Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 739

Chương 739 · 819 chương

Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (4) Fin

Chương 737: Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (4) Fin

-

Đài Quan Sát

Thời điểm Kain đang ngồi trước kính viễn vọng để quan sát Sanghyun.

Ahri, người đang ngồi bên bàn, lẩm bẩm với vẻ khó hiểu.

“Lạ thật.”

Songee và Jinchul lập tức phản ứng.

“Lạ chỗ nào?”

“Hay là ghi chú sai rồi?”

“…Phần này là do Eunsol để lại đúng không? Nội dung nói rằng Sanghyun đã

cùng các đặc vụ bay ra ngoài vũ trụ.”

“Ừ, đoạn đó là unnie viết thật. Còn phần sau thì là cậu viết đúng

không?”

Ahri nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ:

“Theo lời Sanghyun, sau khi khôi phục ký ức nhờ hai tấm ảnh đầu tiên,

thì anh ta đã trực tiếp huấn luyện tất cả các đặc vụ… chưa kể còn cùng họ bay

vào vũ trụ nữa.”

“Ừ.”

“Vậy làm sao anh ta quay lại được?”

Songee nghiêng đầu khó hiểu.

“Thì quay lại là quay lại chứ sao? Chắc là đi tàu vũ trụ về thôi.”

Ahri lộ ra biểu cảm khó hiểu.

“Đi tàu vũ trụ về hả? Nhưng bằng cách nào chứ?”

“Bằng cách nào là sao chứ—”

“Muốn quay về bằng tàu vũ trụ thì nó phải có nhiên liệu đủ để trở về

Trái Đất, đúng không?”

Songee đáp với vẻ ngây ngô:

“Chẳng phải con tàu nào cũng có sao? Còn có cả tàu con thoi cơ mà—”

“Nhớ lại đi. Tàu Ngôi Sao Mai Rực Rỡ không phải tàu vũ trụ bình thường.

Chỉ riêng cấu trúc trung tâm là thần điện đã khiến nó chỉ chứa vừa đủ bảy hành

khách.”

“…Hả?”

“Không gian chật đến mức đó, vậy mà còn chừa nhiên liệu để quay về Trái

Đất sao? Ngay từ đầu cũng chẳng cần phải tiết kiệm gì cơ mà?”

“Không cần tiết kiệm là sao? Chẳng lẽ bọn họ cứ để mặc các đặc vụ chết ở

đó à? À thì, Cục Quản Trị là một tổ chức tàn nhẫn, nên họ cũng có thể ra lệnh

như vậy, nhưng không đời nào các đặc vụ sẽ chấp nhận chuyện đó—”

Ngay lúc đó, Jinchul, người hiểu ra muộn hơn, lên tiếng:

“…Songee. Nếu hành khách là các đặc vụ thì vốn dĩ không cần nhiên liệu để

quay về.”

***

-

Kim Sanghyun

Lúc này thì tôi có thể làm gì?

Một cách tự nhiên, lời Astaire nói trước đó hiện lên trong đầu.

‘Được, giờ là bước cuối rồi. Bình tĩnh, làm cho chuẩn

xác, đừng để xảy ra sai sót. Nếu nghi thức bị gián đoạn giữa chừng thì thà

không làm còn hơn.’

Tôi phải phá hoại nghi thức.

Thiên sứ nhạt màu, Đứa Con Của Bình Minh, tôi phải ngăn một ác ma đang

bóp méo vận mệnh nhân loại như vậy thức tỉnh!

—

Bíp!

—

Lệnh Dừng Khẩn Cấp E-823 được kích hoạt.

“Cái, cái gì vậy?!”

“Johnny! Dừng lại ngay!”

Ngay lập tức, cơ thể các đồng đội đang tiến lại gần tôi trở nên cứng đờ

như đá.

Bộ đồ phi hành gia nặng 140kg của họ đã hoàn toàn bị khóa mọi chuyển động.

Tất nhiên, với các đặc vụ, 140kg không phải vấn đề quá lớn.

—

Kịch!

“Thằng khốn! Mày nghĩ làm vậy thì tao không di chuyển được sao—”

“David! Nếu cậu tiếp tục di chuyển thì khớp sẽ bị vỡ đấy!”

