Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 754

Chương 754 · 819 chương

Kết Thúc Họp Bàn, Trở Lại Phòng 302

Chương 752: Kết Thúc Họp Bàn, Trở Lại Phòng 302

—

Kim Ahri

Hôm nay là ngày phải quay lại phòng 302, vậy mà ngay từ sáng sớm đã xảy ra một chuyện kỳ quặc.

“Hyung?”

“…”

“Sao… sao anh lại làm vậy ạ?”

“…”

“Ơ, cứ phải đứng y như thế này à?”

“Cứ đứng im đó đi.”

Ngay từ sáng, Kain đã túm lấy Seungyub rồi nhìn chằm chằm vào cậu ta không chớp mắt.

Rõ ràng là đang dùng năng lực Thấu Triệt để cố nhìn ra điều gì đó.

Seungyub cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng chuyện này cũng không có gì lạ.

Mỗi khi Kain làm như thế, tất cả mọi người đều sẽ thấy căng thẳng mà thôi.

Tất nhiên, dù vậy cũng chẳng ai ngăn cản Kain.

Vì đơn giản là ai cũng nghĩ, chắc cậu ấy có lý do để làm như vậy thôi.

Ngoài ra, nhìn dáng vẻ có phần phờ phạc của Kain, tôi cảm giác mình cũng đã đoán ra được phần nào.

Có vẻ đêm qua Kain hầu như không ngủ được mấy nhỉ?

Khoảng mười lăm phút sau, Kain đột nhiên giơ tay lên.

“Trước khi quay về phòng 302, chúng ta họp buổi sáng một lần nhé. Nhanh gọn thôi nhé.”

Mọi người ngơ ngác rồi gật đầu lấy lệ.

“À… anh có gì muốn nói à? Thế thì cứ làm vậy đi.”

“Ừ.”

“Oppa ơi, em lấy luôn cả Coca cho anh nhé?”

Lời tiếp theo của Kain lại khiến mọi người bất ngờ.

“Seungyub, em ra ngoài kia đi.”

“Hả?”

“Quay về phòng 105 rồi nghỉ ngơi tí đi. 30 phút nữa hãy ra ngoài.”

Giọng điệu của cậu ta khá dứt khoát.

Một khi Kain đã bày ra thái độ kiên quyết như vậy, trong đám chúng tôi chẳng ai dễ mà từ chối được.

Seungyub cũng ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay lại phòng 105.

“Khoảng 7 giờ 20 phút thì em ra được chứ ạ?”

“Ừ, làm vậy đi. Lát nữa gặp.”

Tôi cũng thấy hơi thú vị.

Chuyện họp mà không có Seungyub cũng chưa phải chưa từng xảy ra.

Bởi vì với đặc tính năng lực của Seungyub, đôi khi đúng là “không biết thì tốt hơn”.

Việc loại Seungyub ra khỏi cuộc họp như thế này trước đây cũng đã từng xảy ra vài lần.

Nhưng mà ngay từ sáng sớm đã hành động như vậy sao?

Nhìn tình hình thì có vẻ Kain đã hiểu ra được điều gì đó từ đêm qua.

Chắc chắn là cậu ấy đã dùng một lời khuyên nào đó, rồi hơn nữa, lại thức trắng cả đêm để suy nghĩ thêm.

Không lâu sau đó, cuộc họp cuối cùng trước khi trở lại phòng 302 chính thức bắt đầu.

***

Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kain, cậu ấy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm qua em đã nói rồi. Seungyub không nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên của mình. Vì sao? Bởi vì cậu ta trước và sau khi đến Khách Sạn khác nhau quá nhiều.”

“Đúng vậy. Thằng nhóc đó vào Khách Sạn rồi thì ‘ra dáng’ hơn rất nhiều!”

Trước lời phụ họa của Mooksung, Kain gật đầu rồi tiếp tục giải thích.

