Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 744

Chương 744 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (16)

Chương 742: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa - “Thế Giới Mới Tươi Đẹp ” (16)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 0]

- Han Kain

Sau khi cuộc chiến toàn diện giữa các đồng đội và thiên thần chính thức bùng nổ, tôi cũng tháo bỏ lớp ngụy trang.

Dù sao thì sự hiện diện của “chúng tôi” trong thiên đường cũng đã bị phát hiện, tiếp tục ẩn nấp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa, tôi cảm thấy cần phải tập hợp những đồng đội đang bị phân tán khắp Vườn Địa Đàng và phải đơn độc chiến đấu.

Bởi nếu tất cả cứ chết một cách vô nghĩa như thế này, cuối cùng tôi sẽ chỉ còn cách tự mình tìm đường thoát thân.

“Đồ khốn!”

Một nam thiên thần mang ánh mắt đầy sát ý lao về phía tôi.

Thân hình hắn lớn gấp ba lần cơ thể của tôi, dù hiện tại tôi cũng đã bị biến thành một thiếu niên, và nắm đấm ấy trông như có thể nghiền nát cả một thân cây cổ thụ.

Và rồi hắn dùng chính sức mạnh đó để tự bóp cổ mình.

“Kh… khặc!”

“Chết tiệt! Mày… mày khốn kiếp— AAAAA!”

Một tên bị giết bằng Quyền Năng Hóa Thần, một tên khác bị nung chảy đầu bằng sức mạnh của Thái Dương Thần Thánh, tên còn lại thì tôi chỉ đơn giản đốt cháy đôi cánh của hắn rồi để hắn rơi xuống đất.

Mình đã giết bao nhiêu thiên thần rồi nhỉ?

Không phải nói đùa, tôi thật sự không còn nhớ nổi nữa.

Bởi vì tất cả bọn chúng đều có khả năng bay, nên chúng liên tục xuất hiện từ một nơi nào đó, và dù tôi có giết bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có hồi kết.

Nói thật thì từng thiên thần riêng lẻ không quá mạnh.

Đương nhiên, điều này phải được đặt trong bối cảnh hiện giờ chúng tôi cũng gần chạm ngưỡng á thần rồi.

“ÁÁÁ!”

Lại thêm một thiên thần bị tôi thiêu rụi đôi cánh.

Sau vài lần giao chiến, tôi nhận ra rằng so với việc giết chết hoàn toàn, đốt cánh rồi khiến chúng rơi xuống sẽ dễ hơn rất nhiều.

“Chết đi!”

Một thiên thần khác chẳng hề do dự lao tới, dù vừa tận mắt nhìn thấy không ít đồng loại bị hạ gục.

Đến lúc này, tôi cũng dần hiểu được vài điểm khó chịu của đám thiên thần.

Thứ nhất, số lượng của bọn chúng là quá nhiều

Toàn bộ nhân loại trước ngày tận thế đều đã trở thành thiên thần, nếu vậy thì ít nhất cũng phải có hơn một tỷ cá thể.

Cho dù giết nhiều đến mức máu chảy thành hồ, thì cũng chỉ như lấy đi một nắm cát trong sa mạc.

Thứ hai, chúng không biết sợ.

Thông thường, khi nhìn thấy đồng đội chết ngay bên cạnh, thì ai cũng phải sinh ra sợ hãi, nhưng bọn chúng thì không.

Thậm chí có vài thiên thần còn cười khúc khích như đang tham gia một môn thể thao giải trí, rồi lao vào tôi.

Đó là bởi chúng là bất tử.

Bởi chúng biết sau cái chết sẽ có hồi sinh chờ đợi.

Giống như thành viên Khách Sạn không sợ chết trong Phòng Nguyền Rủa, thì các thiên thần cũng chẳng sợ cái chết.

--- BÙNG!

Tôi thiêu cháy cùng lúc bốn tên rồi khiến chúng đâm sầm xuống mặt đất.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đem lại một chút thời gian nghỉ ngơi.

Tôi lập tức lao đi trên bầu trời.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật ghen tị, giá như mình cũng có cánh.

Nếu vậy, tôi đã không cần tiêu hao sức mạnh của Thái Dương Thần Thánh chỉ để di chuyển như bây giờ!

