Chương
730: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (8)
-
Miro
Theo
lời Ahri, Hàn Quốc trong hầu hết các vòng lặp là một quốc gia có nền trị an tốt.
Cậu ấy cũng đề cập rằng đặc điểm
này thì các
quốc gia Đông Bắc Á đều chia sẻ với nhau.
Không
chỉ Hàn Quốc và Nhật Bản, mà ngay cả Trung Quốc cũng thuộc nhóm những nước có
trật tự xã hội tốt so với GDP bình quân đầu người.
Chắc cũng có nhiều lý do dẫn tới điều đó, nhưng có một điều
chắc chắn là…
--- Kyaaaah! Cứu tôi với!
--- Thằng điên đó! Bắt nó lại, bắt thằng kia lại!
“…”
Nói
rằng trị an tốt trong hầu hết các vòng lặp, có nghĩa là cũng tồn tại những ngoại lệ.
Và
Phòng 302 chính là một trong những ngoại lệ đó.
***
3 ngày đã
trôi qua kể từ khi tôi vào phòng.
Trong
khoảng thời gian đó, tôi đã hiểu ra ý nghĩa câu nói của Ahri, rằng chỉ số tội phạm ở Hàn
Quốc đã tăng báo động, đến mức ngang bằng một quốc gia đang có nội chiến.
-
Loảng xoảng! Aaaargh!
Chỉ
cần đi bộ một đoạn ngắn trên đường phố Seoul là tôi đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng ẩu
đả khắp nơi, quả thực
là
một địa ngục trần gian.
Nó
khiến tôi liên tưởng đến những khu ổ chuột ở thế giới thứ ba mà tôi chỉ từng thấy
trong phim.
Điều
may mắn duy nhất là Hàn Quốc không có súng đạn phổ biến như Mỹ.
Ngay cả khi một tên tội phạm có đe dọa tôi, thì cũng không thể tự dưng nổ
súng được.
“Gì vậy? Em là người nước ngoài à? Ối giời~
Này em gái, em xinh thế này mà cứ đi lang
thang một mình thì —"
“Ngươi
không thấy gì cả.”
Cứ
như vậy, dùng sức mạnh của giọng nói là tôi có thể thoát ra không mấy khó khăn.
Ngày
đầu tiên, tôi đã nói chuyện với Ahri.
‘Seungyub đang trong tình trạng như thế nào nhỉ?’
‘Đó chính là điều từ giờ cậu cần phải tìm ra.’
Sau
đó, tôi thu thập thông tin về Seungyub và tìm ra được vài sự thật.
1, Ngôi nhà mà Seungyub từng sống
đã được xây dựng lại 11 năm trước.
2, Trường học Seungyub từng theo
học đã trở thành khu vực bị phong tỏa 11 năm trước, và hiện đang được Cục Quản Trị kiểm
soát.
Tóm
lại, lấy mốc 11 năm trước, tất cả những yếu tố liên quan đến ‘Park Seungyub’ đã biến mất khỏi thế giới
này.
Chuyện quái gì đã xảy ra 11 năm trước vậy?
Tôi lùng sục khắp mọi ngóc ngách
internet, nhưng Cục Quản Trị đã kiểm
duyệt thông tin nên không có cách nào tìm ra.
Sau đây là những gì tôi đã nói với Ahri trong lần triệu hồi thứ hai.
***
“Hừm… Dù
sao cậu cũng
nên đến khu vực Seungyub từng sống xem sao.”
“Nhưng nếu đến đó rồi mà vẫn không tìm được gì thì sao?”
“Thật ra
cựu đặc vụ như tôi không nên nói ra chuyện này, nhưng mật độ dân số iwr Seoul rất cao. Một quận nhỏ
thôi mà dân số đã có thể lên đến 500,000 người là chuyện thường.”
“Vậy thì
sao?”
“Xóa ký ức
của nhiều người như thế là điều rất khó. Hơn nữa, hiệu quả của thuốc xóa ký ức
thường sẽ yếu dần
sau khoảng 10 năm. Quan trọng hơn nữa là…”
"Quan
trọng hơn nữa?"
Ahri
vỗ nhẹ vào tai mình với vẻ mặt đầy ý nghĩa.
"Hãy
làm theo điều cậu muốn.
Tôi vẫn nghe thấy đấy."
"…Tớ cũng nghe được nữa."
