Chương 751: Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (3)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 40
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 0]
Han Kain
Sau khi việc chia sẻ thông tin kết thúc, chúng tôi chính thức bắt đầu bàn về tiến trình của lần thử tiếp theo.
Buổi họp đã kéo dài hơn 3 tiếng.
Trong lúc đó có nghỉ giải lao vài lần, nhưng rõ ràng ai nấy cũng bắt đầu thấm mệt rồi.
Dẫu vậy thì cũng không còn cách nào khác.
Vì suy cho cùng, chúng tôi đang bàn cách trốn thoát, chứ không phải phá giải căn phòng.
Ngày mai chúng tôi vẫn phải quay lại Phòng Nguyền Rủa, nên ngay trong hôm nay nhất định phải phác thảo được một kế hoạch sơ bộ.
Như mọi khi, người đứng trước bảng trắng vẫn là chị Eunsol.
“Chị nghĩ điều kiện phá giải phòng 302 là khá rõ ràng.”
Có những Phòng Nguyền Rủa mà điều kiện phá giải của chúng cực kỳ mơ hồ, khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Phòng 201 là ví dụ điển hình, nơi kết luận cuối cùng là phải làm sao đó để thỏa mãn con quỷ mãi mãi.
Lúc đó còn có người phản ứng kiểu: “Đây thật sự là điều kiện phá giải hả?”
Phòng 206, Ma Vương Hồi Sinh Sau 100 ngày, cũng tương tự.
Mang theo Ma Vương, bay mãi về phía bên kia vũ trụ để phá giải căn phòng ấy hả?
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đó là một cách phá giải thật sự kỳ quặc.
Ngược lại, có những Phòng Nguyền Rủa mà điều kiện phá giải lại rất rõ ràng.
Ví dụ đơn giản là phòng 101: chỉ cần đánh chết Kim Sangmin, kẻ đứng sau toàn bộ sự việc, thì lập tức được công nhận là đã phá giải thành công.
Phân tích của chúng tôi là phòng 302 thuộc loại thứ hai, tức là căn phòng có điều kiện phá giải rất minh bạch.
“Chỉ cần ngăn Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm là được.”
Ngăn cản Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.
Đây chính là điều kiện phá giải của phòng 302.
“Cục Quản Trị đang dùng hai kế hoạch lớn để đánh thức Đứa Con Của Bình Minh.”
Kế hoạch A và kế hoạch B.
“Kế hoạch A là kéo anh Sanghyun trở lại, rồi hoàn thành nghi thức ma thuật đã bị phá ngang.”
Trong lần thử đầu tiên, chúng tôi đã chặn được kế hoạch A, nhưng việc phá giải vẫn thất bại.
Bởi vì vẫn còn đó là kế hoạch B.
“Kế hoạch B là sự sụp đổ của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
Seungyub đã giúp Soyeon, cùng nhau lật đổ Thế Giới Mới Tươi Đẹp và làm cho bàn cờ nổ tung.
Nếu chỉ nhìn như vậy thì chẳng khác nào nói Seungyub là thủ phạm gây ra thất bại, nhưng chuyện này rõ ràng không thể nhìn một cách đơn giản như thế.
“Kế hoạch A và B không phải là ‘and’ mà là ‘or’. Không nhất thiết cả hai cùng phải thành công, mà chỉ cần một trong hai thành công là Đứa Con Của Bình Minh sẽ giáng lâm. Còn trong trường hợp của chúng ta, tức là muốn ngăn chặn việc giáng lâm, thì phải chặn cả hai. Mọi người hiểu đến đây chứ?”
Ahri giơ tay.
“Một câu hỏi là thế này. Phần nhân quả của kế hoạch A tôi hiểu khá dễ rồi. Có một nghi thức giáng lâm của Tù Nhân, rồi Sanghyun từng ngăn chặn nghi thức đó trong quá khứ. Vì thế nếu hoàn thành lại nghi thức thì Đứa Con Của Bình Minh sẽ giáng lâm. Rất rõ ràng. Nhưng kế hoạch B thì sao?”
“Ý cô là, việc Thế Giới Mới Tươi Đẹp sụp đổ thì có liên quan gì tới việc Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm?”