“Theo phân tích của chính Seungyub, dù cậu ấy có cố gắng bắt chước hình ảnh của quá khứ thì cũng không thể làm đúng như ý muốn. Thái độ của những người xung quanh đối với Seungyub đã hoàn toàn khác so với trước đây.”

Lần này Songee cũng đồng tình.

“Nếu ví như động vật thì là thỏ biến thành sói. Dù con sói có cố hành xử giống thỏ đến mấy, đám cáo xung quanh cũng không thể phản ứng như cũ được.”

Kain hỏi ngược lại tất cả.

“Mọi người nghĩ vấn đề này Seungyub có thể tự mình giải quyết được không?”

Sau một khoảng lặng ngắn, Eunsol lên tiếng.

“Ý em là Seungyub không thể một mình giải quyết nổi à?”

“Không phải là không thể, nhưng em cho rằng sẽ rất khó. Ngay từ đầu thì Seungyub vốn không phải người có khả năng diễn xuất tốt.”

“Cái đó thì đúng thật…”

“Càng chìm sâu vào suy nghĩ ‘Ngày xưa mình là người như thế nào nhỉ?’ thì mọi thứ càng dễ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.”

“Nghe cũng có lý. Nghe em nói thì chị chợt nghĩ ra, thật ra xét theo góc nhìn nào đó, thì Seungyub cũng thuộc nhóm những người đã sống rất lâu.”

“Nếu tính cả quãng đời của Fortuna thì đúng là như vậy. Tất nhiên, nhân cách của Fortuna thì gần như đã biến mất rồi…”

Nhân cách và ký ức cụ thể của Fortuna đã tan biến.

Thế nhưng, dấu vết còn lại của vị Hắc Hiệp Sĩ từng phô diễn sức mạnh vô song khắp cổ kim, thanh kiếm cuối cùng của Tòa Thánh, hẳn vẫn còn lưu lại bên trong Seungyub.

Chính những dấu vết ấy đã biến thỏ thành sói.

Eunsol cẩn thận hỏi lại.

“Không phải cứ dùng Thái Sơ Nhân Loại là được sao? Vì đó là năng lực tạo ra một kiểu nhân cách mô phỏng mà. Chị nghĩ năng lực đó vốn là sinh ra để phục vụ những tình huống như thế này. Biết đâu, Hậu Thuẫn Giả của Seungyub đã nhìn xa đến mức này rồi mới trao cho cậu ấy năng lực đó cũng nên — ồ, chắc chị nghĩ hơi quá rồi.”

Năng lực “Thái Sơ Nhân Loại”, thứ cho phép một nhân cách mô phỏng xuất hiện, để thay thế bản ngã thật của Seungyub.

Đúng như Eunsol nói, đây quả thật là một năng lực rất phù hợp cho tình huống hiện tại.

Kain cũng gật đầu.

“Dĩ nhiên là chúng ta sẽ dùng nó. Bản thân Seungyub hẳn cũng đoán được điều đó.”

“Vậy là đủ rồi chứ?”

Ngay lúc đó, vài người trong chúng tôi, bao gồm cả tôi, chậm rãi lắc đầu.

“Chị à, cái khí thế tỏa ra từ cơ thể con người thuộc về lĩnh vực của bản năng nhiều hơn là lý trí.”

“Ừm…”

“Có thể gọi đó là ‘đẳng cấp của linh hồn’ nữa. Em nghĩ những thứ như vậy, dù có dùng tới Thái Sơ Nhân Loại cũng rất khó để xóa sạch hoàn toàn.”

Elena khẽ giơ tay, nhắc lại một ký ức trong quá khứ.

“Hồi ở phòng 203 thì phải? Lúc đó tôi có nhớ đã thấy Seungyub dùng Thái Sơ Nhân Loại. Khi ấy em ấy chẳng hề giống một cậu bé rụt rè chút nào. Dĩ nhiên, cũng có thể là vì em ấy không hề được ra lệnh phải trở nên rụt rè.”

