Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 750

Chương 750 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (22)

Chương 748: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (22)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

— Han Kain

“Ta đã thấy con rắn trong số những con rắn rơi từ bầu trời xuống như một tia sét.”

Cơ thể tôi hoàn toàn không thể cử động dù chỉ một chút.

“Hãy nhìn xem. Cha đã ban cho chúng ta quyền năng để giày xéo lên lũ rắn và bọ cạp, và trấn áp toàn bộ sức mạnh của kẻ thù.”

Thậm chí cả Di Sản cũng không thể hoạt động bình thường.

“Giờ đây, sẽ không còn gì có thể gây hại cho chúng ta nữa.”

Thật sự là không còn đường nào rồi.

Nếu đây là một thứ sức mạnh hoàn toàn xa lạ, có lẽ tôi còn có thể vùng vẫy một cách vô vọng. Nhưng chính vì tôi hiểu lờ mờ về nó, nên mới càng tuyệt vọng hơn.

Bởi vì chính tôi đã từng sử dụng thứ sức mạnh đó trong quá khứ.

Nếu trong giấc mơ con người chẳng khác nào thần linh, thì đối với những tồn tại thực sự vĩ đại, ngay cả hiện thực cũng chẳng khác gì một giấc mộng!

Đó là quyền năng đạt tới điểm cuối cùng của lý lẽ như vậy.

Sức mạnh để điều chỉnh vận mệnh.

Sức mạnh để cưỡng chế áp đặt chân lý bằng lời nói.

Sức mạnh để thu hẹp vô số khả năng đang sôi trào.

Sức mạnh để quy luật hóa một hiện thực luôn dao động.

…

Phản kháng lại bằng Hóa Thần Chi Thư sao?

Ngay cả kẻ sáng tạo ra Quỷ Thư, “Kẻ Chưa Từng Được Sinh Ra”, cũng từng bất lực trước sức mạnh đó cơ mà?

Chỉ cần nghĩ lại những điều vừa rồi, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Hóa Thần Chi Thư, câu văn thứ ba chính là câu trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để trở thành thần?”

Còn phần “Sau khi trở thành thần, thì phải sử dụng sức mạnh đó thế nào” thì tôi phải tự mình tìm ra.

Sức mạnh trước mắt chính là ví dụ tiêu biểu.

Không phải phương pháp để trở thành thần, mà là quyền năng của kẻ đã trở thành thần.

Đó không phải ma pháp của phàm nhân.

Đó là sức mạnh chỉ dành cho những Đấng Vĩ Đại.

Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, ngay cả thiên thần tám cánh trước mặt tôi cũng không thể tự mình sử dụng nó.

Cũng giống như tôi trước đây, phải nhờ Tinh Vân Long hỗ trợ mới có thể cưỡng ép thao túng thế giới bằng lời nói, thì đối phương chắc chắn cũng phải dựa vào Đứa Con Của Bình Minh mới có thể dùng được sức mạnh đó.

Vậy đến đây là hết sao?

Không thể làm gì thêm nữa rồi kết thúc sao?

Rồi chỉ biết cầu nguyện rằng Ahri có thể bằng cách nào đó tự mình thoát ra?

Kiểu đó không phải phong cách của tôi.

Phải còn gì đó mà tôi có thể thử thêm—

“…”

Một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu.

Khi lần đầu gặp đối phương, tôi đã cảm thấy cô ta “có gì đó quen thuộc”.

Không phải nhiều lần, mà chỉ một lần mơ hồ, như đã từng thấy ở đâu đó.

Tôi cố gắng ép mình ngẩng đầu lên giữa cơn đau như muốn nghiền nát toàn thân.

Tôi tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của thiên thần tám cánh kia.

Và ngay sau đó, tôi nhận ra cô ta là ai.

Đó là cô gái mà tôi đã thấy trong giấc mơ của Seungyub.

Khi đã nhận ra 1, tự nhiên 2 sẽ xuất hiện.

Khi đã hiểu ra 2, tất nhiên tôi sẽ nhận ra 3.

Đây chính là bản chất của Thấu Triệt!

Nhờ vậy, tôi biết rằng mình vẫn còn một cơ hội nữa.

Trước tiên, phải cố gắng chịu đựng đã.

Dù thiên thần có mạnh đến đâu, nếu không phải Đấng Vĩ Đại thì cũng sẽ có giới hạn khi sử dụng sức mạnh đó.