“Ừ.”
Đó cũng là thắc mắc mà tất cả mọi người đều có trong lòng.
“Tôi cũng không biết. Có ai biết không?”
“…”
Mọi người im lặng một lúc.
“Kain? Em có biết không?”
“Không biết.”
Rốt cuộc thì việc Thế Giới Mới Tươi Đẹp sụp đổ và Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm có quan hệ gì?
Không ai biết cả.
Chúng tôi chỉ biết rằng ngay khi Thế Giới Mới Tươi Đẹp sụp đổ thì Đứa Con Của Bình Minh sẽ giáng lâm, thế nên cứ tạm coi là có liên quan vậy.
“Phần này cũng để sang lượt sau tìm hiểu tiếp. Có ai còn thắc mắc gì không?”
Lần này, anh Sanghyun giơ tay rồi bước ra phía bảng trắng.
“Tôi cũng có một câu hỏi.”
Ngay sau đó, sáu cái tên được viết lên bảng trắng.
Astaire, Brian, David, James, Serylda.
Kim Sanghyun.
“Sáu người này là thành viên của nghi thức giáng lâm. Năm người phía trên là các đặc vụ.”
Ông chen vào một chút.
“Chẳng phải cháu còn nói có một kẻ tên là… Eugene gì đó sao?”
Một tồn tại đầy ẩn ý xuất hiện trong ký ức của anh Sanghyun: Eugene.
Người đó dường như nói câu nào cũng mang hàm ý sâu xa.
‘Ít nhất là trong khoảnh khắc này, ngay cả Đứa Con Của Bình Minh cũng không thể can thiệp.’
‘Quá trình tôi vừa kể có thể xem là bước đệm để một vị thần ngoài hành tinh thao túng nhân loại theo ý mình.’
‘Tôi biết một vài điều mà Cục Quản Trị không biết. Đứa Con Của Bình Minh chắc chắn không phải một tồn tại tà ác. Nếu xét theo thiện ác thì hắn thuộc phe thiện, và đúng là cũng có thiện ý với nhân loại.’
‘Tình yêu mà Đứa Con Của Bình Minh dành cho nhân loại rốt cuộc là loại tình yêu gì?’
‘Trăm nghe không bằng một thấy. Hãy tự mình trải nghiệm đi.’
‘Johnny, hẹn gặp lại ở kiếp sau.’
Từng câu, từng chữ đều đầy ẩn ý.
Hắn nói rằng ngay cả Tù Nhân cũng không thể can thiệp.
Hắn phân tích tính cách của Tù Nhân theo cách Cục Quản Trị không ngờ tới.
Cách nói chuyện như thể đang đứng từ trên cao nhìn xuống.
Lại còn có dấu vết rằng hắn đã lừa cả Cục Quản Trị, để chen chân vào đoàn thám hiểm.
Trong quá khứ, anh Sanghyun không thể hiểu nổi Eugene rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng bây giờ thì khác.
Chúng tôi gần như đã đoán được 99%.
“Eugene không phải là đặc vụ, cũng không tham gia nghi thức giáng lâm. Hắn là…”
Anh Sanghyun ngập ngừng rồi nói thật.
Anh ấy nói ra giả thuyết đang hiện lên trong đầu tất cả chúng tôi.
“… Có lẽ là một Thăng Thiên Giả. Hắn chắc đã đến để thử thách tôi theo ý của Khách Sạn.”
“Ừ, ta cũng đồng ý với ý kiến của bác sĩ.”
“Tôi sẽ tiếp tục phần đang nói. Thành viên của nghi thức giáng lâm, trừ tôi ra, là năm người: Astaire, Brian, David, James, và Serylda.”
“Đúng rồi.”
“Nhưng trong số các thiên thần sáu cánh mà mọi người gặp ở thế giới sau tận thế, chỉ có ba người là Brian, James, và Serylda.”
Thiên thần sấm sét, thiên thần quái lực, và thiên thần ma pháp.
Ahri sửa lại một người.