“Nhìn tình trạng thế
giới lúc này thì
Cục Quản Trị chắc không còn rảnh tay đâu. Khả năng cao là sẽ có nhiều kẽ hở hơn bình thường. Nếu cậu đi đến Banpo-dong, biết đâu sẽ có người vẫn còn mơ hồ nhớ đến
Seungyub.”
Tôi
vừa gật đầu tỏ ý hiểu thì Ahri bỗng ôm chầm lấy tôi.
“Ô ôi!
Sao, sao đột nhiên —"
“Miro.”
“Hả?”
“Cẩn thận
nhé. Trật tự xã hội có vẻ thực sự rất tệ. Chỉ đi ra ngoài khi có thể sử dụng
Thời Gian Vay Mượn. Hiểu chưa?”
“À, hiểu
rồi.”
“Dù có
tìm được Seungyub đi nữa thì cũng đừng can thiệp vào. Chỉ cần biết tình trạng của cậu ta là đủ rồi.”
***
Thu
thập thông tin tại địa phương không phải chuyện dễ.
Bằng
chứng là các quốc gia phải đào tạo riêng những người chuyên làm việc này.
Khi
tôi bày tỏ mối lo về
điều đó, phản ứng của Ahri rất đơn giản.
‘A, Ahri ơi! Tớ chưa được đào tạo làm đặc vụ bao giờ
mà?’
‘Phải nói chính xác hơn chứ. Không phải là chưa được đào tạo đặc
vụ, mà là chưa được đào tạo gì cả luôn. Cậu chỉ mới tốt nghiệp tiểu học thôi mà?’
“…”
Nhìn
lại thì Ahri lo lắng cho sự an toàn của tôi, chứ không phải lo tôi sẽ không thu thập được thông
tin.
Đó là bởi cậu ấy cũng không cần phải lo chuyện đó.
Dù tôi chưa từng được huấn luyện đặc
vụ, tôi lại có năng lực siêu nhiên bẩm sinh mà không một khóa huấn luyện nào có thể
mang lại.
Thực
ra làm xong mới thấy dễ hơn tôi nghĩ.
Tất cả những gì tôi cần làm là đến khu phố mua sắm gần trường Bangbae đã bị đóng cửa, rồi hỏi những người bán hàng
là đủ.
"Xin
hỏi có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở trường sơ trung Bangbae 11 năm trước không ạ?"
Lúc
đầu, người ta vừa nghe tôi hỏi xong là giật mình, rồi tránh đi chỗ khác.
Buồn
cười ở chỗ,
chính thái độ đó lại cho tôi sự tự tin.
Đúng
như Ahri nói, trong số người dân địa phương có những người vẫn còn mơ hồ nhớ đến
chuyện ngày xưa.
Có
thể Cục Quản Trị không đủ nhân lực để xóa ký ức của tất cả mọi người, hoặc đã xóa rồi nhưng sau
hơn 10 năm, ký ức lại
mờ nhạt hiện về.
Vì vậy
tôi đã thêm một chút sức mạnh vào giọng nói.
“Chuyện xảy
ra ở trường THCS Bangbae 11 năm trước, hãy kể ra tất cả những gì mọi người
biết.”
Tôi thoải mái sử
dụng giọng nói quyền uy của mình, thậm chí giữa chừng còn triệu hồi cả Cha Jinchul.
-
Ruỳnh!
"Mấy
người này đúng là khó mở miệng. Các người chỉ sợ Cục Quản Trị thôi à? Nắm
đấm của tôi không
đáng sợ sao?"
Jinchul
liếc nhìn về phía tôi.
"Vậy
là đủ
chưa?"
"…Vừa
rồi trông anh như côn đồ thật đấy."
"Còn
em trông như phù thủy thật
từ nãy tới giờ đó."
Lần
lượt tóm từng người để truy vấn trong suốt 3 tiếng đồng hồ.
Cuối
cùng, từng người một bắt đầu mở miệng.
"Vậy
là ông từng là giáo viên thể dục ở trường sơ trung Bangbae 10 năm trước?"
"Đ,
đúng vậy ạ."
"Ông
có biết Seungyub không?"
"Cái
tên nghe có hơi
quen quen thật, nhưng —"
"Chiều
cao tầm này thôi, tóc đen. Mặt thì —"
Jinchul
bổ sung từ bên cạnh.
"Vai
cậu
ta hơi gù, và ánh mắt có phần lờ đờ."
"Vai
gù à? Em không biết điều
đó."
"Miro,
Seungyub em quen
biết là sau khi nó đã thay đổi nhiều rồi."
