Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 740

Chương 740 · 819 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (12)

Chương 738: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (12)

-

Kim Sanghyun

Đây là tình huống mà sau khi giác ngộ được Nguyện Ước Đầu Tiên, cơn lốc thông tin đang không ngừng ập đến, làm tâm trí tôi rối loạn.

Nếu có thể, tôi muốn vào một căn phòng yên tĩnh nào đó để sắp xếp lại mọi thứ.

Đáng tiếc thay, tình huống không cho phép điều đó.

“Johnny? Cậu sao vậy?”

“…Đột nhiên đầu tôi hơi đau một chút.”

Tôi bịa đại lí do chống chế, rồi tiếp tục dòng suy nghĩ.

Có một điều là chắc chắn.

Hành trình để đánh thức Đứa Con Của Bình Minh, ngạc nhiên thay, không phải là chuyện xảy ra 11 năm trước, mà là chuyện của "tiền kiếp"!

Việc có thể đề cập đến tiền kiếp cũng có nghĩa là, tôi hiện tại đang là hồi quy giả.

Không, vì ký ức vẫn còn mờ nhạt, vậy tôi phải là hồi quy giả không hoàn chỉnh mới đúng chứ?

Những ký ức tự nhiên hiện về.

‘Cậu chưa hiểu sao? Sau khi hành trình này kết thúc, Johnny cũng sẽ trở thành một trong ‘chúng ta’ thôi.’

‘Tôi cũng đồng ý với Astaire.’

Nhiều lần trong suốt hành trình, Astaire đã nói rằng sau này tôi sẽ trở thành đặc vụ.

Tiếp xúc với hỗn mang thuần khiết đến mức có thể đối diện với Đấng Vĩ Đại.

Cùng tham gia vào hành trình quyết định vận mệnh của cả thế giới.

Những điều đó có thể nâng cao đẳng cấp linh hồn một cách đáng kể trong thời gian ngắn.

Nếu diễn đạt theo kiểu trò chơi mà Seungyub thích, đây chính là một sự kiện khiến chỉ số level tăng vọt.

Chính vì vậy mà các đặc vụ đã dự đoán rằng vào cuối hành trình, tôi cũng sẽ ít nhất trở thành một hồi quy giả không hoàn chỉnh.

Đến đây thì tôi đã hiểu, nhưng…

“…”

Vậy thì tình huống hiện tại là gì? Hơn hết, những tấm ảnh đã trở thành ngòi nổ giúp tôi nhớ lại ký ức này ở đâu ra?

Trong quá trình huấn luyện và du hành vũ trụ, chắc chắn tôi đã chụp ảnh nhiều lần, nên sự tồn tại của những tấm ảnh không phải điều kỳ lạ.

Điều kỳ lạ là những tấm ảnh đó đang ở trong tay tôi lúc này.

Ảnh chụp từ vòng lặp trước làm sao lại đến tay tôi được — câu trả lời chỉ có một!

Không cần phải suy nghĩ nhiều.

Tổ chức duy nhất trên thế giới có thể mang vật phẩm từ vòng lặp trước sang vòng lặp sau chính là Cục Quản Trị.

Nói cách khác, tất cả những gì tôi đã trải qua cho đến nay.

Việc tìm thấy mảnh giấy nhắn được giấu sau túi rác, rồi làm theo chỉ dẫn trong đó để tìm ra máy ảnh và những tấm ảnh.

Tất cả đều là ý đồ của Cục Quản Trị.

Vừa nhận ra điều đó, sắc mặt của Astaire bắt đầu thay đổi.

"Ôi… Johnny, cậu lại nhớ ra những ký ức không cần thiết rồi."

Ký ức không cần thiết?

Có vẻ như trạng thái hiện tại của tôi không phải là điều Astaire mong muốn.

Ánh nhìn tiếc nuối và buồn bã của người phụ nữ với làn da trắng bệch.

Tôi đã nhìn thấy biểu cảm đó nhiều lần trong ký ức quá khứ.

Đối phương có vẻ có thiện cảm cá nhân với tôi, nhưng cảm xúc chỉ là vấn đề của cảm xúc mà thôi.

Một đặc vụ kỳ cựu, đứng trước ngưỡng cửa trở thành Nhà Khai Sáng sẽ không để tình cảm cá nhân xen vào công việc!

-

Ruỳnh!

Trong nháy mắt, cả căn phòng rung chuyển dữ dội như thể có động đất.

Rõ ràng đây là hiện tượng poltergeist do nhóm Đài Quan Sát tạo ra, nhưng với Astaire thì đây là điều hoàn toàn bất ngờ.

Ngay khoảnh khắc Astaire đang chuẩn bị ra đòn, thì lại loạng choạng với vẻ mặt hoảng hốt!

Cơ hội để tôi hành động trước đã đến.

-

Rẹt!

