Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 751

Chương 751 · 819 chương

Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (1)

Chương 749: Trốn Thoát Lần Đầu Tiên, Họp Bàn (1)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Hành Lang

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

— Han Kain

Chúng tôi đã trốn thoát trong gang tấc.

Dù hơi tiếc vì không giải quyết triệt để được vấn đề, nhưng việc vượt qua nguy cơ trước mắt đã khiến tất cả đồng đội thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng có vài người vẫn chịu một chút dư chấn.

“Ahri, em ổn chứ?”

“…Có lẽ là ổn, mà cũng có lẽ là không ổn.”

“Ý em là sao?”

“Ký ức cuối cùng trong rạp chiếu phim của em hơi mơ hồ. Có lẽ Khách Sạn đã xóa nó đi rồi.”

“Hả? Khách Sạn? Sao lại làm vậy?”

“Nó rất…”

“Rất gì?”

“Rất có thể là ký ức cực kỳ đau đớn. Chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ, nên có lẽ đó là lí do bọn họ đã xóa đi.”

Lời của Ahri khiến không khí xung quanh hơi trầm xuống.

Ngay sau đó, vài đồng đội khác cố gắng kéo bầu không khí trở lại bình thường, dù có hơi gượng gạo.

“Uaa…! Mọi người vất vả rồi!”

“Cảm ơn vì đã cố gắng.”

“Mình đi ăn một chút chứ nhỉ?”

“Noonim ơi, mình đi thôi.”

Vào thời điểm đó, bản thân tôi cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc.

“Ha…”

Nhìn lại thì, mảnh ghép cuối cùng của việc trốn thoát dường như không nằm trong tay chúng tôi, mà nằm trong tay đối phương.

Lý do chúng tôi trốn thoát thành công.

Dù chỉ Khách Sạn mới biết điều kiện chính xác, nhưng tôi có thể đoán ra phần nào.

Đứa Con Của Bình Minh chịu phản phệ từ việc tạo dựng Thiên Đường, nên không thể trực tiếp can thiệp.

Những thiên thần sáu cánh đã bị đánh bại phần lớn, còn thiên thần tám cánh thì đã mất ý chí chiến đấu.

Vì vậy, tôi đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm trước mắt, còn Ahri thì có thể sinh tồn tại Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Khi điều kiện sinh tồn tạm thời của hai người được xác nhận, thì trốn  thoát đã được công nhận.

Điểm mấu chốt chính là thiên thần tám cánh—Soyeon—đã mất ý chí chiến đấu.

Nếu cô gái đó thật sự quyết tâm giết tôi và Ahri đến cùng, thì chúng tôi không có cách nào chống lại.

Điều tôi lo ngại nhất trước khi trốn thoát chính là thế này.

Rằng Đứa Con Của Bình Minh sẽ cưỡng ép xóa đi ý thức của Soyeon, và điều khiển cô ấy.

Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Bởi “sức mạnh cưỡng ép thế giới bằng lời nói” chỉ có thể sử dụng khi có sự hỗ trợ trực tiếp của Đấng Vĩ Đại.

Nếu đã nhận sức mạnh trực tiếp từ Đứa Con Của Bình Minh, thì việc bị kiểm soát cũng là điều hợp lý.

Nhưng Đứa Con Của Bình Minh đã không làm như vậy.

“Hãy làm điều ngươi muốn.”

Hắn chọn chấp nhận một lần thất bại, thay vì phá vỡ bộ nguyên tắc của chính mình tạo nên.

Điều đó quả là một dấu hiệu của sự vĩ đại.

“Oppa ơi? Anh đang làm gì thế? Đi ăn thôi!”

***

Sau khi ăn xong và trò chuyện thêm một lúc, lại phát sinh chuyện phiền phức.

“Aish!”

“…”

“Chịu đòn đi! Ăn hết đi!”

Miro mang về một xô tuyết lớn từ cánh đồng tuyết, rồi bắt đầu ném cầu tuyết liên tục vào tôi.

