Chương
724: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế
Giới Mới Tươi Đẹp” (2)
-
Kim Sanghyun
Sau
khi hoàn tất việc nắm bắt tình hình cơ bản, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu
tôi là phải liên lạc với đồng đội.
Mặc
dù mục tiêu của lần thử đầu tiên này là nhận ra được Nguyện Ước của bản thân hơn là giải quyết
tình
hình, nhưng tôi
vẫn cho rằng ít nhất phải thiết lập được một đường dây liên lạc tối thiểu với
các đồng đội.
Chúng tôi đã xác nhận được Phòng 302 là phòng của cậu Seungyub.
Ngay
cả số điện thoại mà cậu ấy sử dụng ở thế giới thực thì tôi cũng đã tìm ra được.
-
Reng reng!
-
Thuê bao điện thoại quý khách vừa gọi hiện
không tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra lại và gọi lại.
“Hmm…”
Số máy không tồn tại sao…
Có
hơi bối rối thật, nhưng cũng không phải chuyện quá kinh ngạc.
Trong
cuộc họp hôm qua tôi đã nhận ra một điều. Ký ức trước khi tới Khách Sạn của cậu Seungyub vô cùng
mơ hồ.
Có lẽ
tôi cũng đã
nhớ nhầm số điện thoại của chính mình.
Nếu
vậy thì hiện giờ chẳng còn cách nào để liên lạc cả.
Trước
hết, tôi cần tập
trung vào việc của mình đã.
Tôi
nhớ lại nội dung mảnh giấy được giấu phía sau túi rác tái chế.
1.
Cậu
đang bị xóa ký ức theo chu kỳ.
2.
Đừng tắt loa. Đừng lắng nghe giọng nói của thiên thần.
3.
Căn hộ 403, số 237 đường Aston.
Xét
vị trí cất giấu và nét chữ, rõ ràng đây là mảnh giấy do chính tôi trong quá khứ
để lại.
Nếu
cân nhắc mục đầu tiên “Cậu đang bị xóa ký ức theo chu kỳ”, có vẻ như tôi đã để lại ghi
chú này, rồi sau
đó mất trí nhớ.
Hãy
nghĩ về mục số 1 trước.
Ai, hay tổ chức nào, đang xóa ký ức của
tôi?
Ứng
cử viên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đương nhiên là Cục Quản Trị.
Chẳng
phải chúng là những kẻ
thống trị thế giới, giám sát toàn thể nhân loại và che giấu đủ loại hiện tượng
thần bí hay sao?
Tuy
nhiên, nghĩ kỹ lại thì có điều không ổn.
Khác
với trước khi tới Khách Sạn, hiện giờ tôi đã hiểu tương đối rõ cách thức hành động của
Cục Quản Trị, bởi có vài đồng đội cũng là Đặc Vụ.
Biện
pháp xóa ký ức chỉ được áp dụng với những người từng tiếp xúc một lần với Thảm Họa Hỗn Mang.
Nói
đơn giản, đó là biện pháp được dùng khi chỉ cần xóa ký ức một lần là có thể đưa
người đó trở về cuộc sống bình thường.
Việc
phải tiến hành xử lý liên tục, đồng nghĩa với việc người đó liên tục tiếp xúc với Thảm Họa Hỗn Mang.
Thế
nhưng, hình phạt
dành cho một thường dân liên tục tiếp xúc với Thảm Họa Hỗn Mang không phải là xóa ký ức.
Bởi
vì khi họ đã bị
tha hóa tới mức đó, đa số trường hợp dù có xóa ký ức cũng không thể cứu vãn được
nữa.
Vì vậy,
biện pháp mà Cục Quản Trị lựa chọn trong những trường hợp như thế thường là xóa
sổ hoặc an tử.
Tóm
tắt trong một câu thì rất đơn giản.
Gần
như không tồn tại trường hợp một thường dân bị áp dụng biện pháp “xóa ký ức
liên tục”.
Vậy
thì biện pháp xóa kí ức liên tục này được dùng cho ai?
Những
cá thể liên tục tiếp xúc với Thảm Họa Hỗn Mang, có nguy cơ trở nên tha hóa rất cao nhưng lại không thể
tùy tiện giết chết.
Đó
chính là người của
bọn họ.
Đây là biện pháp áp dụng cho các nhân viên, hoặc đặc vụ của Cục Quản Trị.