Nếu tôi có thể chịu được…

Seungyub à, anh đây sẽ phải nhờ em giúp một lần rồi.

***

—

Kim Ahri

Nơi này vốn dĩ là một ngôi trường không tồn tại bất kỳ ai ngoài tôi.

Đáng lẽ là như vậy…

—

Cạch!

Một bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ.

Tiếng bước chân vọng về đang dần tác động lên tôi.

Hơn nữa, tôi liên tục cảm nhận được ánh nhìn của ai đó.

Có ai đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát.

“…”

Là ai? Ai đang nhìn tôi vậy?

Cảm giác như không chỉ có một, mà là nhiều ánh nhìn.

Trực giác tâm linh của tôi đã vượt xa người thường, linh cảm và giác quan thứ sáu vốn đã tiến hóa gần như trở thành năng lực siêu nhiên, cộng thêm sức mạnh của Cổ Huyết.

Nhờ vậy, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn, nhưng cũng chỉ có thế.

Tôi không thể biết được ai đang nhìn, từ đâu nhìn tới.

Tôi đã đến hành lang tầng một.

“Ya!”

— Cạch—rầm!

Tôi di chuyển nhanh nhất có thể, với tốc độ gần như “lóe sáng”, mở tung cửa phòng giáo vụ.

Nhưng trong đó không có ai cả.

Chỉ có bàn ghế văn phòng quen thuộc như ở bất cứ ngôi trường nào, một chiếc máy tính đã tắt, và những tập tài liệu bị vứt lộn xộn.

Để chắc ăn, tôi có thử lật qua vài trang tài liệu, nhưng chúng chỉ là hồ sơ hành chính bình thường của một ngôi trường.

Tôi không thể tìm ra điểm gì đặc biệt.

Nếu phải nói ra điều kỳ lạ nhất, thì chính là việc một ngôi trường bị bỏ hoang hàng chục năm mà vẫn còn nguyên vẹn như vậy mới là bất thường.

Tôi tiếp tục tìm kiếm.

Lục lọi phòng giáo vụ, mở từng lớp học, thậm chí cả nhà vệ sinh.

Không có gì cả.

Thứ duy nhất tồn tại chỉ có tôi, và những ánh nhìn lạnh lẽo đang quan sát tôi.

Trước khi tận thế xảy ra, Miro và Kain đã thấy gì ở đây?

Không, chờ đã, Kain!

Nếu có thời gian ghi mấy thứ linh tinh vào Cửa Sổ Trạng Thái, thì viết rõ Thế Giới Mới Tươi Đẹp này có gì đi thì sẽ tốt hơn nhiều chứ?

Nhưng tôi cũng đoán được phần nào.

Trước tận thế, Cục Quản Trị từng vận hành cơ sở này, thì chắc hẳn phải có nhân viên qua lại khắp nơi.

Khi đó, Miro và Kain chắc không cần phải lang thang vô định như tôi bây giờ.

Có lẽ họ chỉ cần bắt một nhân viên rồi tra hỏi là đủ hiểu ra mọi chuyện, rồi thế giới đã sụp đổ trước khi kịp làm tiếp.

“Hàaa…”

Tôi khẽ thở dài rồi tựa lưng vào tường.

Và rồi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gì đó.

Đó là bởi tôi cảm nhận được một ánh, thứ có thể khiến linh hồn tôi đông cứng… đang từ “sau lưng” nhìn tới.

Khi quay lại trong trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở, tôi chỉ thấy một bức tường bê tông.

“… Một bức tường sao.”

Đây thật sự chỉ là bức tường thôi sao?

Hay là thứ gì đó giả dạng bức tường?

Tôi khẽ chạm vào bức tường, và ngay lập tức, cảm giác rợn tóc gáy lan khắp cơ thể.

Đó là bởi tôi cảm nhận được một thứ ác ý không thể tưởng tượng nổi, đang tràn ra từ phía bên kia bức tường.

Rốt cuộc tôi phải làm gì đây?

Lúc này tôi lại thấy ghen tị với Phước Lành của Kain.

Giá như tôi cũng có thể hỏi ai đó một lời khuyên mỗi khi gặp vấn đề thì tốt biết mấy.

“…”

Không được để bản thân trở nên yếu đuối.

Trước giờ mình sống cũng có cần ai đưa ra lời khuyên đâu?

