Về truyệnThoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn
Chương 731

Chương 731 · 825 chương

Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế Giới Mới Tươi Đẹp” (7)

Chương

729: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế

Giới Mới Tươi Đẹp” (8)

-

Park Seungyub

Mọi chuyện diễn ra đúng y như lời Soyeon nói.

Khoảng 20 phút sau, ông chú ngốc ở siêu thị bị nhân viên tóm lại rồi

giao cho cảnh sát, và khoảng 30 phút sau thì giáo viên cũng gọi điện cho tôi và

Soyeon.

Lúc đó, Soyeon nói với vẻ mặt hơi phấn khích.

"Thấy chưa! Kỳ lạ lắm đúng không?"

"Đúng nhỉ. Kỳ lạ thật."

Những bộ phim nổi tiếng từng xem, những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng,

và những trải nghiệm ở Khách Sạn — tất cả hòa quyện vào nhau khiến nhiều suy

nghĩ ùa đến trong đầu tôi.

Chẳng hạn như những câu chuyện về việc toàn bộ nhân loại chỉ còn là những

bộ não, sống trong thế giới ảo.

Khả năng đó đáng sợ tới mức nghĩ đến thôi đã rùng mình, nhưng Khách Sạn

đã dạy tôi một điều rõ ràng.

Ở thế giới này, ngay cả điều kinh khủng nhất mà bạn có thể tưởng tượng

cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

"Tôi vẫn luôn tự hỏi một điều."

"Điều gì?"

"Tại sao chỉ mình tôi — không, tại sao chỉ mình chúng ta lại đặc biệt?"

Sự đặc biệt của Soyeon và tôi.

Những người khác cứ đến mỗi tối Chủ nhật thì ký ức lại được reset.

Sau đó, họ quên đi quá khứ và tiếp tục lặp lại những hành động cũ.

Ngược lại, Soyeon thì ký ức không bị xóa, cô ấy nhớ tất cả những gì đã

qua.

Còn tôi thì tuy không nhớ được quá khứ, nhưng nghe nói hành động của tôi

cứ liên tục thay đổi.

Một khái niệm tương tự cũng tự nhiên hiện ra trong đầu.

"… Hồi quy giả. Một hồi quy giả không hoàn chỉnh."

"Hả?"

"Có lẽ linh hồn của cậu và tôi mạnh hơn người bình thường."

"L, linh hồn?"

"Vì vậy ký ức của cậu mới không bị xóa. Có thể là linh hồn mạnh mẽ có

thể chống lại việc reset chăng?"

"Ờ… V, vậy còn cậu thì sao?"

"Tôi không chống lại được hoàn toàn như cậu, nhưng hình như vẫn cảm

nhận được một chút cảm giác déjà vu mơ hồ. Đó là lý do tại sao hành động của

tôi có thay đổi."

Chi tiết có khác đôi chút, nhưng về cơ bản cấu trúc giống với hồi quy giả,

và hồi quy giả không hoàn chỉnh trong thực tế.

Khi giải thích đến đây, Soyeon trợn tròn mắt.

"Uwoa!"

"Hm?"

"Cậu thông minh hơn tôi tưởng nhiều đấy nhỉ?"

"…"

"Tôi không biết cậu có mặt này đó."

Câu đó không khiến tôi vui mà ngược lại còn thấy ngượng.

Vì những gì tôi vừa nói đâu có cần phải cực kỳ thông minh mới nghĩ ra được?

Vậy mà với Soyeon, ngay cả điều đó cũng có vẻ quá thông minh rồi.

Điều đó có nghĩa là, tôi hiện tại đã khác với trước kia nhờ những trải

nghiệm ở Khách Sạn.

"…Trước đây tôi đần đến thế sao?"

"Ối! K, không phải là tôi có ý đó mà…"

Tôi không được quên những lời dặn dò kỹ lưỡng của đồng đội trước khi vào

Phòng 302!

Mục tiêu của lần thử đầu tiên không phải là phá giải căn phòng.

Đó là tự giác ngộ ra Nguyện Ước Đầu Tiên, và để làm được điều đó thì phải

hành động giống như tôi của quá khứ.