“Kain, tớ thực sự ghét cậu chết đi được!”

“…Xin lỗi.”

Lý do Miro giận dỗi rất đơn giản.

“Ahri! Cậu ta đã giết tớ đó!”

“T-thật sao? Làm gì bây giờ? Tôi phải đánh Kain mấy cái đây?”

Ahri cười gượng, như thể không biết phải xử lý thế nào, rồi cũng tham gia ném tuyết cùng Miro.

Khi mấy chuyện kiểu này xảy ra, thì Ahri rõ ràng sẽ đứng về phe Miro.

Tôi cũng đoán được chuyện Kain triệu hồi đã giết Miro rồi.

Đó là nhờ thông tin trên Cửa Sổ Trạng Thái và cụm từ “an tử” xuất hiện trong mục ghi chú.

Việc cậu ta phải giết cô ấy lúc đó là bất khả kháng, và tôi đã giải thích rất rõ để tránh hiểu lầm không cần thiết.

“Miro, để tớ giải thích lại—”

“Aishh! Đi chết đi!”

“Cậu lúc đó đang bị Đứa Con Của Bình Minh chuyển hóa thành thiên thần. Lúc đó, chắc tớ đã nghĩ rằng nếu để cậu trở thành thiên thần, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa. Suy cho cùng, cậu chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể hủy triệu hồi.”

Nếu Miro trở thành thiên thần và trở nên trung thành với Đứa Con Của Bình Minh, thì mọi thứ sẽ chấm hết.

Chỉ cần cô ấy giơ tay một cái, Kain triệu hồi sẽ lập tức biến mất, và những người còn lại sẽ phải chiến đấu với Miro trong thế giới hậu tận thế.

Hẳn là tôi của khi đó đã chọn giết Miro ngay lập tức, sau khi bám theo dòng suy luận kia.

“Sai rồi! Sai hết rồi!”

Đó là một phán đoán sai.

Bởi Đứa Con Của Bình Minh tôn trọng ý chí tự do của các thiên thần.

‘Hãy làm điều ngươi muốn.’

Hắn là một tồn tại thà chấp nhận thất bại còn hơn phá vỡ nguyên tắc đó.

Vì vậy, khả năng hắn cưỡng ép kiểm soát tinh thần Miro gần như bằng không.

“…Lúc đó tớ không biết rõ tính cách của Con Trai Của Bình Minh. Nên là trong tình huống đó, đấy là lựa chọn tốt nhất—”

Đến đây, Ahri thở dài.

“Kain.”

“Hả?”

“Anh cứ chịu ăn vài quả cầu tuyết, rồi ăn vài cú đá cho xong chuyện được không?”

“…?”

“Anh nhất định phải thắng tranh luận với con bé này à? Anh tranh luận thắng thần linh còn được, nhưng không thắng được Miro đâu.”

“À, Ahri ơi… Em nói thế nghĩa là gì hả?”

“Nhìn mặt con bé đi. Có giống kiểu người mà chúng ta có thể nói lý không? Em bảo anh nhé, nói lý với nó còn khó hơn cả Perro nữa.”

—

Piiiiik! Piiiiik!

“Nên là cứ ăn cầu tuyết đi!”

Cuối cùng, tôi phải bị một xô tuyết úp thẳng lên đầu thì mọi chuyện mới chấm dứt.

***

Chúng tôi ngồi quanh bàn, cuộc thảo luận bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

Chủ đề đầu tiên đương nhiên là liên quan đến anh Sanghyun.

“Trong phòng 302 tôi cũng đã thường xuyên giải thích, nên mọi người chắc cũng nắm được đại khái rồi.”

Đúng như vậy, ai nấy đều đã hiểu được đại khái câu chuyện.

Anh Sanghyun cùng các đặc vụ lên vũ trụ.

Ở đó họ định đánh thức Đứa Con Của Bình Minh, nhưng anh nhận ra nguy hiểm, phá hỏng nghi thức và chết.

