Chương
739:
Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (13)
-
Kim Sanghyun
Khoảng một tiếng đồng hồ kể từ khi cuộc truy đuổi bắt đầu.
“Hộc… hộc…!”
Những giọt nước xanh như bong bóng bay đến phía tôi với quỹ đạo uốn lượn
như tên lửa tự dẫn đường.
-
Đoàng!
Từng giọt một thì không khó để tôi bắn hạ bằng súng, nhưng vấn đề là
chúng không chỉ có một hai giọt.
Chưa kể đến chuyện tôi có bắn trúng hay không, đơn giản là tôi không đủ
đạn.
“Phù…”
Các đợt tấn công siêu nhiên ngày càng nhiều hơn.
Có nghĩa là số lượng đặc vụ mà Cục Quản Trị triệu tập trong khu vực này
đang tăng lên.
Đúng như dự đoán cách đây không lâu, có vẻ tôi sẽ không qua khỏi ngày
hôm nay.
Nhưng nhìn từ góc độ khác, tôi đang cầm cự lâu hơn mình nghĩ.
Chỉ với một Phước Lành duy nhất mà tôi đã trụ vững trước vòng vây của Cục
Quản Trị được gần một tiếng đồng hồ.
Lý do điều này khả thi thật ra rất đơn giản.
-
Xèo!
Những quả bom khí gas cứ thỉnh thoảng lại rơi xuống vị trí tôi đang đứng.
"Hít!"
Nếu đó là khí độc, có sát thương thật sự, tôi đã trở thành đống thịt từ
lâu rồi.
Nhưng vì đây chỉ là khí gây mê không có sát thương, cộng thêm kinh nghiệm
từ hồi còn trong lực lượng đặc nhiệm, nên tôi đã nắm được cách đối phó và cầm cự
được đến giờ.
Đúng vậy.
Đối phương không có ý định giết tôi, mà đang cố bắt sống bằng mọi cách.
Ngược lại, tôi bắn hạ không chút do dự những binh lính và nhân viên đang
áp sát, nên cuộc chiến mới kéo dài hơn dự kiến.
Đến một lúc, tôi đã hiểu ra ý đồ của Cục Quản Trị.
‘Ôi… Jonny, cậu lại nhớ ra những ký ức không cần thiết
rồi.’
Astaire tiếc nuối vì tôi đã nhớ ra những ký ức không nên nhớ.
Và Cục Quản Trị đang cố bắt sống tôi bằng mọi giá.
Có vẻ họ muốn kéo tôi trở về phía họ.
Khi nhận ra điều đó, tôi cũng đoán được lý do.
Có lẽ họ muốn hoàn thành nghi thức “giải phóng phong ấn Đứa Con Của Bình
Minh” mà tôi đã phá hỏng trong tiền kiếp chăng?
Nếu chưa bắt đầu nghi thức thì còn không sao, nhưng đây là tình huống
nghi thức đã bắt đầu rồi, nhưng tôi lại phá hỏng giữa chừng.
Nhìn tình hình thì bọn họ không thể thay thành viên, và buộc phải khiến
tôi tham gia lại.
“…”
Nhiều suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi.
Thứ nhất, tại sao họ cần sự hợp tác tự nguyện của tôi?
Thử nhớ lại ký ức lúc thực hiện Nguyện Ước Đầu Tiên xem sao.
Khi tôi phản kháng, Đứa Con Của Bình Minh đã lạnh lùng ra lệnh dùng tôi
làm vật tế thần.
Hơn nữa, Serylda, người đã khống chế tôi, chỉ trói tôi xuống sàn, chứ
không hề điều khiển tôi để tham gia vào nghi lễ.
Tức là lúc đó không cần sự hợp tác tự nguyện của tôi.
Vậy mà bây giờ lại cần sao?
Chắc chắn là có lý do. Chỉ là tôi không biết thôi.
Thứ hai, nếu tôi tự sát thì sao?
Vừa nghĩ ra điều đó, tôi lập tức có cảm giác “Cái này hơi quá…”.
Nhưng hãy nhìn nhận tình huống thật khách quan xem sao.
Nếu “sự hợp tác tự nguyện của Kim Sanghyun” là điều kiện để giải phóng
phong ấn Đứa Con Của Bình Minh, thì cách để đánh bại Đứa Con Của Bình Minh rất
đơn giản.
Chỉ cần tôi chết ở đây là xong.
Lý do tôi vẫn chưa làm vậy, dù đã nghĩ đến nước này cũng đơn giản thôi.
