Chương 745: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp ” (19)
—
Kim Ahri
—
Vù vù vù!
Gió từ bốn phía thổi tới ào ào đầy dữ dội.
Cơn gió mạnh đến mức tôi suýt tưởng đây là điềm báo của một cơn bão lớn, nhưng nhìn lại thì nguồn gốc của nó lại chính là bầu trời phía trên đầu.
Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy cả một bầu trời đặc kín những thiên thần.
Tất cả bọn chúng đều đang tuân theo lệnh của Đấng Vĩ Đại mà bay về phía chiến tuyến, không một ai dừng lại.
Đúng nghĩa đen là không khí một nửa, thiên thần một nửa.
Nếu tôi là ngư dân, chắc tôi đã muốn thử ném lưới lên trời xem sao rồi.
May mắn thay, chẳng có ai buồn nhìn về phía tôi.
Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng sức mạnh của “Thiếu Nữ Không Tồn Tại” sau bao lâu lại đang phát huy đúng vai trò của nó.
Số lượng thiên thần nhiều đến mức muốn nôn luôn.
Liệu Elena, Cha Jinchul và Kain có thể đương đầu được với đám đông khổng lồ như thế này không?
Từng cá thể riêng lẻ thì với chúng tôi hiện tại chẳng có gì đáng sợ, nhưng kẻ địch dù yếu đến đâu mà tập hợp lại với số lượng lớn như vậy thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Vừa nghĩ đến đây thì —
--- Xàoooo…!
Từ nơi xa tít tắp, một sự hiện diện mờ ảo, vĩ đại đến mức không thể lý giải bằng nhận thức thông thường bỗng nhiên bùng phát.
Lúc đầu, tôi hoảng hồn tưởng rằng chính Đứa Con Của Bình Minh đã trực tiếp giơ tay ra.
Bởi vì thật khó mà tưởng tượng được rằng một phàm nhân lại có thể sử dụng sức mạnh ở cấp độ như thế.
Rồi ngay sau đó, tôi nhận ra — dù quy mô là khác biệt hoàn toàn, nhưng bản chất của sức mạnh đó lại có gì đó quen thuộc đến lạ.
Không phải Đứa Con Của Bình Minh.
Đây là quyền năng của Kain, đang vượt qua giới hạn và tỏa ra một sự hiện diện gần chạm tới mức tối thượng!
Vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra — người đàn ông xứng đáng được gọi là thủ lĩnh của tất cả chúng tôi đã thực sự đặt chân vào một tầng bậc cao hơn rất nhiều.
Anh ta đã không còn là con người nữa rồi.
Chỉ còn bề ngoài mang hình hài của người, nhưng bản chất bên trong thì gần với cõi thiên đàng hơn là mặt đất này.
Một mặt, tôi cũng cảm thấy lo lắng.
Nếu anh ta đã vượt qua ranh giới tới mức độ này, chắc chắn sau này sẽ còn lại những hậu quả dưới hình thức nào đó.
"…"
Thôi, tôi nên dừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó.
Tôi được giao một nhiệm vụ riêng, vậy thì hãy tập trung vào việc của mình mới phải.
***
Tôi đang tìm kiếm "Thế Giới Mới Tươi Đẹp", và điểm đến cụ thể là ngôi trường mà Seungyub từng theo học.
Dựa theo tình hình, có vẻ như lối vào của Thế Giới Mới Tươi Đẹp đang nằm đâu đó bên trong ngôi trường kia.
Trong quá trình tìm kiếm, tôi nhận ra một sự thật khiến lòng không khỏi khó chịu.
Trong thế giới mà Đứa Con Của Bình Minh tái tạo lại, không có lấy một dấu vết nào của nền văn minh trước Thời Đại Tận Thế còn sót lại.
Chung cư, tàu điện ngầm, đường sá, nhà máy, đường sắt — tất cả những gì nhân loại đã dày công xây dựng đều biến mất không để lại một vết tích nào.
Bạn sẽ có thể nói rằng, thế giới đã sụp đổ và vài chục năm đã trôi qua, chẳng phải đó là điều tự nhiên hay sao?
Hoàn toàn không phải vậy!
Tuổi thọ của các công trình bê tông dài hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Lý do người ta hay cải tạo, xây dựng lại công trình không phải là vì bản thân tòa nhà đã mục ruỗng sau 20 năm, mà là vì giá trị bất động sản hoặc vì môi trường sống không còn phù hợp với con người nữa. Trên thực tế, nhiều chuyên gia dự đoán rằng các dấu vết của những tòa nhà chọc trời sẽ tồn tại ít nhất 1000 năm.
Vậy mà bằng chứng của nền văn minh giờ đây đã biến mất hoàn toàn như thế này — đó hoàn toàn không phải là điều tự nhiên.
