Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 742

Chương 742 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (14)

Chương

740:

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (14)

[User: Han Kain (Trí Tuệ)

Date: Ngày 40

Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế

Giới Mới Tươi Đẹp’

Lời Khuyên Hiền Triết: 2]

-

Han Kain

Khoảng

mười phút đã trôi qua kể từ khi tôi tiến vào phòng 302.

Làm

theo lời khuyên trong mục Nắm Bắt Tình Huống —

“Chẳng phải trước tiên nên quan

sát thế giới mới này, thiên đường nơi tất cả mọi người đều được cứu rỗi sao?”

— tôi bắt đầu quan sát thế giới xung quanh.

Và

tôi nhận ra vài sự thật.

Thứ

nhất, cơ thể tôi đã trẻ lại.

Ngay

từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm ban đầu, tôi đã cảm thấy có gì đó không

ổn.

Đến

khi bước ra ngoài nhà thì cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng.

Ngoại

hình hiện tại của tôi

nhiều lắm cũng chỉ khoảng giữa tuổi thiếu niên.

Có lẽ

tôi đã trẻ hơn cơ thể ban đầu ít nhất năm tuổi.

Liệu

chỉ có mình tôi trẻ lại sao?

Hay

tất cả đồng đội cũng đều biến thành những thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi giống tôi?

Chuyện

này chắc phải đợi gặp lại mọi người mới biết được.

Thứ

hai, thế giới này giờ đây là thế giới của các thiên thần.

-

Phành phạch!

“Này

cậu bé!”

“Ơ, vâng ạ.”

“Đứng

ngẩn người ở đó làm gì? Mau đi chơi với bạn bè đi chứ!”

Trên

bầu trời là vô số thiên thần đang vỗ những đôi cánh của mình.

Ai nấy

đều sở hữu vẻ ngoài uy nghiêm và xinh đẹp.

Dưới

mặt đất cũng đầy những cậu bé, cô bé với gương mặt tinh nghịch. Bọn nhóc tuy vẫn chưa có cánh, nhưng cũng

đều là thiên thần.

May

mắn là việc thu thập thông tin không quá khó khăn, bởi vì các thiên thần ở đây đều vô

cùng thân thiện và vui vẻ.

Ít

nhất là khi tâm trạng của họ đang còn tốt.

Theo

tình hình hiện tại, tôi thuộc nhóm thiên thần trẻ tuổi, nên cố gắng nói chuyện

giống một đứa trẻ nhất có thể.

“Dạ, chú thiên thần ơi.”

“Có

chuyện gì muốn hỏi à?”

“Sao

chú có cánh mà cháu lại không có?”

“Phì! Cháu chri vừa mới thức tỉnh đúng không?

Đừng lo. Chỉ vài năm nữa cháu cũng sẽ có thôi.”

Trong

lúc dần hiểu được quy luật của thế giới mới này, tôi chia các thiên thần thành

bốn loại.

1.

Thiên thần không có cánh

Đó

là những thiên thần còn nhỏ, vẫn chưa mọc cánh.

Vì không có cánh nên bề ngoài chẳng khác gì trẻ em loài người bình thường, nhưng thực

chất bọn trẻ

cũng không phải con người.

2.

Thiên thần hai cánh

Có vẻ là hơn một nửa số thiên thần sẽ thuộc nhóm này.

Nếu

quy đổi sang con người, thì đây sẽ tương đương một người trưởng thành bình thường.

Dĩ

nhiên, năng lực của họ hoàn toàn không bình thường.

Bay

lượn trên trời chỉ là cơ bản, mỗi người đều có sức mạnh kinh khủng đến mức có thể nhổ bật cả

cây bằng tay không.

3.

Thiên thần bốn cánh

Chỉ

có một số rất

ít

thiên thần thuộc

nhóm này.

Nếu

so với loài người thì bọn họ có thể xem như binh lính.

Đương

nhiên sức mạnh của họ vượt xa thiên thần thông thường.

4.

Thiên thần sáu cánh, hay còn gọi là Thiên Thần Hộ Vệ

“Những

vị có sáu cánh mạnh đến mức nào vậy? Chẳng hạn như cái cây kia, họ có thể nhổ

lên được không?”

“Chú không biết.”

“Dạ?”

“Vì

chính chú cũng

chưa từng gặp các vị Hộ Vệ. Nghe nói dưới bầu trời này chỉ có đúng bốn vị mà

thôi. Nhưng chắc chắn họ phải vô cùng mạnh mẽ, và vĩ đại.”

Nghe

nói số lượng Thiên Thần Hộ Vệ chỉ có bốn.

