Chương 743: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp ” (17)
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 40
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 0
Đang Tìm Kiếm Ahri
Có Vẻ Thiếu Nữ Không Tồn Tại Đang Được Kích Hoạt]
--- Han Kain
Sau khi Elena và rồi đến cả anh Jinchul nhập hội, chúng tôi tiếp tục di chuyển với tốc độ cao suốt khoảng 30 phút.
Nói là 30 phút, nhưng thời gian thực sự dùng để di chuyển còn chưa tới 5 phút.
Phần lớn thời gian đều bị tiêu tốn vào việc vừa tiến lên, vừa chiến đấu với lũ thiên thần không ngừng lao tới tấn công.
“Ư… Kain à! Có đúng là chỗ này không đấy?”
“Đúng là khu vực này.”
“Thế nó ở đâu nhỉ? Ý anh là… ờ…”
Anh Jinchul rõ ràng biết chúng tôi tới đây để tìm ai đó, nhưng trong thoáng chốc lại không nhớ nổi người đó là ai.
Nếu là người bình thường, có lẽ dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt hoàn toàn ngay tại đây.
Thực tế, ngay cả lũ thiên thần cũng chỉ biết đuổi theo chúng tôi mà không hề tiến hành lục soát khu vực này.
May mà anh Jinchul không phải người bình thường.
“— Đúng rồi! Là Ahri!”
“Em ấy ở gần đây thôi. Chắc sẽ sớm tự xuất hiện.”
Đúng như dự đoán, Ahri hẳn đang sử dụng sức mạnh của Thiếu Nữ Không Tồn Tại.
Nếu không có dòng note được ghi ở phía dưới Cửa Sổ Trạng Thái, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ nhiều lần quên mất bản thân đang làm gì.
“Lũ thiên thần lại tới nữa kìa!”
“Trời đất! Lại phải là anh xử lý chúng đúng không?”
Tuy càu nhàu, nhưng anh Jinchul vẫn không chút do dự lao lên tiêu diệt hai thiên thần đang tiếp cận.
Sau những trận chiến kéo dài liên tục, anh ấy cũng đã trở thành một cao thủ săn thiên thần thực thụ. Quả nhiên, thay vì nhắm vào thân thể, anh tập trung công kích đôi cánh của đối phương.
Trong chiến đấu, ưu thế lớn nhất của thiên thần là từng cá thể đều có khả năng bay.
Ngược lại, điểm yếu chí mạng nhất của chúng cũng chính là bộ cánh ấy.
Bộ cánh rất lớn nhưng độ bền lại thấp.
Điểm mạnh và điểm yếu đều nằm ở cùng một chỗ, vì vậy chiến thuật tập trung phá hủy bộ cánh tỏ ra hiệu quả ngoài mong đợi.
Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai tôi.
“Đến rồi à.”
“—”
Trong thoáng chốc, tôi không hiểu Ahri vừa nói gì.
Có cảm giác năng lực gây nhiễu nhận thức của Thiếu Nữ Không Tồn Tại còn mạnh hơn trước.
“Anh không hiểu em nói gì cả. Tắt năng lực đi.”
Ngay sau đó, giọng nói rõ ràng vang lên.
“Rốt cuộc tại sao mọi người lại làm ầm ĩ đến thế hả?”
“Làm ầm ĩ? À, ý em là tại sao bọn anh không che giấu thân phận ấy à?”
“Đúng vậy. Chứ còn gì nữa. Mọi người đã giết bao nhiêu thiên thần rồi vậy? Làm lớn chuyện thế này thì còn trốn thoát ra kiểu gì?”
Tôi lắc đầu.
“Ahri à. Có che giấu thân phận cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“Hả?”
Mỗi lúc thế này, tôi lại cảm thấy biết ơn Con Cú.
Lý do khiến tôi có thể nhìn nhận tình hình chính xác hơn những đồng đội khác, chẳng hạn như Ahri…
Đương nhiên, cũng có thể là vì tôi thông minh hơn cô ấy một chút — thành thật mà nói nhé, chẳng phải vậy sao? — nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì tôi đã dùng Lời Khuyên để tìm ra đáp án.
“Đối phương đã biết từ trước rằng những người tham gia sẽ xuất hiện rồi. Hãy nhớ lại những gì em gặp phải ngay khi bắt đầu. Nếu suy nghĩ kỹ, em sẽ hiểu ý anh.”
