Chương 736: Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (3)
-
Kim Sanghyun
—
Vùuuu…!
Âm thanh đã từng vang lên khi ảo ảnh bắt đầu lại một lần nữa vọng về.
Ngay sau đó, ảo cảnh vỡ tan, và tôi tỉnh lại giữa một ngoại hành tinh khắc
nghiệt đến mức không thể tả nổi.
Bầu trời xanh trong, không khí dễ chịu, mặt đất mềm mại… tất cả đều đã biến
mất không còn dấu vết.
Thứ còn lại chỉ là một vùng đất hoang tàn khắc nghiệt, bão tuyết cuồng nộ
không ngừng nghỉ, và tầm nhìn bị che phủ đến mức không thể nhìn thấy quá một bước
chân.
Tôi cảm nhận được trọng lượng nặng nề và sự thô ráp của bộ đồ phi hành
gia.
Khi sự thoải mái vừa trải qua biến mất không để lại chút dư âm, trong
lòng tôi bắt đầu không ngừng khao khát ân huệ của “Đấng Vĩ Đại”.
Làm sao để tôi lại có thể được thoải mái?
Làm sao để tôi có thể trở lại thiên đường, gặp lại vị thiên sứ vinh
quang kia?
May mắn thay, qua lớp tầm nhìn mờ mịt, hình dáng của một cấu trúc khổng
lồ bắt đầu hiện lên.
Đó là một kiến trúc nằm giữa ranh giới của thần điện và pháp trận, và nó
trông vô cùng quen thuộc, bởi nó giống hệt biểu tượng ở trung tâm con tàu vũ trụ.
Theo cảm giác của tôi, có lẽ thứ trước mắt này mới là “bản gốc”, còn thứ
trong con tàu chỉ là một mô phỏng lại.
Dần dần, từng đặc vụ xuất hiện, và liên lạc được khôi phục.
“Johnny, cậu không sao chứ?”
Khi nhìn thấy Astaire mỉm cười dịu dàng, tôi biết rằng chuyến du hành vũ
trụ kỳ bí này cuối cùng cũng sắp sửa kết thúc.
“Cậu cũng đã chấp nhận ý chí của Ngài ấy rồi, đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Những đặc vụ khác lần lượt xuất hiện, nhanh chóng vào vị trí xung quanh
thần điện theo từng phương hướng.
Tôi không hiểu cơ chế vận hành của pháp trận trên con tàu vũ trụ.
Bởi vì các đặc vụ không giải thích cho tôi, và tôi cũng không buồn hỏi.
Vì vậy, đáng lẽ tôi phải không biết cách vận hành pháp trận thật sự ở
nơi này… nhưng tôi lại biết.
Không ai giải thích gì cả, nhưng tôi lại tự nhiên biết mình phải làm gì
tiếp theo.
Có lẽ chính “Đứa Con Của Bình Minh” đã thì thầm với tôi.
A…
Vô số tri thức trước đây chưa từng biết cứ thế thấm vào đầu.
Những điều mà các đặc vụ ở đây vốn đã biết từ lâu.
…
Thuở xa xưa, “Đứa Con Của Bình Minh” đã quyết định giáng trần từ thiên
giới để cứu lấy nhân loại.
Nhưng ngay cả một thiên sứ vĩ đại nhất, việc giáng trần cũng không hề dễ
dàng.
Phản chấn khổng lồ ập đến, nuốt chửng Đứa Con Của Bình Minh, khiến Ngài
mất đi đôi cánh và sức mạnh, bị giam cầm tại ngôi sao nhỏ bé này.
Tuy nhiên, tình yêu mà “Đứa Con Của Bình Minh” dành cho nhân loại là vô
biên.
Dù có bị phong ấn, Ngài vẫn tìm cách giúp đỡ loài người.
Những con chiên ngu muội, dưới sự dẫn dắt của vị mục tử chân chính đã vượt
qua vô số thử thách.
Giờ là lúc chúng tôi phải trả ơn.
