Chương
723: Phòng 302, Phòng Nguyền Rủa – “Thế
Giới Mới Tươi Đẹp” (1)
-
Miro
[…Ngươi…]
…
Khi
tỉnh lại, cảm giác đầu tiên tôi nhận ra là cái lạnh.
Có lẽ
đang là mùa thu hoặc mùa đông. Hệ thống sưởi trong nhà dường như đã bị tắt.
“Ưm,
Ahri à. Sao lạnh thế n—”
Tôi
theo bản năng gọi tên Ahri, rồi ngay sau đó mới sực tỉnh.
Tôi…
đang ở một mình.
“…”
Điều
đầu tiên khiến tôi tò mò là nơi này thuộc quốc gia nào.
Phòng
301 diễn ra tại Hàn Quốc, nhưng đó là vì cả Songee lẫn Eunsol đều là người Hàn
Quốc, và Tù
Nhân cũng ở Hàn Quốc. Chứ chẳng có luật nào bắt tất cả các phòng đều phải
diễn ra tại Hàn
Quốc.
Bác
sĩ đương nhiên sẽ tỉnh dậy ở Mỹ rồi.
Anh ấy
chưa từng sống ở Hàn Quốc, mà Nguyện Ước Đầu Tiên cũng được thực hiện khi đang sống tại Mỹ.
Vì
lý do tương tự, Seungyub chắc hẳn sẽ tỉnh dậy ở Hàn Quốc.
Vậy
còn những người khác thì sao? Các đồng đội khác sẽ tỉnh dậy ở đâu?
Trước
khi tới lượt của họ thì không ai biết được.
“…”
Khoảng
ba phút sau, tôi đã xác nhận được vài chuyện.
Thứ
nhất, đây là Hàn Quốc.
Lý
do quá đơn giản! Bác sĩ thì thông minh, một mình cũng xoay xở được. Nhưng Seungyub
là đồ ngốc, nên cậu
ta cần có đồng đội hỗ trợ.
Thứ
hai, ngôi nhà này rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Không chỉ rộng mà còn là một biệt
thự độc lập cực
lớn, hơn nữa có vẻ như chỉ có một mình tôi sống ở đây.
Một
cô gái vị thành niên xinh đẹp như tôi lại sống một mình trong một căn biệt thự
khổng lồ ở vùng ngoại ô Seoul? Thế có hợp lý chút nào không?
Tôi
cũng có chút hiểu biết đấy nhé!
Có vẻ
như tôi vẫn
có cha mẹ, và họ
đang đi công tác nước ngoài, nhưng chắc chắn họ chỉ là những nhân vật tồn tại
trên giấy tờ mà thôi.
Ahri
ở phòng 301 cũng từng trong tình huống tương tự.
Ở
phương diện này, tôi luôn cảm thấy Khách Sạn đôi lúc làm việc khá qua loa.
Dù
sao thì đại khái cũng hiểu tình hình rồi, đến lúc làm việc cần làm thôi.
Các nhân
vật chính của phòng 302, chủ nhân của Nguyện Ước, là bác sĩ và Seungyub.
Vậy
tại sao tôi lại là đồng đội duy nhất được đưa vào để hỗ trợ hai người họ?
Là
vì Thời Gian Vay Mượn.
Tôi
cần dùng nó để triệu hồi Kain, khiến cậu ấy tồn tại cả trong tổ đội
này, lẫn tổ đội hậu tận thế.
[…điều ngươi mong muốn…]
“Ừm?”
Tôi
vừa nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Hay là tôi nghe nhầm?
-
Cạch!
Không
lâu sau, Kain của quá khứ xuất hiện. Vừa hiện thân, cậu ấy đã mỉm cười.
“Chào nhé. Hiện giờ chắc chưa có nguy
hiểm gì đúng không?”
“Ừ. Tớ đã làm đúng như hôm qua đã bàn. Vừa tỉnh dậy là gọi cậu ra ngay.”