***

Tôi di chuyển khoảng 12,4 km về hướng Đông Bắc, dựa theo thông tin vị trí đồng đội.

Người đầu tiên tôi tìm thấy là Elena.

--- RAAAAA…!

Ngay khi nghe thấy âm thanh ấy.

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là:

Phước lành “Công Lý” của Elena chỉ có thể sử dụng lên những con người tà ác.

Nói cách khác, nếu Cán Cân Công Lý đã được kích hoạt, thì điều đó đồng nghĩa với việc Elena đang xem các thiên thần là những con người tà ác.

Nghĩ kỹ thì ngay cả tôi cũng cảm thấy bọn chúng chỉ là con người đã bị biến đổi mà thôi, nếu nói rằng chúng hoàn toàn không còn là con người thì cũng hơi miễn cưỡng.

Mà sự tà ác cũng chẳng có gì đáng tranh cãi, dù sao chính các thiên thần là bên chủ động muốn giết Elena trước.

Chỉ vậy thôi thì cũng đã đủ điều kiện kích hoạt Phòng Vệ Chính Đáng rồi.

--- ẦM ẦM ẦM!

Cán cân vàng khổng lồ bùng nổ như cơn sóng thần, rồi biến thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ cả khu vực.

Trong nháy mắt, hàng chục thiên thần có cánh bị nhốt trong một phạm vi chật hẹp, và chúng vùng vẫy như những con cá mắc lưới.

Sau đó, tấm lưới bắt đầu co lại, siết chặt những thiên thần bên trong như siết một mẻ cá vừa đánh bắt.

--- RẮC! RẮC!

Cảnh tượng tiếp theo là cơn lốc xoáy của máu thịt.

Tôi từng nghĩ mình đã chai lì sau vô số chuyện trải qua trong Khách Sạn, nhưng cảnh tượng vừa rồi vẫn suýt khiến tôi buồn nôn.

“…”

Elena vốn là người rất xa lạ với sự tàn nhẫn và bạo lực.

Không chỉ là vẻ ngoài, ngay cả tính cách thật của cô ấy cũng hoạt bát và vui tươi.

Dĩ nhiên, quá khứ phải sống lưu vong đã để lại những góc tối trong lòng cô, nhưng bản chất cô ấy vẫn là một người hướng thiện.

Cô ấy còn luôn mang trong tim những giấc mơ ngây thơ như thiếu nữ trong truyện cổ tích.

Không phải ai cũng có thể giữ được giấc mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành minh tinh truyền hình, trong khi phải trốn chạy khỏi một tên độc tài.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với tính cách, năng lực của Elena lại cực kỳ thiếu tính người.

Phước Lành Công Lý là ví dụ rõ ràng nhất.

Đó là sức mạnh phán xét dựa trên luật lệ tối cao, không phải dựa trên cảm xúc chủ quan của con người.

Nghe thì rất cao cả, nhưng nếu nói theo cách khác, đó là một sức mạnh không mang nhân tính.

Như lúc này đây, nó có thể nghiền nát hàng chục thiên thần như ép cá trong lưới mà không hề do dự.

Thực ra, nếu đây là sức mạnh phải do chính Elena tự điều khiển, thì chắc cô ấy còn chẳng chiến đấu hiệu quả được đến vậy.

Khung cảnh địa ngục đẫm máu, giao tranh nổ ra khắp nơi.

Chỉ sau khi toàn bộ thiên thần trong khu vực bị tiêu diệt, thì Cán Cân Công Lý mới lặng im.

Trong thâm tâm, tôi đã nghĩ rằng ngay khi Phước Lành ngừng hoạt động, Elena sẽ vô cùng đau khổ, bởi cảnh tượng xung quanh quá mức đẫm máu.

Nhưng ngạc nhiên là thực tế lại khác.

“Anh Kain, anh đến rồi.”

Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy xuống.

Cô ấy cố tình chỉ mở hé mắt, và tránh nhìn cảnh tượng xung quanh.

Những biểu hiện ấy cho thấy, Elena vẫn đang chịu áp lực tinh thần rất lớn, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Cô không ngồi xuống nôn mửa, hay suy sụp gì cả.

