Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 763

Chương 763 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (31)

Chương 761: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (31)

— Kim Sanghyun

Đây là nơi mà từ rất lâu trong quá khứ, Cục Quản Trị đã cho tôi thấy Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Và hiện tại, đây cũng là căn cứ của Phe Thuần Khiết — những kẻ đối đầu với Đứa Con Của Bình Minh.

Tình hình bên trong tòa nhà TT không mấy khả quan.

Đó là vì làn sóng hỗn loạn từ vụ sụp đổ của rạp chiếu phim đang ập đến từ khắp mọi nơi.

Đây là một tòa nhà hơn 50 tầng, và ở mỗi tầng đều có quái vật xuất hiện, tầng 11 nơi chúng tôi đang đứng cũng không phải ngoại lệ.

Những con quái vật chui ra từ bóng tối đang chiếm giữ khu vực này và tấn công tất cả mọi người.

Kim Mooksung

:

Dừng ở đâu thì dừng, lại dừng đúng tầng 11 này…!

Lee Eunsol

:

Chắc mình phải di chuyển đến nơi nào đó có ánh sáng tốt hơn thôi.

Kim Sanghyun

:

Bám sát vào tường và di chuyển theo hàng ngang.

“Aahhh! C, cứu tôi với —”

Những bàn tay xám xịt từ bóng tối vươn ra, xiên thủng người ta chẳng khác nào những que thịt nướng.

Cứ chưa đầy 10 giây là lại có thêm vài xác chết mới, và việc đối phó cũng rất khó khăn.

Vì đèn chiếu sáng đã hỏng, cả khu vực chìm vào bóng tối, và điều đó tạo ra một môi trường cực kỳ thuận lợi cho bọn quái vật.

Tất nhiên, đây không phải là một công ty bình thường — đây là căn cứ của Phe Thuần Khiết thuộc Cục Quản Trị.

Các nhân viên ở đây đương nhiên cũng không phải người thường.

“Chuẩn bị lựu đạn flash! Ném!”

Trong chớp mắt, một luồng sáng chói lòa đến mức không thể mở mắt đã tràn ngập khắp nơi.

Những con quái vật vốn ẩn nấp trong bóng tối cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lộ mình, một khi bóng tối đã bị xóa sổ.

Trong khi tất cả mọi người đang nỗ lực chiến đấu như vậy —

Kim Mooksung

:

Đằng kia, đến cầu thang đi!

Chúng tôi di chuyển lên tầng trên, phớt lờ mọi thứ xung quanh.

Nghịch lý thay, chính vì thế giới đã sụp đổ mà phạm vi hành động của chúng tôi lại rộng hơn.

Vì mỗi tầng đều tràn ngập lũ quái vật, nên chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi.

Ngay cả bọn quái vật cũng vậy.

Lee Eunsol

:

Không biết có phải do cháu nghĩ vậy không, nhưng bọn quái vật có vẻ đang tránh chúng ta đấy chứ?

Kim Mooksung

:

Sư tử khi săn mồi cũng nhắm vào con yếu nhất trước, bọn Thực Thể Hỗn Mang thì khác gì đâu?

Những lúc như thế này, tôi mới thật sự cảm nhận được rằng chúng tôi đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa.

***

Khi đến tầng 24, lần đầu tiên tôi nghe thấy một "thông báo".

—

Xẹt! Đây là thông báo gửi tới tất cả các vị khách quý đã đến với trụ sở chúng tôi —

Kim Mooksung

:

Chẳng lẽ đang nói về chúng ta?

—

Do thang máy đã bị phá hủy, kính mời quý khách di chuyển đến cầu thang bộ khẩn cấp giữa tầng 23 và tầng 24, rồi đi lên xuống ba lần.

Lee Eunsol

:

Cái quái gì vậy? Lên xuống ba lần?

Kim Sanghyun

:

Cứ thử làm theo xem sao.

Kim Mooksung

:

Cháu thực sự định làm theo mấy chỉ dẫn đó mà không biết nó nói gì ấy hả?

Kim Sanghyun

:

Đó là giọng nói mà cháu quen. Người ta đang cố gặp chúng ta.

Chúng tôi vội vàng di chuyển đến cầu thang bộ khẩn cấp.

“Xuống!”

—

Bịch bịch bịch!

“Lần này là lên!”

“Ơ, làm vậy thì có phép màu gì xảy ra không?”

“Mẹ kiếp, cái trò quái quỷ gì thế này!”

“Lại xuống!”

Chúng tôi đi lên xuống ba lần giữa tầng 23 và tầng 24.

Xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên.

Khi quay trở lại tầng 24, tôi bỗng chết lặng một lúc.

“… Wow. Một cái cửa vừa xuất hiện chỗ không có gì này.”

“Haha, thật đó hả! Vào đi thôi!”

—

Cạch!

Ngay khi chúng tôi vừa mở cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Johnny, đã lâu không gặp.”

“David.”

Một mái tóc pha trộn giữa bạc và đen theo một gradient kỳ lạ. Gương mặt trông khá đẹp trai, độ tuổi khoảng cuối hai mươi.

Nhưng bên trong là một người đàn ông già nua và kiệt sức đến tận cùng.

Hắn ngồi một mình trong căn phòng tỏa sáng chói lóa.

“Có mỗi mình anh thôi sao?”

“Bây giờ thì vậy. Nhìn các ghế xung quanh thì cậu cũng biết, bình thường ở đây có nhiều nhân viên lắm.”

“…”

“Thông báo có hơi muộn nhỉ? Xin lỗi nhé. Tôi biết là chúng ta có khách từ trước, nhưng camera đã hỏng hết rồi. Mãi lúc nãy mới biết được vị khách đó là cậu.”

Các đồng đội dường như không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và David, nên đã lặng lẽ lùi ra phía sau.

Có lẽ hành động đó được hiểu là “không có ý định chiến đấu”, nên David cũng không có thái độ gì căng thẳng.

Hoặc là, vì thế giới đã diệt vong rồi, hắn cũng mặc kệ và buông xuôi tất cả.

“David, lần cuối tôi gặp anh là khi nào nhỉ? Là ở hành tinh nơi Đứa Con Của Bình Minh bị phong ấn phải không?”

Dựa theo ký ức hiện ra khi tôi nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên của mình, thì đó quả là như vậy.

“Ừ. Nếu ký ức của tôi là chính xác, thì Serylda đã trói cậu, còn tôi thì ném cậu lên tế đàn.”

“…”

Đó không phải là một ký ức dễ chịu gì.

Có lẽ với David cũng vậy, bởi hắn cười chua chát.

“Chuyện hồi đó, cho tôi xin lỗi cậu nhé.”

“…”

“Hừ… Một lời xin lỗi chỉ thực hiện được sau khi ngày tận thế tới à? Tôi nghĩ thế giới chắc không có lời xin lỗi nào muộn hơn thế này đâu nhỉ.”

Việc David đang ngồi trong căn cứ của Phe Thuần Khiết như thể hắn là người lãnh đạo.

Việc hắn mời tôi, người từng cố ngăn cản Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm, và xin lỗi về chuyện cũ.

Đến đây, tôi có thể khẳng định rằng giả thuyết mà Kain đã đề xuất trong buổi họp là sự thật.

***

“Vừa nãy anh có một thắc mắc nhỉ? Anh hỏi là David đã đi đâu rồi. Thế anh nghĩ là hắn đã thực sự đi đâu?”

“Những người có góp công khiến Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm đều trở thành thiên thần sáu cánh. Trừ mỗi David ra. Tại sao vậy?”

“Lúc đầu em nghĩ có thể hắn đã chết trước khi tận thế tới, nhưng đó không phải lý do hợp lý. Vì ở Thiên Đường, người chết cũng được hồi sinh.”

“Sau khi suy nghĩ mãi, em có một suy nghĩ thế này. Có lẽ David đã phản bội Đứa Con Của Bình Minh? Giống như anh vậy.”

“Nếu vậy, thì cũng có thể giải thích được lý do tại sao dù tham gia nghi lễ, vậy mà hắn lại không trở thành thiên thần sáu cánh. Vì hắn là kẻ phản bội.”

***

“Hóa ra đó là sự thật sao.”

“Hm?”

“Anh đã chuyển sang Phe Thuần Khiết rồi. Phải không?”

“Có vẻ cậu chỉ mới khôi phục lại ký ức gần đây thôi à? Tôi đổi phe từ rất lâu trước rồi. Hơn 500 năm rồi đấy.”

Vừa chuẩn bị nghĩ đến câu hỏi tiếp theo, thì David lại lẩm bẩm bằng giọng mang đầy tuyệt vọng.

“Aaah… Dù không biết cậu đến đây có việc gì, nhưng đến sớm hơn một chút thì có phải tốt hơn không?”

“Chuyện gì —”

“Có vẻ cậu muốn ngăn chặn ngày tận thế, nhưng muộn rồi. Ha ha! Quá muộn rồi đó.”

