Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 761

Chương 761 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (29)

Chương 759: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (29)

- Cha Jinchul

Theo tôi nghĩ, tuy khó có thể so sánh với việc trực tiếp tiến hành Phòng Nguyền Rủa, nhưng Đài Quan Sát cũng chẳng phải một nơi có thể khiến người ta an tâm.

Bởi vì Kain đột nhiên triệu tập tất cả mọi người vào một thời điểm chẳng ai ngờ tới.

“Có vẻ là Thế Giới Hậu Tận Thế sẽ bắt đầu sớm thôi.”

Khách Sạn vẫn chưa gửi thông báo rằng Thế Giới Hậu Tận Thế sắp bắt đầu.

Vì vậy, hẳn đây là kết luận mà Kain tự mình đưa ra trong lúc quan sát tình hình bên trong Phòng 302.

Hoặc cũng có thể Kain được Miro triệu hồi thông qua Thời Gian Vay Mượn đã cảnh báo chuyện đó bằng cách sử dụng Cửa Sổ Trạng Thái.

“Để em giải thích ngắn gọn những chuyện đã xảy ra bên trong. Như mọi người đều biết, ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ là một dạng nghi thức ma thuật, đồng thời cũng là một loại Thảm Họa Hỗn Mang được Cục Quản Trị sử dụng.”

‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’, hay cấu trúc được gọi là ‘rạp phim’, thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc.

Bản chất của nó giống với một nơi trú ẩn, được tạo ra nhằm bảo tồn nhân loại thuần khiết hơn.

“Trong rạp phim có những Thực Thể Hỗn Mang tà ác bị phong ấn, đóng vai trò như khán giả. Nói cách khác, ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ vừa là khu bảo tồn nhân loại, vừa là một nơi để phong ấn ma quỷ.”

Đến đây thì cả tôi và Elena đều đã biết rất rõ.

“Có một sự thật quan trọng. Lý do Đứa Con Của Bình Minh không phá hủy rạp phim không phải vì hắn không đủ sức. Chỉ đơn giản là hắn không muốn những con quỷ bên trong được giải phóng mà thôi.”

Đây là một sự thật mà tất cả chúng tôi đều công nhận.

Thật khó tin, nhưng vị thần quái dị được gọi là Đứa Con Của Bình Minh lại yêu thương nhân loại.

Chỉ có điều, cách hắn thể hiện tình yêu ấy là thứ mà chúng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Hắn không muốn linh hồn của những kẻ phàm tục bị vặn vẹo trong quá trình áp chế lũ ma quỷ, cũng không muốn quá trình sáng thế bị trì hoãn, cho nên đã để mặc rạp phim tồn tại.

“Nói cách khác, nếu Đứa Con Của Bình Minh thay đổi quyết định và chấp nhận chịu tổn thất, hắn hoàn toàn có thể phá hủy rạp phim bất cứ lúc nào. Trong lượt thử này, có vẻ Đứa Con Của Bình Minh đã can thiệp vào ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’…”

“Cái gì?”

“Hắn cưỡng ép khiến Soyeon thức tỉnh thành thiên thần. Nghe nói Soyeon thậm chí đã tạm thời khôi phục cả ký ức từ lượt thử đầu tiên.”

Đến đây thì mọi chuyện vẫn dễ dàng hiểu được.

Theo những gì chúng tôi phát hiện trong lần thử đầu tiên, nếu ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ sụp đổ, Đứa Con Của Bình Minh sẽ giáng lâm.

Lúc đó chúng tôi chưa biết nguyên nhân, nhưng bây giờ thì đã biết.

Bởi vì bên trong ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ có một bảo vật không rõ nguồn gốc mang tên ‘Lông Vũ Hoàng Hôn’.

“Tên Tù Nhân định lấy Lông Vũ Hoàng Hôn từ cô bé đó sao?”

“Đúng vậy.”

Theo lời giải thích của Kain, kế hoạch của tên Tù Nhân rất đơn giản.

Xác định một điểm khởi đầu, rồi cưỡng ép khiến Soyeon thức tỉnh.

Khi đó, nhân cách của Soyeon từ vòng đầu tiên, khi cô còn là Thủ Hộ Giả Cuối Cùng Của Thiên Đường, cũng sẽ trở lại.

Và Soyeon sẽ một lần nữa phụng sự Đứa Con Của Bình Minh.

