Chương 750: Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (1)
—
Kim Ahri
Khi tiến hành một Phòng Nguyền Rủa, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải hiện tượng “phân mảnh thông tin”.
Vì tổ đội chúng tôi có tới mười thành viên, mỗi người lại tiến hành khám phá một khu vực khác nhau, nên chuyện A biết một thông tin nào đó trong khi B hoàn toàn không biết cũng là điều rất bình thường.
Trên Tầng 3, nơi có những hệ thống như Đài Quan Sát hay Thế Giới Hậu Tận Thế lại càng khiến vấn đề này trở nên nghiêm trọng hơn.
Vì vậy, chúng tôi cần phải họp bàn.
Không phải để mong đợi nhận được một thông tin kinh thiên động địa mà bản thân chưa từng tưởng tượng tới, mà là để kết nối những gì chỉ mình tôi biết, những gì chỉ Seungyub biết và những gì chỉ Sanghyun biết lại với nhau, từ đó dựng nên toàn cảnh.
Trong quá trình hợp nhất thông tin, đôi khi những câu hỏi mà một người dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi, lại sẽ tự hé lộ.
Thắc mắc của Sanghyun chính là ví dụ điển hình.
Anh ta nói rằng vào thời điểm đang bị Cục Quản Trị truy đuổi, bản thân đã từng có một câu hỏi như thế này:
“Cuối cùng tôi cũng hiểu được một chuyện. Cục Quản Trị muốn kéo tôi trở lại lần nữa. Nhưng tại sao? Aha! Hình như vai trò của tôi là cần thiết để đưa Đứa Con Của Bình Minh giáng lâm.”
Nếu nghi thức ma pháp còn chưa bắt đầu thì lại là chuyện khác, đằng này nghi thức đã được khởi động, sau đó Sanghyun lại cố tình phá ngang khiến nó sụp đổ.
Đối với Cục Quản Trị, bọn họ cũng không thể tùy tiện thay đổi thành viên của nghi thức giáng lâm.
Chính vì vậy, thay vì trừng phạt Sanghyun ở vòng lặp tiếp theo, họ lại phải tìm mọi cách kéo anh ấy trở về.
“Có một chuyện lúc đó tôi vẫn không hiểu. Nếu là Cục Quản Trị mà tôi biết thì… ừm, đáng lẽ họ phải sử dụng một vài biện pháp hơi bạo lực mới đúng…”
Mooksung thành thật gật đầu.
“Họ đã có thể dùng thuốc, tẩy não hoặc ma pháp để cưỡng ép kéo cậu trở lại.”
“…Nhưng thay vì làm như vậy, họ lại tìm cách khiến cháu tự nguyện trung thành với Cục Quản Trị.”
Đây là một vấn đề mà bản thân Kim Sanghyun không thể tự mình tìm ra đáp án.
Nhưng khi tập hợp thông tin của tất cả mọi người lại, câu trả lời đã lập tức xuất hiện.
“Là vì tính cách của Đứa Con Của Bình Minh, kẻ công nhận ý chí tự do của con người.”
Hãy làm điều ngươi muốn.
Đó là câu nói tượng trưng cho Đứa Con Của Bình Minh, đồng thời cũng là nguyên lý mà hắn xem như lý tưởng của mình.
Đứa Con Của Bình Minh tôn trọng ý chí tự do của những kẻ phàm tục.
Theo nhận định của Kain, đó là một niềm tin mà hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, kể cả khi phải trả giá bằng mạng sống.
Niềm tin của một Đấng Vĩ Đại sao…
Thành thật mà nói, đây là một điểm khiến tôi khá ấn tượng.
Trên phương diện này, ngay cả Kain dường như cũng cảm thấy một chút kính nể nào đó.
Dù sao thì, vào thời điểm phòng 302 bắt đầu, Tù Nhân đang ở trạng thái “thức tỉnh được một nửa”.
