Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 762

Chương 762 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (30)

Chương 760: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (30)

— Kim Sanghyun

—

Ầm ầm!

Một thế giới đang đứng trên bờ diệt vong.

Có lẽ chẳng còn cách nào diễn tả tình hình hiện tại chính xác hơn thế.

Một luồng khí tức chẳng lành lan rộng khắp thế giới, đến cả những con hươu ven đường cũng bắt đầu co rúm người lại như thể đang khiếp sợ điều gì đó.

“Chết tiệt! V-Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Á…! Tự nhiên lại kết thúc rồi sao!”

Đặc vụ Mooksung và Eunsol đều lên tiếng, giọng họ pha lẫn giữa tức giận và hoảng loạn.

Những lúc thế này càng phải bình tĩnh, nhưng nói thì dễ, đến khi thực sự rơi vào tình cảnh ấy lại chẳng dễ chút nào.

Chính tôi cũng choáng váng đến mức phải nhắm mắt lại theo bản năng.

May mắn thay, trong xe không có người bình thường nào.

Bởi ngay trong tình huống này, chẳng phải đặc vụ Mooksung vẫn đang tiếp tục lái xe hay sao!

“Bình tĩnh nào. Có chửi cái Khách Sạn chó chết kia thì cũng chẳng giải quyết được gì!”

“Đ-Đúng vậy!”

“Dù sao thì có vẻ Trái Đất cũng sẽ không đột nhiên phát nổ ngay đâu. Đúng không?”

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đặc vụ Mooksung.

“Nghe nói có một Thế Giới Hậu Tận Thế. Môi trường ở đó chắc chắn sẽ giống địa ngục, nhưng ít nhất điều đó có nghĩa là vẫn còn một thế giới tồn tại sau ngày tận thế.”

“Vậy trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, cứ tiếp tục làm việc chúng ta định làm đi.”

‘Việc chúng ta định làm’ chính là tiếp xúc với phe Thuần Khiết, một phe phái bên trong Cục Quản Trị phản đối Đứa Con Của Bình Minh.

“Hãy thử suy nghĩ theo hướng tích cực.”

“Có gì tích cực để mà nghĩ à?”

“… Nếu đổi góc nhìn, việc tiếp xúc với phe Thuần Khiết lại trở nên dễ dàng hơn.”

Nghe tôi nói vậy, đặc vụ Mooksung khẽ bật cười.

“Ha! Cũng có lý đấy. Bình thường chúng ta chắc phải đánh một trận ra trò với đội truy kích của Cục Quản Trị, nhưng giờ thì chẳng cần làm thế nữa.”

Thế giới đã lao đi trên con đường dẫn tới diệt vong rồi.

Cục Quản Trị không còn đủ sức để cử đội truy kích đến truy đuổi chúng tôi nữa.

“Ta sẽ tăng tốc, thắt dây an toàn cho chắc vào.”

—

Vùùù!

Khoảng 30 phút sau, tôi nhận ra câu nói vừa rồi nhằm thay đổi bầu không khí của đặc vụ Mooksung đã trở thành sự thật.

Dù lúc này chúng tôi đã sắp đến khu vực Houston, thế mà vẫn chẳng thấy đội truy kích nào xuất hiện.

Nếu Cục Quản Trị vẫn còn hoạt động bình thường, đến lúc này chắc hẳn đã có hai, ba đặc vụ xuất hiện và gây ra một trận náo loạn rồi.

Và thế giới bắt đầu phát điên theo từng giây từng phút.

—

Ào ào!

Nhờ những đám mây đen bao phủ bầu trời, thế giới dần trở nên tối tăm dù hiện tại vẫn đang là ban ngày.

Không biết từ lúc nào, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nhưng đó không phải là một cơn mưa bình thường.

Những giọt mưa cực kỳ nhớp nháp, cực kỳ tanh nồng, và đỏ thẫm.

Máu đang rơi xuống từ bầu trời.

—

Két!

“Thằng chó này! Mày nghĩ cái gì mà dừng xe ngay giữa vạch phân cách hả?!”

