Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 737

Chương 737 · 819 chương

Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (2)

Chương 735: Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (2)

-

Kim Sanghyun

Khi tôi tháo bỏ xiềng xích của đức hạnh, cả thể xác lẫn tinh thần tôi có

cảm giác như đang bay vút lên.

Trong khoảnh khắc phải chịu đựng nỗi sợ hãi và đau đớn không thể chống lại,

toàn thân tôi co quắp lại, thì ai đó đã khoác lên người tôi một tấm áo lông mềm

mại, ấm áp.

Một thứ ân sủng đã xóa bỏ đi nỗi kinh hoàng và đau đớn vốn sinh ra từ sự

thiếu thốn.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi ngẩng đầu lên như kẻ vừa đánh mất thần

trí và cất tiếng hỏi:

“Rốt cuộc đây là thứ gì vậy?”

Câu trả lời không đến từ bầu trời, mà vang lên ngay bên cạnh.

Như thể từ giờ trở đi, “thiên giới xa xôi” quan sát chúng tôi sẽ không còn

ở xa nữa, mà là một tồn tại đang đứng ngay cạnh, dõi theo từng hơi thở của

chúng tôi.

“Hãy vui mừng đi. Ta đã ban cho ngươi ân phước đầu tiên, thứ mà tất cả sẽ

sớm được tiếp nhận.”

Một hình bóng nhợt nhạt đến mức lạnh sống lưng, đứng ngay bên cạnh tôi mà

mỉm cười.

Tôi chợt nghĩ rằng, sắc trắng thuần khiết mà “Đứa Con Của Bình Minh”

mang trong mình giống với thứ ánh sáng mà Astaire từng sở hữu.

Có thể, trong quá trình phụng sự “Đứa Con Của Bình Minh”, Astaire đã được

chia sẻ một phần sức mạnh đó.

“Tôi… Tôi không hiểu Ngài đang nói gì.”

Thiên sứ nhạt màu mỉm cười.

Đối với một Đấng Vĩ Đại, con người là những sinh vật ngu xuẩn tột cùng,

nhưng cũng lại vừa là những sinh vật đáng để yêu mến.

“Hãy nhìn xem.”

“Nhìn cái gì cơ ạ?”

“Hãy nhận ra rằng đức hạnh chỉ là ảo tưởng. Đức hạnh là xiềng xích. Đức

hạnh cũng chính là sự thiếu hụt.”

Thiên sứ nhạt màu nói rằng những gì con người gọi là ‘đức hạnh’ thực chất

chỉ là ảo tưởng, là xiềng xích trói buộc, và cũng là biểu hiện của sự thiếu thốn.

Chính vì vậy, thiên sứ muốn tước bỏ đức hạnh khỏi con người.

Ngay sau đó, một làn sóng ảo ảnh khổng lồ nuốt chửng toàn bộ khu vực.

***

..

…

Một thảo nguyên xanh mát, nơi có những cơn gió nhẹ thổi qua.

Một thợ săn đầy sẹo, đôi mắt sắc lạnh như thú hoang, đang bước đi trên

con đường quen thuộc.

Khi tiến đến gần chiếc bẫy đã đặt sẵn, hắn nghe thấy âm thanh mà mình đã

chờ đợi từ lâu.

-

Grr! Éc éc!

Tiếng gầm đau đớn và hoảng loạn của một con lợn rừng mắc bẫy.

Người thợ săn không giấu nổi nụ cười, lập tức rút ra cây giáo sắc bén.

“Iyaaa!”

Một cú đâm như sét đánh xuyên qua không trung, kết liễu con lợn rừng chỉ

trong một khoảnh khắc. Đó là lượng thịt đủ để gia đình hắn ăn no suốt cả tuần.

Sau khi xử lý con mồi ngay tại chỗ, hắn chất nó lên xe kéo và trở về

làng.

Ngay lập tức, ánh nhìn từ bốn phía đổ dồn về phía hắn.

Người thợ săn ngẩng cao đầu đầy tự mãn, bắt đầu khoe khoang rằng mình đã

đặt bẫy ở vị trí hoàn hảo đến mức nào, kỹ thuật dùng giáo của mình xuất sắc ra

sao.

Nhưng đúng lúc ấy, bản năng của một thợ săn từng trải thì thầm cảnh báo.

