiếp theo sẽ là Chiến Tranh và Nạn Đói sao?
Và cuối cùng chắc chắn là Cái Chết.
Đến nước này, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.
“Nếu theo đúng thứ tự, cái cuối cùng có lẽ là…”
“Chắc là Kỵ Sĩ Của Cái Chết.”
“…”
“Lúc đó mới thực sự là kết thúc. Có lẽ hắn sẽ kết liễu chúng ta bằng một sức mạnh không thể hiểu nổi, cũng chẳng thể kháng cự. Trước lúc đó, có lẽ chúng ta phải làm gì đó…”
Một khi Kỵ Sĩ Của Cái Chết xuất hiện thì mọi chuyện sẽ là chấm hết.
Liệu trước lúc đó chúng tôi có thể trốn thoát khỏi đây không?
“Khụ khụ!”
“Đừng suy nghĩ quá nhiều. Việc đó cũng tốn sức lắm đấy.”
“… Anh Kain không sao chứ?”
“Người bình thường chỉ có anh Jinchul và Miro thôi. À, Perro trông cũng có vẻ bình an vô sự đấy.”
—
Grừừ! Ghự!
“Không phải do mày khỏe mà là do tụi tao yếu sao? Gục ngã trước chút sức mạnh này trông thật thảm hại ư?”
“… Anh thật sự hiểu Perro nói gì sao?”
“Chứ sao nữa.”
—
Kung!
“Hình như không phải đâu? Nó đang giận kìa.”
Vừa trò chuyện tào lao, tôi vừa quan sát anh Kain, và đúng là nét mặt anh ấy trông chẳng ổn chút nào.
Thấy anh ấy bước đi bằng hai chân thì có vẻ khá hơn tôi một chút, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
Chỉ mới đi bộ chừng 10 phút mà anh ấy đã lộ rõ vẻ kiệt sức.
“Hộc… Những lúc thế này tôi phải ghen tị với Phước Lành Dũng Cảm và Bất Biến. Miro với anh Jinchul trông chẳng bị làm sao cả.”
Dần dần tôi cũng không còn sức để nói chuyện nữa.
“… Seungyub ổn chứ? Thằng bé làm gì có sức mạnh để chống lại dịch bệnh đâu.”
Câu nói tiếp theo của Kain lại nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Bên đó sẽ ổn thôi. Chúng ta chỉ cần lo cho bản thân mình là được.”
Bởi vì anh ấy dường như chẳng có chút lo lắng nào dành cho Seungyub.
“Hừm… Hyung!”
Nghe tiếng gọi 'Hyung', anh Jinchul xuất hiện.
“Sao thế? À, Elena cũng tỉnh rồi à. Em có ổn không?”
“Ta nghỉ tạm ở đây một chút đi.”
“Mới di chuyển được 10 phút thôi mà, thế này thì gay to rồi. Không ổn.”
Vừa dứt lời, anh Jinchul đã nhấc bổng anh Kain bằng một tay, trong khi tay còn lại đã xách sẵn Seungyub.
… Trên lưng thì đang cõng Miro nữa chứ.
“Không phải anh bảo Miro bình thường sao?”
“Elena thật là! Đi bộ nhiều thì cũng có thể bị đau chứ?”
“…”
Anh Jinchul nở nụ cười gượng gạo rồi nói:
“Con bé nhẹ hều nên không sao đâu. Vào tòa nhà đằng kia rồi lấy hơi chút đi.”
Chẳng mấy chốc, chúng tôi tựa vào một nơi vừa đủ để ngả lưng.
Ý thức của tôi lại một lần nữa trở nên mờ nhạt.
Tôi thấy anh Kain đang dặn dò anh Jinchul điều gì đó…
Ngay sau đó, anh Jinchul với nét mặt lo lắng nhìn về phía chúng tôi, rồi cùng Miro và Quái Đản rời đi đâu đó.
Tôi, anh Kain, và Seungyub.
Chỉ còn lại ba người chúng tôi — những kẻ bị Quyền Năng của Dịch Bệnh quật ngã.
“Ah…”
“Elena, cô đừng cố ép mình phải tỉnh táo nữa, nhắm mắt ngủ tiếp đi.”
