Chương 757: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (27)
— Miro
—
Cạch!
Đêm muộn.
Đúng vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần kéo đến, tôi triệu hồi Kain.
Tôi không định lãng phí thời gian của Kain, nhưng bởi vì một vấn đề cực kỳ quan trọng vừa nảy ra trong đầu tôi.
Vai trò của tôi trong Phòng 302 là gì?
Theo phân tích của Kain, để đạt được một kết thúc có hậu, cuối cùng ngay cả Thế Giới Mới Tươi Đẹp cũng phải biến mất.
Vấn đề là những người đang bị mắc kẹt bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp rất khó có thể tự mình thoát ra.
Vì vậy, phải có ai đó ở bên ngoài xử lý những nhân viên của Cục Quản Trị.
Và đó chính là vai trò của tôi.
Tôi biết mình phải làm gì, nhưng lại không biết khi nào phải làm.
Bởi vì từ bên ngoài hoàn toàn không thể biết bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang xảy ra chuyện gì, nên tôi cũng chẳng thể xác định thời điểm thích hợp.
Liệu Kain có biết câu trả lời không?
Sau khi nghe câu hỏi, Kain im lặng một lúc.
Ban đầu tôi tưởng cậu ấy đang suy nghĩ về câu trả lời cho câu hỏi của tôi, nhưng chẳng bao lâu sau tôi nhận ra ánh mắt cậu ta đã cố định vào khoảng không.
Kain, có thứ gì xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái à?
“Có gì xuất hiện sao?”
“…”
Thay vì trả lời, cậu ta vội vàng rút bút ra rồi hí hoáy viết thứ gì đó lên Cửa Sổ Trạng Thái.
Có vẻ cậu ta đang mong Kain ở Đài Quan Sát nhìn thấy nó, nhưng người đang đứng ngay trước mặt cậu ta như tôi thì lại chẳng biết gì cả.
“Này, này! Nói cho tớ biết với. Cái gì vậy? Lại là Nắm Bắt Tình Huống à? Cái thứ… gì ấy nhỉ? Chuyện về tình yêu đích thực gì đó?”
“… Nội dung tiếp theo xuất hiện rồi.”
“Là gì?”
Câu nói tiếp theo nghe cực kỳ có ý nghĩa.
“Người khôn ngoan sắp xếp một ván cờ để tất cả mọi người đều có thể chiến thắng.”
“Ồ! Cái đó chẳng phải trước đây Con Cú đã từng nói với cậu—”
“Kẻ ngu ngốc sắp xếp một ván cờ để tất cả những người ngồi trên bàn đều thất bại.”
“…”
Một khoảnh khắc im lặng.
“C, có vẻ không phải chuyện hay ho gì đâu.”
Ngay lúc đó, Kain cứng đờ mặt, lẩm bẩm.
“Còn chưa qua một ngày. Tính cả chênh lệch múi giờ với Mỹ thì phía anh Sanghyun nhiều lắm cũng chỉ khoảng 11 giờ sáng thôi nhỉ?”
“Ừ.”
“Bên anh ấy chưa đến lúc thực sự bắt đầu làm gì đâu. Cùng lắm chắc đang ngồi trên xe di chuyển thôi. Phía anh Sanghyun chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà kịch bản đã thay đổi đến hai lần…”
Đến lúc này, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Phía bác sĩ mới chỉ vừa bắt đầu, vậy mà lý do duy nhất khiến phần diễn giải kịch bản liên tục được cập nhật là—
Ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang xảy ra một diễn biến đột biến.
Một chuyện nghiêm trọng đến mức cứ cách chưa đầy ba mươi phút lại phải cập nhật kịch bản một lần!
“Miro, tớ biết câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cậu rồi.”
“…”
Câu hỏi tôi đã ném cho Kain.
Tôi biết đến lúc thích hợp thì mình phải đến ngôi trường, và xử lý những nhân viên đang quản lý Thế Giới Mới Tươi Đẹp, nhưng tôi muốn biết chính xác thì khi nào mới phải làm.
Câu trả lời cực kỳ đơn giản.
“Lập tức lên đường đến trường. Không còn thời gian để chần chừ đâu.”
Ngay trước khi hủy triệu hồi Kain để tiết kiệm thời gian, cậu ta vẫn bị một câu hỏi ám ảnh đến tận cùng.
“‘Tình yêu đích thực’. ‘Một ván cờ khiến tất cả mọi người đều thất bại’. Rốt cuộc hai câu đó có ý nghĩa gì?”
