Chương 758: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (28)
— Park Seungyub, quá khứ
Tôi đã sống bằng niềm tin.
Tin vào số phận của mình, tin vào vận may của chính mình.
Vì thế, trước những con sóng lửa cuồn cuộn đang dâng trào trước mặt, tôi có thể tự tin hét lên.
“Tránh ra!”
Ngay sau đó, như thể có một phép màu, biển lửa trước mặt thật sự dạt sang hai bên, mở ra một con đường.
Một hiện tượng vô lý đến mức không thể tin nổi.
Nhưng với tôi lúc này, đó lại là chuyện đương nhiên.
“Woa! Không thể nào!”
“Có gì mà không thể nào?”
“Thế thì cậu bảo lửa tránh ra, rồi nó thật sự tránh ra, chuyện đó lại thành bình thường à? Cậu đâu phải Moses—”
“Ha ha! Tôi đã nói rồi mà? Tôi chính là Seungyub đỉnh nhất trong lịch sử!”
Đến một lúc nào đó, lực kháng cự của bàn tay đang nắm chặt tay tôi bỗng biến mất.
Soyeon cuối cùng cũng không còn nghi ngờ tôi nữa, mà bắt đầu ngoan ngoãn đi theo.
“Phải sống sót đến Chủ Nhật đúng không?”
“Ừ.”
“Nếu ra bằng cổng chính thì sẽ có người lớn ở đó. Nếu bị bắt thì nguy hiểm lắm, nên chúng ta đi bằng cổng sau.”
Sau khi gặp Soyeon ở phòng thí nghiệm khoa học tầng năm, chúng tôi đã xuống đến hành lang tầng hai.
Nếu đập vỡ cái cửa sổ phía trước, chúng tôi có thể nhảy xuống phía sân tennis.
Chỉ cần chạy khoảng một phút từ sân tennis là đến cổng sau, và sau đó là có thể trốn thoát.
Tôi đang định tự tin lao về phía cửa sổ thì—
—
Chộp!
Soyeon nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi cứ tưởng cô ấy lại định thể hiện vẻ thiếu tự tin, nên trong lòng hơi lo lắng.
Nhưng lần này thì không.
“Đồ ngốc. Cậu không cảm thấy hơi nóng từ mọi phía sao? Cửa sổ kia chắc chắn nóng khủng khiếp đấy.”
“Không thể dùng tay mở à?”
“Phải đập vỡ nó chứ. Đây, dùng cái này mà đập.”
Cô ấy vừa nói vừa lấy ra một chiếc búa nhỏ cầm tay đã chuẩn bị từ trước, cứ như đó là chuyện hiển nhiên nhất quả đất.
Đây chính là sự cẩn thận đến mức triệt để, đặc trưng của một hồi quy giả sao?
Phì! Nói thì nói vậy, nhưng trước khi tôi đến, cô ấy vẫn bị mắc kẹt ở tầng năm còn gì.
—
Choang!
Cửa sổ vỡ tan chỉ sau một cú đập.
Đúng như Soyeon nói, từng mảnh thủy tinh đều nóng đến mức đáng sợ.
“Ra ngoài thôi!”
Ngay trước khi nhảy xuống, tôi lại do dự trong vô thức.
Dù sao đây cũng là tầng hai, chắc không đến mức rơi xuống đất rồi chết, nhưng chẳng phải sẽ đau lắm sao?
Đau đớn thì ngay cả vận may cũng không thể tránh được— Á á á!
S-Soyeon đẩy tôi!
—
Rầm!
“Á á á!”
Tôi lăn lộn trên mặt đất khoảng 30 giây, vừa lăn vừa rên rỉ.
Không biết có phải cô ấy đã học được cách tiếp đất đúng kỹ thuật hay không mà Soyeon nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh tôi, rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Đột nhiên sao lại đẩy tôi!”
“Thế cậu định tiếp tục ở lại trường à?”
“Không phải thế, nhưng…”
“Cậu đúng là… Vừa nãy trông còn ngầu lắm mà.”
Ngay sau đó, Soyeon ngượng ngùng quay mặt đi rồi nói.
“Chạy thôi! Tôi nghĩ người lớn sắp đến rồi.”
Nhớ lại những người lớn vừa hành động gần như phát điên lúc trước, cơ thể tôi cũng tự động chuyển động.
—
Bịch bịch bịch!
