Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 746

Chương 746 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (18)

Chương 744: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp ” (18)

—

Elena

Quân đoàn thiên thần không ngừng xuất hiện từ khắp mọi nơi.

Đúng lúc tôi và anh Jinchul bắt đầu cảm thấy mình đã chạm tới giới hạn trong việc ngăn cản bọn chúng, tôi bỗng nhận ra một sự hiện diện phía sau lưng.

Cuối cùng thì anh Kain cũng đã kết thúc quá trình thiền định và hoàn thành đại ma pháp áp đảo của mình rồi sao!

Ngay sau đó, trước mắt tôi hiện ra một vòng xoáy huyễn ảnh vượt xa phạm vi mà lý trí có thể hiểu.

Một áp lực khủng khiếp, không thể diễn tả bằng lời, bắt đầu đè nặng lên toàn thân tôi!

“Ư…!”

“Hự! Thằng Kain cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc rồi à? Elena, cô ổn chứ?”

“Ưm… à, chuyện lúc nãy tôi xin lỗi—”

“Rời khỏi đây ngay thôi!”

Anh Kain đã cảnh báo chúng tôi từ trước rồi.

Sức mạnh của câu văn thứ ba không phân biệt địch ta, nên khoảnh khắc đại ma pháp hoàn thành, tất cả phải lập tức tránh xa khỏi khu vực trung tâm.

--- Saaaaa…!

Tôi nghe thấy một âm thanh xa xôi vọng tới từ tận Thiên Giới xa xăm vô cùng.

Vào thời khắc ấy, người đàn ông đang đứng ở trung tâm điểm kỳ dị kia không còn mang cảm giác của một con người nữa.

Chẳng phải anh ấy đã trở thành một đại ma pháp sư tối cao, chỉ còn cách lĩnh vực của Đấng Vĩ Đại đúng một bước chân sao?

Tất nhiên, cũng có thể đó là một bước chân mà cả đời, thậm chí là cả một vĩnh kiếp anh cũng sẽ không bao giờ vượt qua được.

“Whoaa…”

Anh Jinchul nhìn về phía sau với vẻ mặt choáng ngợp.

Trong ánh mắt ấy hòa lẫn sợ hãi, kỳ vọng, một chút ghen tị cùng sự ngưỡng mộ.

“Còn đáng sợ hơn cả cảm giác lúc cậu ta dùng Giáng Lâm nữa.”

Giáng Lâm, một cụm từ mà tôi đã lâu không nghe thấy.

Ngày trước, mỗi khi anh Kain sử dụng Giáng Lâm, khí thế tỏa ra từ anh ấy áp đảo tới mức khiến người khác không thể tin đó là một con người.

Thái Dương Thần Thánh tuy mạnh, nhưng nó còn lâu mới bằng được Giáng Lâm.

Khoảnh khắc duy nhất có thể đem ra so sánh với Giáng Lâm chính là lúc này.

Vậy lúc anh ấy sử dụng Giáng Lâm mạnh hơn, hay lúc thi triển câu văn thứ ba bây giờ?

Tôi không biết.

Đó không phải lĩnh vực mà tôi có thể đưa ra nhận định.

Tiếng hét thảm thiết bắt đầu vang lên từ bầu trời.

“Cha của Bình Minh!”

“Aaa… aa…!”

“Thưa Cha! Thưa Cha…! Xin hãy cứu lấy con!”

Các thiên thần liên tục gào thét.

Mới chỉ vài phút trước thôi, ngay cả khi đồng đội bị đàn côn trùng ăn sống ngay bên cạnh, bọn chúng vẫn cười đùa lao lên như không có chuyện gì xảy ra.

Vậy mà bây giờ, trong đôi mắt của từng thiên thần đều tràn ngập nỗi sợ hãi.

Không ai nói cho chúng biết điều gì, nhưng hẳn chúng đã tự cảm nhận được.

Một khi bị cuốn vào điểm kỳ dị ấy, chúng sẽ không thể hồi sinh.

Đối với thiên thần, sẽ không tồn tại kiếp sống tiếp theo.

Linh hồn của chúng sẽ trở thành một phần của điểm kỳ dị, không để lại dù chỉ một dấu vết.

Hoặc có lẽ, chúng sẽ trở thành một nắm củi khô để nuôi dưỡng Thái Dương Thần Thánh.

--- Raaaaaa…!

Cơn bão của điểm kỳ dị, tồn tại ở khắp nơi nhưng đồng thời cũng chẳng thuộc về nơi nào, bắt đầu kéo lũ thiên thần về phía nó.