“Nếu cứ tiếp tục như thế này, ngươi sẽ chết.”

“…”

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, người thợ săn quan sát xung quanh.

Phẫn nộ. Ghen tị. Tham lam.

Có kẻ cho rằng thái độ của hắn là kiêu ngạo.

Có kẻ ghen tị với kỹ năng săn bắn vượt trội của hắn.

Có kẻ nhìn chằm chằm vào số thịt với ánh mắt đầy tham lam.

Người thợ săn rất mạnh.

Nếu chỉ đối phó với vài người, hắn có thể dễ dàng áp chế bọn họ.

Nhưng mười người thì khác, và trong nhà hắn còn có người vợ trẻ cùng đứa

con sơ sinh.

May mắn thay, người thợ săn đủ thông minh để biết phải làm gì trong tình

huống này.

Ngay sau đó, lời nói của hắn thay đổi hoàn toàn với trước kia.

“Việc săn được con lợn rừng này là nhờ ân điển của thần bầu trời ban xuống.

Kỹ năng của tôi chỉ góp phần nhỏ hỗ trợ mà thôi.”

“Hơn nữa, mọi người có tò mò về vị trí đặt bẫy không? Ở phía tây, sau ngọn

đồi có khu rừng đầy cây phỉ đúng không?”

“Nơi đó luôn có rất nhiều thú rừng, chỉ cần đào hố trên đường chúng đi

là chúng sẽ rơi xuống ngay thôi.”

“À ha, hôm nay là ngày vui như vậy, sao tôi có thể ăn chỗ thịt này một

mình chứ! Tôi sẽ chia thịt cho mọi người, hãy mang theo túi mà đến lấy.”

Hắn đã thể hiện sự khiêm nhường.

Hắn đã tỏ ra thân thiện.

Hắn đã thực hiện việc bố thí.

Ngay lập tức, bà đồng trong làng lớn tiếng ca ngợi người thợ săn.

Những lãnh chúa đầy ghen tị cũng bị sự tử tế ấy làm cho cảm động.

Những kẻ vốn đã đói khát, mang trong mình ý định cướp bóc, khi nhận được

một phần thịt thì cũng cúi đầu cảm tạ người thợ săn.

Vì vậy, khiêm nhường, thân thiện và bố thí không phải là những đức hạnh

cao quý.

Chúng chỉ là lựa chọn để sinh tồn.

…

Thời gian trôi qua không hề khoan dung với bất kỳ ai, và người thợ săn

dù từng xuất sắc cũng dần trở nên chậm chạp, cơ thể suy yếu theo năm tháng.

Rồi một ngày, hắn bắt đầu có một nỗi lo lớn: nghi ngờ về người vợ của

mình.

Khác với trước kia, hắn đã già yếu đi.

Nhưng người vợ, vốn trẻ hơn hắn nhiều tuổi ngay từ khi kết hôn, vẫn giữ

nguyên vẻ đẹp thanh xuân.

Một ngày nọ, khi đem da hươu ra chợ bán, hắn nghe được một câu chuyện kỳ

lạ.

Một thợ săn trẻ có kỹ thuật bắn cung sắc bén, thậm chí có người còn nói

rằng, hắn còn giỏi hơn cả chính người thợ săn già thời trẻ.

Và có tin đồn rằng gã trai trẻ đó đang để ý đến vợ hắn.

Hắn cố không tin, nhưng khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm, mọi hành động

đều trở nên đáng ngờ.

Chỉ cần thấy người thợ săn trẻ đi ngang qua nhà, ánh mắt hắn đã trở nên

sắc lạnh, và chỉ cần nghe vợ mình nói sẽ ra ngoài, bàn tay hắn đã siết chặt lại

vì căng thẳng.

Nghi ngờ trở thành chắc chắn.

Chắc chắn biến thành phẫn nộ.

Phẫn nộ biến thành báo thù.

Hắn gầm lên như dã thú, cầm giáo và dao xông thẳng đến nhà người thợ săn

trẻ, và ngay lập tức, hỗn loạn bùng phát.

Những lời chửi rủa tục tĩu vang lên không ngừng.

Mũi giáo lóe sáng đầy lạnh lẽo, và những mũi tên mang theo sát khí đáng

sợ.

