Chương 741: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (15)
-
Lee Eunsol
“Thật đáng tiếc.”
Giọng nói nghe như đang an ủi tôi.
Nhưng tôi cảm thấy trên đời này chẳng có câu nào giả tạo, đáng khinh hơn thế.
Này, cô đang dùng tay đâm thủng bụng tôi đấy, vậy mà còn nghĩ mình có tư cách nói câu đó sao?
“Ư… ư…”
“Chẳng bao lâu nữa em sẽ cảm thấy dễ chịu thôi.”
Máu tuôn ra như thác lũ.
Cơ thể tôi dần trở nên lạnh ngắt.
Nói theo lời đối phương thì đúng là cơn đau sắp biến mất thật.
Bởi người chết vốn không cảm nhận được đau đớn.
…
Đau.
Đau đến mức khiến toàn thân nổi da gà.
Và còn vô cùng vô lý nữa.
Nói sao nhỉ…
Lúc vừa tỉnh dậy trên giường, tôi phát hiện mình đã trẻ lại thành thiếu nữ tuổi teen.
Đi ra ngoài thì tôi nhận ra nơi này là thành phố của các thiên thần.
Trong lúc còn đang cảm thấy mới lạ và tò mò, một thiếu niên khá đẹp trai với đường nét gương mặt rõ ràng bỗng mỉm cười rồi nói:
‘Này, đây có phải cuộc sống đầu tiên của cậu không? Hãy đến cái cây ở trung tâm làng đi.’
Tôi cũng từng nghĩ xem mình có nên làm theo lời cậu ta hay không, nhưng bầu không khí lúc đó khiến tôi có cảm giác rằng nếu không tự đi, thì cũng sẽ bị ép đi.
Thế là tôi tới nơi đó.
Sau khi mở cửa bước vào, bên trong có một cô gái đẹp đến mức khiến người ta phải trợn tròn mắt.
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
Rồi đưa tay ra như muốn xoa đầu.
Và ngay sau đó…
Bàn tay ấy đột nhiên xuyên thẳng vào bụng tôi rồi bắt đầu moi nội tạng ra ngoài.
…
Khoan đã. Cái quái gì vậy?
Dù muốn giết người thì cũng phải có báo hiệu gì đó trước chứ?
Thật sự kết thúc một cách nhảm nhí như thế này sao? Là thật đấy à?
Tôi đường đường là con gái của một Đấng Vĩ Đại cơ mà.
Ít nhất cũng nên được đối xử tử tế hơn một chút chứ!
Đó là ký ức cuối cùng của tôi.
[Bạn đã thất bại!]
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 40
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
-
Han Kain
[Thông tin vị trí đồng đội
Lee Eunsol: —]
“… Hừ!”
Tôi chỉ mới đi thêm được vài bước thì lại có thêm một đồng đội tử vong.
Bây giờ những người còn sống chỉ còn lại tôi, Ahri, Elena và anh Jinchul.
Đến mức này rồi thì thay vì tức giận, tôi chỉ muốn bật cười cay đắng.
Những người đã chết lúc cuối cùng nghĩ gì nhỉ?
Có phải họ cảm thấy quá vô nghĩa không?
Nếu chỉ một người chết oan uổng, có thể đó là sai lầm cá nhân.
Nhưng nếu nhiều người liên tiếp chết theo cùng một kiểu vô lý như vậy, thì vấn đề nằm ở hoàn cảnh.
Điều đó có nghĩa bản thân tình huống này chính là địa ngục.
Cảm giác như một bàn tay vô hình nào đó đang lựa từng quả táo thối để cắt bỏ, và những người bị cắt bỏ chính là chúng tôi.
Dù nhìn kiểu gì đi nữa, thì tại cái cây ở trung tâm làng cũng chỉ có cái chết chờ sẵn.
Vậy thật sự nên đi tới đó sao?
Nhưng trực giác sắc bén đang không ngừng thì thầm với tôi.
Giữa bầu không khí thanh bình tưởng như vô hại này, có ít nhất hơn mười thiên thần đang âm thầm theo dõi tôi.
Nếu tôi không bước vào đó theo yêu cầu, họ sẽ ép tôi vào bằng vũ lực.
Hay là đánh nhau luôn ở đây đi?
“…”
Bình tĩnh suy nghĩ theo lẽ thường đi.
Nếu tôi thật sự có đủ sức để áp đảo toàn bộ thiên thần quanh đây, thì chẳng cần phải quyết chiến ngay bây giờ.
Quan sát thêm một chút rồi mới rút kiếm vẫn chưa muộn.
Quan trọng hơn là hệ thống cảnh báo nguy hiểm vẫn chưa kích hoạt.
-
Cộc!
“Xin phép vào ạ.”
Ngôi nhà bằng gỗ nằm trong thân cây tại trung tâm ngôi làng.
