Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 749

Chương 749 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (21)

Chương 747: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp ” (21)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

--- Han Kain

Cánh đồng nơi một trận tử chiến vừa mới kết thúc.

Xung quanh không còn sinh vật sống nào ngoài tôi.

Hàng nghìn thiên thần bốn cánh trở xuống đã bị tàn sát, máu của chúng thấm đẫm cả mặt đất.

Nhưng ngay cả vậy vẫn chưa phải tất cả, bởi hơn một nửa số lượng thi thể và máu đã bị xóa sổ bởi Thủ Hộ Giả Sấm Sét.

Điều đáng nói là lũ thiên thần không hề quan tâm đến việc bị bắt làm con tin.

Các Thủ Hộ Giả hoàn toàn không bận tâm việc thiên thần cấp thấp sống hay chết.

Dù sao đi nữa, vài tháng sau chúng cũng sẽ hồi sinh, nên có lẽ cũng không cần phải có cảm giác tội lỗi gì.

Từ nhiều góc độ, quan niệm đạo đức của chúng khác xa với con người.

“Phù…”

Ngay khi trận chiến bắt đầu, tôi đã nghĩ mình sẽ chết.

Tôi tưởng rằng tôi, Elena và anh Jinchul sẽ chết ở đây, còn Ahri sẽ là người trốn thoát.

Sau khi đánh bại ba Thủ Hộ Giả, thì tôi mới dám nói rằng ‘bọn chúng dễ xử lý hơn tưởng tượng’.

Không phải là tôi muốn nói các Thủ Hộ Giả, các thiên thần sáu cánh này là yếu.

Chỉ là, khi so với những tồn tại cùng cấp độ khác, sự cân bằng sức mạnh của chúng bị lệch.

Thử nghĩ về Công Tước Tộc Yith trong Phòng 301, hay cả Aedia, hay Trí Tuệ Tiền Bối mà tôi từng gặp ngoài thực tế.

Bọn họ gần như không có điểm yếu về cả tinh thần lẫn thể chất.

Sức mạnh vật lý không chỉ đáng gờm, mà cả lực phòng thủ tinh thần cũng gần như bất khả xâm phạm.

Nhưng các Thủ Hộ Giả thì khác.

Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, chúng có thể vượt qua cả Công Tước, nhưng ở những lĩnh vực khác, chúng lại sở hữu những điểm yếu rõ rệt.

Serylda là một pháp sư mạnh mẽ tới mức có thể khống chế Hóa Thần Chi Thư, nhưng khi bị áp sát thì chỉ cần 5 giây là đã bị xé xác thành nhiều mảnh.

James, kẻ có sức mạnh vật lý áp đảo tới mức có thể tạo ra lốc xoáy chỉ bằng một cái vỗ cánh, nhưng khi Hóa Thần Chi Thư được giải phóng thì hắn còn không trụ nổi một phút.

Tóm lại, từng Thủ Hộ Giả riêng lẻ đều không thể sánh với Công Tước.

…Có cảm giác như chúng chưa hề đạt đến ngưỡng “quân bài cuối cùng” mà Đấng Vĩ Đại tại tầng 3 Khách Sạn đã chuẩn bị.

Tôi càng nghĩ, càng có cảm giác chắc chắn.

Vẫn còn thứ gì đó khác.

Đây không phải cảm giác mơ hồ.

Nếu Thủ Hộ Giả sáu cánh này là kẻ địch cuối cùng, thì đáng lẽ khi đánh bại chúng, thông báo trốn thoát đã phải hiện ra rồi.

Thông báo trốn thoát chưa hiện ra có nghĩa là vẫn còn kẻ địch khác!

“…”

Tôi hít một hơi sâu và suy nghĩ về câu văn thứ ba.

Dù đã có được sức mạnh này trước khi lên tầng 3, nhưng đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó đúng nghĩa trong chiến đấu.

Trận chiến cuối cùng với Aleph?

Không,tôi nghĩ đó thiên về “thuyết phục” hơn là chiến đấu với một kẻ thù nào đó.

Nó thu hút linh hồn, bỏ qua màu sắc của chúng.

Với những kẻ thuộc đẳng cấp thấp, đây gần như là một đòn có thể giết chết chúng ngay tức khắc.

Thông qua quá trình đó, tôi có thể thu về lượng hỗn mang khổng lồ, và về lâu dài còn có thể nâng cấp bản thân nữa.