Mình là một Kẻ Im Lặng.

Là đầu não của Cục Quản Trị, người chống đỡ thế giới, không phải kẻ đi xin lời khuyên, mà là người đưa ra lời khuyên.

Chỉ cần tự mình quyết định là được!

Ngay sau đó, một khối đa diện đỏ đen tỏa ra khí tức bất tường xuất hiện.

—

Rẹt—!

Ngay lập tức, một khe hở đủ để tôi bước qua mở ra trên bức tường bê tông dày.

Nếu nhìn từ bên ngoài, phía bên kia đáng lẽ chỉ là một không gian chật hẹp đến mức trẻ con cũng khó đi qua.

Nhưng thực tế, bên trong lại là một không gian “rất rộng lớn”.

Như mọi khi, vật lý trong thế giới này luôn là thứ mong manh nhất.

Tôi bước cẩn thận qua khe hở.

Và rồi…

Tôi nhìn thấy “thực thể” của những thứ từng thấy mỗi khi quan sát Seungyub từ Đài Quan Sát.

Một nơi tối tăm không có lấy một tia sáng.

Những hình thù kỳ dị đang ngọ nguậy trong bóng tối.

Những tồn tại u ám lang thang vô định.

Tất cả đều bị trói buộc trên những chiếc ghế, và đang nhìn tôi bằng ánh mắt xa xăm đến tận cùng.

…

Tôi đã hiểu ra rất nhiều thứ.

Nơi này không phải là trường học.

Mà là rạp chiếu phim.

Thế Giới Mới Tươi Đẹp chính là một thế giới bên trong một bộ phim.

Bộ phim đó không phải dành cho con người, mà dành cho những ác ma sinh ra từ hỗn mang.

…

Lý do Đấng Vĩ Đại không thể phá hủy Thế Giới Mới Tươi Đẹp rất đơn giản.

Phá hủy rạp chiếu phim đồng nghĩa với việc bộ phim kết thúc.

Khi bộ phim kết thúc, khán giả sẽ lại bước ra thế giới bên ngoài.

Đứa Con Của Bình Minh không muốn điều đó xảy ra.

…

Một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, hoặc có lẽ với khán giả, nó chỉ là 2 tiếng đồng hồ.

Vì suy cho cùng, một bộ phim cũng chỉ dài như vậy.

Tôi trở thành diễn viên duy nhất trong bộ phim dành cho ma quỷ.

May mắn là bộ phim vẫn có hồi kết.

***

— Yu Soyeon

Sự yên tĩnh bao trùm lên vùng bình nguyên hoang tàn.

Xác thiên thần chất thành núi dưới mặt đất, nhưng kỳ lạ là không hề có mùi thối rữa, mà ngược lại, một hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian.

Bởi những thiên thần do “Cha” tạo ra, dù đã chết cũng sẽ không mất đi vẻ đẹp.

Thành thật mà nói sở thích này có hơi kỳ lạ nhỉ?

Dù sao thì, trận chiến đã kết thúc. Đúng là đã kết thúc rồi chứ?

Rõ ràng là đối phương đã bị tôi nghiền nát không còn dấu vết…

Nhưng cảm giác mơ hồ vẫn khiến tôi hơi nghiêng đầu.

‘…?’

“Ồ? Thật vậy sao?”

Một mệnh lệnh được ban xuống.

Cô gái mà tôi từng đưa vào trường lúc nãy với chút kỳ vọng.

Giờ lại có lệnh cho tôi phải quay lại giết cô ta.

“Ư! Nhưng thưa Cha, lúc nãy chẳng phải người đã tha rồi sao? Sao bây giờ lại bảo con phải giết—”

Đang than phiền thì tôi chợt nhận ra.

Thực ra Cha đã ra lệnh cho tôi phải giết những con rắn từ rất lâu rồi.

Khi kiểm tra linh hồn của một thiên thần mới sinh ra lần đầu, nếu nó là “Con rắn không được ban phước” thì phải giết ngay lập tức.

Đó là định mệnh của mọi thiên thần từ khi Thiên Đường bắt đầu.

Cha chưa đưa ra mệnh lệnh mâu thuẫn cho tôi.

Cha luôn luôn nói tôi phải giết chết con rắn, chỉ là trước đó tôi đã phớt lờ.

Hóa ra tôi là một đứa trẻ không nghe lời sao?