Bởi vì hắn chưa thể hoàn toàn giáng lâm, quá trình sáng thế vẫn chưa thể bắt đầu, nhưng ảnh hưởng của bản thân hắn đã lan ra khắp thế giới.
Chính vì thế mà ngay cả Cục Quản Trị cũng không thể đi ngược lại ý chí của Con Trai Của Bình Minh.
Thay vì dùng sức mạnh nghiền nát tinh thần của Sanghyun, bọn họ tìm cách khiến anh ấy tự nguyện quay trở lại Cục Quản Trị.
Tôi có nên bổ sung thêm một lý do nữa không nhỉ?
“Theo tôi nghĩ, nếu nghi thức được hoàn thành bình thường, có lẽ Sanghyun cũng sẽ trở thành thiên thần sáu cánh.”
“Ừm… cũng có lý.”
“Nếu vậy, chuyện tẩy não của Cục Quản Trị chắc chắn sẽ bị phá giải ngay lập tức. Có lẽ họ cũng hạn chế sử dụng biện pháp cưỡng ép vì lo rằng sau đó anh sẽ quay lại trả thù.”
“Vậy hãy coi điều cô Ahri vừa nói là lý do thứ hai.”
Tóm lại, trong phòng 302, Cục Quản Trị không thể mạnh tay với Sanghyun đến mức chúng tôi tưởng.
Bọn họ không thể giết Sanghyun, mà khả năng dùng ma pháp hoặc thuốc để cưỡng ép anh ấy cũng tương đối thấp.
Trong lần thử tiếp theo, chúng ta chắc chắn phải tận dụng điểm này.
Đến lúc cuộc trò chuyện ở một bên bàn đi tới mức này, ở phía bên kia, Seungyub vẫn đang say sưa kể lại chiến tích của bản thân.
“Vậy nghĩa là trong thế giới lặp đi lặp lại đó, chỉ có cậu và Soyeon là tỉnh táo?”
“Đúng vậy. Haha! Nhưng phần tiếp theo mới buồn cười này. Soyeon đã phát hiện ra rằng, nếu gây cho người bình thường một cú sốc tinh thần đủ mạnh thì có thể khiến họ tỉnh lại.”
“Ừm… rồi sao nữa?”
“Nghe nói cậu ấy đã thử dùng biện pháp bạo lực vài lần.”
Một cô gái tỉnh táo duy nhất giữa thế giới lặp đi lặp lại, Yu Soyeon.
Cô ấy đã cố đánh thức những người bình thường bằng cách gây cho họ một cú sốc tinh thần cực mạnh.
Vì vậy, hình như cô ấy đã thử đánh người bình thường, thậm chí còn thử phóng hỏa.
Kết quả đương nhiên chẳng tốt đẹp gì.
Bởi vào giai đoạn đầu của phòng 302, Yu Soyeon vẫn chỉ là một con người bình thường.
Một nữ sinh trung học cơ sở bình thường có nổi loạn đến mức nào đi nữa thì kết cục cuối cùng cũng chỉ là bị cảnh sát bắt nhốt vào tù.
Soyeon bị mắc kẹt ở đó.
“Còn em thì, haha! Em đã lập tức tìm ra đáp án! Hahaha!”
Có vẻ Seungyub cực kỳ tự hào vì bản thân đã tìm ra lời giải.
Mà khoan, chẳng phải ở vòng tiếp theo chúng ta cần ngăn cản Soyeon, thay vì giúp đỡ cô ấy hay sao?
“Cuối cùng chẳng phải chỉ cần khiến người ta tức giận mà không cần động tay động chân là được sao? Haha! Chuyện đơn giản như vậy mà cô ấy cũng không làm được à?”
“…”
“Muốn biết em đã làm thế nào không? Em ở trong LoL—”
“Đến đây thôi.”
Kain khẽ vỗ vai Seungyub.
“Hả? Kain-hyung? Phần tiếp theo mới là cao trào mà—”
“Không, không cần đâu. Thưa đại ca Seungyub, đại ca không cần nói nữa. Mọi người đều đoán ra rồi. Đại ca đã kích động người ta bằng cách chat trong game, đúng không?”