Điều đó chứng tỏ Elena cũng đã trưởng thành sau khoảng thời gian ở Khách Sạn.

Dĩ nhiên, chưa chắc sự trưởng thành ấy là điều tốt.

“Cô ổn chứ?”

“… Vâng.”

“May thật. Có vẻ cô đã kích hoạt được sức mạnh Công Lý khá dễ dàng. Tôi đã lo rằng đối phương là thiên thần, nên cô sẽ không dùng được.”

“… Dù sao họ cũng chỉ là con người bị biến dạng thôi. Hơn nữa họ còn muốn giết tôi trước. Và còn…”

“Còn gì nữa?”

Elena hé miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.

“… Chỉ nghĩ đến việc con người có thể sa đọa đến mức này thôi cũng đủ thấy ghê tởm rồi.”

Có lẽ cô ấy đã chứng kiến rất nhiều mặt kinh khủng của các thiên thần.

Đó chắc chắn là trải nghiệm khó chịu, nhưng đồng thời cũng giúp ích rất nhiều cho việc sử dụng năng lực của Elena.

“Đi thôi. Người tiếp theo là anh Jinchul.”

***

Khi chúng tôi gần tới được nơi anh Jinchul thức tỉnh, Elena bất ngờ kêu lên.

“Ơ? Ch, chẳng phải hiện giờ anh ấy đang chiến đấu trên trời sao?”

“Đúng vậy.”

“Làm sao được? À, chẳng lẽ anh Jinchul có cánh—”

“Anh ấy cũng là thiên thần không cánh giống chúng ta.”

“Hả? Nhưng rõ ràng tôi nghe thấy tiếng đánh nhau trên trời mà!”

Khác với Elena không thể quan sát trận chiến, tôi lại nhìn thấy rất rõ.

Bởi Thái Dương Thần Thánh đang hoạt động, và cường hóa mọi giác quan của tôi tới cực hạn.

“Wow…!”

“Anh Kain?”

“Anh ấy đánh hay thật.”

Rõ ràng rồi, nhưng đồng đội của tôi tên Cha Jinchul này, thật sự là một người rất giỏi chiến đấu.

Nhờ năng lực “Sát Na”, từng cử động của anh ấy trông chẳng khác nào một màn biểu diễn xiếc.

“Nhưng anh ấy ở trên trời bằng cách nào?”

“Anh ấy đang giẫm lên các thiên thần để chiến đấu.”

“Hả?”

“Ý tôi là đạp lên một thiên thần, giẫm nát đầu hắn, rồi nhảy sang lưng thiên thần khác. Cứ thế liên tục.”

“Chuyện đó cũng làm được sao?”

Ngay cả tôi đang quan sát cũng thấy khó tin.

Nếu dùng Thái Dương Thần Thánh, liệu tôi có thể di chuyển như anh ấy không?

Có thể tôi sẽ bộc phát sức mạnh lớn hơn trong thời gian ngắn, nhưng những động tác như xiếc thế này thì khó mà làm nổi.

“Ngôi Sao Dị Giới có vẻ cực kỳ hiệu quả với thiên thần nhỉ.”

“Đ, đúng thật nhỉ?”

Mỗi lần anh Jinchul vung tay, là tôi lại thấy có vài thiên thần rơi khỏi bầu trời.

Nếu chiến đấu dưới mặt đất, thì có lẽ bọn chúng chỉ bị biến dị một phần cơ thể là cùng, chứ không thể mất khả năng chiến đấu ngay lập tức.

Nhưng đây là bầu trời, nên Ngôi Sao Dị Giới lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

Đó là bởi chỉ cần đôi cánh bị tổn thương một chút thôi, thì bọn chúng sẽ rơi xuống, tạo thành thương tích nghiêm trọng.

“Thế thì vì sao lũ thiên thần cứ khăng khăng đánh nhau trên trời?”

“Bởi đó là nơi duy nhất bọn chúng còn chút cơ hội chiến thắng.”

Đúng lúc tôi và Elena đang bình luận trận chiến.

Một giọng nói đầy bực bội từ trên trời vang xuống.

“Làm cái gì thế! Mau tới giúp đi!”