Những kẻ cư ngụ trên thiên giới—những kẻ mù và điếc trước nỗi đau trần
thế—chính là những kẻ đã đặt những gông cùm, xiềng xích trói buộc “Đứa Con Của
Bình Minh”.
Chúng tôi phải phá bỏ xiềng xích đó.
Và rồi…
“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt được cứu rỗi.”
“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt được cứu rỗi.”
“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt được cứu rỗi.”
“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt được cứu rỗi.”
“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt được cứu rỗi.”
“Nhờ vậy, Đấng Cứu Thế sẽ được tự do, và chúng ta sẽ đạt được cứu rỗi.”
Sáu giọng nói, bao gồm cả của tôi, vang vọng khắp toàn bộ thần điện.
Ngay sau đó, tôi cùng các đặc vụ thực hiện nghi thức bằng những chuyển động
kỳ lạ mà trước đây chưa từng biết đến.
Chả biết từ bao giờ, trong tay mỗi người xuất hiện một con dao nhỏ.
Chắc đây là một khoảnh khắc cảm động, nên có người còn rơi nước mắt.
“Kh… khụ… hu…!”
Những giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên làn da nâu của Serylda.
Bên cạnh cô, Brian và James cũng mang biểu cảm đầy xúc động không kém.
“Được rồi, giờ là bước cuối. Bình tĩnh, không được xảy ra sai sót. Nếu
nghi thức không hoàn chỉnh thì thà không làm còn hơn.”
Astaire mỉm cười động viên tất cả mọi người.
Giờ chỉ còn một bước nữa là chúng tôi sẽ đạt đến cứu rỗi.
Tôi cũng mỉm cười hạnh phúc, rồi dùng con dao đâm vào khe bộ đồ phi hành
gia, để máu chảy ra—
— Và ngay lập tức, tôi cảm thấy một điều bất thường.
“…?”
“Johnny? Chỉ cần đổ chỗ máu đó vào bên này là được.”
Như thể có một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, ý thức của tôi bừng tỉnh.
Rốt cuộc chuyện này là cái quái gì?
“Johnny?”
Hành trình đến ngoại hành tinh cùng các đặc vụ.
Trong suốt quá trình đó, có một suy nghĩ luôn lặp đi lặp lại trong tôii.
Tôi vốn không hợp với mấy thứ huyền bí.
Những thứ mà tôi không thể hiểu được.
Những hiện tượng trừu tượng, những lời nói phi logic.
Quỳ xuống cầu nguyện trước một thực thể không thể lý giải, đó không phải
phong cách của tôi.
Và vào khoảnh khắc cuối cùng, “tòa tháp bản ngã” mà tôi xây dựng suốt đời
lần đầu tiên cất tiếng.
Nó hỏi: rốt cuộc đây là cái quái gì?
“Astaire! Chúng ta đang bị một lực lượng không thể lý giải thao túng!”
Tôi nói qua bộ đàm trên mũ với giọng dứt khoát, và các đặc vụ nhìn tôi bằng
ánh mắt pha trộn giữa thương hại, bực bội và một chút giận dữ.
Ngay khi chạm mắt với những ánh nhìn đó, tôi hiểu ra.
Những gì tôi vừa trải qua—ảo ảnh hoặc sự “thuyết phục” của Đấng Vĩ Đại—đã
ăn sâu vào họ từ lâu.
Không thể chỉ với vài lời nói mà lay chuyển được họ.
“Johnny, bình tĩnh! Nếu cậu mà làm sai ở đây thì nghi thức sẽ—”
Không cần nói chuyện với con ả điên này nữa!
Tôi không chần chừ, lập tức quay người bỏ chạy.
“Aa! Johnny! Johnny!”
Các đặc vụ giật mình, cố giữ tôi lại, nhưng trước khi họ kịp hành động,
một tồn tại khác đã can thiệp.
Kẻ đã thiết kế toàn bộ tình huống này ngay từ đầu.
Kẻ đã lừa dối nhân loại suốt hàng tỷ năm để giành lấy tự do.
-
Vụt…!
Một lần nữa, cảm giác choáng váng tràn đến, và tầm nhìn của tôi lại bị
bóp méo.