“Đ, đúng vậy. Chính xác thì—”
Songee lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi.
“Seungyub à… Kain-oppa đã bảo thôi rồi mà. Em không cần kể chi tiết đâu. Không cần phải giải thích cái mối quan hệ vừa phức tạp vừa khó nói giữa em với Trùm Zed Hannam-dong đâu.”
Ừm, riêng về chuyện này thì suy nghĩ của tôi lại hơi khác.
Thực ra tôi cũng muốn nghe mà?
Rốt cuộc cậu ta đã gửi tin nhắn chat kiểu gì, đến mức nào mà khiến đối phương phải cầm dao tìm tận trường học để xử lý vậy?
Sau đó, Seungyub tiếp tục cung cấp thêm một số thông tin kỳ lạ về Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Chẳng hạn, có một chuyện cực kỳ kỳ quái là khi Soyeon hành động như thể sắp hôn cậu ta, “thế giới đột nhiên chậm lại”.
“Không lạ sao ạ? Một thế giới bị reset theo định kỳ, những người trong đó cứ lặp đi lặp lại chính xác những hành động giống nhau. Rồi khi cô ấy định hôn em thì thế giới đột nhiên chậm lại nữa chứ!”
Có những hiện tượng kỳ quái mà bản thân Seungyub không thể lý giải.
Nếu ghép chúng với những thông tin mà tôi đã phát hiện trong Thế Giới Hậu Tận Thế, thì tất cả đều sẽ được giải thích dễ dàng.
“Đơn giản thôi. Nơi Seungyub ở là một thế giới trong phim.”
“Thế giới trong phim?”
Không phải thế giới được reset.
Chỉ đơn giản là bộ phim đã kết thúc, nên nó được phát lại từ đầu, cứ thế lặp đi lặp lại.
Còn chuyện những người trong đó lặp lại cùng một hành động?
Đã là cùng một bộ phim, thì nếu nội dung tự nhiên thay đổi mới là điều kỳ lạ.
Soyeon và Seungyub thay đổi hành động của mình mới là trường hợp đặc biệt; việc những người bình thường không thay đổi mới là chuyện bình thường.
Còn chuyện thế giới chậm lại khi hai người chuẩn bị hôn nhau? Đó chính là slow motion điển hình.
Trong phim, những cảnh cao trào vốn thường được làm chậm lại để khán giả tập trung quan sát.
Nếu phải nói có điều gì đặc biệt, thì có lẽ là “thể loại” của bộ phim.
Khi xâm nhập vào “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” từ Thế Giới Hậu Tận Thế, có vẻ tôi đã trở thành diễn viên của một bộ phim kinh dị.
Nhờ thế mà tôi đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức Khách Sạn thậm chí còn phải chỉnh sửa một phần đáng kể ký ức.
Trong khi đó, thể loại của Seungyub lại tươi sáng và nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ đó là một bộ phim học đường?
Songee lộ vẻ thích thú.
“Nếu có cả cảnh hôn được quay slow motion, vậy thì… Seungyub là nhân vật chính của phim tình cảm à?”
“Kh, không thể nào!”
Phim tình cảm sao…
Vì thật sự có cảnh hôn slow motion, nên giả thuyết này cũng khá có lý.
Nếu ghép hai thứ lại với nhau thì là một bộ phim tình cảm học đường?
Sau đó, cuộc thảo luận về những thông tin tôi phát hiện trong “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” và những chuyện Seungyub đã trải qua cứ nối tiếp nhau không dứt.
…
Khoảng 30 phút trôi qua chăng?
Kain đã ngồi lắng nghe câu chuyện về “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” suốt một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa ra một câu hỏi ngoài dự đoán.
“Seungyub, không, phải gọi là đại ca Seungyub—”
“Hyung! Thật đấy, anh đừng đùa nữa được không!”
