Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 757

Chương 757 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (25)

Chương 755: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (25)

— Kim Sanghyun

Vào lúc chạng vạng tối, Eunsol đã nhập bọn với chúng tôi.

Trên gương mặt Eunsol khi bước lên xe là một nụ cười đầy mãn nguyện, trông cô ấy có vẻ đã thu được kha khá thành quả.

Kế hoạch là sau khi đặc vụ Mooksung nổ súng vào nhân viên đang giám sát tôi, Eunsol sẽ cứu người đó, từ đó khiến tình huống được phán định là cô ấy đã ban cho đối phương một ân huệ, rồi áp dụng năng lực “Noblesse Oblige” lên người đó.

Lúc thực hiện, tôi thực sự cảm thấy Eunsol đang cố sống cố chết để vận dụng năng lực theo một cách hết sức khiên cưỡng. Nhưng dù sao cũng đã đạt được kết quả, vậy thì chẳng cần phải bận tâm nữa.

Ngay khi vừa lên xe, một từ khóa lập tức bật ra.

“Phe Cứu Rỗi, phe Thuần Khiết.”

“Cái gì?”

“Họ tự phân chia các phe phái của mình như thế đấy.”

“… Phe Cứu Rỗi là những người sùng bái Đứa Con Của Bình Minh à?”

“Đúng vậy. Còn phe Thuần Khiết thì ngược lại, họ theo đuổi sự thuần khiết của nhân loại.”

Phe Cứu Rỗi, phe Thuần Khiết.

“Nghe nói trước đây mâu thuẫn giữa hai thế lực không sâu sắc đến mức này.”

“Nếu hồi tưởng lại ký ức của tôi thì quả thật là vậy.”

Hãy thử nhìn lại những ký ức trong quá khứ mà tôi đã nhận ra, sau khi nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên.

Khi ấy, tôi từng hợp tác với Cục Quản Trị, những kẻ đang tìm cách triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh tới Trái Đất.

Thế nhưng, Cục Quản Trị thời điểm đó lại lập tức cho tôi xem Thế Giới Mới Tươi Đẹp ngay trong ngày hôm ấy, chỉ vì tôi yêu cầu.

Điều đó có nghĩa là một Nhà Khai Sáng của “phe Cứu Rỗi” có thể cho tôi xem Thế Giới Mới Tươi Đẹp, thứ nằm dưới quyền kiểm soát của “phe Thuần Khiết”.

Nói cách khác, mâu thuẫn giữa hai phe vào thời điểm đó vẫn chưa đến mức sâu sắc.

“Có vẻ như hai phe đã thực sự tách hẳn ra kể từ vòng lặp này. À, nhân viên đó hình như không hiểu chính xác khái niệm về vòng lặp, nên đây chỉ là suy đoán của em thôi.”

“Vì sao đến vòng lặp này bọn họ mới chia rẽ?”

Câu chuyện tiếp theo vừa thú vị, lại vừa có sức thuyết phục đến đáng kinh ngạc.

“Bởi vì Đứa Con Của Bình Minh đã bắt đầu làm ô nhiễm thế giới.”

“Cái gì— À.”

Đặc vụ Mooksung chậm rãi há miệng, như thể cuối cùng cũng hiểu ra.

“Chúng ta cùng sắp xếp lại dòng thời gian nhé. Vòng lặp mà anh Sanghyun thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên, chúng ta sẽ gọi là A1, còn Phòng 302 hiện tại gọi là A2. Ở thời điểm A1, mâu thuẫn giữa phe Cứu Rỗi và phe Thuần Khiết vẫn chưa lớn. Bởi vì—”

“… Khi đó, Đứa Con Của Bình Minh vẫn chưa thể tạo ra ảnh hưởng quá lớn.”

“Đúng vậy. Khi ấy, tất cả những gì tồn tại chỉ là ảo tưởng rằng Đấng Vĩ Đại sẽ bảo vệ tất cả mọi người.”

Ở giai đoạn A1, tức vòng lặp mà tôi đã thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên, quan điểm tích cực về Đứa Con Của Bình Minh vẫn áp đảo tuyệt đối.