Sau
khi xác nhận các thông tin xuất hiện trên Cửa Sổ Trạng Thái, Kain bắt đầu giải
thích với ai đó.
“Được
rồi. Thứ nhất, tên căn phòng là
Thế Giới Mới Tươi Đẹp
. À, cái này chắc cậu
biết rồi.”
“…”
“Thứ
hai, phần Nắm Bắt Tình Huống… Ừm, đúng như tớ dự đoán. Nó ghi rằng những người đã thực hiện
Nguyện Ước Đầu Tiên phải thức tỉnh. Ngoài ra còn có dòng nói rằng, đôi khi sự giúp đỡ lại biến thành cản trở, nên chúng ta cần phải biết kiềm chế.”
“…”
“Hoàn
toàn giống những gì chúng ta đã dự đoán trong buổi họp. Trong lần thử đầu tiên của
phòng 301, chúng ta đã dùng Vận May Nghịch Thiên để xác nhận ai nên tiến vào.
Kết quả là chỉ có chị Eunsol và Songee nên tham gia lần thử đầu tiên.”
“…”
“Khi
ấy, chúng ta giải thích rằng lần
thử đầu tiên đằng nào cũng thất bại, nên thế giới hậu tận thế phải có càng
nhiều chiến lực càng tốt.”
“…”
“Bây
giờ nhìn lại thì cách giải thích đó vẫn hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta phải bổ sung thêm một nguyên
nhân nữa.”
“…”
“Lần
thử đầu tiên là để giúp mọi người tự nhận ra được Nguyện Ước Đầu Tiên… không, phải nói là không
bị đồng đội cản trở mới đúng. Nếu được hỗ trợ quá nhiều thì ngược lại, sẽ làm chậm quá trình nhận ra Nguyện
Ước.”
Tôi
nhìn Kain liên tục giải thích cho ai đó, rồi cuối cùng mới nhận ra.
Cậu ấy
đang hiểu nhầm rằng ‘tôi’ chính là người đã thực hiện Nguyện Ước trong phòng 302.
Cậu ấy
nghĩ rằng các đồng đội đang quan sát tôi.
Nhưng
thực tế, phòng
302 không phải phòng của tôi, và không ai có thể dùng kính thiên văn để quan sát tôi cả.
Có lẽ
mọi người đang quan sát bác sĩ hoặc Seungyub mới đúng.
Kain
trước mặt tôi là Kain trước khi tiến vào phòng 302, nên cậu ấy không biết chuyện
đó.
Bởi
vì cho đến tận cuối cuộc họp hôm qua, rất nhiều người vẫn tin rằng phòng 302 là
phòng của tôi và Seungyub.
“Phì!”
Tôi không thể không bật cười.
Tình
huống này vừa buồn cười, vừa khiến tôi thấy thích thú.
Kain
lúc nào cũng ở trên cao, là người đã đặt một nửa bước chân vào lĩnh vực của những Đấng Vĩ Đại.
Nhưng lúc này cậu ấy đang ở dưới
tôi!
“Dựa
theo Thông Tin Vị Trí Đồng Đội thì— Ủa?”
Có vẻ
cuối cùng Kain cũng nhận ra điều gì đó bất thường.
Nếu
người thực hiện Nguyện Ước là tôi và Seungyub, thì ai cũng đã đề xuất đưa Ahri vào
làm người hỗ trợ.
Nhưng
trong mục Thông Tin Vị Trí lại không có Ahri.
Đương
nhiên cậu ấy phải ngạc nhiên, bởi người xuất hiện lại là bác sĩ.
“Kain
à~!”
“Miro?
Sao thế?”
“Hiện
giờ không có ai
đang quan sát chúng ta đâu.”
“Hả?”
“Phòng
302 là phòng của Seungyub với bác sĩ.”
“…”
Kain
cau mày trong chốc lát rồi bật cười đầy bất lực.
“…Sao
giờ cậu mới
nói?”
