Chương
728: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế
Giới Mới Tươi Đẹp” (6)
-
Kim Sanghyun
Đã khoảng 30 phút trôi qua kể từ khi tôi lấy tấm ảnh thứ ba, bức ảnh về
ngoại hành tinh bí ẩn kia ra xem.
“…”
Không thu được gì đáng kể.
Tấm ảnh đầu tiên vừa lấy ra là ký ức quá khứ lập tức quay về.
Và tấm ảnh thứ hai thì sau khi suy nghĩ thêm một chút, ký ức cũng đã được
khôi phục.
Nhưng tấm ảnh thứ ba thì không.
Theo cảm giác của tôi, muốn khôi phục phần ký ức cuối cùng có lẽ không
phải chỉ ngồi nhìn ảnh rồi suy nghĩ là đủ.
Tôi phải hành động.
Phải làm thêm điều gì đó ở bên ngoài để kích thích ký ức.
-
Vrùuuuum!
Tôi vừa lái xe trên đường vừa suy nghĩ.
Nếu là tôi của quá khứ rơi vào tình huống hiện tại, thì sẽ hành động như
thế nào?
Có lẽ tôi đã tìm thấy tờ giấy ghi chú được giấu trong nhà.
Tôi chắc hẳn cũng biết rằng ký ức của mình bị xóa theo định kỳ, đồng thời
đã tìm ra chiếc máy ảnh cùng những tấm ảnh bên trong.
Sau đó thì sao?
Chắc chắn tôi sẽ không được nhìn thấy ảo ảnh liên quan tới Nguyện Ước Đầu
Tiên, giống như tôi hiện giờ.
Bởi vì đây rõ ràng là hiện tượng siêu nhiên, là phép màu do Khách Sạn tạo
ra.
Nhưng nhìn những dòng ghi chép phía sau tấm ảnh, cùng địa điểm kỳ dị được
chụp, chẳng phải tôi hồi ấy cũng sẽ suy luận được đại khái thế này sao?
Quá khứ mà tôi đã quên dường như có liên quan tới Cục Quản Trị.
Biết đâu tôi từng là đặc vụ của Cục Quản Trị.
Nếu đã nhận ra tới mức đó, vậy tôi của quá khứ sẽ làm gì tiếp theo?
“…”
Người Hàn Quốc có câu tục ngữ:
Sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước khó đo nổi lòng.
Đó là câu nói về việc thấu hiểu nội tâm con người khó khăn đến nhường
nào.
Và việc phân tích “tôi của quá khứ” cũng khó chẳng kém.
Tôi đã sống trong Khách Sạn quá lâu.
Đôi lúc tôi còn cảm thấy mình giống một “người của Khách Sạn” hơn cả Ahri,
người thực sự được sinh ra tại nơi đó.
Chính vì thế, suy ngẫm về bản thân trong quá khứ trên một phương diện
nào đó chẳng khác gì đang suy ngẫm về một người xa lạ.
“… Bình tĩnh nghĩ từng bước thôi.”
Thế hệ thứ hai của một gia đình nhập cư.
Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt, nhưng cha tôi thì là một kẻ cặn bã đến mức
không thể dùng lời tử tế nào để miêu tả.
Nói ngắn gọn, thì tôi có một xuất thân bất hạnh.
Vì vậy, khát vọng vươn lên trong xã hội của tôi cực kỳ mạnh mẽ.
Có hơi giống tự khoe khoang, nhưng để trở thành lính đặc nhiệm hay phi
hành gia, một người phải xuất sắc cả về trí tuệ lẫn thể chất.
Do đó, năng lực trí tuệ và thể chất của tôi đều thuộc top đầu.
Một con người sở hữu tài năng vượt trội.
Nhưng tôi không phải kiểu người sẽ dành cả đời cho một công việc duy nhất.
Mỗi khi hoàn thành mục tiêu, thay vì tiếp tục cắm đầu vào nó, tôi là người
sẽ nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu mới để theo đuổi.
Tôi nhớ từng có một doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ.