Vì vậy, thế lực của phe Thuần Khiết vẫn còn yếu, trong khi phe Cứu Rỗi thậm chí đã phóng tàu vũ trụ với mục tiêu đưa Đứa Con Của Bình Minh tới vời Trái Đất.

“Cuối giai đoạn A1, anh Sanghyun đã phá hỏng nghi thức. Nhờ vậy, Đứa Con Của Bình Minh chỉ có thể bắt đầu gây ra ảnh hưởng không hoàn chỉnh, và đó chính là tình hình hiện tại.”

“Ý em là chứng rối loạn kiểm soát cơn giận của toàn nhân loại?”

“Vâng. Nghe nói trước đây nó không nghiêm trọng như bây giờ. Nó đột nhiên trở nên trầm trọng kể từ khi bước vào thế kỷ 21.”

“Ừm…”

“Nhờ chuyện đó, khá nhiều người trong Cục Quản Trị đã bắt đầu nghĩ thế này. Có lẽ việc Đứa Con Của Bình Minh giáng xuống chính là khởi đầu của địa ngục.”

“Hiểu rồi.”

Cuối giai đoạn A1, nghi thức triệu hồi Đấng Vĩ Đại đã thất bại vì tôi.

Đứa Con Của Bình Minh bắt đầu bóp méo toàn bộ thế giới theo một cách không hoàn chỉnh, và những người trong Cục Quản Trị cảm nhận được điều đó, rồi dần trở nên hoài nghi.

“Phe Cứu Rỗi nghĩ thế này về tình hình hiện tại. Vấn đề xảy ra là vì nghi thức không hoàn chỉnh. Chỉ cần triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh một cách hoàn chỉnh thì mọi thứ sẽ được giải quyết.”

“Ừ, nói vậy cũng không hẳn là sai. Nếu có thể triệu hồi hoàn chỉnh, chẳng phải lúc đó sự sáng thế sẽ bắt đầu sao?”

“Còn phe Thuần Khiết lại nghĩ thế này. Mở mắt ra mà nhìn cái thế giới chết tiệt này đi. Một kẻ chỉ mới tỉnh một nửa đã khiến cả thế giới rối tung lên, vậy mà các người còn muốn đánh thức nó hoàn toàn sao?”

“Ha ha! Cái đó cũng đúng mà nhỉ?”

“Và thế là hai thế lực tách thành hai phe.”

Đến lúc này, tôi mới có cảm giác mình đã bắt đầu nhìn thấy toàn cảnh của Phòng 302.

Nghĩ lại thì hơi đáng tiếc thật. Tôi không có năng lực khuấy đảo tinh thần người khác giống những đồng đội còn lại.

Nếu sở hữu một năng lực như Noblesse Oblige, ngay từ lần thử đầu tiên tôi cũng đã có thể moi được những thông tin kiểu này rồi.

…

Nhưng ghen tị với thứ mình không có thì chẳng mang lại ý nghĩa gì.

Điều quan trọng hơn hết là phải nghĩ cách sử dụng thật tốt những thứ mình đang sở hữu.

“Tiếp theo mới là điểm quan trọng nhất. Nghe nói khoảng 40 năm trước, hai phe đã xảy ra một cuộc xung đột rất lớn.”

“Rồi sao?”

“Nghe nói phe Thuần Khiết đã đánh cắp một bảo vật cực kỳ quý giá.”

“Vật quý giá à?”

“Họ gọi nó là Lông Vũ Hoàng Hôn.”

“Lông Vũ Hoàng Hôn? Chính xác thì thứ đó là gì?”

“Em không biết.”

“Cái gì?”

“Nhân viên mà Ông nội đã bắn không phải là một tên lính quèn, nhưng cũng chẳng phải nhân vật cấp cao gì cả. Những gì em vừa nói đã là giới hạn thông tin mà nhân viên đó nắm giữ rồi.”

“Anh hiểu rồi. Mà nghĩ lại thì cũng đúng là như vậy. Cho dù là đặc vụ đi nữa, thì nhân viên cấp quản lý trung gian cũng có rất nhiều chuyện không được biết.”