Các đặc vụ như bọn họ có thể dễ dàng chịu được trọng lượng 140kg đó.

Nhưng bão tuyết -242 độ cùng bầu khí quyển độc hại của ngoại hành tinh

này lại là chuyện khác hoàn toàn.

Cuối cùng, vì sợ làm hỏng bộ đồ nếu cưỡng ép di chuyển, các đặc vụ buộc

phải đứng nguyên tại chỗ.

Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ mình đang kiểm soát tình hình.

“Giờ phải thoát khỏi cái này thế nào?”

“Hệ thống PLSS bị vô hiệu hóa rồi!”

“Có gì mà phải nghĩ? Kẻ ra lệnh chắc chắn biết cách mở lại chứ. Serylda!”

Đó là cho tới khi Serylda giơ tay chỉ về phía tôi—

“Iyaaa!”

Khoảnh khắc người phụ nữ da màu đó chỉ tay về phía tôi, toàn thân tôi cứng

lại như bị hóa đá.

Serylda, người đã điều khiển cơ thể tôi chỉ sau một cử chỉ, hạ giọng lạnh

lùng.

“Giải trừ lệnh dừng!”

Ngay lập tức, tay tôi bắt đầu tự chuyển động, không còn nghe theo ý thức

nữa.

—

Bíp bíp!

— Lệnh Dừng Khẩn Cấp E-823 đã bị hủy.

Những đặc vụ, giờ đã được giải phóng, lập tức tiến lại với vẻ mặt đắc thắng.

“Ha! Tao đối xử với mày như một đồng đội vì trông mày có tài, nhưng hóa

ra chỉ là thằng ngu thôi à!”

“Mày thật sự nghĩ một mình có thể thay đổi tình hình sao? Quả là quyết định

đáng thất vọng.”

Những âm thanh pha lẫn chế nhạo vang lên.

Chỉ có một người, Astaire, nhìn tôi bằng ánh mắt có chút thương hại.

Rồi các đặc vụ ép tôi quỳ xuống bằng một sức mạnh nào đó, rồi lại tiếp tục

nghi thức.

Nghi thức bị tạm dừng khi nãy giờ lại bắt đầu.

Máu của mọi người chảy vào trong những cái bình trong suốt rải khắp thần

điện, và những lời cầu nguyện chân thành bắt đầu vang lên.

“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt tới cứu rỗi.”

A…

Trong đời tôi đã từng có khoảnh khắc nào tuyệt vọng như lúc này chưa?

“Hộc…! Hộc…!”

Một ngoại hành tinh, nơi một nghi thức cấm kị đang được triển khai.

Tôi nằm quằn quại trên nền đất như một con sâu, và thầm nghĩ.

Quyết tâm ban đầu đang dần mờ đi, và tuyệt vọng đang dần thay thế.

Rốt cuộc thì tôi có thể làm gì?

Trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ lóe lên.

Thành thật mà nói, tôi không tin vào thần linh.

Chỉ là ở Tổ quốc vĩ đại, việc nói mình là kẻ vô thần sẽ bị coi là đáng

ngờ, nên tôi vẫn luôn giấu đi.

Một cuộc đời bắt đầu từ hoàn cảnh khắc nghiệt.

Khi lang thang qua các khu ổ chuột, tôi đã thấy quá nhiều người sống

trong tuyệt vọng.

Tôi biết phần lớn sẽ sống cả đời mà không bao giờ được đền đáp.

Liệu một vị thần có cho phép sự bất công như vậy không?

Có lẽ là không.

Vì vậy, hoặc là thần linh không tồn tại, hoặc nếu có, thì cũng không phải

là một tồn tại tuyệt đối lương thiện như mô tả ở trong Kinh Thánh.

Nhưng chỉ đến lúc này, tôi mới hiểu được trái tim của những người theo tôn

giáo.

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao con người tìm đến thần linh và cầu nguyện.

-

Goooo…!

“Gần xong rồi!”

A…

Không còn gì ngoài tuyệt vọng và diệt vong, ấy mà tôi chẳng thể làm gì cả.

Thật là một tình trạng thảm thương, toàn thân bị đông cứng như đá, chỉ

chờ một ngoại thần được giải phóng!