Không lâu sau, ý thức của tôi chìm vào hư vô.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 44
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
Han Kain
“…”
Ngay khi tôi vừa nói dứt câu, cô gái tóc vàng liền bất tỉnh nhân sự. Xem ra, Elena hoàn toàn không thể chống lại Quyền Năng của Dịch Bệnh.
Tôi cũng chẳng có quyền gì để nói người khác.
Bởi chính tôi cũng đang phải cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tưởng như có thể ngất đi ngay lập tức.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để gục ngã.
Bởi vì ngay bên cạnh tôi chính là Seungyub.
“Anh Kain.”
Từ lúc nào không hay, cậu thiếu niên đã tiến lại gần tôi với nét mặt mệt mỏi.
“…”
“Ưa… Thật sự mệt mỏi quá đi. Cảm giác như sắp ngất tới nơi rồi ấy…”
“…”
“Anh không sao chứ? Trông anh có vẻ vất vả —”
“Tôi mệt rồi nên dừng lại ở đây thôi.”
“…”
“Người bình thường tôi đã cho đi rồi, còn Elena thì ngất xỉu. Chỉ có hai chúng ta ở đây nên diễn trò tới đây thôi.”
Ngay sau đó, trong mắt Seungyub bắt đầu ánh lên một luồng sáng mờ ảo.
“Quả nhiên, ngươi đúng là có điểm phi thường. Làm sao lại có thể nhận ra ngay lập tức như vậy? Ta nghĩ mình đã bắt chước hành vi khá chuẩn rồi cơ mà.”
“Ngài tò mò chuyện đó sao?”
“Tò mò chứ.”
“Trong Lông Vũ Hoàng Hôn có chứa một lượng lớn sức mạnh của ngài. Khi chiếc Lông Vũ bị phá hủy, Seungyub đã ở ngay bên cạnh nó. Rất có khả năng một phần năng lượng của nó đã chảy vào người cậu ta. Và…”
“Và?”
“… Tuy tình hình hiện tại đúng là một khủng hoảng lớn đối với chúng tôi, nhưng với ngài thì đây cũng chẳng phải là một tình huống dễ chịu gì. Tôi đoán thế nào ngài cũng sẽ nhúng tay vào.”
Những âm thanh liên tục vang lên từ bốn phương tám hướng.
Những tiếng rên chứa đầy đau đớn, than vãn, tuyệt vọng và khóc than.
Vận mệnh của thế gian đã rơi vào cảnh lầm than.
Các Thực Thể Hỗn Mang vốn bị Cục Quản Trị phong ấn nay giành lại tự do, cánh cổng địa ngục đã mở ra.
Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền chỉ là một phần trong số đó.
Tình cảnh này, ngay cả đối với một vị thần yêu thương con người cũng chẳng vui vẻ gì.
Thực ra, bằng chứng rõ ràng nhất chính là Cửa Sổ Trạng Thái.
*Thông Tin Vị Trí Đồng Đội
Park Seungyub: —
Dấu — vốn chỉ xuất hiện khi người đó tử vong đang hiện ra ở đây.
Dĩ nhiên, tôi không hề có ý định nói ra mọi chuyện này cho đối phương biết.
Nghe đến đây, cậu thiếu niên — hay đúng hơn là ‘Đấng Vĩ Đại’ — nở một nụ cười.
“Quả thật, ngươi đúng là một kẻ không có chút kẽ hở nào, cũng chẳng chút lơ là. Ta chưa từng gặp ai giống như ngươi trước đây.”
“Không cần phải tâng bốc thừa thãi —”
“Này, ngươi có bản lĩnh xuất chúng đến nhường này, cớ sao lại chỉ dùng để lấp đầy lòng tham của bản thân?”
“…”
“Vinh hoa phú quý hẳn là ngươi có thể dễ dàng đạt được, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc tích đức cho đời dù chỉ một lần?”
“…”
Lần trước cũng vậy, trò chuyện với Đứa Con Của Bình Minh luôn mang lại cảm giác ngầm khó chịu.