“Tớ
cũng chỉ vừa nhận ra là cậu đang hiểu nhầm thôi mà.”
Cậu ấy
khẽ
lắc đầu, sau đó nói với giọng thoải mái
hơn lúc nãy.
“Dù
sao thì những gì cần giải thích vẫn vậy. Chỉ là khán giả bây giờ chỉ còn mình cậu
thôi.”
“Thế
nào? Một mình tớ không đủ à?”
“…Nhớ
kỹ nhé. Mục tiêu của lần thử đầu tiên ở tầng 3 là nhận ra được Nguyện Ước. Giải quyết vấn đề là chuyện
để sau.”
“Vậy
tớ phải làm gì?”
“Không
cần giúp anh Sanghyun hay Seungyub. Nếu giúp họ thì có khi sẽ cản trở họ nữa. Cứ tự thu thập thông tin theo cách của cậu đi.”
“Ừm…”
“Cậu có điện thoại chứ? À, bên kia
còn có máy tính nữa. Đi điều tra bên ngoài cũng được, nhưng tốt hơn hết vẫn là
tận dụng Internet thật nhiều.”
Sau
khi dặn dò thêm vài điều cần chú ý, Kain mỉm cười.
“Hiểu
rồi chứ? Chắc cũng hơn năm phút rồi. Phòng khi cần, tớ đã ghi lại địa chỉ của
anh Sanghyun với
Seungyub đây. Thôi nhé, tớ đi đây.”
Ý cậu
ấy là đừng lãng phí thời gian đã được lưu trữ trong Thời Gian Vay Mượn, và mau hủy triệu
hồi.
“Kain
này…”
“Hử?”
“Ý, ý tớ là, chẳng phải từ giờ trở đi, tớ chẳng khác nào phải hoạt động một
mình trong Phòng 302 sao?”
“Ừ,
đúng là vậy. Nếu không có gì bất thường thì cậu cứ tiếp tục một mình, rồi…”
Kain
bỏ lửng câu nói.
Ngoài
ba người chúng tôi, toàn bộ đồng đội đều đang ở trong tổ đội thế giới hậu tận thế.
Điều
đó có nghĩa là, mọi người
đã mặc định coi lần
thử đầu tiên chắc chắn thất bại.
Mà
điều đó có nghĩa là gì?
…
Tôi
sẽ chết.
Không
có bất kỳ ai giúp đỡ, một mình lang thang trong phòng 302 rồi chết.
Sau
khi chết, nếu đồng đội thành công trốn thoát thì tôi sẽ tỉnh lại ở bên
ngoài…
Nhưng
sự thật rằng tôi sẽ phải chết trong cô độc và đau đớn thì vẫn không thay đổi.
Một
thế giới chìm trong hỗn loạn và bi thương.
Chúng
tôi là những người được Kẻ Rơi Lệ Vì Tam Thiên Thế Giới lựa chọn, được phái xuống để cứu rỗi
thế giới ấy.
Sự
xuất hiện của chúng tôi đã tạo nên biến số trong một thế giới vốn đã định sẵn kết
cục tuyệt vọng.
Nhưng
đối với chính chúng tôi, những kẻ tạo ra biến số đó, vận mệnh lại vô cùng rõ ràng.
Chúng
tôi sẽ chết vô số lần.
Và tôi
sẽ chết mà không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào—
Đúng
lúc ấy, tôi cảm nhận được một bàn tay chắc chắn đặt lên vai mình.
“Cậu ổn chứ?”
“…À.”
“Ừm…”
“X-xin
lỗi. Chỉ là khi nghĩ tới chuyện phải ở một mình, tự nhiên tớ lại suy nghĩ lung tung…”
Ánh
mắt Kain như muốn xuyên thấu tận đáy lòng tôi.
Xét
tới năng lực của cậu ấy, biết đâu cậu ấy thật sự đang đọc được suy nghĩ của
tôi.