“Ông ơi, cứ mặc kệ họ đi.”

“Này, nguyên một nửa con đường bị chặn rồi, làm sao mà mặc kệ được?”

Nhờ vậy, việc lái xe ngày càng trở nên khó khăn.

Những người lái xe trên đường đều hoảng loạn đến mất hồn, dừng xe bên vệ đường rồi hét lên thất thanh.

“Woa! Con hươu quái quỷ gì mà gan thế, dám chạy thẳng ra đường vậy?”

“… Có vẻ nó đã mất trí rồi.”

Không chỉ trẻ con, mà ngay cả động vật cũng nhận ra rằng một chuyện khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng đang xảy ra.

Để tránh các chướng ngại vật, chiếc xe liên tục phải rời khỏi con đường vốn định đi.

Và đặc vụ Mooksung không còn cách nào khác ngoài việc liên tục hỏi tôi.

“Đi hướng nào?”

“Ở đây đi thẳng có lẽ sẽ tốt hơn—”

“Á! Này, này! Phía trước không đi được rồi. Giờ phải đi đâu?”

“Vậy chúng ta đi phía kia. Vượt qua hàng rào rồi sang bên đối diện. Khu vực Riverwood Street chắc cũng đang đầy những người mất trí, nên chúng ta phải tránh những nơi đông người.”

Trong lúc giải thích cho đặc vụ Mooksung, đầu óc tôi cũng đau nhức vì phải cố gắng nhớ lại ký ức quá khứ.

Mục tiêu là tiếp xúc với phe Thuần Khiết, nhưng phải đi đâu thì mới gặp được họ?

Câu trả lời nằm trong những thông tin chúng tôi đã thu thập được cho đến lúc này.

Vì phe Thuần Khiết đang quản lý ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’, nếu đến gần khu vực đó, có lẽ chúng tôi sẽ gặp được họ.

Nhưng làm sao để đến được ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’?

Theo lời Ahri, bản thân ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ gần giống một dị giới chồng lên thế giới này.

Tuy nhiên, những lối vào kết nối với ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ dường như tồn tại ở nhiều nơi trên khắp Trái Đất.

Hãy nhớ lại ký ức từ lần thử đầu tiên.

***

“‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’? Rốt cuộc đó là cái gì vậy?”

“Thông tin mật.”

“… Chẳng lẽ tôi không có tư cách được biết sao?”

…

“Được rồi. Johnny, hủy lịch trình sáng sớm hôm nay đi.”

***

Cục Quản Trị chỉ mất một chút thời gian vào sáng sớm đã có thể cho tôi nhìn thấy ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’.

Điều đó có nghĩa là lối vào ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ nằm ở một nơi không quá xa Houston.

Quan trọng hơn, trong đầu tôi còn có những mảnh ký ức lúc ẩn lúc hiện, dường như sắp nhớ ra nhưng lại không thể nhớ hoàn toàn.

“Anh Sanghyun, theo những gì chúng ta đã nói trong cuộc họp, hình như lối vào ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ nằm trong một tòa nhà cao tầng đúng không?”

“Đúng vậy. Tôi không biết chính xác là tòa nhà nào, nhưng ít nhất phải từ 50 tầng trở lên—”

“Chẳng phải cái kia sao?”

“Cái kia đúng không?”

Một tòa nhà cao tầng phát ra ánh sáng xanh đen kỳ dị lọt vào tầm mắt chúng tôi, dưới những đám mây đen đỏ sẫm.

“… Có vẻ đúng là nó rồi. Đi thôi.”

—

Ầm ầm!

Tôi cảm nhận được khoảnh khắc diệt vong đang đến gần.

Thời gian còn lại không nhiều, trước khi mọi thứ kết thúc, chúng tôi phải làm được bất cứ điều gì có thể.

***

— Park Seungyub

Những đám mây đen bao phủ bầu trời đêm, cùng tiếng sấm đáng sợ vọng tới.

Thêm vào đó là những giọt mưa mà nhìn thế nào cũng giống máu.

