Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 748

Chương 748 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (20)

Chương 746: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp ” (20)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

Han Kain

Thật lòng mà nói, thì tôi không nghĩ mình là người đặc biệt trung thực.

Số lần tôi lừa dối đồng đội không phải là ít, còn số lần che giấu thông tin thì nhiều đến mức không đếm nổi nữa.

Nhưng cũng không có nghĩa là tôi lúc nào cũng nói dối.

Khi cảm nhận được sự chân thành từ đối phương, tôi cũng thường nói thẳng ra những gì mình nghĩ.

Lần này là một ví dụ điển hình.

Đứa Con Của Bình Minh hỏi tôi rằng, tại sao thuở thái cổ tôi lại tàn nhẫn với đồng loại đến như vậy.

Vì cảm nhận được sự chân thành, tôi cũng thành thật mà đáp lại.

"Tôi cũng muốn thử làm thần một lần xem sao!"

Câu trả lời vừa dứt thì ngay lập tức âm thanh phát ra.

—

Ầm ầm!

Thật đáng tiếc, sự thành thật không phải lúc nào cũng được chào đón.

Rõ ràng tôi trả lời vì muốn tốt cho Đứa Con Của Bình Minh, vậy mà kết quả nhận lại lại là cơn thịnh nộ dữ dội.

Trách gì tôi cứ phải giấu giếm mọi thứ mà sống.

…

Hãy biết rằng dưới bầu trời này chỉ có một mình ngươi tồn tại.

Chân lý tuyệt đối của Hóa Thần Chi Thư — câu văn thứ ba. Hiệu quả của nó là gì?

Nói một cách thô thiển, đó là sức mạnh có thể không chỉ thống trị thể xác mà còn cả linh hồn của đối phương.

Thực ra, đó cũng là cách mà Aleph đã hiểu về nó.

Đó là lực hút kéo thẳng linh hồn của phàm nhân không chút thương xót, bỏ qua hết những bước trung gian như đức tin hay Ngục Tù Vĩnh Hằng!

Tuy nhiên, sức mạnh càng được sử dụng nhiều thì ý thức bản ngã cũng dần tan biến theo.

Gọi là tác dụng phụ thì cũng không hẳn là đúng.

Vì đây vốn dĩ là bản chất của nguyên lý này, nên có thể coi đó là dòng chảy tự nhiên.

Nếu một người mà đi đến tận cùng thì sẽ ra sao?

Có thể tôi sẽ biến thành một kẻ săn mồi vũ trụ mãi mãi không thỏa cơn đói — giống như Ma Vương của phòng 206.

Hoặc cũng có thể biến thành một thực thể xa lạ mà khái niệm về bản ngã hoàn toàn khác với con người — như Đấng của phòng 104.

Rất khó để đoán chắc điều gì sẽ xảy ra.

Vì ngay từ đầu, người đã đúc nên bộ khung của câu văn thứ ba — Kẻ Chưa Được Sinh Ra — cũng chưa thể hoàn thành tòa tháp đó đến cùng.

Thôi, hãy gác chuyện suy ngẫm về đạo lý lại và tập trung vào cuộc chiến trước mắt.

—

Ầm ầm!

Kèm theo sấm chớp rền vang, bầu trời bị xé toạc.

Ngay sau đó, từ phía sau những đám mây trắng tinh, các thiên thần sáu cánh bắt đầu tỏa ra khí thế hủy diệt.

***

Khi biết được rằng tên của một trong những hộ thủ là Astaire, tôi đã sinh nghi rồi, nhưng phải nói lại, tất cả các thiên thần sáu cánh đều từng là những đặc vụ tham gia nghi lễ hồi sinh Đứa Con Của Bình Minh.

Vì họ là những tín đồ trung thành nhất, ngồi ở hàng ghế đầu, nên Đứa Con Của Bình Minh cũng đặc biệt ban cho họ những vị trí cao quý hơn người.

Brian xuất hiện với sấm sét bao quanh người.

James có một thể xác to lớn đến mức vô lý.

Và Serylda, với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, đứng sau lưng hai chiến binh kia!

— Lóe!

Tôi còn chưa kịp thở ra một cái, ngọn giáo sấm sét đã bổ xuống.

Với vận tốc hơn 99,9% của ánh sáng, thì trong phạm vi địa cầu này, ngay cả khái niệm "né tránh" cũng gần như không thể áp dụng được trước sức mạnh như vậy!

Tuy nhiên, ngay khi các Thủ Hộ Giả xuất hiện, tôi đã kịp dựng lên một phòng tuyến sống bằng các thiên thần đang nằm trong tầm kiểm soát của mình.