“Astaire chắc chắn cũng phải có mặt. Các thiên thần còn biết cả tên cô ta kia mà? Chắc là do anh, Sanghyun, đã đánh cô ta trọng thương bằng Cầu Vồng Tối Thượng nên mới không thể giao chiến.”
“Nếu trước khi chết mà Di Sản của tôi còn làm được chút việc thì cũng tốt. Astaire thì tạm cho là bị như vậy, còn David đâu rồi?”
“…”
Cả phòng lại im lặng lần nữa.
Lần này kết luận của chị Eunsol vẫn chỉ có một.
“Không biết. Có ai biết không?”
“…”
“David đang ở đâu, làm gì, tại sao hắn lại không trở thành thiên thần sáu cánh? Nếu có thể thì sang lượt sau tìm ra luôn nhé. Còn câu hỏi bổ sung nào nữa không?”
Không còn gì nữa.
“Vậy thì, chúng ta nói về tiến trình của lượt tiếp theo đi.”
Tiến trình lượt sau bắt đầu được viết lên bảng trắng.
Đó không phải là kế hoạch do một mình chị ấy quyết định, mà là kế hoạch đã được cả nhóm bàn bạc xong.
“Mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm. Để làm được điều đó, cần ngăn chặn dứt điểm cả kế hoạch A lẫn kế hoạch B.”
Điểm mấu chốt là “ngăn chặn dứt điểm”, chứ không phải chỉ tạm thời dừng lại.
Cần phải nhổ cỏ tận gốc, để kế hoạch đó không bao giờ có thể khởi động lại được nữa.
“Người chủ động dẫn dắt kế hoạch A là Cục Quản Trị. Vậy nên chỉ cần lật đổ Cục Quản Trị là được.”
Kết luận thực sự đơn giản và dễ hiểu.
Đó cũng là kết luận mà tất cả đều đồng ý.
“Xóa sổ luôn cả Cục Quản Trị? Không cần thiết phải làm tới mức đó. Dù sao Cục Quản Trị cũng không phải là tổ chức chỉ có một quan điểm.”
Trong Cục Quản Trị có một phe hoài nghi việc sùng bái Đứa Con Của Bình Minh.
Chính phe đó đã chủ động tạo ra “Khu bảo tồn nhân loại thuần khiết”, tức là Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Nói cách khác, chỉ cần để phe hoài nghi nắm quyền kiểm soát Cục Quản Trị là được.
“Nếu có thể thì hãy tiếp xúc với phe phản đối Đứa Con Của Bình Minh trong Cục Quản Trị. Nếu cùng họ thay thế thế lực đang nắm quyền trong Cục Quản Trị, kế hoạch A sẽ tự nhiên chấm dứt. Chắc chắn cũng sẽ có cách để hạn chế ảnh hưởng của Tù Nhân. Mọi người hiểu rồi chứ?”
Cả nhóm gật gù đồng tình.
Phần này tương đối rõ ràng, nhưng phần tiếp theo mới là vấn đề.
“Vấn đề là kế hoạch B, tức phía Thế Giới Mới Tươi Đẹp…”
Muốn ngăn kế hoạch B thì phải làm thế nào?
Phần này cực kỳ mơ hồ, và những người đưa ra ý kiến cũng không có bao nhiêu tự tin.
Ahri cẩn thận lẩm bẩm.
“Rốt cuộc thì cô bé tên Soyeon đó chính là sứ đồ của Tù nhân, đúng không? Seungyub đã giúp cô ấy nên Thế Giới Mới Tươi Đẹp mới sụp đổ.”
“Đúng vậy.”
“Vậy trong vòng sau, chỉ cần không giúp cô ấy là được chứ? Hay thậm chí giết luôn thì sao?”
“…”
Chính vì Seungyub đã giúp Soyeon nên kế hoạch B mới hoàn thành.
Vậy thì chẳng phải chỉ cần cản trở hoặc giết Soyeon là xong sao?
Nghe qua thì rất có lý, nhưng về trực giác lại thấy có gì đó rất sai.
Tôi là người lên tiếng trước.
“Nếu tiến hành như vậy, Seungyub sẽ tuyệt đối không thể nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên.”