Khung cảnh này chẳng khác gì địa ngục.

—

Tách! Tí tách!

Ngay khi những giọt mưa nặng nề từ trên trời rơi xuống, Miro lập tức nhăn mặt tỏ vẻ ghê tởm.

“Lại nữa! Lại có máu rơi xuống!”

“…”

“Rốt cuộc thứ này hoạt động theo nguyên lý gì vậy? Chẳng lẽ đám mây đen đã ăn thịt con người rồi à?”

“Cũng có thể.”

“Này! Sao cậu chẳng biết gì về địa lý vậy?”

“…”

“Này! Chẳng phải cậu nói mình sống cả đời ở Banpo-dong sao?”

“Banpo-dong mà tôi biết khác chỗ này quá, thế thì tôi phải làm sao?”

Lúc cuống cuồng chạy trốn cùng Miro, tôi không ngờ mình lại có ngày bị lạc đường.

Tôi vốn nghĩ mình thuộc nằm lòng khu vực quanh trường, nên đi đâu cũng được, nhưng…

Một sự thật mà tôi chỉ nhận ra khi đã quá muộn.

Banpo-dong mà tôi biết là thế giới giả tạo bên trong ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’, chứ không phải Banpo-dong ngoài đời thực.

Không chỉ nhà hàng hay biệt thự, thậm chí còn có vô số khu chung cư mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thành ra tôi chẳng biết nơi nào là nơi nào.

Điều khiến tình hình càng mệt mỏi hơn chính là những người xung quanh.

“Á á á!”

“Cục Quản Trị đang ở đâu vậy? Lũ khốn này! Bình thường lúc nào cũng ra vẻ tài giỏi lắm cơ mà!”

“T-Tôi đã báo rồi mà họ không nghe máy!”

“C-Cứu tôi với! Á á á!”

Nhìn những người bình thường mất lý trí rồi chạy loạn khắp nơi, tôi phải công nhận rằng Miro, dù chỉ hơi cáu kỉnh, nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát, trông còn hơi đáng nể.

“Ây dà…!”

“Gì?”

“Giờ nhìn lại thì cậu cũng là người tham gia thứ thiệt đó.”

“Cái gì cơ?”

“Trong số những người tham gia thì cậu là đứa ngốc nhất, nhưng so với người bình thường thì ít nhất vẫn bình tĩnh hơn—”

“Này! Cậu lại thế rồi…! Thôi, bỏ đi. Bây giờ phải làm gì? Cứ trốn đại ở đâu đó à?”

“Chẳng phải chúng ta nên vào một tòa nhà nào đó sao?”

“Đồ ngốc, đừng hỏi tôi!”

“Vậy cậu có chịu làm theo những gì tôi nói không?”

“… Không.”

Woa… Đội hình hiện tại đúng là huyền thoại.

Rốt cuộc tại sao chỉ còn lại tôi và Miro vậy?

Bình thường, cả hai chúng tôi đều là loại người giao việc quyết định cho đồng đội.

Thành thật mà nói, tôi chẳng mấy tin tưởng vào khả năng phán đoán của bản thân.

Miro cũng vậy.

Cô ấy tin tưởng lời của anh Kain hoặc chị Ahri hơn là phán đoán của chính mình.

Nhưng ở đây không có anh Kain hay chị Ahri nào cả.

Xét một cách khách quan, tôi thông minh hơn Miro.

Vậy thì ít nhất người thông minh hơn một chút cũng phải suy nghĩ và lập kế hoạch chứ?

“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, và—”

“Lúc nãy tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch—”

“…”

“…”

Miro, vị trí của cậu vốn đâu phải là người đưa ra kế hoạch!

Chẳng lẽ…Không phải đâu nhỉ?

Chẳng lẽ vì đang ở cùng tôi nên cậu nghĩ mình phải là người lập kế hoạch sao?

“… Cậu nói trước đi.”

Nếu nội dung trùng nhau thì tôi sẽ đổi kế hoạch.