“Anh…”

“Những thứ đang hại người bây giờ chỉ là tép riu thôi. Những con thật sự đang phân tán ra khắp nơi trên thế giới, phá hủy từng cơ sở phong ấn một. Chẳng mấy chốc, tất cả những con quỷ mà Cục Quản Trị đã giam giữ suốt bao nhiêu năm sẽ được thả ra hết…”

Ngày tận thế đã không thể đảo ngược được nũa.

Bởi vì những con quỷ được giải phóng ra từ Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang phá hủy các cơ sở phong ấn Thực Thể Hỗn Mang ở khắp nơi trên thế giới.

Chẳng bao lâu nữa, tất cả những Thực Thể Hỗn Mang mà Cục Quản Trị đã dày công phong ấn suốt bao năm dài đều sẽ được thả ra.

Với David, đây là thực tại tuyệt vọng, nhưng với tôi, đây chỉ là liệt kê lại những điều tôi đã biết từ trước.

Vì Khách Sạn đã gửi thông báo từ trước đó rồi.

Lúc đó, từ phía sau vang lên giọng của đặc vụ Mooksung.

“Đã sống lâu như vậy rồi mà, sao mặt mày u ám thế?”

“Hả?”

“Ê, người thường thì chắc sẽ không biết, nhưng chúng ta thì ổn mà? Nói thẳng ra thì thế giới đâu phải mới tận thế chỉ một hai lần? Tôi còn thấy Trái Đất thực sự nổ tung đó!”

Đây là một lời an ủi, ám chỉ rằng, không giống người thường, chúng tôi là hồi quy giả nên cũng chẳng cần quan tâm lắm.

Nó hết sức vô lý, nhưng thật ra lại không sai.

Đây đích thực là kiểu an ủi chỉ có đặc vụ mới nói được.

Mà cái gì cơ, Trái Đất thực sự nổ tung? Bác ấy còn đã chứng kiến cả chuyện đó sao?

Chẳng lẽ trong "phòng của đặc vụ Mooksung" thì Trái Đất sẽ thực sự nổ tung?

“Ha! Này, trông có vẻ cậu mới trở thành hồi quy giả gần đây thôi nhỉ?”

Với David, đặc vụ Mooksung trông giống một hồi quy giả, nhưng hắn lại chưa từng thấy mặt bao giờ nên mới nói vậy.

Thú vị thay, lời của David cũng không hẳn là sai.

Nhìn cách Ahri vẫn thỉnh thoảng đối xử với bác Mooksung như đàn em, thì xem ra đặc vụ Mooksung có tuổi nghề vẫn còn tương đối ngắn nếu ‘so với các hồi quy giả’.

Hoặc là kinh nghiệm của Ahri chỉ đơn giản là dài đến mức vô lý.

“Tận thế giống như gấp một tấm kim loại mỏng vậy. Gấp lại thì diệt vong, mà mở ra thì reset. Tấm kim loại rồi sẽ được mở ra lại thôi. Nhưng ở chỗ gấp sẽ để lại vết hằn. Chẳng lẽ ngay cả điều này cậu cũng không biết sao—”

Đặc vụ Mooksung nhún vai.

“Dù sao thì nó cũng mở ra mà?”

“…”

“Thôi, than thở đến đây là đủ rồi. Đằng nào cả hai chúng ta đều còn có 'lần sau', thì cũng phải nghĩ xem lần sau sẽ làm gì chứ.”

Nói chính xác thì chỉ chúng tôi mới có ‘lần sau’.

Vì đây là Phòng Nguyền Rủa, nên ở lần thử tiếp theo, David cũng sẽ mất hết ký ức.

Tất nhiên, đối phương không biết rằng đây là phòng 302.

“… Johnny, cậu tìm tôi vì chuyện gì? Không phải đến để nhận lời xin lỗi chứ —”

—

Ầm!

Toàn bộ tòa nhà bỗng rung chuyển dữ dội!

Nét mặt David trở nên gấp gáp.

“Nói nhanh lên! Tôi thấy khoảng 5 phút nữa là cả nơi này sẽ sụp đổ đó!”

Kim Mooksung

:

Không ổn rồi. Những câu hỏi phức tạp thì để lượt sau hỏi. Đằng nào cũng biết thằng cha này ở đây rồi!

Lee Eunsol

:

Hỏi câu đơn giản và ngắn gọn thôi!

“Tại sao anh lại đổi phe?! Ban đầu anh cũng từng thờ phụng Đứa Con Của Bình Minh mà!”

Kỳ lạ thay, David bỗng im lặng hoàn toàn.