Soyeon mà phản ứng kiểu "Cậu vẫn luôn thông minh như vậy sao?"

như bây giờ là không ổn.

"…"

Nhưng mà, hành động giống như ‘tôi của quá khứ’ là như thế nào đây?

Phải tỏ ra ngốc nghếch à?

Không, vậy thì tôi phải bắt chước một con khỉ sao?

Ờ… cái này khó hơn tôi nghĩ.

Lúc đó, tôi nhận ra Soyeon đang nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng.

"…"

Ánh nhìn này, thái độ này.

Cảm giác quen thuộc đến lạ.

Đây là biểu hiện mà khá nhiều đồng đội thể hiện với anh Kain.

Thái độ dựa dẫm vào phán đoán của người khác, vì họ nghĩ người đó giỏi

hơn mình.

Nếu là tôi của quá khứ, không đời nào tôi lại khiến Soyeon có phản ứng

như vậy.

Tôi phải kéo lại tình thế.

Kéo nó về với nguyên trạng, đúng với những sự kiện đã xảy ra trong quá

khứ.

“Soyeon ơi…!”

“Ừ?”

“T, tôi phải làm gì bây giờ?”

“…”

Khi tôi thốt ra giọng hoảng loạn và bối rối, Soyeon thoáng lộ vẻ thất vọng.

Có vẻ cô ấy đang nghĩ "Cứ tưởng cậu thông minh, mà hóa ra là tôi nhầm."

vậy đó.

Đáng tiếc thật, nhưng thế này là đúng rồi.

Tôi ngày xưa chắc sẽ không hiểu được hết những gì cô ấy nói.

Chắc chắn đã hỏi những câu ngốc ngếch liên tục, và Soyeon phải kiên nhẫn

giải thích rồi dần mất bình tĩnh.

"Vậy c, cậu định làm thế nào?"

Cậu bảo thế giới reset mỗi tuần mà nhỉ?

Cậu đã nhận ra sự kỳ quái của thế giới này từ lâu rồi.

Cậu chắc chắn là có kế hoạch gì đó của riêng mình.

Nói cho tôi nghe nào.

Vì tôi của ngày xưa sẽ nghe theo lời cậu không chút kháng cự, chẳng khác

nào bị mê hoặc.

"Ừm, đúng là tôi có kế hoạch đấy."

"Nói tôi nghe."

"Tôi nghĩ… thế giới này là một loại thế giới trong giấc mơ."

"Thế giới trong giấc mơ sao…"

"Cậu và tôi đã tỉnh khỏi giấc mơ đó. Tôi đã tỉnh hoàn toàn, còn cậu

thì tỉnh nửa chừng."

"Vậy thì?"

"Nếu chúng ta đánh thức người khác nữa thì không biết chừng mọi

chuyện sẽ ổn thôi?"

Kế hoạch của Soyeon đơn giản thôi.

Cũng như chúng tôi, thì cô ấy muốn đánh thức những người khác để họ nhận

ra sự kỳ lạ của thế giới này.

"Cậu đã nghĩ đến cách đánh thức họ chưa?"

Lúc đó, ánh mắt Soyeon khẽ run lên.

Như thể đang nhận được câu hỏi khiến cô ngại ngùng không muốn trả lời vậy.

"C, cái… đó… tôi, ừm, tôi đã thử đánh thức một ai đó rồi."

"Vậy à? Cậu đã đánh thức ai —"

Đến đây tôi cũng nhận ra.

Trong thế giới này chỉ có Soyeon và tôi là đã tỉnh.

Soyeon từng đánh thức một người nào đó.

Người đó chẳng phải là tôi sao!

…Nhận thức đó như một ngòi nổ kích hoạt.

Ngay sau đó, một đoạn ảo giác ngắn ngủi cuốn qua tâm trí tôi như một thước

phim panorama.

-

Vụt!

***

--- Ực!

Tôi đang lén lút bám theo ai đó trong khi nuốt nước bọt.

Xung quanh là những đứa đang xem với vẻ thích thú, còn phía trước là một

cô gái bước đi không nói gì.

Và rồi…

"S, Soyeon ơi!"

"…"

"Từ lâu rồi, t, tớ, tớ đã thích cậu! N, nên —"

Câu trả lời tàn nhẫn vang lại.