Kain bật cười khẽ rồi lập tức sửa cách xưng hô.
“Được rồi. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi. Đừng ngại, cứ thành thật trả lời.”
“Anh, anh định hỏi chuyện gì…”
Đừng ngại mà trả lời?
Câu tiếp theo của Kain khiến tất cả mọi người im lặng.
“Em nghĩ mình có thể cưa đổ Soyeon một lần nữa không?”
“…”
“…”
“…”
Một khoảng im lặng bao trùm, chẳng ai nói được lời nào.
Seungyub chỉ biết đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
“Cô, cô ấy… hình như thích em, ờ… ý em là…”
Ngay cả việc nói ra câu “Soyeon đã phải lòng mình” cũng khiến Seungyub xấu hổ đến mức không nói nên lời.
Tôi thật sự càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc thằng nhóc này đã cưa đổ người ta bằng cách nào.
Có hợp lý không vậy?
Chuyện này thật sự có thể xảy ra sao?
“L, là nhờ Vận May Nghịch Thiên. Mà Vận May Nghịch Thiên thì kh, khó có thể sử dụng lại trong một thời gian dài, nên ờ… chắc sẽ khó đấy ạ?”
“Ừm… Seungyub, nghe anh nói cho kỹ này.”
“Vâng?”
“Chúng ta thường đánh giá quá cao ảnh hưởng của Phước Lành. Anh cũng từng như vậy, và hiện tại em cũng đang mắc phải điều đó.”
“Đ, đánh giá quá cao sao?”
“Lấy anh làm ví dụ. Trước đây, anh từng xem những lời nói mơ hồ của Con Cú như thần dụ của một vị thần toàn tri. Nhưng theo thời gian, khi có thêm được Thấu Triệt, anh đã nhận ra một chuyện. Nó phải nói mơ hồ như vậy là bởi chính Con Cú cũng không biết hay sao?”
Những lời khuyên mơ hồ đến cực độ của Con Cú.
Những lời nói có thể được diễn giải theo cách này cũng được, theo cách khác cũng xong.
Theo thời gian, Kain dần dần nhận ra một điều.
Trong rất nhiều trường hợp, chính Con Cú cũng không biết chính xác.
Bởi vì không thể khẳng định chắc chắn vào một khả năng duy nhất, nên Con Cú mới đưa ra những lời khuyên có thể được hiểu theo nhiều hướng khác nhau.
Tất nhiên, đây cũng chỉ là “cách giải thích của Han Kain” về Con Cú.
Sự thật thực sự như thế nào thì chỉ có bản thân Hậu Thuẫn Giả mới biết.
“Hậu Thuẫn Giả cũng không biết…”
“Con Cú cũng không biết. Vì vậy nó mới trả lời một cách mơ hồ, còn anh thì thường bổ sung cách giải thích sau khi sự việc đã kết thúc.”
“Em hiểu rồi.”
“Em cũng có thể đang ở trong tình huống tương tự.”
“…”
“Các điều kiện từ 1 đến 8 vốn đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có 9 và 10, tức phần hoàn thiện cuối cùng, là do Vận May Nghịch Thiên hoàn thành. Sau khi nhìn thấy kết quả 10 hoàn chỉnh, em mới lầm tưởng rằng tất cả đều là nhờ Vận May Nghịch Thiên, nhưng trên thực tế, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn đến 8 rồi.”
Seungyub ngồi ngẩn người nghe Kain nói.
Nhìn dáng vẻ cậu ta bị những lời nghe rất có lý của Kain cuốn theo, tôi không khỏi thấy hơi buồn cười.
Vì vậy, tôi chen vào một câu.
“Này, nói đơn giản thôi.”
“Hửm?”
“Nhìn mắt Seungyub đi. Em ấy có hiểu anh đang nói gì đâu. Nói đơn giản thì… cô bé Soyeon vốn đã thích Seungyub từ trước. Hoặc ít nhất là khả năng cô ấy thích Seungyub vốn đã rất cao. Ý anh là vậy đúng không?”