—

Xèo xèo!

Chỉ trong một đòn duy nhất, ít nhất 70 cá thể thiên thần đã bốc hơi theo đúng nghĩa đen.

Lúc này, điều khiến tôi bất ngờ không phải là sức mạnh của tia sét, mà là thái độ của Brian.

"Đồ gian ác! Ngươi dám tùy tiện hi sinh những người còn non trẻ và hiền lành như thế sao!"

Câu này có hợp lý không đấy?

"Tia sét là ngươi phóng hay ta phóng?"

"Ngươi mới là kẻ dùng họ làm lá chắn sống!"

"Nhưng tia sét là ngươi phóng mà."

Cuộc cãi cọ trẻ con tiếp diễn mà không ai chịu nhường ai, trong khi đó hai bên vẫn không ngừng tấn công và phòng thủ.

Nếu Brian là thủ hộ giả sử dụng sấm sét, thì James là một chiến sĩ bất khuất sở hữu sức mạnh thể chất vượt ngoài mọi giới hạn!

Hắn thậm chí còn không thèm bận tâm đến sóng xung kích từ tia sét của đồng đội mà vẫn lao thẳng về phía tôi.

"Haaa!"

Nhờ năm giác quan được nâng lên đến mức cực hạn, tôi mới cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.

James đang phát huy sức mạnh thể chất vô lý đến nhường nào!

Chỉ cần vỗ cánh, sóng gió tạo ra đã đủ khiến các thiên thần xung quanh rơi xuống — trông chẳng khác gì bầy chim sẻ bị cuốn vào cơn lốc xoáy.

Đòn tấn công tiếp theo hoàn toàn không có kỹ thuật gì đặc biệt — chỉ đơn giản là húc thẳng vào người tôi.

Một gã khổng lồ với thân hình nặng ước chừng trên 400 kg — chắc chắn không còn thuộc phạm trù Homo sapiens nữa — lao vào như một viên đạn pháo, xuyên thẳng qua hàng rào người.

Trong chớp mắt, thịt xương văng tứ tung như mưa, nhưng đến tận lúc đó tôi vẫn chưa nghe thấy âm thanh gì.

Đó là vì chuyển động của đối phương đã vượt xa tốc độ âm thanh.

Đến đây, tôi buộc phải thừa nhận một sự thật.

Sức mạnh vật lý mà những Thủ Hộ Giả này phát huy thậm chí còn vượt qua cả ngưỡng tối đa của Thái Dương Thần Thánh.

Nhưng chiến đấu không phải lúc nào nhanh hơn, mạnh hơn đối thủ thì đều sẽ thắng.

Nếu vậy thì anh Jinchul đã ẵm ba Di Sản từ lâu rồi!

—

Vù vù!

Âm thanh như gió thổi vọng lại muộn hơn một nhịp.

Điều đó có nghĩa là cú húc của Thủ Hộ Giả với tốc độ kinh người vừa trượt mục tiêu.

Thủ Hộ Giả to lớn, James, nhăn mày lại, lầu bầu trong miệng.

"… Hắn đọc được chuyển động của ta ư? Quả nhiên, ngươi đúng là con rắn đầu đàn."

Có vẻ đối phương nghĩ rằng tôi né được vì là một cao thủ võ công nào đó.

Đúng là tôi đã đọc được chuyển động của hắn.

Nhưng không phải nhờ võ công — mà là nhờ Thấu Triệt!

—

Ầm ầm!

Sấm sét lại một lần nữa thiêu đốt cả một vùng, và sức hủy diệt siêu phàm, đến mức chỉ cần vỗ cánh đã tạo ra lốc xoáy tiếp tục càn quét khắp nơi.

Lần này, tôi cũng không chịu thiệt hại đáng kể.

Vì ngay từ khoảnh khắc đối phương bắt đầu ra đòn, tôi đã biết chúng sẽ bay về hướng nào. Đó là lẽ hiển nhiên.

Thấu Triệt được đẩy lên đến cực hạn liên tục chỉ ra "chuyển động tiếp theo", khiến tôi có cảm giác rằng năm giác quan của mình đang đồng thời nhận biết cả hiện tại lẫn tương lai.

Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ.

Có lẽ, khả năng nhận thức vượt ra khỏi trục thời gian của Đấng Vĩ Đại chính là thứ sẽ được hình thành sau khi theo đuổi hướng đi này tới tận cùng?

"Hà! Hắn có thật sự nhìn thấy tương lai không? Thật vô lý!"

Những đòn tấn công rung chuyển đất trời.