Đứng dậy khỏi bàn là tín hiệu của tôi.

Hai bên cạnh Astaire, những bàn tay bùng cháy như ngọn lửa xanh hiện ra.

Hai bàn tay đó lập tức bao vây xung quanh tôi trong chớp mắt, không còn chỗ để thoát.

Nhưng tôi hiện tại không phải là tôi của ngày xưa.

Tôi phải tận hưởng khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc này chứ!

['Kẻ Tận Hưởng' được kích hoạt.]

Sức mạnh của Phước Lành thức tỉnh, và một năng lực khó lường cũng trỗi dậy theo.

Vô số kỹ thuật đúc kết qua nhiều năm dài đằng đẵng, đạt đến cực hạn, nhờ mượn sức mạnh của Phước Lành mà hiện thân!

Ngay sau đó, tôi nhẹ nhàng vặn mình rồi lao thẳng người vào ngọn lửa.

“Á!”

Thấy tôi đột nhiên lao vào ngọn lửa, ngay cả Astaire cũng hoảng hốt.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.

Ngọn lửa xanh mà đối phương triệu hồi ra đã bị thu hút theo cử chỉ tay của tôi và mở ra một con đường.

"Cái quái gì —"

-

Rầm!

Bỏ lại âm thanh kinh ngạc của cô ta sau lưng, tôi đạp tung cửa và phi ra ngoài.

“Bắt lấy hắn!”

“Bắt nó lại!”

Vừa bước ra ngoài, những tiếng hét hỗn loạn vang lên từ khắp nơi.

Một người đàn ông to lớn, trông vô cùng kích động cầm dùi cui trấn áp chạy lại chỗ tôi.

Nhìn qua thì có vẻ là lính đã được huấn luyện, nhưng động tác quá thừa và quá chậm.

Bình thường tôi cũng có phần tự tin về kỹ năng cận chiến, nhưng lúc này Kẻ Tận Hưởng đang được kích hoạt.

Ở trạng thái này, như đã xác nhận trong Phòng 205, ngay cả những siêu nhân khủng bố nhất tôi cũng có thể đối phó được.

Huống chi chỉ là một tên lính quèn!

“Khục!”

Tôi chặt nhẹ một cú vào cổ một tên.

Cùng lúc đó, tôi cũng tiện tay tước khẩu súng lục ở thắt lưng hắn ta.

Vừa bước được vài bước đã có thêm ba tên lính khác xuất hiện.

Trước khi kịp suy nghĩ, ngón tay tôi đã tự động chuyển động.

-

Đoàng đoàng!

Một pha double tap tự nhiên như thở.

Hai phát đạn liên tiếp xuyên thẳng vào cùng một điểm, làm vậy thì dù có áo giáp chống đạn cũng chịu sát thương lớn.

Huống chi những tên lính này không có áo giáp.

Có vẻ họ cho rằng dù tôi có gây ra náo loạn thì Astaire cũng dễ dàng trấn áp được.

Quyết định đó không hoàn toàn sai.

Suy cho cùng, trong mắt bọn họ, tôi đến tuần trước vẫn chỉ là một con người bình thường.

Đáng tiếc thay, từ tuần này tôi đã là người tham gia Khách Sạn kỳ cựu rồi.

-

Đoàng đoàng! Đoàng đoàng!

Thân thể tôi, thứ mà tôi vẫn nghĩ đã trở nên chậm chạp vì tuổi tác, giờ lại nhẹ như lông vũ.

Khẩu súng lục cảm giác như đã trở thành một phần cơ thể tôi — Có vẻ Phước Lành Cần Mẫn và quyền năng Kẻ Tận Hưởng tác động được tới cả kỹ thuật bắn súng nữa.

Cũng phải thôi, nếu hoạt động được với y thuật và võ thuật, mà bắn súng lại là ngoại lệ thì mới là lạ.

-

Hấp!

Thân thể mà tôi vẫn nghĩ đã suy yếu nhẹ nhàng bay lên, chạy trên mui những chiếc xe ven đường.

"S, sao hắn lại có thể di chuyển thế kia?"

Những tên lính tuôn ra từ khắp nơi.

Tôi bắn hạ liên tiếp một vài tên ở trên không, nhưng số lượng đơn giản là quá nhiều.

Vì vậy tôi phải lặp đi lặp lại quá trình hạ vài tên rồi tước súng của chúng.

…

Để duy trì sức mạnh của Kẻ Tận Hưởng, tôi phải thực sự tận hưởng tình huống sinh tử đang le lói này.

Lúc đầu khi mới có được năng lực, tôi nghĩ đây là điều kiện cực khó, nhưng… hóa ra nó lại dễ hơn tôi tưởng.

"Taaah!"

Khi giậm nhẹ chân, cơ thể chuyển động thanh thoát theo đúng ý muốn của tôi.