“…”
Nếu
thật sự Cục Quản Trị đang xóa ký ức của tôi định kỳ, khả năng rất cao là căn
nhà này đã bị lắp camera, hoặc thiết bị ghi âm bí mật.
Nhìn
sơ qua thì tôi
không thấy gì khả nghi, nhưng đối phương cũng là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực
này, tuyệt đối không thể chủ quan.
Từ
giờ trở đi, tốt nhất nên giả định rằng luôn có ai đó đang theo dõi mình.
Nghĩ
như vậy, thì
chuyện vừa rồi không liên lạc được với cậu Seungyub lại trở thành một điều may
mắn.
Nếu
cuộc gọi thành công, rất có thể ngay cả Seungyub cũng sẽ lọt vào tầm mắt của Cục Quản Trị.
Tiếp
theo là mục số 2.
Giọng
nói của thiên thần.
Ban
đầu tôi không cảm nhận được gì, nhưng sau khi đọc mảnh giấy và cố ý tập trung lắng nghe, tôi bắt
đầu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, mơ hồ vọng lại từ đâu đó.
…
Ngươi…
Bằng
trực giác, tôi hiểu ngay đây là thứ âm thanh mà người bình thường khó lòng nghe
được.
Giống
như các đồng đội khác, ‘cấp độ linh hồn’ của tôi cũng đã tăng lên. Tôi bắt đầu
nghe được những âm thanh mà người thường không nghe thấy, và nhìn được những thứ mà
người thường không thể nhìn.
Thành
thật mà nói, tôi phải công nhận là mình cảm thấy có chút hãnh diện.
Tất
nhiên, cảm giác hãnh diện đó không làm thay đổi sự thật, rằng đây là thứ âm thanh tôi không nên tiếp tục nghe.
Tôi
vặn âm lượng lớn hơn.
♪ Dust in the wind~
May
mắn thay, tiếng nhạc đủ lớn để nhấn chìm nó.
Và cuối
cùng là mục số 3.
Căn
hộ 403, số 237 đường Aston.
Tôi
nên tới địa chỉ này sao?
Khoảng
cách chỉ chừng mười phút lái xe…
Mà
nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
***
…
Điều ngươi mong muốn…
Ngay
cả sau khi rời khỏi nhà, giọng nói ấy vẫn không biến mất.
Tôi
đã suy nghĩ một lúc về cách chống lại nó, nhưng đáp án vốn đã có sẵn.
Tiếng
ồn,
phải ồn đến mức nhức tai.
♪ Same old song~ Just a drop of
water in an endless sea.
Tôi
đeo tai nghe vào tai, đồng thời mở loa trên xe.
“Kiểu
này chắc mình thủng màng nhĩ mất.”
Tôi
bắt đầu lo rằng thính lực của mình sẽ bị ảnh hưởng.
Tất
nhiên, kể cả có bị điếc hoàn toàn, thì chỉ cần thoát khỏi nơi này là Khách Sạn cũng sẽ chữa lành cho tôi.
Vậy
nên đó cũng
không phải vấn đề quá lớn.
-
Vrrrùuuuum!
Khoảng
năm phút sau khi xe chạy trên đường, tôi dừng lại trước đèn đỏ và đột nhiên nảy
ra một suy nghĩ.
Nghe
thấy “giọng nói của thiên thần” thì sẽ xuất hiện triệu chứng gì?
Tôi
đang dùng tiếng nhạc lớn tới mức muốn xé rách tai để chống lại nó, nhưng cũng
không thể hoàn toàn ngăn chặn được giọng nói của thiên thần kia.
Ngay
từ đầu, việc tôi tỉnh dậy trong lúc nhạc đang phát là có ý nghĩa gì?
Nghĩa
là trước khi ngủ, tôi đã tắt loa.
Sau
khi thức dậy, giọng nói nhỏ bé ấy vẫn liên tục vang lên không ngừng.
Đến
lúc này, tôi thậm chí đã hiểu được nội dung của nó.
Hãy
làm điều mà ngươi mong muốn.
Câu
nói đó bị phân tách thành từng mảnh nhỏ, lặp đi lặp lại vô tận bên tai tôi.
Nói
cách khác, bất chấp những nỗ lực phòng vệ của bản thân, tôi vẫn đang tiếp xúc trực tiếp với Thảm Họa Hỗn Mang mang tên “Giọng nói của
thiên thần”.
Nhưng tôi chẳng có triệu chứng gì đặc biệt
cả.