“…”
“Seungyub trước khi tới Khách Sạn thì đâu có khả năng giết Soyeon. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một học sinh trung học thôi mà.”
“Nếu giết người mà thấy lạ, vậy thì chỉ cần cản trở…”
Miro cười khúc khích rồi nói.
“Cản trở á? Ahri, cậu nghĩ thằng này có thể cản trở Soyeon không? Chỉ cần Soyeon búng tay một cái là cậu ta sẽ quỳ xuống, rồi ngoan ngoãn nói: ‘Vâng, thưa quý cô Soyeon, tôi sẽ làm hết mọi thứ theo lời cô’. Cậu ta thuộc kiểu người như vậy đấy.”
“Wow! Cậu nói chuyện đúng là ngứa tai thật! Không phải vậy đâu nhé?”
“Không cái gì mà không —”
Trong lúc Seungyub và Miro cãi nhau, Ahri lại nói ra một chuyện còn buồn hơn, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Theo tôi thì, bản thân Seungyub đã cố gắng hết sức để giúp đỡ rồi. Cậu ấy thật sự đã cố gắng rất nhiều, nhưng chỉ vì năng lực thuần túy không đủ nên mới làm hỏng kế hoạch của Soyeon. Có thể đơn giản chỉ là vấn đề năng lực.”
“Hả? Cái đó nghe có vẻ cũng hợp lý đấy!”
“… Noona ơi, em vẫn đang ngồi đây đấy. Em không phải người vô hình đâu.”
Chị Eunsol khẽ cười gượng rồi nói.
“Ừm, đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nhưng kế hoạch mà Ahri vừa nghĩ đến… kiểu gì cũng thấy… hơi phi đạo đức? Và không có cảm giác là một cái kết hạnh phúc. Tôi có cảm giác như vậy.”
“Không phải kết thúc hạnh phúc sao? Vì chúng ta phải giết Soyeon à? Tại cô bé đó mà thế giới sắp diệt vong còn gì?”
“Không phải tôi đang nói về Soyeon. Tôi đang nói đến chuyện bảo toàn nguyên trạng ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’.”
Ý kiến của chị Eunsol.
Bản thân việc Thế Giới Mới Tươi Đẹp tồn tại đã rất xa vời với một cái kết hạnh phúc.
“Chính miệng cô cũng đã nói rồi mà Ahri. Thế Giới Mới Tươi Đẹp là một hiện tượng hỗn loạn cực kỳ tà ác, đúng không?”
Thực thể thật sự của Thế Giới Mới Tươi Đẹp mà Ahri mơ hồ xác nhận được chính là một rạp chiếu phim.
Những con quỷ hỗn mang khiến ngay cả Đứa Con Của Bình Minh cũng phải dè chừng là khán giả, còn Thế Giới Mới Tươi Đẹp là thế giới nằm bên trong bộ phim mà những khán giả đó đang xem.
“Đúng là như vậy.”
“Vậy bảo tồn thứ đó thì làm sao lại là hạnh phúc được?”
“Ừm…”
“Hơn nữa, hãy nghĩ đến chuyện sau này, khi phải hạ phàm đi. Nếu Thế Giới Mới Tươi Đẹp vẫn còn tồn tại, thì điều đó có nghĩa là từ nay về sau, Seungyub vẫn sẽ là một cư dân của thế giới trong bộ phim.”
“À… tôi chưa nghĩ xa tới đó.”
Sau khi hạ phàm sao? Đến đây thì tôi cũng chưa từng nghĩ tới.
Rõ ràng là người đã từng trải qua một lần hạ phàm, nên tầm nhìn của chị ấy cũng rộng hơn một chút.
Dù sao thì, khi chị Eunsol đã nói đến mức này, Ahri cũng nhanh chóng rút lại ý định của mình.
Hình như ngay từ đầu cô ấy đã thấy chuyện đó hơi kỳ quặc rồi.
“Được rồi. Có vẻ Eunsol nói đúng.”
Một giải pháp nghe có vẻ hợp lý về mặt logic nhưng lại kỳ quặc về mặt trực giác.
Còn suy nghĩ của tôi về chuyện này thì rất đơn giản.