Vậy nên Astaire mới luôn cằn nhằn tôi như vậy.

Hừ, tôi cũng biết mà!

“…Con xin nhận lỗi ạ!”

Đôi khi tôi tự nghĩ thế này.

Liệu việc tồn tại một thiên thần không nghe lời như tôi, có phải là bằng chứng rằng Cha vẫn yêu chúng tôi?

Suy cho cùng, nếu người thực sự muốn, thì không đời nào tôi được quyền hành động bất cẩn như vậy.

Vậy nên có lẽ, theo một cách nào đó, ngay cả việc tôi làm theo ý mình cũng là một phần ý chí của Cha.

Khi tạo ra thế giới, Cha đã nói:

“Hãy làm điều các ngươi muốn.”

Tôi chỉ đang làm điều tôi muốn thôi.

Dù sao thì, tôi nghĩ lần này vẫn nên nghe lệnh của Cha thì hơn.

Đi đến trường.

Đi đến đó và giết cô gái xinh đẹp đến mức khiến tôi cũng thấy ghen tị.

Ngay lúc tôi nghĩ vậy và định di chuyển—

— Phành phạch!

Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh từ đâu đó.

Ngay khi tôi quay đầu lại, tự hỏi rằng liệu vẫn còn vài thiên thần còn sống giữa đống xác thì…

Một thiếu niên xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ, đôi cánh vừa mới mọc ra.

Không, không phải!

Hắn không phải thiên thần, mà là “con rắn trong số những con rắn”, đã cướp lấy thân xác của một thiên thần.

“Ngươi… vẫn còn sống sao?”

Lúc nãy tôi đã giết hắn rồi mà vẫn thấy hơi khó chịu, nhưng không ngờ hắn còn có chiêu này!

Cơ thể bị nghiền nát như vậy mà vẫn chưa chết, đúng là quá đáng đấy chứ?

Hừ! Ngay cả vậy thì tôi vẫn mạnh hơn hắn.

Khi hắn còn lành lặn thì tôi cũng đã đánh bại hắn rồi cơ mà?

Dù giờ không thể dùng Thần Ngôn nữa, nhưng ngay cả vậy, thì tôi vẫn tự tin mình có đủ sức áp chế hắn.

Ngay khi tôi định giơ tay lên—

Một giọng nói kì lạ vang lên.

“So, Soyeon ơi!”

“…!”

Một khuôn mặt khác hẳn, nhưng cái tông giọng đó lại quá quen thuộc.

Thậm chí dáng đứng hơi gù và cử chỉ hơi rụt rè cũng giống hệt.

Tôi sốc, sốc nặng tới mức cả cơ thể tôi trở nên cứng đờ.

“Tớ… tớ đã thích cậu từ lâu rồi! Nên, nên là—”

Ngay cả câu nói đó cũng giống hệt trong ký ức.

Như thể tôi đang chứng kiến chính khoảnh khắc cậu ta tỏ tình với mình năm xưa.

Một cơn phẫn nộ khó tả trào dâng, nuốt chửng trái tim tôi.

Sao con rắn xảo quyệt, mưu mô đó dám làm ô uế những kí ức quý giá trong tim tôi!

“Ngươi!”

Ngay khi tôi định thiêu rụi hắn bằng tia sét mạnh tới mức có thể đánh sập một quả núi—

Cậu thiếu niên khẽ mỉm cười và nói.

Và kinh ngạc thay, ngay cả nụ cười hiện tại của hắn, và cách cư xử cũng giống hệt với cậu trai mà tôi từng quen.

“Vì sao cậu lại tức giận như vậy?”

“…!”

Trực giác mãnh liệt cảnh báo tôi.

Tôi không được phép nói chuyện với hắn thêm nữa.

Hắn là “con rắn trong số những con rắn”, là ác ma xảo trá vô biên.

Chỉ cần trao đổi một từ thôi cũng có thể bị dẫn dụ.

Tôi phải giáng sấm sét xuống đầu hắn mà không nghĩ gì thêm nữa, khiến hắn chết không toàn thây!

Nhưng 50 năm đã là quá dài rồi.

“Ồ, có phải cô đang nghĩ đến ai không?”

“Sao… sao có thể…”

“Sao? Hả? Ồ, ý cô là tại sao ta biết ‘Seungyub’ ấy hả?”

“…!”