Ngay sau đó, Jinchul cũng đưa ra ý kiến giống vậy.

“Gần đây cũng từng có trường hợp như vậy rồi. Trong lần thử đầu tiên ở phòng 301, lúc chiến đấu với các Bá Tước trong Thế Giới Hậu Tận Thế ấy. Cái khí chất lúc đó tuyệt đối không phải của một cậu bé nhút nhát.”

Lại đến lượt Kain lên tiếng.

“Mọi người hiểu chứ? Tình huống này không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.”

“Đúng là vậy thật. Ư, hóa ra lại khó đến thế cơ à.”

“Chúng ta cần một người hỗ trợ.”

“Hỗ trợ?”

Mooksung nghiêng đầu khó hiểu.

“Thằng Seungyub hiện đang ở trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp chứ không phải thực tại, thì giúp kiểu gì? Đừng nói là Vương Quốc Mộng Mơ đấy nhé?”

Kain lập tức lắc đầu.

“Việc liệu có thể dùng Vương Quốc Mộng Mơ để xâm nhập vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp hay không vốn đã là dấu hỏi, và cho dù có thể thì cũng tuyệt đối không được làm. Đừng quên, Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang nằm dưới sự kiểm soát của Cục Quản Trị.”

Theo lời Seungyub, trước khi chết, một sức mạnh không rõ nguồn gốc đã “xóa sổ” những đứa trẻ bị lây nhiễm theo đúng nghĩa đen.

Nếu thực tại là một bức tranh, thì hệt như có một cục tẩy vô hình xóa đi con người vậy.

Nghĩ lại thì, tất nhiên đó là chuyện do những nhân viên đang quản lý Thế Giới Mới Tươi Đẹp làm rồi.

Vì vậy, chuyện lén lút xâm nhập vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp bằng Vương Quốc Mộng Mơ là điều tuyệt đối cấm kỵ.

Ngay cả việc liệu có làm được hay không cũng chưa chắc, mà dù có thành công thì cũng sẽ lập tức bị Cục Quản Trị xóa sổ.

Lúc này, Eunsol có vẻ hơi đơ người ra.

“Không… sao tình huống của Seungyub lại khó đến mức này? Rốt cuộc phải làm thế nào đây?”

Thế nên Kain mới thức trắng cả đêm.

Bởi vì tình hình của Seungyub quá rắc rối, đến mức không tìm ra được đáp án phải làm sao.

— Cộp!

May mắn thay, có vẻ như cậu ta đã tìm được một lời giải tương đối thuyết phục, không hổ danh người được Hậu Thuẫn Giả Trí Tuệ lựa chọn.

“Từ đây trở đi chỉ là suy đoán của em thôi. Nếu cả mười người cùng đi vào Tổ Đội Phá Giải thì sao? Chẳng phải sẽ có một vài người được chọn làm cư dân của Thế Giới Mới Tươi Đẹp sao?”

“Ý em là không cần xâm nhập bằng Vương Quốc Mộng Mơ nữa? Bởi vì một vài người trong chúng ta ngay từ đầu đã là cư dân của Thế Giới Mới Tươi Đẹp?”

“Đúng vậy. Lý do ở lần thử đầu tiên Seungyub chỉ có một mình là gì? Là vì chỉ có ba người thuộc Tổ Đội Phá Giải mà thôi.”

Giả thuyết rằng trong số chúng tôi, có một vài người vốn được chọn sẵn là cư dân của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Không có bằng chứng rõ ràng nào, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ hợp lý.

Nghĩ mà xem.

Sân khấu của phòng 302 là thực tại nơi Sanghyun đang ở, và Thế Giới Mới Tươi Đẹp là nơi Seungyub đang ở mà, đúng không?

Chẳng lẽ Khách Sạn lại chia thành viên theo tỷ lệ 9:1 sao?

Chắc chắn cũng có vài đồng đội được phân sang phía Seungyub.