“… Chúng ta đến khu trung tâm thương mại đi. Trong lần thử đầu tiên, tôi đã thu thập được đủ loại thông tin ở đó. Cậu nhớ chứ?”

“…”

“Ha! Làm gì có chuyện cậu nhớ. Lỗi tôi nha. Tôi đã bảo rằng ở khu trung tâm thương mại tôi tìm được vài người nhận ra cậu mà.”

“T-Tôi có nhớ mà. Chỉ là đang suy nghĩ thôi.”

“Cậu nhớ tôi đã tìm được ai không?”

“Này! Cậu định tiếp tục đánh đố tôi mãi đấy à?”

“Dù sao thì chúng ta cứ quay lại khu trung tâm thương mại đi. Nếu gặp được người nhận ra cậu, có thể chúng ta sẽ lấy được thông tin. Đồng thời cũng có thể trốn ở đó.”

Nói đến đây, Miro khẽ nhếch khóe miệng rồi hỏi.

“Còn kế hoạch của cậu là gì? À~ à~ Không cần nói chi tiết đâu. Đằng nào tôi cũng sẽ làm theo ý mình, nhưng ít nhất tôi muốn nghe xem cậu đang nghĩ gì.”

“Tôi đang nghĩ đến lời anh Kain nói.”

“…”

“Cậu đang định phớt lờ lời anh Kain à?”

“T-Tôi có nói thế bao giờ đâu.”

“Cậu nhớ anh ấy đã nói gì không?”

“…”

“Woa…! Cậu quên luôn rồi kìa. Tôi thật sự nhớ Perro quá đi mất.”

“Này! Đừng hỏi nữa!”

“Soyeon—”

“T-Tôi nhớ rồi! Cậu ấy nói gì đó về bí mật lớn nhất của Soyeon đúng không?”

“Phì. Ít nhất cũng nhớ ra được là tốt rồi.”

“…”

“Lần trước cậu nói là đã hỏi về tôi đúng không? Vậy lần này chúng ta hãy hỏi về Soyeon xem sao.”

Ngay trước khi biến mất, anh Kain đã nhìn vào phần ‘Nắm Bắt Tình Huống’ và cho tôi biết một sự thật.

Lý do tôi không thể khôi phục ký ức về Nguyện Ước Đầu Tiên.

Lý do tôi cứ liên tục mắc kẹt ngay trước bước cuối cùng.

Có phải vì đã thất bại hai lần liên tiếp với cùng một lý do nên anh ấy cảm thấy sốt ruột?

‘Nắm Bắt Tình Huống’ —Hay là Con Cú—đã đưa cho anh Kain một từ khóa cụ thể.

Soyeon có một bí mật lớn nhất.

Bởi vì tôi chưa phát hiện ra bí mật ấy, nên tôi không thể đi đến kết thúc.

…

Sau khi đến khu trung tâm thương mại, không mất nhiều thời gian Miro đã tìm được người mà cô ấy từng thẩm vấn ở vòng trước.

“Ở kia! Chính là người đó!”

“Ông chú đang úp mặt xuống đất cầu nguyện à?”

“Ừ. Có vẻ ông ta sợ lắm. Này!”

Miro không chút do dự chạy tới rồi đá thẳng vào người đàn ông.

Nhìn từ bên ngoài, cảnh tượng một cô gái tuổi teen đá một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi quả thật vô cùng khó hiểu.

Tất nhiên, tình trạng của thế giới lúc này đã chẳng còn là lúc để quan tâm đến những quy tắc thông thường ấy.

“Này! Dậy! Mau dậy đi!”

“Lạy Cha trên trời, xin Người đừng ruồng bỏ Kim Ji-ho trước mặt Người, con đã tin tưởng và nương tựa vào Người suốt đời, nên hôm nay xin Người hãy ban ân—”

“Giời ơi! Cha của ông chết từ lâu rồi, được chôn dưới mộ rồi còn gì!”

“Xin Người đừng để con dao động trước sự mê hoặc của con quỷ nhỏ trước mắt, xin bàn tay của ma quỷ bên ngoài bầu trời không thể làm hại con, xin giọng nói đầy ân huệ của Người—”

Tôi thận trọng tiến lại gần rồi lên tiếng.