Tôi gõ cửa nhẹ nhàng rồi bước vào.
Bên trong giống như một văn phòng làm việc, và ở giữa phòng là một nữ thiên thần với bốn đôi cánh.
Thoạt nhìn thì cô ta trông đúng chuẩn thiên thần cao quý, và tôi thậm chí cảm thấy cô ta còn có nét giống Aurelia ở phòng 104.
Nữ thiên thần mỉm cười hiền từ rồi vẫy tay gọi tôi tới.
“Lại đây nào. Em đã đặt tên cho mình chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Vậy sao? Nếu là chị thì… ‘Con Quạ Của Thảo Nguyên’ thế nào? Chị thấy cái tên đó rất hợp với em.”
“À… ừm… em nghĩ mình sẽ suy nghĩ thêm.”
Đối phương bắt đầu bằng những lời xã giao, như muốn bảo tôi đừng căng thẳng.
… Nhưng mà “Con Quạ Của Thảo Nguyên” là cái quái gì vậy?
Dù có đặt đại tại chỗ cũng phải có giới hạn chứ!
“Lại đây đi. Chỉ là thủ tục thôi, không cần lo lắng đâu. À đúng rồi, tên chị là Millenia.”
“Vâng.”
Khi tôi tiến lại gần.
Millenia dịu dàng mỉm cười nhìn xuống tôi.
Chỉ xét bầu không khí thì chẳng khác gì một khoảnh khắc bình yên tại ngôi làng thiên thần.
Nếu không phải đôi mắt sắc bén được giấu phía sau nụ cười của Millenia.
Ngay sau đó, một giọng nói như mang theo lời nguyền vang lên.
“Ngươi là con rắn. Vì vậy ngươi không có tư cách được cứu rỗi.”
[Lời Khuyên Hiền Triết: 2 → 1]
[Lùi lại một bước!]
Tôi lập tức lùi lại, và đúng lúc ấy, một bàn tay lao tới như tia sét, sượt ngang vị trí cổ tôi vừa nãy.
Nữ thiên thần bốn cánh cau mày, rồi lập tức tung ra đòn tiếp theo, nhưng cô ta sẽ không có cơ hội thứ hai.
Bởi vì Hóa Thần Chi Thư đã xuất hiện trong tay tôi.
Nhận ra nguy hiểm, Millenia lập tức há miệng thật lớn.
Rõ ràng cô ta định gọi các thiên thần khác xung quanh tới đây.
Nhưng ý định đó không thể thành hiện thực.
-
Phần phật!
Ma lực đen sẫm từ Quỷ Thư bùng phát, sức mạnh ấy đè nặng lên cơ thể thiên thần.
Ngay sau đó, quyền năng Hóa Thần trói chặt bốn đôi cánh của cô ta, và cô ta không thể kêu lên một tiếng nào nữa.
Nước đi tiếp theo của tôi đương nhiên là nhập xác.
Tôi muốn chiếm lấy cơ thể Millenia để khai thác thêm thông tin.
Cuộc đấu sức giữa hai linh hồn không kéo dài lâu.
Nhờ vậy tôi cũng nhận ra một chuyện, với sức mạnh hiện tại, việc khống chế một thiên thần bốn cánh không hề khó.
Đương nhiên nếu số lượng tăng lên thì lại là chuyện khác.
…
Không biết từ lúc nào, xung quanh đã trở nên yên tĩnh.
-
Bịch!
Cơ thể khoảng chừng 16, 17 tuổi của tôi đổ gục xuống, như thể ném mình vào một chiếc ghế, và ý thức của tôi tỉnh lại trong cơ thể Millenia.
Tôi vừa định thở phào vì cho rằng mình đã xử lý xong tình hình thì…
-
Cộc! Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, cùng với đó là giọng nói của ai đó.
“Ngài Millenia, ngài ổn chứ?”
-
Két!
Dường như tiếng gõ cửa chỉ mang tính hình thức, đối phương chẳng đợi tôi trả lời mà lập tức bước vào.
Hành vi của hắn cho thấy, có thể hắn đã nghe thấy động tĩnh bất thường và sinh cảnh giác từ trước.
Chẳng mấy chốc, một nam thiên thần cao lớn với ánh mắt sắc bén xuất hiện trong phòng.
Tôi đang chiếm lấy cơ thể Millenia.
Đối phương là nam thiên thần vừa bước qua cửa.
Khi hắn nhìn về phía tôi như chờ câu trả lời, tôi mới miễn cưỡng tìm ra được lời đáp thích hợp.
Tôi đã lục tìm được tên của hắn trong ký ức Millenia.
“Lacrimo, ta đâu có cho phép ngươi vào mà lại tùy tiện xông vào thế này?”
Nghe vậy, đối phương lập tức thở phào rồi cười gượng.