Tôi có cảm giác rằng thế giới này quá mong manh để có thể chịu đựng được sức mạnh của các thiên thần sáu cánh.

Mượn sức mạnh vật lý từ Thái Dương Thần Thánh và sức mạnh Thấu Triệt, tôi né, né và tiếp tục né, nhưng…

"Ta thừa nhận tài năng của ngươi. Nhưng, liệu ngươi có thể né đến cùng không?"

Cứ đà này, cuối cùng phe tôi sẽ bị áp đảo.

Sao lại bị dồn vào tình thế này nhanh vậy?

Vì các Thủ Hộ Giả mạnh hơn tôi?

Không đơn giản như vậy.

Ba tài nguyên tôi có thể dùng là: Thấu Triệt, Thái Dương Thần Thánh và Hóa Thần Chi Thư.

Trong đó, thứ quan trọng nhất là Hóa Thần Chi Thư đang không thể phát huy hết sức mạnh.

Lý do là vì có ai đó đang ngăn cản Hóa Thần Chi Thư bộc lộ năng lực!

"… Người phụ nữ đó đang bảo vệ các ngươi sao?"

"Hà! Vô ích thôi!"

Serylda đang đứng ở hàng sau.

Theo lời anh Sanghyun, khi còn là đặc vụ, Serylda có thể điều khiển thân xác con người.

Tức là bản chất năng lực của cô ta có phần hơi tương đồng với Hóa Thần Chi Thư.

Dĩ nhiên, giống như Huyễn Ma của phòng 205, năng lực "nguyên bản" của Serylda cũng sẽ kém xa Hóa Thần Chi Thư về đẳng cấp.

Nhưng khoảng cách đó đã được lấp đầy.

Chắc hẳn là vì Serylda đã đầu thai thành thiên thần sáu cánh, và Đứa Con Của Bình Minh đã nâng cao năng lực của cô ta!

Thêm vào đó, sự chú ý của tôi đang bị phân tán bởi Thiên Thần Quái Lực và Thiên Thần Sấm Sét ở phía trước.

Serylda chỉ cần đứng phía sau mà ức chế Hóa Thần Chi Thư, và đó quả là một vị trí thoải mái hơn rất nhiều.

—

Ầm ầm!

Lần này, một phần sóng xung kích của sấm sét đã quét qua cánh tay phải tôi.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến toàn bộ mọi thứ từ vai trở xuống bốc hơi, theo đúng nghĩa đen.

"Ha ha! Đã đến giới hạn của ngươi rồi sao?"

Một cảm giác mạnh mẽ lóe lên trong đầu.

Chỉ tiếp tục né tránh và chống đỡ trước Thiên Thần Quái Lực và Thiên Thần Sấm Sét phía trước thì không thể thắng được.

Tôi ơhải hạ gục Thiên Thần Pháp Thuật Serylda ở tuyến sau.

Một khi có thể tự do sử dụng Hóa Thần Chi Thư, hai thiên thần trước mặt sẽ không trụ được.

Nhưng làm thế nào mà có thể làm được điều đó?

Một tên phóng ra sấm sét có thể san bằng cả ngọn núi, tên kia búng ngón tay là có thể tạo ra sóng âm siêu thanh, vậy tôi vượt qua hai tên đó bằng cách nào?

Vừa nghĩ đến đây, Thủ Hộ Giả Quái Lực bỗng nhiên khẽ xoay người, và chiếm lấy phía sau lưng tôi.

Chuyển động này vượt ra khỏi dự đoán của tôi một chút — vì vị trí đó đặt chính hắn vào đường sấm sét của đồng đội.

"…!"

"Kết thúc thôi!"

Ý đồ của đối phương rất rõ ràng.

Dù có phải cùng tôi hứng trọn tia sét đi chăng nữa, hắn sẽ hạn chế chuyển động của tôi và kết thúc trận chiến ngay lập tức!

Chiến thuật này chỉ khả thi vì hắn có thể hồi sinh sau khi chết.

Trong chớp mắt, khi tôi đang phân vân không biết ứng phó ra sao —

Viện binh của tôi cũng đã đến.

—

Vúuuut!

Một làn sóng hủy diệt huyền bí bùng phát, xoắn lấy vạn vật, khiến ngay cả Thủ Hộ Giả Quái Lực dũng mãnh cũng phải né tránh theo bản năng.

Sức mạnh của Ngôi Sao Dị Giới là thứ mà ngay cả các thiên thần sáu cánh cũng không thể dễ dàng chịu đựng.

Đồng thời, một lời nguyền mang đầy ác ý vô tận vươn lên từ mặt đất và tấn công thẳng vào Thiên Thần Sấm Sét.