Một nguồn năng lượng vô hạn.

Một sức mạnh mà chính việc hấp thụ cũng sở hữu uy áp hủy diệt.

Một con đường mà về lâu dài sẽ dẫn tôi đến cấp độ của các Đấng Vĩ Đại.

Tôi đoán có thể tóm gọn lại như vậy.

Đó là một quyền năng cực kỳ vĩ đại, nhưng khi tôi sử dụng nó trên thực tế, thì vẫn thấy có lỗ hổng.

Vấn đề xuất hiện khi gặp kẻ địch mạnh mẽ, có thể chống lại lực hút tác động tới linh hồn.

Và tôi cũng chưa rõ cách để sử dụng nguồn sức mạnh mới này thế nào.

Đó là bởi câu văn thứ ba chỉ mô tả “Cách thu thập và thăng tiến đẳng cấp”, chứ không nói rõ “cần phải làm gì” với những linh hồn thu được, và đẳng cấp linh hồn mới kia.

Nói cách khác, nó giống như một phương pháp để trở thành thần, chứ không phải cách sử dụng quyền năng của thần.

Nếu nhìn từ góc độ khác, đây có thể là đặc tính xuất phát từ kẻ sáng tạo ra Hóa Thần Chi Thư, tức Kẻ Chưa Thể Sinh Ra.

Kẻ Chưa Thể Sinh Ra, đúng như tên gọi, là một tồn tại bị giam trong cơ thể của Tinh Vân Long, chưa từng thoát ra khỏi tử cung của mẹ nó.

Nói cách khác, đó là một tồn tại đáng thương, bị đặt vào một môi trường còn khắc nghiệt hơn tôi hiện tại.

Kẻ Chưa Từng Sinh Ra chưa từng, trong suốt quãng đời của nó, có “hàng triệu linh hồn” trong tay.

Nó là một tồn tại bắt buộc phải chắt chiu vài trăm, vài nghìn linh hồn bằng cách ra lệnh cho Sứ Đồ, rồi cẩn thận đầu tư chúng cho bản thân để phát triển.

Đặt câu hỏi “Tại sao không biết cách sử dụng 1 tỷ won?” cho người cả đời còn chưa kiểm nổi 1 triệu won thì hoàn toàn vô nghĩa.

…

Vì vậy, khi bắt đầu chiến đấu với các Thủ Hộ Giả, tôi lại phải dựa vào Thái Dương Thần Thánh một lần nữa.

Dùng câu văn thứ ba để hút vào một số lượng linh hồn cực lớn, rồi dùng Thái Dương Thần Thánh để tiêu hao số linh hồn đó mà chiến đấu.

Nhìn qua thì có vẻ hai Di Sản bổ trợ cho nhau hoàn hảo, nhưng lượng sức mạnh mà tôi có thể sử dụng là quá nhỏ so với lượng linh hồn thu được.

Đó là bởi câu văn thứ ba tạo ra lượng hỗn mang ngang ngửa với Giáng Lâm, nhưng Thái Dương Thần Thánh lại yếu hơn Giáng Lâm khá nhiều.

“…”

Dù sao thì, tôi nghĩ đây cũng là một trận chiến mang lại nhiều thành quả.

Ít nhất tôi đã hiểu được điểm yếu nằm ở đâu sau khi dốc toàn bộ tài nguyên.

Vấn đề là làm sao để gia tăng khả năng “phóng thích sức mạnh”?

Khi bắt đầu suy nghĩ, vô số khả năng hiện ra.

Thứ nhất: tự vượt qua Kẻ Chưa Thể Sinh Ra và tạo ra câu văn thứ tư.

Đây là giải pháp tối thượng, hoàn hảo nhất.

Nhưng đồng thời nó cũng là thứ khó xảy ra nhất.

Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm được, nhưng chắc chắn là không thể trong thời gian ngắn.

Thứ hai là dùng Di Sản khác để giải quyết.

Hiện tại tôi tin rằng mình gần như đã hiểu hoàn toàn về Hóa Thần Chi Thư.

Ngay cả Kẻ Chưa Thể Sinh Ra khi còn sống có lẽ cũng không thể sử dụng câu văn thứ ba thuần thục như tôi bây giờ.

Vậy Thái Dương Thần Thánh thì sao?