Cơ thể tôi cứng lại như đá, không thể cử động, và hình ảnh thiên sứ trắng
nhợt nhạt hiện lên.
Giọng nói hiền hòa của Đứa Con Của Bình Minh vang lên.
“Con à. Ta muốn cứu tất cả các ngươi khỏi khổ đau. Vậy vì sao ngươi lại
từ chối bàn tay của ta?”
Ký ức vừa rồi tràn về như dòng thác.
Người thợ săn già dùng lớp mặt nạ của khiêm nhường, của bố thí, và của lòng
tốt để sinh tồn.
Vị tư tế nhấn mạnh những đức hạnh của trinh khiết, của nhẫn nại để ngăn chặn
xung đột.
Người thợ săn trẻ buộc phải tiết chế và cần cù trong cảnh bị cơn đói giày
vò.
“Đức hạnh chính là sự thiếu hụt. Là ảo ảnh được tạo ra để chịu đựng thế
giới đau khổ này. Vì vậy, nó là xiềng xích cần phải phá bỏ.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một sự xa vời không thể diễn tả.
Đứa Con Của Bình Minh là một tồn tại phủ định toàn bộ những gì nhân loại
đã xây dựng.
Điều đáng sợ nhất là sự phủ định ấy không xuất phát từ khinh miệt đối với
nhân loại.
Đứa Con Của Bình Minh thật sự yêu con người.
Chính vì yêu nên Ngài muốn phá hủy toàn bộ tòa tháp mà nhân loại đã dựng
nên!
Vì vậy, tôi không thể không hét lên bằng tất cả trái tim mình.
“Thứ Ngài đang phủ nhận chính là tất cả của chúng tôi!”
“…”
“Hành tinh xanh nhỏ xíu ở đâu đó trong vũ trụ kia. Đó là một tòa tháp được
xây nên bởi công sức của tất cả những con người đã từng sống ở đó!”
“Ngươi không hiểu nó nhỏ bé đến mức nào sao?”
Trong mắt Đấng Vĩ Đại, con người là một chủng tộc vừa đáng yêu vừa vô
cùng nhỏ bé.
Những gì chúng ta đã xây dựng nên quá đỗi nhỏ bé, và thảm thương, nên phải
tự khoác lên nó cái lớp áo có tên ‘đức hạnh’…
Và Đứa Con Của Bình Minh muốn tái tạo lại nhân loại từ gốc rễ.
“Có thể với Ngài thì nó nhỏ bé. Nhưng đó là tòa tháp do ‘chúng tôi’ xây
nên!”
Thiên sứ nhạt màu nói với giọng có phần buồn bã.
“Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Con à, ta không muốn đẩy các ngươi vào bi kịch.
Ta đã đến để ban cho các ngươi hạnh phúc và khoái lạc vô tận. Các ngươi không cần
phải tiếp tục xây tháp nữa.”
“Cái gì—”
“Ta sẽ thay các ngươi xây nó. Một tòa tháp cao hơn, vĩ đại hơn.”
A…
Thứ tràn ngập trong tôi lúc đó không phải là nỗi sợ đối với thiên sứ.
Mà là một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn mọi nỗi sợ—ngọn lửa mạnh mẽ, dễ bùng
phát nhất trong lòng con người.
Cơn giận bắt đầu thiêu đốt linh hồn tôi.
Không phải ma thuật, không phải phép màu gì cả.
Đây không phải là một hiện tượng siêu nhiên bí ẩn, mà là cơn giận bùng
phát tự sự thật hiển nhiên mà ai cũng hiểu được.
Đây là cuộc đời, là thực tại của tất cả mọi người.
…
Tôi nhớ lại kí ức tuổi thơ của mình.
Cha tôi, một người lúc nào cũng nát rượu và bạo lực.
Mẹ tôi, người luôn khóc đến ướt gối mỗi đêm.
Tôi không có gì cả.
Vì vậy, từ nền đất trống rỗng ấy, tôi phải nhặt từng viên đá rải rác khắp
nơi để xây nên bản thân.