"Thật
sao?"
"Lúc
đầu nó trông hơi… gầy yếu. Nó còn không ngẩng đầu mà đi được nữa ấy."
Thầy giáo
thể dục của trường Bangbae, nay đã là chủ tiệm tteokbokki, dè dặt lẩm bẩm.
“Nghe mô
tả thì đúng là học sinh tôi biết rồi. Ờ, tôi nhớ ra rồi. Gần như ngày nào nó
cũng đi học muộn.”
“…Gần như
ngày nào cũng đi học muộn?”
“Chắc thằng bé đó ngày nào cũng đi học trễ, ngày nào cũng bị phạt đứng. Bọn
nhỏ mà, chắc toàn thức
thâu
đêm để chơi game đến sáng —”
“Đúng
đúng. Chắc chắn
là Seungyub rồi.”
Cách
mô tả cuộc sống nghe mà ngán ngẩm.
100% là Seungyub
rồi.
"Vậy
thì, hồi đó chuyện gì đã xảy ra?"
"…"
Người
đàn ông lại cúi mắt xuống.
Rõ
ràng là nỗi sợ Cục Quản Trị lại hiện về.
Đến lúc
này Jinchul khẽ vung nắm đấm lên.
-
Uỳnh!
"Thôi
nào! Mau mau nói cho xong đi."
Đây là một
thế giới mà trật tự xã hội đã sụp đổ, nơi những kẻ điên khùng sẵn sàng giết người
theo bản năng.
Trong thế giới như vậy, thì nỗi sợ hãi một người có thân hình to lớn như Cha Jinchul ắt phải
vượt quá sức tưởng tượng.
Thật
ra, tôi cũng hơi sợ Jinchul nổi xung lên đó.
[…Hãy làm điều ngươi muốn…]
Vì
cái giọng nói này cứ vang lên liên tục trong đầu tôi.
"Anh
biết mình không được nổi nóng chứ?"
"Miro,
em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi? Anh cũng là cựu đặc vụ đấy nhé! Nhóc con."
Cuối
cùng, thầy giáo thể dục kiêm chủ tiệm tteokbokki cũng chịu mở miệng.
“Đó là một câu chuyện khá dài. Vì vậy, ờ, để tôi nói thẳng vào kết luận.”
“Thẳng
vào kết luận trước? Tốt
lắm. Chúng tôi thích kiểu đó.”
“Có nhiều
đứa trẻ đã biến mất. Các bậc phụ huynh, các giáo viên… tất cả đều căm hận Cục
Quản Trị.”
“Ông bỏ
qua hơi nhiều chi tiết đấy nhưng… cứ kể tiếp đi.”
“…Cuối
cùng, có một
nhân viên Cục Quản Trị đã nói thế này.”
“Nói gì?”
“Chúng
tôi không hề làm hại con em của mọi người để bảo vệ thế giới này.”
“Hả?”
Lúc
đó, ánh mắt người đàn ông lạ lùng bừng sáng lên.
Như
thể ông ta
đang nhớ lại ký ức suốt đời không thể nào quên.
“Ngược lại
là khác. Chúng tôi đã bảo vệ những đứa trẻ thuần khiết của mọi người, và đã từ bỏ thế giới này.
Vì vậy, mọi người phải biết ơn chúng tôi.”
***
-
Park Seungyub
Ngày
hôm sau, ở trường.
“Oápppp~!”
“Park Seungyub!
Em
có tập trung không đó?”
“Em xiiin
lỗiiiii ạ…”
“Này, ít
nhất cũng ra vẻ hối lỗi một chút đi.”
Một
khoảng thời gian chán ngắt trôi qua.
Vì
hôm qua trốn học nên các thầy cô giáo cứ trừng mắt canh chừng tôi, khiến tôi
khó mà làm được gì.
Chỉ tới
giờ ăn trưa thì Soyeon mới xuất hiện.
“Hôm qua
cậu làm gì rồi?”
“Ừm, làm
rồi chứ. Làm tích cực lắm.”
“Làm tích
cực là… làm gì vậy?”
Nhìn
mái tóc nâu bồng bềnh và đường cổ trắng muốt của cô ấy, tôi bỗng cảm thấy hơi
nguy hiểm nên lầm bầm.
“…Gặp cậu
thì tôi lại có bạn trai không có thật.”
“Ôi ôi!”
“Gặp cậu
thì tôi lại có bạn trai không có thật.”