"Xin lỗi. Tôi chưa có ý định hẹn hò. Tìm cô gái nào tốt hơn tôi

đi."

…

"Xin lỗi. Cậu không phải kiểu người tôi thích."

…

"Tôi có bạn trai rồi."

"Hả? Cậu không có mà?"

"Mỗi lần gặp cậu là tôi lại có thêm bạn trai không có thật."

…

"Cậu mà bám theo tôi lần nữa là tôi đánh cậu thật đấy?"

"Hiiii!"

…

"Ôi trời, lại cái này nữa. Tôi ghét lắm. Tôi đã bảo là không thích rồi

còn gì?"

"M, mỗi lần cơ à… Đ, đây là lần đầu tiên mà?"

"Với cậu thôi chứ không phải tôi."

Thế giới cứ lặp đi lặp lại như bánh xe quay vòng.

… Những lần tỏ tình lặp đi lặp lại, không đếm xuể.

Lúc đầu cô gái còn lịch sự trả lời rằng hãy tìm người tốt hơn, nhưng từ

một lúc nào đó cô bắt đầu đưa ra những câu trả lời tàn nhẫn hơn.

Với cậu bé thì đây là lần tỏ tình đầu đời, nhưng với cô gái thì đây là

chuyện đã lặp đi lặp lại vô số lần. Có lẽ đó là sức ép không nhỏ với cậu ấy.

…

Thay đổi đã xảy ra sau vô số lần lặp lại.

Khoảnh khắc cái cây không lay chuyển dù đã bị chặt 10 phát, cuối cùng cũng

vỡ toác sau lần chặt thứ 42.

"Được rồi."

"H, hả? Đ, đư, đượ —"

"Cậu là người tỏ tình mà, xong lại bất ngờ thế là sao? Tôi nói được

rồi còn gì? Hôm nay tính là ngày đầu tiên nhé."

Có lẽ với cô gái, đó chỉ là một phút bốc đồng.

Trong vòng quay lặp đi lặp lại vô tận, có lẽ cô ấy chỉ muốn được chứng

kiến kết cục khác một lần.

Vì vậy, cô gái không thực lòng trong mối quan hệ này.

Cuối cùng, cô gái chỉ miễn cưỡng cùng đến căng tin mua tteokbokki một lần

với cậu trai rồi thôi.

Cho đến lúc đó, cô vẫn nghĩ đây chỉ là chuyện vô nghĩa thoáng qua.

Một tuần trôi qua và thế giới được reset.

Trong thế giới mới này, vào chiều thứ ba, cậu bé sẽ tỏ tình với cô gái.

Nhưng không.

Vì lí do nào đó, mà cậu bé lại không muốn tỏ tình nữa.

Như thể rằng, một khi điều ước đã thực hiện rồi thì không còn khao khát

như trước nữa vậy.

-

Vụt!

***

“…”

Một phần ký ức cũ ùa về.

Thành thật mà nói, khá nhiều trong số đó là những vết thương.

‘Tôi có bạn trai rồi.’ ‘Mỗi lần gặp cậu là tôi lại có

thêm bạn trai không có thật.’

Tôi vô tình buột miệng.

"Cậu, chắc bây giờ đang có bạn trai rồi nhỉ."

"Hả? T, tự nhiên cậu lại nói cái gì —"

"Cậu bảo mỗi lần gặp tôi là lại có bạn trai không có thật mà? Vậy

thì bây giờ chắc đang có nhỉ."

Cô gái mở to mắt.

Cô ấy ngạc nhiên vì tôi đã nhớ lại những chi tiết cụ thể, trước khi thế

giới bị reset.

"Ơ, ơ, ơ…"

Soyeon thoáng bối rối, rồi cúi đầu xuống lầm bầm.

"Đ… điều tôi nói hồi đó thì xin lỗi nhé. Ừm, lúc đó chắc tôi đang rất

cáu."

Trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy những cảm xúc thực sự phức tạp.

Vì nhờ những trải nghiệm ở Khách Sạn mà tôi đã khôi phục ký ức cũ và bị

tổn thương…

Nhưng cũng chính nhờ những trải nghiệm ở Khách Sạn, mà tôi cũng mơ hồ hiểu

được hành vi của Soyeon.