Ban ngày, tôi làm ở một nhà hàng Mexico hoặc một chuỗi fastfood, còn ban
đêm thì tôi đọc sách suốt đêm.
Trong nỗ lực tuyệt vọng để tìm người có thể giúp mình, thậm chí tôi còn đến
nhà thờ Hàn Quốc dù không có chút hứng thú, chỉ để tìm đến những người trong cùng
khu phố có lòng tốt.
Tôi nhớ là đã chọn nhập ngũ Hải quân SEAL, thay vì đi đại học, vì tôi
không thể trả nổi học phí.
Hai lần triển khai chiến đấu.
123 chiến dịch tác chiến.
Hơn năm nhiệm vụ khác nhau.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã có sáu huân chương trong tay.
Nhưng thứ quý giá hơn tất cả những huân chương ấy, là những người đã tin
tưởng tôi, giúp đỡ tôi.
Rồi tôi đi bước kế tiếp, là tiến vào đại học cùng sự giúp đỡ, và giới
thiệu của nhiều người.
Sau khi tốt nghiệp sớm, chỉ trong 3 năm với thành tích xuất sắc, tôi cũng
tự nhiên mà được nhận học bổng rồi vào trường y.
Khi nhận được bằng bác sĩ, tôi đối mặt với thử thách lớn nhất đời mình.
Sinh ra làm đàn ông, lẽ nào tôi lại phải bị giam trong một hành tinh nhỏ
bé?
Đương nhiên tôi phải để lại dấu chân của mình ở đâu đó trên bầu trời đêm
kia.
Tôi biết khả năng thất bại rất cao.
Nhờ vào may mắn và sự giúp đỡ của nhiều người, tôi đã vượt qua vô số thử
thách, nhưng thử thách cuối cùng đó thực sự chẳng dễ dàng.
Nhưng trời cao đã định rằng đó vẫn chưa phải lúc tôi thất bại.
Tôi nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy thế giới đằng sau biển mây trắng.
Tôi nhớ khoảnh khắc tôi, sinh ra là con người, nhìn thấy vũ trụ xanh thẫm
vỗ tận trải dài trước mắt.
Trong khoảnh khắc vinh quang không gì sánh nổi đó, tôi nghĩ thầm.
Mình, một kẻ sinh ra ở đáy xã hội, cuối cùng cũng đã hoàn thành tòa
tháp.
Tất nhiên, phần lớn những viên gạch dựng xây nên tòa tháp ấy là tài năng
và nỗ lực của riêng tôi.
Nhưng, không phải viên gạch nào cũng là của tôi.
Tôi nhớ những giọt nước mắt của mẹ, khi bà ấy cố hết sức để che chở chúng
tôi khỏi sự bạo lực của bố.
Tôi nhớ về Mama, người đã cho lũ trẻ tại khu ổ chuột những bữa ăn, một mái
nhà, và trên hết là sự an tâm.
Tôi nhớ về đồng đội đã cõng tôi trên lưng khi tôi ngất xỉu giữa chiến
trường đang bốc cháy.
Tôi nhớ về chỉ huy, người đã thật lòng khuyên tôi rằng tài năng của tôi
quá quý giá để bị lãng phí, và nên tiếp tục học lên đại học, ngay cả bây giờ.
Một quỹ học bổng của một vận động viên nổi tiếng đã trả học phí cho tôi,
và một giáo sư đã truyền cảm hứng để tôi nuôi mộng trở thành phi hành gia.
Tổ quốc vĩ đại luôn trao cơ hội cho người có tài năng, và chăm chỉ.
Tôi là một trong những người được hưởng cơ hội đó.
Vì vậy, tôi chính là một phần của tòa tháp hoàng kim mà nhân loại đã xây
nên.
Chính vì tất cả những ký ức về cuộc đời này vẫn còn vô cùng sống động,
nên tôi đã có thể cất tiếng hét lên một cách dứt khoát.
“Chính xác là Ngài sẽ làm gì cho chúng tôi?”
“…”
“Sẽ xây một ngọn tháp cho chúng tôi ư? Sẽ thay thế ngọn tháp ‘do chúng
tôi xây dựng’ bằng một ngọn tháp vĩ đại và xuất sắc hơn ư?”