“Ha ha! Vì tôi nghe thấy tiếng động lạ bên trong nên mới nghĩ linh tinh… À đúng rồi, đứa trẻ này thế nào rồi? Hình như đây là cuộc đời đầu tiên của nó.”
Một khi đã mở miệng được, tôi cũng tự nhiên bắt chước được cả cách nói chuyện của Millenia.
“Có thể nói là có vấn đề. Cũng có thể nói là không.”
“Dạ?”
“Nó là một thiên thần thuần khiết. Nhưng đúng kiểu thiên thần thuần khiết nên hơi nghịch ngợm quá mức. Ta đang dạy dỗ nó một chút, không cần ngươi bận tâm.”
Một câu nói.
Nhưng chứa hai tầng ý nghĩa.
“Tôi” không phải rắn, và việc tôi đang bất tỉnh chỉ là vì bị khiển trách do nghịch ngợm quá đà.
Lacrimo lập tức bật cười đáp.
“Haha! Xin ngài rộng lượng tha thứ. Chẳng phải Đứa Con Của Bình Minh đã ban cho chúng ta tự do sao?”
“Dù vậy cũng phải biết trên dưới chứ.”
“Ngài nói đúng. Vậy tôi xin phép quay lại khu vực tuần tra.”
- Cạch!
Chỉ sau khi Lacrimo rời đi, tôi mới âm thầm vuốt ngực thở phào.
… Bộ ngực của thiên thần này thật sự rất lớn nha… [note100115]
Rốt cuộc nguy cơ đầu tiên đã qua rồi sao?
Đương nhiên tôi không thể mãi chiếm giữ cơ thể Millenia, nên vẫn phải tìm ra phương án tiếp theo.
“…”
Sau khi lấy lại một chút bình tĩnh, tôi bắt đầu lục lọi ký ức của Millenia.
Đây là điều tôi tò mò nhất.
Lúc tấn công tôi, Millenia đã nói, ‘
Ngươi là con rắn. Vì vậy ngươi không có tư cách được cứu rỗi.’
nhỉ?
Mặt khác.
Trong phần Nắm Bắt Tình Huống trên Cửa Sổ Trạng Thái cũng có dòng chữ:
[Kịch Bản: Con Rắn Trong Vườn Địa Đàng]
Rốt cuộc “con rắn” là thứ gì?
Vì sao các thiên thần lại muốn giết chúng tôi chỉ vì coi chúng tôi là rắn?
Câu trả lời nằm trong ký ức của Millenia.
“… Chết tiệt!”
Trước ngày tận thế, Đứa Con Của Bình Minh đã thành công truyền sức mạnh của mình cho toàn bộ nhân loại ở phòng 302, và mọi thiên thần hiện tại đều từng là con người trước tận thế.
Vì vậy, trong linh hồn của mọi thiên thần đều tồn tại dấu ấn mà Đứa Con Của Bình Minh để lại.
Các thiên thần gọi đó là
Lời Hứa Cứu Rỗi
, hoặc
Tư Cách Được Cứu Rỗi
Những kẻ không có dấu ấn ấy trong linh hồn, được gọi là
Rắn
Chúng phải bị giết ngay khi sinh ra.
Chúng không có quyền được hồi sinh sau khi chết.
Vì không có tư cách được cứu rỗi, cũng không có quyền sống trong thiên đường, nên việc tiêu diệt chúng là điều hiển nhiên.
Lý do Millenia và những thiên thần khác nhận định tôi cùng các đồng đội đã chết là “Rắn” cũng rất đơn giản.
Bởi khi quan sát linh hồn chúng tôi, họ không tìm thấy dấu ấn của Đứa Con Của Bình Minh.
…
Còn lý do chúng tôi không có dấu ấn đó ư?
Đương nhiên không rồi.
Đứa Con Của Bình Minh khắc dấu ấn lên linh hồn toàn nhân loại trước ngày tận thế, trong khi tôi và các đồng đội chưa từng đến phòng 302 vào thời điểm đó!
Khi hiểu đến đây, một cảm giác lạnh buốt không thể diễn tả chạy dọc sống lưng.
Tôi lập tức sử dụng lời khuyên cuối cùng.
[Lời Khuyên Hiền Triết: 1 → 0]
‘Đừng nói với tôi là… ‘Con Rắn’ thật ra là cái bẫy dùng để tìm ra chúng tôi?’
[Đứa Con Của Bình Minh là kẻ sa ngã từ Thiên Giới. Hãy suy ngẫm ý nghĩa của điều đó.]
-
Ực!
Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Cảm giác như cả căn phòng đã bị hơi lạnh bao phủ.
Đứa Con Của Bình Minh là kẻ sa ngã từ Thiên Giới.
Mà Thiên Giới chính là lĩnh vực vĩ đại, nơi tầng 3 của Khách Sạn tọa lạc, thế nên Đứa Con Của Bình Minh hiểu rất rõ về Khách Sạn.