Chỉ là ở lần thử đầu tiên, người đó không bước vào, nên Seungyub mới phải tiến hành một mình mà thôi.

Songee hơi lộ vẻ bất an.

“Em hiểu ý mọi người, nhưng vậy thì ai phải vào? Chúng ta đâu biết ai trong số mình sẽ bắt đầu ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”

Kain bình tĩnh đáp lại.

“Thứ nhất, vì không biết chính xác là ai nên cứ đưa nhiều người vào Tổ Đội Phá Giải là được. Nếu em nghĩ kỹ thì, trong trường hợp của phòng 302, cho nhiều người vào Thế Giới Hậu Tận Thế cũng không có nhiều ý nghĩa mấy.”

Thế Giới Hậu Tận Thế của phòng 302 là giai đoạn sau khi Đứa Con Của Bình Minh đã tạo dựng lại trời đất.

“… Có trải nghiệm rồi thì biết, trừ vài người cực mạnh ra, gần như tất cả đều sẽ chết ngay từ đầu.”

Vừa bắt đầu đã tỉnh dậy trong cạm bẫy do Đứa Con Của Bình Minh bày sẵn.

Mỗi người xuất hiện ở vị trí bắt đầu khác nhau, nên chẳng có cơ hội nào để nhận được sự giúp đỡ từ đồng đội cả.

Nói cách khác, nếu không có sức chiến đấu đủ để đối đầu với hàng chục thiên thần, thì người đó sẽ bị giết chết chỉ trong chớp mắt.

“Uầy… đúng là vậy thật. Ngoại trừ vài người như Kain-oppa ra thì hầu như ai cũng chết ngay từ đầu, nên có vào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì…”

Vì vậy, những đồng đội có sức chiến đấu thấp thì cứ nên qua bên Tổ Đội Phá Giải.

Còn đi vào Tổ Đội Thế Giới Hậu Tận Thế thì chẳng có nghĩa lý gì cả.

“Thứ hai, người bắt đầu ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Dù anh không biết chính xác là ai nhưng cũng có thể đoán được.”

“Đoán sao ạ?”

“Đừng quên. Bối cảnh là trường trung học.”

“À…”

Sau một khoảng lặng, ánh mắt của các đồng đội bắt đầu hướng về vài người nhất định.

Những người có thể tự nhiên hòa nhập vào bối cảnh trường trung học ấy.

… Chẳng lẽ là tôi?

“Ahri.”

…

Đến gần cuối phiên họp, Seungyub quay lại.

Sau đó, chúng tôi ăn sáng đơn giản rồi lập tức hướng tới phòng 302.

Lần này, theo quyết định của cuộc họp, số người tham gia Tổ Đội Phá Giải đã được tăng lên nhiều hơn.

***

—

Park Seungyub

..

…

Phòng 302, bên trong Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vẫn chưa mọc.

Bởi vì vừa thức dậy là tôi đã có việc phải làm ngay.

“Phù…”

[Bạn có muốn sử dụng Thái Sơ Nhân Loại không?]

Ngay khi năng lực Thái Sơ Nhân Loại được kích hoạt, ý thức của tôi rời khỏi cơ thể và đến một không gian hoàn toàn trắng xóa.

Đây là khu vực mà tôi đã trải nghiệm vài lần rồi.

Nó vô cùng thần bí, nhưng tôi cũng hoàn toàn không hiểu được gì.

Những ký tự không thể nào giải thích nổi bay lượn khắp bốn phía, còn một hình thù như ngọn lửa đen tuyền thì chập chờn trước mắt.

Tôi phải tạo ra mệnh lệnh ở nơi này.

Tôi phải ban ra một khải thị, thứ mà một tôi khác sắp thức tỉnh từ bây giờ, phải khắc sâu trong tim mình!

[Ở đâu?]

[Đến khi nào?]

[Làm gì?]

[Như thế nào?]