…

Và rồi, ngay khoảnh khắc đó, vào lúc tôi còn đang nhẩn nha suy nghĩ về những điều khác nhau.

Khoảnh khắc yên bình đã bị phá vỡ.

“Ồ?”

Đó là bởi, không có bất kỳ dấu hiệu nào, một ai đó vừa xuất hiện.

Đó là một cô bé có mái tóc nâu, khuôn mặt khá dễ thương, và đem lại cho tôi một cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Không phải gặp nhiều lần, mà chỉ thoáng thấy đúng một lần.

Ngay khi tôi nâng cao cảnh giác cực độ và triệu hồi hai Di Sản—

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Ngươi từ trên trời rơi xuống sao? Ngôi sao sáng, Đứa Con Của Bình Minh! Ngươi, kẻ từng nghiền nát các dân tộc, nay lại bị ném xuống mặt đất.”

Cái quái gì—

“Ngươi đã từng nghĩ trong lòng mình như thế.”

Tôi còn chưa kịp thở, thì đã rơi xuống rồi.

—

RẦM!

Cơ thể tôi tông thẳng xuống mặt đất trong tích tắc, và tôi không thể cử động dù chỉ một ngón tay.

“Ngươi từng nói: Ta sẽ lên tới trời cao. Ta sẽ dựng ngai vàng giữa các vì sao, và ta sẽ ngồi trên đỉnh núi, nơi hội tụ của thần linh phương Bắc. Ta sẽ vượt lên trên mây và trở nên như Đấng Tối Cao.”

Tôi không cảm thấy bất kỳ tác động vật lý nào.

Không phải bị ai đó đè ép, hay nghiền nát bằng sức mạnh thuần túy.

“Thế nhưng ngươi đã rơi thẳng xuống Âm giới, xuống tận đáy sâu vực thẳm.”

Nếu tôi phải mô tả, thì đó là một cú rơi định mệnh.

Một con sâu từng cố trèo lên từ đáy sâu để ngắm nhìn trời mây, nay chứng kiến định mệnh không thể trốn thoát của nó, và rơi xuống lần nữa.

Và rồi, tôi cảm nhận được ánh nhìn từ trên cao chiếu xuống.

“Ngươi đã bị bẻ gãy rồi. Cây gậy kiêu ngạo và quyền trượng sa đọa của ngươi đã bị bẻ gãy. Giờ ngươi đã hiểu vị trí của mình chưa?”

Ánh nhìn đó ẩn chứa sự thương hại, và cái nhìn cảm thông ấy còn khiến tôi đau đớn hơn.

…

Đây là loại năng lực giống như Lời Nói Quyền Uy mà tôi từng sử dụng khi có sự trợ giúp của Tinh Vân Long.

Thậm chí Kẻ Chưa Thể Sinh Ra cũng từng không thể chống lại nó.

Có vẻ tôi không thể đánh bại đối thủ này rồi.

Ahri này, em có thể trốn thoát được không đấy?

***

—

Kim Ahri

Tôi bắt đầu khám phá Thế Giới Mới Tươi Đẹp dưới sự cho phép của một thiên thần được cho là Thủ Hộ Giả.

—

Cộp!

Tôi bước vài bước dọc hành lang, tiếng bước chân vang lên rõ ràng khắp nơi.

Lí do chính là bởi đế Giày Gắn Cánh cứng, chẳng giống sneaker bình thường, mà còn vì bên trong ngôi trường này vẫn thuộc tình trạng rất mới.

“…”

Thế giới đã bị hủy diệt bao lâu rồi?

Chúng tôi không thể xác định chính xác được, nhưng lời của cô gái lúc trước đã cho tôi một gợi ý.

“50 năm rồi mà cậu ấy vẫn chưa được sinh ra. Chuyện gì thế này? Hay là… Cha đã nói dối mình?”

Chắc chắn là đã hơn 50 năm trôi qua.

Nghĩa là nơi này đã không được quản lý hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn sạch sẽ như mới.

Điều đó không bình thường.

Toàn bộ trường học này là một phần của Thảm Họa Hỗn Mang.

Có lẽ vì vậy mà từ nãy tới giờ, tôi vẫn có cảm giác rờn rợn như có ai đó đang theo dõi mình.

“…”

Tôi phải nhìn quanh và nghĩ kĩ từng bước.