“Mọi người chắc cũng đoán được rồi, khi tôi phá hỏng nghi thức, lúc đó tôi gần như đã trở thành một hồi quy giả.”

Ông gật đầu.

“Cũng hợp lý đó. Nghi lễ đánh thức một Đấng Vĩ Đại! Chuyện đó có lẽ vài ngàn năm, thậm chí vài vạn năm mới xảy ra một lần. Chỉ cần chạm một ngón chân vào thứ như vậy cũng đủ khiến đẳng cấp linh hồn tăng vọt.”

Ahri cũng gật đầu theo.

“Nếu hoàn thành nghi thức thì có lẽ anh đã trở thành hồi quy giả hoàn chỉnh rồi. Nhưng vì giữa chừng rút lui nên mới trở thành hồi quy giả không hoàn chỉnh.”

Việc anh Sanghyun đến Khách Sạn có lẽ là trong một kiếp thứ hai nào đó.

Khi nghĩ đến điều này, một ký ức cũ bỗng hiện lên trong đầu tôi.

‘Nghe được không? Nếu nghe được thì tốt. Tôi đã sửa được khoảng một nửa rồi…’

‘Từ nhỏ tôi học hành khá giỏi, dù có hơi ngượng, nhưng phải nói tôi là niềm tự hào của gia đình đấy. Tôi thi đậu đại học y với điểm rất cao, ngay cả trong khoa cũng đứng top đầu! Cha tôi lúc nào cũng đi khoe khoang con trai với tất cả mọi người ông gặp.’

‘Ha… hy vọng cả hai người đều ổn.’

Những lời của ‘NPC Khách Sạn’ Kim Sanghyun trước khi hồi sinh có đề cập đến gia đình, nhưng lại hoàn toàn khác với hiện tại.

Vì ký ức quá lâu nên tôi đã có lúc quên mất, nhưng khi nghe việc anh Sanghyun là một “hồi quy giả không hoàn chỉnh”, tôi đã hiểu ra.

“Ra là vậy sao.”

“Kain?”

Lý do hai lời kể khác biệt rất đơn giản.

Bởi vì đó vốn dĩ không phải cùng một người cha.

Giống như ký ức của tôi là phiên bản pha trộn của nhiều gia đình qua các vòng lặp, thì anh Sanghyun cũng vậy.

Có lẽ hiện tại anh ấy hoàn toàn không còn ký ức về gia đình ở kiếp thứ hai.

Chắc tôi không cần phải nói cho anh ấy biết điều đó.

“Không có gì ạ.”

“E hèm, vậy tôi thấy chắc cũng tạm xong cho lần này rồi. Chúng ta chuyển sang mọi người đi. Mọi người đã gặp phải chuyện gì?”

Khi anh Sanghyun chuyển chủ đề sang chúng tôi, không khí lập tức trở nên hỗn loạn.

Nhiều người có trải nghiệm rất khác nhau.

Ví dụ như Songee.

“Anh nói ‘Chuyện gì’ là sao nữa! Ý là, bọn nó bảo em đến chỗ cái cây, nên em đi tới đó! Xong là mất ký ức luôn, được chưa?”

“Đến đó rồi kết thúc?”

“Thực sự là như vậy ạ. Chắc là em đã bị giết ngay lập tức. Hình như Perro cũng chết luôn mà nhỉ?”

—

Piiik! Piiik!

“Đừng có giận em, là lỗi của Khách Sạn!”

Songee tỉnh dậy tại điểm xuất phát, còn đang tự hỏi “Đây là đâu? Mình là ai?” thì đã bị thiên thần bốn cánh giết ngay lập tức.

Gặp phải tình huống như thế thì em ấy sẽ chẳng có thời gian để dùng bất kỳ năng lực nào.

“Chắc là Ái Lực của em cũng vô dụng rồi.”

“Hààà…”

Giết tất cả từng con rắn một.