Như thể hắn đang lần lại một ký ức từ rất lâu về trước.

“Anh không hài lòng với tương lai của nhân loại mà Đứa Con Của Bình Minh vẽ ra sao?”

“… Nếu vậy thì ngay từ đầu tôi đã không thờ phụng hắn rồi.”

Đúng vậy.

Nếu ghét cái Thiên Đường mà Đứa Con Của Bình Minh định tạo ra, thì từ đầu David đã không thờ phụng hắn rồi.

“Hay là vì anh đổi suy nghĩ, cho rằng nhân loại phải tự mình đứng lên?”

“Aah… Ra đó là suy nghĩ của cậu sao? Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng thật ra, tôi không tin vào nhân loại đến mức đó —”

“YOU SON OF A BITCH, MOTHERFUCKER! Đã bảo là đéo có thời gian mà còn nói vòng vo cái mẹ gì đấy!” [note104879]

David bỗng ngẩn người ra.

“Ơ… Tôi không ngờ cậu có thể nói tục như vậy đó —”

“Trả lời nhanh lên đi!”

“… Trong Cục Quản Trị có một tin đồn lưu truyền như huyền thoại.”

“Gì vậy?”

“Hai lần sụp đổ.”

Tức thì, xung quanh trở nên im lặng.

“Nếu truy ngược qua vô số lần khởi đầu và kết thúc, thì sẽ thấy một nền văn minh thực sự vĩ đại đã tồn tại. Tổ tiên của chúng ta đã xây dựng một nền văn minh vĩ đại đến mức nếu nhìn lại chúng ta ngày nay, họ sẽ xem chúng ta như những con khỉ.”

“…”

“Có hai lần sụp đổ. Lần sụp đổ đầu tiên biến 100 thành 10, lần sụp đổ thứ hai biến 10 thành 1.”

“…”

“Kẻ gây ra lần sụp đổ thứ hai là một thiên tài, một kẻ điên không ai bì được dưới gầm trời này. Hắn chính là kẻ tạo ra Mặt Trăng — và kể từ đó, lịch sử loài người chìm vào vũng lầy vĩnh cửu.”

Không chỉ tôi, mà ngay cả đặc vụ Mooksung và Eunsol cũng câm lặng.

Vì đây có vẻ là câu chuyện mà chúng tôi biết rõ hơn cả David.

“Thông tin về lần sụp đổ đầu tiên thì còn rất nhiều thiếu sót. Vì nó xảy ra tại một thời điểm xưa hơn nhiều, nên điều đó là hiển nhiên. Theo thông tin duy nhất được biết đến, có liên quan đến những kẻ ngăn cản giác ngộ.”

Những kẻ ngăn cản giác ngộ — Bất Lệnh Giải Thoát.

“Đây gần như là thần thoại rồi. Không chỉ đặc vụ, mà ngay cả chính các Nhà Khai Sáng cũng chỉ coi nó như truyền thuyết dân gian truyền miệng thôi.”

Lee Eunsol

:

Phía Cục Quản Trị của Ông có mấy lời đồn cổ xưa kiểu này không?

Kim Mooksung

:

K

hông hề. Đây là lần đầu ta nghe tới nó trong Phòng 302.

Kim Sanghyun

:

Vì Cục Quản Trị của phòng 302 là một thế lực lâu đời hơn, nên những câu chuyện thái cổ mới còn có thể lưu lại như những tin đồn.

Câu chuyện đúng là thú vị thật, nhưng tại sao lại nhắc đến nó vào lúc này?

“Câu chuyện này liên quan gì đến bây giờ? Tôi hỏi lý do anh đổi phe cơ mà.”

Ngay lúc đó, David đưa tay vào trong ngực áo và rút ra thứ gì đó.

Đó là một cuốn sổ tay.

Một cuốn sổ cũ kỹ, không có tiêu đề.

“Tôi đã tình cờ biết được sự thật về lần sụp đổ đầu tiên. Theo hồ sơ thái cổ thì —”

Đúng lúc đó.

—

Tách!

Đèn điện đột ngột tắt phụt.

—

Rắc!

Một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, lập tức xuyên thẳng vào ngực David.

David chết tức khắc mà không kịp thốt ra một tiếng nào.

Thậm chí không có cả một giây để nghĩ đến chuyện phản kháng hay chạy trốn.

“Ôi!”

“Oái!”

Theo phản xạ, Sáo An Tịnh, Cầu Vồng Tối Thượng và One More Chance xuất hiện ngay lập tức.

Từ trong bóng tối vang lên một giọng nói.