“Áaaaa!”

Những thiên thần xinh đẹp giờ đây chỉ có thể hét lên như những đứa trẻ non nớt, thậm chí không thể kháng cự.

Giống như côn trùng gặp phải bão tố, chúng chỉ đơn giản là bị lực hút không thể cưỡng lại lôi đi về một nơi nào đó.

Anh Jinchul, người đang cùng tôi điên cuồng kéo giãn khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại.

“Sao vậy? Chúng ta phải lùi xa hơn nữa mới an toàn—”

“…”

Anh ấy đưa tay chỉ về phía vài thiên thần với vẻ mặt kinh ngạc.

Chỉ đến khi nhìn theo hướng đó, tôi mới nhận ra điều bất thường.

Những thiên thần đang hét lên vì sợ hãi cũng đồng nghĩa rằng, bọn chúng ít nhất vẫn còn giữ được đủ trí tuệ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Những kẻ như vậy đều là các thiên thần sở hữu bốn cánh.

Vậy còn những thiên thần cấp thấp hơn, những thiên thần chỉ có hai cánh thì sao?

Tôi không còn cảm nhận được dù chỉ là một mảnh vụn trí tuệ nơi chúng nữa.

Và rồi thông qua đôi mắt của những thiên thần ấy, tôi nhìn thấy

Han Kain

Bọn chúng đã không còn là những cá thể độc lập.

Chúng chỉ là những con rối đáng thương bị nắm giữ trong tay của một đại ma pháp sư, kẻ đã chạm tới lĩnh vực của những Đấng Vĩ Đại.

“Ư…!”

Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ, và tôi bất giác lùi về phía sau.

Tôi chắc chắn rằng mình thích anh Kain, nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh tượng như thế này, tôi lại cảm thấy anh ấy là một tồn tại hoàn toàn khác với mình.

Không phải khác biệt về giới tính.

Cũng không phải vì anh là một pháp sư cực kỳ mạnh mẽ.

Đó là thứ gì đó vượt xa những ranh giới ấy, tôi có cảm giác như chúng tôi thậm chí không thuộc cùng một loài.

Thật khó tin rằng anh ấy và tôi đều là Homo sapiens.

…

Nhưng đồng thời, một suy nghĩ khác cũng xuất hiện.

Nếu một ngày nào đó, tôi cũng có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo, thì lúc ấy…

Có lẽ tôi sẽ lại trở thành cùng một loài với anh Kain.

“Chúng ta lùi xa thêm đi! Chỗ này hình như vẫn nguy hiểm lắm!”

“Được đấy.”

***

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

--- Han Kain

..

…

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.

Từ lúc nào đó, cảm giác của tôi về hiện thực đã nhạt đi, như thể một giấc mơ bất tận vừa mới bắt đầu.

Tôi nhớ mình từng nghe ai đó nói như thế này từ rất lâu trước đây.

Trong giấc mơ, chúng ta chẳng khác gì thần linh.

Nói cách khác, đối với thần linh, hiện thực cũng chẳng khác gì một giấc mơ.

Hiện thực có cảm giác như một giấc mộng.

Phải chăng những Đấng Vĩ Đại luôn trôi nổi trong trạng thái phi thực tế như thế này?

Tôi cảm thấy ý thức của mình ngày càng mờ đi, lan rộng ra bốn phương tám hướng.

Giống như cơ thể tôi đang phình to lên gấp hàng trăm, hàng nghìn lần.

Những suy nghĩ trôi thoáng qua trong khoảng không vô tận.

[Khi trời đất khai mở, những khối khí tụ lại và ngôi sao đầu tiên được sinh ra.

Khi tuổi thọ của chúng kết thúc, chúng rải các nguyên tố ra khắp nơi.

Bằng cái chết của mình, chúng trở thành cha mẹ của vạn vật.

Đó chính là Bàn Cổ của vũ trụ.

…

Đạo lý ấy cũng áp dụng cho những thứ nhỏ bé hơn.

Khi một con cá voi chết đi, xác của nó bị phân tán trong đại dương bao la vô tận và trở thành nguồn dinh dưỡng cho một triệu sinh mạng.

Trước đạo lý của vũ trụ, lẽ nào chỉ riêng loài người là ngoại lệ?

…

Vậy còn chiều ngược lại thì sao?

Trong lịch sử của vũ trụ trống rỗng vô tận, chẳng lẽ lại không tồn tại một thực thể là cội nguồn của tất cả vạn vật?