Là vì thông tin còn quá thiếu.
Bởi vì chúng tôi biết quá ít về Thế Giới Mới Tươi Đẹp, nên mới dễ lầm rằng những câu trả lời sai là hợp lý.
“Vậy Seungyub sẽ tiến hành lại theo cách như vòng đầu tiên? Lần này cũng đặt mục tiêu là nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên sao?”
“Có vẻ là vậy…”
Miro chen vào một chút.
“Hồi ở trong phòng, Kain từng triệu hồi tớ. Khi đó Kain cũng đọc lại kịch bản rồi nói như thế. Phải nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên.”
“Vậy thì Seungyub cứ làm y như lần trước đi. Seungyub à, phá nát luôn cả thế giới lần nữa đi.”
Nghe câu “phá nát cả thế giới thêm một lần nữa”, Seungyub lộ ra vẻ mặt thật sự rất phức tạp.
“… N, nếu em lại thất bại thì sao ạ?”
“Thì phải suy nghĩ xem vì sao lại thất bại, rồi cải thiện phần đó.”
“Phải làm thế nào đây ạ?”
Lý do khiến Seungyub không thể nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên trong lần thử đầu tiên.
Theo phân tích của chính cậu ta, thì đó là bởi phản ứng của những người xung quanh đã thay đổi.
“Dù em có cố hành xử giống hệt như trước đây, thì cũng không hiệu quả. Phản ứng của mọi người đã khác đi…”
Điểm này thì mọi người dễ dàng hiểu được.
Bởi Seungyub trước khi đến Khách Sạn và Seungyub hiện tại thật sự là hai người khác hẳn nhau.
Songee đã diễn đạt điều này bằng một câu rất rõ ràng.
“Ừm, chắc là khác nhau giữa thằng nhóc đi mua hộ bánh mì tại trường Sơ Trung Bangbae, và người đứng đầu Sơ Trung Bangbae à…”
“Á á! Chị! Em có đi mua hộ bánh mì bao giờ đâu?”
“Dù sao thì em cũng đâu phải số một, đúng chưa?”
“… Lần này chị Songee cũng tham gia đội phá giải đi.”
“Hử?”
“Biết đâu em lại bắt đầu ở Thế Giới Mới Tươi Đẹp cùng với chị thì sao. Khi đó, ước mơ trở thành idol trường Jeguk của chị sẽ được thực hiện—”
“Kyaaaa! S, sao tự dưng lại nhắc tới chuyện đó!”
“Không, không phải trường Cao Trung Jeguk, mà là idol của trường Sơ Trung Bangbae —”
Kiểu cãi đùa như thế này thì chắc hẳn Seungyub của trước kia sẽ không thể làm được.
Nhìn cậu ấy, tôi cảm nhận rất rõ sự trưởng thành của Seungyub, chuyện đó vừa khiến tôi thấy buồn cười, vừa thấy vui…
Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến tôi nhận ra rằng cũng chính vì thế, mà việc nhận ra Nguyện Ước Đầu Tiên lại càng khó hơn.
Sau đó là một cuộc tranh luận khá cao cấp về việc Seungyub nên hành đôn như thế nào.
“Cứ hành xử như một thằng thất bại giống trước kia là được chứ gì? Có khác bây giờ là mấy đâu.”
“Yaaa! Đây chính là tuyệt kỹ điểm huyệt của thiên hạ đệ nhất cao thủ!”
“Á á! Ahri, nó đánh tớ này!”
“Làm ơn cả hai im lặng dùm đi mà…”
…
Mãi đến khi ngày dần trôi qua, buổi họp mới kết thúc.
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 41
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 1, Sảnh
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi vì đã kiệt sức sau buổi họp kéo dài hơn nửa ngày, tôi ngồi một mình bên bàn đồ ăn nhẹ, và nhấp từng ngụm Coca Zero, chìm vào suy nghĩ.
Rốt cuộc thì phải xử lý Seungyub thế nào đây?
Lý do tôi còn trụ lại đến giờ này không có gì to tát.
Tôi chỉ đang chờ đến khi ngày mới sang, để “Lời Khuyên Hiền Triết” hồi lại mà thôi.