Từ sân tennis chạy đến cổng sau, rồi từ cổng sau chạy ra phía đường lớn.
Sau khoảng 10 phút chạy bán sống bán chết, tiếng xe cứu hỏa bắt đầu vang lên từ xa.
—
Diiiiiing!
Khoảnh khắc căng thẳng trong lòng được giải tỏa, tôi vô thức ngồi phịch xuống nền đất cứng.
“Phù…”
Có lẽ Soyeon cũng có cảm giác tương tự, bởi cô ấy cũng gần như đổ người xuống bên cạnh tôi.
Cảm xúc đầu tiên ập đến ngay sau đó là cảm giác của thành tựu.
Tôi đã thành công trong việc khơi dậy cảm xúc mãnh liệt nơi những người lớn, đúng như Soyeon mong muốn.
Hơn nữa, nhờ màn thể hiện của tôi mà chúng tôi đã thoát khỏi hiện trường, nên có vẻ ít nhất trong lúc này tôi sẽ không chết ngay được.
“Ha, ha ha, ha ha ha!”
Tôi không thể kìm được tiếng cười bật ra.
Soyeon chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
“Thấy chưa? Thấy chưa?”
“Ừ.”
“Tôi nói đúng mà? Tôi đã bảo rồi, lần này tôi chính là Seungyub đỉnh nhất! Tôi đã nói lần này chắc chắn chúng ta sẽ thành công mà, đúng không?”
“…”
Thay vì trả lời, Soyeon đưa bàn tay trắng muốt ra, nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
Má tôi đau rát kinh khủng.
Có vẻ tôi đã bị bỏng, mà chắc chắn không chỉ riêng má, trên người tôi cũng phải có vô số chỗ bị bỏng.
Hiện tại tôi đang quá phấn khích nên gần như không cảm nhận được đau đớn, nhưng vài tiếng nữa liệu tôi có đau đến mức khóc ré lên không?
Dù sao thì tình huống này cũng khiến tôi xấu hổ quá, nên tôi đành chuyển sang một chủ đề khác.
“Thế là được rồi à? Nếu vậy thì tuần sau những người lớn kia cũng sẽ tỉnh lại hết sao?”
“Có lẽ vậy. Thật ra tôi cũng không biết rõ.”
“Không biết?”
“Đương nhiên là không biết rồi. Ngoài cậu ra, tôi đã từng đánh thức ai đâu.”
“À… đúng thật.”
“Biết đâu lại có một quy tắc kỳ quặc nào khác nữa thì sao.”
Cũng giống như lúc còn ở trường, lần này Soyeon lại đưa ra một ý kiến tiêu cực.
Có vẻ những thất bại lặp đi lặp lại đã khiến tinh thần Soyeon trở nên yếu đuối hơn.
Nhưng mà…
“… Đôi khi tớ cũng nghĩ thế này.”
“Hửm?”
“Tớ từng nghĩ thế giới này giống như một bộ truyện tranh hoặc một bộ phim vậy. Kiểu như hôn nhau thì thời gian chậm lại, hoặc cứ đến một khoảng thời gian nhất định thì mọi chuyện lại lặp lại ấy.”
“À…”
“Trong các tác phẩm hư cấu, thường sẽ có một nhân vật chính.”
“Nhân vật chính?”
“Có lẽ vừa rồi cậu đã nhận được ‘buff nhân vật chính’ thì sao?”
Lần này, ánh mắt Soyeon đã hơi thay đổi.
Gương mặt cô ấy hơi ửng đỏ.
Có vẻ không phải chỉ vì vừa thoát khỏi hiện trường vụ cháy.
“Nếu có nhân vật chính ở bên cạnh, có lẽ chúng ta sẽ ra được.”
“…”
“D-Dù lần này có thất bại đi nữa, chỉ cần lặp lại lần sau, rồi lần sau nữa, chắc chắn sẽ…”
Ánh mắt hai người giao nhau.
Trái tim đập thình thịch.
Và rồi—
—
Vút!
Ảo ảnh tan vỡ.
***
— Park Seungyub
Tôi tỉnh lại.
“…”
Lần này tôi thật sự tỉnh rồi.
Không phải kiểu ý thức dần dần quay trở lại sau khi nhận ra ký ức của quá khứ, mà là tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, 100%.
Điều đó có nghĩa là ‘Thái Sơ Nhân Loại’ đã kết thúc.
