Chương
731: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (9)
-
Park Seungyub.
— Thằng
chó đẻ Park Seungyub!
Đồ khốn nạn không biết xấu hổ!
Những
tiếng chửi rủa rời rạc và điên loạn liên tục vang lên không ngớt.
Đối
phương dường như đã hoàn toàn mất hết lý trí. Từ lúc nào đó, tôi thấy thậm chí còn khó mà hiểu nổi
hắn đang nói gì nữa.
—
C-Cái thằng này là ai vậy?! Mau, mau gọi cảnh sát đi!
—
Aaaaaa!
— Thầy
Kim, cẩn thận!
Chỉ
trong chốc lát, cả ngôi trường đã rơi vào hỗn loạn.
Kẻ đột
nhập thậm chí còn dùng dao đâm bác bảo vệ, khiến ngay cả các giáo viên cũng tái
mét mặt mày.
Đám
học sinh, vốn
luôn tỏ ra thích thú mỗi khi có chuyện náo nhiệt xảy ra, đều sợ hãi tới tột cùng.
“Các
em đừng… đừng lo lắng. Dù người đó có kỳ quái thật nhưng cũng chỉ có một mình
thôi… Mà này, Seungyub!”
Giáo viên
chủ nhiệm gọi tôi với vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Vâng.”
“Ng, người đàn ông điên ở ngoài kia
cứ liên tục gọi tên em. Em có quen người đó không?”
Vậy ra ngay
cả giáo viên
cũng biết hắn đang tìm tôi.
Mà
cũng phải thôi.
Tên
“Trùm
Zed Hannam-dong”
cứ liên tục gào tên tôi như vậy, thì tôi không biết mới là chuyện lạ.
“…”
Trong
khoảnh khắc đó, ký ức về đêm hôm qua chợt lướt qua đầu tôi.
“Trùm Zed
Hannam-dong”.
Hắn dám
dùng cái nickname hoành tráng như “Trùm Zed”, nhưng lại chẳng thể tìm ra cái góc
tiếp cận giao tranh của Zed.
Tôi thấy
buồn cười quá, nên nhớ là mình đã
tiện miệng châm
chọc vài câu.
‘Tao chỉ cần chơi Zed một trận
thôi chắc cũng đánh hay hơn mày.’
‘Ồ~
Chơi Zed 800 trận rồi cơ à? Chơi một tướng 800 trận mà vẫn Bạc Đoàn thì
đúng là thiên tài, thế thì chặt mẹ tay đi.’
‘Thất
nghiệp ăn bám/đặt cả cuộc đời vào Liên Minh/chơi một tướng 800 trận vẫn Bạc là thật à? Acc
chính của tao Thách Đấu tầm trung rồi đó kkk.’
“Ờ…”
Dù
đó chỉ là những dòng chat nhằm đánh thức hắn khỏi giấc mộng ảo tưởng, nhưng giờ nghĩ lại thì hình như tôi cũng hơi quá thật.
Có cảm
giác như ngay khi bắt đầu gõ bàn phím, ký ức đen tối trong quá khứ đã tự động
điều khiển đôi tay tôi vậy!
Không
phải tôi viết đâu.
Là
con mèo nhà hàng xóm viết, không, là Park Seungyub ngu ngốc của ngày xưa viết!
“Em
quen người đó sao?”
“Không
ạ. Em thật sự không biết người đó là ai.”
“Phù…
Được rồi. Trên đời này vốn có rất nhiều kẻ kỳ quặc. Nhưng Seungyub à, em phải đặc
biệt cẩn thận đấy, hiểu chưa?”
“Vâng.”
“Để cô ra ngoài xem xét tình hình một chút. Các em
khóa cửa lớp lại và tuyệt đối không được ra ngoài!”
Ngay
cả trong tình huống này, giáo viên chủ nhiệm vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.
Nhìn
bóng lưng cô ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy kính phục.
Mặt
khác, tôi cũng đồng ý với lời cô vừa nói.
“Dù hắn là một tên
điên, nhưng đó cũng chỉ là một người thôi.”