Tôi đang di chuyển bằng cách tận dụng địa hình tứ phía như một vận động viên parkour thực thụ.

"K, kẻ đó có phải là con người không?"

-

Đoàng!

Khi tôi kéo cò, viên đạn súng lục bắn trúng chính xác vào đầu một tên lính, dù hắn đứng ở vị trí gần như không thể nhìn thấy.

Những chuyển động gần như diễn xiếc, kỹ thuật bắn trúng mục tiêu khó nhằn như trong phim hành động!

Nhờ vậy không cần cố gắng tự nhủ bản thân, tôi cũng tự nhiên cảm thấy thích thú.

…

Lồng ngực nói rằng lúc này khá thú vị, nhưng cái đầu lạnh lùng của tôi không ngừng cảnh báo.

Đây là tình thế vô cùng nguy hiểm, và xác suất tôi không sống qua được ngày hôm nay là rất cao.

Cuộc đào tẩu ồn ào náo nhiệt đến thế này mà Astaire lại không thấy đâu.

Chắc chắn cô ta đang dùng những tên lính này để câu giờ trong khi triệu tập lực lượng thực sự.

Chẳng mấy chốc, những đặc vụ đã tiêu diệt vô số Thực Thể Hỗn Mang trong suốt cuộc đời dài dằng dặc sẽ xuất hiện.

…

Dù chết thế này cũng không tệ.

Trong lần thử đầu tiên, vai trò của tôi và Seungyub không phải là giải quyết căn phòng mà là giác ngộ ra Nguyện Ước Đầu Tiên. Tôi đã tự giác ngộ được rồi.

Đã đạt được mục đích thì phần còn lại chỉ cần tin tưởng vào đồng đội.

Nếu còn nghĩa vụ gì chưa hoàn thành…

“Tôi tin rằng mọi người đang nhìn tôi. Tôi sẽ nói lại những gì mình đã tìm ra.”

***

-

Kim Ahri

Trong Phòng 302 đang xảy ra một sự kiện then chốt.

Theo lời Kain, Thế Giới Hậu Tận Thế có vẻ sẽ sớm bắt đầu!

Nhờ vậy, không khí trong Đài Quan Sát cũng trở nên căng thẳng không kém gì Phòng Nguyền Rủa.

Những đồng đội đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ đều ùa ra hết, còn những người đang gật gù tại bàn thì cứ liên tục uống nước lạnh để tỉnh táo.

Tôi truyền đạt lại phần giải thích của Sanghyun, chính xác hơn là giải thích của Kain sau khi nghe Sanghyun kể, nhanh nhất có thể.

“Mọi người chắc cũng biết đại khái rồi, nhưng tôi nói sơ qua nhé. Phòng 302 đã triệu hồi tên Tù Nhân gọi là Đứa Con Của Bình Minh tới để giải quyết vấn đề của Mặt Trăng. Đứa Con Của Bình Minh được cho là 'đã giáng trần từ thiên giới xuống', và trong quá trình đó bị phong ấn do phản phệ.”

Cục Quản Trị đã kéo một Đấng Vĩ Đại vào để giải quyết vấn đề Mặt Trăng.

Đây là bối cảnh cơ bản của Phòng 302.

“Cục Quản Trị ở vòng lặp trước đã cố gắng giải phóng phong ấn của Đứa Con Của Bình Minh. Họ tin rằng làm vậy thì có thể giải quyết được vấn đề Mặt Trăng. Tuy nhiên, theo ký ức của Sanghyun, hồi đó nghi lễ đã bị rối loạn theo hướng kỳ lạ. Vì cuối cùng Sanghyun đã thực hiện một hành vi kháng cự cuối cùng.”

"Ôi~ Bác sĩ vẫn luôn tuyệt vời như vậy sao!"

Cục Quản Trị đã thử giải phóng phong ấn ở vòng lặp trước nhưng không thành công hoàn toàn.

Vì Kim Sanghyun khi tỉnh lại trên ngoại hành tinh kia đã kháng cự lại.

“Bây giờ là vòng lặp tiếp theo. Đứa Con Của Bình Minh đã thức tỉnh một nửa, nhưng có vẻ hắn vẫn chưa phục hồi được hoàn toàn. Tuy nhiên thì hắn cũng đã giải quyết được vấn đề Mặt Trăng, và khiến toàn nhân loại mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận…”

Đứa Con Của Bình Minh có vẻ đã được giải phóng một phần.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về trạng thái nguyên vẹn.

“Thực trạng của Phòng 302 vẫn còn gần giống thế giới cho con người sống mà.”

Nhìn vào tình trạng Phòng 302, dù toàn nhân loại bị mắc chứng rối loạn kiểm soát cơn giận, và ra làm đủ thứ điên rồ, nhưng vẫn còn là thế giới của con người sinh sống.

