Chương 753: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (23)
—
Miro
[… ngươi …]
“Ưm… Ahri à, căn phòng này lạnh quá đi - ơ?”
Lần thử thứ hai ở phòng 302 bắt đầu!
Không lâu sau khi vừa thức tỉnh, tôi đã nhận ra một chuyện.
Lại chỉ có một mình tôi sao?
“… Cái gì vậy trời?”
Mọi chuyện bắt đầu giống hệt lần thử đầu tiên.
Đây là một căn nhà riêng cực kỳ rộng, và tôi sống một mình.
Cha mẹ tôi, tức những người thân hợp pháp gì đó, chỉ tồn tại trên giấy tờ, nếu tôi thử liên lạc thì họ là những người không hề tồn tại.
Buổi sáng hôm nay, Kain đã chỉ chú ý đến chuyện Seungyub sẽ phải tiến hành một mình, nhưng tôi cũng vẫn cứ rơi vào tình trạng y như thế này.
Trước tiên thì gọi Kain ra đã.
[… Điều ngươi mong muốn…]
“Im lặng coi.”
—
Cạch!
Cùng với âm thanh của kim đồng hồ chuyển động, Kain xuất hiện.
“Vẫn chưa có chuyện gì lạ chứ?”
“Ừm.”
Vừa bước ra, Kain đã lập tức chạm chạm vào Cửa Sổ Trạng Thái, kiểm tra đủ thứ.
“Hmm… vị trí hiện ra rất rõ ràng.”
“…”
“Kim Sanghyun, Kim Mooksung, Lee Eunsol. Ba người này đang có vị trí là nước Mỹ. Chắc là ba người đó sẽ cùng tiến hành với nhau đấy.”
“…”
“Park Seungyub, Kim Ahri, Yoo Songee. Ba người này thì ghi là Trường Sơ Trung Bangbae. Có vẻ Songee cũng bắt đầu ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
“Vậy là bên này chỉ có mình tớ thôi à?”
“Đúng. Tớ với anh Jinchul, Elena thì sẽ ở Thế Giới Hậu Tận Thế. Bên này chỉ có cậu thôi.”
Tôi hơi bực mình, bèn úp mặt xuống bàn.
“Aaaa~ Sao lại có mỗi mình tớ ở đây vậy chứ?”
“…”
“Cũng chẳng phải giúp bác sĩ ở Mỹ, cũng chẳng phải đi dạy dỗ Seungyub ở trường!”
“Không, sao lại dạy dỗ Seungyub…”
“Một mình tớ ở đây thì làm được gì? Chẳng phải tớ mới là người giống học sinh trung học hơn cả Ahri với Songee sao?”
Tôi càu nhàu như thế, và Kain khẽ cười rồi đáp lại.
“Vai trò học sinh trung học thì ai cũng có thể làm, nhưng việc ở nơi này thì chỉ có cậu mới làm được. Nên Khách Sạn mới sắp xếp cậu ở đây.”
Đó là mấy lời nghe có vẻ hiển nhiên để dỗ tôi đang hờn dỗi, nhưng dù vậy tôi vẫn thấy dễ chịu hơn một chút.
Ngoài ra, tôi cũng tò mò không biết vai trò của mình là gì nữa.
“Vậy vai trò của tớ là gì?”
Lúc đó, ánh mắt Kain hướng về phía khoảng không.
Thái độ như thể cậu ấy đang lần theo ký ức của quá khứ.
Khởi đầu của câu chuyện nghe có vẻ khá là mơ hồ viển vông.
“Đêm qua, tớ đã hỏi lời khuyên từ Con Cú. Nó bảo rằng, nếu khó mà suy luận logic ra quá trình, thì hãy nhìn kết quả trước, rồi suy ngược ra quá trình.”
“Ờ…”
“Lúc đầu tớ chỉ nghĩ rằng chuyện đó liên quan đến Seungyub, nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn một chút thì có vẻ là một lời khuyên bao quát cho cả phòng 302. Đó cũng là một lời khuyên tốn 3 điểm nữa.”