Đúng
vậy, tên kia
là một thằng điên, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình.
Vũ
khí hắn mang theo trông cũng không phải súng ống gì ghê gớm, chỉ là một con dao
bếp mà thôi.
Nếu
các giáo viên thể chất hoặc những người đàn ông khỏe mạnh cầm theo ghế, hay cây lau nhà làm vũ khí
thì chẳng phải sẽ nhanh chóng khống chế được hắn sao?
Sau
khi cô giáo rời khỏi lớp, một học sinh lên tiếng bằng giọng nhỏ xíu.
“Người…
người đàn ông đó không phải đến tìm Seungyub sao?”
“Đúng
đó! Ông ta cứ gọi tên Seungyub suốt mà!”
Ánh
mắt của cả lớp lập tức đổ dồn về phía tôi.
Theo
cảm giác của tôi thì chỉ một lúc nữa thôi, chắc chắn sẽ có người bắt đầu mắng rằng
mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
…
Nhưng tôi cũng có lý do để biện hộ.
Ai
mà ngờ được chỉ vì chat vài câu trong Liên Minh Huyền Thoại mà lại xảy ra chuyện
như thế này chứ?
Người
có vấn đề đâu phải tôi.
Ông chú
điên ngoài kia mới là kẻ bất thường!
Tôi
nhìn lại đám bạn cùng lớp bằng ánh mắt chứa đựng suy nghĩ đó.
Và rồi
một phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán đã xuất hiện.
“Này này! Đừng có nói linh tinh như vậy!”
“Đúng
đó! Chỉ là một ông chú điên thôi mà! Chắc chắn không phải lỗi của Seungyub
đâu!”
“Cũng…
cũng có thể là hiểu lầm mà.”
Tôi
còn chưa nói gì, vậy mà bọn nhóc đã tự động đứng về phía tôi.
Cứ
như thể chúng đang cố tránh việc ‘đối đầu với tôi’ vậy.
Đến
lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa trong lời Soyeon đã nói lúc nãy.
“Những
đứa bị bắt nạt luôn có một cảm giác rất đặc biệt. Nhưng bây giờ cậu không còn
mang cảm giác đó nữa. Mấy đứa kia chắc cũng tự nhiên cảm nhận được thôi.”
“…”
Nếu
là bình thường thì có lẽ tôi đã cảm thấy tự hào trong lòng, nhưng lúc này, cảm giác đó chỉ
khiến tôi bối rối.
Tôi suýt thì ước
rằng, thà mình bị cả lớp chửi mắng còn hơn.
Bởi
vì mục đích của lần thử đầu tiên là nhận thức được Nguyện Ước Đầu Tiên của bản thân.
Phòng
301 đã chỉ rõ rằng, muốn làm được điều đó, tôi phải tái hiện lại cuộc
đời đầu tiên của mình.
Nhưng
bây giờ có một vấn đề.
Dù
tôi cố cư xử giống hệt con người trong quá khứ, mọi người xung quanh vẫn đối xử
với tôi hoàn toàn khác.
…
Khi
suy nghĩ của tôi vừa đi đến đó, những tiếng la hét bên ngoài bỗng trở nên lớn
hơn.
— Khốn
kiếp! Tại sao tao lại phải làm tất cả những cái chuyện cứt chó thế này chứ?! Tao có được trả
tiền đâu!
“Hửm?”
Thậm
chí giọng nói còn có vẻ đã đổi sang người khác.
Đám
học sinh trong lớp có lẽ vẫn chưa nhận ra.
Nhưng
tôi nghe rất rõ.
— Rầm
rầm rầm!
Cảm
giác có điều gì đó không ổn, nên tôi lập tức chạy tới cửa sổ.
Thế
nhưng một nam sinh đang đứng gần cửa sổ lại bất ngờ co rúm người lại với vẻ mặt
sợ hãi.
“Á!
S-Seungyub à… Chuyện lúc nãy… tớ xin lỗi. Tớ…”
“Đừng
nói nhảm nữa, tránh ra coi!”