Và

tôi cảm thấy mình hình như biết tên của một người trong số đó.

“Có

phải có một vị thiên thần tên là Astaire không ạ?”

“Haha!

Mới thức tỉnh

mà đã nghe qua cái tên ấy rồi sao? Đúng vậy. Chú nghe nói ngài Astaire là người đứng đầu các

Hộ Vệ. Chỉ là…”

“Chỉ

là sao ạ?”

Vị

thiên thần hai cánh đang vừa vỗ cánh vừa huyên thuyên kể chuyện bỗng lộ ra vẻ mặt

rằng

chính mình cũng không rõ lắm.

“Nghe

nói trong quá trình mở ra thế giới mới, ngài ấy đã bị thương rất nặng.”

Cuối

cùng là điều thứ ba.

“Hừm.

Nhìn kiểu gì thì cũng có vẻ đây là cuộc đời đầu tiên của cháu nhỉ? Đúng không?”

“Cuộc

đời đầu tiên?”

Tôi

đang định nghiêng đầu khó hiểu thì…

“… Hửm?”

Tôi

cảm nhận được ánh mắt của ai đó.

Một

cảm giác khó chịu, như thể có một tồn tại không rõ danh tính đang quan sát tôi.

Kỳ lạ

thay, tôi lại có cảm giác mình từng gặp kẻ đó ít nhất một lần rồi.

‘… Là nam đấy, nhưng trông thông minh quá. Chắc không phải…’

“Sao

vậy?”

“À,

không có gì. Cháu nghĩ đây đúng là cuộc đời đầu tiên thật.”

“Này, cháu thấy cái cây khổng lồ ở

trung tâm làng không?”

“Có ạ.”

“Hãy

đến đó đi. Người ở đó sẽ giải đáp những thắc mắc còn lại cho cháu.”

“Vâng ạ.”

Tôi

bắt đầu đi về phía trung tâm ngôi làng để thu thập thêm thông tin.

Nhưng

rồi một tin tức chấn động khiến cơ thể tôi cứng đờ.

“…”

[Thông tin vị trí đồng đội

Yu Songee: —]

Songee

đã chết chỉ mười

lăm phút sau khi bước vào thế giới hậu tận thế.

Thậm

chí chúng tôi còn

chưa kịp gặp mặt hay nói với nhau một câu nào.

Điều

đó chỉ có thể chứng minh một chuyện, thế giới này là một nơi đầy rẫy hiểm

nguy!

“Này

cháu, đứng yên đó làm gì vậy?”

Một

trực giác cực kỳ mãnh liệt xuất hiện.

Chính

cái cây nằm ở trung

tâm kia là mối nguy đầu tiên của tôi, và cũng là nguyên nhân khiến Songee tử

vong.

Quả

nhiên, khi tôi khựng lại, thiên thần trưởng thành lập tức vỗ đôi cánh và tỏa ra

khí thế đầy đe dọa.

“Không

nghe ta bảo đến chỗ cái cây trung tâm sao?”

Tôi có

nên đi không?

Hay

phải tránh xa nó bằng mọi

giá?

Nếu

bỏ chạy thì có cảm giác là tôi sẽ phải đánh nhau với toàn bộ thiên thần xung quanh.

Vì

đang bị theo dõi nên trước mắt cứ đi tới đó rồi tính tiếp.

“Cháu đi ngay đây ạ.”

***

-

Kim Ahri

“Oáp~~~!”

Tôi

nằm dài trên đồng cỏ, rồi lười biếng ngáp một cái rõ to.

Có

người sẽ hỏi, trong Phòng

Nguyền Rủa chẳng khác gì địa ngục này mà tôi đang làm cái trò gì vậy, nhưng đây mới là lựa chọn

đúng.

Khi

bị ném vào một nơi kỳ quái không rõ nguồn gốc, cách an toàn nhất là hành động

giống hệt những người xung quanh.

Cố thu thập

thông tin rồi chạy lung tung khắp nơi?

Đó

là cách tuyệt vời nhất để khiến mọi người nghi ngờ mình.

Vì vậy, suốt 30 phút qua tôi chỉ lười biếng

nằm đó quan

sát.

Một bầu

trời xanh trong, những cây đại thụ khổng lồ mọc lên khắp nơi, và một đồng cỏ nhuộm đầy sắc vàng.

Khung

cảnh vừa thanh bình vừa đẹp đến mức giống tranh vẽ.

Xung

quanh là vô số đứa trẻ đang cười đùa ríu rít, và khác với những đứa trẻ Hàn Quốc mà tôi

biết, chúng hoàn toàn không có chút lo lắng nào về tương lai.