Cứ lặp
đi lặp lại câu nói gây sốc mà Soyeon đã từng nói với tôi thì lòng tự nhiên nguội
lại thôi.
Chẳng
mấy chốc, Soyeon phồng má lên một chút rồi nói.
"Này,
sao cậu chỉ nhớ mỗi câu đó vậy?"
“Vì câu
đó gây sốc quá mà.”
“Tôi cũng
nói những điều tốt chứ. Thôi! Cậu đã làm gì vậy? Nói như có chuyện quan trọng lắm, nhưng rồi lại cứ thế về thẳng nhà.”
Tôi hơi ngại phải nói thật những gì đã làm với cô ấy, nên tôi đã pha trộn lại một chút.
“Tôi đã cởi
mở tâm sự và trò chuyện nghiêm túc với nhiều người.”
“…Cái đó nghĩa
là gì cơ chứ?”
Đang
cố
vòng vo tam quốc thì Soyeon bỗng nói với vẻ
ngạc nhiên.
“Sao tôi có cảm giác
dạo này cậu có vẻ
thay đổi khá nhiều.”
“…”
Không ổn rồi.
Nếu tôi mà muốn nhớ lại Nguyện Ước Đầu Tiên, thì tôi không thể thay đổi quá nhiều so với ngày trước.
“Cậu, ờ,
ý là…”
Có vẻ
cô
ấy đang cân nhắc
lời nói.
Trông
như thể cô ấy đang
lo
rằng mình sẽ lỡ
lời một lần nữa.
“Cậu muốn
nói gì? Cứ nói thẳng đi.”
“…Ngày
trước cậu hay bị mấy đứa con trai bắt nạt mà nhỉ?”
“Ờ… nghĩ
lại thì đúng nhỉ?”
Khoảnh
khắc đó tôi thực lòng ngạc nhiên theo nghĩa đen.
Vì
khi nhắc đến thì tôi mới nhớ ra là đúng, nhưng trước khi Soyeon chỉ ra, thì tôi đã hoàn toàn quên mất rồi.
Lý
do thứ nhất là vì trải qua cuộc sống lăn lộn ở Khách Sạn, nhiều chuyện cũ đã bị lãng quên.
Lý
do thứ hai là vì bây giờ điều đó không còn xảy ra nữa.
"Lạ
nhỉ. Mấy đứa đó… tên gì ấy nhỉ? Jiho à? Đến giờ là nó phải đánh vào đầu tôi một
cái rồi mới đúng."
Lúc
đó, Soyeon lầm bầm, gần như là với một mình.
"Tôi
dám chắc chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Sao
vậy?"
"Những
đứa bị bắt nạt có một cái thần thái kiểu gì đó. Cậu thì… ừm, trông không có
cái kiểu đó nữa rồi. Mấy đứa kia tự khắc cũng cảm nhận được thôi."
"Kiểu
gì vậy? Trông có vẻ yếu đuối à?"
Học
sinh sơ trung
là những đứa con trai, con gái tuổi vị thành niên, còn non nớt về mặt tinh thần.
Chúng
bốc đồng hơn người lớn và cũng mang tính bản năng hơn.
Những
con thú ở châu Phi mỗi khi nhìn vào mắt nhau đều xác định kẻ kia nằm trên hay dưới mình, nếu thấy
thấp hơn thì tấn công, thấy cao hơn thì lặng lẽ lảng tránh.
Chuyện
như vậy xảy ra hàng ngày ở trường sơ trung và cao trung.
Những
đứa trẻ ở độ tuổi này có bản năng phán đoán vô cùng phát triển để đánh giá “trên” hay “dưới”.
Suy
nghĩ tự nhiên nảy ra trong đầu tôi.
Trong mắt
những đứa quậy phá xung quanh, tôi hiện tại không có vẻ "dưới" chúng
nữa.
Nếu
đi đâu mà nói điều này ra, chắc sẽ nhận được câu hỏi như thế này.
‘Đã là người tham gia Khách Sạn rồi mà đứng đầu trường học
thì có gì đáng tự hào?’
Tôi
sẽ trả lời đầy tự tin.
Có
chứ, vui lắm.
Park
Seungyub đứng đầu trường sơ trung Bangbae thật sự rất ngầu đấy chứ?
“Này, cậu
lại đang nghĩ mấy chuyện kì quái rồi nhỉ.”
“Đâu, tôi có nghĩ gì đâu.”