Thằng
này bị cái gì vậy?
Sao
tự nhiên lại phản ứng như thể tôi sắp đánh nó thế?
“Ơ…”
“Tôi
bảo tránh ra mà!”
Ngay
khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lập tức biết linh cảm của mình đã đúng.
Kẻ đột
nhập đầu tiên đã nằm gục dưới đất, đầu bê bết máu, thế nhưng lạ thay, người đang gào thét lại là một
giáo viên vừa tham gia khống chế hắn.
— Thầy
Kim! Tự nhiên thầy bị sao vậy? Bình tĩnh lại đi!
—
Bình tĩnh cái con mẹ mày! Thằng hiệu trưởng chết tiệt! Chắc mày lại định báo cáo rằng tất cả
là công lao của mày chứ gì?! Địt mẹ nó! Người đổ máu là tao cơ mà!
— Thầy
Kim! S, sao thầy lại nói
như thế?!
Người
giáo viên đó đang điên cuồng gào thét vào mặt hiệu trưởng.
Những
lời thầy ấy
nói rõ ràng là sự bất mãn tích tụ từ lâu trong công việc, nhưng nhìn thế nào cũng không
bình thường.
Con
người sống và làm việc cùng nhau thì phát sinh bất mãn là chuyện đương nhiên.
Thế
nhưng đây đâu phải lúc thích hợp để đem những chuyện đó ra nói?
—
Kim Jinho, đồ chó chết! Hôm nay cũng phải nói cho rõ! Tao…
Đột nhiên,
tới
cả đôi mắt của cả
thầy
hiệu trưởng cũng
bắt đầu đỏ ngầu.
Cô
giáo dạy Văn đang cố can ngăn đột nhiên rút một cây bút ra đâm vào lưng thầy hiệu trưởng, trong khi giáo viên tiếng Anh thì cầm
chiếc cặp sách quay loạn như cối xay gió.
Một
khung cảnh quái dị khi sự điên loạn lan truyền từ người này sang người khác!
Lúc
này, ngay cả những học sinh đang quan sát sân trường cũng bắt đầu nhận ra điều
bất thường.
“Cái
gì vậy? Sao tự nhiên các thầy cô lại như thế?”
“Này!
Có ai gọi cảnh sát chưa?”
“Sejin
gọi rồi mà…”
Trong
đầu tôi dần hiện lên một bức tranh tổng thể.
Nói
đơn giản thì, có vẻ
trên thế giới tồn tại một thứ giống như “virus phẫn nộ”.
Một
loại bệnh tâm thần khiến con người mất khả năng kiểm soát cảm xúc và hành động
như ác quỷ.
Và
dường như chính tôi đã kích hoạt thứ đó.
…
Giải
quyết vài giáo viên đang phát điên trong sân trường không phải việc khó.
Cảnh
sát hoặc đội tác chiến của Cục Quản Trị sẽ sớm đến, mà kể cả họ không tới đi nữa, thì tôi tự ra tay cũng được.
Người
bình thường không có súng, không biết võ thuật thì dù là mười người hay một
trăm người, tôi cũng có thể hạ gục.
Vấn
đề nằm ở chỗ, dịch bệnh
phẫn nộ này đã bắt đầu lan rộng.
Liệu
Trùm
Zed Hannam-dong
có lây nhiễm cho người
nào khác trên đường tới trường hay không?
Liệu
người phát điên sau khi đọc những dòng chat tối qua chỉ có mỗi hắn hay sao?
…
Khi
suy nghĩ đến đây, tôi thực sự cảm thấy lạnh sống lưng.
Và
tôi cũng hiểu được vì sao Cục Quản Trị đôi khi lại tàn nhẫn đến mức vô lý.
Bởi
vì trong tình huống này, dù nhìn thế nào thì cũng chỉ có một cách giải quyết hết sức rõ ràng,
ngay cả với tôi.
Phải giết
sạch.
Không
chỉ những người đã nhiễm bệnh, mà cả những người từng tiếp xúc với họ nữa!
