Chương 754: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (24)
—
Kim Sanghyun
— Dust in the wind ~
Tôi tỉnh lại cùng với tiếng nhạc quen thuộc vang lên bên tai.
Vì đây là lần thử thứ hai nên tôi vốn đã biết trước rằng bên trong căn nhà sẽ tràn ngập loa và tiếng nhạc ồn ào đinh tai.
Dù biết vậy, thứ âm thanh chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ vẫn thật sự rất khó chịu.
“Ưm…”
Những việc tiếp theo cũng chẳng khác gì nhiều so với ở lần đầu tiên.
Sau khi tắm rửa và rửa mặt qua loa xong, tôi ăn sáng bằng hộp cháo Campbell lấy từ ngăn tủ.
Sau đó là chuẩn bị ra ngoài, như thể mình chẳng hề hay biết gì cả.
Rồi chẳng bao lâu sau, tôi lên xe, khởi động máy.
— Vrùmmm!
Những việc sau đó thì rất đơn giản.
Chỉ là tận hưởng một chuyến xe bình thường như bao người đàn ông trung niên Mỹ khác mà thôi.
Ở giai đoạn đầu của lần thử thứ hai, tôi không có việc gì quá đặc biệt để làm.
Bởi vì tôi đã biết rằng, đời sống thường nhật của tôi ở phòng 302 đang bị Cục Quản Trị giám sát.
Nếu gây ra chuyện gì ầm ĩ thì rất có khả năng một đặc vụ, hoặc một nhân viên sẽ xuất hiện ngay, nên tôi phải hành động như thể mình không biết gì cả.
Cứ kéo dài thời gian như thế thì…
—
Rầm!
Sẽ có một đồng đội tìm đến tôi, theo kế hoạch là như vậy.
—
Bíp bíp! Bíp!
Những tiếng còi xe chói tai và cả những lời chửi rủa bật ra như thể họ đã chờ sẵn.
“Này! Này thằng chó này! Lái xe đàng hoàng vào coi?”
Rõ ràng là hắn tự đâm vào xe tôi từ phía sau, thế mà lại quay sang khó chịu với tôi.
Vô lý thật, nhưng ở phòng 302, cái thái độ điên khùng như thế này có lẽ mới là hành vi bình thường.
Tôi nhanh chóng bước xuống xe thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Là đặc vụ Mooksung.
“Ba mày dạy mày lái xe bằng ngón chân à?!”
“…”
“Cái gì? Cái ánh mắt đó là sao? Muốn đánh nhau à? Được thôi! Mày nghĩ tao sợ mày chắc?”
Tôi thật sự phải khâm phục khả năng diễn xuất của đặc vụ Mooksung.
Bác ấy đã bắt chước một người dân của phòng 302 mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận quá xuất sắc.
—
Rầm!
Vừa trợn mắt bước xuống xe, đặc vụ Mooksung như thể định nói với tôi vài câu, rồi ngay lập tức —
—
Cạch!
Bác ấy rút súng ra chĩa thẳng về phía tôi mà không hề báo trước!
Thật lòng mà nói thì tôi có hoảng hốt, vì chuyện này không hề nằm trong kế hoạch.
Ngay khoảnh khắc ấy, hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu tôi.
Chẳng lẽ hành động lúc nãy không phải là diễn?
Chỉ trong chốc lát đó, bác ấy đã bị Đứa Con Của Bình Minh làm cho mất lý trí, rồi bị cơn cuồng loạn nuốt chửng?
Theo bản năng, tôi lập tức vào tư thế, và khi định gạt khẩu súng xuống thì một tin nhắn hiện lên.
Kim Mooksung
:
Cứ đứng yên.
Ngay sau đó là tiếng súng nổ vang lên.
—
Đoàng! Đoàng đoàng!
Khẩu súng chĩa về phía tôi đã lệch nhẹ sang bên ngay trước lúc bóp cò, và từ phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết.
“Khực!”
Tôi vô cùng sửng sốt.
Kim Sanghyun
:
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Kim Mooksung
:
Có một nhân viên đang giám sát cậu.
Kim Sanghyun
:
Cháu hỏi là nổ súng vậy có ổn không.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Cửa Sổ Chat như bị nhiễu.
Tôi có hơi giật mình, nhưng vì việc giao tiếp vẫn không bị ảnh hưởng nên quyết định bỏ qua.
Mà quan trọng hơn, ánh mắt giám sát tôi là sao cơ?
Chắc chắn là nhân viên của Cục Quản Trị rồi.