Lông Vũ Hoàng Hôn.

Để giải nghĩa thông tin mới xuất hiện, tôi và đặc vụ Mooksung rơi vào im lặng trong chốc lát.

Eunsol thì viết lại toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ lên giấy rồi lắc lắc tờ giấy trước mặt chúng tôi, có vẻ để cho các đồng đội ở Đài Quan Sát dễ theo dõi hơn.

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, rồi tôi chợt nhận ra một sự thật cực kỳ quan trọng.

“Mọi người còn nhớ câu hỏi mà Ahri đã đặt ra lúc chúng ta họp bên ngoài không?”

Eunsol lập tức trả lời, rõ ràng bản thân em ấy cũng vừa nảy ra một suy nghĩ tương tự.

“Ahri từng hỏi rằng sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp thì có liên quan gì đến việc Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm, đúng không?”

Trong lần thử đầu tiên, Thế Giới Mới Tươi Đẹp đã sụp đổ do những hành động mang tính phá hoại của Seungyub.

Sau đó không lâu, Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm, và Thế Giới Hậu Tận Thế bắt đầu.

Tại sao sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp lại dẫn đến việc Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm?

Giờ đây, chúng tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.

“Ban đầu, phe Cứu Rỗi định triệu hồi Đứa Con Của Bình Minh thông qua nghi thức ma pháp. Tôi đã ngăn cản nỗ lực đó. Sau đó, phe Cứu Rỗi đã tạo ra một phương tiện riêng để khiến Đứa Con Của Bình Minh có thể giáng lâm. Thứ đó chính là Lông Vũ Hoàng Hôn.”

“Lông Vũ Hoàng Hôn bị phe Thuần Khiết cướp đi… rồi giấu vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”

Một phương tiện khác để Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm, Lông Vũ Hoàng Hôn.

Phe Thuần Khiết đã cướp nó rồi giấu vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Tại sao lại nhất định phải giấu nó trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp?

Bởi vì Thế Giới Mới Tươi Đẹp là nơi mà ngay cả tù nhân của Phòng 302, một Đấng Vĩ Đại, tức Đứa Con Của Bình Minh cũng không thể tùy tiện phá hủy.

Đó là một cái két sắt mà ngay cả Ma Thần cũng không thể đập vỡ.

Nếu có một món đồ quý giá cần phải giấu đi, chẳng phải nơi này chính là chỗ thích hợp nhất hay sao?

“Ghê thật… Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà chúng ta đã giải đáp được bao nhiêu là nghi vấn. Eunsol, em đã vất vả rồi.”

“Haha!”

Tiếng cười của Eunsol vang lên, mang theo cảm giác thỏa mãn vì đã đạt được thành quả.

Đột nhiên, tôi nhận ra từ nãy đến giờ đặc vụ Mooksung vẫn im lặng.

“Đặc vụ?”

“… Ta cũng hình như vừa nhận ra một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?”

“Ta biết Lông Vũ Hoàng Hôn đang nằm trong tay ai rồi.”

“Cái gì? Chuyện đó là—”

Ngay sau đó, chính tôi cũng hiểu ra điều mà đặc vụ Mooksung định nói.

Theo những thông tin mà Ahri đã tìm ra, Thế Giới Mới Tươi Đẹp là một bộ phim được lặp lại không ngừng nghỉ.

Đó là một hiện tượng kỳ quái, nơi những con quỷ vượt xa sức tưởng tượng của con người được dùng làm khán giả.

Và bên trong bộ phim ấy, có một cô gái là người đầu tiên nhận ra sự kỳ dị của thế giới.

Một cô gái, sau khi tận thế kết thúc, sẽ được tái sinh thành thiên thần tám cánh vì đã lập được công lao lớn nhất.

“… Yoo Soyeon.”

***

— Kim Ahri

Vào quanh giờ ăn trưa, tôi đang ngẩn người đứng xem tình hình diễn ra, chỉ thỉnh thoảng khẽ xoay mấy ngón tay.