Chuyện này không có gì kỳ lạ.
Lần này tôi đã thiết lập điều kiện của Thái Sơ Nhân Loại khá phức tạp, nhưng yếu tố cốt lõi trong điều kiện kết thúc vẫn là ‘khôi phục lại ký ức quá khứ’.
Tôi đã lấy lại ký ức, vậy nên Thái Sơ Nhân Loại có thể xem như đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình và kết thúc.
Đến đây thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng có hai vấn đề.
Vấn đề đầu tiên, tôi chưa khôi phục lại toàn bộ ký ức.
Giống như anh Sanghyun đã lần lượt khôi phục ký ức thông qua ba bức ảnh, tôi cũng đang khôi phục ký ức theo một trình tự nào đó.
Tôi đã lấy lại cả những ký ức mà lần thử trước chưa thể khôi phục, nhưng vẫn chưa phải tất cả.
Tôi đã khôi phục ký ức cho đến đoạn cùng Soyeon trốn khỏi trường, nhưng sau đó thì không còn gì nữa.
Không hề có khoảnh khắc tôi thực hiện ‘Nguyện Ước Đầu Tiên’.
Vấn đề thứ hai, bản thân tôi ở hiện thực vẫn đang đứng ở hiện trường vụ cháy.
“Đồ ngốc. Cậu không cảm thấy hơi nóng từ mọi phía sao? Cửa sổ kia chắc chắn sẽ nóng khủng khiếp đấy.”
Chính xác hơn thì hiện tại đang ở thời điểm Soyeon đưa cho tôi chiếc búa nhỏ và bảo tôi dùng nó đập vỡ cửa sổ.
“Đây, dùng cái này mà đập vỡ nó.”
Cho đến vừa rồi, có vẻ tôi đã thể hiện một hình ảnh khá ngầu trước mặt Soyeon.
Bằng chứng là Soyeon đã có thiện cảm với tôi đến mức khuôn mặt hơi đỏ lên.
Thành thật mà nói, nhìn thấy cảnh này khiến tim tôi rung động, nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi cũng ập đến.
Lý do tại sao tôi không thể nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên.
“…”
Có vẻ quá trình khôi phục ký ức quá khứ sẽ khác nhau, tùy từng người tham gia.
Trong trường hợp của tôi, nếu tôi tái hiện những hành động mình từng làm trong quá khứ theo cách tương tự, ký ức cho đến đoạn đó sẽ quay trở lại.
Hãy nhớ lại lần thử đầu tiên.
Sau khi gặp Soyeon và nhận ra những điều kỳ dị của thế giới, tôi đã khôi phục ký ức tương ứng với đoạn đó.
Nhưng sau đó thì không.
Tại sao?
Bởi vì từ đoạn tiếp theo, diễn biến đã đi theo một hướng khác với lịch sử thực tế.
Cụ thể hơn, thay vì đốt trường theo kế hoạch của Soyeon, tôi lại tự ý thực hiện kế hoạch ‘Đấng Cứu Thế tại Summoner’s Rift’ mà mình nghĩ ra.
Nếu suy nghĩ theo cách tương tự, có lẽ tôi cũng hiểu được tại sao lần này mình vẫn chưa nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên, ngay cả khi đã có lại một phần ký ức rồi.
… Từ đoạn này trở đi, diễn biến sẽ có thay đổi.
“Cậu làm gì vậy? Đập nhanh lên! Cứ thế này thì chúng ta sẽ bị thiêu chết mất.”
Này, quý ngài Khách Sạn! Tại sao diễn biến lại thay đổi từ đây vậy?
Chẳng phải tôi chỉ cần dùng búa đập vỡ cửa sổ, rồi cùng Soyeon chạy xuống sân tennis là được sao?
Như vậy thì diễn biến vẫn giống hệt mà.
“Phụt! Chẳng lẽ cậu đang căng thẳng à? Cậu đã xuyên qua biển lửa mà tới đây rồi, thế mà lại sợ việc phải đập vỡ một cái cửa sổ sao?”
“… Không. Tôi đập ngay đây.”
Cho đến tận khoảnh khắc vung búa lên, tôi vẫn không hiểu nổi.
Tại sao tôi không thể nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên?
Tại sao Khách Sạn lại phán định rằng từ đây trở đi diễn biến đã thay đổi?
—
Rầm!
