Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 758

Chương 758 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (26)

Chương 756: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (26)

- Đài Quan Sát, Elena

Nhiệm vụ của tôi là quan sát thế giới nằm bên kia kính viễn vọng, cụ thể là Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa.

Đó là một công việc vừa thú vị vừa quan trọng, nhưng gần đây, đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi sốt ruột.

Bởi vì đối tượng duy nhất có thể quan sát được chỉ là bác sĩ.

Phía Seungyub thì không thể quan sát, nên chúng tôi hoàn toàn không biết bên đó đang xảy ra chuyện gì.

Cứ thế này, chẳng lẽ đột nhiên việc quan sát bị

tạch

một cái rồi kết thúc luôn sao?

Bác sĩ đang làm việc vô cùng chăm chỉ, nhưng nếu phía Seungyub đột nhiên hiện lên chữ

THẤT BẠI TOÀN TẬP!

, thì mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức.

—

Bộp!

Tôi cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào vai, và rời khỏi kính viễn vọng.

Vừa thoát khỏi trạng thái quan sát, thì cơn đau do việc quan sát lập tức ập xuống toàn thân, nhấn chìm cả cơ thể, tinh thần lẫn linh hồn, khiến người tôi loạng choạng.

“Ư…”

“Cô vất vả rồi. Giờ đổi ca thôi. Người tiếp theo là anh Jinchul.”

“Ừm, anh đã xem những ghi chú tôi viết chưa?”

“Tôi đọc hết rồi. Lông Vũ Hoàng Hôn à… Có vẻ chúng ta phải chú ý đến chuyện này. Sau đó thì sao?”

“Anh Sanghyun, ông nội Mooksung và chị Eunsol đang cùng nhau di chuyển về vùng ngoại ô Texas.”

“…”

“À phải rồi, Cục Quản Trị đã bắt đầu truy đuổi họ khoảng hai tiếng trước. Hiện tại Ông vẫn né tránh họ rất khéo, nhưng chẳng bao lâu nữa chắc sẽ phải đụng độ một trận mất—”

Đang nói, tôi chợt nhận ra anh Kain không hề tập trung vào những lời của tôi.

Anh ấy đã ngừng trả lời, ánh mắt cố định vào khoảng không trước mặt.

Chúng tôi đâu phải mới quen nhau một hai ngày, nên tôi hiểu rất rõ hành động đó có ý nghĩa gì.

Anh ấy đang nhìn Cửa Sổ Trạng Thái.

Nhưng mà, Cửa Sổ Trạng Thái có thể hiển thị thông tin ngay cả ở đây sao?

Đây đâu phải Phòng Nguyền Rủa, mà là Đài Quan Sát.

Chẳng lẽ anh ấy đã sử dụng lời khuyên? Không thể nào.

Rõ ràng anh ấy đã nói rằng mình đã sử dụng hết lời khuyên từ sáng sớm rồi mà.

“…”

Bây giờ trông anh ấy như thể thậm chí đã quên mất tôi đang đứng ngay trước mặt.

Nhìn dáng vẻ chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không như bị thôi miên, tôi bỗng nổi hứng muốn trêu anh ấy một chút.

Dù sao nơi này cũng là Đài Quan Sát, vậy thì chẳng có tình huống nguy hiểm nào xảy ra ngay lúc này đâu nhỉ?

Hừm! Mặc dù tôi không nhìn thấy Cửa Sổ Trạng Thái, nhưng ít nhất tôi biết nó đang nằm ở đâu.

—

Soạt!

“Yaa! Che Cửa Sổ Trạng Thái lại!”

“Ưm!”

Tôi đưa tay ra, che mất vị trí mà tôi đoán là Cửa Sổ Trạng Thái, khiến anh Kain giật mình lùi lại liên tiếp mấy bước.

“Không… Elena, cô làm tôi giật mình đấy.”

Phản ứng đáng yêu ngoài dự đoán của anh ấy khiến chính tôi cũng hơi bối rối.

Tôi không ngờ chỉ chút chuyện thế này mà anh ấy lại giật mình đến mức đó.

Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ thản nhiên tránh sang một bên như thể đã nhìn thấu trò đùa này, hoặc ít nhất cũng cười cợt trêu lại tôi.

Anh Kain, rốt cuộc chuyện gì khiến anh tập trung đến mức đó vậy?

“Khụ! Xin lỗi nhé. Anh đang mất tập trung vì chuyện gì thế? Lời khuyên à? Chẳng phải hiện giờ anh chỉ còn 0 sao?”