Nếu lấy được Lông Vũ Hoàng Hôn từ Soyeon sau khi cô trở thành thiên thần, tên tù nhân sẽ chiến thắng.

“Vậy vấn đề phát sinh khi Đứa Con Của Bình Minh can thiệp vào rạp phim bằng vũ lực là…”

“Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, chính Đứa Con Của Bình Minh sẽ trực tiếp giáng lâm và giải quyết vấn đề.”

Trong quá trình đó, ngay cả khi rạp phim bị phá hủy do hậu quả của việc cưỡng ép can thiệp thì cũng chẳng sao.

Bởi vì sau khi trực tiếp giáng lâm, Đứa Con Của Bình Minh chỉ cần tự tay đuổi lũ ma quỷ đi là được.

Nói cách khác, chiến lược của tên Tù Nhân đã thay đổi giữa vòng đầu tiên và vòng thứ hai.

Có thể cách đánh giá tình hình của hắn đã thay đổi, hoặc cũng có khả năng phương pháp được sử dụng trong vòng này đơn giản là không thể dùng ở vòng đầu tiên.

Dù sao đi nữa, chiến thuật kiểu cưỡng ép trao ký ức của vòng đầu tiên cho Soyeon vốn không thể thực hiện ở vòng đầu tiên.

“Điều thú vị là lần thử này đã thất bại.”

“Cái gì?”

“Cái gì cơ?”

Từ đây trở đi là một câu chuyện mà chẳng ai trong chúng tôi đoán trước được.

“Theo ghi chép mà em để lại bên trong Phòng 302…Khục!”

Kain khẽ bật ra một tiếng cười khô khốc ở đúng điểm này.

“Có vẻ Soyeon đã yêu Seungyub quá nhiều.”

“Cái gì?”

Trong khi tôi vẫn còn bối rối, Elena lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.

Có lẽ những chuyện kiểu này trực giác của phụ nữ nhạy bén hơn chăng?

“Đúng là như vậy nhỉ? Nếu đưa chiếc lông vũ cho cha mình thì người yêu sẽ chết, còn nếu đưa cho người yêu thì cha mình sẽ thất bại.”

“V-Vậy cuối cùng cô ấy đã làm gì?”

“Nghe nói cô ấy đã phá hủy chiếc lông vũ.”

“…”

“Đó chính là ý nghĩa của câu ‘Kẻ ngu ngốc sẽ bày ra một ván cờ mà tất cả những người ngồi trên bàn đều thất bại’. Kẻ ngu ngốc ấy có lẽ chính là cô gái đang yêu.”

“Khách Sạn đúng là… Sao lại gọi tình yêu là ‘ngu ngốc’ chứ!”

“Vốn dĩ nơi này là như vậy mà. Seungyub cũng ghê gớm thật đấy. Chẳng lẽ cậu ta là chuyên gia quyến rũ thiên thần?”

Một câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu tôi.

Chẳng lẽ Đứa Con Của Bình Minh thật sự không dự đoán được diễn biến này sao?

Soyeon cũng từng vì tình yêu dành cho Seungyub mà khoanh tay đứng nhìn Thiên Đường sụp đổ trong lần thử đầu tiên cơ mà?

…

Chắc là hắn đã nghĩ rằng kết quả thế nào cũng chẳng quan trọng.

Nếu thành công, đó sẽ lập tức trở thành chiến thắng của Tù Nhân.

Còn nếu mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn, hắn vẫn có thể loại bỏ ‘khả năng phá giải’ vấn đề.

Thậm chí, chỉ cần khiến đối phương lãng phí thêm một vòng thôi thì Tù Nhân cũng đang hưởng lợi.

Đây là một nước đi không hề có tổn thất.

***

— Miro

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi đã đến rạp phim cùng Kain.

Nhìn lên màn hình, tôi thấy Seungyub và Soyeon xuất hiện trong đó.

Đến đây thì tôi vẫn hiểu, nhưng tại sao Soyeon lại đột nhiên trở thành thiên thần?

Rồi chiếc lông vũ kia là cái gì? Tại sao nó lại đột nhiên biến mất?

Có ai đó giải thích cho tôi đi!

…

Khi đã chấp nhận mình chẳng hiểu gì cả, ngược lại tôi còn thấy nhẹ nhõm.