Chúng tôi đã vượt qua nhiều Phòng Nguyền Rủa và đôi khi giải quyết vấn đề

theo những cách bạo lực đến mức vô lý.

Hậu quả thì sao?

Chúng tôi không cần quan tâm.

Vì một khi ra khỏi phòng, và thế giới reset thì sẽ như chưa có chuyện gì

xảy ra cả.

Soyeon cũng vậy.

Dù nói những lời tàn nhẫn đi nữa, thì một tuần là tất cả mọi người đều sẽ

quên sạch.

Dần dần, hành động mất đi sự cẩn trọng cũng là điều không thể tránh khỏi.

…

Dù sao đi nữa, việc hồi phục ký ức cũng mang lại cho tôi một tác động

tích cực.

Nhớ lại những vết thương cũ, tôi cảm thấy bớt mê cô ấy đi một chút rồi

nhỉ?

Ha, Seungyub ơi! Mày không được quên đâu nhé!

Là Yumi! Yumi thôi!

Với tôi chỉ có Yumi là người duy nhất thôi!

Vừa tự nhủ như vậy để lấy lại tinh thần, Soyeon lại lên tiếng.

"Nếu cậu nhớ lại ký ức cũ thì chắc cũng biết rồi đấy."

"Biết? Biết gì? À, cách đánh thức mọi người khỏi giấc mơ?"

"Ừ. Tôi nghĩ… nếu tạo ra một cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, thì người đó sẽ

tỉnh."

Tôi tỏ tình thành công và tỉnh giấc.

Nhìn vào đó, Soyeon cho rằng "cảm xúc mãnh liệt" là ngòi nổ

kích hoạt thức tỉnh.

Đấy không phải là chuyện hoàn toàn vô lý.

Hơn nữa, tôi của quá khứ chắc chắn sẽ nghe theo lời Soyeon mà không hỏi

han gì.

"Vậy thì cậu định làm thế nào?"

Tôi thêm vào một chút vẻ trêu chọc.

"Định cho tất cả mọi người phải lòng cậu à?"

"Eo! Cái đó làm gì được!"

"Hehe!"

Cô gái nhận ra đó là đùa rồi phụng phịu một chút.

"…Tôi không thể khiến họ yêu mình, nhưng có thể có cách khác."

"Cách khác?"

"Cảm xúc mãnh liệt dễ tạo ra nhất chính là sự tức giận."

"Có lý đấy. Vậy thì, kiểu như đánh người qua đường sao?"

"Không được. Thế thì sẽ bị cảnh sát tóm mất."

Nhờ câu trả lời cụ thể đó thì tôi mới hiểu ra.

"Cậu đã thử rồi nhỉ."

"…Ừ."

"Hay là lén đốt siêu thị?"

"C, cậu nói gì vậy! Làm thế thì có thể sẽ có người chết đấy!"

"Ờ… đúng nhỉ."

Lần này tôi mới là người hoảng hốt.

Đúng như Soyeon nói, làm vậy sẽ thật sự có người chết mất.

…Nếu là các đồng đội, chắc họ sẽ không chút do dự mà phóng lửa luôn. Cỡ

đó vẫn chấp nhận được được sao?

"Vì vậy tôi đang băn khoăn. Seungyub ơi, mình phải làm gì bây giờ?"

"…"

Đến đây tôi nhận ra đáp án là quá dễ dàng.

Cách khiến người khác dâng trào cảm xúc mãnh liệt.

Vừa không bị cảnh sát tóm, vừa không khiến ai thực sự bị thương.

Hơn nữa, đây là kế hoạch ngay cả tôi cực kỳ ngốc nghếch ngày xưa cũng có

thể dễ dàng nghĩ ra!

"…Để tôi thử."

"Hả?"

***

Tôi về tới nhà.

Bố mẹ tôi mắng vì tội trốn học, nhưng tôi vẫn có thể lấy đủ thứ lý do để

nói cho êm chuyện.

Rồi vừa đến tối là tôi bật máy tính lên ngay.

…

[Welcome to Summoner’s Rift!]