“…”
Hay
là tôi đã phát điên rồi, chỉ là bản thân không nhận ra?
Nghĩ
vậy, tôi nhìn vào gương chiếu hậu chỉ cho chắc.
Người
đàn ông phản chiếu trong đó là một người Mỹ gốc Á, ngoài năm mươi tuổi.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, và một chiếc quần jean bình thường.
Điện
thoại của tôi có
vẻ là sản phẩm của công ty có logo quả táo nổi tiếng của Mỹ, và xe hơi cũng là thương hiệu nổi
tiếng của Nhật Bản.
Khoan
đã.
Lẽ
nào ngay cả những kiến thức thường thức này cũng đã bị bóp méo?
Biết
đâu điện thoại của công ty Apple đã bị thị trường đào thải từ lâu.
Biết
đâu chiếc xe mà tôi tin là hàng Nhật, thực chất chỉ là hàng nhái Trung Quốc…
Còn
ngoại hình của tôi thì sao?
Có
khi trên thực tế tôi chỉ mới ngoài 20 tuổi?
Có
khi lái xe bắt buộc phải mặc vest mới là chuyện bình thường?
Hay
biết đâu chỉ mặc mỗi quần lót rồi lái xe mới là lẽ thường của thế giới này?
“Không,
nghĩ kiểu gì cũng không thể như vậy được.”
Chính
vào lúc tôi đang bị vô số suy nghĩ vớ vẩn hành hạ…
-
Cộc!
Có
người gõ vào cửa kính xe.
Tôi
quay đầu nhìn ra ngoài, và một người đàn ông da trắng khoảng cuối 30 tuổi đang đứng đó, trông có vẻ
khá tức giận.
Chuyện
gì vậy?
-
Kẹt!
“Có chuyện gì
vậy?”
“Này!
Anh mở nhạc kiểu gì mà lớn thế hả? Tôi lái xe phía sau mà tai muốn điếc luôn
đây này!”
À, hóa ra là vì âm nhạc quá lớn
nên anh ta cảm thấy khó chịu.
Xét
cho cùng thì đúng là tôi đang làm phiền người khác, có lẽ tôi nên xin lỗi ngay.
“Xin
lỗi. Tôi sẽ giảm âm lượng xuống một chút.”
Nhưng
ngay khi tôi vừa xin lỗi vừa đưa tay chỉnh núm âm lượng, phản ứng dữ dội hơn lập tức
quay trở lại.
“Cái
gì? Thằng chó này vừa nói gì cơ? Giảm ‘một chút’ à?”
“…”
“Tắt đi! Tắt hẳn đi!”
Thành
thật mà nói, ngay cả tôi cũng thấy nhạc khá ồn, nhưng có cần phải nổi giận tới mức này
không?
Có
phải tôi sống tầng trên nhà anh ta, rồi gây ồn suốt ba tháng đâu.
Đúng
lúc ấy, đèn tín hiệu cũng chuyển xanh.
“Tôi
đã giảm âm lượng rồi. Đèn cũng đổi màu rồi, chúng ta đường ai nấy đi thôi. Dù sao thì anh cũng đâu định
bám theo xe tôi mãi chứ?”
Nói
xong, tôi quay đầu nhìn về phía trước và định lái đi.
Ít
nhất là tôi định như vậy.
-
Cạch!
?
Đó là một âm thanh quá đỗi quen thuộc.
Biểu
tượng của tự do mà tổ quốc vĩ đại vẫn luôn tự hào, nét văn hóa truyền thống của nước Mỹ mà cả thế giới đều biết.
Tiếng
lên đạn của một khẩu shotgun nòng đôi!
“Cái
quái…”
May
mắn thay, cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn miệng tôi.
-
Rầm!
“Ư…!”
Bàn
tay tôi nhanh chóng đẩy cửa xe bật mở, và người đàn ông kia không ngờ cửa xe đột ngột bật ra nên bị đập
trúng, loạng choạng lùi lại.
Trong
tích
tắc đó, tôi đánh
mạnh vào nòng súng shotgun đang chuẩn bị khai hỏa, khiến nó rơi xuống đất rồi lập
tức áp sát phía sau đối phương.
Hắn còn chưa kịp thở lấy một hơi, thì tôi đã bẻ quặt cánh tay hắn ra sau lưng, dùng đầu gối đè chặt
phần thân trên.
Toàn
bộ quá trình khống chế chưa tới một giây.