“… Bản thể triệu hồi do Miro gọi ra đã viết một ghi chú lên Cửa Sổ Trạng Thái.”

Kain triệu hồi đã để lại ghi chú trên Cửa Sổ Trạng Thái cho Kain ở Đài Quan Sát xem.

Đây là chuyện đã xảy ra vào giai đoạn cuối của lần thử đầu tiên, và lần này cũng xảy ra.

Đó quả là một phương pháp kỳ quặc, nhưng việc truyền thông tin thông qua ghi chú trên Cửa Sổ Trạng Thái đúng là cực kỳ hữu ích.

Bởi vì đó là phương thức trao đổi thông tin duy nhất giữa Phòng Nguyền Rủa và Đài Quan Sát mà chúng tôi phát hiện được cho đến thời điểm hiện tại.

Anh Kain đang mang vẻ mặt kiểu

“Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy?”

Những chuyện kỳ quái và đáng sợ xảy ra trong Khách Sạn cứ như thể là chuyện thường ngày.

Người đàn ông trước mặt tôi vốn là người có thể đưa ra những câu trả lời khả dĩ trong phần lớn các tình huống như thế.

Thế nhưng, ngay cả đối với anh ấy, câu hỏi do chính bản thân mình ở một dòng thời gian khác ném sang dường như vẫn vô cùng khó hiểu.

“Nó viết gì vậy?”

“… Nó bảo tôi đã bao giờ suy nghĩ xem tình yêu đích thực là gì chưa?”

“Gì cơ?”

“Đó là câu hỏi vừa xuất hiện lúc nãy. Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời.”

“Th, thế à?”

“Một lúc trước lại xuất hiện thêm một câu hỏi nữa. Có vẻ Miro lại triệu hồi tôi một lần nữa. Còn tôi ở dòng thời gian khác thì lại viết thêm thứ gì đó.”

“Lần này là gì?”

Nội dung tiếp theo cũng khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

“Người khôn ngoan sẽ sắp xếp một ván cờ để tất cả mọi người đều có thể chiến thắng.”

“À, cái này tôi nhớ. Hình như trước đây Hậu Thuẫn Giả của anh Kain từng nói—”

“… Kẻ ngu ngốc sắp xếp một ván cờ để tất cả những người ngồi trên bàn đều thất bại.”

***

— Kim Ahri

Đã khoảng 20 phút kể từ lúc tôi lén lút bám theo Seungyub và Songee ra khỏi lớp học.

Trong khoảng thời gian đó, Seungyub đang một lần nữa làm đúng theo những gì mà trước đây cậu ta từng kể.

“Cậu có muốn trốn học không?”

“C, cậu nói cái gì?”

“Bỏ hết mấy tiết còn lại đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Một cô gái đột nhiên đề nghị bỏ học và trốn tiết.

Cậu trai thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng thời gian suy nghĩ cũng chẳng kéo dài bao lâu.

“Đ, được!”

Đó cũng là tự nhiên mà thôi.

Sau nửa ngày quan sát Seungyub, tôi đã nhận ra một điều: Seungyub vốn dĩ hoàn toàn không phải kiểu người sẽ chăm chỉ ngồi nghe giảng trong lớp.

Nếu một cô gái xinh đẹp rủ đi trốn học, phản ứng thích hợp nhất đương nhiên phải là lập tức nói “Được!” rồi.

Diễn biến tiếp theo cũng gần như giống hệt những gì Seungyub đã kể.

“Tớ sẽ cho cậu xem một thứ thú vị.”

“Hả?”

“Bình thường ở đằng kia, cổng sau có giáo viên thể dục đi tuần đúng không?”

Cứ như một bộ phim lặp lại cùng một nội dung vậy.

“Giáo viên thể dục không có ở đó nhỉ?”

“Giờ này thầy ấy đang ở phòng giáo vụ. Hôm qua có một món đồ bị hỏng nên chắc thầy ấy tới đó để làm đơn xin thay.”

“… Sao cậu biết được chuyện đó?”

“Cứ xem tiếp đi. Từ đây, ừm, chỉ cần đợi thêm 26 giây…”

Vì đã nhận thức được sự thật này, Soyeon có thể nhìn thấu phần lớn những “diễn viên” khác, coi họ chẳng khác gì các NPC.

Cô gái dễ dàng rời khỏi trường.