Đứa Con Của Bình Minh, trong quá trình tạo dựng thiên đường, đã cố ý xóa sạch mọi dấu vết của văn minh nhân loại.
Cảm giác khó chịu đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, và trở thành bực bội thực sự.
Tôi không phải là người cuồng nhiệt ca ngợi nhân loại, nhưng dù sao đi nữa, nhìn thấy bằng chứng về sự tồn tại của con người bị cố tình xóa bỏ theo cách này cũng khiến tôi không khỏi nhăn mày.
Vì sao hắn phải làm đến mức này?
Có lẽ, trong mắt Đấng Vĩ Đại, những gì con người đã xây dựng là quá nghèo nàn và vô nghĩa, đến nỗi không đáng để giữ lại.
…
Vào một mùa đông lạnh giá, một người đàn ông tốt bụng nhìn thấy một chú chó Golden Retriever đang cố sức đào hầm, rên rỉ trong tuyết lạnh.
Người đó thương xót con chó, nhưng lại không thấy cái hầm mà nó vừa đào có giá trị gì cả.
Vì vậy, người đó đã phá cái hầm đi, rồi xây một cái chuồng chó trông đàng hoàng hơn để thế chỗ.
Kết quả là, mọi nỗ lực mà con Golden Retriever bỏ ra đã biến mất không còn chút dấu vết nào.
…
Có vẻ như Con Trai Của Bình Minh đang ngầm nói rằng:
Từ nay trở đi, các ngươi không cần sợ cái chết nữa, vậy thì bệnh viện cần để làm gì?
Ta sẽ cho thức ăn vô hạn, vậy thì đừng có xây ruộng lúa hay siêu thị nữa nhé.
Chung cư ư?
Nhìn các ngươi chen chúc như gà trong một nơi chật hẹp và ngột ngạt như thế này, ta không khỏi rơi nước mắt!
Mỗi đứa khi ra đời sẽ được ta cấp cho một ngôi nhà rộng rãi và thoải mái.
Ô tô ư?
Tại sao lại phí thời gian nhốt mình trong những cái đồ chơi như vậy?
À, ta hiểu rồi! Vì các ngươi di chuyển chậm chạp và lề mề quá!
Ta sẽ ban cho các ngươi đôi cánh, vậy nên đừng bao giờ chế tạo mấy cái đồ chơi đó nữa nhé.
…
Khoan đã? Nghe có vẻ… không tệ lắm thì phải?
Có thể hồi sinh, đồ ăn thì ngon, không lo chuyện bất động sản, lại còn có thêm đôi cánh, thậm chí ai cũng trở nên đẹp trai xinh gái hơn?
Thật ra, nhìn từ góc độ nào đó thì hơi giống thiên đường thật đấy nhỉ?
Sống cuộc đời của chú chó Golden Retriever dưới sự bảo bọc của Đấng Vĩ Đại.
Nghe thật ra… không hẳn là hướng đi tệ lắm —
Kim Ahri, mày đang làm gì vậy hả?
Nín thở cho đến khi mày dừng suy nghĩ linh tinh lại nào!
"Hít!"
..
…
"Hà…"
Thôi, bỏ hết những suy nghĩ vô bổ đó đi, tập trung vào việc quan trọng hơn bây giờ.
Dù dấu vết của nền văn minh con người đã hoàn toàn biến mất, nhưng những địa hình tự nhiên như núi Gwanak hay núi Umyeon vẫn còn nguyên vẹn như cũ.
Kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm của một đặc vụ lành nghề, việc tìm ra vị trí của ngôi trường trước Thời Kì Tận Thế không phải là điều quá khó khăn.
"Chắc là đâu đó quanh đây nhỉ?"
Xung quanh không có khu dân cư của thiên thần, và dấu vết của nền văn minh cũng đã biến mất hoàn toàn.
Khu vực này giờ trông giống như một thảo nguyên rậm rạp phủ đầy cỏ xanh.
Nếu một nhà bảo vệ môi trường nhìn thấy thế giới này, có lẽ họ sẽ rơi nước mắt vì cảm kích rồi tôn sùng Đứa Con Của Bình Minh mất.
Dù sao đi nữa, xét theo địa hình xung quanh, đâu đó gần khu vực này chính là vị trí của ngôi trường Seungyub từng theo học trước Thời Kì Tận Thế.
"Hmm…"
Đến đây thì phải ôn lại một lần nữa những thông tin về Thế Giới Mới Tươi Đẹp mà tôi đã biết.
Vị trí là ở bên trong trường Sơ Trung Bangbae, tại nơi Seungyub từng ở trong phòng 302.
Nó không thể được quan sát bình thường từ bên ngoài, nhìn vào chỉ thấy một không gian tối tăm.