"Thực sự chỉ có cách này thôi sao?"

Ừ, đúng rồi đó.

Cách mà cái tôi ngày xưa có thể nghĩ ra chỉ có cái này thôi!

-

Lạch cạch! Ting!

Chẳng mấy chốc, âm thanh thông báo ghép trận vang lên, bốn đồng đội và

năm kẻ địch tập hợp lại.

Quái Đá:

Hi

Sói Hắc Ám

: Chào nhé chào nhé, cho tôi Jax với!

Chim Quỷ Biến Dị

: Ai muốn ban gì không?

Cua Kỳ Cục

: Ban Zed đi

Khung chat hết sức yên bình.

Với nhiều năm kinh nghiệm mà nói, đội tôi như thế này thuộc top 1% rồi

đó.

Tôi, Cóc Thành Tinh, cũng im lặng như thường ngày.

Vì nếu mà lộ mưu đồ đen tối quá sớm, thì ai cũng bỏ chạy hết.

Chẳng mấy chốc đến lượt tôi chọn tướng.

Viên sỏi nhỏ rơi xuống giữa những người lương thiện.

Cóc Thành Tinh lặng lẽ click vào Master Yi.

Khoảng lặng trôi qua trong khung chat.

Rồi những phản ứng hoảng hốt ùa đến.

Quái Đá

: Ông đi support mà?

Sói Hắc Ám

: Hay ông định đi rừng?

Chim Quỷ Biến Dị

: Tôi đi rừng mà.

Cua Kỳ Cục

: Support Yi là không ổn nhé!

Theo tiêu chuẩn của Summoner’s Rift, thì đến đây là lúc bọn họ phải đòi

quan hệ với bố mẹ tôi rồi, nhưng trông họ có vẻ là những người thực sự tốt bụng.

Chim Quỷ Biến Dị

: Ông cứ đi rừng đi, tôi đi

support cho

Người này thì, không đùa đâu, có lẽ ngay cả Chúa Jesus cũng phải kinh ngạc

trước nhân cách này.

Và thế là trò chơi bắt đầu.

Tôi không chút do dự, chạy thẳng xuống đường dưới.

Sona

: Địt mẹ, mày làm gì vậy? Ra rừng đi!

Master

Yi

: Thế thì đi 2 top vậy

Hai mạng ở đường dưới.

Một mạng ở đường giữa.

Cuối cùng là hai mạng ở đường trên.

Chỉ cần 5 phút là đủ để những con người lương thiện kia lộ bản chất thật.

…

Đến cuối trò chơi, tất cả đều vô cùng tò mò về tôi.

Họ bắt đầu hỏi tôi sống như thế nào ngoài đời thực, bố mẹ có khỏe không.

Tôi tự tin gõ phím.

Master Yi

: Con mẹ mày

Khi khung chat đang dần nóng lên, tôi bồi thêm một câu nữa.

Master Yi

: Không phục thì ra cổng trường sơ

trung Bangbae gặp bố mày solo

…

"Ôi, dễ thế nhỉ?"

Hahaha! Chỉ mất 5 phút mà mọi người đã sôi sục hết rồi!

Dễ quá nhỉ? Tôi thật sự thông minh đấy chứ?

Chơi được năm ván thì thông báo hiện ra.

[Tài khoản bị hạn chế 30 ngày.

Tài khoản này trong các ván gần đây có hành vi sử dụng

ngôn ngữ tục tĩu và có tính công kích —]

"Ôi~ bị khóa sớm vậy? Dạo này tụi nhỏ sao bông tuyết vậy không biết?"

Tôi nhẹ nhàng thở dài rồi uống một ngụm nước.

Không phải vấn đề lớn.

Vì tôi vẫn còn 13 tài khoản nữa.

-

Lạch cạch!

Đêm còn dài mà tài khoản thì còn nhiều.

Đêm nay, tôi sẽ đánh thức những người đang lạc lối trong giấc mơ không

có hồi kết.

Yasuo

: Tao đi support

Đau đớn tinh thần một chút thì… ừ thôi, thuốc đắng thì mới dã được tật

mà, phải không?

Bạn đã đến cuối chương 731.

Không gian đọc của bạn