Ngay khoảnh khắc chiếc búa va vào cửa sổ.
— Chao đảo!
Toàn bộ thế giới rung chuyển.
Cửa sổ bắt đầu biến đổi một cách kỳ dị.
“Khự!”
“Á á á! C-Cái gì thế này!”
Cửa sổ trở nên đục ngầu.
Một ‘màn hình’ giống như màn chiếu trong rạp phim.
Và phía bên kia màn hình là những tồn tại xa xăm, không rõ danh tính— Khán giả.
Giữa sự hỗn loạn khiến đầu óc gần như chết lặng, ít nhất tôi cũng có thể xác định rõ một sự thật.
“Khác rồi màaaaa! Mẹ nó!”
Thật sự khác rồi!
Theo ký ức tôi vừa khôi phục, sau khi dùng búa đập vào cửa sổ thì hoàn toàn không có chuyện cửa sổ biến thành màn hình!
“Cái gì vậy? Rốt cuộc là cái quái gì vậy?!”
Ngay khoảnh khắc đó.
—
Swaaaa…!
Tôi không còn cảm nhận được hơi nóng của hiện trường vụ cháy nữa.
Thay vào đó, một luồng khí trong trẻo, mát lành bắt đầu bao phủ xung quanh.
Khi ngơ ngác quay đầu lại, tôi nhìn thấy cảnh tượng một thiên thần được sinh ra.
Một cô gái xinh đẹp đang ngước nhìn bầu trời bằng đôi mắt mơ màng.
Sau lưng Soyeon mọc lên bốn đôi cánh phủ đầy những chiếc lông vũ mềm mại.
Chỉ đến khoảnh khắc này tôi mới hiểu ra.
Lý do tôi không thể nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên.
Lý do Khách Sạn phán định rằng từ đây diễn biến đã thay đổi.
Không phải vì tôi đã làm sai điều gì.
… Mà là ‘Đứa Con Của Bình Minh’ đã can thiệp.
“A…”
“…”
“Thưa Đức Cha, đứa con gái ngu ngốc này cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong ý chỉ của Người.”
“…”
“Ra là vậy. Thì ra thế giới này vẫn còn một thứ tồn tại sau tận cùng.”
Đôi mắt nhuốm ánh sáng thiên giới hướng về phía tôi.
“Em đã muốn gặp anh… Em đã muốn gặp anh lâu lắm rồi.”
Ngay khi nghe câu đó, tôi lập tức hiểu ra.
Soyeon hiện tại đã khôi phục cả những ký ức từ lần thử đầu tiên!
“Seungyub, anh có nhìn thấy không?”
“…”
“Đồng đội của anh đến rồi kìa. Cậu ấy đến để cứu anh đấy.”
Tôi không thể biết Soyeon lúc này là một cô gái đang yêu, hay một thiên thần phụng sự Đấng Vĩ Đại.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 43
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
— Han Kain
Sau khi nghe tôi bảo phải lập tức xuất phát, Miro không hề chậm trễ mà đi thẳng đến trường sơ trung Bangbae.
Ngay khi Miro đến gần trường Bangbae, cô ấy triệu hồi tôi, và mọi việc lập tức được tiến hành.
—
Ầm ầm!
“Có kẻ xâm nhập khu vực số 13— Á á á!”
“Ch-Chặn hắn lại!”
“Thực Thể Hỗn Mang dạng Thiên Thần, tối thiểu là cấp Gamma— Khự!”
Hóa Thần Chi Thư, Thái Dương Thần Thánh.
Tôi không ngần ngại tung toàn bộ cả 2 Di Sản, xuyên thủng đội ngũ nhân viên đang chiếm giữ trường học.
Đương nhiên, đám nhân viên của Cục Quản Trị ‘tầm thường’ đó hoàn toàn không có khả năng ngăn cản tôi.
Tuyến phòng thủ nhanh chóng sụp đổ mà không thể chống cự.
Ha ha! Thật ra chuyện này chẳng có gì ghê gớm.
Tôi là ai chứ?
Chẳng phải tôi là bán thần được cả Địch Thủ công nhận, là con rắn của những con rắn hay sao?
Ngay cả những Thủ Hộ Giả Của Thiên Đường được Đấng Vĩ Đại đích thân nhào nặn ra mà tôi còn lần lượt đánh ngã được.