Đó là mệnh lệnh, không, là khải thị mà Đứa Con Của Bình Minh đã ban xuống ngay khi Thiên Đường được tạo ra.

Các thiên thần chắc cũng sẽ có thiện cảm với Songee, nhưng mệnh lệnh của Thần sẽ vượt lên trên thiện cảm đó.

Chắc chị Eunsol và ông Mooksung cũng vậy.

Có vẻ họ bị tập kích và giết chết trước cả khi có cơ hội phản kháng.

Điều này khiến tôi nhận ra năng lực cảnh báo nguy hiểm của mình hữu ích tới nhường nào.

Nếu mà có nó, có lẽ Songee cũng có thể chiến đấu được một trận ra trò đấy chứ?

“Vậy Jinchul và Elena thì sao? Hai người đã cầm cự được à?”

“Cũng chỉ trụ được lúc đầu thôi…”

“Chắc là gặp may thôi ạ.”

“Wow~! Hai người làm tốt lắm!”

Anh Jinchul hơi ngượng nghịu đáp.

“Cầm cự cũng đâu có nhiều ý nghĩa. Chỉ là… khi bọn em gặp phải những tên sáu cánh kia, thì không còn cơ hội nào nữa.”

Elena liên tục gật đầu đồng tình, có vẻ cả hải đều bị sốc trước sức mạnh kinh khủng của những thiên thần sáu cánh.

“Điên rồ lắm. Nó vỗ tay một cái thôi là cả tòa nhà rung lên rồi đó”

“Bọn nó vỗ cánh một cái là tưởng như có bão nổi lên!”

Đó đều là sự thật.

Ngay cả tôi khi đối đầu với bọn chúng, cũng cảm thấy thế giới này quá yếu để chịu được sức mạnh của những thiên thần sáu cánh.

“Vậy mà Kain lại một mình đánh bại tất cả…”

“Đúng là anh Kain!”

Phản ứng này có hơi quá đà rồi.

Hơn nữa, ngay cả tôi cũng không hề áp đảo đối phương chỉ bằng sức mạnh thuần túy.

Các thiên thần sáu cánh có sự phân hóa năng lực rất rõ.

Có kẻ sở hữu sức mạnh vật lý vượt qua cả Công Tước, nhưng lại không chống được Hóa Thần Chi Thư.

Ngược lại, có kẻ sở hữu ma thuật cực mạnh, áp chế được cả Hóa Thần Chi Thư, nhưng một khi tôi áp sát, thì chỉ cần 5 giây là đủ để xé nát bộ cánh.

Những kẻ thù mạnh chẳng khác nào thần linh khi đánh vào điểm mạnh, nhưng lại dễ dàng sụp đổ khi bạn tấn công đúng vào điểm yếu.

Vì vậy, xét tổng thể, bọn chúng không mạnh bằng Công Tước của Phòng 301.

Nhưng…

“Dù vậy, cũng như các phòng khác, chỉ dùng sức mạnh thuần túy thì không thể trốn thoát được.”

Khi đánh bại thiên thần sáu cánh, thì Thủ Hộ Giả cuối cùng xuất hiện.

“Em thấy thiên thần tám cánh thì không thể thắng bằng sức mạnh.”

“Aish! Thật sự ngay cả em cũng không thể thắng được luôn?”

“Không phải chỉ là đơn thuần mạnh hơn em thôi đâu, thậm chí tất cả các Công Tước phòng 301 cùng xông lên cũng không thắng nổi.”

“Thật sự khủng khiếp vậy sao?”

“Ngay cả ‘Kẻ Chưa Từng Được Sinh Ra’ cũng khó mà đối phó nổi.”

Ahri tặc lưỡi lẩm bẩm.

“Tới mức đó thì gần như không còn là phàm nhân nữa. Thế thì cũng phải 70% là thần rồi.”

“Hmm, bản thân anh cảm nhận thì bản thân Yu Soyeon không đạt tới đẳng cấp đó.”