Tất nhiên, tôi và Songee cũng chẳng gặp khó khăn gì khi đi theo.

Chúng tôi không nắm rõ từng chi tiết nội dung bộ phim như cô gái kia, nhưng dù sao chúng tôi cũng là cựu đặc vụ, và là người tham gia.

Những diễn biến tiếp theo cũng tương tự.

Soyeon nói cho Seungyub biết về “sự thật của thế giới”, còn Seungyub thì mang vẻ mặt chấn động khi bắt đầu khôi phục từng chút ký ức về quá khứ.

“Nếu cậu đã nhớ lại ký ức trước đây, chắc cậu cũng biết rồi.”

“Ý cậu là gì? À, đánh thức những người khác khỏi giấc mơ?”

“Tớ nghĩ có lẽ chỉ cần tạo ra một cảm xúc cực kỳ mạnh thì họ sẽ tỉnh lại.”

Từ xa, chúng tôi quan sát một thứ chẳng biết nên gọi là tình yêu ngọt ngào pha chút đắng của một cặp thiếu niên nam nữ, một màn đào tẩu, hay một hành động kỳ quặc nào đó.

Trong lúc ấy, đột nhiên có một người nổi giận.

“Ôi trời, ôi trời! Cái gì vậy? Con bé kia bị cái gì thế?!”

“…”

“Cậu vừa thấy không? Con bé kia, tên gì ấy, Soyeon gì gì đó ấy, mỗi lần nói một câu là cái mặt của Seungyub lại đỏ bừng lên như cà chua!”

“Im lặng một chút đi. Bị phát hiện bây giờ.”

“Seungyub thích con bé rồi. Nó thích rồi đấy!”

“Dù sao đó cũng đâu phải Seungyub thật.”

“Vậy rốt cuộc Yumi đã chờ đợi một đứa như thế để làm gì chứ?”

Songee rõ ràng chẳng thân thiết gì đặc biệt với Yumi, vậy mà vẫn tức tối thay cho cô ấy.

Có vẻ cô ấy cảm thấy giống như vừa bắt gặp tận mắt cảnh ai đó ngoại tình.

“Bản thân cậu ta là một chuyện riêng, còn Yumi vẫn có thể hồi sinh theo cách của Yumi mà.”

“Á! Sao cậu có thể nói chuyện đó nhẹ nhàng như vậy chứ?”

Songee tỏ vẻ không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó lại quay về chủ đề nghiêm túc.

“Cho đến hiện tại, diễn biến giống 99% những gì Seungyub từng kể.”

“Đúng vậy.”

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng phải lại thất bại giống hệt sao? Phải có diễn biến khác đi thì việc sử dụng Thái Sơ Nhân Loại mới có ý nghĩa chứ—”

Ngay khoảnh khắc ấy.

“Khoan đã.”

Diễn biến bắt đầu thay đổi theo hướng khác.

“Vì thế tớ đang suy nghĩ. Phải làm thế nào đây? Trước mắt thì tớ có một kế hoạch.”

“Ơ, kế hoạch gì?”

“Hì hì… Lại đây.”

Trong lần thử đầu tiên, đoạn hội thoại đó đã diễn ra như thế nào nhỉ?

Seungyub không có trí nhớ phi thường như Kain, nên cậu ta không thể truyền đạt nguyên văn từng lời Soyeon đã nói.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện chính bản thân đã trải qua, nên cậu tavẫn nhớ được đại khái diễn biến.

Rõ ràng vào thời điểm này, Soyeon phải hỏi ý kiến Seungyub.

Cô ấy phải hỏi xem làm thế nào mới có thể đánh thức những người khác, rồi hỏi Seungyub nghĩ gì về chuyện đó.

Thế nhưng lần này đã khác.

“Thay đổi rồi.”

“Cái gì thay đổi?”

“Cô bé kia không hỏi ý kiến Seungyub. Nó chỉ định làm theo kế hoạch của chính mình.”

“… Diễn biến hiện tại có lẽ mới chính là chuyện thực sự từng xảy ra.”

“…”

“Seungyub nguyên bản không có dáng vẻ khiến người khác tin tưởng. Soyeon trong lịch sử thực tế có lẽ cũng chẳng đặc biệt tin tưởng Seungyub, nên thay vì hỏi ý kiến, cô ấy sẽ tự làm theo ý mình.”

“…”

“Nhưng trong lần thử đầu tiên, Seungyub lại thể hiện mình quá thông minh và quá phi thường. Vì vậy, Soyeon đã giấu ý kiến của mình, rồi làm theo ý Seungyub.”