“…”
Một lúc sau, Ahri thở dài thật mạnh rồi hỏi đúng câu mà anh Jinchul đã hỏi lúc trước.
“Em hiểu rồi. Vậy chúng ta phải trốn thoát bằng cách nào?”
“Như em biết đấy, để thoát khỏi nơi này, chúng ta không nhất thiết phải khôi phục thế giới về trạng thái ban đầu. Mà việc đó cũng chẳng có vẻ khả thi. Đứa Con Của Bình Minh đang mở to mắt quan sát mọi thứ mà.”
Ahri lập tức đáp lại:
“Đứa Con Của Bình Minh hiện tại chưa thể trực tiếp can thiệp được đâu. Em nghe nói hắn đang chịu phản chấn từ việc tạo ra Thiên Đường.”
Đó là thông tin tôi chưa từng nghe qua.
“Thông tin em thu thập được à? Vậy nghĩa là chúng ta chỉ cần đối phó với lũ thiên thần thôi sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Tốt. Nếu thế thì điều kiện trốn thoát gần như đã rõ ràng rồi.”
“…”
Hãy nhớ lại những trường hợp trốn thoát khỏi các căn phòng trước đây, chẳng hạn như Phòng 101.
Khôi phục một thế giới đã diệt vong thuộc phạm trù ‘giải quyết’ vấn đề, chứ không phải điều kiện để trốn thoát.
“Chỉ cần thoát khỏi sự truy đuổi của thiên thần và giành được một khoảng bình yên tạm thời là đủ.”
Đó là điều kiện đơn giản hơn rất nhiều so với việc cứu rỗi cả thế giới.
Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng.
“Thoát khỏi sự truy đuổi của lũ thiên thần ư? Chuyện đó hiện giờ có khả thi sao? Đám bay lượn trên trời kia vẫn đang… Yah!”
Ahri bất ngờ vung tay lên trời nhanh như tia chớp.
Ngay sau đó vang lên tiếng “phập”, rồi máu từ trên không trung đổ xuống.
“— Chúng vẫn đang liên tục lao xuống từ trên trời như thế này mà?”
“Tôi sẽ đi giúp anh Jinchul!”
“Được.”
Đúng lúc đó, Elena rời đi để hỗ trợ anh Jinchul, còn tôi bắt đầu giải thích kế hoạch cho Ahri.
“Anh có hai kế hoạch. Thứ nhất là chạy trốn.”
“Thì em đang hỏi là chạy đi đâu đây? Cả thế giới nằm trong tay kẻ địch rồi còn gì. Trốn ở đâu được cơ chứ?”
“Chúng ta phải tới một nơi mà Đứa Con Của Bình Minh khó có thể can thiệp.”
“Nơi đó là đâu? Đừng nói là…”
Ahri mở to mắt trong khi nói.
“Đừng bảo là Mặt Trăng nhé? Không, ờ… nếu là Mặt Trăng thì đúng là ghê thật, nhưng mà…”
Tôi lập tức sửa lại sự hiểu lầm của Ahri.
“Ahri à, Mặt Trăng mà anh với em biết khác xa Mặt Trăng ở thời đại này.”
“…”
“Hiện giờ nó yếu hơn rất nhiều. Ngay sau khi thoát khỏi phong ấn, Đứa Con Của Bình Minh đã khiến Mặt Trăng câm lặng rồi mà.”
Vì vậy, Mặt Trăng không phải nơi nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của Đứa Con Của Bình Minh.
Đồng thời, tôi cũng có một cảm giác khác.
Nếu ví việc chinh phục Phòng Nguyền Rủa như giải một câu đố ghép hình, thì việc tìm đáp án từ Mặt Trăng có gì đó không ổn.
Giống như không tìm được mảnh ghép phù hợp, nên bạn cố tình lấy một vật bên ngoài nhét vào thay thế.
Lời giải của Phòng 302 hẳn phải nằm bên trong chính Phòng 302.
Trong ghi chép mà “Han Kain của thời gian khác” để lại có một gợi ý.
[Trong Cục Quản Trị tồn tại nhiều phe phái.
Có những kẻ tôn thờ Đứa Con Của Bình Minh, và dường như chúng đã giành được quyền lãnh đạo tại Phòng 302.