…

Mệnh lệnh đã hoàn thành.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ quên sạch mọi ký ức về Khách Sạn, và dù có nhìn thấy đồng đội cũng sẽ không thể nhận ra họ.

Ngay sau đó, ý thức của tôi bắt đầu chìm dần vào vực sâu.

Trước khi rơi vào giấc ngủ, ngay trong khoảnh khắc chờ đợi giây phút tỉnh lại, tôi mang theo một nghi hoặc.

Liệu chỉ bằng Thái Sơ Nhân Loại thì có thật sự đánh thức được Nguyện Ước Đầu Tiên không?

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy dường như chỉ thế này thì vẫn chưa đủ…

***

— Park Seungyub (Thái Sơ Nhân Loại)

—

Seungyub à!

“…”

—

Seungyub à! Đến giờ đi học rồi!

“… ư ưm!”

Tôi vừa ngáp dài, vừa tỉnh dậy sau khi nghe tiếng mẹ gọi.

Phần còn lại của buổi sáng thì cũng như mọi ngày, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đại khái là tắm rửa qua loa, thay quần áo, ngồi vào bàn ăn rồi gà gật liên tục như vậy thôi.

Lúc nào cũng thế, bố mẹ tôi đều lắm lời kinh khủng.

“Trời đất ơi! Con có tắm rửa đàng hoàng không đấy?”

“Aigo! Seungyub à, áo đồng phục của con nhàu nát hết rồi.”

“Sao lại buồn ngủ thế này? Đừng nói là hôm qua lại thức trắng chơi game đấy nhé?”

Tôi chẳng thấy cần phải trả lời làm gì.

Ngay từ đầu, chuyện tôi phải đi học vốn chẳng khác nào một quy tắc kỳ quặc do người lớn đặt ra.

Tại sao phải đi học chứ?

Để sau này học cách kiếm tiền à?

Hừ! Tối nào tôi cũng đang luyện tập đây này.

Tôi dám chắc trên đời này chẳng có học sinh trung học nào chăm chỉ hơn tôi đâu.

Dĩ nhiên, tôi không nói ra miệng những suy nghĩ đó.

Vì dù có nói thì cũng chẳng ai nghe tôi cả, nên có nói ra cũng vô nghĩa.

“Con đi đây.”

“Ơ kìa, sách vở mang đủ chưa?”

“Hả?”

“Hả hả cái gì! Đừng có quên sách Lịch sử như lần trước rồi giữa giờ trưa lén lút chạy về nhà lấy đấy nhé! Biết chưa?”

“… Dạ.”

“Với lại—”

“Con, con thật sự đi đây ạ.”

Tôi không hề hay biết rằng buổi sáng hôm đó…

Lại là ngày khủng khiếp nhất trong cả cuộc đời mình!

***

‘Không… rốt cuộc mọi người muốn em làm gì chứ? Ngay từ đầu cũng đâu có đảm bảo rằng em sẽ bắt đầu ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp đâu!’

‘Chẳng phải cứ giúp Seungyub gợi lại ký ức quá khứ là được sao?’

‘Thì em đang hỏi là phải làm kiểu gì đây!’

‘Ừm… hay là trở thành người đứng đầu trường Sơ Trung Bangbae thì sao?’

‘…’

‘Nữ lưu manh số một của Sơ Trung Bangbae -’

‘Im, im ngay đi!’

‘Ahri, Ahri! Tớ cũng vừa nghĩ ra một ý hay nữa! Hay là “vù vù vù” thì sao, “vù vù vù”!’

‘“Vù vù vù” là cái quái gì?’

‘Con ong chúa của trường Sơ Trung Bangbae!’

‘…’

‘Hãy tặng cho Seungyub một ngày mà cậu ấy sẽ vĩnh viễn không quên. Một kịch bản còn chân thật hơn cả thực tế, thứ mà chính cậu ấy không thể tự tạo ra được. Một ngày đáng nhớ theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu.’

Bạn đã đến cuối chương 754.

Không gian đọc của bạn