Trước đây ông ta hứng thú với xe điện, hôm qua thì tự nhận mình là
chuyên gia mạng xã hội, hôm nay lại tuyên bố sẽ phóng tên lửa lên Sao Hỏa, ngày
mai thì chuyển sang bàn luận về công nghệ AI.
Khi ấy tôi từng nghĩ đó là một người rất kỳ quặc, nhưng giờ nhìn lại, tôi
nhận ra mình cũng có khá nhiều điểm tương đồng với ông ta.
…
Và rồi tôi nhận ra một điều.
Tôi của quá khứ thực ra không phải người quá tính toán.
Để tôi cho các bạn một ví dụ đơn giản.
Nếu mục tiêu của tôi chỉ là kiếm thật nhiều tiền, thì chẳng có lý do gì để
tôi phải liên tục đổi nghề.
Ngay từ lúc lấy được bằng bác sĩ, lựa chọn logic là nên dừng mọi thử
thách lại, mở bệnh viện riêng và sống yên ổn mới đúng.
Việc tôi hưng phấn đến mức tim đập mạnh khi tham gia các dự án của Cục
Quản Trị, nơi có tỷ lệ tử vong cực cao, cũng là một ví dụ điển hình.
Tôi là kiểu người đã muốn làm gì thì nhất định phải làm bằng được.
Tóm tắt lại thì như thế này.
Tôi là một người xuất sắc cả về trí tuệ lẫn thể chất.
Luôn tìm kiếm thử thách mới, thay vì đắm chìm vào một công việc duy nhất.
Có xu hướng theo đuổi vinh quang, lãng mạn và danh dự hơn là tiền bạc.
Tôi là người bốc đồng hơn là tính toán, và đã muốn làm gì thì phải làm
ngay lập tức mới chịu được.
Và trên hết, tôi là một người Mỹ sống lâu năm tại Texas.
“… Hồi đấy mình khác với bây giờ ở nhiều chỗ đấy chứ.”
Một con người như vậy (A) đã đi tới kết luận sau (B).
Ký ức của tôi đang bị Cục Quản Trị thao túng.
Tôi của quá khứ có lẽ từng là đặc vụ hoặc nhân viên của Cục Quản Trị.
Vậy A + B bằng gì?
…
Đáp án đã hiện ra.
Đó là một hành động cực kỳ bốc đồng, cực kỳ trực diện, xét ở một khía cạnh
nào đó còn có thể gọi là vô lý…
Nhưng người Texas luôn nói:
Everything is big in TEXAS!
Ở Texas, cái gì cũng phải thật lớn.
Mà đã là người Texas thì phải biết sống thật hào sảng.
***
-
Park Seungyub
Yu Soyeon là một cô gái có mái tóc nâu.
Đôi mắt to tròn long lanh, chiếc cổ trắng ngần cùng các đường nét khuôn
mặt đẹp như búp bê…
“Cậu nhìn tớ chằm chằm từ nãy tới giờ có phải hơi quá đáng rồi không?”
“…Đ-Đó là vì cậu cứ nói mấy chuyện kỳ quái ấy chứ!”
“Nhưng nghĩ ngợi thì nhất định phải nhìn cổ của tôi à?”
Ồ, cô ấy dễ thương thật, xinh xắn thật.
Tự nhiên tôi nhớ tới những đồng đội trong Khách Sạn.
Nếu so với chị Ahri hay Miro…
Thành thật mà nói thì có lẽ cô ấy vẫn chưa tới mức đó.
Lần đầu tiên gặp chị Ahri, tôi còn sốc đến mức toàn thân cứng đờ như vừa
bị sét đánh trúng.
“Cậu đang nghĩ tới chuyện gì kỳ quặc đúng không?”
Phải mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới có thể đối xử với chị ấy
như người bình thường.
Còn Miro thì dễ thích nghi hơn nhiều.
Ngoài chuyện xinh đẹp ra, cô ấy lại có gương mặt giống hệt chị Ahri nên tôi
cũng quen rồi, mà cô ấy lại là một con ngốc hạng nặng.