Tuy nhiên cũng tồn tại những kẻ hoài nghi.
Có lẽ chính bọn họ đã tạo ra Thế Giới Mới Tươi Đẹp.
Nói cách khác, đó là nơi để bảo tồn những con người thuần túy không bị ảnh hưởng khi Đứa Con Của Bình Minh bẻ cong thế giới.
Nghe nói Thế Giới Mới Tươi Đẹp không thể bị phá hủy từ bên ngoài.
Thế nhưng khi Miro và tôi phát hiện ra nó, nơi ấy đã sụp đổ từ trước.
…
An tử.]
“Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
“Là nơi đã từng tồn tại cho tới khi Seungyub chết sao?”
“Trước ngày tận thế, Miro và anh đã mơ hồ nhìn thấy bản chất thật sự của Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
“Hừm…”
“Theo ghi chép anh để lại, nơi đó không chịu ảnh hưởng của Đứa Con Của Bình Minh. Đồng thời cũng là nơi không thể bị phá hủy từ bên ngoài.”
“Nó vẫn còn tồn tại à?”
“Không. Ngay cả trước ngày tận thế, thì nó cũng đã sụp đổ rồi.”
“Vậy thì?”
“Nhưng anh biết vị trí có thể tiếp cận Thế Giới Mới Tươi Đẹp.”
“… Ngôi trường mà Seungyub từng học.”
“Thế giới có bị bóp méo thế nào đi nữa thì nơi này vẫn là Trái Đất.”
“Xét về địa lý thì vẫn phải là bán đảo Triều Tiên. Ngọn núi đằng kia có lẽ là núi Gwanak.”
“Em hãy tự mình tới vị trí từng là Thế Giới Mới Tươi Đẹp. Kiểm tra xem nó hiện ở trạng thái nào, liệu có thể khôi phục hay không. Nếu có thể khôi phục được thì…”
Tôi không cần nói tiếp nữa.
Bởi Ahri đã lập tức phóng đi như một mũi tên, thậm chí không ngoái đầu nhìn lại.
Cô ấy cũng không hỏi những người còn lại sẽ làm gì.
Khi vai trò của bản thân đã rõ ràng, những thông tin thừa thãi chỉ khiến đầu óc thêm rối loạn mà thôi.
Tuy nhiên, Elena — người đã quay trở lại bên cạnh tôi từ lúc nào — lại khác.
Cô muốn biết từ giờ chúng tôi sẽ làm gì.
“Anh Kain, vậy Ahri định sẽ một mình chạy tới Thế Giới Mới Tươi Đẹp sao?”
“Kế hoạch là vậy. Thành công hay không thì chưa biết.”
“Còn chúng ta thì sao?”
Tôi nhìn chăm chú về phía trước, và thấy anh Jinchul đang thực sự chiến đấu với thiên thần không nghỉ một giây nào.
Trong suốt vài giờ qua, rốt cuộc chúng tôi đã giết bao nhiêu thiên thần?
Ít nhất cũng phải hàng trăm.
Biết đâu đã vượt qua con số hàng nghìn.
Nhưng chừng đó chẳng gây ra tổn thất đáng kể nào cho thiên thần.
Số lượng thiên thần trên toàn Trái Đất là bao nhiêu? Một tỷ?
Nếu vậy thì dù giết tới hàng chục nghìn con đi nữa, thì trong mắt kẻ địch cũng chỉ như một nắm cát.
Chúng tôi cần thay đổi cách tiếp cận từ tận gốc.
“… Phải cho chúng biết.”
“Vâng?”
“Phải cho chúng biết rằng chiến thuật biển người không có tác dụng. Chúng ta đổi địa điểm thôi. Tới nơi rộng hơn!”
***
Một đồng bằng hoang vu trải rộng khắp bốn phía.
Xung quanh gần như không có bất kỳ vật cản đặc biệt nào, nên đây là môi trường cực kỳ thuận lợi cho kẻ địch sở hữu cả khả năng bay lẫn ưu thế số lượng.
Bởi vậy, anh Jinchul không còn có thể một mình ngăn cản lũ thiên thần nữa.
May thay, anh cũng chẳng cần phải làm vậy.
Đó chính là lý do mà các đồng đội tồn tại.
---
Vùùùù!
Một âm thanh ghê rợn vang lên, đi kèm với một đàn côn trùng khổng lồ nhung nhúc.