Từ lúc nào đó, tôi thậm chí còn phải sử dụng Thiếu Nữ Không Tồn Tại, bởi vì nếu không làm vậy, đám ngốc kia cứ liên tục làm loạn lên vì muốn tỏ tình với tôi.

“Này, này! Seungyub, thử dùng Q vào bụi cỏ xem.”

“… Không, tại sao lại phải dùng kỹ năng vào đó—”

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Seungyub từng bị ném sách vào thùng rác, bị tôi phóng máy bay giấy vào đầu mà vẫn bình thản hơn tôi tưởng rất nhiều.

Vậy tại sao chỉ vì bị trêu chọc trong game mà mặt cậu ta lại đỏ bừng lên như thế?

“Ái chà~ Chậm hiểu quá vậy. Cái đứa màu xanh ở phía sau kìa, phải bắt nó chứ.”

“G, giờ chưa phải lúc để làm vậy.”

Tại sao cậu ta lại có thể nhập tâm đến mức ấy vào một cái trò chơi điện thoại ngớ ngẩn cơ chứ?

Đúng là kỳ lạ thật.

Lúc lần đầu tiên nhìn thấy thứ gọi là điện thoại di động, tôi còn thấy nó to gần bằng cẳng tay của một người, và khi ấy, tôi vẫn nghĩ một thứ bất tiện như vậy chắc sẽ rất khó được phổ biến rộng rãi đến công chúng.

Vậy mà lại còn chơi được game nữa?

Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi, tại sao lũ trẻ lại mê mẩn game đến như vậy.

Chẳng lẽ chúng cần phải phấn khích đến mức đó sao?

Nghĩ lại thì, từ rất lâu trước đây tôi cũng từng đầu tư chứng khoán chỉ vì thấy vui.

Tôi đã cố thử bằng bản năng thuần túy, hoàn toàn bỏ qua ký ức của một hồi quy giả.

Kết quả là trong một tuần, tôi đã mất khoảng 750 triệu won.

Với một số người thì chuyện đó có lẽ là thảm họa lớn, nhưng đối với tôi thì chẳng có gì đáng kể.

Tôi chỉ cười rồi bảo Bộ Trưởng nạp tiền bù vào tài khoản cho mình.

Biểu cảm của Bộ Trưởng cứng đờ suốt một lúc lâu, sau đó một vấn đề nhỏ đã xảy ra, và ông ta đã đóng băng toàn bộ tài khoản chứng khoán của tôi.

“Wow… Lại trượt nữa rồi. Cậu cố tình bắn trượt đấy à? À, hay là chiến thuật tâm lý? Hay là cố tình giả vờ chơi dở tệ đúng không?”

Dù sao đi nữa, trong quá trình quan sát Seungyub phiên bản “Thái Sơ Nhân Loại”, tôi đã nhận ra hai sự thật.

Thứ nhất, Thái Sơ Nhân Loại đáng gờm hơn tôi tưởng rất nhiều.

Thái Sơ Nhân Loại đã tái hiện cực kỳ hoàn hảo hình ảnh một Seungyub cấp hai vừa nghiện game đến mức khó tin, vừa là một con người yếu đuối.

Nhờ vậy, tôi cũng cảm nhận được rằng Seungyub của ngày nay thực sự đã khác xa so với quá khứ.

Nói thật thì cậu ta không phải kiểu người thông minh hay có tâm cơ sâu sắc gì, nhưng sự tự tin, hay nói đúng hơn là khí thế của cậu ta, đã hoàn toàn khác.

Nếu là Seungyub hiện tại, tôi cảm thấy cậu ta chẳng cần phải dùng đến nắm đấm cũng có thể áp đảo đám học sinh cấp hai bằng khí thế của mình.

… Tất nhiên, tôi cũng nghĩ cậu ta chắc sẽ dùng nắm đấm thôi.

Tính cách của cái tên đó vốn đã như vậy rồi.

Thứ hai, liệu cậu ta có thể nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên theo cách này hay không?

Dù có bao biện thế nào đi nữa, Seungyub hiện tại cũng rất khó được xem là Seungyub ‘thật sự’.