Hắn biết rằng khi một vòng lặp đứng bên bờ tận thế bị Khách Sạn thu thập, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người tham gia xuất hiện.
Vậy nên, Con Rắn chính là người tham gia.
“…”
Ngay từ khoảnh khắc thế giới hậu tận thế bắt đầu, mọi chuyện đã diễn ra như sau.
Bước 1:
Quan sát hành vi có vẻ “không quen thuộc với thế giới” của người tham gia, từ đó nhận ra họ đang ở “cuộc đời đầu tiên”.
Bước 2:
Kiểm tra linh hồn, phát hiện không có dấu ấn được Tù Nhân khắc sẵn.
Bước 3:
Xác nhận đó là Rắn (người tham gia), lập tức tiêu diệt.
Khi nhận ra toàn bộ sự thật, tôi thật lòng nghĩ rằng.
Không phải những đồng đội đã chết có vấn đề.
Điều kỳ lạ hơn là tại sao tôi vẫn còn sống nổi.
Việc Ông, Songee, chị Eunsol bỏ mạng hoàn toàn không kỳ quái.
Điều khó hiểu là bằng cách nào Ahri, Elena và anh Jinchul vẫn còn sống?
Đây chẳng khác gì vừa bắt đầu thì chúng tôi đã rơi ngay vào bẫy!
Họ né được bước đầu tiên nhờ khả năng diễn xuất thần sầu sao?
Hay là họ bắt chước thiên thần khác quá đạt, đến mức những thiên thần khác tin rằng đó không phải cuộc đời đầu tiên của họ?
Có thể làm được chuyện đó à?
Tôi nói vậy có hơi xấu hổ, nhưng ngay cả tôi còn thất bại cơ mà?
Tôi đâu có lừa được các thiên thần.
Tôi đã rơi vào bẫy rồi bị Millenia phát hiện.
Chỉ là sau khi bị phát hiện, tôi đã dùng Quỷ Thư để cướp lấy cơ thể cô ta mà thôi.
Giống như chơi oẳn tù tì bị thua, nhưng vì mạnh hơn nên tôi đã trực tiếp dùng kéo để nghiền nát nắm đấm của đối thủ, và sống sót.
Thế nhưng, mọi người đã dùng cách gì để tiếp tục sống—
Ngay đúng lúc đó.
—
Reng! Reng!
—
Tập hợp!
Âm thanh báo động cùng tiếng hô vang dội khắp nơi.
Tôi lén nhìn ra bên ngoài, và thấy tất cả thiên thần đều đang trong trạng thái chiến đấu.
—
Tập hợp!
—
Có vấn đề ở khu vực số 12!
—
Khu vực số 17!
—
Khu vực số 43 cũng vừa báo cáo!
Tiếng hét dữ dội vang lên từ khắp mọi phía.
Những thiên thần mang sát khí ngập trời liên tục bay lên bầu trời.
…
Nhờ vậy, tôi có thể nắm được tình hình.
Và cũng hiểu được sự khác biệt giữa những đồng đội còn sống, với những người đã chết.
Suy đoán của tôi đúng một nửa và sai một nửa.
Đúng như dự đoán.
Không một ai trong số chúng tôi thoát khỏi cái bẫy do Đấng Vĩ Đại thiết kế.
Bao gồm cả tôi, tất cả đều đã bị phát hiện là người tham gia, đều trở thành mục tiêu bị truy sát.
Thế nhưng vẫn có người còn sống, và lý do thì vô cùng đơn giản.
Bởi vì họ cực kỳ mạnh.
Mạnh đến mức có thể đối đầu với hàng trăm, không, hàng nghìn thiên thần đang muốn giết mình!
Những ai không làm được điều đó đều đã chết.
-
Két!
“Ngài Millenia! Tôi định đến khu vực số 17! Còn ngài thì—”
“Lacrimo. Ta có một mệnh lệnh quan trọng.”
“Hả?”
“Chết đi.”
-
Phập!
Đằng nào cũng bị lộ hết rồi, chơi trò trốn tìm còn có ý nghĩa gì nữa?
Chỉ còn cách chơi khô máu thôi!
***
-
Cha Jinchul
Tôi đứng giữa hồ máu, ngâm chân trong chất lỏng đỏ thẫm, và lạc trong suy nghĩ.
“… Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”
Tôi chẳng hiểu gì cả.
Chỉ biết rằng khi hoàn hồn lại, tất cả mọi người đều muốn giết tôi.
Thế nên, tôi giết bọn họ trước.
Tất cả chỉ có vậy thôi.
-
Rắc rắc!
“Địt mẹ, viện binh nữa à? Sao vẫn còn đông thế này!”
Ai đó làm ơn giúp tôi với!