Tôi dám khẳng định luôn.
Nếu Miro chơi Liên Minh Huyền Thoại thì chắc chắn chỉ ở rank Sắt.
Không phải Đồng đoàn đâu. Sắt đoàn mới là chuẩn.
-
Cốp!
Đúng lúc đó, một cục tẩy bay tới đập nhẹ vào đầu tôi.
“Á!”
Tôi lập tức quay sang với ánh mắt kiểu “cái gì thế?”, thì Soyeon chỉ nhếch
nhẹ khóe môi, mỉm cười.
Cô gái này có vẻ cực kỳ thích trêu chọc người khác.
“Cậu đang nghĩ cái gì một mình thế? Còn nhớ những gì tôi vừa nói không?”
Tất nhiên là nhớ.
Chẳng phải cô ta vừa rủ tôi bỏ học rồi trốn ra ngoài sao?
Ha! Phải tỉnh táo lại nào.
Ta là Park Seungyub.
Đệ tử chân truyền cuối cùng của thiên hạ đệ nhất cao thủ Lee Jasung.
Đâu phải loại người dễ bị mê hoặc chỉ bởi một cô gái như thế này.
Cái gì? Đột nhiên bỏ học rồi ra ngoài chơi? Điên à?
“Không được.”
“Tại sao?”
“Hừm, bổn phận của học sinh là phải chăm chỉ học hành! Tôi phải sống hết
mình với cuộc đời của mình—”
“Cậu á?”
Tôi lập tức cứng họng.
“Seungyub, cậu đã bao giờ học hành nghiêm túc đâu? Ngày nào tới lớp chẳng
ngủ gật. Tối qua cậu lại làm gì? Chơi Yasuo hỗ trợ rồi phá game đồng đội à? Hay
lại cầm Tryndamere và chỉ chăm chăm rình backdoor—”
“S-Sao cậu lại biết rõ về Liên Minh Huyền Thoại thế?”
“Vì cậu kể nhiều lần rồi. Những gì cậu nói, thì tôi không quên đâu.”
-
Thình thịch!
Tim tôi đập điên cuồng.
K-Khoan đã, câu vừa rồi là sao?
Những gì tôi nói cô ấy đều không quên?
Thế này chẳng phải gần như tỏ tình rồi còn gì?
Tôi thực sự từng có bạn gái sao?
Thành thật mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ đó là một phép màu
không thể xảy ra!
Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện nơi đáy lòng.
Seungyub, cái thằng ngu này!
Mày quên Yumi rồi à?
Mày có một người yêu chân thành đã dành biết bao năm
tháng vì mình cơ mà!
Ha…
Park Seungyub, mày đúng là một gã đàn ông đầy tội lỗi đó.
“Này! Này! Sao cứ đang nói chuyện là cậu lại tự chìm vào ảo tưởng vậy?”
“Bởi vì trái tim tôi rất rộng lớn—”
-
Bốp!
Lập tức lại có thêm một cục tẩy bay tới.
“Cậu nói cái gì thế? Vốn dĩ cậu đã là một thằng ngốc rồi, hôm nay còn ngốc
hơn bình thường nữa.”
“…”
Có lẽ Soyeon chỉ nói vu vơ thôi, nhưng câu nói ấy lại tạo nên một dư âm
rất lớn trong lòng tôi.
Tôi của trước kia, và tôi của hôm nay.
“Tôi của ngày hôm nay” là ai?
Là đệ tử nghe được di ngôn của thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Là cường giả vô địch đã một kiếm chém chết tay sai của Thánh Mẫu, kẻ thống
trị mọi thứ dưới bầu trời.
Là Hắc Hiệp Sĩ, chỉ bằng một câu nói là có thể khiến ngay cả Tổ Đội Khách
Sạn đã vượt qua vô số thử thách tận thế cũng phải dè chừng.
Nói cách khác, là một chiến binh từng vượt qua nghịch cảnh, chinh phục địa
ngục mang tên Khách Sạn.