Đàn trùng ăn thịt người lao vào lũ thiên thần, tạo nên cảnh tượng tàn khốc đến mức khó tin.
Trong chớp mắt, các thiên thần bị xé thành hàng nghìn hàng vạn mảnh thịt rồi bị ăn sống.
Thật khó nói giữa đàn côn trùng đang nuốt chửng thiên thần và Elena — người triệu hồi chúng — bên nào đáng sợ hơn.
“Hahaha! Chúng đâu phải côn trùng bình thường! Đã bảo là lũ rắn độc rồi mà! Quả nhiên là lợi hại!”
Có lẽ thứ đáng sợ nhất lại là lũ thiên thần đang cười khúc khích lao tới, trong khi đồng loại của chúng bị ăn thịt ngay trước mắt.
Không chỉ không sợ chết, mà chúng dường như còn có khả năng kháng đau cực mạnh.
Suy cho cùng, đau đớn là cảm giác mà sinh vật hữu mệnh tiến hóa ra để tránh nguy hiểm.
Những kẻ chết rồi vẫn có thể hồi sinh, như lũ thiên thần thì có lý do gì phải nhạy cảm với đau đớn?
“Lũ điên chết tiệt này! Á! Elena, đàn côn trùng đang bay cả sang phía tôi!”
“Tự biết mà tránh đi!”
“C-Chuyện đó thì…”
Nghe giọng Elena đầy cáu kỉnh, tôi đoán sự điên loạn của Tưởng Tượng U Ám đã vượt khỏi mức mà Minh Kính Chỉ Thủy có thể khống chế.
Điều đó cũng có nghĩa các đồng đội không thể câu được nhiều thời gian hơn nữa.
Những lúc thế này thì tôi lại càng phải bình tĩnh.
Sự nóng vội là kẻ thù trong quá trình mở rộng hiểu biết về chân lý tối thượng.
Tôi đứng giữa vùng đồng bằng hoang vu, nhắm mắt lại và chìm vào suy tưởng.
Đây không phải thiền định đơn thuần.
Mà là quá trình vận dụng năng lực Thấu Triệt tới cực hạn để lý giải Đại Đạo theo cách của riêng mình.
Về câu văn thứ ba được ghi trong Hóa Thần Chi Thư.
‘Hãy biết rằng dưới bầu trời này chỉ có mình ngươi tồn tại.’
“…”
Tiếp cận dưới góc độ siêu hình học cũng không tệ, nhưng lần này, thử tiếp cận theo hướng thực dụng hơn xem sao?
Như nền văn minh đầu tiên từng khẳng định, linh hồn con người bản thân nó chính là hỗn mang tinh khiết ở mật độ cao.
Vì vậy, nếu thu thập và tinh luyện linh hồn, người ta có thể đạt được sức mạnh to lớn.
Nhưng đồng thời, mỗi linh hồn cũng giống như một viên ngọc mang màu sắc riêng biệt.
Thế nên nếu gom chúng lại một cách đơn giản, sự khác biệt màu sắc sẽ tạo ra những âm thanh lệch nhịp, những xung đột không hòa hợp.
Đó chính là sự phân liệt bản ngã.
…
Để ngăn chặn sự bất hòa sinh ra từ khác biệt màu sắc, rất nhiều phương pháp đã được tính tới.
Tín ngưỡng.
Đây chính là truyền vào các linh hồn cùng một hệ tư tưởng, để thống nhất màu sắc.
Ngục Tù Vĩnh Hằng.
Đây là quá trình dùng thời gian dài vô tận, nghiền nát cái tôi của từng linh hồn cho tới khi màu sắc bị xóa bỏ.
Thống nhất màu sắc.
Xóa bỏ màu sắc.
Dù là cách nào, thì mục tiêu cuối cùng vẫn giống nhau, đó là ngăn chặn sự bất hòa do khác biệt màu sắc gây ra.
Nhưng tất cả các phương pháp ấy đều tồn tại một vấn đề căn bản.
Cho dù là tín ngưỡng hay Ngục Tù Vĩnh Hằng, chúng đều cần lượng thời gian và tài nguyên khổng lồ.
Điều đó cũng đồng nghĩa hiệu suất hấp thụ linh hồn cực kỳ thấp.