“Vậy phải xem kế hoạch của cô bé là gì mới được.”

Một khoảng thời gian trôi qua.

Seungyub và Soyeon ngồi trong một quán cà phê, bắt đầu vừa uống nước vừa trò chuyện khe khẽ.

Tôi đã cố nhịn hết sức có thể, nhưng càng nhìn càng thấy có quá nhiều điểm khiến tôi muốn bật cười.

Không, này hai đứa.

Hai người định tổ chức cuộc họp bí mật kiểu gì mà lại chọn quán cà phê vậy?

Thậm chí còn chẳng đuổi những người khác đi nữa!

Ngay bàn bên cạnh có người ngồi đấy.

Bàn thứ ba phía sau chính là tôi với Songee, hai người không nhìn thấy à?

…Thôi thì…

Dù sao Soyeon và Seungyub cũng chỉ là học sinh cấp hai bình thường, đâu phải đặc vụ lão luyện.

“Cậu nói nếu tạo ra cảm xúc mãnh liệt thì có thể đánh thức họ đúng không?”

“Ừ. Vậy thì… cậu định đánh người hay gì đó à?”

“Không được. Sẽ bị cảnh sát bắt đó.”

“… Cậu từng bị bắt rồi à?”

“E hèm! Dù sao thì cũng phải gây ra chuyện gì đó thật lớn mà không để bị phát hiện.”

Không bị cảnh sát bắt mà vẫn khiến thật nhiều người tức giận đến cực độ thì có cách nào nhỉ?

Trong lúc nghĩ ra đủ loại phương án, tôi chợt nhớ đến phương pháp mà Seungyub từng sử dụng, khiến tôi nhất thời không nhịn được cười.

Có vẻ Songee cũng đang nghĩ đến chuyện tương tự, bởi một ảo ảnh mờ nhạt xuất hiện trên mặt bàn.

Seungyub thật sự ghê gớm đúng không?

Cậu ta lại có thể nghĩ ra phương án phá hủy tinh thần người khác bằng cách sử dụng chat toxic và troll!

Đúng là một kế hoạch chỉ có thể được nghĩ ra bởi Seungyub, một người nghiện game nặng.

Nói cách khác, Soyeon không thể nghĩ ra chuyện đó.

“Ban đầu tớ từng nghĩ đến chuyện thả đá từ cầu vượt xuống, hoặc ném bóng nước từ sân thượng chung cư.”

Cô ta định làm gì cơ?

Wow. Cô gái này cũng chẳng phải dạng vừa đâu.

“N, nếu chúng ta làm thế thì có khi người ta chết mất.”

“… Vì thế nên phương án tớ vừa nói lúc nãy bị loại.”

“Đừng nói là cậu từng thử thật rồi nhé? Thực sự có người chết—”

“Su, suỵt! Im đi! Người khác nghe thấy bây giờ!”

Hai đứa à, nếu sợ người khác nghe thấy thì ngay từ đầu đừng họp ở quán cà phê chứ.

Dù sao những gì hai đứa đang nói cũng vô lý đến mức chẳng ai nghiêm túc tin nổi đâu.

“Kết luận rất đơn giản. Chúng ta phải gây chuyện vào lúc không có người.”

“Lúc không có người?”

“Ban đêm chúng ta sẽ lẻn vào trường. Sau đó, cứ đập phá hết mọi thứ rồi đốt luôn. Nếu làm vậy, sáng hôm sau giáo viên với học sinh chắc sẽ hoảng đến ngất xỉu mất. Thế nào? Ổn không?”

“T, tớ thấy ổn đấy!”

Ổn á? Cái đó mà ổn à?

Tôi cứng họng mất một lúc, còn Songee thì cẩn thận ghé sát tai tôi thì thầm.

“Ahri, kế hoạch đó không hơi kỳ quặc sao?”

“… Không phải hơi kỳ quặc đâu. Ngay từ đầu, trường học ban đêm cũng có người mà.”

Một mặt, cô gái này nói mình không muốn giết người, nhưng mặt khác lại đề xuất đốt trường, nơi rõ ràng có người.

Lý do cho một kế hoạch vô lý đến mức này thực ra rất đơn giản.

“Hai đứa đó không biết bên trong trường cũng có người vào ban đêm. Bọn nó nghĩ bên trong hoàn toàn trống không, chỉ có người ở phòng bảo vệ bên ngoài thôi.”