Còn tôi của quá khứ thì sao?
Thành thật mà nói, thì tôi chẳng phải hạng học sinh chăm chỉ gì.
Nếu là Seungyub ngày xưa, khi được một cô gái dễ thương như thế này rủ ‘bỏ
học đi chơi’, cậu ta sẽ làm gì?
“… Soyeon.”
“Hả? Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn rồi à? Từ nãy tới giờ cậu cứ—”
“Đi luôn thôi.”
Còn làm gì khác ở đây nữa hả?
Đương nhiên là tôi sẽ bỏ học rồi chuồn ngay lập tức chứ sao!
***
Vào giờ nghỉ trưa, lúc toàn bộ học sinh đang hướng tới nhà ăn.
Tôi và Soyeon dự định trà trộn vào dòng người rồi lặng lẽ tách ra.
Cũng chính từ thời điểm này, Soyeon bắt đầu thể hiện một loại năng lực kỳ
lạ.
“Tôi sẽ cho cậu xem một thứ hay ho.”
“Hả?”
“Bình thường ở cổng sau luôn có giáo viên thể dục đi tuần đúng không?”
“Ừ. Để ngăn học sinh trốn học mà –”
“5.”
“Hả?”
“4. 3. 2.”
“Cái gì—”
“1! Chạy!”
Soyeon nhìn đồng hồ điện thoại rồi bắt đầu đếm ngược, sau đó bất ngờ nắm
tay và kéo tôi chạy đi.
Trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, nhưng dù sao vẫn chạy theo Soyeon.
Thoạt nhìn thì đó có vẻ là hành động ngu ngốc và thiếu suy nghĩ, nhưng tôi
của quá khứ rất có thể sẽ làm ra chuyện này.
… Không phải tôi đang nói rằng bản thân mình ngày xưa ngu ngốc đâu
nhé.
Dù sao thì khi chạy theo Soyeon tới cái cây gần cổng sau, tôi bắt đầu cảm
thấy có điều bất thường.
“Đây, nấp sau cái cây này!”
“Giáo viên thể dục đâu rồi?”
“Bây giờ đang ở phòng giáo viên. Hôm qua có một món thiết bị bị hỏng,
nên chắc thầy ấy đang đi làm đơn xin cấp mới.”
“… Sao cậu biết chuyện đó?”
“Cứ nhìn tiếp đi. Nếu chúng ta đợi ở đây thêm, ừm, 26 giây nữa thôi…”
-
Kẹt!
Khoảng 20 giây sau, bác bảo vệ cổng sau mở cánh cổng sắt nặng nề rồi bắt
đầu bỏ đi đâu đó.
“Ông ấy đi vệ sinh đấy. Phải mất khoảng 6 phút mới quay lại.”
“…”
“Chạy thôi. Bây giờ thì dễ lắm. À, cậu leo qua hàng rào được chứ?”
“…Bế cả cậu theo thì tớ vẫn leo được.”
“Phì! Đúng là cái đồ sĩ diện!”
Khoảng 3 phút sau, tôi và Soyeon thành công trốn ra khỏi trường mà không
gặp bất kỳ trở ngại nào.
Tôi đi theo sau cô gái đang có phần phấn khích đó một lát.
Rồi tôi không nhịn được nữa mà giữ lấy cổ tay Soyeon.
Có lẽ tôi của quá khứ sẽ chẳng dám nhúc nhích một ly trước một cô gái
như thế này, nhưng tôi thực sự quá tò mò.
“Sao thế?”
“Sao là sao cái gì nữa! Rốt cuộc vừa rồi là cái gì? Làm sao cậu biết
chính xác từng giây chuyển động của giáo viên và bác bảo vệ được?”
Soyeon khẽ nhếch môi, nở nụ cười tinh nghịch.
Đó chẳng khác nào một đứa trẻ vô tình phát hiện ra một bí mật thú vị nào
đó, rồi muốn giấu đi.
“Để tớ cho cậu xem thứ còn hay hơn nữa. Từ đây… khoảng 11 phút nữa nhỉ?”