“…”
Tôi chẳng hiểu cậu ý đang nói gì cả…
Có lẽ đọc được vẻ mặt đó của tôi, Kain liền mỉm cười và giải thích cho dễ hiểu hơn.
“Đơn giản thôi. Chúng ta phải tiến hành phòng 302 như thế nào đây? Vừa suy nghĩ như vậy, thì tớ nhận ra vài nghi vấn. Tại sao? Vì thông tin liên quan đến Thế Giới Mới Tươi Đẹp còn quá thiếu.”
“Rồi sao?”
“Tớ nảy ra một suy nghĩ thế này. Hãy nghĩ ngược lại xem sao. Điều kiện để có kết thúc hạnh phúc là gì? Hãy hình dung trước cái kết rồi từ đó lập kế hoạch ngược lại.”
“Ừm…”
“Thứ nhất, dĩ nhiên là phải ngăn không cho Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.”
“Cái đó tớ cũng biết.”
“Thứ hai là chúng ta phải loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực mà Đứa Con Của Bình Minh đã gieo rắc lên thế giới.”
“Ừm, cái đó tớ cũng hiểu.”
Chỉ ngăn được việc Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm thôi thì vẫn chưa đủ.
Tên Tù Nhân đó đang gửi cho khắp thế giới một thông điệp tinh thần, rằng “Hãy làm điều mà ngươi mong muốn”.
Nếu chúng tôi không xóa bỏ luôn cả ảnh hưởng đó, thế giới tất sẽ phải đón nhận một cái kết khủng khiếp.
“Thứ ba. Thành thật mà nói, trước đó tớ chưa nghĩ xa tới vậy. Nhưng sau khi nghe lời của chị Eunsol hôm qua, tớ đã hiểu ra. Chúng ta phải xóa bỏ Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
“Vì Thế Giới Mới Tươi Đẹp là một nơi kinh khủng sao?”
“Đúng. Nói hơi quá một chút thì, chẳng phải đó là nơi giam cầm vô số người vô tội trong một thế giới giả dối vì sự tồn vong của nhân loại sao?”
Ba điều kiện cho một kết thúc hạnh phúc là như vậy chăng?
Ngăn Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.
Xóa bỏ ảnh hưởng của Đứa Con Của Bình Minh.
Xóa bỏ Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
“Và mục số 3 này là chuyện liên quan đến cậu.”
“Hả?”
“Xóa bỏ Thế Giới Mới Tươi Đẹp nghĩa là gì? Đến gần cuối câu chuyện, những cư dân của thế giới giả dối, trong đó có cả Seungyub, đều phải đi ra ngoài.”
“Đúng thật.”
“Nhưng những người đó có thể tự mình đi ra được không? Trong khi Cục Quản Trị đang khống chế họ?”
Lúc này tôi bắt đầu hiểu được điều Kain định nói.
Đến gần hồi kết, những cư dân của Thế Giới Mới Tươi Đẹp, bao gồm Seungyub, Ahri, Songee, tất cả đều phải ra ngoài.
Nhưng cư dân của thế giới giả dối thì rất khó tự mình thoát ra.
Vì sao ư?
Trước khi Seungyub chết, có một sức mạnh như cục tẩy vô hình đã lập tức xóa sạch những cư dân bị ô nhiễm.
Seungyub cảm thấy hoàn toàn không có cách nào để chống lại thứ sức mạnh ấy.
Chắc hẳn Songee và Ahri cũng không thể đối phó được.
Ở bên trong thì bọn họ không thể chống lại sự khống chế của Cục Quản Trị.
Vì thế, nhất định phải có một đồng đội ở bên ngoài hỗ trợ.
Phải có ai đó xông vào Trường Sơ Trung Bangbae rồi đánh chết sạch đám nhân viên ở bên trong!
“Vậy thì đó là vai trò của tớ nhỉ.”
“Rồi sẽ đến lúc thôi. Trước mắt thì cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Và còn nữa…”
Và còn nữa?