Thiên thần tám cánh có đẳng cấp ngang với thần linh?

Thậm chí vượt qua cả Kẻ Chưa Từng Được Sinh Ra?

Tôi không có cảm giác như vậy.

Thế nhưng, cô ta đúng là sở hữu một thanh kiếm thánh vô địch.

Một thanh kiếm mà không ai, ngoài thần linh ra, có thể ngăn lại.

“Vấn đề là quyền năng mà Đứa Con Của Bình Minh ban cho Thủ Hộ Giả cuối cùng. Cái đó mới thật sự không có giải pháp nào.”

“…”

Chị Eunsol hỏi với vẻ tò mò.

“Vậy làm sao mà em thoát được khỏi một con quái vật như vậy?”

Khi ấy, tôi nhìn về phía nhân vật chính của ngày hôm nay.

Tôi đang nhắc tới Park Seungyub.

“Đại ca.”

“Á á! A, anh!”

“Đại ca có thể tiết lộ bí mật được không ạ?”

“Th, thật đó, sao anh cứ trêu em hoài vậy hả!”

“Dạ, em hỏi vì em thật sự tò mò về bí mật của đại ca ạ.”

Trêu à? Đấy là hiểu nhầm rồi.

Tôi thực sự nghĩ Seungyub vô cùng tuyệt vời.

Cậu ta đã mê hoặc một cô gái mà sau này sẽ trở thành một thiên thần vô địch, chỉ với cơ thể của một người bình thường? Chuyện này cũng có thật sao?

Tôi cũng từng bị Gayoung đá… aish, thôi quên cái kí ức đó đi.

“Dạ, đại ca Seungyub, xin anh chia sẻ kho tàng kiến thức đi ạ?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Seungyub.

Vì mọi người không thể quan sát bằng kính thiên văn, nên mọi thứ vẫn là ẩn số.

Và rồi, ‘Đại ca Park Seungyub’ mở miệng.

***

—

Park Seungyub

“…”

Aish… Mọi người nhìn mình kiểu gì thế này?

Sao mọi người khiến mình khó xử vậy chứ?!

Mình chỉ là người chết sớm, chả làm được gì thôi mà?

Tưởng đâu mọi người sẽ mắng mình vì không tìm ra “Nguyện Ước Đầu Tiên”, ai ngờ lại thế này?

Còn gì đây nữa?

So-yeon yêu mình á?

Không chỉ yêu, mà còn yêu tới mức sẵn sàng chờ đợi hơn 50 năm?

Thật sự là vậy sao?

Mình chưa từng có cảm giác cậu ấy sẽ thích mình tới vậy.

“… E, em nghĩ là.”

“Dạ, đại ca nghĩ gì ạ?”

Anh Kain, thật tình đó!

“…E, em nghĩ là có hiểu lầm rồi.”

Lần này tới lượt chị Ahri nghiêng đầu.

“Hiểu lầm à?”

“Thật ra… quan hệ của bọn em không đến mức đó đâu. Chỉ nắm tay một chút thôi, bọn em còn chưa hôn nữa…”

“Ồ ồ ồ… Hóa ra đây là kiểu ‘nam chính có sức hút quỷ dị’ sao? Chỉ cần một ánh mắt là đủ để khiến thiên thần rung động à?”

“Á á!”

Không hiểu sao mọi người cứ trêu, nhưng chính tôi cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Vậy nên tôi nghĩ rất lâu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngay trước khi chết.

Và rồi….

“…Em nhớ ra gì chưa?”

“… Trùm Zed Hannam-dong.”

“Cái gì?”

“À thì—”

“Seungyub à, để giữ hình tượng của em, thì chị rất biết ơn nếu từ giờ em nói mấy chuyện khả thi hơn một chút. Nghe cái cụm từ đó là chị đã thấy kì lạ rồi.”

“….”

Cái tên ngốc đã cãi nhau với tôi trong Liên Minh Huyền Thoại, Trùm Zed Hannam-dong đã đột nhiên cầm dao xông vào trường.