Phải coi rằng nhân cách thật đang ngủ say, còn một nhân cách ảo đang thay cậu ta trải nghiệm mọi thứ mới đúng.

Như vậy mà vẫn có thể nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên sao?

Tôi không biết.

Những đồng đội khác cũng từng nghi ngờ về điểm này, nhưng Khách Sạn không đưa ra câu trả lời.

Tuy nhiên, có một lập luận như thế này đã được đưa ra.

Nếu có hai lựa chọn A và B, mà đã chắc chắn A là đáp án sai, vậy dù B có đáng ngờ đến đâu, chẳng phải cuối cùng bạn vẫn phải chọn B hay sao?

Thành thật mà nói, tôi không thể phản bác lập luận ấy.

Nhìn lại những lựa chọn mà tôi đã đưa ra trong quá trình vượt qua các Phòng Nguyền Rủa, số lần tôi thực sự chắc chắn đó là đáp án đúng lại ít đến bất ngờ.

Trong rất nhiều trường hợp, tôi chỉ chọn đáp án còn lại vì “lựa chọn kia chắc chắn là sai”.

Lần này cũng vậy.

Seungyub đã tự mình thử và thất bại, vậy chúng tôi buộc phải thay đổi tình huống.

Ngoài ra, tôi còn nghĩ đến một chuyện khác.

Trong lần thử đầu tiên, Seungyub đã lấy lại “một phần” ký ức quá khứ.

Nói cách khác, diễn biến khi đó không hoàn toàn sai.

Nếu có một bài toán gồm mười bước, thì có lẽ từ bước 1 đến bước 5, 6 vẫn là đáp án đúng, nhưng từ bước 7 trở đi mới bắt đầu sai lệch, khiến toàn bộ diễn biến đi chệch hướng.

Chúng tôi phải tìm ra diễn biến nào là sai, đồng thời xác định đâu mới là diễn biến đúng.

“À, hay là mới bắt đầu chơi game này chưa lâu đúng không? Vậy thì còn đỡ!”

“…”

“Hả? Số trận là… 3.200 trận? Nhưng mà rank thì…”

Đến đây, khuôn mặt Seungyub bắt đầu đỏ bừng lên.

Tôi cảm thấy chỉ cần Songee nói thêm vài câu nữa thôi là Seungyub sẽ đấm cô ấy một cái.

Nhưng có vẻ Songee đã dự đoán được chuyện đó từ trước, nên cô ấy khẽ vuốt chiếc vòng tay.

Ngay khoảnh khắc ấy—

“Cậu hơi quá đáng rồi đấy. Vừa phải thôi.”

Một cô gái lên tiếng với giọng hơi pha chút bực bội.

Mái tóc nâu, đôi mắt to tròn, trong veo, cùng phần cổ trắng muốt.

Đó là Yoo Soyeon.

Cô gái trừng đôi mắt sắc lạnh về phía Songee rồi nói.

“Bây giờ cũng đang giờ ăn trưa mà? Không ăn cơm thì cậu ở đây làm gì?”

“Tớ làm gì chứ? Thấy cậu ta cứ cắm đầu vào điện thoại mãi nên tớ chỉ xem thử cậu ta đang làm gì thôi.”

Trên bề ngoài, Songee trông như thể đang tức giận vì bị Yoo Soyeon kiếm chuyện, nhưng trong mắt tôi, rõ ràng đó chỉ là diễn xuất.

Suy nghĩ thật sự của cô ấy chắc chỉ khoảng thế này thôi.

‘Ôi chao! Nhìn cô bé này xem? Cậu giận vì tôi chọc Seungyub vài câu đấy à?’

Tôi dám chắc rằng, Songee thực ra thấy tình huống này vô cùng thú vị.

Từ cái cách cô ấy tận hưởng Hotel Cinema ở Phòng 204, đến việc tạo ra hình ảnh idol trường Jeguk ở thế giới thực, rồi cả trường hợp lần này.

Songee vốn là kiểu người âm thầm thích thú với những tình huống giống hệt truyện tranh như thế này.

Có cảm giác cô ấy muốn trở thành nhân vật chính trong một bộ truyện tranh vậy.