Elena lập tức mở to mắt nói.

“Á! Anh Kain! Chúng ta phải đi ngay—”

Tôi bình tĩnh lắc đầu.

“Cứ đứng đây thôi.”

“Hả?”

“Anh ấy nhìn là sẽ tự giải quyết được. Với lại…”

“Anh Kain?”

“… Bắt đầu từ bây giờ, cả hai chúng ta phải tiết kiệm sức lực.”

Hãy nhìn thế trận bằng con mắt thực tế nhất có thể.

Phước Lành Dũng Cảm của anh Jinchul là loại có khả năng duy trì cực cao.

Còn Di Sản thì sao? Ngôi Sao Dị Giới thậm chí còn không có khái niệm thời hạn sử dụng.

Dĩ nhiên anh Jinchul vẫn có giới hạn riêng khi dùng nó, nhưng ngay cả vậy thì Tái Tạo Sinh Lực vẫn có thể bù đắp được.

Nói tóm lại, khi đối đầu với số đông kẻ địch yếu, như lũ thiên thần ít hơn bốn cánh này, thì anh ấy có thể chiến đấu rất lâu mà không chịu tổn thất đáng kể.

Còn tôi và Elena thì lại hoàn toàn khác.

“Kh… không giúp thật sao?”

“Tôi phải xin lỗi anh ấy, nhưng sức mạnh của chúng ta tiêu hao nhanh hơn nhiều.”

Xét Elena trước nhé.

Sức mạnh Công Lý của cô ấy đã tiêu hao hết, cần thời gian để sạc lại.

Còn Tưởng Tượng U Ám là năng lực càng dùng lâu, sẽ càng khiến cô ấy phát điên.

Tôi cũng chẳng khá hơn.

Sức mạnh của Quỷ Thư còn có thể phục hồi đôi chút theo thời gian.

Nhưng Thái Dương Thần Thánh là tài nguyên tiêu hao hoàn toàn.

Sau khi sạc lại Thái Dương ở thế giới thực đến giờ, tôi chỉ liên tục sử dụng nguồn năng lượng đã tích lũy trước đó, mà chẳng sạc gì cả.

Hiện tại thì tôi chỉ còn chưa tới 20% năng lượng nữa.

Cho nên…

“Ê! Han Kain! Chú mày làm cái quái gì dưới đó thế!”

Tôi chỉ đứng xem.

“ÁAAAA! Này, này! Mau giúp anh đi!”

Thấy hơi có lỗi, nên tôi còn vỗ tay cổ vũ.

“Không phải đùa đâu! Mấy thằng bốn cánh mạnh kinh khủng luôn!”

Tôi chỉ giả bộ như sắp tham chiến vào bất cứ lúc nào.

Chỉ riêng chừng đó đã khiến một thiên thần bốn cánh đang giao chiến mất tập trung và lộ sơ hở, thôi thì cũng xem như giúp được chút ít.

Tôi phải tiết kiệm sức mạnh.

Từ giờ trở đi, tôi phải tiết kiệm tuyệt đối năng lượng của Thái Dương Thần Thánh.

Quỷ Thư thì có khá hơn đôi chút, nhưng cũng cần phải tiết kiệm.

Xét theo toàn cục, thì hiện giờ đây là lựa chọn đúng.

“Á! Tên khốn này! Tay nó bắn ra sấm sét—”

“Ăn một đòn rồi áp sát đi!”

“Thằng chó đẻ này! Mày ngon thì tự mà ăn xem!”

Tiếng chửi thề đầy phẫn nộ vang vọng trên trời.

Nghe thôi thì tôi cũng thấy áy náy, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Tôi phải tiết kiệm sức mạnh tiêu hao của mình.

Tôi chỉ dùng những năng lực có khả năng duy trì cao để cầm cự.

Lúc này, Cha Jinchul chính là người đảm nhận vai trò đó.

…

Sau khi trận huyết chiến kết thúc, anh Jinchul há hốc miệng rồi đi tới chỗ tôi.

Anh ấy rất tức giận, nhưng đồng thời cũng có vẻ hiểu phần nào suy nghĩ của tôi.