Ha ha! Serylda đang phong ấn Hóa Thần Chi Thư, nên các đồng đội bây giờ mới có thể tiến đến bên tôi!

… Dĩ nhiên, tôi cũng không nghĩ các đồng đội hiểu được toàn bộ tình huống này.

Chắc hẳn là họ thấy tôi sắp chết, nên không màng đến nguy hiểm của bản thân mà lao vào.

Tôi không thể lãng phí khoảnh khắc này.

Với nụ cười đắc ý, tôi lập tức xé toạc vòng vây và bứt phá lên.

Lao thẳng về phía Serylda — pháp sư đang kiên trì ức chế Hóa Thần Chi Thư từ tuyến sau!

"Wh, Whoa —!"

Ngay khi phát hiện ra Serylda, tôi nhận ra ngay.

Người phụ nữ này không có sức mạnh vật lý vô lý như hai Thủ Hộ Giả Sấm Sét và Quái Lực kia!

Nói cách khác —

—

Rắc!

"Aaahh!"

Dùng phép dịch chuyển tức thời mà tôi đã dành dụm, tôi áp sát ngay lập tức, rồi vặn đứt cổ Serylda, xé toạc thân xác cô ta và némvăng ra bốn phía — tất cả chưa đến 5 giây.

Đây là kết cục bi thảm của một pháp sư khi để đối phương tiếp cận.

Đáng tiếc thay, trong khoảnh khắc mà tôi kết liễu Serylda, anh Jinchul và Elena cũng đã bị băm thành nhiều mảnh.

"…"

Nhưng thế trận đã xoay chiều.

"Se, Serylda!"

"Trời ơi!"

Vì chúng không có khả năng kháng cự Hóa Thần Chi Thư nữa!

…

Nhìn vào khuôn mặt tái mét của hai Thủ Hộ Giả, một suy nghĩ chợt thoáng qua.

Người ta đã nói rằng Thủ Hộ Giả có "bốn người".

Trong đó có một người là Astaire.

Nhưng, Astaire đang ở đâu?

Cô ta vẫn chưa hồi phục vết thương do Cầu Vồng Tối Thượng gây ra sao?

Dù có như vậy, nếu các Thủ Hộ Giả sắp lần lượt ngã xuống trước tay tôi, thì lẽ ra cô ta phải xuất hiện rồi chứ.

Astaire đang ở đâu, và đang làm gì vậy?

***

— Astaire

..

…

"… Thiên Đường đang lâm nguy."

"Thì sao?"

"Cha chúng ta đang chịu phản phệ từ quá trình tạo dựng Thiên Đường. Chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ Thiên Đường. Cô vẫn muốn đứng nhìn đến cùng sao?"

"Hừ! Với các người thì đó là Thiên Đường, còn với ta thì chẳng thú vị gì cả."

"Hà… Những lúc như thế này, ta thật hận vì Cha đã ban cho chúng ta tự do vô hạn. Vì nó sinh ra những thiên thần bướng bỉnh như cô đây."

"Ta ư? Lạ thật đấy, ta cho rằng ta đã cống hiến vì Cha hơn bất kỳ ai trên thế gian này."

"… Cô đang mong chờ một mối duyên xưa sẽ trở lại vùng đất này, phải không?"

"Ừ."

"Hãy nghĩ xem. Nếu Thiên Đường sụp đổ, thì đạo lý luân hồi cũng sụp đổ theo."

"…"

"Ít nhất, cô cũng phải bảo vệ ngôi nhà để người đó có thể trở về, đúng chứ?"

"…"

Một ánh hào quang trắng tinh thuần khiết bắt đầu tụ lại thành một điểm duy nhất.

Bất chợt, Astaire chìm vào một dòng suy nghĩ xưa cũ.

Vị thần mà cô thờ phụng là một đấng luôn ban thưởng xứng đáng cho công lao.

Tất cả các Thủ Hộ Giả mang sáu cánh đều là những người đã cống hiến hết mình cho sự hồi sinh của ngài.

Xét từ góc độ đó…

Cô gái trước mặt là người đã lập được công trạng lớn hơn bất kỳ ai.

Vì đây là kẻ đã đánh sập thành trì kiên cố nhất, bức tường ngăn chặn sự cứu rỗi cuối cùng, từ bên trong.

Chính vì vậy, Đấng Vĩ Đại đã ban cho cô gái một đặc quyền tối thượng mà chưa từng trao cho bất kỳ ai.

—

Xoàooo…!

Chính xác là tám cánh.

Bạn đã đến cuối chương 748.

Không gian đọc của bạn