Một đội quân nhân loại tầm thường ‘cỡ đó’ mà muốn ngăn cản cơ thể này thì làm sao có thể—Thôi đừng xàm nữa, tập trung vào tình hình đi.
“Khụ! Ư…”
“Mệt à?”
“À, vẫn ổn. Nhưng tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“… Thời gian của tớ còn lại bao nhiêu phút?”
“7 phút!”
Theo lời Miro, phiên bản tôi trong quá khứ cũng đã dễ dàng xuyên qua tuyến phòng thủ của Cục Quản Trị.
Nhưng vấn đề nằm ở bước tiếp theo.
Trong quá khứ, tôi không biết phải làm gì ở giai đoạn này, nên chỉ đơn giản là bắt vài tên nhân viên lại để thẩm vấn.
Cách đó cũng có giá trị nhất định, nhưng giới hạn của nó cũng rất rõ ràng.
Đó là do đặc tính của Cục Quản Trị, nơi kiểm soát thông tin cực kỳ nghiêm ngặt dựa theo cấp bậc.
Nếu không bắt được Nhà Khai Sáng hoặc đặc vụ để thẩm vấn, thì lượng thông tin có thể moi được từ những nhân viên bình thường là vô cùng giới hạn.
Nhưng lần này khác.
Bởi vì chúng tôi đã có thông tin mà Ahri thu thập được từ thế giới sau tận thế.
“Muốn đến rạp phim thì phải làm thế nào?”
Sau khi có được khối Đa Diện Bất Đẳng Biên, Ahri cũng bắt đầu sở hữu một cảm giác kỳ lạ mà không thể giải thích theo cách thông thường.
Một trực giác mạnh mẽ về những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chẳng hạn như không gian, chiều không gian và những thứ tương tự.
Theo lời giải thích của Ahri, ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’ là một lãnh địa nơi trường học trong hiện thực chồng lên bộ phim lấy trường học làm bối cảnh.
Ahri phân tích rằng, có thể rạp phim nằm tại nơi hai khu vực ấy giao nhau.
Nói cách khác, chỉ cần bước vào ‘khu vực mà diễn viên bình thường không có lý do gì để đến’ là được.
“Miro.”
“Ừ?”
“… Từ đây trở đi, cẩn thận.”
Tôi từng nói rồi, trong rạp phim có những ‘tồn tại xa xăm’ ngồi đó với tư cách khán giả.
—
Ầm ầm!
Giống như Ahri từng làm, tôi phá sập một bức tường dày.
Bên trong bức tường là một không gian tràn ngập bóng tối.
—
Cạch!
“…”
Ngay khoảnh khắc phát ra tiếng bước chân, một ánh mắt xa xăm hướng về phía tôi.
Những chiếc hộp mờ đục.
Chúng vô cùng khổng lồ, nhưng về bản chất vẫn là những chiếc ghế trong rạp phim.
Những tồn tại bị trói buộc tại đó, vĩnh viễn thưởng thức những bộ phim không bao giờ kết thúc.
Tất cả đều là những con quỷ hỗn mang, tất cả đều chế giễu sự yếu đuối của nhân loại.
Thế nhưng, lúc này chúng chỉ yêu cầu tôi duy nhất một điều.
Hãy di chuyển thật yên lặng.
Ai lại gây ra nhiều tiếng động như thế này trong rạp phim chứ?
“…”
Tôi hơi cúi đầu, ra ý xin lỗi, sau đó di chuyển khẽ khàng đến mức không khác gì một con chuột chết.
Phía trước không gian tối tăm là một màn hình cực lớn—Không, phải nói là khổng lồ.
Một bộ phim đang được chiếu trên màn hình.
Một ngôi trường chìm trong biển lửa, và chính giữa là một thiếu niên đang mang vẻ mặt đờ đẫn, Park Seungyub.
Phải làm sao đây?
Ahri nói rằng khi cô ấy đến gần màn hình thì có thể bước vào thế giới bên trong bộ phim…
Chẳng lẽ chỉ cần đưa Seungyub ở phía bên kia màn hình ra ngoài là được?
Đúng lúc ấy, Miro bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi và kéo mạnh.
“… Cái thứ phía sau Seungyub là gì vậy?”
Cậu bé quay đầu lại trong trạng thái như mất hồn.
Nơi ánh mắt Seungyub hướng tới là một tồn tại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Một thiên thần có cánh.