Chuyện cỡ này thì ngay cả trước khi tới Khách Sạn tôi cũng có thể làm được.
Tuy
nhiên, khống chế được đối phương là một chuyện, nhưng hiểu được tình hình lại là chuyện
khác.
Vậy là tên
này vừa định nổ súng, chỉ vì chiếc xe phía trước mở nhạc quá lớn sao?
“Ư! Thằng, thằng khốn kiếp! Thả tao ra! Mau thả tao
ra!”
“…”
Đúng
là ngoài đời thật cũng từng có những vụ án mạng bắt nguồn từ tranh chấp tiếng ồn.
Nhưng
những trường hợp đó thường là do sống cùng một khu chung cư hàng tháng trời, rồi mâu thuẫn tích tụ dồn nén.
Tôi
chưa từng nghe nói có ai giết người chỉ vì phải nghe tiếng nhạc lớn trong hai
ba phút trên cùng một làn đường như này.
“Thằng chó chết này! Tao đã bảo mày tắt nhạc rồi
cơ mà! Mày bị điếc à? Ra đường mày phải bị sét đánh…!”
Dù bị
tôi ghì xuống đất, đối phương vẫn kích động cực độ và liên tục buông lời chửi rủa.
Đây
cũng là chuyện rất hiếm gặp.
Với
tư cách người từng phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, thì người bình thường khi bị khống
chế như thế này sẽ nhanh chóng mất tinh thần phản kháng.
Chẳng phải
vô cớ mà người
ta vẫn nói, 90% kẻ say xỉn chỉ cần nghe giọng
cảnh sát là ngoan như cún.
Thế
nhưng hãy nhìn tình trạng của gã này.
Đôi
mắt của hắn đỏ
ngầu đầy tia máu, toàn thân run lên bần bật.
Dường
như hắn hoàn toàn mất kiểm soát cảm xúc.
Trước
tiên hãy sắp xếp lại tình hình.
“Xin
thất lễ.”
-
Cạch!
Tôi
siết cổ hắn vừa đủ để khiến hắn bất tỉnh tạm thời, rồi quay lại xe.
“…”
Sau
khi ngồi vào xe, tôi mới chợt nhận ra.
Một
tên tài xế điên vừa định giết người, bị khống chế rồi nằm lăn lóc trên mặt đất sao?
Đó
rõ ràng là một vụ việc vô cùng ồn ào, thế nhưng chẳng có lấy một người quan
tâm.
Cứ
như thể chuyện này chỉ là một phần bình thường của cuộc sống hằng ngày.
Tôi
bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải tổ quốc vĩ đại của mình đã suy tàn đến mức
ngang với một quốc gia châu Phi đang chìm trong nội chiến hay không.
…
Tôi nghĩ mình đang
bắt đầu hiểu ra được
bản chất của Thảm Họa Hỗn Mang có tên “giọng nói thiên thần”, dù chỉ là lờ mờ.
“…
Đi thôi.”
Khoảng
bảy phút sau, tôi tới số 237 đường Aston.
Thoạt
nhìn đây chỉ là một ngôi nhà dân bình thường.
Tôi
bấm chuông.
-
Ding dong!
Khi
định bấm lần thứ hai vì không thấy ai trả lời, sự việc vừa rồi bỗng hiện lên
trong đầu khiến tay tôi khựng lại.
“…”
Không
lẽ chỉ vì bấm chuông hai lần mà người ta sẽ xách shotgun chạy ra ngoài…
Không. Tôi không thể lơ là. Trong thế giới này, chuyện đó
hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Tôi
lặng lẽ dịch người sang bên cạnh cửa để có thể phản ứng nếu cần.
-
Ding dong! Ding dong!
“…”
Đúng
lúc tôi đang cân nhắc có nên phá cửa xông vào hay không.
Một
giọng phụ nữ vang lên từ bên trong.
“Johnny!
Là anh đấy sao?”
***
-
Park Seungyub
--- Seungyub à!
“…”
--- Seungyub à! Dậy đi học thôi!
“À…”
Tôi
tỉnh lại vì nghe
tiếng gọi của mẹ.
Sau
đó mọi chuyện diễn ra y như mọi buổi sáng bình thường khác.
Rửa
mặt qua loa, rồi bị
mắng vì sao lại rửa mặt có năm giây.
Thay
quần áo qua loa, rồi bị mắng vì bộ đồng phục nhàu nhĩ.