Nếu Đứa Con Của Bình Minh hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ một "dị thế giới" sẽ đến, một nơi mà không thể so sánh được với bây giờ?

Lúc đó, bỏ ngoài tai phần giải thích của tôi, Eunsol đang nhìn chằm chằm vào ghi chú của Kain và hỏi.

"Mấy tấm ảnh! Mấy tấm ảnh là sao? Sanghyun vẫn chưa hiểu tại sao mấy tấm ảnh lại ở trong tay mình."

Điều Kim Sanghyun đã phát hiện ra.

Ba tấm ảnh đã khôi phục ký ức của Sanghyun là ảnh từ "vòng lặp trước". Đương nhiên Sanghyun không tự mình giữ chúng, nên Cục Quản Trị đã cất giữ rồi đặt ở vị trí mà Sanghyun có thể tìm thấy.

“Tóm lại, tình trạng của Sanghyun từ trước đến nay vẫn luôn nằm trong ý đồ của Cục Quản Trị.”

“Hả? Chuyện mất ký ức theo định kỳ, rồi lại tìm lại được là ý đồ của Cục Quản Trị á? Tại sao?"

Tại sao Cục Quản Trị lại quản lý Sanghyun theo cách này?

Ngay cả chính Kim Sanghyun đang tiến hành Phòng 302 cũng không hiểu ra.

Nhưng có người có thể hiểu được.

Nhưng người đó có lẽ đã mượn sức mạnh của Thấu Triệt hoặc Lời Khuyên.

“Tôi sẽ nói cách giải thích của Kain.”

“Ồ!”

“Hãy nhìn tình huống từ góc độ của Cục Quản Trị. Sanghyun là hồi quy giả không hoàn chỉnh, không thể nhớ rõ ràng chuyện của tiền kiếp.”

Trước khi đến Khách Sạn, Kim Sanghyun có lẽ chỉ coi chuyện tiền kiếp như những giấc mơ hay ảo giác mờ nhạt.

Cục Quản Trị nhận ra tình trạng đó của Sanghyun, rồi liên tục thay phiên xóa rồi lại khôi phục ký ức. Suốt hơn 10 năm như vậy.

“Họ cố tình sắp xếp những ngòi nổ khôi phục ký ức xung quanh Sanghyun, để giúp anh ta tìm lại ký ức. Vấn đề là, khi nhìn tấm ảnh thì Sanghyun nhớ lại chính xác ký ức gì lại hoàn toàn là yếu tố may rủi.”

Khi Sanghyun nhìn tấm ảnh thì sẽ nhớ lại chính xác ký ức gì?

Tới đây là vùng may rủi mà ngay cả Cục Quản Trị cũng không thể kiểm soát được.

“Ký ức về việc nhận ra bóng tối bên trong Đứa Con Của Bình Minh rồi xung đột với các đặc vụ. Những ký ức như thế hẳn cũng đã hiện về nhiều lần. Lúc đó thì —"

“Xóa ký ức đi?”

“Đúng. Rồi lại bắt đầu từ đầu.”

“…Cho đến khi chỉ nhớ lại những ký ức về hành trình cùng các đặc vụ?”

“Chính xác.”

Ký ức về những ngày huấn luyện cùng các đặc vụ ở Texas.

Ký ức về những ngày đồng hành cùng các đặc vụ trên tàu vũ trụ.

Khi nhớ lại những ký ức đó, Sanghyun đã hiểu nhầm rằng Cục Quản Trị và các đặc vụ có thể là phe ta.

Đây chính là ý đồ của Cục Quản Trị.

“Nếu chỉ nhớ lại một phần ký ức, Kim Sanghyun sẽ dễ dàng hiểu nhầm rằng: ‘À, hóa ra hồi xưa mình thân với các đặc vụ? Mình từng là thành viên Cục Quản Trị chăng?’ Họ nhắm vào điều đó.”

Trên thực tế, khi nhớ lại ký ức từ tấm ảnh thứ nhất và thứ hai, Sanghyun đã nghĩ mình từng là thành viên Cục Quản Trị thật.

Thậm chí còn cảm thấy một loại tình cảm đồng đội với Astaire và các đặc vụ trong Phòng 302.

“Vậy thì không có tấm ảnh thứ ba sẽ tốt hơn chứ? Chính vì nó mà anh Sanghyun mới khôi phục ký ức mà Cục Quản Trị không muốn.”

“Chắc tấm ảnh đó cũng là cực kì cần thiết.”

“Tại sao?”

“…Ít nhất anh ta phải có ký ức về cuộc gặp gỡ với Đứa Con Của Bình Minh.”

Lý do Cục Quản Trị đã quản lý Sanghyun theo cách này — để kéo Sanghyun trở lại làm người của họ.

Bạn đã đến cuối chương 740.

Không gian đọc của bạn