Bởi càng nói chuyện, tôi lại càng thấy mình giống phản diện, còn vị thần điên rồ này lại thuộc phe chính nghĩa.
“Xét cho cùng, ván cờ này chẳng phải do chính ngài tạo ra sao?”
“Là trách nhiệm của ta sao?”
“Khách Sạn đã nói thế này. Kẻ thông thái sẽ dựng lên ván cờ mà tất cả cùng chiến thắng, còn kẻ ngu ngốc sẽ tạo ra ván cờ mà tất cả đều thất bại.”
“Haha! Nghe cũng có lý đấy.”
“Ban đầu tôi cứ tưởng ‘kẻ ngu ngốc’ mà họ nói là Soyeon, nhưng không phải vậy.”
“Đứa trẻ đáng thương đó làm sao dựng được ván cờ. Nó chỉ bị cuốn theo mà thôi.”
“Kẻ dựng lên ván cờ là ngài. Ngài chính là kẻ ngu ngốc đã tạo ra tình cảnh tất cả cùng thất bại này đây.”
Dù nghe tôi thuật lại đánh giá 'kẻ ngu ngốc' từ phía Khách Sạn, đối phương dường như lại chẳng hề bận tâm.
“Thì sao chứ, gọi là ngu ngốc chẳng qua cũng chỉ là góc nhìn của Hậu Thuẫn Giả của ngươi mà thôi.”
“Người đó là biểu tượng của Trí Tuệ.”
“Ai bảo vậy chứ? Bản thân hắn tự nói thế à? Cái thứ chim sẻ lúc nào cũng tỏ ra biết tuốt đó sao?”
“…”
“Nếu ta gọi hắn là chim sẻ thì hắn sẽ biến thành chim sẻ chắc?”
“… Không phải.”
“Vậy thì, hắn gọi ta là kẻ ngu ngốc, thì ta cũng đâu có trở thành kẻ ngu ngốc?”
Sức mạnh của Dịch Bệnh ngày càng xâm nhập sâu vào cơ thể, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi ngay cả với những lời đấu trí suông này.
“Ngài đến đây là muốn nói điều gì?”
Đứa Con Của Bình Minh đang trú ngụ trong thân xác Seungyub nhún vai.
“Đúng như lời ngươi nói, ta cũng chẳng ưa gì cái tình hình hiện giờ. Thế nên ta chỉ đến để giúp đỡ ngươi chút ít mà thôi.”
Ngay sau đó, Đứa Con Của Bình Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và Elena.
Một luồng khí lực thiêng liêng khó hiểu bao bọc lấy cơ thể, và tôi cảm nhận được quyền năng của Dịch Bệnh đang dần lắng xuống.
Cơn đau dữ dội dịu đi, và cơ thể tôi bắt đầu trở nên nhẹ nhõm.
“Hãy nhớ lại lý do vì sao các ngươi lại khao khát sự cứu rỗi từ ta.”
“…”
“Thế này chắc là đủ rồi nhỉ?”
Cậu thiếu niên mỉm cười thanh thản.
Chẳng mấy chốc nữa, Đứa Con Của Bình Minh sẽ rời khỏi cơ thể của Seungyub.
Trước lúc đó, tôi muốn hỏi chỉ một câu.
Nó không hẳn là câu hỏi về Đứa Con Của Bình Minh, mà là câu hỏi tôi từng muốn đặt ra cho một Tù Nhân ít nhất một lần.
“… Ngài.”
“Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?”
“Ngài nghĩ việc làm những chuyện thế này có ý nghĩa gì chứ?”
Lần đầu tiên, đối phương lộ ra phản ứng ngơ ngác.
“Cái gì?”
“Chuyện này sẽ không bao giờ có hồi kết. Dù là với tôi hay với ngài. Nếu chúng tôi thoát khỏi đây, nỗi đau của thế gian có thể tạm dừng trong chốc lát, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là bắt đầu một vòng lặp tiếp theo.”
“…”
“Ngài ngăn cản chúng tôi thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Giả sử cuối cùng chúng tôi thất bại dưới tay ngài. Ngay cả vậy, thì những người tham gia tiếp theo cũng sẽ tới mà thôi.”