“…”
Ngày đã sang, nghĩa là “hôm nay” chúng tôi phải vào Phòng Nguyền Tủa.
Vì thế, nếu dùng Lời Khuyên bây giờ thì dưới một góc nhìn nào đó, có thể cũng khá nguy hiểm.
Nhưng để mặc Seungyub một mình mà không có kế hoạch rõ ràng thì tôi còn thấy bất an hơn.
Thế là tôi đặt câu hỏi.
‘Trong hai nhân vật chính của phòng 302, tôi vẫn chưa nghĩ ra người tham gia sở hữu ‘Vận May’ nên làm gì. Tôi muốn xin một gợi ý.’
[Lời Khuyên Hiền Triết: 3 → 0]
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ 3 điểm đã bị xóa sạch.
Nếu nhìn theo hướng tích cực thì điều đó có nghĩa đây là một câu hỏi lẫn một câu trả lời cực kỳ quan trọng.
Quả nhiên, câu trả lời dài hơn và cụ thể hơn bình thường.
[Thông thường, kết quả sẽ phát sinh sau một quá trình.
Thế nhưng, ngươi đang ở trạng thái đã biết kết quả, rồi phải suy đoán ra quá trình.
Nếu việc suy đoán ra quá trình là khó, thì hãy nhìn vào kết quả.
Hãy suy nghĩ xem muốn đạt được kết quả như vậy thì cần một quá trình như thế nào.]
“…”
Tất cả người tham gia đều đến Khách Sạn sau khi đã thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên.
Khi vượt qua thử thách của Khách Sạn, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với Nguyện Ước Đầu Tiên đó.
Nguyện Ước Đầu Tiên chính là quá trình.
Còn chúng tôi của hiện tại, bao gồm cả Phước Lành và Di Sản, chính là kết quả.
Vì vậy, Con Cú nói rằng nếu không biết Nguyện Ước Đầu Tiên là gì thì hãy nhìn vào kết quả, rồi suy đoán lại quá trình.
Hãy nghĩ xem để có được kết quả này, thì Nguyện Ước Đầu Tiên đã phải như thế nào.
Hiện tại, Seungyub đã đạt được những kết quả gì?
Phước Lành Vận May.
Di Sản Hòm Linh Hồn.
Võ công học được từ Lee Jasung ở phòng 205.
…
Cái dễ hiểu nhất là võ công.
Tôi từng nghe rằng trước khi đến Khách Sạn, cậu em đã thường xuyên bị đám trẻ con cấp thấp bắt nạt.
Dĩ nhiên cậu ấy sẽ muốn trả lại cho chúng đầy đủ.
Vận May là gì?
Nếu nghĩ theo kiểu đùa cợt thì có lẽ cậu ấy từng than rằng mình không có “vận may đồng đội” trong game.
Nghe có vẻ nực cười, nhưng xét cho cùng thì Seungyub vốn là một người nực cười.
Khi giải thích một người kỳ quặc, thì cũng phải tính đến những khả năng kỳ quặc.
Hoặc có thể cậu ấy đã rơi vào một tình huống mà bình thường không thể vượt qua.
Không chừng cậu ấy đã phải đối mặt với một vấn đề chỉ có thể được phá giải bằng vận may chẳng khác nào phép màu.
…
Di Sản Hòm Linh Hồn thì sao?
Dù không được bộc lộ ra do người sử dụng chưa thành thạo, nhưng Hòm Linh Hồn vẫn tiềm ẩn nhiều năng lực như bất tử, nhập thể, v.v.
Tuy nhiên, xét cho cùng, đây chỉ là những năng lực phụ.
Năng lực quan trọng nhất là đưa NPC đến Khách Sạn.
Đó vốn là một Di Sản có thể kéo những tồn tại bị nhốt trong Phòng Nguyền Rủa, bị vận mệnh u tối giày vò, ra ngoài hiện thực.
Một Di Sản ban tư cách cho những kẻ không có tư cách.
“…”
Seungyub đã muốn trao tư cách cho ai, và cho người đó tư cách gì?