“Cái
này… sao có thể… quá vô lý rồi…”
Chuyện
này thật sự có lý sao?
Tôi
chỉ chat hơi nặng lời một chút khi chơi Liên Minh Huyền Thoại thôi mà!
Cùng
lắm thì 9 trong số
13 tài khoản bị khóa một tháng,
rồi tôi mua
thêm 8 tài khoản
mới, thế là
cùng chứ gì?
Sao
mọi chuyện lại biến thành thế… thế này!
Có
gì đó không ổn.
Có, có gì đó thực sự không ổn.
— Cộp!
Cộp!
Tiếng
bước chân của những người lớn đang cực kỳ kích động lao về phía này.
Nỗi
sợ hãi lan khắp lớp học chỉ trong nháy mắt.
Bọn
trẻ vốn nhạy cảm với bản năng nên đã nhận ra, những người đang chạy tới không còn là
những “thầy cô” quen thuộc nữa.
“Này!
Mau chất bàn trước cửa lớp đi!”
“C, cả ghế nữa!”
“Aaaaaa!”
“Đừng
có la hét nữa!”
Cả lớp học
dần đánh mất lý trí.
Đến
cả trong đám học sinh cũng đã bắt đầu xuất hiện những ánh mắt đầy bất ổn.
“Seung, Seungyub! Bây giờ phải làm sao
đây?”
“…
Đúng đó. Bây
giờ chúng ta
phải làm sao đây?”
Chỉ
sau một đêm, mọi thứ dường như đã phát nổ thành một mớ hỗn độn khổng lồ.
Và
đúng lúc đó.
-
Xẹt xẹt xẹt!
“Hả?”
Một
âm thanh kỳ lạ vang lên từ đâu đó.
Cùng
với cảm giác như có thứ gì vừa “nhấp nháy” trong không gian, tất cả mọi người đều
vô thức ngẩng đầu lên.
Và rồi…
Từ một
lĩnh vực xa xôi vượt ngoài nhận thức của con người, một bàn tay bắt đầu can thiệp
để chỉnh lại tình
hình.
-
Xoẹt!
Điều
đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là một cục tẩy.
Nếu
ví thế giới là một bức tranh, thì cảm giác lúc này giống như có ai đó từ bên
ngoài đang dùng cục tẩy xóa đi từng phần của bức tranh ấy.
Những
kẻ đang nhuộm đỏ sân trường bằng máu biến mất.
-
Xoẹt!
Những
người đang gào thét trong hành
lang cũng biến mất.
Chỉ
trong chưa đầy năm giây, tất cả những con người chìm trong điên loạn đã biến mất
không còn một dấu vết.
Một
tia hy vọng bắt đầu lan ra trong lớp học đang hoảng loạn.
“X-Xong
rồi sao?”
“Cái
gì vậy?”
“Chắc
Cục Quản Trị đã làm gì đó rồi!”
“Lạy
Đức
Cha toàn năng, cảm
ơn Người đã cứu chúng con…”
Có
người tìm đến Cục Quản Trị, có người tìm đến Thượng Đế.
Tất
cả đều tin chắc rằng mình đã sống sót.
Nhưng
ngay trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một sự thật đáng sợ.
Khi
trên ổ bánh mì xuất hiện một đốm mốc trắng, không thể chỉ cắt bỏ phần nhìn thấy
nấm mốc được.
Bởi
nếu phần nhìn thấy mốc chỉ chiếm 1% đi nữa, thì 99% còn lại cũng đã bị bào tử mốc xâm nhập từ lâu.
Toàn
bộ ổ bánh đã hỏng.
Vì
thế, phải vứt
cả ổ bánh mì vào
thùng rác.
Và rồi
tín hiệu xuất hiện như thể đã chờ sẵn từ trước.
[Vận May Nghịch Thiên kích hoạt! Vận khí của vũ trụ đang bảo hộ
bạn!]
Hành
động tiếp theo của tôi
hoàn toàn là làm theo bản năng.
Dĩ
nhiên, đó là bản năng được Vận May Nghịch Thiên dẫn dắt.
-
Choang!
Tôi
còn chưa kịp hít một hơi thì đã dùng ghế đập vỡ cửa sổ.
Trong
khoảnh khắc cả lớp kinh ngạc quay sang nhìn tôi…
Tôi
cũng nhìn thấy.
Cục
tẩy vô hình kia đang tiếp tục “xóa” cả những học sinh trong lớp học.
“Aaaaaa!
Tay tớ! Tay -”
Tôi
lập tức trèo qua cửa sổ rồi lao ra hành lang.
Sau
đó tôi chạy
hết tốc lực.
Tôi
không hề suy nghĩ xem nên chạy về hướng nào.
Bởi
vì khi Vận May Nghịch Thiên đang bảo hộ tôi, bất kể chọn hướng nào cũng không
thể là đáp án sai.
“Rốt
cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!”
Làm
sao chỉ trong một ngày mà mọi thứ lại biến thành thế này?
Thật tình đấy, chỉ vì tôi chat vài câu trong Liên Minh mà thế giới sụp đổ thật sao?
“Hộc…”
Trong
lúc điên cuồng chạy, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi…
Có lẽ
đã thất bại rồi.
Không
phải tôi thất
bại vì không phá giải
được căn phòng.
Ngay
từ đầu đó đâu phải mục tiêu.
Điều
quan trọng là tôi vẫn chưa nhận ra Nguyện Ước của bản thân.
Cho dù rõ ràng tình hình xung quanh đã vượt qua một ‘ranh giới’ nào đó…!
Thế
nhưng tôi vẫn không hiểu.
Ký ức
về quá khứ của tôi
vẫn còn quá nhiều lỗ hổng, và Nguyện Ước của tôi là gì, tôi thậm chí cũng chưa có nổi một manh mối.
Tại
sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Những
ký ức nối tiếp nhau hiện lên.
Soyeon, người liên tục nói rằng, “Cậu đã khác trước”.
Đám
côn đồ trong trường lần này không bắt nạt tôi.
Ngay cả những học sinh xung quanh chỉ
cần chạm mắt với tôi là cũng tự động lùi bước.
Dù
tôi cố gắng bắt chước bản thân trong quá khứ đến đâu, người khác vẫn cảm nhận
được sự thay đổi và hành động khác đi.
Kết
quả là từ một thời điểm nào đó, cuộc sống hiện tại của tôi đã khác xa với cuộc đời trước khi tôi tới Khách Sạn.
Có lẽ
vì vậy mà tôi vẫn chưa thể nhận ra Nguyện Ước của mình.
-
Xoẹt!
“Aaa!”
Tôi
lăn người trên sàn trong gang tấc và thoát khỏi quỹ đạo của cục tẩy.
Là
tôi tự né được, hay Vận
May Nghịch Thiên khiến đối phương phạm sai lầm thì tôi không biết.
Và rồi
một suy nghĩ khác xuất hiện.
Tại
sao Vận May Nghịch Thiên lại được dùng vào lúc này?
Nhìn
thế nào thì tình huống này cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Dù
có Vận May Nghịch Thiên đi nữa, thì chẳng phải tôi vẫn không có cách nào sống sót sao?
Thứ
đang đối đầu với tôi không phải kẻ nào đó có siêu năng lực, không phải quái vật, không phải bất cứ thứ gì mà
con người có thể chiến đấu.
Đó
là cục tẩy xóa bỏ những lỗi sai của thế giới.
Nếu
phải mô tả chính xác hơn, nó giống như quản trị viên của thế giới đang xóa dữ
liệu lỗi!
Một
thứ như vậy, Vận May Nghịch Thiên có thể đối phó nổi sao?
Nếu
thế thì cùng lắm nó chỉ giúp tôi sống thêm được một hai phút mà thôi.
“…Không thể nào như vậy được!”
Không
thể.
Tuyệt
đối không thể.