“Cậu nói
dối dở lắm đó.”
“…”
Chúng
tôi đang tán gẫu như vậy thì sự việc xảy ra.
— Ra
đây!
“Hả?”
“Gì vậy?
Bên ngoài —"
—
Này Park Seungyub!
“Người ta
không phải là đang gọi
cậu đấy chứ?”
“Biết đâu
trường này còn có đứa khác tên Park Seungyub.”
— Cái địt con mẹ thằng Park Seungyub khối 8 lớp 2 trường sơ trung Bangbae!
“Không,
nghe kiểu gì
thì cũng rõ
ràng là cậu mà.”
Tôi
đứng ngẩn người thì một câu khác bồi thêm vào để đánh dấu.
—
Tao là ‘Trùm Zed Hannam-dong’ đây! Ra đây đi thằng chó đẻ!
“…Bác bảo vệ sẽ chặn lại thôi.”
—
Này! Đây là trường học của trẻ em đấy! Ông là ai vậy!
Đến
lúc này, Soyeon đứng há hốc miệng nhìn tôi.
“Seungyub
à.”
“…”
“Ờ, ờ,
chuyện cậu làm hôm qua, có phải là, ờ, bắt nạt người ta trong game không?”
“Cậu hiểu
nhầm rồi.”
“Hiểu nhầm
cái gì! Đúng rồi còn gì! Không phải, thật ra cậu lẫn ông chú kia đều điên hết rồi à?! Cậu đã làm cái quái gì mà ông chú ấy lại đến tận trường
vậy?”
“Không phải
—”
“Mấy tên game thủ đều thế à? Thật tình, mấy người điên rồi! Cậu mất trí rồi hả?”
“Không,
thật sự không phải. Tôi đã gõ phím cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng
mà có người thật sự phát điên rồi đến gặp như này thì đây là lần đầu tiên —"
Tôi hoảng
hốt cố phân
trần, nhưng Soyeon
nghe xong lại càng có
vẻ kinh ngạc hơn.
“Không biết
bao nhiêu lần? Bấy lâu nay ngày nào cậu cũng cãi nhau à?”
Tôi
cảm thấy bực bội vì Soyeon không hiểu về Summoner’s Rift.
“Hà… Tôi
đã nói là không
có gì to tát mà. Đó chỉ là một phần của Summoner’s Rift. Chuyện bình thường trong cuộc sống
hàng ngày ấy mà. Thôi!”
“Thôi là
thôi gì! Nghe càng lúc càng vô lý —"
“Tôi bảo cậu nhé, ông chú kia mới là người kỳ lạ chứ. Cãi nhau online một chút mà lại
đến tận trường học của bọn nhỏ để — Woa!”
Khoảnh
khắc đó, chuyện thật sự không thể tin được đã xảy ra.
Khi
tôi nhận ra sự bất thường, hành động đầu tiên tôi làm là che mắt Soyeon lại.
“Ôi! Cái gì vậy? Tự nhiên cậu làm gì thế? Bỏ tay ra!”
“…Soyeon
à.”
“Tôi bảo là bỏ tay ra đã! Sao đột nhiên —"
“Chạy đi
thôi.”
Hỏi
thăm và quan hệ với bố mẹ của người khác tại Summoner’s Rift vốn là chuyện bình thường hàng ngày.
Tôi
không cho đó là hành động đáng bị chỉ trích.
Dù vậy,
tôi cũng biết rằng thỉnh thoảng có những người thiếu kiên nhẫn không chịu được
và muốn đến gặp trực tiếp, gọi là "trả thù ngoài đời thật".
Đến
đây thì vẫn là câu chuyện thỉnh thoảng thấy trên mạng, nhưng…
“Đột
nhiên c, chạy là
sao — Ôi!”
“Chạy!”
Cảnh
tượng đang diễn ra bên ngoài là thứ ngay cả trên internet đầy rẫy những câu chuyện cực
đoan, thì tôi
cũng chưa từng thấy lần nào.
…Ông
chú đến gặp trực tiếp để trả thù bỗng rút dao ra đâm chết bác bảo vệ.
— Con chó Park Seungyub kia đâu
rồi? Ra đây! Mày bảo tao ra thì tao ra đấy! Tao là thằng vô nghề nghiệp
không bằng cấp tay cầm dao đây!
“C, cậu
đã nói cái gì với ông chú kia vậy
thế!”
“…Cái chết
như
cơn gió. Luôn ở
bên cạnh ta.”