Chuyện có người giám sát thì tôi đã biết từ lần thử đầu tiên rồi.
Nhưng dù vậy, bác ấy lại dám nổ súng bắn kẻ đó ngay lập tức sao?
Tôi không phải đang nói mấy lời ngây thơ kiểu “Không được làm hại người khác”, mà là nếu cứ thu hút quá nhiều sự chú ý từ phía Cục Quản Trị thì…
Ngay lúc đó, đặc vụ Mooksung thay vì giải thích, thì khẽ cười rồi nháy mắt với tôi.
“…”
Nhờ thế mà tôi hiểu ra.
Trong chốc lát đó, đặc vụ Mooksung đã bổ sung thêm một kế hoạch ngẫu hứng!
Lý do vì sao bác ấy đột ngột bắn vào một nhân viên cấp thấp đang giám sát tôi đã được làm sáng tỏ không lâu sau đó.
“Ôi trời! Ôi trời! C, cái này là chuyện gì vậy!”
Từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
Tôi khẽ quay đầu lại, và chỉ cần nhìn thân hình thôi cũng đủ nhận ra đó là Eunsol.
Trong túi của Eunsol, như thể đã chờ sẵn, thuốc cầm máu và băng gạc lần lượt được lấy ra.
“Cứ nằm yên đi ạ! Tôi sẽ giúp anh!”
Kim Sanghyun
:
Đây là kế hoạch của hai người đặt ra vào buổi sáng sao?
Kim Mooksung
:
Ừ. Vì có vẻ bên cạnh cháu sẽ có nhân viên, nên chúng ta cứ giúp đỡ họ một tí chứ nhỉ.
Năng lực của Eunsol, Noblesse Oblige.
Sức mạnh khiến người ta nhận được quyền lợi khi thực hiện nghĩa vụ.
Bảo đồng đội nổ súng, rồi để Eunsol cứu giúp như vậy cũng tính là ân huệ sao?
Tôi thấy cái cách dùng năng lực này đúng là có phần cưỡng ép quá mức, nhưng nghĩ lại thì ở phòng 301 thì chẳng phải chúng tôi đã từng cưỡng ép đáp ứng điều kiện theo kiểu tương tự hay sao.
Kim Mooksung
:
Ta nghĩ chắc phải thẩm vấn một thằng nhân viên để moi ra chút thông tin. Nào, lên xe đi.
Ngay sau đó, tôi chuyển sang chiếc xe mà đặc vụ Mooksung đã lái tới.
Vừa đổi xe xong thì cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.
Dù sao thì, trong chiếc xe mà đặc vụ Mooksung lái tới chắc chắn sẽ không có máy ghi âm, hay camera ẩn gì cả.
—
Vrùm!
“Buổi sáng diễn ra khá suôn sẻ nhỉ. Cháu thấy vậy không?”
“Có vẻ là vậy.”
Nếu Eunsol có thể khéo léo “thuần hóa” tên đặc vụ kia để moi thêm thông tin thì mọi việc chắc sẽ còn thuận lợi hơn nữa.
“Như mọi người đều biết rồi, mục tiêu của chúng ta lần này rất đơn giản và rõ ràng.”
Ở lần thử thứ hai, việc của cả tổ đội, lấy trung tâm là tôi, là rất rõ ràng.
Tiếp xúc với phe phái thiểu số trong Cục Quản Trị phòng 302, tức những người phản đối Đứa Con Của Bình Minh, rồi lôi kéo họ về phe mình!
“Tin ta đi. Ta nắm rõ Cục Quản Trị từ trong ra ngoài cơ mà?”
“…”
“Gì? Này thằng kia, cái biểu cảm đó là sao?”
Nếu Kain nói những lời này thì chắc hẳn nghe rất đáng tin, nhưng do là đặc vụ Mooksung nói nên lại có chút gượng gạo.
“Thằng kia, không tin ta à?”
“Tất nhiên là cháu tin rồi. Dù sao bác cũng là một đồng đội quý giá cơ mà?”
“Nghe như kiểu cháu không tin nếu xét về năng lực của ta vậy. Này nhé, chẳng có gì là ta không biết về Cục Quản Trị cả.”
Ừm, Cục Quản Trị mà đặc vụ Mooksung biết, và Cục Quản Trị của phòng 302 thực chất gần như là hai tổ chức khác nhau rồi còn gì?
Dù sao thì việc đặc vụ Mooksung hiểu Cục Quản Trị hơn tôi cũng là sự thật, nên tôi cũng chẳng buồn phản bác.