Ngáp
một cái, rồi bị
hỏi có phải tối qua lại thức trắng đêm chơi game hay không…
“… Trời ơi, cuộc đời mình có gì đó
không ổn rồi!”
Làm
sao một người có thể bị mẹ mắng một lần mỗi phút như thế được?
Đây
chẳng phải một dạng Thảm Họa Hỗn Mang sao?
“M-mẹ!
Tình huống này chắc chắn là âm mưu tà ác của—”
“Trời đất ơi! Hôm qua con lại chơi
game cả đêm đúng không? Thôi được rồi, thôi được rồi. Cứ thế này là trễ học mất thôi.”
“Ý
con là—”
“Mau
xuất phát đi!”
Mẹ
giục tôi nhiều đến
mức chẳng có cơ hội nào để nói hết câu.
Tôi nhìn
đồng hồ thì đúng là sắp muộn thật.
“Con
mang đủ sách rồi chứ?”
“Hả?”
“Hả
cái gì mà hả! Lần trước con quên sách sử rồi lén chạy về nhà vào giờ nghỉ trưa
đấy! Nhớ chưa?”
“…
Vâng ạ.”
“Còn
nữa—”
“Con…
con thật sự phải đi đây!”
Nếu
tiếp tục nghe cằn nhằn, tôi có cảm giác phẩm hạnh của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nếu
các đồng đội trên kia đang quan sát cảnh này thì phải làm sao đây?!
***
Sau
khi đi xa khỏi nhà, bước chân tôi chậm lại.
Mẹ
thì lo tôi đi học muộn đến phát sốt…
Nhưng
thành thật mà nói, tôi muộn học thì sao chứ?
Một
giáo viên bình thường có thể dạy được gì cho tôi?
Ha! Đáng lẽ phải là tôi dạy cho mấy
giáo viên thiếu hiểu biết đó mới đúng!
Đi học
muộn thì sao? Làm gì được tôi? Hả? Đánh tôi à? Tôi sẽ sợ chắc?
Ha! Ta chính là đệ tử của thiên hạ
đệ nhất cao thủ Lee Jasung—
“Kh, không được rồi!”
Híc!
Nghĩ
lại thì hiện giờ tôi phải hành động như Park Seungyub, một học sinh cấp hai, chứ
không phải đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Mọi người
đã nói rằng, muốn nhận
ra Nguyện Ước Đầu Tiên thì phải tái hiện lại cuộc sống
trong quá khứ mà.
“…
Hay là không
nhỉ? Chắc cũng chẳng sao?”
Nhưng
rồi tôi lại nghĩ thêm một điều.
Hồi
còn học sơ trung,
vốn dĩ tôi đi học muộn rất thường xuyên.
Tối
nào tôi cũng combat trong Summoner's Rift đến khuya, làm sao có thể thức dậy đúng giờ được?
“Ha!
Chính là thế!”
Tâm
trạng tôi lập tức trở nên thoải mái.
Cứ
làm như trước đây thôi.
Cứ sống
như trước đây thôi.
Vì vậy,
tôi thong thả bước đi, đồng thời mở điện thoại lên và truy cập vào trang thống
kê Liên Minh Huyền Thoại.
“Ừm…
Cái gì đây? Patch này
khác với mình nhớ nhỉ? À, ở đây Rek’sai lại nằm ở tier cao… Cái quái gì vậy? Tại
sao Yasuo lại thành ra thế này?”
Tôi
mải mê nghiên cứu xu hướng mới nhất của Liên Minh Huyền Thoại suốt một lúc, rồi chợt nhớ ra một chuyện.
Hay
là thử tìm kiếm bác sĩ, người đã cùng tôi vào đây xem sao?
Phần
lớn các đồng
đội ngoài đời không quá nổi tiếng, nhưng bác sĩ thì lại khác.
Anh ấy xuất
thân từ lực lượng đặc nhiệm, lại còn là bác sĩ kiêm phi hành gia!
Dù
là nước Mỹ đi nữa, thì loại người như vậy chắc chắn cũng không nhiều chứ?
Quả
nhiên, vừa tìm kiếm một chút đã thấy ngay.
“Ôi
chà! Thầy nổi tiếng thật đấy nhỉ? Tên là Johnny Kim, 37 tuổi, là người nhập cư thế hệ thứ
hai, đạt được thành tựu phi thường bằng chính năng lực của mình, trở thành nguồn cảm
hứng cho cộng đồng người Hàn tại Mỹ…”