Trong tình huống này, tôi còn có thể làm gì?

Tôi chỉ có nước cầu nguyện tới một vị thần mà tôi còn chẳng biết ở đâu.

“Làm ơn… làm ơn… Cha trên trời! Dù là Chúa, Allah hay bất kỳ ai cũng được!

Xin hãy cứu con… cứu lấy chúng con…”

Các đặc vụ xung quanh nhìn tôi cười khẩy, nhưng không ai ngăn cản.

“Xin đừng để những thành tựu vĩ đại mà nhân loại đã gây dựng trở nên vô

giá trị…”

Tôi đã tha thiết cầu nguyện.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cầu xin, rồi lại cầu xin tới vị thần mà tôi còn

chẳng biết đang ở đâu.

Dù chỉ một lần thôi cũng được, xin hãy cho tôi một cơ hội!

Ngay lúc đó – tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.

‘Trong Phật giáo có nói rằng, con người sẽ trải qua Địa

ngục cõi, Ngạ quỷ cõi, Súc sinh cõi, A Tu La cõi, Nhân cõi và Thiên cõi trong

vô số kiếp. Điều này được gọi là Lục Cõi Luân Hồi. Con đường duy nhất để thoát

khỏi vòng luân hồi vô tận này chính là giải thoát.’

…?

‘Vậy thì, con người có xác suất đạt tới giải thoát cao

nhất trong kiếp sống nào? Thoạt nhìn, người ta có thể nghĩ đó là Thiên cõi, đỉnh

cao của lục cõi, nhưng không phải vậy. Đó chính là Nhân cõi.’

…?

‘Trong kiếp người, chúng ta phải chịu đựng sinh, lão,

bệnh, tử và sống với những phiền não. Sinh, lão, bệnh, tử rõ ràng là đau khổ,

nhưng chính nỗi đau khổ đó lại là chìa khóa dẫn dắt con người đến giải thoát.’

…?

‘Vì vậy, Đứa Con Của Bình Minh, kẻ hứa sẽ xóa bỏ nỗi

đau khổ của nhân loại, chính là Ma La. Hắn là thực thể khiến con người xa rời

con đường đạt tới giải thoát…’

Ngay khi giọng nói bí ẩn vừa dứt!

-

Vùùù!

“Aaa!”

“Serylda, giữ vững tư thế! Tập trung!”

Một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến bao trùm Serylda.

Điều này có nghĩa là ma lực của Serylda, thứ đang trói buộc tôi, đã tạm

thời suy yếu.

Không biết là Chúa hay là ai đi chăng nữa, nhưng có ai đó đã cho tôi một

cơ hội!

-

Tít!

“Á! Johnny, Johnny, cản lại đi!”

Hai suy nghĩ lặp đi lặp lại vô số lần khi tôi nằm ngổn ngang trên sàn.

Thứ nhất, các đặc vụ không thể vận hành hệ thống PLSS của bộ đồ vũ trụ một

cách thành thạo.

Họ không thể tự mình hủy lệnh dừng khẩn cấp mà chỉ có thể làm được sau

khi điều khiển tôi.

Thứ hai, vừa rồi tôi đã mắc sai lầm gì?

Tôi đã không tính đến việc Serylda có thể điều khiển cơ thể tôi.

Bởi vì dù biết các đặc vụ là những người có siêu năng lực, nhưng tôi

không biết chính xác họ có năng lực gì.

Vậy nên…

Lần này, tôi phải thực hiện một nước cờ mà đối phương không thể phản ứng

kịp.

Tôi phải ra một lệnh không thể thu hồi.

— Bíp!

— T - 31: Thực thi lệnh đóng/mở cưỡng chế

“G-gì cơ, đóng mở cưỡng chế? Không thể nào!”

— Xì!

Cùng với tiếng khí rò rỉ, những chiếc mũ bảo hiểm bắt đầu mở ra khắp

nơi.

Điều này có nghĩa là cơ thể các đặc vụ sẽ bị phơi nhiễm trước cơn bão

tuyết ở nhiệt độ -242 độ và bầu khí quyển độc hại!

“Ááá!”

Những tiếng thét vang lên khắp nơi trước khi họ kịp thở ra một hơi.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thế lực bí ẩn xuất hiện, xuyên thủng cơn

bão tuyết.