“Ha ha! Các vị thật quá đáng. Không có khái niệm riêng tư hay sao?”

“Cái gì?”

“Cuốn sổ này giống như nhật ký của ai đó vậy. Nhìn trộm như thế là không hay đâu nhé.”

“Cái —”

“Hơn nữa, các vị cũng không cần phải xem nội dung cuốn sổ làm gì đâu.”

Miệng của đối phương giãn ra theo chiều ngang.

… Cái miệng của nó còn to hơn cả khuôn mặt.

Có vẻ đây sẽ là kết cục của tôi rồi.

***

— Đài Quan Sát, Han Kain

—

Xèo!

Cùng với một chút đau nhói, việc quan sát bị cưỡng chế ngắt kết nối.

Điều đó có nghĩa là không còn đối tượng quan sát nào tồn tại bên trong phòng 302 nữa.

Vừa nãy anh Sanghyun đã chết, và Seungyub cũng vậy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các đồng đội đều đã tử trận.

“… Đến lượt chúng ta rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Ugh! Vậy là bắt đầu rồi à.”

Anh Jinchul và Elena hít thở sâu.

Trong khoảng thời gian đó, tôi suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước khi anh Sanghyun bỏ mạng.

Về cuốn sổ tay đó.

Đó không phải là cuốn sổ tôi không biết.

Đó là cuốn sổ mà tôi biết rất rõ.

Đúng như lời con quái vật đó nói, đây cũng là cuốn sổ mà tôi không cần thiết phải xác nhận nội dung.

… Vì đây là cuốn sổ mà bản thân tôi trong quá khứ đã tìm thấy lần đầu tiên, và đã thêm vào rất nhiều nội dung.

Những ký ức xưa cũ.

Rất lâu về xưa, có một nghiên cứu viên cao cấp, trái tim tràn đầy lòng trung thành với nhân loại.

Anh ta trải qua một quá trình huyền bí, và thu được tri thức thái cổ…

Đó là nỗi sợ hãi mà một con người yếu đuối không thể nào chịu đựng được.

Đó cũng là một chân lý tuyệt vọng, biến mọi vinh quang mà nhân loại đã gây dựng trở nên vô nghĩa.

Nỗi sợ hãi đó đã trở thành khởi đầu của tất cả mọi thứ.

“…”

“Anh Kain? Anh đang nghĩ gì —”

“Kệ thằng đó đi. Nó lúc nào chả nghĩ nhiều.”

Hãy thử nghĩ theo kiểu lý thuyết trò chơi.

Nếu mọi người đều biết về một tri thức, tạm gọi là A, thì họ buộc phải thực hiện đối sách A1.

Nếu trong trường hợp tất cả đều chọn chiến lược A1 mà kết quả là tất cả đều thua, thì đối sách hợp lý nhất là gì?

Mọi người cùng nhau quên đi chính A sẽ là điều hợp lý nhất.

Đôi khi, không biết gì mới là hạnh phúc.

“Ôi! Kia, có một cánh cửa xuất hiện rồi.”

“Lần này trông khác hồi xưa. Vào thôi!”

Hai lần sụp đổ à…

Nói thật thì tôi nghĩ Aleph là người phải chịu trách nhiệm cho lần thứ hai.

À, không phải trách nhiệm của tôi nhé. Là lỗi của Aleph đấy. [note104880]

Lần sụp đổ thứ nhất thì cũng khó mà nói là do những thực thể bí ẩn mang tên Bất Lệnh Giải Thoát.

Bọn chúng chỉ đơn giản là đã cho tổ tiên chúng ta biết bí mật lớn nhất của vũ trụ mà thôi.

Hơn nữa, cái bí mật đó cũng không phải là thứ gì đó ghê gớm đến thế.

Chỉ cần kết hợp những thông tin đã được công khai là ra được kết luận.

Thậm chí không cần phải truy ngược về thời thái cổ — ngay cả các đồng đội, nếu kết hợp tốt những thông tin họ đã biết, thì tất nhiên cũng sẽ tìm ra được thông tin đó.

Đây là hiện tượng tất yếu sẽ xảy ra, miễn là thế giới này còn lặp lại.

“… Elena.”

“Vâng?”

“Nếu mỗi tế bào của Elena đều trở thành một người thì sẽ thế nào nhỉ?”

“Hả?”

“Không, không có gì.”

“Anh lại dùng cái kiểu nói chuyện kỳ lạ đó rồi.”

Trước mắt hãy tập trung vào phòng 302 đã.

“Vào thôi.”

Bạn đã đến cuối chương 763.

Không gian đọc của bạn