Mong muốn trở thành nhân vật chính cũng là một phần con người của cô ấy.

“Cậu đâu chỉ đứng xem? Cậu cứ đứng phía sau trêu chọc cậu ấy mãi còn gì?”

“Thì sao? Liên quan gì đến cậu? Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là bạn gái của Seungyub đấy!”

“Đ, đừng có nói linh tinh!”

Wow… Nhìn trình độ cuộc hội thoại này đi! Trẻ con đến mức này thật luôn à?

Songee à, cậu nghĩ ra mấy câu thoại này ngay tại chỗ đấy à?

Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thực sự tưởng cậu mới 16 tuổi mất!

Mà khoan, chẳng phải Kain đã nói đúng rồi sao?

Cô bé tên Soyeon này vốn đã có thiện cảm với Seungyub từ trước.

Nói thật thì Seungyub hiện tại… Ừm, cậu ta chẳng phải kiểu nhân vật sẽ khiến một cô gái rung động cho lắm.

Nhưng đây là một thế giới tràn ngập giả dối, một thế giới mà tất cả mọi người đều là NPC, và chỉ có hai người họ là thật.

Hơn nữa, đó còn là một cậu con trai từng tỏ tình với chính cô bé ấy.

Những yếu tố ấy đang kích thích tình cảm của Soyeon sao?

Dù thế nào đi nữa, nếu tình huống được giải quyết theo cách này thì diễn biến sẽ thay đổi như thế nào?

Ngay từ đầu, chính xác thì cái gì đã thay đổi?

“Này! Park Seungyub!”

“Hả? Sao, sao thế?”

“Tớ có chuyện muốn nói. Ra ngoài với tớ.”

“Hả? C, chuyện gì? Nhưng trận này của tớ vẫn chưa đánh xong mà—”

“Này!”

“À, biết rồi. Tớ tắt máy ngay đây.”

Chẳng bao lâu sau, Soyeon dẫn Seungyub ra khỏi lớp.

Những đứa trẻ khác cũng đã rời đi từ trước, để xuống nhà ăn của trường dùng bữa trưa.

Sau khi cả Seungyub lẫn Soyeon đều rời đi, thì hai “học sinh cấp hai” duy nhất còn ở lại nhìn nhau.

“Thấy tế nào?”

“Màn diễn xuất rất ấn tượng.”

“Ồ~ Chính xác thì ấn tượng ở chỗ nào?”

“Những câu thoại trẻ con chẳng khác gì học sinh tiểu học tuôn ra tự nhiên như nước chảy khiến tôi phải khâm phục đó. Cứ như thể cậu đọc thẳng những lời đang nằm trong đầu mình mà chẳng cần suy nghĩ gì cả, và trình độ của những lời đó thì vừa khéo đúng chuẩn học sinh tiểu học.”

“… Ý cậu là tôi giống mẹ cậu chứ gì?”

“Ồ~ Tôi còn tưởng cậu giống hệt Miro luôn đó.”

“Vậy thử gọi tôi là ‘mẹ’ xem nào.”

“…”

“…”

Có phải vì địa điểm hiện tại là trường cấp hai không?

Đến cả tôi cũng cảm thấy mình cũng bắt đầu hành xử trẻ con một cách kỳ lạ.

Chẳng bao lâu sau, Songee cười gượng một tiếng rồi chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc.

“E hèm, Ahri này. Cậu thấy chính xác thì chuyện gì đã thay đổi?”

“Cuộc gặp đầu tiên giữa Soyeon và Seungyub đã thay đổi.”

“Ban đầu là có người bắt nạt Seungyub, sau đó Soyeon nhìn thấy và cứu em ấy. Đúng không?”

“Đúng vậy.”

Songee lẩm bẩm với vẻ mặt mơ hồ.

“… Có vẻ sự thay đổi trong lần gặp đầu tiên đã khiến mối quan hệ giữa hai người đó thay đổi theo.”

“Chính xác là thay đổi thế nào?”

“Cái đó thì từ bây giờ chúng ta phải tự mình quan sát thôi.”

Bạn đã đến cuối chương 757.

Không gian đọc của bạn