Theo lời Sanghyun, Thế Giới Mới Tươi Đẹp là một thực thể lai giữa Thảm Họa Hỗn Mang và công nghệ của Cục Quản Trị.

Điều này thực ra không hiếm tới vậy.

Khi còn là đặc vụ, tôi từng gặp không ít thứ như vậy.

Thực ra, góc nhìn của Cục Quản Trị khác với Sanghyun đôi chút.

Ranh giới giữa công nghệ và Thảm Họa Hỗn Mang không rõ ràng như thế.

Nhiều người cho rằng ma pháp chỉ là khoa học nhưng chưa được giải thích cặn kẽ.

Bỏ qua chuyện đó thôi, điều quan trọng vẫn là đoán ra bản chất thật của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Để đoán được thì điều then chốt là phải thu hẹp những khả năng lại.

Chúng ta phải loại bỏ những ngã rẽ không thể xảy ra, chỉ giữ lại những khả năng thực sự có thể tồn tại.

Vậy thì phải loại bỏ ngã rẽ nào, và giữ lại những gì?

Tiêu chí quan trọng nhất chính là ý đồ của người tạo ra nơi này.

Đừng quên chuyện này.

Thế Giới Mới Tươi Đẹp là một mô hình khu vườn do Cục Quản Trị tạo ra.

Phương án A của Cục Quản Trị phòng 302 là giao phó vận mệnh loài người cho Đứa Con Của Bình Minh.

Nhưng có những người nghi ngờ chuyện đó, và họ đã tạo ra phương án B, Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Hai kế hoạch đối lập cùng nhau tồn tại là điều bình thường.

Một nhà đầu tư quèn cũng biết là không nên để hết trứng vào một giỏ, thì với một tổ chức tầm cỡ Cục Quản Trị, việc cân nhắc đúng sai hai đầu là hoàn toàn bình thường.

Mục tiêu của người tạo ra nó.

Mục đích của Cục Quản Trị gắn liền với Thế Giới Mới Tươi Đẹp.

Bảo tồn nhân loại không bị ảnh hưởng bởi Đứa Con Của Bình Minh.

Điều này yêu cầu vài điều kiện.

Nơi này phải tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại.

Đó là bởi dẫu Đấng Vĩ Đại có thay đổi thế giới ngoài kia thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Và quan trọng hơn là ngay cả Đứa Con Của Bình Minh cũng không thể phá hủy được nó.

“…”

Điều kiện này là cực khó.

Một con kiến dù xây lâu đài cát kiên cố đến đâu cũng không thể chống lại máy xúc.

Dù là khoa học hay pháp thuật đi nữa, thì một Đấng Vĩ Đại cũng sẽ vượt xa con người.

Hãy thử tưởng tượng rằng tôi đã trở thành một Nhà Khai Sáng của Cục Quản Trị Phòng 302.

Dù nói ra điều này có hơi kỳ quặc, nhưng tôi cũng từng là người ở cấp bậc tương tự mà.

Làm thế nào để có thể tạo ra một khu vực an toàn, mà ngay cả những Đấng Vĩ Đại cũng không thể phá hủy?

“…”

Không thể tìm ra giải pháp bằng cách đọ sức với Đứa Con Của Bình Minh.

Đó là đối thủ mà chúng ta tuyệt đối không thể đánh bại bằng sức mạnh.

Chúng ta phải khiến đối phương tự mình từ bỏ.

Làm sao điều đó có thể được? Hoàn toàn có thể.

Đứa Con Của Bình Minh là vị thần yêu thương loài người.

Dù cách thể hiện tình yêu đó có bị lệch lạc đi chăng nữa, thì đó vẫn là một thực thể coi con người như những chú chó Golden Retriever đáng yêu.

Vì vậy…

“Hừm…”

Lý do Đứa Con Của Bình Minh không dùng sức mạnh để phá hủy thế giới mới tuyệt vời này.

Không phải vì hắn thiếu sức mạnh.

Cũng không phải vì hắn thiếu kỹ năng.

Mà là vì nếu phá hủy, sẽ gây ra quá nhiều thương vong.

Đúng vậy.

Cục Quản Trị đã lấy chính loài người làm con tin để bảo vệ sự thuần khiết của loài người.

“…”

Một lần nữa, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy đáng sợ.

Cảm giác như vô số con sói đói đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt thèm khát.

Bạn đã đến cuối chương 749.

Không gian đọc của bạn