***
— Park Seungyub
Ý thức của tôi dần dần tỉnh lại, trong trạng thái mơ hồ.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là “Tại sao?”
Theo Nguyên tắc số 1, chuyện tôi tỉnh lại là điều không thể xảy ra nếu Thái Sơ Nhân Loại chưa kết thúc.
Thế nhưng kinh nghiệm tích lũy được trong Khách Sạn đã cho tôi biết câu trả lời.
Trong tất cả các quy tắc tồn tại ở Phước Lành và Di Sản, thực ra luôn có ngoại lệ.
Hoặc cũng có thể nói rằng tồn tại một ‘Nguyên tắc số 0’, đứng trên tất cả các nguyên tắc khác.
Nguyên tắc số 0: Tất cả đều phụ thuộc vào ý muốn của Khách Sạn.
Khách Sạn đã quyết định đánh thức ý thức của tôi một cách mơ hồ để cho tôi nhìn thấy thứ gì đó.
Nhờ vậy, tôi cảm thấy có chút thành tựu.
Việc tôi có thể nhớ lại nhiều ký ức hơn trước cũng tức là, những gì Thái Sơ Nhân Loại đang tiến hành đã tiến gần hơn đến những chuyện mà “tôi thực sự từng trải qua trong quá khứ” hay sao?
…
Một ký ức vô cùng xa xưa.
Một giấc mơ buồn bã mà giờ đây đã nhạt nhòa như ảo ảnh.
***
— Park Seungyub, quá khứ
“Hừ! Tôi đúng là một đứa ngốc vì đã trông chờ vào cậu. Cậu cứ ở đây với cái vẻ nhát gan đó đi. Một mình tôi cũng làm được.”
Soyeon nói xong câu ấy rồi một mình đi về phía trường.
Khoảng 15 phút sau, trường học đột nhiên bùng cháy dữ dội.
Đám cháy lớn hơn rất nhiều so với kế hoạch của Soyeon.
Bởi vì ngay từ đầu cô ấy hoàn toàn không định thiêu rụi toàn bộ trường học đến mức này.
“Cháy! Cháy rồi!”
“Gọi 119! Gọi 119 đi!”
Những tiếng la hét đầy thất thanh của người lớn vang lên từ mọi phía.
May mắn thay, có vẻ một giáo viên đang ở bên trong trường đã nhanh chóng chạy được ra ngoài, nhưng ngôi trường vẫn đang cháy dữ dội ngay trước mắt mọi người.
“Chuyện quái gì thế này…! Đúng là lũ khốn nạn!”
“Thằng chó chết! Là ai? Ai làm chuyện này?!”
Những gương mặt cực kỳ kích động.
Những lời chửi thề thô tục và thái độ tràn đầy sát khí.
Nếu mục đích của Soyeon là khiến người lớn nổi giận đến cực độ, thì có vẻ cô ấy đã thành công.
Những người lớn lần lượt tụ tập thành từng nhóm nhỏ trên sân trường, và không một ai trong số họ có vẻ kiểm soát nổi cơn giận dữ đang cuộn trào.
May mắn hay bất hạnh thì tôi không biết, nhưng chẳng có người lớn nào nghi ngờ tôi.
Ngay từ đầu, tôi chỉ ở trên sân trường, và quả thực tôi không hề tham gia vào vụ phóng hỏa.
“Địt mẹ nó! Bên trong không có người chứ?”
“Thằng phóng hỏa chắc chắn vẫn còn ở đâu đó.”
“Thằng chó đó có chết cháy cũng đáng!”
“Này, sao mày ăn nói hỗn xược vậy?”
“Đéo gì đấy hả thằng chó?”
Những người lớn đang dần đánh mất lý trí, đến độ khó mà hiểu nổi.
Rõ ràng họ hoàn toàn không có lý do gì để đánh lộn lẫn nhau, vậy mà trông họ chẳng khác gì sắp rút dao đâm nhau đến nơi.
Tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng có một chuyện tôi mơ hồ nhận ra.
Sẽ chẳng có ai vào trong để cứu Soyeon đang bị mắc kẹt ở trường.
“…”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đưa ra một quyết định điên rồ đến mức ngay cả bản thân cũng không biết trong suốt cuộc đời mình đã từng làm chuyện gì điên như thế chưa.
“Ơ, ơ! Này! Thằng nhóc kia đi đâu vậy?”
“Này thằng ngốc! Không thấy trường đang cháy à! Rốt cuộc mày định đi đâu?”
Tôi lao thẳng vào ngọn lửa đang cháy rực trước mắt.
Những chuyện xảy ra sau đó kinh ngạc đến mức ngay cả khi tự mình nghĩ lại, tôi cũng thấy khó tin.