“Miro,
cậu biết rõ rồi đấy. Trong Phòng Nguyền Rủa luôn tồn tại những mối nguy hiểm không thể lý giải.”
“Ừ, ừ, đúng thế.”
“Không
chỉ tính mạng mà ngay cả sự ổn định tinh thần cũng thường bị bóp méo.”
“Ý…
ý cậu là sao?”
“Hãy
cẩn thận. Đúng là cậu có Phước Lành Bất Biến, nhưng trước sự can thiệp của những Đấng Vĩ Đại, đôi khi ngay cả Phước Lành cũng mất đi ánh sáng của
nó.”
“Bây
giờ tớ đang có gì đó không ổn à?”
“Miro,
đừng quên rằng thời gian của tớ vẫn còn ở đây. Nếu gặp nguy hiểm, hãy triệu hồi
tớ bất cứ lúc nào.”
Sau
khi nghe câu nói đó, tôi hủy triệu hồi Kain.
May
mắn thay, lời hứa rằng cậu ấy sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào nếu tôi gặp nguy hiểm
đã mang đến cho tôi sự an tâm rất lớn.
[…điều phải…]
“…”
Lần
này, một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu tôi.
Nếu
thật sự có một sức mạnh vô hình đang cố tác động đến tâm trí tôi…
Nếu ngay
cả tôi, người được Phước Lành Bất Biến bảo vệ, còn bị ảnh hưởng đến mức này, vậy những người khác sẽ ra
sao?
***
-
Kim Sanghyun
♪ Dust in the wind~
Điều
đầu tiên tôi nhận thức được ngay khi tỉnh lại là một tiếng nhạc điếc tai.
“Fuck!”
♪ All they are is dust in the
wind
“What
the hell… Cái đéo gì thế này?”
Một
giọng hát cao đến mức khó tin!
Tôi
cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền đảo mắt nhìn quanh, và thấy khắp ngôi nhà đều gắn đầy loa.
Mất
hơn 10 phút
tôi mới tắt hết được chúng, và giành lại được sự yên tĩnh.
“Rốt
cuộc tên điên nào lại biến nhà mình thành cái ổ ồn ào như thế này—Là nhà của
mình mà?”
Chẳng
lẽ trước đây tôi từng sống kiểu này thật sao?
…
30 phút
sau khi tiến vào phòng 302 và tỉnh dậy.
Tôi
ngồi uống một tách cà phê nóng, đồng thời tổng kết những gì đã xác nhận được.
Thứ
nhất, đây là
khu vực gần đường Raywood, thuộc vùng ngoại ô thành phố Austin, bang Texas.
Thứ
hai, những
tiếng nói, hình ảnh và ảo giác đã hành hạ tôi suốt mấy ngày qua đều đã biến mất hoàn toàn.
Nhờ
vậy mà trạng thái tinh thần hiện tại của tôi cực kỳ tốt.
“Điều
này thì đáng mừng đấy.”
Đến
đây vẫn chỉ là những thông tin trung tính hoặc tích cực, nhưng vấn đề nằm ở điều tiếp theo.
Lúc
vừa tỉnh dậy, vì bị tiếng nhạc kinh khủng kia làm đầu óc rối loạn nên tôi chưa
nhận ra.
Khi
thay quần áo, tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, đến lúc rửa mặt thì bắt đầu nghi ngờ, và đến lúc cạo râu thì không thể
phủ nhận được nữa.
Thứ
ba,
tôi đã già đi.
Bản
thân tôi vốn không phải thanh niên 20 tuổi gì cho cam, nhưng hiện tại có lẽ tôi đã ngoài năm mươi.
“Ừm…”
Khó
chịu thì có, nhưng
chưa đến mức không thể chấp nhận.
Chuyện
lão hóa này tôi đã trải qua phát chán ở phòng 203 rồi còn gì.
Hơn
nữa, kể cả bây giờ, cơ thể tôi vẫn còn trẻ hơn đặc vụ Mooksung.