Không phải luận điểm gì cao siêu, chỉ là trực giác của một người tham
gia Khách Sạn.
Tôi có cảm giác cách giải quyết sẽ không đơn giản đến thế.
“…Đây là hai suy nghĩ tôi vừa mới nghĩ ra. Thứ nhất, tại sao Cục Quản Trị
cần sự hợp tác tự nguyện của tôi, trong khi tiền kiếp lại không cần? Thứ hai, nếu
tôi chết thì tình huống này —"
Ngay khi tôi đang bình tĩnh truyền đạt thông tin cho đồng đội thì —
-
Xìììì …!
Tiếng động như sóng biển êm dịu quét qua cả khu vực vang lên.
Kèm theo đó là một rung động huyền bí khiến toàn thân tôi rùng mình.
Như thể một giọt nước nặng nề rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng vậy.
Trong khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được rằng mọi thứ trong thế giới
đang thay đổi.
Nếu thế giới là một bức tranh, thì cảm giác như một họa sĩ vĩ đại đang
vung bút quét lại toàn bộ bức tranh đó!
Ngay sau đó, Astaire xuất hiện, giờ đã biến đổi thành một tồn tại hoàn
toàn khác so với trước.
-
Phật phật…!
Sáu đôi cánh từ từ vỗ nhẹ.
Sự hiện diện áp đảo đến mức không thể so sánh với một tiếng trước.
Thiên thần tỏa ra bầu không khí thánh khiết xuất hiện với vẻ mặt pha lẫn
đôi chút cay đắng.
"Johnny, cuối cùng cậu vẫn không thể sám hối cho đến phút cuối."
Đến đây tôi hiểu ra.
Xong rồi. Bàn cờ đã vỡ toang.
Đứa Con Của Bình Minh đã cải biến thế giới, và những tín đồ trung thành đang
bắt đầu tái sinh thành thiên thần!
“…”
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cảm xúc tôi cảm nhận không phải là tức giận
hay tuyệt vọng, mà là sự tò mò.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi có cảm giác mình đã thu thập được khá nhiều thông tin, nhưng vẫn còn
nhiều khoảng trống.
Tôi có thể ngẫm ra tới chừng này.
Phần lớn những sự thật tôi chưa hiểu hẳn đã diễn ra ở một lĩnh vực khác,
một nơi mà tôi không có mặt.
Chính là lĩnh vực của bạn đồng hành với tôi, Seungyub, người dù cùng là
nhân vật chính của Phòng 302 nhưng tôi lại chưa một lần gặp mặt.
“Johnny.”
Thiên thần với sáu đôi cánh thì thầm.
“Tôi nói điều này vì cậu. Hãy thử cầu nguyện đi. Đứa Con Của Bình Minh từ
bi lắm, có thể Người sẽ cho cậu cơ hội sám hối đấy.”
“…”
Tôi nhìn lên bầu trời với ánh mắt bình thản rồi chắp hai tay lại.
Người khác nhìn vào thì sẽ thấy tôi giống hệt một tội nhân, thực lòng muốn
sám hối trước khi chết.
“Bây giờ ta đã trở thành Thần Chết, kẻ hủy diệt vạn cõi thế gian.”
“Hm? Cậu đang —"
-
Uỳnh uỳnh!
Tia sáng trắng chói lòa rung chuyển đất trời xuyên thẳng qua thiên thần
với sáu đôi cánh.
…
Đây là ký ức cuối cùng của tôi.
[Bạn đã thất bại!
Năng lực tệ hại, thái độ lười biếng đến tột cùng, cách
tiếp cận thiếu suy nghĩ đến mức ngu ngốc!
…Bạn tưởng tôi sẽ nói vậy à?
Haha, xin đừng quên rằng đánh giá của Khách Sạn luôn
khách quan. Chúng tôi không phải lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích.
Người tham gia Kim Sanghyun, bạn đã làm hết sức mình rồi.
Vì vậy, nguyên nhân thất bại phải tìm ở một lĩnh vực
khác.
Chúng tôi muốn nói đến cậu thiếu niên điên rồ, một năm
rơi vào lưới tình tới 12 lần.
Việc giải quyết căn nguyên lời nguyền đã thất bại.
Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội.
Hãy chờ đợi đồng đội.
'Thế Giới Hậu Tận Thế' sẽ bắt đầu không lâu sau đây.]
Cậu thiếu niên điên rồ một năm rơi vào lưới tình tới
12 lần?
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 40
Địa Điểm Hiện Tại: Tầng 3, Đài Quan Sát
Lời Khuyên Hiền Triết: 3]
-
Han Kain
--- Xẹt xẹt!