Nghĩ kỹ thì, dù tôi có hiểu tình hình hay không cũng chẳng quan trọng.

Đây vốn là vấn đề mà chỉ cần Kain hiểu là được—

Ơ! Mà vẻ mặt của Kain cũng kỳ lạ kìa!

Tại sao cậu ta cũng đang mang vẻ mặt bối rối vậy?

Tôi có thể không hiểu gì, nhưng cậu ta thì chắc chắn phải biết chứ!

Ngay khoảnh khắc đó, Seungyub, người đang nhìn cái cửa sổ đã biến thành màn hình ở hiện trường vụ cháy, bỗng cứng đờ mặt.

—

Uỳnh! Đùng!

“Á! Chỗ này, chỗ này là bên ngoài—”

Ngay sau đó, Seungyub nhảy vọt ra khỏi màn hình.

Có vẻ đây chính là một điểm then chốt.

Ánh sáng một lần nữa hiện lên trong mắt Kain.

“— Anh Kain!”

“Nhắm mắt lại!”

Không giống như Kain, người có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, hoặc như tôi có Bất Biến, Seungyub không có chút năng lực kháng tinh thần đặc biệt nào.

Nếu nhìn thấy khán giả trong rạp phim, có lẽ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay lúc đó, Kain lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Bảo chúng ta ra ngoài sao?”

“Hả?”

Không để Seungyub có thời gian nói hết câu, Kain lập tức hành động nhanh như sét đánh.

Một tay cậu ta túm lấy cổ Seungyub, tay còn lại thì kẹp tôi vào bên hông.

Cái gì vậy? Chẳng lẽ Con Cú đã cảnh báo rằng chúng tôi phải lập tức rời khỏi đây?

Lý do của cảnh báo đó đã nhanh chóng được hé lộ.

—

Rắc!

“Á! M-Màn hình…”

Có phải vì Đấng Vĩ Đại đã cưỡng ép can thiệp hay không?

Màn hình của rạp phim nổ tung.

Điều đó đồng nghĩa với ‘bộ phim đã kết thúc’.

…

Và cũng có nghĩa là những khán giả đã được giải phóng khỏi sự trói buộc của rạp phim.

—

Vùùù!

Cùng với âm thanh xé gió, chúng tôi lập tức lao ra khỏi rạp phim.

Ngay khi sắp thoát ra ngoài—

—

Xàooooo…!

Một tồn tại không thể lý giải xuất hiện cùng mùi hôi thối kinh tởm, chặn ngang lối ra.

Một cái đầu mang hình dáng con người, nhuộm đen và đỏ.

Một cơ thể vô định hình đang không ngừng nhúc nhích.

Hơi thở rỉ ra như lửa lưu huỳnh.

Đó là một trong những khán giả của rạp phim!

Ngay sau đó, một giọng nói đầy vẻ chế giễu vang lên.

“Tại sao ngài lại bỏ chạy? Nhìn thế nào thì ngài cũng có vẻ gần với phía chúng tôi hơn là phía bên kia mà.”

Ánh hào quang rực rỡ chói lọi của Thái Dương Thần Thánh tỏa sáng sau lưng, và Kain hằm hè đầy đe dọa.

“Tránh đường cho ta, đồ ma quỷ. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào chặn đường ta mà còn sống sót.”

Ngay khi nghe vậy, là tôi lập tức biết lời Kain chỉ là hù dọa.

Bởi vì Kain hiện tại không phải bản thể, mà chỉ là một thực thể được triệu hồi.

Thời gian còn lại của Kain nhiều lắm cũng chỉ vài phút.

Chả biết ai sẽ thắng nếu đánh nhau, vấn đề là cậu ấy thậm chí không có đủ thời gian để đánh.

May mắn thay, đối phương không biết chuyện đó.

Hoặc cũng có thể ngay từ đầu nó đã chẳng định chiến đấu.

Bởi vì con quỷ cười cợt, làm ra vẻ thoải mái rồi cúi người như đang đùa giỡn.

“Ha ha! Sao ta có thể không biết chứ? Ngài, suy cho cùng, chính là người đoạt huy chương vàng về nghiệp ác, là người đáng được ngồi ở vị trí cao nhất trong Địa Ngục cơ mà!”