Dù sao trong lúc chiến đấu, chắc hẳn anh ấy cũng từng nghĩ kiểu, ‘

Thằng Han Kain chết tiệt đó sao không tới giúp mình?’,

rồi sau đó lại tự mình hiểu ra.

“… Kain à.”

“Anh vất vả rồi.”

“… Năng lượng Thái Dương Thần Thánh của emsắp cạn rồi phải không?”

“Nếu đánh thêm một trận lớn nữa thì sẽ hết sạch.”

“Dù vậy thì… chết tiệt, thôi bỏ đi.”

“Không còn cách nào khác đâu. Anh nhìn tình hình hiện tại đi.”

“…”

“Vô số thiên thần đang lao về phía chúng ta như thiêu thân. Em còn chẳng biết chúng ta đã giết bao nhiêu trong suốt buổi sáng. Thế nhưng lực lượng chủ chốt thật sự vẫn chưa xuất hiện.”

“Lực lượng chủ lực? Ý em là đám sáu cánh à?”

“Đúng. Ngay cả với đám thiên thần, thì bọn chúng vẫn là tài nguyên quý giá. Có khi phải mất rất lâu mới hồi sinh sau khi chết. Vì vậy, bọn chúng giữ lại những cá thể quý giá, và liên tục tung ra đám hạ cấp này đây.”

Một sự thật tàn nhẫn dần hiện ra trước mắt tôi.

Thiên thần là những sinh vật bất tử, có giết bao nhiêu rồi cũng hồi sinh.

Hơn nữa, số lượng của bọn chúng lại vượt xa sức tưởng tượng, do tất cả nhân loại trên thế giới đã trở thành thiên thần.

Tóm lại, đối với phe địch, thì các thiên thần hai cánh và bốn cánh chỉ là đám tốt thí.

Chúng là tài nguyên dư dả tới nỗi nếu phải đổi 100 cá thể chỉ để lấy một vết thương trên người chúng tôi, thì bọn chúng cũng chẳng thấy tiếc.

Thứ duy nhất thật sự quý giá chính là 4 thiên thần 6 cánh, những tồn tại độc nhất dưới bầu trời này.

Khoảnh khắc chúng xuất hiện mới là thời điểm quyết định thắng bại.

“Đi thôi. Chúng ta phải tìm Ahri.”

Ngay trước khi xuất phát, anh Jinchul bỗng lộ vẻ bất an.

“Chúng ta…”

“Vâng?”

“Thật tình, trong tình huống này… rốt cuộc phải làm gì mới trốn thoát được?”

“…”

“Chẳng lẽ cứ giết thiên thần mãi là có thể trốn thoát sao?”

Đó là câu hỏi rất hợp lý.

Tôi cũng đã nghĩ tới chính vấn đề này.

“Có hai phương pháp để trốn thoát khỏi đây.”

“Ồ! Quả nhiên là em mà! Ha ha! Ban nãy thấy em đứng xem dưới đất, anh còn muốn đấm cho một phát cơ. Nhưng không hổ danh là em mà!”

“… E hèm. Phương pháp thứ nhất là chạy trốn. Như anh biết đấy, chỉ cần thoát khỏi vòng nguy hiểm cũng được tính là trốn thoát thành công.”

“Cái gì? Này! Tất cả đám thiên thần đều biết tới sự tồn tại của chúng ta rồi. Chạy đi đâu được chứ?”

“Em có nghĩ tới một nơi trong đầu rồi. Còn phương pháp thứ hai là…”

“Thứ hai?”

Dấu vết mà Aleph để lại, kẻ từng phá hủy tương lai của nhân loại chỉ để theo đuổi cực hạn.

Một câu văn duy nhất.

“… Hãy biết rằng dưới bầu trời này chỉ có duy nhất một mình ngươi.”

“Hả?”

“Đi thôi. Chúng ta còn phải tìm Ahri.”

Đã đến lúc câu văn thứ ba trong Hóa Thần Chi Thư phát huy tác dụng.

Tôi sẽ nhắc cho những con người đã hóa thành thiên thần một sự thật mà họ đã quên mất.

Nỗi sợ cái chết.

Bạn đã đến cuối chương 744.

Không gian đọc của bạn