Một tấm panel nóng đỏ rơi xuống từ trần nhà, nhưng vừa khéo lại rơi ngay phía sau tôi.
Những ngọn lửa cuộn trào bùng lên
vút!
một tiếng, nhưng kỳ lạ thay, chúng chỉ lướt sượt qua bên cạnh tôi.
Cứ như thể cả thế giới đang xoay quanh tôi vậy.
Nhưng đỉnh cao của vận may khó hiểu ấy lại chính là khả năng tìm đường.
Tôi không biết Soyeon đang ở đâu, nên chỉ chạy và nhảy một cách vô thức.
Đến lúc hoàn hồn, tôi nhận ra mình đã ở gần phòng thí nghiệm khoa học trên tầng năm.
Và ở đó có một cô gái.
Soyeon đang ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt mệt mỏi giữa sức nóng khủng khiếp.
“… Wow. Cậu đến rồi à? Cậu vất vả rồi đấy nhỉ.”
Soyeon thậm chí trông chẳng có vẻ gì là đang định chạy thoát.
Một gương mặt hơi đờ đẫn.
Ánh mắt như thể đang nói ‘
Không ngờ lửa lại lan đến mức này luôn đó~’
“Cậu đến đây làm gì? Định mắng tôi hay gì à?”
“…”
“À~ Tôi không ngờ đám cháy lại lan dữ như vậy. Trước đây đâu có đến mức này, nhưng cháy nổ đúng là có nhiều biến số thật.”
“… Vậy ra đây cũng không phải lần đầu cậu phóng hỏa nhỉ.”
“Đương nhiên. Chẳng có chuyện gì là lần đầu tiên với tôi cả.”
Thật kỳ lạ.
Tôi có cảm giác mình hiểu được Soyeon đang cảm thấy gì lúc này.
Không phải sợ hãi hay tuyệt vọng.
Trông cô ấy giống như đang mệt mỏi và kiệt sức hơn.
Một thế giới cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Một chiếc lồng chim mà vĩnh viễn không thể thoát ra.
“Vì sao cậu lại vẻ mệt mỏi như thế? Chẳng phải cậu muốn khiến các người lớn cảm nhận cảm xúc mãnh liệt sao? Thành công rồi còn gì?”
“Không.”
“Tại sao?”
“… Vì tôi sắp chết.”
“Cái gì?”
“Sau một lần thành công—”
“Ý cậu là tôi đúng không?”
“— tôi mới nhận ra rằng sau khi gây ra cảm xúc cực độ, hình như tôi phải sống sót cho đến Chủ Nhật. Tôi không biết tại sao, nhưng nó cứ là như vậy.”
“…”
“Có vẻ lần này cũng thất bại rồi.”
Chẳng bao lâu sau, Soyeon với vẻ mặt mệt mỏi, nhấc một chiếc ghế lên rồi đi về phía cửa sổ.
“C, cậu định tự sát à?”
“Chết cháy đau lắm. Nhảy từ trên cao xuống sẽ đỡ đau hơn. Cậu cũng cứ nhảy xuống luôn đi thì hơn.”
Một dáng vẻ đã quá quen với thất bại.
Một thái độ coi cái chết nhẹ như không.
Tôi cảm thấy bức bối.
Bởi vì tôi có cảm giác mình đã hiểu tại sao cô gái này cứ liên tục thất bại.
Vì vậy—
Ngay trước khi Soyeon nhảy xuống, tôi đã túm lấy cô ấy từ phía sau.
“Cậu làm gì vậy? Định nhảy trước tôi à?”
“… Chính vì thế nên cậu mới liên tục thất bại đấy.”
“Cái gì?”
“Có một chiến thuật gọi là ‘backdoor’.”
“…”
“Trong lúc 4 đồng đội cản đường 5 thằng team địch, tôi sẽ đẩy thẳng tới nhà chính của đối phương. Nếu làm được thì sẽ thắng.”
“Cái đó thì liên quan gì đến chuyện hiện tại—”
“Đó là chiến thuật tôi thích nhất. Bởi vì toàn bộ kết quả của một ván đấu đều phụ thuộc vào quyết định của tôi khi đẩy nhà.”
Sau vô số lần sử dụng chiến thuật backdoor, tôi đã lĩnh hội được một điều.
Một khi vị tướng đã rút kiếm, thì không được phép ngoảnh lại phía sau.
Lùi lại vì sợ đội mình bị đẩy lui chỉ là con đường ngắn nhất dẫn đến thất bại.
Không có chuyện quay về.