“…”

“Ta không định ngăn cản đâu. Chỉ là muốn được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của một nhân vật nổi tiếng cỡ vậy mà thôi.”

Con quỷ cũng tự nhiên bước sang một bên.

Kain vẫn bình tĩnh cảnh giác con quỷ rồi rời khỏi rạp phim.

Đến lúc cảm nhận được không khí bên ngoài, một giọng nói kỳ lạ bắt đầu văng vẳng bên tai tôi.

***

Đấng mà ngươi phụng sự gọi chúng ta là những tồn tại đi lệch khỏi thuận lý, là những con quỷ ngăn cản chúng sinh đạt tới giác ngộ.

Nhưng ai đã quyết định tiêu chuẩn để phân biệt thuận lý và nghịch thiên?

Một thế giới có khởi đầu và kết thúc.

Thế giới mà chúng ta đang sống vốn được tạo ra như vậy.

Ngươi có biết không?

Đấng mà ngươi phụng sự mong muốn tất cả chúng sinh đều được giải thoát, được giác ngộ.

Giải thoát, về cốt lõi, chính là kết thúc luân hồi.

Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới lại đang cố gắng chặn đứng vòng tuần hoàn của vũ trụ.

Cuối cùng, hắn mong muốn chỉ một vũ trụ duy nhất được duy trì vĩnh viễn trong vô tận.

Chẳng lẽ đó không phải là nghịch thiên sao?

Theo góc nhìn của ta, chính chúng ta mới là thuận theo tự nhiên, còn Đấng mà ngươi phụng sự mới là kẻ nghịch thiên.

Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Đến lúc đó, hãy nghiêm túc nói tiếp câu chuyện hôm nay.

***

“Hộc… hộc…”

Khi ra được bên ngoài, tôi đã hoàn toàn kiệt sức vì hậu quả của cuộc đào thoát.

Thời gian bay thực tế chỉ khoảng hai, ba phút là cùng, nhưng chuyến bay vô cùng dữ dội.

Seungyub vội vàng hét lên.

“Anh! Trong bộ phim còn có hai chị nữa. Chị Ahri và chị Songee —”

Seungyub định nói rằng chúng tôi phải cứu cả Ahri và Song.

Nhưng ngay sau đó cậu ta lập tức ngậm chặt miệng.

Bởi Kain hoàn toàn không có phản ứng gì.

Thái độ ấy thật lạnh lùng, nhưng có lẽ chính dáng vẻ như vậy lại khiến tất cả mọi người tin tưởng cậu ấy.

—

Ầm ầm!

Một âm thanh như ác mộng rung chuyển toàn bộ thế giới.

Những đám mây đen đáng sợ nhuộm bầu trời tối tăm thành màu đen như mực.

Cảm nhận được điềm chẳng lành, tôi hỏi.

“Có chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy? Tớ thật sự chẳng hiểu gì cả.”

Lời giải thích của Kain rất đơn giản.

“Đứa Con Của Bình Minh đã cưỡng ép can thiệp vào ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’, và trong quá trình đó, rạp phim đã bị phá hủy.”

“C-Cái đó thì tớ hiểu. Vậy những con quỷ đang được giải phóng sao?”

“Nếu chúng được giải phóng theo đúng ý tên Tù Nhân, Đứa Con Của Bình Minh vốn sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng…”

“Nhưng?”

“Chuyện đã không diễn ra theo ý hắn. Hay là… đến tận đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn?”

“…”

Đứa Con Của Bình Minh đã không thể giáng lâm.

Nhưng khi bộ phim kết thúc, những con quỷ cũng bắt đầu được giải phóng khỏi sự trói buộc của rạp phim.

—

Gàoooooo…!

Âm thanh xa xăm đó lại một lần nữa vang lên.

Những đám mây đen đang lan tỏa với tốc độ khủng khiếp, như thể muốn bao phủ toàn bộ thế giới.

Một thông tin mới nhanh chóng được đưa ra.

“Seungyub, Nắm Bắt Tình Huống vừa được cập nhật thêm một lần nữa.”

“Cái gì? Nó nói—”

“Nó bảo em vẫn chưa tìm ra được bí mật lớn nhất của Soyeon. Vì vậy, câu chuyện của em cũng vẫn chưa thể đi đến kết thúc.”

“Bí mật lớn nhất?”

“Em có biết đó là gì không?”