Rồi ngay khoảnh khắc đó, người thợ săn già nhận ra điều gì đó.

Liệu với cơ thể suy yếu này, hắn có thể thắng được chàng trai trẻ kia

không?

Nỗi sợ cái chết đã kìm hãm cơn phẫn nộ, và đó chính là điều người ta gọi

là “nhẫn nhịn”.

…

Trong lúc kìm nén cơn giận, người thợ săn già chợt nhận ra một điều.

Tay hắn đang run, và tay của đối phương cũng đang run.

Trong ánh mắt hắn có sợ hãi, và trong ánh mắt đối phương cũng có sợ hãi.

Đúng vậy.

Giống như người thợ săn già không dám đánh nhau đến chết với người thợ săn

trẻ, thì chàng trai trẻ cũng không muốn liều mạng với đối phương.

Ai cũng lo lắng.

Ai cũng sợ hãi

Ai cũng không muốn chết.

Và đúng lúc đó, một vị tư tế xuất hiện.

Trong thời kỳ sơ khai của văn minh, tư tế vừa là quan tòa, vừa là học giả,

vừa là người ghi chép lịch sử.

Vị tư tế của thần bầu trời suy nghĩ thế này.

Kỹ năng của người thợ săn già vẫn còn xuất sắc, và có thể truyền dạy cho

thế hệ sau.

Người thợ săn trẻ thì lại có thể mang về rất nhiều lợn rừng và hươu cho

cả làng trong tương lai.

Không thể để mất cả hai người được.

Xung đột phải được ngăn chặn mà không có ai hy sinh.

Vậy phải làm gì?

Theo vị tư tế, nguyên nhân của mọi chuyện bắt đầu từ việc người vợ trẻ gặp

gỡ người thợ săn trẻ.

Vì vậy, trước mặt tất cả mọi người, vị tư tế tuyên bố:

Thần bầu trời đã phán rằng, sự trinh khiết là một đức hạnh.

Do đó, người phụ nữ trẻ không được rời khỏi nhà, và cũng không được tiếp

xúc với những người đàn ông khác ngoài gia đình mình.

Kẻ không giữ được sự trong trắng sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của thần bầu trời.

Từ sự nghi ngờ đối với người bạn đời, đức hạnh của sự trinh khiết đã được

sinh ra.

…

Thời gian trôi qua, người thợ săn già qua đời, còn người thợ săn trẻ thì

cũng đã lập gia đình.

Rồi một ngày, đêm trở nên dài hơn, và cơn bão tuyết bắt đầu ập đến.

-

Oa aaa!

Những đứa con nhỏ của người thợ săn khóc lóc không ngừng, đòi ăn.

Chúng chỉ vào tủ và nói rằng trong đó có ngũ cốc và yến mạch, bảo cha

hãy nấu cháo cho chúng ăn.

Người thợ săn quát lớn, mắng mỏ bọn trẻ và cảnh báo rằng nếu đụng vào tủ

thì sẽ bị đánh gãy chân.

Không phải vì người thợ săn là một kẻ tàn nhẫn.

Mà vì số ngũ cốc trong tủ đó là hạt giống cho năm sau.

Sau tròn một ngày nhịn đói, chính người thợ săn cũng đói cồn cào.

Hắn cũng muốn lấy số hạt giống đó để nấu cháo ăn ngay lập tức.

Nhưng nếu dùng hết hạt giống, thì mùa xuân năm sau sẽ không còn gì để

gieo trồng.

Lương thực luôn thiếu thốn.

Mọi thứ vẫn luôn như vậy trong thế giới của người thợ săn đó.

Vì vậy, hắn buộc phải dạy con mình về sự tiết chế bằng đòn roi.

Đức hạnh của tiết chế được sinh ra từ nghèo đói.

…

Việc chịu đói cũng có giới hạn của nó.

Trong một đêm đông lạnh giá, cuối cùng người thợ săn cũng nấu cháo từ những

hạt giống cuối cùng mà hắn đã cố giữ lại.

Hắn không chia cho vợ hay con một thìa nào.

Tất cả đều bị hắn ăn hết.

Bởi vì nếu chia phần cháo ra, thì không một ai có thể ăn đủ no.

Và người thợ săn cần phải ăn hết, vì hắn sẽ lên núi săn vào ngày mai.