Ngay

từ đầu, thế giới này thậm chí còn không có khái niệm nghề nghiệp, thậm chí khái niệm lao động

cũng không tồn tại.

“Đói

quá.”

“Đâ…

đây! Ăn cái này đi! Tớ vừa hái bên kia đấy!”

“…

Cảm ơn.”

Nhà

cửa sẽ tự động xuất hiện mỗi khi một thiên thần được sinh

ra.

Còn

thức ăn thì mọc vô tận trên những cái cây ở khắp nơi. Cứ như thể

những trái cây

mà buổi sáng ăn hết, thì đến trưa đã mọc lại rồi.

Đương

nhiên tất cả đều ngọt ngào và mát lạnh.

Thậm

chí có loại “trái cây” còn mang hương vị của miếng bít tết được nướng hoàn hảo.

Không

một ai ra lệnh hay bắt buộc các thiên thần nhỏ phải làm gì.

Nói

theo nghĩa đen thì đây là thế giới chỉ có duy nhất một quy tắc.

Hãy

làm điều ngươi muốn.

Có cậu

bé ngồi cạnh gốc cây ăn suốt ngày từ sáng tới tối, không ngừng nghỉ,

nhưng chẳng thấy

bị

béo phì hay

cholesterol cao gì cả.

Có

cô bé từ khi sinh ra đã dành phần lớn thời gian nằm ngủ trên giường.

Một

số thiên thần thậm chí còn tự hỏi liệu cô bé ấy có còn sống hay không, vì ngủ lâu

tới vậy.

Tò

mò quá nên tôi đích thân đi kiểm tra, và kết quả là cô vé vẫn sống khỏe.

Ấy là, nếu

việc nằm lì trên giường suốt bốn năm trời có thể được gọi là “sống” đi nữa.

Một cuộc đời ăn bao nhiêu tùy thích, ngủ bao nhiêu tùy thích, chơi đùa bao nhiêu tùy thích.

Phải nói thế nào nhỉ? Nhìn tận mắt rồi mới thấy, xét ở một khía cạnh nào đó, nơi

này đúng là thiên đường.

Tuy

nhiên, ngay cả những thiên thần này cũng có một vài chuyện không thể làm theo ý muốn

được.

Ví dụ

điển hình chính là cậu bé đáng thương đang đứng cạnh tôi.

“Này…

này… cậu tên là Ahri đúng không?”

“Ừ.”

“Cậu…

cậu có muốn tập bay với tớ không?”

“Tớ vẫn chưa có cánh mà.”

“Hê

hê! Chính vì thế mà! Tớ vừa bắt đầu mọc cánh rồi. Tớ sẽ dạy cậu.”

“…

Không có cánh tớ vẫn bay được.”

“Cậu

nói gì kỳ vậy?”

Có vẻ

ngay

cả trong mắt đám

thiên thần trẻ tuổi, tôi cũng là một người khá xinh đẹp.

Thật tình thì mấy lúc thế này cũng vui đấy, nhưng đồng thời rất phiền.

“Xin

lỗi nhé. Tớ muốn chơi một mình, nên cậu có thể tránh xa một chút được không?”

Ngay

khi câu nói vừa dứt, thì đôi mắt cậu bé lập tức lóe lên vẻ đáng sợ.

Như

thể cậu ta không thể hiểu nổi vì sao có người lại dám từ chối yêu cầu của mình.

Vì mọi

mong muốn đều được đáp ứng, nên các thiên thần hoàn toàn xa lạ với khái niệm nhẫn nại.

Ngay

từ đầu, chẳng phải đây là thế giới coi sự nhẫn nại là xiềng xích, chứ không phải

đức tính sao?

“Cậu…

cậu! Chỉ vì hơi dễ thương một chút mà—”

May

thay, quy tắc

của thế giới này công bằng với tất cả mọi người.

Cậu

bé trước mặt có thể làm mọi điều mình muốn.

Tôi

cũng vậy.

“— Hả?”

-

Rắc!

Tôi

vung tay như tia chớp, đánh xuống cổ cậu ta. Cái đầu lập tức bay lên rồi lăn

lông lốc trên mặt đất.

Nếu

đây là một thế giới bình thường, chắc tất cả mọi người đều đã sốc đến chết lặng.

Nhưng

ở đây chẳng ai ngạc nhiên cả.

Thứ

nhất, ngay cả

thiên thần trẻ tuổi cũng có đủ sức mạnh để nghiền nát đầu người khác hoặc chặt đứt cổ bằng

tay không.

Thứ

hai, nếu khó

chịu thì có thể giết người.