“Nghĩ lại thì hồi học cấp ba, tôi cũng không biết giáo viên hay bảo vệ cũng phải trực đêm nữa.”

“Haiz… Thôi thì cũng có thể hiểu được.”

“Giờ chúng ta phải làm sao?”

“Còn làm gì được nữa? Cứ để nó diễn ra vậy thôi.”

***

Đêm khuya.

Hai tên khủng bố tự hào về khả năng ‘tư duy sáng tạo’ của mình đã xuất hiện với một chiếc can nhỏ chứa dầu, bật lửa, búa và đủ thứ dụng cụ.

“Nếu suy nghĩ theo lẽ thường”, một kế hoạch trẻ con và đầy lỗ hổng như thế này chẳng có lý do gì để thành công.

Tất nhiên, xét lẽ thường ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bởi cô gái kia đã nắm rõ tuyến đường xâm nhập vào trường cũng như thời gian tuần tra của bảo vệ.

Đối với một học sinh cấp hai đã trải qua hàng chục vòng lặp, đây hoàn toàn là chuyện có thể thực hiện được.

Đúng lúc đó, Songee lơ đãng lẩm bẩm.

“Có một chuyện tôi cứ nghĩ mãi từ nãy đến giờ.”

“Chuyện gì?”

“Bây giờ thế giới này là một bộ phim đúng không? Hai người kia biết đâu lại là nhân vật chính.”

“Cũng có thể.”

“Chẳng phải Seungyub nói đây là một bộ phim học đường lãng mạn sao? Mỗi khi hai người đó yêu đương, thời gian còn chậm lại nữa mà.”

“Đó là theo lời Seungyub.”

“Thật sự kỳ lạ…”

“Cái gì kỳ lạ?”

“Tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh, webtoon với tiểu thuyết đấy. Vì tôi thích thể loại học đường lãng mạn.”

“Rồi sao?”

“Tôi sống đến giờ rồi mà chưa từng thấy bộ truyện học đường lãng mạn nào có nữ chính đi đốt trường cả…”

“…”

“Diễn biến vô lý đến mức này là lần đầu tiên tôi thấy.”

Lời của Songee rất đơn giản.

Có bộ truyện học đường lãng mạn nào mà nữ chính lại đi đốt trường cơ chứ?

Đây là một thế giới nằm bên trong bộ phim, và đang diễn ra một diễn biến hết sức vô lý, bởi có một NPC đã nhận thức được rằng thế giới của mình chính là một bộ phim.

Điều này có ý nghĩa gì?

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ lâu thì một cuộc cãi vã bất ngờ nổ ra ở một góc sân trường.

“Cậu nói gì vậy? Tự nhiên lại bảo về nhà là sao?”

“Soyeon… A, nghĩ thế nào thì tớ vẫn thấy chuyện này không ổn.”

“Tại sao? Đột nhiên cậu lại sợ rồi à?”

“Đốt trường là chuyện có thể làm được sao?!”

“Có gì mà không được? Dù sao hiện tại cũng chẳng có ai ở đây. Phòng bảo vệ cách xa trường, nên không sao đâu.”

“Đ, đợi thêm một chút rồi hãy quyết định. Cậu nói chúng ta vẫn còn thời gian mà? Ngày mai hoặc ngày kia—”

“Xì! Đúng là tôi ngu ngốc vì đã trông chờ vào cậu. Cứ ở đây đi. Một mình tôi cũng làm được.”

Ban đầu cậu trai làm theo tất cả những gì cô gái muốn, nhưng đến khi thực sự đứng trước thời khắc đốt trường, suy nghĩ của cậu lại thay đổi.

Cậu cố hết sức thuyết phục cô gái hãy suy nghĩ thêm vài ngày, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Soyeon bắt đầu đi về phía trường học với vẻ mặt hơi phụng phịu, như thể không ngờ Seungyub lại không chịu đứng về phía mình vào lúc này.

“Đúng là ngây thơ thật. Hai đứa đó đáng yêu ghê.”

“… Cậu cũng biết hai đứa đó định tới đây đốt trường đấy nhé?”

“Đốt tí lửa thôi mà, có gì ghê gớm đâu?”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy— À, quên mất. Ở Phòng 104, chính cậu cũng từng đốt trụi cả trường học rồi.”

“Ai lúc nhỏ chẳng từng có lúc nghĩ mình muốn đốt trường. Nào, để xem cô bé kia định tiến hành thế nào.”