Tín hiệu quan sát đã bị ngắt.
Điều đó có nghĩa là bên trong Phòng 302 không còn đối tượng quan sát nào
đang còn sống nữa.
Chẳng mấy chốc, Khách Sạn sẽ gửi tin nhắn cho chúng tôi.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã nhìn thấy tia sáng trắng bắn ra từ tay
anh Sanghyun, thiêu cháy thiên thần.
Liệu thiên thần sáu cánh — Astaire — có chết vì đòn tấn công đó không?
Không thể nào biết được.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, anh Sanghyun khó mà theo kịp tình huống.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của anh ấy mà nghĩ.
Ba phút trước đó, Cục Quản Trị còn đang cố bắt anh sống bằng mọi giá.
Như thể Kim Sanghyun còn sống là điều kiện thiết yếu để Đứa Con Của Bình
Minh hồi sinh vậy.
Vậy mà không hiểu sao, Đứa Con Của Bình Minh đã đột nhiên thức tỉnh dù
anh ấy không làm gì cả.
Vậy thì tại sao lại cần bắt anh?
Tôi không thể hiểu được.
Tôi không thể hiểu vì có khoảng trống thông tin.
“…”
Các đồng đội vẫn đang trao đổi ý kiến với nhau ở bàn.
“Theo tôi nghĩ, Cục Quản Trị đã —"
“Lời Eunsol cũng có lý. Nhưng —"
Có những giả thuyết khá xác đáng, nhưng vẫn có một khoảng trống thông
tin rất lớn.
Anh Sanghyun đến tận phút cuối vẫn chưa thể nắm được toàn bộ tình hình.
Các đồng đội cứ xoay vòng như bánh xe, đưa ra các giả thuyết cũng đầy lỗ
hổng.
Cả hai phía đều có một khoảng trống khổng lồ.
Tên của khoảng trống đó là “Park Seungyub”.
May hay rủi chẳng biết, nhưng tôi biết một sự thật mà anh Sanghyun lại không.
[* Thông tin vị trí đồng đội:
Park Seungyub: —]
Seungyub đã chết, đó là sự thật.
Và tôi cũng biết rằng khoảng năm phút sau khi Seungyub chết, tận thế đã ập
đến.
Phòng 302 bắt đầu với Kim Sanghyun.
…Và nó kết thúc với Park Seungyub.
Với lượng thông tin này, tôi thấy đã nắm được khá nhiều nên quyết định
dùng một Lời Khuyên.
[Lời Khuyên Hiền Triết: 3 → 2]
‘Tại sao Đứa Con Của Bình Minh đột nhiên hồi sinh?’
[Kế hoạch A thất bại, nhưng kế hoạch B thành công.]
"…Cảm ơn ngài."
Câu trả lời cực kỳ đơn giản.
Nhưng đây cũng là câu trả lời xuyên suốt nhiều thắc mắc từ trước đến
nay.
Ngay từ đầu, quá trình giải phóng phong ấn cho Đứa Con Của Bình Minh
không chỉ có một phương án.
Kế hoạch A là kéo anh Sanghyun vào và tiếp tục nghi thức đã bị gián đoạn.
Kế hoạch B là… điều gì đó đang được tiến hành ở phía Seungyub.
Kế hoạch B đã thành công.
Vì vậy, Đứa Con Của Bình Minh đã thoát khỏi phong ấn mà không cần đến
anh Sanghyun.
[Đã thất bại trong việc phá giải. Do đó, "Thế Giới
Hậu Tận Thế" sẽ bắt đầu!]
“Ối! Thông báo xuất hiện rồi!”
“Kain đã nói là nó sắp xuất hiện rồi mà? Mọi người đừng hoảng loạn, tập
trung nào!”
“Chuẩn bị đi!”
“Perro lần này cũng đi cùng chúng ta chứ?”
-
Chíp!
Trong bầu không khí căng thẳng, tôi cũng hít thở sâu chuẩn bị tinh thần
thì —
"K, Kain ơi!"
Ahri bỗng tỏ ra vẻ gấp gáp hiếm thấy.
“Sao vậy?”
“Khi quan sát thì anh có thấy Miro không?”
“…Không.”
“Miro còn sống không? Giờ này đang ở đâu và làm gì vậy?”
“Vị trí là Hàn Quốc. Đang làm gì thì anh không biết.”
Tôi không biết.
Chỉ có một điều có thể nói ngay lúc này.
“Mọi người nhắm mắt lại!”