Vận
May Nghịch Thiên là một trong những năng lực mạnh nhất của Khách Sạn, và vì nó mạnh tới vậy, nên thời gian hồi chiêu càng
dài.
Không
thể nào một năng lực như vậy lại được dùng chỉ để kéo dài mạng sống cho tôi
thêm một phút!
Chắc
chắn còn điều gì đó nữa.
Nhất
định còn có điều gì đó mà tôi chưa nhận ra…!
Ngay
lúc đó.
-
Rầm!!!
Một thứ gì đó giống
tảng đá khổng lồ
từ trần nhà rơi xuống, và tôi né tránh theo phản xạ, rồi lùi lại phía sau.
Khoảnh
khắc tĩnh lặng ngắn ngủi được tạo nên bởi sự trùng hợp không thể giải thích.
Nhờ
vậy mà tôi nhận ra có ai đó đang khóc.
“Hức…
hức…! Mọi người
đâu hết rồi? Mọi người đi đâu cả rồi…? Seungyub à!”
Đó
là giọng nói quen thuộc của một cô gái đang thở hổn hển.
Đó là Soyeon.
Người có thể coi là mối tình đầu của tôi.
Cũng
có thể là một trong hai người sống sót duy nhất của trường sơ trung Bangbae.
“…”
Một
trong hai người sống sót duy nhất?
Tôi
là người tham gia Khách Sạn, tôi đã tu luyện võ công, thậm chí tôi còn sử dụng cả Vận May Nghịch Thiên ở đây.
Ấy vậy
mà tất cả những thứ đó cộng lại cũng chỉ giúp tôi kéo dài mạng sống thêm khoảng
một phút…
Trong
khi đó… một cô
gái, một cô gái bình thường chẳng có gì đặc biệt, vẫn còn sống.
Ở
ngôi trường mà mọi kẻ nhiễm bệnh đều bị xóa sổ, cô ấy vẫn bình an đến mức có thể
cất tiếng gọi tôi.
Mãi
đến lúc đó tôi mới hiểu ra.
Nếu
là một người thông minh như anh Kain, có lẽ đã nhận ra từ lâu rồi.
Còn
tôi phải nhờ đến Vận May Nghịch Thiên mới nhìn thấy được sự thật.
Con
người sống với nhau thì phát sinh mâu thuẫn là điều rất tự nhiên.
Giáo viên thể dục oán hận hiệu trưởng ngay khi phát điên là ví dụ điển hình.
Nhưng
trước khi bị kích thích, họ không hề mất kiểm soát hành vi như hiện giờ.
Bởi
vì họ không phải người nhiễm bệnh.
Họ
là những con người thuần khiết.
Chỉ
sau khi bị tôi tác động khiêu khích, thì tình hình mới bắt đầu trở nên mất kiểm soát.
Bởi
vì “Park Seungyub”
mới là người đã bị nhiễm bệnh.
Nếu
vậy, người tạo
ra toàn bộ địa ngục này là tôi sao?
…
Không.
Tôi
không phải kẻ đã tạo ra thảm họa này.
Tôi
chỉ là người nhiễm bệnh đầu tiên.
Khởi
đầu của dịch bệnh phẫn nộ.
Cội
nguồn của dịch bệnh phẫn nộ.
“Seungyub
à… Seungyub à… A, cậu vẫn còn sống đúng không?”
“…”
Tôi
cảm nhận được cô gái đã trở thành một điểm dị thường đang tiến lại gần.
Cô ấy
tự
tin bước thẳng, xuyên qua quỹ đạo của cục tẩy
có thể đưa mọi thứ về hư vô, thế nhưng không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Và rồi…
-
Xoẹt!
Người
quản trị thế giới xóa bỏ “Park Seungyub”.
Như
vậy, toàn bộ dữ liệu đã nhiễm bệnh sẽ bị thanh trừ.
Nhưng…
“Aaaaa!
Seungyub!”
Con ngựa thành Troy
đó vẫn còn tồn tại.
…
Đó
chính là ký ức cuối cùng của tôi trong lần thử thứ nhất.