“Ahaha! Thằng đó ngu thật! Ahri

rõ ràng đang thấy phiền mà còn cứ cố bám lấy!”

“…”

“Đúng

là không biết tự lượng sức mình!”

Trong

thế giới của các thiên thần chỉ tồn tại duy nhất một luật lệ.

Hãy

làm điều ngươi muốn.

Không

có bất kỳ điều cấm kỵ nào, vì vậy giết người không phải tội lỗi.

Nếu

ai đó khiến bạn khó chịu, bạn có thể giết họ.

Tôi

vừa công khai chặt đầu người khác trước mặt mọi người, ấy vậy mà chẳng ai trách móc, ngược lại còn cười nghiêng ngả chính là bằng

chứng rõ nhất.

Nhìn

từ góc độ nào đó, đây chẳng phải địa ngục thì là gì, thế nhưng vẫn còn một quy luật quái dị hơn

nữa.

“… Đứa tôi vừa giết lúc nãy tên là Richard đúng không nhỉ?”

“Ừ.”

“Cậu nghĩ bao giờ nó sẽ hồi sinh?”

“Tháng

sau chăng?”

“…”

“Haha!

Ahri à, lần sau nhớ móc mắt nó trước đi nhé!”

Tất

cả thiên thần đều là bất tử.

…

Một thế giới thật sự quá kỳ quái.

“Này

Ahri! Nghe cậu hỏi chuyện hồi sinh thì có phải đây là cuộc đời đầu tiên của cậu không?”

Tôi

nhất thời nghẹn lời.

Không

phải vì tôi

không hiểu câu hỏi, mà bởi khoảnh khắc cụm từ ‘cuộc đời đầu tiên’ được nhắc tới, tôi cảm nhận

được ánh mắt của ai đó.

‘… Là con gái. Không phải đứa đó rồi…’

Đó

là ánh mắt của một tồn tại mà tôi cảm thấy mình đã từng gặp qua.

***

-

Elena

Sau

khoảng một giờ kể từ lúc tỉnh dậy tại “Vườn Địa Đàng”, tôi đã nhận ra một sự thật.

“Này

thật đấy! Ê! Tôi ngồi cạnh Elena trước mà!”

“Không

đúng! Tôi nhìn thấy cô ấy trước cơ!”

“Đồ

khốn nạn!”

Thì

ra không phải cứ có cánh và xinh đẹp là sẽ thành thiên thần.

Tôi

chỉ đơn giản đi dạo xung quanh với tâm trạng

“Đây là đâu? Mình là ai?”

mà thôi.

Vậy

mà không hiểu sao những cậu thiếu niên thiên thần xung quanh cứ liên tục lao

vào đánh nhau.

Có

người khác giới hấp dẫn xuất hiện, thì bản năng cạnh tranh sẽ xuất hiện.

Ấy vốn là điều tự nhiên

của sinh vật.

Nhưng

điểm khác biệt là các thiên thần bộc lộ bản năng ấy một cách trần trụi hơn con

người rất nhiều.

Tôi

hoàn toàn không thấy họ cố che giấu dục vọng bằng lớp mặt nạ lý trí.

Chỉ

trong một giờ đã có ba thiếu niên chết ngay gần tôi.

Sau

trận huyết chiến dữ dội đến mức khiến người ta phải thán phục, thì kẻ chiến thắng cuối cùng là một

cậu bé tóc đen.

Cậu

ta hùng hổ tiến về phía tôi với vẻ mặt đầy đắc thắng.

“Haha!

Tớ thắng rồi! Thấy chưa? Elena, cậu thấy chưa?”

“Ừ, tôi thấy rồi.”

“Ha

ha! Quả nhiên tớ là mạnh nhất!”

“Nhưng

mà này, tên cậu là gì?”

“Rồng Trắng Mắt

Xanh!”

“…

Ai đặt cái tên đó cho cậu vậy?”

“Tớ

tự đặt.”

“Được

rồi, được rồi. Rồng Trắng à. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.”

“Ừ!

Nếu là câu hỏi của Elena thì cái gì cũng được!”

“…

Vì sao các cậu đánh nhau?”

“Hả?”

“Tôi có nói rằng người chiến thắng

sẽ được hẹn hò với tôi đâu?”

“À…”

Cậu

bé mở to mắt đầy bối rối.

Có vẻ

cậu ta thực sự tin rằng chỉ cần đánh thắng tất cả đối thủ, thì tôi sẽ đương nhiên trở

thành bạn gái của cậu ta.

Giống

như con sư tử đực nghĩ rằng giết hết đối thủ thì sẽ mặc nhiên có được sư tử

cái.