“… Em xin lỗi.”

“Không còn cách nào khác rồi.”

Kain nói bằng một thái độ bình thản.

Mà khoan, con bé đó vẫn còn ‘bí mật lớn nhất’ chưa được khám phá à?

Nó là củ hành chứ không phải người à?

“Miro, tớ còn bao nhiêu thời gian?”

“Chưa đến một phút.”

Ngay cả khi thế giới đang đứng bên bờ diệt vong, Kain vẫn cầm bút và điên cuồng viết gì đó lên Cửa Sổ Trạng Thái, đúng là phong cách của Kain.

Cũng giống hệt lúc nãy, khi cậu ấy lạnh lùng bỏ lại Songee và Ahri, chỉ mang theo tôi và Seungyub còn sống rồi bỏ chạy.

Bây giờ cậu ấy đã quyết rằng chúng tôi cũng không thể sống sót, nên đang để lại một lời nhắn cho bản thân ở bên ngoài.

Thật lạnh lùng.

Nhưng ngay cả dáng vẻ này của cậu ấy cũng khiến tôi thấy rất ngầu.

…

Đến giây phút cuối cùng, Kain quay người lại với vẻ mặt cay đắng, rồi dùng một tay xoa đầu tôi và Seungyub.

“Xin lỗi.”

… Hóa ra cậu ấy cũng không hoàn toàn lạnh lùng như vậy.

—

Cạch!

Kain biến mất như một ảo ảnh.

Thứ còn lại chỉ là tôi và Seungyub với vẻ mặt hoang mang.

“À… Vậy là chúng ta sắp chết rồi.”

Tôi từ từ nhắm mắt, giống như đã chấp nhận số phận của mình.

“Cái gì? Chết á? Tại sao?”

“Ha… Đồ ngốc! Đừng có phá hỏng bầu không khí cảm động, im lặng đi!”

“…”

“Cậu không hiểu lời Kain nói à? Chẳng bao lâu nữa đám ma quỷ trong rạp phim sẽ tràn ra và biến thế giới thành địa ngục— Á!”

Chưa kịp nói hết câu, Seungyub đã nhẹ nhàng đập vào đầu tôi.

“Này!”

“Này cái gì mà này! Người nên nói câu đó là tôi mới đúng. Đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ xem chúng ta nên trốn ở đâu đi.”

Tên này thật sự không phải đồ ngốc đấy chứ?

Kain thông minh hơn cậu ta không biết bao nhiêu lần, đã suy nghĩ bằng lý trí và phán đoán rằng cả hai chúng tôi cũng sẽ chết.

Thế mà cậu ta lại—

—

Cậu ta chỉ là một đứa nhóc đặt niềm tin vào duy nhất vận may của mình mà thôi.

“V-Vậy chúng ta nên trốn ở đâu?”

“Trước tiên cứ chạy đã!”

***

— Kim Sanghyun

Đúng lúc chúng tôi đến vùng ngoại ô Texas, thông báo do Khách Sạn gửi tới xuất hiện.

[Giải quyết thất bại. Vì vậy, ‘Thế Giới Hậu Tận Thế’ sẽ bắt đầu.]

“…”

“…”

“…”

Chuyện gì vậy?

Chúng tôi còn chưa bắt đầu tiến hành mà?

“… Rốt cuộc là cái quái gì vậy?”

“N-Nếu không phải vấn đề bên phía chúng ta, vậy thì phía Seungyub…”

Đúng vậy.

Để giải quyết được vấn đề, cả đội của tôi lẫn đội của cậu Seungyub đều phải thành công.

Chỉ cần một bên được xác nhận là thất bại, thì bất kể tiến triển của bên còn lại như thế nào, căn phòng cũng không thể được phá giải.

Về lý trí, tôi hiểu tình hình.

Chỉ là trái tim không thể chấp nhận nổi mà thôi.

“Không, cái lũ Khách Sạn khốn kiếp! Rốt cuộc chuyện này là thế đéo nào hả?! Bọn tao còn chưa bắt đầu mà, lũ điên kia!”

Tôi hoàn toàn đồng cảm với tràng chửi thô tục của đặc vụ Mooksung.

Khách Sạn, như mọi khi, vẫn là một lũ khốn kiếp.

Bạn đã đến cuối chương 761.

Không gian đọc của bạn