“…”
“Hoàn toàn vô lý! Tòa tháp hoàng kim mà nhân loại đã xây dựng lên chỉ có
ý nghĩa vì chính tay chúng tôi đã dựng nên nó! Ngọn tháp mà Ngài ban tặng chẳng
có giá trị gì cả.”
Chẳng bao lâu sau, tôi cảm nhận được lòng từ bi biến mất khỏi đôi mắt của
thiên thần nhạt màu.
Vì vậy, điều tiếp theo xảy ra không phải là đối thoại, mà là mệnh lệnh.
“… Ở đây có một con dê chứ không phải con cừu. Hỡi những kẻ trung thành,
hãy dâng con dê lên bàn thờ. Nó sẽ trở thành vật hiến tế báo hiệu một khởi đầu
mới.”
Hình ảnh của thiên thần nhạt màu biến mất không để lại dấu vết.
Ngay sau đó, những đặc vụ tiến lại gần, toát ra khí thế rùng rợn.
Sự tử tế đã biến mất không còn dấu vết nào, thế mà chỉ cách đây không
lâu, họ vẫn còn coi tôi là đồng đội.
Nếu thiên thần ra lệnh, họ sẽ sẵn lòng đặt tôi lên bàn thờ, mổ tim và
gan ra để dâng làm lễ vật.
Nhờ đó, tôi đã có thể loại bỏ hoàn toàn cả sự yếu đuối đang ẩn náu trong
một góc lòng mình.
Đứa Con Của Bình Minh là kẻ có lòng yêu thương vô hạn đối với những kẻ
ngu ngốc và bé nhỏ, nhưng đồng thời cũng là con quỷ chỉ thỏa mãn khi mọi con
chiên đều phải theo mình!
Nói một cách đơn giản nhé?
“Cái thằng chó đẻ mày! Chỉ vì có cánh nên mày tự cho mình là thiên thần
à!”
“Johnny!”
Những kẻ cuồng tín lộ rõ vẻ tức giận trước những lời nói bất kính của
tôi.
“Aster! Tại sao cô lại cố ép tôi tham gia nghi lễ này?”
“Cậu đang cố phá hỏng sự cứu rỗi của tất cả mọi người. Nếu nghi lễ kết
thúc một cách không trọn vẹn, thế giới sẽ phải đối mặt với kết cục tồi tệ nhất
—”
Ngay lúc đó, tôi đã hét lên một cách dứt khoát.
Những lời mà họ không bao giờ có thể phản bác được.
“Có vấn đề gì chứ? Chẳng phải chính vị thần của các người đã nói rằng:
‘Hãy làm những gì ngươi muốn’ sao!”
“Cái gì -”
“Đây là sự lựa chọn của tôi!”
Các đặc vụ ở đây là những kẻ mạnh hơn nhiều nếu so với tôi.
Tuy nhiên, có một chút mà họ không biết.
Chính xác hơn là, có những kiến thức mà tôi đã định dạy cho họ, nhưng họ
đã từ chối học.
Chẳng hạn, hệ thống PLSS của tất cả các bộ đồ vũ trụ ở đây đều được kết
nối theo thời gian thực.
Nếu người có quyền hạn biết cách, họ có thể điều khiển cả bộ đồ vũ trụ của
người khác.
Thông thường, đây là chức năng để giải quyết sự cố từ bên ngoài khi có vấn
đề xảy ra bên trong, nhưng thực tế là nó cũng có thể được ứng dụng ‘theo cách
này’!
-
Tít!
Vào khoảnh khắc quyết định, những lời Aster từng nói lóe lên trong đầu
tôi.
Rằng nếu mất ý thức ở đây, hậu quả sẽ là thảm khốc nhất.
Dù từ giờ trở đi có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không hối hận.
Thà cùng nhau chết ở đây còn hơn là từ bỏ ngọn tháp do chính tay mình
xây dựng, trở thành nô lệ của quỷ dữ và sống như những kẻ vô dụng!