“Cũng đúng.”
“Ngài không thể giành chiến thắng mãi mãi. Rốt cuộc ngài vẫn sẽ thất bại, và vào khoảnh khắc đó, mọi ước mơ của ngài cũng sẽ chấm dứt.”
“…”
“Vào khoảnh khắc bị Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới thu thập, số phận của ngài đã được định đoạt rồi. Vậy mà —”
Chính lúc đó, Đứa Con Của Bình Minh trao cho tôi một ánh nhìn vô cùng phức tạp.
Lời nói tiếp theo gần như là một tiếng thở dài.
“Ra đây chính là gốc rễ của bản tính tà ác của ngươi.”
“Cái gì cơ?”
“Cớ sao ngươi chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng? Vì chắc chắn một ngày nào đó thế giới sẽ diệt vong, nên ngươi coi những hạnh phúc trước đó là vô giá trị sao?”
“…”
“Đúng như ngươi nói, dù là các ngươi, hay người tham gia tiếp theo, hay những người sau đó nữa… Rốt cuộc rồi sẽ có ngày ta thất bại và trở về với hư không.”
“…”
“Nhưng, trước khi ta thất bại, hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ phàm nhân có thể tận hưởng phước lành trọn vẹn trong hàng trăm năm, hàng ngàn năm, hàng vạn năm. Ta sẽ làm như thế. Điều đó cớ sao lại không có ý nghĩa?”
“…”
“Đây chính là gốc rễ của bản tính tà ác của ngươi. Là suy nghĩ đã biến ngươi thành ác ma thiên cổ. Cho dù ngươi rõ ràng có thể tận hưởng hạnh phúc ngay lúc này, cho dù ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, mưu cầu sự phồn vinh cùng đồng tộc!”
“…”
“Vậy mà ngươi lại khiếp sợ một tai họa xa xôi không thể tưởng tượng nổi trong tương lai, để rồi đẩy thế giới hiện tại vào cảnh diệt vong…”
“Tuy nó là tương lai xa vô cùng, nhưng đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nên tôi chỉ muốn tìm cách vượt qua nó mà thôi.”
“Ngươi thật sự rất giống kẻ mà ngươi phụng sự. Đến giờ ta mới hiểu lý do Đức Phật thu nhận ngươi. Nhưng hãy nhớ rằng đó không phải là lời khen đâu.”
“…”
Những lời nói khiến người ta phải suy ngẫm nhiều điều.
Chợt, tôi cảm thấy Đứa Con Của Bình Minh, theo một góc độ nào đó đúng là một Đấng Vĩ Đại.
“Vừa rồi ngài thật sự rất giống một Đấng Vĩ Đại.”
“Không phải ‘giống’, mà ta vốn dĩ là Đấng Vĩ Đại.”
“Đã được ngài chỉ dạy cho một bài học, có khi ở vòng lặp tiếp theo tôi lại thờ phụng ngài cũng nên.”
Đó là câu nói nửa đùa nửa thật.
Bất ngờ thay, phản ứng của đối phương lại có chút cay đắng, giễu cợt.
“Ngay lúc này, chính cuộc trò chuyện này mới là cuộc trò chuyện vô nghĩa.”
“Hả?”
“Bây giờ ngươi giả vờ như nghe lời ta nói, rồi thay đổi suy nghĩ, nhưng thực tế ngươi chẳng thay đổi chút nào cả. Ngươi thật sự nghĩ bản tính tà ác không thể nhổ tận gốc dù qua ba ngàn kiếp đầu thai, lẽ nào lại biến mất chỉ nhờ vài câu nói của ta?”
“…”
“Ta cũng học được một bài học từ ngươi. Ta đã biết rằng trên đời này có những con người vĩnh viễn không thể cứu rỗi. Ta từ bi hơn vị thần mà ngươi phụng sự, nên ta không có ý định tạo ra địa ngục làm gì. Tuy nhiên, nếu nhất quyết phải tạo ra địa ngục, ta hứa sẽ dành riêng một chỗ cho ngươi.”
Nói xong câu đó, Đứa Con Của Bình Minh biến mất.