“Haha! Đương nhiên là ta biết chứ! Sao lại không biết được? Suy cho cùng thì cậu ta là đồng đội quan trọng của ta mà.”

“Đừng nói dối.”

“Ta nói dối sao? Cô nghĩ vậy thật à?”

“…!”

“Không phải sao? Ta bắt chước cậu ta rất giống đúng không? Giống như người đã từng gặp mặt Seungyub trực tiếp vậy.”

Không thể tiếp tục nói chuyện thêm nữa!

Tôi giơ tay lên, cố trấn tĩnh trái tim đang run rẩy.

Với sức mạnh tôi đang sở hữu, tôi có thể thiêu trụi đối phương thành tro chỉ với một cái phẩy tay.

Nhưng tôi không cảm nhận được chút sợ hãi nào từ hắn.

Giống như hắn chắc chắn rằng, tôi sẽ không thể chối bỏ những gì hắn sắp nói ra.

“Ta biết một điều mà cô không biết.”

“…!”

“Ồ, hay là cô cũng đoán được rồi? Hay là tận sâu trong lòng cô đã sinh nghi rồi?”

“Ngươi—”

“Khoảnh khắc sáng tạo ra thế giới, vị thần mà cô thờ phụng đã ra lệnh: ‘Không được để lũ rắn tồn tại’.”

“…!”

“Và thêm nữa, cũng có thể ngài ấy đã nói thế này: ‘Trong thế giới mới sẽ không còn chia ly, ngay cả cái chết cũng không phải kết thúc, những mối quan hệ đứt đoạn rồi cũng sẽ lành lại.’”

Tôi không thể phủ nhận.

Vì cả hai điều đó đều là sự thật.

“Nhưng có điều rất kỳ lạ, phải không? Sau khi thế giới được tạo ra, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Ta không biết chính xác, nhưng có lẽ vài thập kỷ đã trôi qua rồi?”

“…57 năm.”

“Ồ! Đó là một khoảng thời gian rất dài đó! 57 năm mà Seungyub vẫn chưa được tái sinh sao?”

“…!”

“Ta tự hỏi là vì sao nhỉ. Cô tới giờ chắc cũng đoán ra rồi chứ?”

“…!”

“Cậu ta là rắn. Giống như ta, là kẻ thù bị vị thần của cô phủ nhận. Vì vậy luật lệ của Thiên Đường không thể áp dụng với cậu ta.”

“Kh, không… ngươi đang nói dối—”

“Đó có thật sự là nói dối ư? Cô có năng lực phát hiện nói dối không? Nếu không thì tự mình suy nghĩ đi. Vì sao Seungyub là người duy nhất chưa tái sinh dù đã vài thập kỷ trôi qua? Vì sao mà ta lại nắm rõ Seungyub tới vậy?”

Đáng buồn thay, tôi có con mắt nhìn thấy sự thật.

Quyền năng mà Cha ban cho tôi với tư cách Thủ Hộ Giả cuối cùng của Thiên Đường.

Và nó đang nói với tôi…

Con rắn của những con rắn này đang nói sự thật.

Đôi khi, sự thật mới là thứ kinh khủng nhất trong tất cả.

Khi tôi lảo đảo và cảm giác chóng mặt ập tới, con rắn của những con rắn khẽ đổi tông giọng và thì thầm.

“Nếu cô không tin lời ta, hỡi thiên thần à… hãy tự hỏi vị thần mà mình phụng sự trực tiếp xem sao?”

Tôi cầu nguyện trong tuyệt vọng.

Cầu rằng những lời của con rắn xảo quyệt này là dối trá, rằng Cha sẽ dễ dàng bác bỏ những lời thì thầm độc địa này!

..

…

Nhưng không có câu trả lời.

Tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên trời cao cùng cảm giác kinh hoàng.

“L, làm sao… phải làm sao đây…!”

Cha trên thiên giới đã không trả lời tôi.

Trong khi đó, ác ma dưới mặt đất lại quá đỗi dịu dàng.

“Ta không biết Đứa Con Của Bình Minh đã ra lệnh gì cho cô, nhưng có một điều là ta chắc chắn: nếu cô làm theo ý hắn, tình yêu của cô sẽ không bao giờ trở lại.”

“Vậy… rốt cuộc ta phải làm sao! Ngươi muốn ta phải —”

“Cần gì phải suy nghĩ? Cô vốn đã biết quy tắc duy nhất mà thần của mình luôn nhắc tới mà.”