Bão tuyết vẫn gào lên đầy dữ dội.

Đầu ngón tay của hắn dần cứng lại, một lớp băng mỏng dần hình thành tại

lông mày, và bàn chân của hắn cũng đã mất cảm giác.

Người thợ săn nghĩ rằng, dù có đi săn thành công đi nữa, có lẽ hắn cũng

sẽ phải cắt bỏ vài ngón tay ngón chân.

Nhưng hắn vẫn im lặng leo lên núi tuyết.

Hắn nghĩ về người vợ.

Mười hai năm trước, hắn đã gặp nàng lần đầu khi hỏi về vị trí đặt bẫy của

người thợ săn già.

Dù thời gian đã tàn nhẫn với nàng, nàng vẫn rất đẹp trong ký ức hắn.

Hắn nghĩ về những đứa trẻ.

Hai đứa là con của người thợ săn già, hai đứa là con của hắn.

Không.

Không có sự phân biệt nào với cả 4 đứa cả. Tất cả đều là con của hắn.

Đó chính là lý do để hắn sống.

Vì vậy, hắn phải leo lên núi giữa mùa đông khắc nghiệt này.

Dù ngón tay có rụng, da có đóng băng, hắn vẫn phải bắt được một con lợn

rừng trong hôm nay.

Hắn cắn răng chịu đau, không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc.

Để vượt qua mùa đông khắc nghiệt, hắn buộc phải kiên trì và lao động

không ngừng.

--- Vụt!

***

Khi ảo ảnh kết thúc, tôi có cảm giác như bản ngã của mình sắp sửa sụp đổ.

Tôi không biết mình là người thợ săn già, hay người thợ săn trẻ, hay chỉ

là Kim Sanghyun đang mơ giấc mơ của hai người đó.

Sự bối rối chỉ kéo dài trong chốc lát.

Bởi vì ngay sau đó, thiên sứ nhạt màu đã nhìn tôi.

“Ngươi đã hiểu chưa?”

“…”

“Đức hạnh chỉ là ảo ảnh. Là xiềng xích. Là sự thiếu hụt. Nó không phải

giá trị cao quý. Vì thế gian này tràn ngập khổ đau, nên các ngươi mới tạo ra nó

để chịu đựng mà thôi.”

Ngay lúc đó, tôi nhận ra trong mắt thiên sứ đang rỏ những giọt lệ trong

suốt như ngọc bích.

Thiên sứ đó thực sự yêu con người.

Chính vì vậy nên Ngài mới thương xót cho những xiềng xích đức hạnh mà

con người đã tạo ra để chịu đựng một cuộc sống khắc nghiệt.

“Nếu không cần phải sợ đồng loại, thì khiêm nhường, bố thí và tử tế cũng

không cần tồn tại. Nếu không phải chiến đấu đến chết với kẻ cạnh tranh, thì nhẫn

nại và trinh khiết còn ý nghĩa gì? Nếu luôn có đủ lương thực và không cần lo

sinh kế, thì tiết chế và cần mẫn còn có ý nghĩa gì nữa?”

Tôi bối rối tới cực độ.

Tôi chưa từng tưởng tượng rằng đạo đức của con người, trong mắt một Đấng

Vĩ Đại lại thành ra như vậy.

“Vì vậy, ta muốn cứu các ngươi. Ta sẽ giải phóng các ngươi khỏi nỗi sợ.

Khi đó, những chiếc mặt nạ mang tên khiêm nhường, bố thí và tử tế sẽ không còn

cần thiết nữa. Cái chết sẽ bị xóa khỏi từ điển của nhân loại. Khi ấy, các ngươi

sẽ không cần che giấu cảm xúc tự nhiên của mình nữa. Các ngươi sẽ không bao giờ

phải chịu đói thêm lần nào nữa. Vì vậy, hãy ăn uống thỏa thích, vui chơi thỏa

thích.”

Trong khoảnh khắc này, tôi thực sự hiểu Cục Quản Trị và các đặc vụ.

Đứa Con Của Bình Minh là một vị thần.

Là đấng cứu thế đã giáng trần từ thiên giới, để cứu lấy nhân loại đang

chịu khổ đau.

Bạn đã đến cuối chương 737.

Không gian đọc của bạn