Chương 734: Nguyện Ước Đầu Tiên, Kim Sanghyun (1)
-
Han Kain
Trong lúc đang quan sát anh Sanghyun, tôi nghe đặc vụ Astaire nói những lời vô cùng ấn tượng.
“… Hãy tôn thờ Đứa Con Của Bình Minh. Ngài là kẻ đã giáng trần từ thiên giới. Và cũng có những kẻ từng xem ngài là một phần của những kẻ ngăn cản sự giải thoát.”
Kẻ ngăn cản sự giải thoát.
Rõ ràng thông tin trước đây về Đứa Con Của Bình Minh đều mang đậm màu sắc ẩn dụ kiểu Thiên Chúa giáo, nhưng cụm “kẻ ngăn cản sự giải thoát” lại mang tính Phật giáo rõ rệt.
Quan trọng hơn, tôi có cảm giác mình đã từng nghe được cụm từ này ở đâu đó.
Nó giống như…
Tôi nhớ ra rồi.
-
Soạt!
“Nếu thứ của kẻ khác có thể trở thành của ngươi, thì chẳng phải ngươi cũng có thể trở thành kẻ khác hay sao.”
Câu văn thứ hai của Hóa Thần Chi Thư phát động sức mạnh, và một thân ảnh phát sáng, giống như phân thân xuất hiện.
Ngay sau đó, một “tôi khác”, sinh ra từ cùng một gốc tiến đến chỗ Ahri đang gà gật ngủ bên bàn.
“Này Ahri.”
“Ưm… tới lượt đổi ca rồi— á!”
“….”
“Giật mình đấy! Lần sau xuất hiện bằng phân thân thì cũng nên báo trước đi chứ!”
“… ‘Kẻ ngăn cản sự giải thoát’. Em có quen cụm từ này không?”
Ahri nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi viết lên bảng trắng.
Tầng 3 - NPC ẩn
1. 不令解脫 (Bất Lệnh Giải Thoát)
“Cái này à? Bất Lệnh Giải Thoát. Một trong những yếu tố ẩn của Khách Sạn.”
“…”
“Đột nhiên anh hỏi cái này làm gì? Không phải Phòng Nguyền Rủa đang được tiến hành sao?”
Ahri có vẻ khó hiểu, vì tự dưng tôi lại quan tâm đến một yếu tố ẩn, trong khi nhiệm vụ chính là phải quan sát Phòng Nguyền Rủa.
Bởi vì trước giờ, nội dung bên trong Phòng Nguyền Rủa và “Khách Sạn” là hai thứ hoàn toàn tách biệt.
Khách Sạn là một không gian vượt ngoài thực tại, còn những gì xảy ra trong Phòng Nguyền Rủa vốn không liên quan trực tiếp Khách Sạn.
Nhưng Đứa Con Của Bình Minh lại thuộc về “Bất Lệnh Giải Thoát”, mà Bất Lệnh Giải Thoát lại là một trong những yếu tố ẩn của Khách Sạn.
Khi đã hiểu tới đây, những lời Astaire nói về Tù Nhân bỗng trở nên hoàn toàn khác.
‘Đứa Con Của Bình Minh đã giáng xuống từ thiên giới vì nhân loại.’
Khi lên tầng 3, Phòng Nguyền Rủa bắt đầu dính líu đến chính Khách Sạn.
“Thì ra… cái ‘thiên giới’ đó chính là thiên giới này.”
“Anh nói gì cơ?”
Tù Nhân của phòng 301 đã mô phỏng hiện tượng Thăng Thiên để xâm nhập thiên giới.
Nhưng Tù Nhân của phòng 302 vốn dĩ là tồn tại thuộc về thiên giới— tức thuộc về chính lãnh địa của Khách Sạn!
“Để anh tập trung quan sát.”
“Hả? Này Kain, phải giải thích cho người ta nữa chứ?”
Tôi thu hồi lại phân thân.
“Ê! Này này! Đừng có nói mấy câu thần bí rồi quay lại kính thiên văn một mình như vậy chứ!” [note100026]
***
-
Kim Sanghyun
Con tàu đã hạ cánh xuống một ngoại hành tinh không xác định.