“Cái gì cơ—”
“Suỵt! Đợi đi mà! Hiểu chưa?”
Cô ấy liên tục nhìn đồng hồ điện thoại, lẩm bẩm những mốc thời gian khó
hiểu.
Đến nước này thì cả tôi cũng bắt đầu tò mò, và theo dõi thời gian.
“Còn năm giây nữa.”
Năm giây sau.
Đúng vào lúc 12 giờ 13 phút 8 giây.
— Rầm! Kééét!
— Áaaaa! C-Cái gì vậy?!
— xxx mẹ mày! Lái xe cái kiểu gì thế?!
— Thằng chó đẻ này! Mày nhìn xem mày lao ra từ đâu đi!
Một chiếc xe máy bất ngờ lao ra, rồi va chạm với chiếc xe tải nhỏ ở làn
đường đối diện, và khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.
May mắn là dường như không có ai bị thương nặng, vì hai tài xế đều tự
mình bước xuống xe rồi chửi bới om sòm.
Lúc này tôi đã chấp nhận một sự thật.
Soyeon dường như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ở những thời điểm cụ thể.
Theo kiến thức tôi học được từ Khách Sạn, đó chỉ có thể là một trong hai
loại năng lực.
Thứ nhất là Tiên Tri.
“Cậu thấy thế nào? Thú vị không? Tớ giỏi đấy chứ?”
“… Cậu… cậu có thể nhìn thấy tương lai à?”
“Tương lai?”
“Là năng lực tiên tri sao?”
Năng lực nhìn thấy tương lai.
Một năng lực chẳng khác nào phép màu, thứ mà vô số người khao khát.
Và điều đáng kinh ngạc là trên thế giới thực sự tồn tại những người có
thể nhìn thấy tương lai, một trong số họ chính là đồng đội của tôi.
Soyeon cười khúc khích.
“Nhìn thấy tương lai à? Ừm, không hẳn. Có lẽ gần như là ngược lại mới
đúng.”
Nếu không phải tiên tri, thì còn khả năng thứ hai.
“Ngược lại… là hồi quy sao? Cậu có nhìn thấy ký ức của những dòng thời
gian đã biến mất, giống như ảo ảnh sao?”
Có lẽ vì thấy phản ứng của tôi quá khác thường nên Soyeon mở to mắt.
“Seungyub, cậu… bình thường cậu chậm hiểu lắm mà. Hôm nay sao đầu óc
nhanh nhạy thế?”
“…”
“Hồi quy à? Ừm… có lẽ vậy. Có đúng không nhỉ?”
Cô ấy không có vẻ gì là đang muốn giấu năng lực với tôi.
Nếu muốn giấu thì ngay từ đầu đã không phô bày nó ra.
Quan trọng hơn, có vẻ như chính cô gái này cũng không biết chính xác
năng lực của mình là gì.
Hơn nữa, theo quan điểm của tôi, năng lực của Soyeon cũng khác với những
hồi quy giả mà tôi từng biết.
Hồi quy giả là những kẻ có thể nhớ lại diễn biến của vòng lặp trước.
Nhưng mỗi khi vòng lặp mới bắt đầu, lịch sử sẽ lại được viết lại từ đầu.
Dòng chảy đại cục có thể giống nhau, và Cục Quản Trị cũng thường dẫn dắt
mọi thứ theo hướng tương tự để dễ về kiểm soát, nhưng từng sự kiện nhỏ không thể
nào giống nhau tới từng giây được.
“Không, không đúng… Nếu là hồi quy giả đi nữa, thì cũng không thể biết
chính xác từng giây chuyện gì sẽ xảy ra được.”
“Wow! Hình như cậu hiểu rất rõ mấy chuyện kiểu này nhỉ.”
Đúng lúc tôi nghĩ tới đây, Soyeon cười tươi rồi lên tiếng.
“Này, Seungyub.”
“Hửm?”
“Cậu có biết chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng kỳ lạ không?”