“Đúng. Không cần xét đến Vận May Nghịch Thiên, cứ nhìn vào tình thế lúc đó là hiểu. Hai người duy nhất tỉnh táo giữa một thế giới giả dối mà. Nghe cứ như một bộ phim vậy.”
Nói cách khác, theo suy nghĩ của Kain, Soyeon vốn đã ở trong một hoàn cảnh mà việc cô ấy thích Seungyub là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Vì vậy, ngay cả khi không có Vận May Nghịch Thiên, Seungyub vẫn có khả năng cưa đổ cô ấy.
Đến đây thì lập luận nghe khá hợp lý, nên tất cả mọi người đều gật đầu.
Chỉ là cách dùng từ “cưa đổ” nghe hơi buồn cười, trong khi trên thực tế đây lại là một chuyện vô cùng quan trọng.
Bởi vì chúng tôi đang nói về việc phải chiêu mộ “Sứ Đồ của Tù Nhân” từ trước, một Thủ Hộ Giả tám cánh.
… Nhưng vấn đề nằm ở phần tiếp theo.
“Nghe kỹ này. Theo anh, ban đầu em nên tiếp cận bằng một cuộc trò chuyện chân thành. Cô bé đó chắc chắn đang ở trong trạng thái vô cùng cô độc.”
“Cô độc ạ?”
“Bởi vì cô ấy là người duy nhất mở mắt giữa một thế giới toàn những kẻ mù. Em có thể lợi dụng sự cô độc đó để—”
Kain đang chuẩn bị nghiêm túc đưa ra lời khuyên tình cảm cho Seungyub.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy có gì đó cực kỳ sai sai.
Khoan đã…
Chẳng lẽ Kain thật sự đang dạy Seungyub cách tán gái?
Có vài người khác cũng nảy ra suy nghĩ giống tôi.
Songee mở to mắt rồi đứng bật dậy.
“Khoan… chẳng lẽ anh thật sự định dạy Seungyub cách cưa một cô gái sao?”
“Hả? Anh chỉ đang nói suy nghĩ của mình thôi mà—”
“Ôi trời ơi! Rốt cuộc ai mới là người đang dạy đời ai vậy! Người khác thì còn được, nhưng tại sao lại là anh chứ!”
Đến lúc này, Miro cũng chen vào.
“… Tớ vừa nhớ lại chuyện Kain từng kể trước đây mà nổi hết cả da gà. Cậu ấy đã nói gì ấy nhỉ? Lấy ảnh của ai đó rồi—”
“Á á!”
Kain giật mình tới nỗi lập tức bịt miệng Miro lại, nhưng thật ra nếu Kain không làm thì có lẽ chính tôi cũng đã lao tới bịt miệng cô bé rồi.
Làm ơn, chuyện này cứ coi như chưa từng xảy ra được không!
“Ưm! Ưm! Mọi người nghe tôi nói! Thật ra Kain là—”
Miro dường như muốn nhân cơ hội này công khai sự thật cho tất cả mọi người biết, và đến cả tôi cũng thấy lạnh sống lưng.
Trời ạ, rốt cuộc cái tên Kain này đã làm những chuyện gì vậy?!
Đúng lúc đó, Songee không nói gì mà bắt đầu viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên bảng trắng.
‘App xxO Talk’
‘Ngày Cá tháng Tư’
“Á, á á! Sao cậu lại biết chuyện này được chứ?!”
“Tôi có cách để biết hết!”
Những ký ức đau đớn chỉ những người biết chuyện mới hiểu.
Những người không biết thì chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dù sao đi nữa, giữa mớ hỗn loạn này, một kết luận cuối cùng cũng đã được thống nhất.
“Oppa, giờ anh hiểu rồi chứ?”
“…”
“Anh cứ im lặng đi. Rốt cuộc thì ai mới là người đang có tư cách dạy đời ai vậy?”