Đột nhiên Kain nheo mắt, lẩm bẩm:
“Trong mục Nắm Bắt Tình Huống có ghi một câu khá kỳ lạ.”
“Hả?”
“Miro.”
“Ừm!”
“…”
“Ka, Kain?”
Câu hỏi cuối cùng khiến tôi vô cùng hoang mang.
“… Chính xác thì tình yêu đích thực là gì? Họ bảo tớ suy nghĩ về điều đó.”
Tình yêu đích thực?
***
—
Kim Ahri
Tôi đến lớp từ sáng sớm, rồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Vai trò của tôi là tái hiện lại “một cuộc đời đau lòng” đầu tiên, bằng cách bắt nạt Seungyub ở trường trung học.
Đó thật sự là vai trò của tôi sao?
“…”
Trông tôi thế này thôi, nhưng tôi cũng từng là một Kẻ Im Lặng đấy nhé.
Nhìn từ phía Khách Sạn, có lẽ Kẻ Im Lặng cũng chỉ to ngang một chủ tiệm tạp hóa ở góc phố thôi thì phải.
Thôi nào, cố lên.
Nghĩ lại thì, việc tôi đã làm ở lần thử đầu tiên của phòng 104 cũng chẳng khác bao nhiêu.
Trước tiên là -
Vừa nghĩ đến đó, trước mắt tôi bắt đầu hiện ra một ảo ảnh mờ mờ.
Chào buổi sáng!
Người có thể cho tôi thấy thứ đó thì chỉ có một mà thôi.
—
Cạch!
Ngay sau đó, cửa lớp mở ra, và một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
“Vậy ra cậu cũng bắt đầu ở đây à.”
“Ừ.”
Songee hơi mỉm cười, có vẻ như cô ấy rất thích vai trò mà bản thân được giao trong lần thử thứ hai này.
“Phụt! Hê hê! À~ Trên đường đi học, tôi nghĩ ra bao nhiêu là ý tưởng luôn!”
Thế này có hơi tinh nghịch quá mức rồi đấy?
Cơ thể trẻ đi vài tuổi thì não bộ cũng đâu thể trẻ theo luôn chứ?
Songee thời sơ trung trông cũng khá là đáng yêu, nhưng nếu cả suy nghĩ cũng đáng yêu luôn thì lại thành vấn đề.
“Làm gì đấy? Cậu cũng giãn mặt ra đi.”
“…”
“Có cần phải suy nghĩ cứng nhắc như vậy đâu? Ngay từ vai trò được giao đã mang màu sắc hài hước rồi mà.”
“Cậu nói vậy thì cũng đúng.”
Bức tranh toàn cảnh là một nhiệm vụ lớn lao, đuổi tên Tù Nhân đi và cứu lấy thế giới, nhưng phần nhỏ mà tôi và Songee phụ trách thì đúng là chẳng khác gì một màn hài kịch.
Nếu vai trò của chúng tôi đã buồn cười và ngớ ngẩn như vậy, thì tâm thế cũng nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn mới là phải.
Suy cho cùng, khi phải làm những việc quan trọng và nguy hiểm, chính cơ thể lẫn tinh thần mới cần phải thật nhẹ nhàng.
“Hừ hừ… Chắc tôi phải cho Seungyub biết noona đây đáng sợ đến mức nào mới được.”
Chờ đã, thế này thì cũng hơi quá rồi đấy?
“Trước hết là bàn học! Bàn của Seungyub ở đâu?”
“… Kia kìa, cái thứ hai từ bên phải.”
“Tủ đựng đồ cậu kiểm tra chưa?”
“… Cái thứ ba từ phía trên bên trái.”
Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng hôm qua Songee đã cãi nhau với Seungyub đôi chút.
Không lẽ đây là kiểu cố chấp ghi thù một cách kín đáo sao?
“…”
Trong lúc tôi lắc đầu vì thấy tình huống này hết sức lố bịch, dù chỉ một chút, thì Songee bỗng dưng nghiêm túc hơn một chút rồi lẩm bẩm.
“Mà Ahri này, cậu có thấy hơi lo không?”