Theo ký ức xa xăm của Sanghyun, đây là một nơi trông khá kinh dị.
"Không phải khoa học, cũng không phải phép thuật."
"Mà là cả hai, và là một dạng lai tạp ghê tởm."
"Đứa con hoang kinh tởm, được sinh ra sau khi khoa học và phép thuật giao hợp trong cái chuồng trại u ám của chúng."
Cũng có ghi chép của Kain được viết từ trước đó.
Đây là nơi được tạo ra bởi những người hoài nghi về sự cứu rỗi mà Đứa Con Của Bình Minh đã hứa hẹn.
Một cơ sở được lập ra để bảo tồn những con người thuần khiết còn lại.
Nó không thể bị phá hủy từ bên ngoài.
Khi được chúng tôi phát hiện, nó đã sụp đổ từ bên trong rồi.
"Hmm…"
Tôi cảm thấy mình đã thu thập được khá nhiều mảnh thông tin rời rạc, nhưng vẫn chưa tìm được sợi dây kết nối các mảnh đó lại với nhau.
Rốt cuộc, Thế Giới Mới Tươi Đẹp là một khái niệm như thế nào?
Chắc chắn là không phải thực tại, điều đó đã rõ.
Có lẽ là một chiều không gian khác chăng?
Giống như nơi mà một chủ nhân khác của Giao Tiếp, Ryan Reynolds, đã che giấu gia đình mình chăng?
Đang miên man với đủ loại giả thuyết như vậy và tiếp tục tìm kiếm thì —
—
Ầm!
Trước khi tôi kịp phản ứng, quang cảnh xung quanh đột ngột bị lật ngược hoàn toàn!
"Oa!"
Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đang đứng giữa sân trường.
"Sân trường sơ trung à?"
Phía trước, một tòa nhà bê tông khổng lồ đứng sừng sững như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Trong cái thế giới mà mọi dấu vết văn minh của nhân loại đã biến mất không còn chút nào, thì có một "Ngôi trường sơ trung" này vẫn còn đứng đó!
Có lẽ đây là dấu tích văn minh cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.
Nhìn vào tòa nhà đó, tôi chợt nhận ra:
Câu nói
"không thể phá hủy từ bên ngoài"
là thật, và ý nghĩa của nó còn rộng hơn tôi tưởng nhiều.
Ngay cả Đứa Con Của Bình Minh cũng không thể phá bỏ ngôi trường này, thứ đã hòa làm một với Hiện Tượng Hỗn Mang mang tên Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Hắn chỉ có thể che giấu nó bằng ảo giác mà thôi.
Liệu đây là thứ mà Đấng Vĩ Đại cũng không thể phá hủy sao?
Hay là nếu phá hủy sẽ gây ra một phản chấn khủng khiếp nào đó?
Tôi không biết.
Trước mắt, hãy tiếp cận thật cẩn thận đã.
Tôi hít thở chậm rãi và bước đi vài bước về phía ngôi trường thì —
—
Thịch!
Có ai đó đặt tay lên vai tôi.
"Ôi!"
Tim tôi suýt nhảy ra ngoài vì hoảng sợ.
Mãi cho đến ngay trước khi bàn tay đó đặt xuống, tôi không hề cảm nhận được chút khí tức nào của đối phương!
Tôi lập tức xoay người và kéo dãn khoảng cách — hay nói đúng hơn, cố dãn ra?
Đối phương đâu rồi?
Rõ ràng vừa nãy còn đứng sau lưng tôi mà —
"Này, cô đang làm gì một mình ở đây vậy?"
"…"
Đối phương vẫn đứng sau lưng tôi.
Tôi từ từ hít thở sâu, cố trấn tĩnh trái tim đang đập loạn.
Khi chậm rãi quay người lại nhìn, thì tôi thấy một cô gái tóc nâu xuất hiện trước mắt.
Đột nhiên, tôi có cảm giác mình đã từng nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi.
"Đây không phải là nơi dành cho thiên thần nhỏ tuổi đâu nhé."
"…"
Theo bản năng, tôi lùi lại để tạo khoảng cách, nhưng làm vậy hoàn toàn vô nghĩa.
Dù tôi rõ ràng đang di chuyển, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không hề gia tăng.
Có phải cô ta đang tiến về phía tôi?
Không, khái niệm đó không đủ để mô tả những gì đang xảy ra.
Cảm giác như ngay cả vị trí của tôi trong sân trường cũng không thay đổi từ đầu.
Dù tôi vẫn đang liên tục di chuyển.
"Cô là… thủ hộ giả của nơi này, phải không?"
Câu tôi vừa nói còn chưa dứt thì cô gái tóc nâu đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cách cô ta di chuyển.
Chân cô ta không hề bước, không có bất kỳ chuyển động nào có thể nhận thấy, vậy mà cô ta đột ngột xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi.