Một tồn tại trở thành cha mẹ của mọi sinh linh bằng chính cái chết của mình.

Một tồn tại đã phân tán linh hồn và thân xác, vốn tập trung tại một điểm, ra khắp hành tinh, từ đó sinh ra hàng tỷ nhân loại!

…

Một khối vật chất khổng lồ phân tán thành vô số sinh mạng nhỏ bé là đạo lý của vũ trụ.

Vậy nên nếu tồn tại những con người đã phân tán, hiển nhiên trước đó từng có thứ gì đó được tập hợp lại.]

Đó là bài diễn thuyết tôi từng nói trước tín đồ của mình tại Phòng 206 từ rất lâu trước đây.

Lúc ấy tôi không thực sự hiểu hết ý nghĩa những lời mình nói.

Sau này, tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ khi đó mình đã vô thức liên tưởng tới ‘Nguyên Lý Của Thể Kết Tụ Linh Hồn’.

Nhưng tại sao ký ức ấy lại xuất hiện vào lúc này?

Chỉ là trùng hợp sao?

Không. Tuyệt đối không.

Sau khi đạt được Thấu Triệt, trong dòng suy nghĩ của tôi đã không còn tồn tại khái niệm trùng hợp nữa.

Hiện tại tôi đang hấp thu cả linh hồn lẫn thân xác của các thiên thần, ngũ quan của tôi đã đạt tới đỉnh cao chưa từng có.

Và có những lĩnh vực mà Thấu Triệt chỉ có thể chạm tới trong những thời khắc đặc biệt như thế này.

“…”

Có một kẻ đã trở thành cha mẹ của vô số sinh linh bằng chính cái chết của mình.

Có một kẻ từng là khởi đầu của muôn vật, khi chết đi đã phân tán linh hồn và thân xác, thứ vốn tập trung tại một điểm.

Nói cách khác…

“…”

Ngứa ngáy.

Cảm giác như Thấu Triệt của tôi đang chạm tới một lĩnh vực cao hơn thường ngày rất nhiều.

Nó sắp khám phá ra điều gì đó, nhưng tôi vẫn chưa thể xác định chính xác đó là gì.

Vì thế, khi giọng nói của ai đó vang lên cắt đứt dòng tập trung, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

‘… Với tâm địa tà ác, ngươi đã đẩy tương lai đồng tộc vào cảnh lầm than. Giờ đây ngươi còn ăn cả linh hồn của đồng loại mình nữa sao…’

“Đứa Con Của Bình Minh… là ngài sao?”

Một lần nữa, tôi cảm thấy Tù Nhân của Phòng 302 đúng là một tồn tại kỳ lạ.

Đứa Con Của Bình Minh là một Tù Nhân thật lòng tin rằng mình đang cứu rỗi những người phàm đáng thương.

Hắn không hề có ác ý với nhân loại, và hắn thực sự muốn tạo ra Vườn Địa Đàng để cứu vớt loài người.

Những gì anh Sanghyun từng giải thích khi nhắc đến Nguyện Ước Đầu Tiên cũng giống như vậy, và lời nói tôi đang nghe lúc này cũng hoàn toàn khớp.

Trong mắt Đứa Con Của Bình Minh, có lẽ tôi chẳng khác gì ma quỷ đấy nhỉ?

Một con ác quỷ vĩ đại đang cố đẩy nhân loại mà hắn đã dốc toàn bộ sức lực để cứu rỗi trở lại vực sâu đau khổ.

‘… Trong ngươi thật sự còn có trái tim của con người sao?…’

Nghe tới đây, trong lòng tôi không khỏi nổi giận.

Tôi thật sự muốn đáp lại vài câu, nhưng nên nói gì đây?

Nhìn đám thiên thần đã bị biến thành thú cưng của ngươi đi!

Biến con người thành chó thì gọi là cứu rỗi cái gì?

… Tôi không nghĩ lập luận kiểu đó sẽ có tác dụng.

Đằng nào hắn cũng sẽ đáp rằng, ‘Mọi dục vọng của nhân loại đều đã được thỏa mãn, vậy còn vấn đề gì nữa?’

May mắn thay, tôi là người khá giỏi tranh luận.

Thế nên câu trả lời phản bác thích hợp nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Chỉ cần dùng chính logic mà hắn từng đưa ra để trả lại hắn là được.

“Ha! Nói cho rõ nhé. Trên đời này còn ai nghe lời ngài hơn tôi sao?”