Con rắn của những con rắn nói.

Điều luật, một lời răn mà tôi,mà tất cả chúng tôi đều biết quá rõ.

“Hãy làm điều ngươi muốn.”

Tôi không biết phải làm gì.

Vì vậy tôi không làm gì cả.

..

…

—

ẦM!!!

Một tiếng gầm chấn động như thể trời đất sụp đổ vang lên.

Như thể mọi thứ chúng tôi xây dựng từ trước đến nay đang bị xóa sạch!

Khi tôi nhìn về phía trước, bị nỗi sợ hãi khó tả nuốt chửng— Tôi thấy con rắn của những con rắn đang nhìn lên trời.

Theo nghĩa nào đó, hắn tỏ ra vô cùng kính phục.

“Thật đáng kinh ngạc! Ta tưởng ngươi sẽ cưỡng ép đoạt lấy ý thức thiên thần để điều khiển cơ thể nếu buộc phải làm vậy cơ đấy! Haha, ngươi hoàn toàn có thể làm vậy mà, đúng không?”

“Cái…Ngươi nói cái  gì—”

Tôi không thể hiểu những lời tiếp theo.

Tôi chỉ biết rằng, lần đầu tiên, trong giọng nói luôn chế nhạo của con rắn kia, lại xuất hiện một chút tôn trọng, hoặc thán phục.

“Hãy làm điều ngươi muốn.”

“Gì cơ?”

“Cha của cô đến phút cuối vẫn quyết định giữ vững nguyên tắc. Hắn thà chơi tiếp với chúng ta thêm một lần nữa, còn hơn là phá bỏ chính niềm tin, lý tưởng và luật lệ mà mình đã tạo ra.”

“…!”

“Lựa chọn đó chính là minh chứng cho sự vĩ đại của hắn. Và vì thế, chính ta, cũng sẽ chơi tiếp một lần nữa.”

—

ẦM!!!

Tôi nghe thấy âm thanh thế giới sụp đổ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi không còn là thiên thần tám cánh hay người bảo hộ của Thiên Đường nữa.

Tôi chỉ là một thiên thần ngu ngốc và yếu đuối, không thể bảo vệ thế giới vì bị cảm xúc chi phối.

“A… Cha… con xin lỗi… con sai rồi… con—”

‘… Lau nước mắt đi…’

“Cha?”

‘… Bởi ta đã trao cho con tự do, nên con không có lỗi. Người vô tội cớ sao lại phải đổ lệ?…’

Tôi cảm nhận được tình yêu của Cha.

Nhưng những lời tiếp theo vượt quá sự hiểu biết của tôi.

‘… Lần sau, sẽ không còn khả năng để con phạm sai lầm nữa…’

—

ẦM!!!

Thế giới sụp đổ.

Vạn vật trở về hư vô, và mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.

***

[Bạn đã trốn thoát!]

***

—

Park Seungyub

..

…

“…Hộc!”

Tôi bật dậy cùng cơn đau đầu nhức nhối!

Tôi lắc lắc đầu rồi nhìn xung quanh, và cảnh tượng tầng 3 quen thuộc hiện ra.

“Làm được rồi - Trốn thoát rồi!”

Haha! Chính là nó!

Các anh, các chị đúng là đáng tin thật mà?

Tôi thì… dù đã chết trước khi nhớ được “Nguyện Ước Đầu Tiên”, nhưng…

Aish! Nói thật nhé, tôi cũng chết vô ích mấy lần rồi còn gì?

Dù sao tôi cũng đâu phải damage dealer chính của team.

Khi tôi nghĩ vậy, mỉm cười vui vẻ đứng dậy—

“Ha ha, Kain-hyung. Lần này chắc chắn anh— hả?”

Tôi thấy anh Kain đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Hyung?”

“…”

“Hyung? Anh sao vậy?”

Câu nói tiếp theo khiến tôi đứng hình.

“…Em là một kẻ đáng gờm đó.”

“Hả?”

“Từ giờ cho đến khi vào lại, anh sẽ gọi em là hyung.”

“Hả? Hả?”

“Ha… đây chính là ‘Đại ca alpha male’ trong truyền thuyết sao? Ngay cả thiên thần có cánh cũng không thể cưỡng lại sức hút này!”

???

Bạn đã đến cuối chương 750.

Không gian đọc của bạn