Đó là lý do vì sao tôi chỉ có thể để cô ta tiếp cận, mà không thể phòng bị gì trước.
Cô gái tóc nâu duỗi tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
"Thực ra thì, chắc là cô sẽ ổn đó."
"…"
"Vì cô không phải thiên thần, mà cũng không còn nhỏ tuổi nữa."
Chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay tôi khác với những thiên thần thông thường.
Đến đây, tôi buộc phải chấp nhận một sự thật lạnh lẽo.
Đối phương có vẻ mạnh hơn tôi.
Không chỉ mạnh hơn một chút, mà mạnh hơn tới mức không thể so sánh được.
Nếu muốn, cô ta đã có thể giết tôi mười lần rồi.
Có lẽ loại thiên thần sáu cánh mà tôi chỉ nghe kể sẽ cho người ta cảm giác như thế này đây?
Chính lúc đó, cô ta bỗng phì cười.
"Sao mặt cô cứng đơ ra vậy? Cô đến đây để đánh trận hay sao?"
"…"
Sao cô ta không tấn công tôi?
Theo lời Kain, Đứa Con Của Bình Minh đã giăng bẫy khắp cả Vườn Địa Đàng để phát hiện ra những con rắn — tức là những người tham gia.
Chắc chắn cùng với đó, hắn cũng đã ra lệnh giết bất kỳ con rắn nào bị phát hiện.
Vậy mà thiên thần đứng trước mặt tôi biết rõ tôi là "con rắn", nhưng vẫn không ra tay.
"Cô cứ không chịu trả lời thế này à?"
"… Cô, có vẻ như cô không tham chiến ở đó sao?"
"Ở đó ư? À, chỗ có oppa đáng sợ ấy hả?"
Chắc "oppa đáng sợ" mà cô ta nhắc đến là Kain.
"Ôi thôi… cái đó chán lắm. Mấy oppa đẹp trai thì thích thật, nhưng oppa đó trông đáng sợ quá. Kém hấp dẫn nhỉ."
"…"
"Vả lại, oppa đáng sợ đó rồi cũng chết thôi."
Câu nói này khiến tôi phải rùng mình.
Nhưng, có lẽ chính Kain cũng đang nghĩ đến điều đó.
Kế hoạch của chúng tôi là — trong khi Kain gây náo loạn và thu hút sự chú ý của đối phương, tôi sẽ lén thâm nhập vào Thế Giới Mới Tươi Đẹp và tìm cách thoát ra. Đó là trục chính của toàn bộ kế hoạch.
Rồi tôi nghe được một câu chuyện kỳ lạ.
"Cô có biết không?"
"Biết cái gì?"
"Tất cả thiên thần đều từng là người trước Thời Kỳ Tận Thế."
"Tôi biết."
Đến đây thì vẫn là chuyện bình thường.
“Vì vậy… tôi đã nghĩ rằng, dù là một mối duyên đã bị chia cắt, nếu chờ đợi đủ lâu, thế nào rồi cũng sẽ gặp lại.”
?
“Cha tôi cũng nói vậy mà. Rằng người đó rồi sẽ được tái sinh thành thiên thần. Nên tôi đã chờ… chờ mãi…"
Đây là… chẳng lẽ —
"Nhưng đã 50 năm rồi mà vẫn không thấy người đó được tái sinh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Hay là Cha tôi đã nói dối tôi?"
"…"
"Từ một lúc nào đó, tôi bắt đầu nghĩ như này. Có lẽ, linh hồn mà tôi đang chờ đợi đang bị mắc kẹt bên trong ngôi trường đó. Vì vậy mà dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể tái sinh được."
"…"
"Nơi đó là chỗ tôi đã từng bước ra. Nhưng tôi không thể quay lại vào bên trong nữa. Còn cô thì có thể, đúng vậy không?"
Đến đây, tôi mới hiểu ra danh tính thực sự của cô gái này.
Và đồng thời, cuộc trò chuyện của tôi với Seungyub trước khi bắt đầu phòng 302 chợt vụt qua trong đầu như một tia chớp.
"E, em nghĩ là trước khi đến khách sạn, em có bạn gái ạ!"
"Xin lỗi nhé, cái đó có vẻ là nhầm rồi."
"Không! Chị có nói là sẽ tin lời em mà —"
"Nếu mà nói em là con của thần thì chị còn tin."
"Thật sự là em nhớ từng đi cùng với một cô gái nào đó —"
"Em bị lừa rồi. Khả năng cao là Địch Thủ, kể chi tiết đi."
Seungyub ơi, chị xin lỗi em. Là thật rồi.
Park Seungyub, chàng trai với mị lực có thể làm mê hoặc cả thiên thần.
… Cái này sao lại có thể được chứ?