“…”

“Ngài chẳng nói rằng trong Vườn Địa Đàng chỉ tồn tại duy nhất một giới luật sao? Rằng hãy làm điều bản thân mong muốn? Hiện giờ tôi đang làm đúng điều mình muốn đây còn gì!”

‘… Đây thật sự là điều ngươi mong muốn sao? Ăn linh hồn của đồng loại mình ư?…’

“Đã bảo là tôi đang làm điều mình muốn. Có vấn đề gì sao?”

Lúc ấy, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc từ phía Con Trai Của Bình Minh.

Không phải tranh cãi vô nghĩa, hắn thật lòng muốn biết một điều.

‘… Với sức mạnh mà ngươi đang thể hiện, chắc hẳn ngươi đã khôi phục ký ức nguyên sơ rồi…’

Đối phương biết về chủ đề của tầng ba Khách Sạn, tức Nguyện Ước Đầu Tiên.

‘… Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ta hỏi vậy vì đã tìm kiếm câu trả lời này suốt một khoảng thời gian vô cùng dài…’

Đấng Vĩ Đại ấy, Đứa Con Của Bình Minh đã đặt cho tôi một câu hỏi.

‘… Tại sao ngươi của thời thái cổ lại tàn nhẫn với đồng loại đến như vậy?…’

Tôi im lặng, và rồi hắn nói thêm một câu.

‘… Chẳng lẽ ngươi chưa từng một lần yêu thương loài người hay sao?…’

Tôi bật cười khô khốc vì quá kinh ngạc.

Chờ đã, cái bầu không khí này là sao vậy?

Tôi mới là phản diện à? Còn bên kia là đấng cứu thế đang cố cứu rỗi nhân loại?

“…”

Tôi vốn không định trả lời, nhưng nghe câu hỏi ấy lại khiến những ký ức xa xưa tự nhiên trỗi dậy.

Những suy nghĩ mà Aleph khi còn sống từng ôm ấp.

Những câu chữ chất chứa tham vọng, lòng tham và cơn khát vô tận của Aleph lướt qua tâm trí tôi.

[Khởi đầu của ta tuy nhỏ bé. Nhưng kết thúc của ta sẽ huy hoàng.

Ta bắt đầu cuộc đời như một con sâu. Và ta thề sẽ không kết thúc nó như một con sâu.

Tại sao con đường tới Niết Bàn chỉ được ban cho những kẻ được định sẵn?

Nếu ta không thể tự mình đạt tới Niết Bàn…

Xin hãy ban cho ta sức mạnh để cướp lấy số mệnh của những kẻ có thể đạt tới Niết Bàn!]

‘… Ngươi không thể trả lời sao? Hay là ngươi thậm chí không đủ tư cách để gánh nổi câu hỏi này của ta?…’

Đứa Con Của Bình Minh tiếp tục đòi một câu trả lời.

Thực ra tôi không cần phải trả lời hắn.

Nhưng ngược lại, tôi cũng chẳng cần phải né tránh câu hỏi làm gì.

Vì thế tôi đáp lại.

Tóm gọn toàn bộ những suy nghĩ mà bản thân thời thái cổ từng mang trong lòng thành một câu duy nhất.

“Tôi cũng muốn thử làm thần một lần chứ!”

Thành thật mà nói, có lẽ đó chính là tất cả đấy nhỉ?

Một khoảnh khắc im lặng.

Tôi có cảm giác Đứa Con Của Bình Minh đã hoàn toàn cứng họng.

—

RẦM!!!

***

— Elena

—

RẦM!!!

Một tiếng nổ khủng khiếp bất ngờ vang lên từ phía bên kia bầu trời!

Tôi tự hỏi không biết là gì, và khi quay đầu lại, thì tôi chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.

Bầu trời thật sự bị xé toạc, và từ khe nứt ấy, ánh sáng trắng tinh khiết trút xuống mặt đất như thác lũ.

Ngay sau đó, những người bảo hộ của Vườn Địa Đàng bắt đầu xuất hiện từ phía bên kia khe nứt.

Cuối cùng…

Những thiên thần cao cấp sở hữu sáu cánh cũng đã tham chiến!

—

RẦM!!!

Tiếng sấm vang lên không ngừng.

Mặt đất rung chuyển như thể bị một bàn tay vô hình nắm lấy rồi lắc mạnh.

Giống như cả thế giới đang nổi giận!

Bạn đã đến cuối chương 746.

Không gian đọc của bạn