Thủ Hộ Giả Cuối Cùng Của Thiên Đường, Yoo Soyeon.
Đứa Con Của Bình Minh vẫn chưa thể giáng lâm.
Có lẽ chính vì vậy mà số lượng cánh của Yoo Soyeon chỉ là bốn, chứ không phải tám.
Với mức độ đó, chỉ cần tôi bước vào là có thể lập tức chế áp cô ấy.
Nhưng tôi không thể làm vậy.
Bởi vì trong rạp phim có khán giả.
Và bọn chúng đang cảnh cáo tôi rằng đừng can thiệp vào bộ phim đang được chiếu.
…
Ánh mắt chúng tôi giao nhau qua màn hình mờ đục, rồi Soyeon mỉm cười dịu dàng và nói.
Không giống như tôi, người đang cố gắng di chuyển thận trọng hết mức có thể, đối phương có thể thoải mái lên tiếng.
Đó là chuyện đương nhiên.
Bởi vì cô ấy là nhân vật chính của bộ phim.
“Seungyub, anh có nhìn thấy không? Đồng đội của anh đến rồi kìa. Cậu ấy đến để cứu anh đấy.”
Miro giật mình, lập tức nắm lấy cánh tay tôi.
Ánh mắt cô ấy chứa đầy câu hỏi rằng rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Tôi cũng đâu có biết.
Tôi vừa mới đến rạp phim thôi.
Làm sao tôi biết Seungyub đã trải qua chuyện gì?
Rốt cuộc Yoo Soyeon đã khôi phục ký ức của lần thứ nhất bằng cách nào, để rồi có thể nhận ra tôi?
Tuy nhiên, ít nhất tôi có thể trả lời một sự thật.
“Đứa Con Của Bình Minh.”
Tên Tù Nhân đang can thiệp.
Hắn đang cố gắng bù đắp cho thất bại đã trải qua trong lần thử đầu tiên!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô gái mang vẻ mặt buồn bã, chăm chú nhìn xuyên qua màn hình.
“Thưa Đức Cha. Người đã bảo con hãy làm điều con mong muốn, đúng không?”
Ở đầu những ngón tay đang chậm rãi đưa ra, một chiếc lông vũ nhẹ nhàng xuất hiện.
Một chiếc lông vũ mang theo ánh sáng chạng vạng mờ nhạt ngay trước thời khắc mặt trời lặn.
Chỉ cần nhìn thấy nó, tôi đã hiểu.
Số phận của chiếc lông vũ ấy chính là toàn bộ câu chuyện của căn phòng này!
Nếu chúng tôi lấy được nó, Phòng 302 sẽ được giải quyết.
Không chỉ có thể ngăn Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm, chúng tôi còn có thể loại bỏ ảnh hưởng độc địa mà tên Tù Nhân đang gây ra đối với hiện thực.
Nếu Đứa Con Của Bình Minh lấy được nó, chúng tôi sẽ thua.
Tù Nhân sẽ lập tức giáng lâm, đồng thời kết nối với Thế Giới Hậu Tận Thế thông qua quá trình sáng thế.
Cô gái đang nắm chiếc lông vũ dường như cũng biết rõ điều đó.
Lý lẽ của Thấu Triệt đạt tới cảnh giới tối cao đang thì thầm vào tai tôi.
Về những lựa chọn được trao cho thiên thần đáng thương ấy.
Nếu dâng chiếc lông vũ cho Phụ Thân, người mình yêu sẽ vĩnh viễn chết đi.
Nếu trao chiếc lông vũ cho chúng tôi, thất bại của Đức Cha, kẻ mong muốn cứu rỗi toàn bộ vạn vật sẽ là chắc chắn.
Vì thế, thiên thần đã đưa ra quyết định.
“Con sẽ làm điều con mong muốn.”
Một nước cờ tồi tệ sau một hồi suy nghĩ dài.
Một quyết định tệ hại nhất được đưa ra sau vô số đắn đo.
Phá hủy chiếc lông vũ.
“Em yêu anh.”
—
Bùng!
Thiên thần đáng thương, người đã mất đi tất cả những thứ từng chống đỡ cho bản thân, tan biến trở về hư vô.
…
Một kết cục mà chẳng một ai mong muốn cuối cùng đã xảy ra.
‘Kẻ ngu ngốc sẽ bày ra một ván cờ mà tất cả những người ngồi trên bàn đều thua.’