“Thầy ơi.”

“…”

Theo những gì Miro phát hiện, trước khi bị bắt vào ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’, tôi cũng từng là học sinh của trường Sơ Trung Bangbae ngoài hiện thực.

Người đàn ông trước mặt tôi được cho là giáo viên thể dục của tôi vào khi đó, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng nhớ gì về ông ấy cả.

“Ừm, thầy là giáo viên thể dục của em đúng không ạ? Em là Seungyub—”

“C-Có chuyện này sao!”

Nhưng đối phương lại nhận ra tôi.

“Làm sao… Làm sao có thể! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi…! A! Đây cũng là trò của ma quỷ mà thôi! Lạy Cha trên trời, xin Người hãy ban ánh sáng xuống và—”

Ngay khi nhìn thấy tôi, giáo viên thể dục đã lập tức kinh hoàng và sợ hãi.

Một cậu bé từng là học sinh trường Sơ Trung Bangbae 10 năm trước lại xuất hiện với y dáng vẻ năm đó, như thể đã quay ngược thời gian 10 năm.

Đối với một người bình thường, đây là tình huống chắc chắn khiến ông ta nghĩ đến ma quỷ hoặc hồn ma.

Tôi đang đau đầu không biết phải làm thế nào để khiến ông ấy bình tĩnh lại thì Miro bất ngờ giải quyết được vấn đề.

“Này! Tôi là người của Cục Quản Trị đấy nhé?”

Một câu nói nghe như nói dối, nhưng lại không hoàn toàn là nói dối.

Thật thú vị, người đàn ông hoàn toàn không nghi ngờ lời Miro.

Bởi cô gái có ngoại hình siêu thực xuất hiện giữa bóng tối tận thế, dù nhìn thế nào cũng chẳng có vẻ gì là một người bình thường.

“Ông có biết người đông lạnh không? Người đông lạnh ấy.”

“C-Có, tôi từng nghe nói.”

“Thằng Seungyub này đã ở trong trạng thái ngủ đông suốt thời gian qua trong khu bảo tồn. Vì thế nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngày xưa. À, hiện giờ nó là trợ lý của tôi.”

“R-Ra là vậy! Vừa rồi tôi thất lễ rồi.”

Thay vì giải thích dài dòng về ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ này nọ, Miro chỉ dùng đúng mấy chữ ‘ngủ đông’ để khiến ông ta hiểu.

Woa… Miro thông minh hơn tôi tưởng đấy nhỉ?

Chẳng lẽ để cô ấy trưởng thành, không có chị Ahri hay anh Kain xung quanh lại tốt hơn sao?

Dù sao thì, lần này đến lượt tôi lên tiếng.

“Em biết tình hình hiện tại rất đáng sợ, nhưng đây là một câu hỏi quan trọng, nên xin thầy hãy trả lời thật chính xác.”

“T-Tôi sẽ nói những gì mình nhớ được.”

“Thầy nhớ một nữ sinh tên Yoo Soyeon không ạ?”

Tôi vốn là người tầm thường tới vậy mà thầy còn nhớ được, vậy một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng như Soyeon chắc chắn thầy phải nhớ.

“Gì cơ?”

“Cô ấy là một cô bé rất xinh. Tuổi bằng em, tóc màu nâu, đôi mắt rất to, và—”

“Cậu đang tỏ tình đấy à?”

“Im đi. Dù sao thì, hãy nói cho em tất cả những gì thầy biết về Soyeon.”

“…”

Người đàn ông không trả lời.

“Thầy? Chúng ta không còn nhiều thời gian—”

Gương mặt ông ấy tràn đầy vẻ nghi hoặc, như thể hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện này.

“Này! Thầy không nghe thấy à? Trả lời đi—”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi.

“… Ai cơ? Yoo Soyeon? Tôi chưa từng nghe tới cái tên đó.”

Bạn đã đến cuối chương 762.

Không gian đọc của bạn