Vì vậy,
cảm giác khó chịu do tuổi tác không át được sự tò mò, rằng tại sao Khách Sạn lại khiến tôi già đi?
…
Sau
khi trải qua phòng 301, cả đội đã thống nhất một phương thức hành động.
Ít
nhất là trong
lần thử đầu tiên, thì chúng tôi không cần quan tâm đến việc phá giải Phòng Nguyền Rủa.
Việc
thoát khỏi ngày tận
thế sẽ giao cho đội hậu tận thế.
Mà thực tế thì đa số thành viên đều đang ở
phía đó.
Vai
trò của tôi và Seungyub chỉ có một, là nhận thức được Nguyện Ước Đầu
Tiên.
Chúng
tôi đã xác nhận được phương án hành động từ phòng 301.
“Hãy cứ sống như mình từng sống. Hãy
lặp lại những gì bản thân vốn từng làm.”
Tôi
mở ngăn kéo, đúng
như dự đoán, bên trong chất đầy món clam chowder đóng hộp của hãng Campbell.
“Y hệt
ngày xưa.”
Béo, thơm ngậy, đậm vị, và mặn mòi.
Hãy
nhìn lượng thịt nghêu dày đặc đến mức thìa gần như không có chỗ để chạm xuống
đi!
Đúng
là hương vị tượng trưng cho sự giàu có và sung túc của tổ quốc vĩ đại.
“…”
Ăn
được vài miếng, những ký ức cũ tự nhiên ùa về.
Món clam chowder đóng hộp của hãng Campbell quả thực khá ngon, nhưng chỉ là ngon so với đồ hộp
mà thôi.
Nó
không phải món ăn mà tầng lớp thượng lưu trong xã hội sẽ yêu thích.
Nếu
là lính đặc nhiệm thì chỉ là thứ ăn tạm ngoài chiến trường, còn nếu là bác sĩ hay phi hành gia thì chẳng
có lý do gì phải động tới.
Nhưng
đối với tôi, nó lại ngon đến mức khó tả.
Không
phải vì tôi không hiểu ẩm thực nhé các bạn.
♪ All my dreams~ Pass before
my eyes, a curiosity~
Khoan, chỗ đó vẫn còn một cái loa
chưa tắt sao?
Lúc
nãy đã khá yên
tĩnh rồi, nên
tôi không nhận ra.
Có vẻ
thời gian phát nhạc của từng chiếc loa khác nhau.
“Ừm…
lạ thật đấy nhỉ?”
Tôi
vô thức lẩm bẩm, nhưng nếu các đồng đội đang quan sát, thì có lẽ đây cũng không hoàn toàn
là độc thoại.
Tôi
thực sự từng sống ồn ào cỡ này sao?
Lắp
loa khắp nhà, rồi
ngày đêm nghe nhạc rock cũ?
Trước
khi nói đến Tù Nhân hay Địch Thủ của phòng 302, bản thân môi
trường sống này đã đủ kỳ quái rồi.
“Không
biết nữa.”
Sau
khi ăn sáng đơn giản xong,
tôi mang lon đồ hộp đi vứt, và khi bước tới một góc khuất trong phòng khách—
Tôi
phát hiện một mảnh giấy được giấu phía sau một tấm nilon.
Đó
là vị trí mà chỉ người hiểu rõ thói quen sinh hoạt của tôi mới nghĩ tới.
Nói
cách khác…
Đó là tờ
giấy do chính tôi trong quá khứ để lại.
Trên
đó viết:
1.
Cậu
đang bị xóa ký ức theo chu kỳ.
2.
Đừng tắt loa. Đừng lắng nghe tiếng nói của thiên thần.
3.
Căn hộ 403, số 237 đường Aston.
“…”
[…Ngươi…]
… Có lẽ tôi nên bật loa lên lại.
♪ Dust in the wind~ ♪ All they are is dust in the wind…