Lần này Ahri cũng không phạm sai lầm, và nhắm mắt lại.
…?
Ủa, cái gì vậy?
Ngay trước khi vào phòng, tôi nhìn thấy những chữ viết loằng ngoằng hấp
tấp đang xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái!
[Cục Quản Trị có nhiều phe phái.]
"Cái quái gì —"
Bóng tối phủ xuống.
***
‘Ối! Cái gì vậy? Thông báo kết thúc bỗng dưng hiện ra!
Kain ơi!’
‘…’
‘Phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm —’
‘Trước đó cậu định làm gì?’
‘Tớ nghe nói chỗ đó là trường học Seungyub từng học. Cục
Quản Trị đang ngăn không cho người khác vào nên tớ định lén vào xem thử —’
‘Vậy thì, làm ngay bây giờ thôi.’
…
‘Ugh… Từ nãy sao ngứa thế này? Cái gì vậy — ủa? Kain
ơi?’
-
Rắc!
***
[User: Han Kain (Trí Tuệ)
Date: Ngày 40
Địa Điểm Hiện Tại: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – ‘Thế
Giới Mới Tươi Đẹp’
Lời Khuyên Hiền Triết: 2]
-
Han Kain
..
…
Tôi thức dậy với cảm giác bề mặt cứng chắc dưới lưng.
Tôi cứ nghĩ là hơi bất tiện, hóa ra là do chiếc giường gỗ cứng.
Khi tôi ngây ra và gãi đầu, tôi bỗng cảm thấy một sự khó chịu rõ ràng.
Cảm giác bản thân mình đã thay đổi đáng kể so với bình thường.
Vì không có gương xung quanh nên tôi không thể kiểm tra kỹ.
“Ừm…”
Trước hết, phải xem kịch bản đã.
[
Kịch bản: Con Rắn Trong Vườn Địa Đàng
Aa…!
Cuối cùng Đứa Con Của Bình Minh đã hồi sinh.
Tòa lâu đài cát do con người xây dựng đã sụp đổ chỉ
trong chớp mắt.
Giờ đây, những người dẫn dắt thế giới mới được sinh ra
chính là các thiên thần có cánh.
Bạn đã thức dậy ở Vườn Địa Đàng số 27.
Thế giới mới, thiên đường nơi tất cả đều được cứu rỗi
— có lẽ bạn nên khám phá một chút chứ?]
Đứa Con Của Bình Minh đã hồi sinh.
Tòa lâu đài cát do con người xây dựng đã sụp đổ.
Thiên thần có cánh, Vườn Địa Đàng.
Đây là những từ khóa then chốt đấy nhỉ?
Vừa định kiểm tra thông tin vị trí đồng đội, thì ký ức về sự việc ngay
trước khi vào phòng lại hiện về.
Những câu chữ được viết hấp tấp trên Cửa Sổ Trạng Thái!
Tôi muộn màng mở rộng Cửa Sổ Trạng Thái, và quả đúng vậy — ở đó có những
câu chữ do ‘Han Kain của dòng thời gian khác’ viết lên.
[Cục Quản Trị có nhiều phe phái.
Có những người thờ phụng Đứa Con Của Bình Minh, và dường
như họ đã nắm quyền kiểm soát Phòng 302, nhưng…
Cũng có những người hoài nghi.
Chính họ có vẻ đã tạo ra "Thế Giới Mới Tươi Đẹp".
Nói cách khác, đây là nơi được tạo ra để giữ lại những
con người thuần túy, không bị ảnh hưởng bởi Đứa Con Của Bình Minh.
Nghe nói Thế Giới Mới Tươi Đẹp không thể bị phá vỡ từ
bên ngoài. Tuy nhiên, vào thời điểm tôi và Miro phát hiện ra, Thế Giới Mới Tươi
Đẹp đã sụp đổ rồi.
Theo lời khai của các nhân viên bị thẩm vấn, Thế Giới
Mới Tươi Đẹp đã sụp đổ từ bên trong.
…
Giữa lúc thẩm vấn, tôi nhìn thấy cảnh tượng một con
người biến dạng thành thứ gì đó kỳ dị.
Nhân viên đó biến thành một sinh vật không còn là người
theo thời gian thực, da thịt người đó bị lột ra từng mảng.
Bỗng nhiên, tôi nhận ra lưng mình cũng bắt đầu ngứa.
Miro nhờ có Bất Biến nên biến dị chậm hơn, nhưng cậu ấy
cũng đang liên tục gãi da.
An tử.]