Ngay lúc tôi định đi theo Soyeon vào trường—

—

Bộp!

Songee đột nhiên chạm vào vai tôi.

“Sao vậy?”

“…”

Cô ấy mang vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Có vẻ là cô ấy vừa nảy ra một suy nghĩ nào đó, nhưng ngay cả bản thân cũng cảm thấy nó có gì đó kỳ quặc.

“Cứ nói đi.”

Từ nãy đến giờ, trong lòng tôi thực ra đã tin tưởng trực giác của Songee.

Tôi nhận ra điều đó khi thấy cô ấy lập tức chuyển sang chỉ đạo chơi game, ngay sau khi nhận ra tinh thần của Seungyub vững vàng hơn mình tưởng.

Trong lĩnh vực chơi đùa với đám học sinh cấp hai, cấp ba này, hóa ra cô ấy giỏi hơn tôi.

Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói câu đó ra miệng.

“… Ahri. Vừa rồi tại sao cậu lại định đi theo Soyeon?”

“Tại sao á? Vì Soyeon định đốt trường nên—”

“Seungyub đang ở phía sau mà.”

“Hả?”

“Seungyub với Soyeon vừa tách ra, vậy mà cậu tự nhiên lại đi theo phía Soyeon.”

“…”

Tới khi Songee nói vậy tôi mới nhận ra.

Đúng như Songee nói, ngay khi Seungyub và Soyeon tách nhau ra, tôi đã tự nhiên định đi theo Soyeon.

“Nói cách khác, hiện giờ cậu cảm thấy Soyeon mới là nhân vật chính.”

“…”

“Ngay cả tôi nhìn cũng thấy vậy. Soyeon giống nhân vật chính, còn Seungyub chỉ giống một thằng con trai ngốc nghếch dễ yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“… Nhưng người được chọn làm người tham gia là Seungyub. Không phải Soyeon.”

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Songee có vẻ cực kỳ thông minh.

Một bộ phim học đường lãng mạn lấy bối cảnh trường cấp hai.

Trong lĩnh vực này, chẳng lẽ Songee đúng là chuyên gia thật sao?

Wow…Một chuyên môn vô dụng ghê.

Nếu tôi nói suy nghĩ này ra, chắc cô ấy sẽ nổi giận nhỉ?

“Cậu biết phần quan trọng nhất trong một tác phẩm là gì không?”

“…”

“Là mở đầu và kết thúc. Phần mở đầu phải đủ ấn tượng mới có thể thu hút công chúng, còn phần kết thúc chiếm tới một nửa đánh giá của tác phẩm.”

Một cô gái đang hùng hổ chạy đi, trông như thể ngay lập tức muốn châm lửa đốt trường.

Một cậu con trai bị bỏ lại giữa sân trường, mang vẻ mặt chẳng khác gì một chú chó con bị chủ bỏ rơi.

Thái độ của cậu con trai hoàn toàn là dáng vẻ yếu đuối, chỉ biết để tình huống kéo mình đi.

Nói cách khác, cho đến tận bây giờ, tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút khí chất nhân vật chính nào ở cậu ta.

Nhưng tôi biết kết thúc của bộ phim này.

Tôi cũng biết ai là người được khách sạn lựa chọn.

Vì thế—Từ bây giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tôi có nên lấy bóng chày làm ví dụ để giải thích không?

Ở trận chung kết, bạn có thể chơi tệ từ đầu tới cuối hiệp 8 cũng không sao cả.

Đây là đợt tấn công cuối cùng.

Hai đội hòa nhau trong một cuộc chiến căng thẳng, đây đã là nửa sau của hiệp 9, với hai out.

Chỉ cần đánh được đúng một cú home run ở đây, bạn sẽ lập tức trở thành MVP.

“… Khách Sạn hóa ra chỉ nhìn vào một khoảnh khắc cuối cùng thôi nhỉ.”

“Có gì lạ đâu? Người ngồi trên cùng cũng có tính cách đúng kiểu như vậy mà!”

Dù đã thất bại vô số lần trước đó, chỉ cần thành công đúng một lần vào phút cuối là được.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, đây mới chính là quy luật của Khách Sạn.

Đối với một số người, cuộc đời được thu vào chính một cú đánh quyết định.

Còn đối với một vị nào đó, thậm chí vận mệnh của cả vũ trụ cũng chỉ thu vào một cú đánh quyết định.

Bạn đã đến cuối chương 758.

Không gian đọc của bạn