“…”
“Sau 23 phút nữa, ở siêu thị đằng kia sẽ có một tên ngốc ăn cắp bánh kẹo
rồi bị nhân viên bắt được. 34 phút nữa, giáo viên sẽ gọi điện hỏi tôi đang ở
đâu. Ngày mai, vào lúc 12 giờ 40 phút, sẽ có bản tin nói rằng dầu mỏ đã được
phát hiện ở biển Đông Hàn Quốc.”
“…”
“Rồi một tuần trôi qua, và sau đó mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.”
“Bắt đầu lại…”
“Tối Chủ nhật, chỉ cần ngủ một giấc trên giường rồi thức dậy, cậu sẽ thấy
mình đang ở sáng thứ Hai của tuần trước. Và mọi chuyện sẽ lại diễn ra y hệt.”
“…”
“Mọi thứ đều đã được định sẵn. Những sự kiện giống nhau đều xảy ra vào
cùng một thời điểm. Tất cả mọi người đều đang lặp đi lặp lại việc bước đi trên cùng
một con đường, nơi điểm bắt đầu và điểm kết thúc đã được định sẵn.”
Tôi chợt nhớ tới lời anh Kain, sau khi xem ký ức của tôi, đã nói.
Rằng thế giới này dường như vận hành theo một cách quá mức thuận tiện.
“Theo những gì tôi biết, chỉ có hai người là khác biệt.”
“Cậu nói khác biệt nghĩa là sao?”
“… Họ luôn hành động khác đi. Những hành động không thể đoán trước.”
Tôi có cảm giác mình biết hai người đó là ai.
“Là cậu và tôi. Chỉ có chúng ta là khác biệt. Nhưng… hình như cậu vẫn
chưa biết chuyện này.”
Vào khoảnh khắc tôi cảm thấy choáng váng trước làn sóng thông tin khó hiểu
đang ập tới.
Cô gái bỗng mỉm cười rạng rỡ.
“Tớ sẽ cho cậu xem thêm một thứ kỳ lạ nữa.”
Cô gái mỉm cười như thể mình đang yêu.
Đôi môi của cô ấy hơi hé mở, bàn tay run run, hai gò má ửng hồng.
Khoảnh khắc cô ấy tiến lại gần, tôi cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung.
Tôi đã có Yumi rồi mà!
Thế này chẳng phải ngoại tình sao?
N-Nhưng Yumi đã chết rồi!
Xét theo nghĩa nào đó thì đây là tình huống góa bụa, chắc không sao đâu
nhỉ?
Park Seungyub, mày là một thằng khốn!
Yumi chết rồi, nhưng cô ấy vẫn sống trong trái tim mày mà—
“Đừng nghĩ mấy chuyện ngớ ngẩn nữa. Quan sát xung quanh đi.”
Lúc ấy tôi mới nhận ra, gương mặt của cô gái tưởng như đang yêu kia đã
trở nên lạnh lùng băng giá từ lúc nào.
Như thể tất cả biểu cảm vừa rồi chỉ là lớp ngụy trang để đánh lừa thế giới.
“Chậm thôi, đừng quay đầu quá lộ liễu. Cứ tiến lại gần như thể sắp hôn
tôi, rồi chỉ liếc mắt nhìn xung quanh thôi.”
“…”
Khoảnh khắc Soyeon tiến sát tới như thể là một cô gái đang yêu, như thể
cô ấy sắp hôn tôi bất cứ lúc nào.
Những người qua đường đã trở nên chậm chạp như những con lười.
Những chiếc xe đang lao vun vút trên đường bỗng chậm lại như rùa bò.
Những hạt mưa rơi xuống chậm đến mức gần như không thể nhận ra chuyển động.
Những con chim không hề đập cánh nữa mà lơ lửng, liệng đi giữa không
trung như tàu lượn.
Cả thế giới đã chậm lại.
Như thể ai đó vừa bật chế độ quay chậm.
Và vào khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình đã thực sự sống trong một thế
giới vô cùng kỳ lạ.