-
Vùu!
Ngay khi vừa mở cửa khoang, thứ đầu tiên đập vào mặt tôi là bão tuyết dữ dội.
Dù đang mặc bộ đồ vũ trụ đặc chế của Cục Quản Trị, cả người tôi vẫn bị gió quật như cọng cỏ khô.
Trong môi trường này, việc nói chuyện bằng giọng bình thường đương nhiên là không thể, nhưng hệ thống liên lạc tích hợp cùng hệ thống PLSS
(Primary Life Support System – hệ thống hỗ trợ sinh mạng chính)
trong bộ đồ đã giúp chúng tôi.
-
Xẹt!
“Astaire! Xung quanh toàn bão tuyết! Chúng ta phải đi hướng nào?”
-
Xẹt!
Không có phản hồi.
“Astaire?”
Tôi tưởng thiết bị liên lạc bị hỏng nên hơi hoảng loạn, nhưng may là không phải.
“… Tôi không biết.”
Chỉ là cô ta cũng không biết đường đi nên mới không đáp lời.
“Cô không có bản đồ hay gì sao? Tọa độ thì—”
Tôi định nói tiếp rồi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.
Đây là ngoại hành tinh cơ mà, đâu chỉ là một nơi hoang vu trên Trái Đất, làm gì có bản đồ được cơ chứ?
-
Xẹt!
Giọng của David vang lên.
“Được rồi, được rồi! Cứ bước ra khỏi khoang tàu rồi đi thôi! Đi mãi kiểu gì chúng ta cũng sẽ thấy thứ gì đó mà!”
Nghe hết sức lố bịch.
“Anh muốn chúng ta không xác định phương hướng, mà cứ đi đại sao? Nghe có còn hợp lý không?”
“Đứa Con Của Bình Minh sẽ dẫn đường cho chúng ta.”
Nghe vậy thì tôi không biết phải phản bác thế nào.
Tôi đương nhiên là không hợp với mấy thứ gọi là huyền học nhảm nhí đó.
Khi chọn hành động A thì phải có lí do.
Khi hiện tượng B xảy ra thì phải kiểm tra nguyên nhân của nó.
Tôi sống cả đời trong logic và khoa học, nên nghe mấy lời vô lý kiểu “cứ đi rồi thần linh sẽ dẫn đường” thật sự khó chấp nhận.
Nhưng tôi không còn lựa chọn khác.
“… Được rồi, vậy thì đi thôi.”
“Ơ, chờ đã! Timothy! Giúp tôi lấy cái kính bảo hộ với.”
“James, anh hậu đậu quá đấy.”
“Haha, cảm ơn cậu nhé.”
Timothy?
Tên cậu ta chẳng phải là Eugene sao?
***
Chính xác 2 giờ 47 phút 22 giây đã trôi qua kể từ khi hạ cánh.
-
Xẹt!
“Có ai ở đó không?”
-
Xẹt!
“Nghe tôi nói không?”
Mọi người đều đã biến mất.
Dù chúng tôi luôn giữ liên lạc, luôn xác nhận vị trí, luôn duy trì giao tiếp theo định kì!
Chỉ trong chớp mắt, thì tôi đã là người duy nhất còn lại đang lê bước giữa cơn bão tuyết dữ dội.
Giống như tôi đã bị ma ám.
Không… vì đây là lãnh địa của thần linh, vậy phải gọi là bị “thần ám” mới đúng chứ?
“…”
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc hy sinh ngay từ đầu.
Cục Quản Trị đã nói rõ với tôi rằng, có thể sẽ không còn ai sống sót trở về, và tôi đã tự mình chấp nhận rủi ro.
Nhưng khi thực sự chỉ còn một mình, cảm giác sợ hãi tràn đến và nuốt chửng tôi.
-
Vù!
Thêm 20 phút nữa trôi qua.
Từ lúc nào đó, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, và tôi khó có thể nhìn thấy gì nữa.
Có vẻ cơn bão tuyết quá mạnh khiến bộ lọc của mũ bảo hộ bị lỗi, và tôi không biết mình còn chịu được bao lâu nữa.
Từ nãy tới giờ, một giọng nói kỳ lạ vẫn luôn vang lên trong tai.
‘… ngươi…’
Tôi hoảng loạn vì sợ bị bỏ rơi một mình trên một hành tinh xa lạ, nên cất tiếng hỏi.
“Hộc…! Hộc! Thật sự có ai ở đó không?!”
-
Xẹt!
“Johnny, anh còn chịu được chứ?”
Khoảnh khắc ấy, giọng nói đáng mong đợi của đồng đội cuối cùng cũng quay lại.
“Eugene!”
Tôi quay lại về phía cậu ta, lòng tràn đầy nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức sững người.
Cậu ta không chỉ đã tháo mũ bảo hộ, mà còn tháo luôn cả bộ đồ vũ trụ rồi.
Cậu ta cứ thế đi giữa cơn bão tuyết thoải mái như vậy, khiến tôi tự hỏi liệu mình có đang ở hành tinh khác không nữa.
“Cậu… cậu đã bỏ bộ đồ phi hành gia rồi sao?”
“Xin lỗi xin lỗi, tôi thấy nó vướng víu quá đi mất.”
Theo cảm biến, nhiệt độ môi trường ở đây là -242°C, và không gian tràn ngập một thứ không khí mà con người không thể hô hấp được.
Hơn nữa, nếu cậu ta cởi bỏ bộ đồ vũ trụ, thì làm sao có thể giao tiếp thông qua bộ đàm được?
“…”
Tôi không phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt nữa.
Cậu ta là đặc vụ, và các đặc vụ thì là các con quái vật, gần như không còn là con người nữa rồi.
Và cụ thể, người này có vẻ đã vượt xa mức “không còn con người” hơn cả nhiều đặc vụ khác nữa rồi.
Eugene đột nhiên nói về một chủ đề kì lạ.
“Johnny, lúc này chỉ còn chúng ta thôi nhỉ? Tôi có một câu muốn hỏi anh vào lúc thế này.”
“… Ngay bây giờ sao?”
Cậu ta muốn hỏi tôi cái gì bây giờ được chứ?
Tại một ngoại hành tinh xa lạ, lãnh địa của một vị thần bí ẩn?
“Ừ. Nó phải là lúc này. Vì ngay cả Đứa Con Của Bình Minh cũng không thể can thiệp vào lúc này.”
Chàng trai với mái tóc đen buông xõa ấy trông thì vui vẻ, nhưng lại tỏa ra một thứ uy áp khiến người ta không thể từ chối.
“Anh nghĩ gì về Đứa Con Của Bình Minh?”
“… Cậu cũng biết là trước khi tham gia dự án, tôi chỉ là người bình thường. Tôi không biết nhiều về Đứa Con Của Bình Minh. Nhưng tôi biết các anh coi kẻ đó như một vị thần.”
“Thần à… nói vậy cũng không sai.”
“Astaire đã nói Đứa Con Của Bình Minh đã nhiều lần cứu nhân loại.”
“Đúng vậy. Theo những gì tôi biết, thì hắn đã giải cứu nhân loại cũng phải hơn mười lần. Hắn từng cử thiên sứ giáng trần để ngăn chặn thảm họa, thậm chí còn gián tiếp thao túng nhân quả để hỗ trợ nữa cơ.”
“Vậy sao?”
“Chắc cậu sẽ thấy bất an khi Cục Quản Trị thờ một ‘Vị thần ngoài hành tinh bí ẩn’, nhưng tôi đang nói là, ngay cả Cục cũng có lý do của riêng họ.”
Eugene cũng tôn thờ Đứa Con Của Bình Minh sao?
Không, không phải vậy.
“Thử đổi góc nhìn mà xem đi. Anh có thể coi tất cả những gì tôi từng nói tới giờ đều chỉ là quá trình để một thực thể ngoài hành tinh thao túng nhân loại theo ý muốn của nó.”
“Nếu tôi hiểu đúng, thì có vẻ hắn thực sự đã cứu nhân loại nhiều lần trong suốt một thời gian dài như vậy…”
"Thời gian dài vô cùng? À, ý anh là đã trải qua hơn mười chu kỳ lịch sử phải không?"
Hơn mười chu kỳ lịch sử.
Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
"Với con người thì đó là khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi. Dài đến mức ngay cả trong Cục Quản Trị, phe tin tưởng Đứa Con Của Bình Minh cũng đã trở thành đa số. Nhưng mà, anh có nghe đến cụm từ ‘Tự Tại Thiên’ chưa?"
Tự Tại Thiên.
“Tôi chưa từng nghe tới thứ đó.”
“Đó là một lãnh địa thiên thượng trong Phật giáo. Nói đơn giản là lãnh địa của các vị thần. Nghe đồn, một ngày ở Tự Tại Thiên tương đương với 37 tỷ 376 triệu năm ở nhân giới đấy.”
“…”
“Anh hiểu điều tôi muốn nói chưa?”
“Việc giúp đỡ nhân loại qua hơn mười chu kỳ lịch sử. Với chúng ta thì đó là khoảng thời gian dài đến vô lý, nhưng với Đứa Con Của Bình Minh thì có thể không hề dài chút nào, phải không?”
Eugene khẽ mỉm cười.
Trông có vẻ như người lớn khen ngợi đứa trẻ vừa trả lời đúng một câu hỏi đơn giản.
Lần này tôi chủ động lên tiếng trước.
“Cậu có phủ nhận sự tồn tại của Đứa Con Của Bình Minh không?”
“Phủ nhận à? Ừm, thay vì phủ nhận hay khẳng định, tôi muốn nhìn nhận một cách khách quan hơn.”
“Khách quan?”
“Tôi biết thêm một vài sự thật mà Cục Quản Trị không biết.”
Câu nói này khiến tôi cảm thấy khá kỳ lạ.
Bởi vì có vẻ như cậu ta đang tự tách mình với Cục Quản Trị, xem bản thân là một sự tồn tại hoàn toàn tách biệt.
“Đứa Con Của Bình Minh chắc chắn không phải kẻ xấu xa. Nếu phân chia thiện ác thì Ngài ấy nghiêng về phía thiện nhiều hơn. Việc Ngài ấy có thiện chí với nhân loại cũng là sự thật.”
“…Nếu đúng như lời cậu nói, rằng Ngài ấy thực sự thân thiện với chúng ta, thì phán đoán của Cục Quản Trị chẳng phải là đúng sao?”
Khóe miệng của chàng thanh niên khẽ cong lên.
“Anh đang bỏ sót một điều.”
“…”
“Johnny, anh có từng nuôi chó không?”
“Có. Khoảng 15 năm trước tôi đã nuôi một con German Shepherd.”
“German Shepherd. Thông minh, thể lực xuất sắc. Hơn hết, chúng rất mực trung thành với con người. Đây là một giống chó tuyệt vời.”
Đột nhiên câu chuyện chuyển sang chủ đề về chó.
Cậu ta đang muốn nói điều gì?
“Chó vốn dĩ xuất phát từ loài sói. Trước khi nền văn minh xuất hiện, tức thời tiền sử. Trong một kỷ băng hà có tuyết bão hoành hành như bây giờ, một số con sói bắt đầu lảng vảng quanh các khu định cư của con người. Vì hồi đó, con người đã biết nhóm lửa, lại có nhiều thức ăn.”
“Cậu nói như thể đã trực tiếp chứng kiến vậy.”
“Chúng ta đã cưu mang những con sói đó. Những con sói ngoan ngoãn biết nghe lời được phép ngồi cạnh đống lửa và được chia thức ăn. Còn những con sói hung dữ không vâng lời? Đương nhiên là chúng ta đã giết sạch hết rồi.”
“…”
“Cứ như vậy trải qua hàng vạn năm, một đàn sói bị điên xuất hiện. Không biết có phải vì não bộ của chúng bị thay đổi không, nhưng khi gặp người thì nồng độ oxytocin trong máu chúng tăng vọt 57%. Nói cách khác, chúng mắc căn bệnh khiến chúng yêu con người.”
“…”
“Chúng ta gọi đàn sói điên đó là ‘chó’, và nói rằng chó là người bạn tốt nhất của con người.”
“…Cậu đang muốn nói điều gì?”
“Tình yêu được trao đi và nhận lại trong mối quan hệ bình đẳng, và tình yêu được ban xuống từ trên cao — bản chất hai thứ đó khác nhau. Đứa Con Của Bình Minh chắc chắn yêu thương và trân trọng nhân loại. Điều đó tôi dám đảm bảo. Nhưng, rốt cuộc đó là loại tình yêu gì?”
Lúc đó, tôi nhận ra thân hình của Eugene đang dần mờ đi.
“Eugene? Eugene? Đột nhiên cậu đi đâu —"
“Trăm nghe không bằng một thấy. Từ bây giờ hãy tự mình trải nghiệm nhé. Xem tình yêu mà Đấng Vĩ Đại ban xuống là thứ gì.”
..
…
Một lần nữa, tôi bị bỏ lại một mình trong thế giới hoang vu này.
Lời cảnh báo rùng rợn kia khiến tôi sợ hơn cả lúc trước. Đúng lúc đó —
-
Vụt…!
Cơn bão tuyết dừng lại.
Ánh sáng ấm áp bắt đầu chiếu xuống từ bầu trời, và cảm biến trên bộ đồ vũ trụ bắt đầu thông báo rằng, môi trường xung quanh đã phù hợp với con người.
Tôi nghe thấy một giọng nói nhân từ vô biên.
‘… Ta đã chuẩn bị hơi ấm cho ngươi. Kẻ đáng thương kia, hãy cởi bỏ lớp áo nặng nề thô ráp đó đi…’
Những ảo giác mờ nhạt dần xâm chiếm tầm mắt tôi.
Đồng cỏ xanh tươi, vùng đất như chốn lạc viên.
Ở trung tâm, một người khổng lồ trắng tinh đứng nhìn xuống tôi.
Đầu gối của Ngài ấy cao hơn mây, bàn chân của Ngài to lớn hơn cả mặt hồ.
Uy nghi trong giọng nói không khác gì của thiên thần, quả thực là một Đấng Vĩ Đại.
Như người mất hồn, tôi cởi bộ đồ vũ trụ ra rồi cúi đầu xuống.
Thế nhưng, vị khổng lồ nhân từ lắc đầu như thể vẫn còn chưa đủ.
‘… Ngươi mới chỉ cởi bỏ lớp da che phủ thân xác mà thôi…’
Cởi bỏ đồ vũ trụ thôi vẫn chưa đủ?
Tôi cung kính cúi đầu cầu xin câu trả lời, và câu trả lời liền đến.
‘… Hãy vui mừng. Ta đã dỗ yên nỗi sợ hãi của ngươi, đã nuốt trọn điều ác của ngươi. Hãy biết rằng từ nay ngươi không còn bất kỳ xiềng xích nào ràng buộc nữa…’
Cảm thấy chóng mặt, tôi ngẩng đầu lên, và từ bầu trời, một luồng hào quang rọi xuống.
Như thể Moses được nhận Mười Điều Răn trên núi Sinai, tôi cảm nhận giới luật tối cao đang giáng xuống với mình.
Chỉ một giới luật duy nhất.
‘… Hãy làm theo những gì ngươi muốn…’
Xiềng xích của sự khiêm tốn được tháo bỏ.
Xiềng xích của lòng từ bi được tháo bỏ.
Xiềng xích của sự tử tế được tháo bỏ.
Xiềng xích của nhẫn nhục được tháo bỏ.
Xiềng xích của sự thanh khiết được tháo bỏ.
Xiềng xích của tiết chế được tháo bỏ.
Xiềng xích của sự cần mẫn được tháo bỏ.
Khi bảy xiềng xích của bảy đức hạnh mà những kẻ ngu muội gọi là con người tự tạo ra bị cởi bỏ, lần đầu tiên, tôi đã thấy được ‘bản ngã’ thật sự vốn ẩn giấu bên dưới đó.