Thực tế, Mặt Trăng đã gần như ngừng phát triển trong khoảng thời gian dài vô tận kể từ một thời điểm nhất định — tức thời điểm nó bắt đầu chịu sự phân liệt bản ngã.
…
Khi suy nghĩ đi tới đây, trí tuệ đang tỏa sáng hơn bao giờ hết của tôi đã chạm tới một đạo lý thú vị.
Quyền Năng Hiến Tế.
Là sức mạnh đã bị chỉnh sửa, cắt bỏ khỏi Hóa Thần Chi Thư ngay từ khi tôi mới nhận được nó.
Vốn dĩ tôi chưa từng đạt được sức mạnh đó, nên đáng ra tôi không thể sử dụng, không thể hiểu, thậm chí còn không thể biết nó là gì.
Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã mơ hồ hiểu được.
Bởi sự lý giải của tôi về tồn tại đã khai sinh ra Hóa Thần Chi Thư đang ngày càng sâu sắc hơn.
Linh hồn là những viên ngọc mang màu sắc.
Vấn đề của sự bất hòa do màu sắc khác nhau tạo nên.
Tín ngưỡng giải quyết bằng cách đồng nhất màu sắc, còn Ngục Tù Vĩnh Hằng giải quyết bằng cách xóa bỏ màu sắc.
Còn Quyền Năng Hiến Tế thì đập nát viên ngọc.
Việc hiến tế người phàm làm tế phẩm thực chất là quá trình nghiền nát viên ngọc thành vô số mảnh vụn, khiến khái niệm màu sắc trở nên vô nghĩa.
Nhưng chỉ vì hiểu được Quyền Năng Hiến Tế, không có nghĩa là tôi có thể sử dụng nó.
Khách Sạn đã chỉnh sửa nó khỏi hệ thống, để tôi không thể sử dụng, vì vậy mà tôi không thể chạm tới Quyền Năng Hiến Tế thông qua Hóa Thần Chi Thư.
Tuy vậy, tôi nhận ra hiểu biết của bản thân đang ngày càng đồng hóa với lĩnh vực của Kẻ Chưa Thể Sinh Ra.
Tôi dường như có thể hiểu được khi theo đuổi Ma Đạo, Kẻ Chưa Thể Sinh Ra đã gặp phải vấn đề gì, và định giải quyết nó ra sao.
…
Hãy quay trở lại câu văn thứ ba.
‘Hãy biết rằng dưới bầu trời này chỉ có mình ngươi tồn tại.’
Những phương pháp phía trên đều nói:
Hãy thống nhất màu sắc bằng một hệ tư tưởng.
Hãy xóa bỏ màu sắc bằng đau khổ vĩnh cửu.
Hãy phá nát màu sắc bằng hiến tế con người.
Nhưng câu văn thứ ba lại đặt ra một câu hỏi hoàn toàn khác.
Đừng chấp niệm vào màu sắc.
Dưới bầu trời này, tồn tại chân thật duy nhất chính là ta.
Nếu mọi màu sắc đều là một phần của ta, thì việc phân biệt màu sắc còn ý nghĩa gì?
Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
Dưới trời cao, chỉ có ta là chân thực.
Vạn vật hoặc là ta, hoặc là thứ đang dần trở thành một phần của ta.
Vì vậy, trong thế giới này chỉ tồn tại một điểm kỳ dị duy nhất.
---
Saaaaa…!
Các thiên thần phủ kín bốn phương tám hướng.
Ngay trong khoảnh khắc sức mạnh tối thượng của câu văn thứ ba chuẩn bị hiện hình giữa bầy thiên thần ấy—
Tôi nghe thấy một giọng nói.
‘… Ngươi quả là một thử thách lớn đối với ta…’
Một thử thách?
‘… Giết ngươi không phải chuyện khó. Nhưng liệu ta có thể khiến ngươi biết ăn năn hay không…’
Cái quái gì vậy?
‘… Nếu ngay cả kẻ ích kỷ và sa đọa nhất từ thuở khai thiên lập địa cũng có thể được dẫn dắt về phía ánh sáng, thì đó sẽ là bằng chứng chứng minh ta đúng, và Di Lặc sai…’
Ông đang nói tôi đấy à?
‘… Nhưng nhìn ngươi mang trong mình bản tính ác độc ngay cả sau ba nghìn kiếp sống, ta thật sự không còn tự tin nữa…’