Người phụ nữ da nâu, Serylda – người vừa mới khống chế tôi chỉ bằng một

cái vẫy tay – lần này cũng đang cố điều khiển cơ thể tôi để giải quyết tình huống.

Tuy nhiên, tôi cũng không phải là kẻ ngốc đến mức bị lừa hai lần bằng

cùng một chiêu.

“… Ngươi! C, cái quái -”

Tôi đã rút ra bài học từ thất bại vừa rồi.

Đối phương không thể trực tiếp điều khiển hệ thống PLSS, nhưng có thể điều

khiển tôi.

Do đó, tôi cũng phải chết ngay tại đây.

Vì vậy, lệnh đóng mở cưỡng chế đã được thực thi, bao gồm với cả bộ đồ vũ

trụ của tôi.

-

Xìììiii!

Từ xa, tôi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Astaire, dường như đang lơ

đãng.

Ngay lập tức, cơn đau như thể phổi bị xé toạc thành từng mảnh ập đến như

tia chớp!

..

…

Aa…

Hôm nay tôi sẽ chết ở đây rồi.

Tôi không sợ cái chết.

Vì từ đầu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục này, nên đó là điều

đương nhiên.

Trong khi ý thức đang dần tắt lịm, tôi nghĩ đến điều cuối cùng.

Vừa nãy, cơn bão tuyết bất ngờ ập đến làm Serylda lung lay, đó là sự sắp

đặt của số phận chăng?

Phải chăng vị thần trên bầu trời kia thực sự đã đáp lại lời cầu nguyện của

tôi?

Đối với một người vô thần như tôi, người chưa từng đặt chân đến nhà thờ

kể từ thuở nhỏ?

Thật kỳ lạ.

Vì vậy, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi đã dâng lên một lời cầu

nguyện tha thiết.

“Nguyện Ước Đầu Tiên”.

…

Tôi tin.

Chỉ có ngọn tháp do chính chúng ta tự tay xây dựng mới có giá trị thực sự.

Dù ngọn tháp do Đấng trên trời ban tặng có to lớn đến đâu, nó cũng không

bằng một lâu đài cát nhỏ bé do chính tay tôi xây dựng.

Tôi tin.

Dù chiều cao của ngọn tháp chúng ta dựng lên hiện tại còn khiêm tốn,

nhưng rồi một ngày nào đó, ngọn tháp mà tất cả cùng xây dựng sẽ chạm tới trời

cao.

Ngày mà sức mạnh sinh ra từ bàn tay con người có thể thiêu rụi cả thiên

thần lẫn ác quỷ ắt sẽ đến.

Cuối cùng, tôi tin.

Hôm nay có thể là ngày cuối cùng của tôi, nhưng chắc chắn không phải là

ngày tận thế!

…

Trong khi tôi dần chìm vào mê man, tôi đã nhìn thấy một người.

Anh ta là một chàng trai tóc đen với vẻ ngoài vui vẻ.

“Tôi đã nghe rõ rồi. Anh có một điều còn nhầm lẫn đó.”

Chàng trai liền mỉm cười như không có gì xảy ra và nói.

“Hôm nay không phải là ngày cuối cùng của anh đâu. À… Johnny, hẹn gặp lại

anh trong ‘kiếp sau’ nhé.”

Đó là ký ức cuối cùng của tôi.

***

--- Vụt!

Kết thúc của ảo ảnh, ngắn nếu nói là ngắn, dài nếu nói là dài.

Khi tôi vừa kịp lấy lại tinh thần, trước mắt là Astaire đang nhíu mày đầy

thắc mắc.

“Johnny? Cậu sao vậy?”

Lúc này, tôi phải cố gắng kìm nén nét mặt đang muốn vặn vẹo vì sốc và

kinh hoàng!

Vô số thông tin ập vào đầu tôi theo thời gian thực, nhưng thông tin gây

sốc nhất lại là một điều khác.

Vậy là…

“…”

“Johnny?”

Tôi không hề lên tàu vũ trụ để trở về Trái Đất!

Bạn đã đến cuối chương 739.

Không gian đọc của bạn

Chương 737: Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (4) Fin - Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm