Chương
732:
Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (10)
-
Kim Ahri
Đã khá
nhiều thời
gian trôi qua kể từ khi phòng 302 bắt đầu tính tới hiện tại.
Thế
nhưng chúng tôi vẫn chưa thể quan sát được Seungyub.
Ban
đầu còn có người đùa rằng chẳng lẽ kính thiên văn bị hỏng rồi sao.
Tất
nhiên, chuyện đó hoàn toàn vô lý.
Chiếc
kính thiên văn này là tạo vật do chính Người Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới chế tác. Một món
đồ như vậy làm sao có thể hỏng hóc được.
Trong
thâm tâm, tôi từng nghi ngờ rằng giống như phòng 301, có lẽ Tù Nhân trong phòng đã can thiệp
và gây cản trở, nhưng
nghĩ kỹ lại thì ngay cả giả thuyết đó cũng khó tin.
Dù
sao thì Tù Nhân của phòng 301 cũng chỉ có
thể áp chế hiện tượng Poltergeist mà thôi, chứ không thể ngăn cản việc chúng tôi quan sát.
Vì
thế tôi không cho rằng Tù Nhân của phòng 302 có thể làm được điều đó.
Kain
đã sử dụng Lời Khuyên và nhận được câu trả lời
rằng:
‘Những gì chúng ta đang thấy lúc này chính là trạng thái đang quan
sát.’
Theo
thời gian, chúng tôi dần hiểu được tình hình.
Đúng
như Kain nói, chúng
tôi thực sự đang quan sát Seungyub.
“Ưm…”
Có
gì đó… chắc chắn
là có gì ở đó!
Một
hình thể đang cựa quậy trong bóng tối.
Những
chuyển động khe khẽ, những âm thanh sột soạt đầy mơ hồ.
Rõ
ràng tôi đang nhìn thấy thứ gì đó, nhưng lại không thể xác định chính xác
là
mình đang nhìn
cái gì.
Đó
là một nơi vô cùng tối tăm và tĩnh lặng.
Tuy
nhiên, ở đó chắc chắn tồn tại một thứ gì đó, và thứ ấy có liên quan trực tiếp đến bản
chất của Seungyub.
“Ưư… bực mình thật đấy.”
Có
lúc tôi chỉ muốn thứ đó hiện ra rõ ràng hơn một chút, nhưng mặt khác, tôi cũng cảm
thấy việc chỉ cho chúng tôi nhìn thấy thứ bóng tối kỳ dị ấy có lẽ chính là một
loại gợi ý.
Hay
là kiểm tra bên phía Sanghyun nhỉ?
Hiện
tại anh ấy chỉ đang di chuyển thôi.
…
Đúng
lúc đó, tôi cảm nhận được có người đặt tay lên vai mình, và ý thức của tôi lập tức bị kéo ra khỏi kính
thiên văn.
“Em ổn chứ? Chắc cũng đến lúc đổi
ca rồi.”
Là Kain.
“À,
đã đến giờ rồi sao?”
“Bên
Seungyub thế nào?”
“Không
phát hiện được gì cả. Chỉ toàn bóng tối, với cảm giác như có thứ gì đó đang ngọ
nguậy.”
“Ừm…
Còn anh Sanghyun?”
“Bên
đó thì ngược lại. Anh ta cũng được khá nhiều thông tin. Đúng là một đồng đội vô cùng thân
thiện.”
Nghe
tôi nói vậy, Kain khẽ bật cười.
“Đúng
thật. Anh Sanghyun là một đồng đội rất thân thiện.”
Việc
tôi và Kain gọi Kim Sanghyun là “đồng đội thân thiện” không phải vì muốn tâng bốc
anh ấy.
Seungyub
mới là trường hợp đặc biệt khó quan sát, còn Eunsol hay Songee thì không gặp trở
ngại gì trong việc quan sát.
“Sanghyun
cứ thỉnh thoảng giải thích những gì mình phát hiện được cho chúng ta nghe. Lúc đầu nghĩ
lại thấy cũng buồn cười thật. Anh thấy đúng không? Cứ như thể anh ta đột nhiên ngước lên trần nhà, rồi tự nói chuyện một mình
mà.”
“Có
lẽ đứng từ góc nhìn của hyung, việc tin rằng chúng ta đang ở đó khiến anh ấy cảm thấy yên
tâm hơn.”
“Chắc
là vậy.”
Ban
đầu tôi cũng hơi lo lắng, vì anh ta dường như quá để tâm tới sự tồn tại của những người bên
ngoài.
Điều
đó đồng nghĩa với việc anh ta liên tục tự nhắc nhở bản thân rằng mình là người tham gia
Khách Sạn.
Nếu
cứ như vậy, chẳng phải việc tái hiện cuộc đời đầu tiên sẽ trở nên khó khăn hơn
sao?
May
mắn thay, Kim Sanghyun đã bắt đầu khôi phục ký ức quá khứ mà không gặp trở ngại
lớn nào.
“Anh
ta đã tìm được ba bức ảnh. Một trong số đó là bức ảnh chụp
trước tàu con thoi.”
“Ừ,
cái đó anh cũng
nghe rồi.”
Thông
qua bức ảnh đầu tiên, Kim Sanghyun biết được rằng trong quá khứ mình từng huấn luyện các đặc vụ của
Cục Quản Trị cho chương trình du hành vũ trụ, sau đó còn cùng họ bay vào không gian.
“Bức
thứ hai là ảnh chụp trong lúc du hành vũ trụ.”
Thông
qua bức ảnh thứ hai, anh ấy biết được rằng Tù Nhân mà Cục Quản Trị muốn gặp
mang danh hiệu “Đứa Con Của Bình Minh”, và đó là một nhân vật vĩ đại đã cống hiến
cho nhân loại từ rất lâu.
“Nhìn
vào những ký ức đó thì có vẻ Cục Quản Trị thời kỳ ấy đang cố gắng tìm kiếm một
vị thần đứng về phía nhân loại.”
“Một
vị thần vì nhân loại sao…”
Tôi
đáp lại bằng giọng có phần mỉa mai.
“Đúng
là một ý tưởng viển vông.”
“…”
“Nhưng
đúng là có những phe phái trong Cục Quản Trị tin vào điều đó. Cục Quản Trị của
phòng 302 đã cố gắng tiếp nhận Đứa Con Của Bình Minh như một đồng minh, hoặc một
vị hộ thần.”
“Đứa
Con Của Bình Minh… nghe giống tên của Tù Nhân nhỉ. Nhưng tại sao Cục Quản Trị lại tin tưởng kẻ đó?”
“Hình
như trong rất nhiều vòng lặp khác nhau, Đứa Con Của Bình Minh đã từng giúp đỡ
nhân loại.”
“Ừm…
Thế còn bức ảnh thứ ba?”
“Anh
ta đang cố tìm lại ký ức liên
quan đến nó. Anh tự mình đi xem đi.”
-
Két!
Đúng
lúc ấy, Eunsol, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở bàn lắng nghe cuộc trò chuyện của
chúng tôi, bỗng mở miệng.
“Ahri
à. Đây là một
câu hỏi có hơi lạc
đề,
nhưng…”
“Những
câu hỏi lạc đề thường lại hay chạm tới bản chất nhất. Cứ nói thử xem.”
“Ở
thời đại của Seungyub với anh Sanghyun, tên gọi của tầng lãnh đạo Cục Quản Trị
cũng là ‘Nhà Khai Sáng’ đúng không?”
“Đúng
vậy. Cromwell mà Sanghyun gặp đã tự giới thiệu mình là Nhà Khai Sáng.”
“Thời
đại của tôi và Songee thì bọn họ cũng gọi mình như vậy nhỉ?”
“…
Đúng thật.”
“Liệu
có phải tất cả đều là nền văn minh do cùng một tổ chức xây dựng không? Ý tôi là cùng một Phương Chu ấy.”
“Có
thể là vậy. Cũng có thể không.”
“Còn
tầng lớp lãnh
đạo bên các cô là ‘Những
Kẻ Im Lặng’, đúng chứ?”
“Đúng
vậy.”
“Liệu
những danh xưng đó có mang ý nghĩa gì không nhỉ?”
“…”
“Ừm,
có lẽ tôi đang
quá chú ý đến mấy chi tiết vụn vặt rồi? Nghe có vẻ chẳng quan trọng lắm. Xin
lỗi nhé.”
Eunsol
lắc đầu, cho rằng mình đang bận tâm tới một vấn đề vô nghĩa.
Nhưng
tôi không nghĩ vậy.
Tôi
không cho rằng đó là một câu hỏi vô ích.
Từ
ngữ luôn mang ý nghĩa.
Nếu
chỉ là một nhóm người bình thường uống rượu rồi tùy tiện đặt tên thì không nói
làm gì, nhưng
đây là danh xưng dành cho tầng lớp lãnh đạo của một tổ chức thống trị cả
thế giới.
Nếu
không có ý nghĩa nào ẩn sau đó thì mới là chuyện kỳ lạ.
Nhà
Khai Sáng. Kẻ Im Lặng.
Cả
hai đều là những danh xưng đầy hàm ý.
Họ
đã nhìn thấy điều gì trước người khác nên mới được gọi là ‘Nhà Khai Sáng’?
Họ
đang giữ im lặng về điều gì nên mới được gọi là ‘Kẻ Im Lặng’?
Tôi
không biết.
Ngay
cả khi từng là một Kẻ Im Lặng, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi ấy.
Đúng
lúc đó, Mooksung, người đang ngồi ở chiếc bàn phía sau, bất ngờ lên tiếng.
“Hừm!
Nghe mọi người
nói thì có vẻ thằng nhóc Seungyub là đứa gặp vấn đề đấy nhỉ?”
“Đúng
vậy. Chúng ta hoàn toàn không biết cậu ta đang làm gì.”
“Này
này. Nghe mọi người nói thì tôi chợt nghĩ ra một chuyện. Chẳng phải hai người bước vào phòng 302 dường như
đối lập nhau về rất nhiều mặt sao?”
Những
khác biệt mà Mooksung cảm nhận được giữa Park Seungyub và Kim Sanghyun.
“Ví
dụ như bác sĩ thì dễ quan sát đến mức buồn cười. Đúng là người cực kỳ thân thiện
mà.”
“Còn
Seungyub thì gần như không thể quan sát được.”
Mức
độ dễ dàng khi quan sát.
“Về
năng lực cũng thế… À, chuyện này chỉ nói lúc Seungyub không có mặt thôi nhé…”
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Kim Sanghyun là kiểu thiên
tài, giỏi tới phi lý. Anh ta học giỏi, chơi thể thao giỏi, từng là lính đặc nhiệm, là bác sĩ, cả phi hành gia nữa.”
“Thậm
chí khả năng giao tiếp của cậu ta với người khác cũng xuất sắc. Chỉ huấn luyện các đặc
vụ vài tháng mà cậu ta đã giành được sự tin tưởng của tất cả mọi người. Cậu nghĩ tại sao khi cần chọn
một người để thay thế, toàn bộ các đặc vụ đều đề cử Kim Sanghyun?”
“Bởi
vì
ngay cả trong mắt
các đặc vụ của phòng 302, Kim Sanghyun vẫn là một con người cực kỳ ưu tú.”
“Ngược
lại, trước khi đến Khách Sạn thì Seungyub…”
“Dừng
ở đó thôi.”
Sự
chênh lệch năng lực là quá rõ ràng.
Songee,
người trông như đang ngủ gật từ nãy giờ, khẽ mở mắt và lên tiếng.
“Ahri
à, nghe mọi người nói thì tôi cũng nghĩ ra một chuyện.”
“Là
gì?”
“Các
đồng đội mà họ gặp trong Khách Sạn cũng khác biệt khủng khiếp, không phải sao?”
“Đồng
đội à…”
“Đồng
đội của Seungyub toàn người tốt bụng như thiên thần mà~ đúng vậy không?”
Nếu
nói đến đồng đội của Seungyub thì đương nhiên chính là chúng tôi.
Nghe
Songee tự nhận mình là ‘thiên thần’ khiến tôi bật cười khô khốc, nhưng nghĩ kỹ thì tôi thấy cô ấy cũng không hoàn toàn sai.
Ít
nhất với đồng đội, chúng tôi đều đối xử với nhau rất tốt, như thiên thần còn gì?
“Ngược
lại, bác sĩ thì… gặp phải những đồng đội tệ hại nhất.”
“Cậuvừabảomẹtôilàđồngđộitệhạinhấtđấyà?”
“…
Nãy
tôi còn tưởng cậu
đang rap cơ.”
Khi tôi càng phân tích từng điểm một, thì càng thấy Seungyub và Sanghyun có quá nhiều điểm
đối lập tới mức đáng kinh ngạc.
Đúng
lúc đó, Kain, người vừa ngồi trước kính thiên văn quan sát Phòng Nguyền
Rủa vừa lắng
nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi — Một kỹ năng kỳ lạ mà chỉ mình cậu ta làm được — khẽ lẩm bẩm.
“Có
thể còn một điểm nữa.”
“Vẫn
còn sao?”
“…
Vai trò của họ trong phòng 302?”
“Vai
trò?”
“Theo
những gì chúng ta biết đến giờ, anh Sanghyun đứng ở điểm khởi đầu của toàn bộ sự
kiện diễn ra trong phòng 302.”
Chuyến
du hành vũ trụ đã đưa Tù Nhân tới đây.
Người
tham gia chuyến du hành đó, đồng thời là người huấn luyện những người khác chính là Kim Sanghyun.
Khởi
đầu của câu chuyện phòng 302 có Kim Sanghyun.
“Đúng
thật. Vậy còn Seungyub?”
“…”
Đối
lập với khởi đầu.
Chính
là kết thúc.
Nếu
Kim Sanghyun đứng ở điểm bắt đầu, thì Park Seungyub đang đứng ở điểm kết
thúc sao?
***
-
Kim Sanghyun
Sau
khi tìm được ba bức ảnh liên quan tới ký ức của quá khứ, tôi đã khôi phục được rất
nhiều ký ức.
Tuy
nhiên, bí mật của bức ảnh thứ ba, thứ có lẽ chứa đựng ký ức quan trọng
nhất, vẫn
chưa thể giải mã.
Điều
đó tức là
tôi cần làm thêm điều gì đó.
Đáp
án chắc luôn
nằm trong cuộc đời đầu tiên, trước khi tôi tới Khách Sạn.
Tôi
của ngày đó là người như thế nào?
Kim Sanghyun
trong quá khứ sẽ xử lý tình huống này ra sao?
…
Dĩ
nhiên, tôi của
quá khứ sẽ không nhìn thấy Nguyện Ước Đầu Tiên dưới dạng ảo ảnh như hiện tại.
Nhưng
chắc chắn anh ta sẽ tìm thấy mảnh giấy ghi chú được giấu trong nhà.
Nhờ
vậy mà biết được rằng ký ức của mình đang biến mất theo định kỳ, rồi cũng tìm thấy chiếc máy ảnh và những
bức ảnh.
Tới
đây thì mọi suy luận đều rất tự nhiên.
Ký ức
đã mất của tôi có liên quan tới Cục Quản Trị.
Rất
có thể tôi từng là một đặc vụ hoặc nhân viên của tổ chức đó.
Ngoài
ra,
tính cách của
tôi trong quá khứ cũng khác hiện tại khá nhiều.
Tôi bốc đồng
hơn, thẳng
thắn hơn, gan dạ
hơn.
Là
kiểu người đã muốn làm gì thì nhất định phải làm bằng được.
Everything
is Big in TEXAS.
Đàn
ông Texas vốn luôn hào sảng như vậy.
Tóm
lại mọi thứ tới giờ, kết luận chỉ có một.
Tôi
của quá khứ chắc chắn sẽ lập tức tiếp xúc với Cục Quản Trị.
Giống
hệt như tôi bây giờ.
***
“Khụ…
khụ… Cái này… chuyện quái gì thế…”
Người
đàn ông luôn bí mật ngụy trang theo dõi tôi.
Việc
tìm ra và khống chế hắn không mất quá nhiều thời gian.
Tin hay không tùy các bạn, tôi cũng chuyên làm những công việc kiểu này nhiều năm rồi
nhé.
Nếu
là nhiều đặc vụ hoặc binh lính thì còn khó nói, nhưng một nhân viên Cục Quản Trị đơn lẻ
thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tay tôi.
“Khụ…
cổ tôi… cổ tôi đau quá… xin anh…”
“…”
Tôi
buông lỏng tay, và nhân
viên Cục Quản Trị kia lập tức ngã xuống đất rồi hít thở dồn dập.
“Khụ…
khụ… Anh đang làm cái trò gì vậy? Anh có biết tôi là ai không?”
“Nhân
viên Cục Quản Trị. Josh Steven, đúng chứ?”
“…”
“Muốn
tôi nói tiếp không? Cậu hoặc đồng đội của cậu đã theo dõi tôi suốt mấy ngày
nay. Trong
nhà tôi chắc cũng có
máy nghe lén, và trên
xe thì gắn thiết bị định vị nữa.”
“…”
“Có
lẽ các cậu cũng chẳng căng thẳng lắm. Vì gần mười năm rồi tôi vẫn chưa khôi phục
ký ức. Các cậu chắc chỉ coi đây là một nhiệm vụ thường lệ thôi, hoặc một chút giải lao khỏi
công việc mọi khi.”
“Cái đó…”
“Thế
rồi đối tượng giám sát đột nhiên xuất hiện quanh Trung tâm Vũ trụ Houston. Các cậu nghĩ tôi đã tìm lại
ký ức nên lập tức báo động.”
Nghe
tới đây, hắn lẩm bẩm như người mất hồn.
“…
Hóa ra anh không tới trung tâm vũ trụ để tìm lại ký ức. Anh đã tìm lại được rồi. Anh
chỉ tới đó để dụ chúng tôi lộ mặt thôi – Khụ!”
Ngay
lập tức, tôi lại
túm cổ áo hắn lên, và nói tiếp.
“Có
vẻ cậu đã hiểu ra tình hình rồi nhỉ. Vậy tôi sẽ nói yêu cầu của mình. Báo cáo chuyện
này cho cấp trên đi.”
“Khụ…! C-cái gì cơ…”
“Tôi
muốn yêu cầu bọn họ đừng xóa ký ức của tôi nữa. Và tôi muốn biết, rốt cuộc chính xác chuyện gì đang xảy ra trên thế
giới này.”
“Ch, chuyện đó… vượt ngoài quyền hạn
của tôi.”
“Không
phải tôi đã bảo báo cáo lên cấp trên sao? Điện thoại cậu vẫn còn đó mà.”
“Nhưng
mà –”
Tôi khẽ tăng lực siết lên cổ hắn.
Sau
quãng thời gian dài vật lộn trong phòng 203, hiện giờ tôi sở hữu kỹ năng chiến
đấu, võ thuật, thậm chí là cả thể chất vượt xa người thường.
“Khụ…!”
Có
người sẽ hỏi, tôi lấy
đâu ra tự tin mà dám đối xử thô bạo với nhân viên Cục Quản Trị như thế?
Nhỡ
đâu có lính bắn tỉa gần đây, và họ bắn tôi thì sao?
Nhưng
tôi biết chuyện đó sẽ không xảy ra, vì thế nên tôi mới hành động cương
quyết tới vậy.
Theo
ký ức của tôi, có rất
nhiều đặc vụ Cục Quản Trị dành thiện cảm cho tôi.
Thậm chí trong đó còn có Astaire, một ứng cử viên sáng giá cho vị
trí Nhà Khai Sáng.
Đó
là lý do họ chỉ xóa ký ức của tôi để dễ bề quản lý, chứ không giết tôi.
Nếu
đã như vậy thì chẳng đời nào họ giết tôi chỉ vì tôi bóp cổ một nhân viên cấp thấp.
Nghĩ
vậy, tôi càng siết mạnh hơn.
“Cậu
không nghe rõ sao?”
“Khụ…
khụ…! Ư -!”
Ngay
lúc ấy.
-
Xẹt xẹt!
Từ
trong người Steven vang lên giọng nói của một ai đó.
—
Johnny, thế là đủ rồi.
“…”
—
Steven là một nhân viên chăm chỉ. Cậu ấy còn có hai đứa con. Hãy rộng lượng một
chút.
Tôi
buông tay, và Steven
ngơ ngác nhìn quần áo của mình.
Có vẻ
chính hắn cũng không biết trên người mình có gắn camera giám sát.
“Tôi
nghĩ là các người đã nghe hết rồi? Cả yêu cầu của tôi nữa?”
Giọng
nói bên kia lập tức đáp lại.
—
Nhà số 49, khu 249 Riaka. Hãy tới trước khi mặt trời lặn.
***
Khi
tới địa điểm hẹn, tôi lập tức nhận ra một nhân vật trong ký ức đã bước ra đời
thực.
Một
đặc vụ cấp cao sắp được thăng chức lên Nhà Khai Sáng.
Một
đồng đội từng cùng tôi du hành vũ trụ.
Và
cũng là…
Một
kẻ tôn thờ Đứa Con Của Bình Minh.
Astaire.
“Lâu
rồi không gặp.”
Nụ
cười hiền hòa hoàn toàn không phù hợp với làn da trắng bệch đến rợn người ấy.
Astaire khẽ mỉm cười nói.
“Johnny.
Xem ra cậu đã khôi phục gần hết ký ức rồi nhỉ? Nhìn một cái là nhận ra tôi
ngay.”
Tôi
nghĩ mình đã kiểm soát biểu cảm khá tốt, nhưng đối phương cũng là một đặc vụ cao
cấp lão luyện, nên không
dễ lừa được.
“…”
Có
quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.
Nhiều
đến mức tôi không biết nên hỏi điều gì trước.
Có lẽ
nhìn ra điều đó, nên Astaire bình thản lên tiếng.
“Chắc
cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Ví dụ như vì sao chúng tôi phải xóa
ký ức của cậu để quản lý.”
“…”
“Vậy
hãy bắt đầu từ một câu chuyện rất xa xưa nhé?”
Câu
mở đầu của cô ta khiến
tôi bất ngờ.
“Trong
Cục Quản Trị có lưu truyền một truyền thuyết bí mật. Nếu lần ngược lại vô số điểm khởi đầu và kết
thúc, sẽ tìm thấy một lịch sử vô cùng vĩ đại.”
“…”
“Tiên
tổ của chúng ta từng xây dựng một nền văn minh cao quý vượt xa tưởng tượng nếu
so với thời đại
hiện nay. Khó tin lắm đúng không?”
Tôi
không thể đồng ý với câu nói “khó tin” của Astaire. Bởi vì tôi không chỉ tin, tôi còn biết đó là sự thật.
Truyền
thuyết bí mật mà Astaire nhắc tới chính là Nền Văn Minh Đầu Tiên.
“Nghe
nói đã có hai lần sụp đổ.”
“Hai
lần sụp đổ?”
“Nghe đồn, người gây ra lần sụp đổ thứ hai
là một thiên tài kiệt xuất đồng thời cũng là một kẻ điên. Phải, một
thiên tài, nhưng cũng là một kẻ loạn trí.”
“…”
Thiên tài, và kẻ điên đã gây ra lần sụp đổ thứ hai.
“Hắn ta là kẻ tạo ra Mặt Trăng
Điên Loạn. Và vì ông ta mà vận mệnh của tất cả chúng ta bị ném vào bóng
tối vĩnh hằng. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn gặp người đó và hỏi thẳng: Rốt cuộc vì sao ông ta lại
làm chuyện này với chúng ta?”
Tôi
nhất thời không biết phải nói gì.
Thành
thật mà nói, tôi chỉ
hy vọng lúc này người đang quan sát không phải Kain.
“Nếu
lần sụp đổ thứ hai khiến sức mạnh của nhân loại giảm từ 10 xuống 1.”
Từ 10 xuống
1.
Có lẽ cô ta đang nói đến sự khác biệt của nền văn minh trước và sau
Aleph.
“Thì
lần sụp đổ đầu tiên khiến chúng ta từ 100 xuống còn 10.”
100 xuống
10.
Đó hẳn
là khoảng cách giữa Nền Văn Minh Đầu Tiên và nền văn minh trước Aleph.
“Chúng
tôi muốn tìm đáp án cho lần sụp đổ thứ hai thông qua nguyên nhân của lần sụp đổ
thứ nhất.”
“Cái
gì?”
Tìm
lời giải cho lần sụp đổ thứ hai, từ nguyên nhân của lần sụp đổ thứ nhất?
Tôi
vừa định yêu cầu cô ta giải thích rõ hơn, thì đột nhiên…
Astaire
chắp hai tay lại một cách cung kính.
“…Hãy tôn thờ Đứa Con Của Bình Minh. Ngài là kẻ đã giáng trần từ thiên giới. Và cũng có những kẻ từng xemngài là một phần của những kẻ ngăn cản sự giải thoát.”