“Lo thì tôi lo nhiều lắm. Nhiều quá thành vấn đề luôn ấy.”
“… Ý tôi là, vốn dĩ trong cuộc đời của Seungyub đâu có chúng ta chứ?”
“Cái đó cũng là điều khiến tôi lo nhiều nhất.”
Chúng tôi đến giúp bởi vì Seungyub gặp khó khăn trong việc tự mình tái hiện lại hoàn cảnh trước khi đến Khách Sạn.
Nhưng nhìn theo một góc độ khác thì, trong cuộc sống vốn có của Seungyub, cũng chẳng hề tồn tại chúng tôi.
“Có những phần nhờ chúng ta giúp mới được sửa đúng lại…”
“Nhưng cũng sẽ có chỗ bị lệch đi. Không thể tránh được. Chúng ta phải nhìn tình hình rồi điều chỉnh thôi.”
“…”
“Cứ xem như là đang quay một bộ phim đi. Nghĩ xem kịch bản thật sự có thể đã là gì, rồi tái hiện lại kịch bản đó.”
“Tái hiện kịch bản… nghe cậu nói xong tôi lại càng thấy bất an.”
“Hả?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi không hiểu được thái độ của Songee.
“Ahri này.”
“Ừ?”
“… Cậu đã từng yêu ai chưa? Tôi không nói kiểu diễn xuất với tư cách điệp viên đâu, mà là yêu thật sự ấy.”
—
Khụ!
Đột nhiên hỏi cái gì vậy trời!
“C, câu hỏi này là sao?”
“Vậy là không có rồi. Tôi cũng đoán là không có.”
“Này, chuyện đó liên quan gì đến việc của chúng ta bây giờ hả?”
“Là chuyện vừa đi vừa nghĩ đó mà…”
Vẻ mặt Songee có phần hơi phức tạp và mơ hồ.
Cảm giác như cậu ấy đang cảm thấy có gì đó mập mờ, nhưng lại không biết phải diễn đạt cảm xúc ấy thế nào.
“Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?”
“Tình yêu…”
“Cậu nói cái gì đấy?”
“… Không có gì.”
Đúng là cách nói chuyện rất “giống Kain” luôn.
Thế là tôi lập tức tung cả người lên, dùng cú đá bằng hai chân để đá thẳng vào phần thân trên của Songee.
“Áaaaa! Con nhỏ này điên thật rồi à?!”
“Cậu đang mắc phải một căn bệnh nguy hiểm đấy. Trước khi triệu chứng trở nặng, để tôi chữa cho.”
“Áaa! Để tôi nói đàng hoàng, nhưng mà nếu nói đàng hoàng thì cậu sẽ càng nổi điên hơn đấy!”
“Rốt cuộc là có chuyện quái gì?”
“… Cậu nghĩ trong số chúng ta, ai là người từng yêu nhiều nhất?”
“Cái đó thì -”
Vừa nghĩ đến vài đồng đội đã kết hôn và lập gia đình, tôi đã hiểu Songee định nói gì.
Chữ “tình yêu” mà Songee nói đến hẳn là dạng yêu đương trẻ trung và thuần khiết hơn.
Tức là…
“… Seungyub.”
“Là Seungyub, vậy đó.”
“…”
“Hiện tại, hai cô gái còn chưa từng thực sự trải nghiệm một mối tình đàng hoàng đang cố tái hiện cuộc sống học đường chua chát ngọt ngào của một cậu con trai si tình cuồng nhiệt.”
“…”
Không ổn rồi?
“Thôi thì, chắc chúng mình vẫn phải cố làm hết sức những việc giỏi nhất thôi.”
“Việc chúng ta giỏi?”
“Chuyện bắt nạt ai đó thì cậu giỏi mà, phải không?”
“…”
“Cùng cố lên nhé. Tôi thì trước hết sẽ tô màu vào sách giáo khoa của Seungyub đây.”
“… Còn tôi thì sẽ ngáng chân lúc Seungyub đi học để cậu ta đi trễ.”