Hắn đã bị lây nhiễm “virus giận dữ”, hay chính xác hơn là “ảnh hưởng của tù nhân” – vì tôi.

Vì vậy, ngay cả các thầy cô đến khống chế hắn cũng mất bình tĩnh và bắt đầu trở nên điên cuồng, khiến cả trường náo loạn.

Lúc đó, tôi đang chạy trốn điên cuồng để cứu mạng thì…

“Vận May Nghịch Thiên.”

“Vận May Nghịch Thiên? Em đã dùng Vận May Nghịch Thiên rồi à?”

Vận May Nghịch Thiên đã được kích hoạt.

Vận May Nghịch Thiên là một trong số những năng lực mạnh nhất trong toàn bộ Khách Sạn.

Chính vì thế, một khi đã dùng, thì sẽ mất một khoảng thời gian cực kỳ dài mới có thể dùng lại được.

Thậm chí có lẽ tôi sẽ không thể sử dụng lại cho đến khi phòng 302 kết thúc.

Vì vậy, lúc đó tôi không hiểu tại sao Vận May Nghịch Thiên lại được kích hoạt.

Bởi vì tôi nghĩ rằng, dù có dùng đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chết.

Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ chết, vậy mà lại dùng năng lực quý giá nhất chỉ để kéo dài mạng sống của mình thêm vỏn vẹn 1 hoặc 2 phút sao?

Nếu không có lý do đặc biệt thì điều đó thật vô lý.

Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy.

Hóa ra Soyeon chính là khởi nguồn của mọi sự lây nhiễm.

Cô ấy chính là khởi đầu và nguồn gốc của đại dịch Phẫn Nộ.

Tôi tưởng rằng Vận May Nghịch Thiên được sử dụng để giúp tôi nhận ra sự thật này.

Nhưng không phải vậy.

“… Không thể nào.”

“Sao vậy? Đừng chỉ tự mình nhận ra chứ, nói gì đó đi.”

Tôi không cần phải tự mình tìm ra thông tin rằng Soyeon là một tồn tại đặc biệt.

Dù sao thì khi bước vào thế giới hậu tận thế, anh Kain hay chị Ahri cũng sẽ biết được thông tin đó.

Thực tế, hai người họ đã tự mình phát hiện ra rằng Soyeon là thiên thần tám cánh, và là Sứ Đồ của Tù Nhân, mà không cần tôi phải nói gì cả.

Có lý do riêng cho việc Vận May Nghịch Thiên được kích hoạt.

“…”

“Đại ca Seungyub? Sao đại ca lại có vẻ mặt như vậy?”

Hãy nhìn tình huống lúc đó từ góc nhìn của Soyeon.

Một thế giới chìm trong hỗn loạn vì lý do không thể hiểu nổi.

Những con người bị sát hại không thương tiếc.

Những người bạn biến mất không để lại dấu vết.

Cô bé chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, không ngừng rơi nước mắt.

Ngay lúc đó, có ai đó đã lao đến cứu cô bé với một động tác nhanh như chớp.

Dù thực tế không phải vậy, nhưng đối với Soyeon, chắc hẳn cô bé đã cảm nhận được như thế.

Cậu ta như một bức tường chắn, bảo vệ cô bé đang hoảng sợ, rồi biến mất.

Cốt truyện diễn ra như thể cậu ta đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Soyeon.

Thật sự, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi cũng đã khiến tôi quá bất ngờ!

Bởi vì chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra hiệu ứng của “Vận May Nghịch Thiên”, thứ mà ngay cả lúc chết tôi cũng không hề hay biết.

“À…”

“Sao lại há miệng to thế?”

Vận May Nghịch Thiên đã khiến Soyeon yêu tôi, bằng cách để lại cho Soyeon một ký ức không thể nào quên.

“Năng lực của em thật sự quá bá đạo rồi.”

Bạn đã đến cuối chương 751.

Không gian đọc của bạn