“Cụ thể là bác định làm thế nào?”
“Trước tiên phải ra khỏi Austin đã.”
—
Vrùmmm!
Chiếc xe lao đi vun vút trên đường.
Bỗng nhiên, giả thuyết mà Kain đã nói trong cuộc họp chợt vụt qua đầu tôi.
‘Lúc nãy anh có thắc mắc mà, đúng không? David đã đi đâu rồi ấy. Rốt cuộc hắn ta đã đi đâu?’
‘Những đặc vụ lập công lớn cho sự giáng lâm của Đứa Con Của Bình Minh đều đã trở thành thiên thần sáu cánh. Chỉ trừ David. Tại sao vậy?’
‘Ban đầu em cứ nghĩ là anh ta đã chết trước ngày tận thế, nhưng như thế không hợp lý. Ở Thiên Đường, người chết cũng sẽ được sống lại mà.’
‘Suy đi tính lại, em đã nảy ra một ý nghĩ thế này. Có khi nào David đã phản bội Đứa Con Của Bình Minh không? Giống như anh vậy?’
‘Nếu vậy thì cũng có thể giải thích được vì sao hắn ta vẫn không trở thành Thủ Hộ Giả sáu cánh, dù đã tham gia vào nghi thức. Vì hắn ta là kẻ phản bội.’
“… David.”
Một trong năm đặc vụ đã tham gia vào nghi thức giáng lâm của Đứa Con Của Bình Minh.
Cũng là người duy nhất trong số đó không thể tái sinh thành thiên thần sáu cánh sau ngày tận thế.
“Cháu đang nghĩ đến giả thuyết của Kain sao?”
“…”
“Hừm, cũng có lý đó. Thế còn suy nghĩ của cháu thì sao? Dù gì thì người đã từng trực tiếp gặp tên đó là cháu, chứ không phải Kain.”
“Chuyện đó thì cũng đã lâu rồi nên ký ức của cháu mờ nhạt lắm. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Cháu có cảm giác hắn đang nắm giữ rất nhiều chìa khóa của phòng 302. Có khi, hắn còn biết cách để đưa thế giới quay trở lại cũng nên.”
“…”
“Lấy việc tìm ra David làm mục tiêu số một đi.”
***
— Park Seungyub (Thái Sơ Nhân Loại)
“Ha… a…!”
Ôi trời, buồn ngủ thật đấy.
Giá mà bỏ mẹ học luôn, rồi đi chơi LoL thì tốt biết mấy…
Tôi có thực sự cần đi học không chứ?
Đến đó rồi cũng có học được gì đâu.
Thật lòng mà nói, việc tôi phải đi học chẳng khác nào một quy tắc vô nghĩa do mấy người lớn ngu ngốc đặt ra thôi.
Nói theo kiểu LoL thì, nó y như cái lũ bị trói buộc bởi mấy chiến thuật khuôn mẫu vậy.
Tại sao Yasuo lại không thể đi Hỗ Trợ chứ?
Lý lẽ đâu? Lý lẽ đâu hả!
A~ giờ nghĩ đến lại càng thêm bực nữa rồi.
Đám đồng đội não chứa giòi hôm qua đúng là chơi dở tệ, mà cái tôi lại còn cao ngút trời -
Mới nghĩ tới đây thì, một chuyện không thể hiểu nổi đã xảy ra!
“Ơ? Ơ? G, gì thế…! Cái gì vậy?”
Con đường dẫn đến cổng trường biến mất rồi?
Đây không phải là mơ chứ? Chẳng lẽ tôi vẫn đang ngủ trên giường sao?
Con đường mà tôi vẫn đi học mỗi sáng suốt hai năm nay.
Thật lòng thì tôi còn tưởng mình chỉ cần nhắm nửa mắt thôi cũng có thể đến trường dễ dàng.
Vậy mà tôi lại bị những ảo ảnh không thể hiểu nổi làm cho lạc đường.
…
Khi tôi đến trường thì đã bị tính là đi trễ rồi.
“Park Seungyub, cái thằng này! Làm gì mà đến muộn thế hả? Ngủ quên à?”
“E, em… bị lạc đường…”
“Cái gì? Này, nói gì cho hợp lý chút coi. Em là học sinh mới chuyển trường chắc?”
“Em nói thật mà! Đột nhiên con đường trở nên kỳ lạ, và em không biết phải đi hướng nào nữa nên -”
“Thằng nhãi này! Đừng có nói bậy nữa, mau quỳ xuống đi!”