Quan sát

mãi khiến tôi không chỉ mất thiện cảm với cậu ta, mà thậm chí còn thấy ghê tởm.

“Tớ…

tớ… à thì… ư…!”

Thế

nên tôi dùng Tưởng Tượng U Ám và giết cậu ta luôn.

Tôi

chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả.

Ngay

từ đầu đây đâu phải giết người chứ?

Không

phải vì chúng là thiên thần nên tôi xem nhẹ mạng sống, mà vì bọn chúng có chết thì tầm một tháng sau cũng sẽ hồi sinh.

Rốt

cuộc đây là loại địa ngục gì vậy? Đây mà gọi là thiên đường sao?

Gu

thẩm mỹ của Đứa Con Của Bình Minh đúng là đặc biệt quá mức rồi?

Nơi

này giống như trộn đều Vườn Địa Đàng và Valhalla lại với nhau đó.

“…”

Sau

khi tiếp tục đi bộ trong ngôi làng thiên thần thêm khoảng 15 phút, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao

cậu trai tự

xưng Rồng Trắng

lúc nãy lại phản ứng như vậy.

Đứa

Con Của Bình Minh là kẻ xem bảy đức hạnh lớn như xiềng xích cần bị loại bỏ.

Vì

thế sự trinh khiết không còn là đức hạnh, dục vọng được cho phép không giới hạn.

Hơn

nữa, chỉ xét vẻ ngoài thôi thì tất cả thiên thần đều vô cùng xinh tươi và đẹp đẽ.

Nói

cách khác…

Những

cảnh tượng cực kỳ “trần trụi” hiện ra ở khắp nơi mà không hề bị che đậy.

Rất

nhiều thiên thần đang tận hưởng khoái lạc mà chẳng có chút xấu hổ nào.

Vì vậy, cậu thiếu niên lúc trước mới

nghĩ rằng chỉ cần thắng cuộc cạnh tranh giữa những người cùng giới là đủ.

Có lẽ

cậu ta tin rằng tôi đương nhiên sẽ chấp nhận những lời tán tỉnh.

“…”

May

mà Miro và Seungyub không có ở đây.

Bỏ

qua tuổi thật, thì hai

đứa đó vẫn tạo cảm giác như là trẻ vị thành niên.

Tôi

cười gượng, còn đang suy

nghĩ xem từ giờ nên làm gì.

…Đúng lúc

ấy.

-

Phành phạch!

Một

người phụ nữ xinh đẹp với hai đôi cánh từ trên trời hạ xuống.

“Này

em. Chị quan sát em từ nãy rồi. Có vẻ em đang rất hoang mang đúng không?”

“Cũng

có một chút ạ.”

“Có

phải đây là cuộc đời đầu tiên của em không?”

“Hmm, cuộc đời đầu tiên nghĩa là gì vậy?”

Vị

thiên thần tóc đen mỉm cười tươi tắn nói.

“Trước khi thiên đường được tạo

ra,

tất cả các thiên thần đều là những sinh vật bất hạnh phải chịu lời nguyền của thọ mệnh.”

“Ý

chị là con người sao?”

“Đúng

vậy. Đứa Con Của Bình Minh đã mở ra thiên đường và cứu rỗi tất cả. Nhờ đó chúng

ta được giải thoát khỏi nỗi sợ cái chết. Tuy nhiên…”

Như

đang nói chuyện với một đứa trẻ.

Nữ

thiên thần khẽ nháy mắt.

“Những

thiên thần chưa từng trải qua hồi sinh, những đứa trẻ vừa bắt đầu cuộc sống đầu

tiên dưới thân phận thiên thần, thường không hiểu rõ quy luật của thế giới. Em

đúng là đang trong tình trạng đó đấy.”

Nhưng

lúc này tôi không thể tập trung vào lời cô ấy.

Bởi

tôi vừa nghe thấy một giọng nói.

Hoặc

có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của ai đó.

‘… Cũng là con gái. Lần này vẫn không phải…’

“Hả?”

“Phì! Em đang nghĩ chuyện khác

à?”

“Xin

lỗi ạ.”

“Elena,

em thấy cái cây khổng lồ đằng kia không?”

“Có.”

“Ở

đó có một vị cao quý sở hữu bốn đôi cánh. Hãy đến gặp ngài ấy đi.”

***

[Thông tin vị trí đồng đội

Kim

Sanghyun: —

Kim

Mooksung: —

Miro

: —

Park

Seungyub: —

Yu Songee: —]

“… Cứ thế này thì còn chưa kịp

làm gì, tất cả sẽ chết sạch mất.”

Bạn đã đến cuối chương 742.

Không gian đọc của bạn