Tôi thậm chí còn tháo luôn phím B cho cẩn thận.
Cứ thế tiến thẳng đến nhà chính của đối thủ.
Thành công thì trở thành anh hùng, thất bại thì cùng lắm bị khóa tài khoản mà thôi!
“Đừng nghĩ đến chuyện biến về. Chưa kết thúc mà, tại sao cậu lại định chạy trốn bằng cách tự sát? Không định cố gắng đến tận cùng sao?”
“…”
“Đã đi đến tận đây rồi thì chỉ có hai khả năng: hoặc phá được nhà chính của địch và thắng, hoặc thua. Vậy mà cậu đã nghĩ đến chuyện quay về trước tiên là sao?”
Chính vì thế nên cậu mới liên tục thua.
Bởi vì cứ đến thời điểm quyết định thắng thua là cậu lại nhấn nút biến về, nên cậu mới thua.
Muốn thắng thì phải có khả năng mặc kệ đồng đội có chửi mẹ mình hay không, cứ thẳng thừng nghĩ:
“Kệ mẹ chúng mày.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Soyeon đột nhiên khịt mũi, nhìn tôi.
“Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại tự tin đến thế rồi.”
“Cái gì?”
“Cậu nghĩ mình đã trở thành anh hùng gì đó sau khi chạy xuyên qua đám cháy để đến đây à? Vận may của cậu tốt lắm đúng không? Ngọn lửa đã tránh cậu, còn những tảng đá chỉ sượt qua bên cạnh cậu. Đúng chứ?”
Thật kỳ lạ, tôi có cảm giác cô ấy biết hết những chuyện đã xảy ra với tôi.
Nhưng câu nói tiếp theo mới thực sự khiến tôi chấn động.
“Đồ ngốc. Cậu nghĩ mọi chuyện xảy ra như thế là vì cậu có gì đặc biệt sao? Chỉ đơn giản là lần này cậu gặp may thôi.”
“… Cái gì?”
“Đồ ngu! Cậu nghĩ đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này sao? Cậu chỉ là 1 trong 100 Seungyub đã bước vào trường để lên lớp tôi, tự cho mình là người sẽ dạy dỗ tôi thôi. 99 người trước đó đã bị thiêu chết, còn cậu chỉ đơn giản là gặp may nên mới đến được đây!”
“…”
Vô số vòng lặp mà Soyeon đã trải qua.
Không phải lần nào cũng là phóng hỏa trường học, nhưng xét về đại thể thì những sự kiện xảy ra đều tương tự nhau.
Trong khi 99 Seungyub chết cháy, Seungyub thứ 100 đã thành công xuất hiện trước mặt So-yeon.
Và đó chính là tôi hiện tại.
“Buồn cười thật. Cậu tưởng mình ghê gớm lắm à?”
Giọng điệu của cô ấy vẫn mang theo sự khó chịu, dường như cơn bực tức ban nãy vẫn chưa nguôi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi bị cuốn vào một cảm giác phấn khích không thể diễn tả bằng lời.
“… Là bây giờ.”
“Chỉ vì may mắn nên mới đến được đây mà cứ làm như mình ghê gớm lắm— Cái gì?”
“Chính là bây giờ.”
“Gì cơ?”
99 lần chết.
1 lần thành công.
Ngay khoảnh khắc này, tôi hiểu rằng Nữ thần May mắn đang đứng về phía mình.
“Tôi là Seungyub tuyệt vời nhất.”
“Không phải—”
“Seungyub vĩ đại nhất trong lịch sử chính là tôi của hiện tại! Chính là bây giờ! Aaaaa! Ra khỏi đây thôi! Nếu là bây giờ, tôi có thể lật ngược tất cả những thất bại của cậu!”
Không nói thêm một lời, tôi nắm lấy cánh tay Soyeon rồi quay người lại.
Soyeon lập tức hoảng hốt hét lên.
“Cậu đang nói cái quái gì vậy! Chỉ vì từ nãy đến giờ cậu gặp may, chẳng lẽ có thể nói rằng từ giờ trở đi cậu cũng sẽ tiếp tục gặp may sao? Cậu có biết từ ‘phép thử độc lập’ là gì kh—”
Tôi dứt khoát trả lời.
“Cậu nghĩ tôi biết mấy từ khó như thế à?”
Tôi lao thẳng vào biển lửa.
Không suy nghĩ gì khác, chỉ đơn giản là tin vào vận mệnh của mình, chỉ đơn giản là tin vào vận may của mình.
Bởi vì tôi chính là Seungyub may mắn nhất trong lịch sử!