Mới sáng sớm mà đã xui xẻo thật.
… Đáng buồn thay, chuyện này mới chỉ là sự khởi đầu của một ngày khủng khiếp.
Tiết tiếng Hàn đầu tiên, tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận ra sách giáo khoa của mình đã biến mất.
“Park Seungyub! Sao em không lấy sách ra hả?”
“Hả? R, rõ ràng là trong ngăn bàn có sách mà?”
“Ha… Seungyub à. Dù thế nào thì em cũng phải mang sách giáo khoa theo chứ!”
“Thật mà, hôm qua nó vẫn còn trong ngăn bàn!”
Sách giáo khoa vốn còn ở trong ngăn bàn từ hôm qua đã biến mất, còn trên bàn thì đầy những nét bút bẩn thỉu khó chịu như đang chế giễu tôi.
Những chuyện như thế liên tiếp xảy ra suốt buổi sáng, khiến giáo viên thì khỏi nói, ngay cả đám học sinh xung quanh cũng bắt đầu khúc khích cười.
“…”
Tôi ghét trường học.
Ghét cả giáo viên, ghét đám học sinh kia hơn cả ghét việc học.
Tôi chỉ muốn sống và làm điều mình muốn thôi.
Vì vậy, tôi chỉ cúi gằm mặt xuống rồi lấy điện thoại ra.
***
‘Giờ này chắc đáng lẽ nó phải la hét lên rồi chứ nhỉ, vậy mà lại trụ được tốt hơn tôi tưởng đó?’
‘… Nhìn thì có vẻ mấy kiểu bắt nạt này nó quen rồi.’
‘Úi! Ahri à, câu đó nghe buồn quá - ơ, gì thế?’
‘Sao vậy?’
‘Nó đang làm gì với điện thoại vậy?’
‘Chắc là làm gì đó thôi. Bọn trẻ bây giờ dính lấy điện thoại cả ngày mà.’
‘A, này! Cậu định nói cái giọng bà cụ cả ngày đấy hả? Có thôi đi không?’
‘…’
‘Cái đó là trò game nó vẫn hay chơi trên máy tính đó. Trên điện thoại cũng chơi được à?’
‘Có vẻ là vậy.’
‘Thức trắng cả đêm rồi đến trường lại chơi tiếp à? Không thấy chán sao? Chơi suốt 20 tiếng mỗi ngày trong 10 năm mà vẫn còn thấy vui được à?’
‘Có vẻ là vậy.’
‘A, thật luôn á, cậu cũng không rành về game đúng không? Nói chuyện với cậu còn khó hơn cả Miro nữa.’
‘…’
‘Để tôi giúp nào~!’
‘Cậu định làm gì?’
‘Cậu có biết thứ mà người ta ghét nhất khi chơi game là gì không?’
‘…’
‘Đương nhiên là không biết rồi. Làm sao cậu biết được chứ.’
***
Phiên bản di động của Liên Minh Huyền Thoại,
Wild Rift
Trận chiến kéo dài hơn mười phút giờ đang đặt cược toàn bộ vào pha combat duy nhất này.
Khoảnh khắc này căng như dây đàn, yêu cầu người ta phải tập trung toàn lực!
Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói.
“Này, này! Seungyub à, dùng Q vào bụi cỏ đi.”
“… Không, sao lại bảo dùng kỹ năng vào đó -”
“Ài, sốt ruột quá. Phải bắt cái thằng màu xanh phía sau chứ.”
“B, bây giờ đâu phải lúc để bắt.”
“Wow… lại trượt nữa rồi. Cậu cố ý bắn trượt à? À, hay là chiến tranh tâm lý? Cố tình giả vờ là mình tệ cực kỳ đúng không?”
“…”
Làm ơn… làm ơn dừng lại đi!
Nghe cách cậu ta nói thì rõ ràng cậu ta chẳng biết gì về Wild Rift cả!
“Ơ, ơ? Cái thằng màu đỏ! Đánh thằng màu đỏ đi!”
“Đ, đỏ là đồng đội -”
“Wow… lại trượt nữa rồi. Cậu thật sự tệ quá đó. Hay là nên chơi trò khác thì hơn nhỉ? À, hay là cậu mới chơi game này chưa lâu? Nếu vậy thì còn chấp nhận được!”
“…”
“Ơ? Số trận… 3.200 trận? Vậy mà rank lại là…”
Tôi muốn chết luôn cho rồi.


